- Xu
- 10
Chương 2: Tránh xa cặn bã
Tuyết Quỳnh thấy tôi không trả lời cô ta liền nói:
- Hạ An này cậu có nghe tớ nói không thế, à mà cũng đúng cậu đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao mà có thể quan tâm một đứa nghèo khổ không có tiền ăn như tôi chứ.
Vừa nói cô ta vừa cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, thấy tôi không nói gì đôi mắt cô ta lén nhìn lên tôi. Tôi thấy vậy cũng đáp:
- À nay tớ cũng quên mang thẻ trưa nay tớ chỉ còn tiền mua đồ ăn cho mình thôi, xin lỗi cậu, hôm nay chắc cậu phải nhịn đói 1 bữa rồi.
Tuyết Quỳnh ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta nghĩ:
- Con nhỏ này nay sao thế, thường thường mình tỏ vẻ mặt đáng thương vậy thì cô ta sẽ lấy hết tiền mua đồ ăn cho mình mà, sao lần này lại. Tuyết Quỳnh nói:
- Vậy hả, thôi vậy tớ nhịn đói cũng quen rồi,
Vừa nói cô ta vừa tỏ ra vẻ mặt đáng thương. Haizz, vẫn chiêu bài cũ cô ta nghĩ nói vậy mình sẽ mềm lòng mà lấy tiền mua đồ ăn cho cô ta sao. Tôi mỉm cười ngầm tán thành chuyện đó. Tới trưa, vừa nghe tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa, thì tôi đã vội chạy xuống can tin liền tránh cho Tuyết Quỳnh có ý định đi theo. Vừa xuống can tin thì tôi đã chạm mặt Thiên Hải, cậu bạn học cùng tôi năm cấp 3 và đỗ chung trường đại học. Gia đình cậu ta với gia đình tôi cũng coi như hợp tác với nhau từ năm chúng tôi học chung. Lúc chúng tôi học chung, cậu ta cũng hay được gọi là công tử bột với làn da trắng và luôn có tài xế đưa đón phục vụ từ a đến z. Mấy năm đó tôi và cậu ta cũng hay nói chuyện với nhau, cậu ta là 1 người học rất giỏi nhưng về tính cách thì cậu ta hơi khó chịu, nói thẳng ra là chảnh. Tôi thì học không tốt nên thường phải hỏi bài cậu ta, ôi nói thiệt chứ cái kiểu nói chuyện xem như mình xuất sắc, bố nhà tài phiệt của cậu ta nghe mắc mệt. Hên gia đình tôi không thua kém gia đình cậu ta, chứ không lại phải chịu thêm vẻ mặt ngạo mạn xem mình hơn người rồi. Vậy mà không hiểu sao kiếp trước tôi lại thấy cậu ta tốt nên cũng thích thầm cậu ta, ôi cảm thấy bản thân mình ngốc quá trời luôn. Tôi nghĩ thầm:
- "Lần này phải xa cậu ta ra, chứ không mệt nữa".
Tuyết Quỳnh thấy tôi không trả lời cô ta liền nói:
- Hạ An này cậu có nghe tớ nói không thế, à mà cũng đúng cậu đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao mà có thể quan tâm một đứa nghèo khổ không có tiền ăn như tôi chứ.
Vừa nói cô ta vừa cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, thấy tôi không nói gì đôi mắt cô ta lén nhìn lên tôi. Tôi thấy vậy cũng đáp:
- À nay tớ cũng quên mang thẻ trưa nay tớ chỉ còn tiền mua đồ ăn cho mình thôi, xin lỗi cậu, hôm nay chắc cậu phải nhịn đói 1 bữa rồi.
Tuyết Quỳnh ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta nghĩ:
- Con nhỏ này nay sao thế, thường thường mình tỏ vẻ mặt đáng thương vậy thì cô ta sẽ lấy hết tiền mua đồ ăn cho mình mà, sao lần này lại. Tuyết Quỳnh nói:
- Vậy hả, thôi vậy tớ nhịn đói cũng quen rồi,
Vừa nói cô ta vừa tỏ ra vẻ mặt đáng thương. Haizz, vẫn chiêu bài cũ cô ta nghĩ nói vậy mình sẽ mềm lòng mà lấy tiền mua đồ ăn cho cô ta sao. Tôi mỉm cười ngầm tán thành chuyện đó. Tới trưa, vừa nghe tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa, thì tôi đã vội chạy xuống can tin liền tránh cho Tuyết Quỳnh có ý định đi theo. Vừa xuống can tin thì tôi đã chạm mặt Thiên Hải, cậu bạn học cùng tôi năm cấp 3 và đỗ chung trường đại học. Gia đình cậu ta với gia đình tôi cũng coi như hợp tác với nhau từ năm chúng tôi học chung. Lúc chúng tôi học chung, cậu ta cũng hay được gọi là công tử bột với làn da trắng và luôn có tài xế đưa đón phục vụ từ a đến z. Mấy năm đó tôi và cậu ta cũng hay nói chuyện với nhau, cậu ta là 1 người học rất giỏi nhưng về tính cách thì cậu ta hơi khó chịu, nói thẳng ra là chảnh. Tôi thì học không tốt nên thường phải hỏi bài cậu ta, ôi nói thiệt chứ cái kiểu nói chuyện xem như mình xuất sắc, bố nhà tài phiệt của cậu ta nghe mắc mệt. Hên gia đình tôi không thua kém gia đình cậu ta, chứ không lại phải chịu thêm vẻ mặt ngạo mạn xem mình hơn người rồi. Vậy mà không hiểu sao kiếp trước tôi lại thấy cậu ta tốt nên cũng thích thầm cậu ta, ôi cảm thấy bản thân mình ngốc quá trời luôn. Tôi nghĩ thầm:
- "Lần này phải xa cậu ta ra, chứ không mệt nữa".