Táo vẫn ở đây mà - táo kể chuyện
Chương 2: Năm đầu tiên không có nhau
Năm lớp 12, cả xóm đều biết Xoài học giỏi. Nó đậu đại học thật, trường top ở Hà Nội. Còn Táo thì trượt. Táo không buồn lắm, chỉ hơi hụt hẫng, Táo
đăng ký học cao đẳng ở tỉnh, gần nhà, để còn đi làm thêm phụ mẹ.
Ngày Xoài lên Hà Nội, Táo ra bến xe tiễn. Trời nắng chang chang. Xoài mặc áo khoác chống nắng kín mít, đội mũ, đeo balo to đùng.
"Táo ơi, tao đi nhé. Ở nhà đừng có trèo ổi một mình rồi ngã đấy nhé, không có tao đỡ đâu", Xoài nói, giọng hơi nghèn nghẹn.
Táo cười toe, cố làm ra vẻ ổn:
"Biết rồi, bà cụ non. Lên đó học cho giỏi vào, kiếm anh nào đẹp trai cho tao ké với. Lên xe đi, xe chạy bây giờ."
Xoài ôm chầm lấy Táo một cái thật chặt:
"Nhớ nhắn tin cho tao mỗi ngày đấy nhé. Mày mà bơ tao là tao giận luôn đấy."
"Ừ ừ, đi đi, sến quá!"
Xe khách lăn bánh. Xoài thò đầu ra cửa sổ vẫy tay. Táo đứng vẫy lại cho đến khi xe khuất hẳn sau bụi tre. Lúc đó Táo mới ngồi thụp xuống cái ghế đá ở bến xe, khóc tu tu như một đứa con nít. Bà bán nước thấy thế, đưa cho Táo cái khăn giấy: "Ôi con bé này, bạn đi học có mấy bữa rồi lại về ấy mà".
Tháng đầu tiên, lời hứa nhắn tin mỗi ngày được thực hiện rất nghiêm túc. Tối nào Xoài cũng gọi video.
"Táo ơi, hôm nay giảng đường to lắm, tao bị lạc đường, đi vào nhầm lớp người ta", Xoài kể, mặt mày hớn hở.
"Trời ơi, quê thế! Thế có ai cười mày không?", Táo vừa gặm chân gà vừa hỏi.
"Có, có một anh khóa trên cười, xong anh ấy chỉ đường cho tao về. Anh ấy tên là Minh."
"À à, anh Minh à? Được đấy, tên hay đấy!"
Hai đứa cứ thế, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vụn vặt. Táo kể chuyện quán cà phê Táo làm thêm có ông khách khó tính. Xoài kể chuyện ký túc xá mất nước, phải xách xô đi tắm nhờ.
Sang tháng thứ hai, cuộc gọi thưa dần. Xoài bận chạy deadline, bận đi làm gia sư. Táo bận đi học, bận làm ca tối ở quán. Tin nhắn từ dài dằng dặc thành cụt lủn.
Táo nhắn: "Xoài ơi, hôm nay tao bị chủ quán mắng, tao làm đổ cà phê vào khách, tao buồn quá."
2 tiếng sau Xoài mới rep: "Thương m, cố lên, mai sẽ ổn thôi. Tao đang dạy, tí rep sau nhé."
Táo đọc xong, thấy hơi tủi thân, nhưng lại tự nhủ: "Nó bận mà, thông cảm đi".
Rồi tháng thứ ba, Xoài có người yêu. Chính là anh Minh chỉ đường hôm trước.
Táo biết tin qua một cái story Instagram của Xoài, thấy nó đăng ảnh nắm tay một người, caption: "Cảm ơn vì đã đến".
Táo nhắn tin: "Ê, có người yêu không thèm báo bạn thân một tiếng à?"
Xoài rep, giọng đầy ngại ngùng: "À, định cuối tuần rảnh kể cho mày nghe mà, tao với anh Minh mới quen nhau thôi, chưa có gì đâu."
Táo nói: "Ừ, chúc mừng mày nhé. Bao giờ cho tao gặp mặt anh rể xem nào."
Nhưng trong lòng Táo thấy trống rỗng. Táo thấy mình như bị bỏ lại ở cái hàng rào mồng tơi đó, còn Xoài thì đã đi xa lắm rồi, đến một thế giới mới, nơi có giảng đường, có bạn mới, có người yêu, không có Táo.
Tết năm đó, Xoài về quê. Táo háo hức lắm. Táo mua sẵn gói muối ớt, định rủ Xoài đi hái ổi như hồi xưa. Nhưng Xoài về được 3 ngày thì hết 2 ngày đi họp lớp cấp 3, họp lớp đại học, đi cà phê với bạn Hà Nội về quê ăn Tết.
Tối 28 Tết, Táo không chịu được nữa, chạy sang nhà Xoài. Thấy nhà Xoài sáng đèn, tiếng cười nói rộn rã. Táo đứng ngoài cổng gọi:
"Xoài ơi! Xoài!"
Xoài chạy ra, tay còn cầm cái chén:
"Ơi, Táo à? Sao đấy?"
Táo lí nhí: "Mày rảnh không? Đi hái ổi với tao không? Tao mua muối ớt rồi nè."
Xoài nhìn vào trong nhà, hơi lưỡng lự:
"Chết rồi, nay nhà tao đang có khách, mấy anh chị họ tao ở Hà Nội về chơi, tao phải ở nhà tiếp khách. Để mai nhé, mai tao sang."
Táo nói: "Ừ, mai nhé."
Nhưng mai đó, Xoài phải lên Hà Nội sớm để trực ký túc xá. Hai đứa không gặp được nhau.
Táo giận. Giận thật sự. Táo về nhà, lấy điện thoại, bỏ ghim tin nhắn của Xoài xuống, đổi tên Xoài từ "Xoài thối" thành "Nguyễn Thị Xoài". Táo nghĩ: "Thôi, hết thân rồi. Tình bạn 15 năm cũng chỉ đến thế thôi. Thành phố làm người ta thay đổi nhanh thật."
Táo không nhắn tin cho Xoài suốt 2 tháng trời. Xoài cũng chỉ nhắn vài câu hỏi thăm rồi im luôn. Táo nghĩ là xong rồi đấy.
Cho đến một đêm tháng 3. Mẹ Táo bị đau ruột thừa, phải nhập viện cấp cứu lúc 10 giờ đêm. Ba Táo đi làm phụ hồ ở tỉnh khác, chưa về kịp. Trong bệnh viện chỉ có hai mẹ con. Mẹ Táo được đưa vào phòng mổ, Táo ngồi ngoài hành lang, đèn trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tay Táo run bần bật, lạnh toát. Táo lướt danh bạ, toàn là bạn bè xã giao, không dám gọi ai vì sợ làm phiền, sợ người ta nghĩ mình làm quá.
Cuối cùng, theo một thói quen ăn sâu vào máu suốt 15 năm, Táo bấm gọi cho cái tên "Nguyễn Thị Xoài".
Đầu dây bên kia bắt máy sau 3 tiếng tút, giọng Xoài ngái ngủ:
"Alo? Táo à? Sao gọi muộn thế?"
Táo không nói được gì nhiều, chỉ nấc lên một tiếng, nói được đúng hai chữ:
"Tao sợ."
Đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi giọng Xoài tỉnh hẳn, gấp gáp:
"Mày đang ở đâu? Mẹ sao rồi? Gửi định vị cho tao ngay!"
Táo vừa khóc vừa gửi định vị Bệnh viện Đa khoa huyện.
Táo nghĩ Xoài chỉ hỏi cho có, vì lúc đó là 11 giờ đêm, từ Hà Nội về quê phải mất gần 3 tiếng đi xe, lại không có xe khách đêm.
Nhưng 1 giờ 15 phút sáng, khi Táo đang ngồi gục đầu ở ghế đá ngoài phòng mổ, có một đứa con gái đầu tóc rối bù, đi dép lê một chiếc xanh một chiếc đỏ, thở hồng hộc chạy vào, trên tay cầm một túi bánh mì.
Là Xoài.
Nó ngồi phịch xuống cạnh Táo, chìa túi bánh mì ra, thở không ra hơi:
"Ăn.. Ăn đi.. Tao.. Tao bắt xe ôm ra bến Mỹ Đình, bắt xe dù về đây.. Chạy muốn đứt hơi.."
Táo nhìn nó, không tin vào mắt mình, rồi òa khóc nức nở, khóc to hơn cả lúc nãy.
Xoài không nói gì, chỉ ôm lấy Táo, vỗ vỗ lưng:
"Không sao, tao đây rồi. Bác sĩ bảo sao rồi? Mẹ sẽ không sao đâu, có tao ở đây rồi."
Đêm đó, hai đứa ngồi ở hành lang bệnh viện, không cần nói chuyện gì to tát nữa. Táo hiểu ra, có những tình bạn không cần phải nhắn tin mỗi ngày. Chỉ cần khi một đứa nói "tao sợ", đứa kia sẽ trả lời "tao đây". Vậy là đủ.
* * *
Hết chương 2.