2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đọc: 337 Tìm: 1
55612794888_37d59a492f_o.png


Tên truyện: TƯƠNG TƯ KHÔNG THÀNH LỜI

Tác giả: Tịch Mặc

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân, hắc bang, yêu thầm, ngược tâm, cưới trước yêu sau, HE.

Tình trạng: Đang sáng tác​

Văn án:

Rất lâu sau, Lục Cảnh Thâm vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký cũ của Tô Vãn.

Trang giấy cuối cùng đã ngả màu, nét mực có đôi chỗ nhòe đi, như thể người viết từng khóc rất lâu.

Trên đó viết:

"An Nhiên, có một bí mật mà có lẽ cả đời này tớ cũng không đủ can đảm nói với cậu.

Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu.

Và cũng thật sự rất ghen tị với cậu.

Tớ ghen tị không phải vì Giang Dịch Thần yêu cậu, mà vì ngoài tình yêu ấy, cậu còn có cả sự dịu dàng của Lục Cảnh Thâm.

Cậu không cần ngoảnh đầu, anh ấy vẫn luôn đứng phía sau.

Còn tớ, dù có đứng ngay trước mặt, anh ấy cũng chỉ nhìn xuyên qua tớ để tìm bóng dáng cậu.

Đôi khi tớ đã nghĩ, nếu chúng ta không phải bạn thân thì tốt biết mấy.

Như vậy, có lẽ tớ sẽ được phép ghen ghét cậu một chút, được phép oán trách cậu một chút, thay vì vừa đau lòng, vừa phải tự nhắc mình rằng cậu chẳng làm gì sai.

Nhưng An Nhiên à, cậu tốt với tớ như thế.

Cậu chia cho tớ một nửa chiếc ô khi trời mưa, nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà chính tớ cũng quên mất. Mỗi khi tớ buồn, người đầu tiên chạy đến luôn là cậu.

Làm sao tớ có thể vì một người con trai mà ghét bỏ một người bạn đã thật lòng thương mình?

Tớ sợ lắm.

Tớ sợ một ngày nào đó, lòng ghen tị sẽ khiến tớ trở thành một người xấu xa. Sợ rằng tớ sẽ bắt đầu oán trách cậu vì một tình yêu mà cậu chưa từng đòi hỏi.

Cho nên tớ chỉ có thể giấu đi.

Giấu cả những lần tớ muốn khóc khi nhìn thấy anh ấy dịu dàng với cậu.

Giấu cả niềm vui nhỏ bé mỗi khi anh ấy vô tình quan tâm đến tớ.

Và giấu cả sự xấu hổ của chính mình khi nhận ra, đôi lúc tớ đã mong cậu đừng xuất hiện, chỉ để anh ấy có thể nhìn tớ lâu hơn một chút.

An Nhiên, tớ xin lỗi.

Tớ biết cậu không có lỗi.

Cậu chẳng làm gì sai cả.

Cậu chỉ không yêu anh ấy.

Còn anh ấy, cũng chỉ không yêu tớ mà thôi."


Cuốn nhật ký khép lại, Lục Cảnh Thâm mới hiểu, anh dành cả thanh xuân để chờ một người quay đầu. Còn cô ấy dành cả thanh xuân để chờ anh từ bỏ người ấy. Đến cuối cùng, anh không đợi được người kia, còn cô ấy cũng chẳng đợi được anh.
 
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Cuộc gặp gỡ bên bờ sông

Tô Vãn với tư cách là phù dâu, đang cùng Hạ An Nhiên đi mời rượu khách khứa. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời cô được gặp nhiều nhân vật có tiếng tăm trong các giới đến như vậy. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã vô cùng phấn khích. Thế nhưng lúc này, chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Trong đầu cô cứ mãi nghĩ đến việc Lục Cảnh Thâm đang làm gì.

Cô chỉ hy vọng sau này Lục Cảnh Thâm thật sự có thể buông bỏ mọi chuyện, đừng tiếp tục cố chấp và tự dằn vặt bản thân như vậy nữa.

Đến khi hôn lễ kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, Hạ An Nhiên nói với Tô Vãn:

"Vãn Vãn, cậu đợi một lát nhé, mình sẽ bảo tài xế đưa cậu về nhà."

"Không cần đâu, lát nữa mình đi nhờ xe anh Quản về là được rồi." Tô Vãn mỉm cười đáp.

Hôm nay anh Quản lái một chiếc xe thương mại đến đây, gần như tất cả mọi người trong studio đều đi nhờ xe anh ấy.

"Vậy cũng được, trên đường về nhớ cẩn thận nhé." Hạ An Nhiên nói.

"Ừm, cậu phải thật hạnh phúc nhé!"

Tô Vãn chân thành gửi đến An Nhiên lời chúc phúc của mình.

"Cảm ơn cậu." Hạ An Nhiên mỉm cười.

Cô nghĩ, Giang Dịch Thần và Hạ An Nhiên nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Bên ngoài khách sạn vẫn còn không ít phóng viên đang túc trực, rõ ràng vẫn muốn tìm kiếm thêm tin tức để đưa lên mặt báo. Mỗi khi có những nhân vật nổi tiếng bước ra khỏi khách sạn, họ đều lập tức bị các phóng viên vây kín để phỏng vấn.

May mắn là trong số những người của studio hôm nay không có ai nổi tiếng, vì vậy họ không bị phóng viên bao vây, có thể yên ổn rời đi.

Anh Quản lái xe. Vì Tô Vãn ngồi ở vị trí sát cửa sổ nên khi xe chạy được nửa chặng đường, cô đột nhiên lên tiếng:

"Anh Quản, dừng xe một chút, em muốn xuống."

"Vãn Vãn, vẫn chưa đến nhà em mà?" Anh Quản hỏi.

"Em chợt nhớ ra mình còn có chút việc phải giải quyết. Lát nữa em sẽ tự bắt taxi về." Tô Vãn vội vàng đáp.

Mặc dù anh Quản đã cho xe dừng bên đường, nhưng vẫn có chút không yên tâm.

"Nhưng vừa rồi em cũng uống rượu rồi, bây giờ lại muộn thế này, một cô gái như em.."

"Anh yên tâm, em không say đâu, đầu óc vẫn tỉnh táo lắm." Tô Vãn vừa nói vừa mở cửa xe. "Đợi em về đến nhà, em sẽ nhắn tin báo bình an."

Thấy cô đã nói như vậy, anh Quản cũng không nói thêm gì nữa, rồi lái xe rời đi.

Tô Vãn đứng giữa làn gió đêm, nhìn về phía Lục Cảnh Thâm đang đứng ngay bên kia đường. Lúc này, anh đang quay lưng về phía cô, đứng bên bờ sông. Ánh đèn đường chiếu xuống dáng người cao ráo, thon dài của anh, vô tình tạo nên một cảm giác cô độc khó tả.

Nơi này.. Tô Vãn từng đọc được những bài báo đưa tin về chuyện này. Cô biết đây chính là nơi Giang Dịch Thần từng nhảy xuống sông. Khi ấy, trên Weibo có không ít bức ảnh ghi lại cảnh Hạ An Nhiên cũng nhảy xuống dòng sông, cứu Giang Dịch Thần lên.

Vậy mà vào một ngày đặc biệt như hôm nay, Lục Cảnh Thâm lại đứng ở nơi này?

Là tình cờ? Hay là..

Tô Vãn băng qua đường, từng bước tiến về phía Lục Cảnh Thâm. Vì đang quay lưng lại nên anh không hề nhìn thấy cô.

Mãi đến khi cô bước đến bên cạnh, cô mới phát hiện anh đang chăm chú nhìn hai chiếc khuyên tai bằng ngọc phỉ thúy trong tay.

"Đôi khuyên tai này.." Tô Vãn thoáng sững người. Đây chính là đôi khuyên tai mà bình thường Lục Cảnh Thâm vẫn đeo trên tai. Thế nhưng lúc này, anh lại tháo chúng xuống.

"Sao anh lại tháo khuyên tai ra rồi?" Cô bất chợt lên tiếng.

Lục Cảnh Thâm dường như lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của Tô Vãn.

"Sao em lại ở đây?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Em vừa định về nhà, tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy anh đứng ở đây nên mới đến." Tô Vãn trả lời.

"Vậy sao?" Anh khẽ cụp mắt xuống, giọng trầm thấp.

"Hôm nay, cô ấy có đẹp không?"

Câu hỏi này nghe có vẻ chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Tô Vãn đương nhiên biết người mà anh nhắc đến chính là ai.

"Ừm, rất đẹp." Cô đáp.

Hạ An Nhiên hôm nay sở hữu một vẻ đẹp rất khác biệt, một vẻ đẹp toát ra từ tận sâu bên trong. Ngay cả chiếc váy cưới màu trắng trên người cô dường như cũng đang lan tỏa hơi thở hạnh phúc.

"Cô ấy có cười nhiều không?" Anh lại khẽ thì thầm hỏi, giọng nói rất nhẹ, gần như hòa tan vào trong làn gió đêm.

"Có, cô ấy cười rất nhiều, nụ cười cũng vô cùng rạng rỡ. Cô ấy thật sự rất vui." Tô Vãn một lần nữa trả lời.

Mặc dù cô biết những lời mình nói có lẽ rất tàn nhẫn đối với anh, nhưng có lẽ cũng giống như Hạ An Nhiên từng nói, đôi khi chỉ có dùng một liều thuốc thật mạnh mới có thể biến nỗi đau kéo dài thành nỗi đau ngắn ngủi.

Xét cho cùng, ngay từ đầu, Hạ An Nhiên đã chưa từng thuộc về Lâm Cảnh Thâm.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Gặp anh giữa những năm tháng thanh xuân

Đôi khi, chuyện tình cảm lại bất lực đến vậy. Tình yêu nhất định phải xuất phát từ hai phía, cả hai người đều phải yêu thương nhau thì mới có thể thành đôi. Nếu chỉ có một người đơn phương yêu sâu đậm, thì dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể vun đắp nên một mối tình đẹp.

Người mà Hạ An Nhiên yêu, từ trước đến nay vẫn luôn không phải Lục Cảnh Thâm, mà là Giang Dịch Thần. Còn cô cũng giống như Hạ An Nhiên, hy vọng Lục Cảnh Thâm có thể bước ra khỏi mối tình này.

"Cảnh Thâm, đừng đứng mãi ở đây nữa. Chẳng phải anh vẫn thường nói con người phải biết nhìn về phía trước sao?" Tô Vãn lên tiếng, cố gắng cổ vũ anh.

"Em nghĩ nơi này là đâu?" Anh đột nhiên hỏi.

"Ờ.. Bờ sông." Tô Vãn đáp, đồng thời âm thầm bổ sung trong lòng: Hơn nữa, đây còn là nơi Giang Dịch Thần từng nhảy xuống sông.

"Nơi này, năm năm trước, chính là nơi anh tìm lại được hy vọng."

Giọng anh có chút khàn khàn.

Năm năm trước, khi anh đến đây và tìm thấy Hạ An Nhiên, nhìn thấy cô ấy khóc đau đớn đến mức ấy, anh biết chắc chắn Giang Dịch Thần đã khiến trái tim cô tổn thương sâu sắc.

Anh từng nói với Hạ An Nhiên rằng, nếu cô ấy muốn rời đi, anh có thể giúp cô.

Khi ấy, hy vọng đã âm thầm nảy mầm trong lòng anh. Và đến ngày hôm sau, khi nhận được tin nhắn của cô, vỏn vẹn bốn chữ: "Giúp tôi rời đi."

Anh đã vui mừng đến phát điên.

Ngay khoảnh khắc ấy, niềm hy vọng trong lòng anh bắt đầu lớn dần lên.

Thế nhưng, suốt năm năm qua, anh vẫn không thể khiến Hạ An Nhiên yêu mình. Có lẽ trong quãng đời còn lại của anh, năm năm ấy sẽ mãi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

"Nhưng hóa ra, nơi từng khiến anh tràn đầy hy vọng, cũng chính là nơi khiến anh tuyệt vọng."

Lục Cảnh Thâm lẩm bẩm, dường như đang nói với Tô Vãn, nhưng cũng giống như đang tự nói với chính mình.

Khi nhìn thấy những bức ảnh và đoạn video Hạ An Nhiên cứu Giang Dịch Thần được đăng tải trên mạng, khi tận mắt chứng kiến cô liều mạng hô hấp nhân tạo cho anh, trên gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng, căng thẳng và sợ hãi không thể che giấu, anh đã hiểu rằng mình thua rồi.

Cuối cùng, người mà Hạ An Nhiên yêu, vẫn không phải là anh!

Nhưng biết là một chuyện, còn thật sự phải buông tay lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Trong ngày cưới của cô ấy, anh cầm tấm thiệp mời, đứng bên ngoài khách sạn, lặng lẽ để mặc mình chìm trong gió đêm. Anh tưởng tượng cô dâu trong hôn lễ sẽ xinh đẹp đến nhường nào, nhưng cuối cùng, anh vẫn không bước vào bên trong sảnh tiệc.

Anh sợ rằng nếu thật sự nhìn thấy cô, anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân, sẽ muốn bất chấp tất cả để cướp cô trở về bên mình. Và anh cũng sẽ càng thấm thía hơn rằng, cả cuộc đời này, anh đã đánh mất điều gì.

Cả đời cô độc, đến cuối cùng cũng chẳng thể có được người mình yêu!

Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của anh sao?

Dù đã dùng thứ gọi là ngọc phỉ thúy để trừ tà, cầu bình an, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chút tác dụng nào!

Anh đột nhiên giơ mạnh tay lên, định ném mạnh chiếc khuyên tai bằng ngọc phỉ thúy trong tay đi.

Tô Vãn giật mình, theo bản năng đưa tay giữ lấy tay anh, ngăn anh thật sự ném thứ trong tay đi.

"Anh làm gì vậy? Sao lại muốn ném đôi khuyên tai này đi? Đây chẳng phải là món đồ anh vẫn luôn đeo sao?"

Cô nhớ rằng ngay từ thời đại học, cô đã thấy anh ngày nào cũng đeo chúng rồi.

"Thứ vô dụng, giữ lại làm gì nữa?" Anh cười khẩy một tiếng.

Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, dưới màn đêm, chất chứa một nỗi đau đớn nặng nề đến khó tả.

Tô Vãn sững người trước nỗi đau hiện rõ trong mắt anh.

Người đàn ông này rốt cuộc đã yêu bạn thân của cô sâu đậm đến nhường nào, mà giờ đây mới có thể để lộ nỗi đau đớn tột cùng như vậy?

Cô vẫn còn nhớ năm đó, khi còn ở trường, anh giống như một vị hoàng tử lạnh lùng, chẳng hề để mắt đến bất kỳ cô gái nào xung quanh. Khi ấy, các nữ sinh còn từng lén bàn tán sau lưng rằng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ yêu bất kỳ ai.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cả đời không biết yêu một ai đó lại tốt hơn thì phải?

Ít nhất, trong mắt anh sẽ không phải hiện lên nỗi đau như thế này.

"Nhưng mà.. Đôi khuyên tai đẹp như vậy, nếu vứt đi, anh không thấy tiếc sao?" Tô

"Nhưng mà.. Đôi khuyên tai đẹp như vậy, nếu vứt đi, anh không thấy tiếc sao?" Tô Ái ngập ngừng hỏi.

"Nếu em thấy tiếc thì cứ cầm lấy đi." Anh tiện tay ném đôi khuyên tai vào tay cô.

Ơ?

Tô Vãn ngẩn người, chỉ thấy đôi khuyên tai phỉ thúy lúc này đang nằm yên lặng, lấp lánh trong lòng bàn tay cô. Cô ngập ngừng hỏi.

"Nếu cô thấy tiếc thì cứ cầm lấy đi." Anh tiện tay ném đôi khuyên tai vào tay cô.

Ơ?

Tô Vãn ngẩn người, chỉ thấy đôi khuyên tai phỉ thúy lúc này đang nằm yên lặng, lấp lánh trong lòng bàn tay cô.

Đôi khuyên tai này.. Là món đồ anh đã đeo suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà cứ thế - tặng cho cô sao?

Tô Vãn cảm thấy, nếu một ngày nào đó trường tổ chức họp mặt cựu sinh viên, những nữ sinh ngày trước mà biết được chuyện này, có lẽ cô sẽ bị nước bọt của họ dìm chết mất thôi.

"Anh thật sự muốn tặng chúng cho em sao?" Cô vội hỏi.

"Em cũng có thể ném chúng xuống sông." Anh đưa ra thêm một lựa chọn khác.

Thôi được, tốt nhất cô cứ tạm thời giữ hộ anh trước vậy! Tô Vãn đã đưa ra quyết định.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Đi theo

Lục Cảnh Thâm không để ý đến Tô Vãn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn mặt sông dưới màn đêm tĩnh mịch, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Không thể yêu được, cuối cùng vẫn là không thể yêu được sao?

An Nhiên có thể xem anh là bạn bè, là ân nhân, là tri kỷ, nhưng lại không thể xem anh là người yêu. Là vì anh gặp cô quá muộn sao? Hay ngay từ đầu, anh đã không nên mang theo bất kỳ mục đích nào khi tiếp cận cô?

Nếu cuộc đời có thể quay lại một lần nữa, anh hy vọng mình có thể gặp cô trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nơi giảng đường đại học, vào thời điểm cả hai vừa mới nhập học, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa khuôn viên trường..

Có lẽ là cô nhặt giúp anh bản nhạc bị đánh rơi, cũng có lẽ là anh vô tình bị cô va phải, khiến ly trà sữa trên tay cô đổ hết lên người anh..

Dù là cuộc gặp gỡ nào cũng được, chỉ cần anh có thể gặp cô sớm hơn, và không mang theo bất kỳ mục đích nào.

Bởi anh biết, nhất định mình sẽ bị cô thu hút, bị nụ cười rạng rỡ và tính cách kiên cường của cô chinh phục. Sau đó, họ sẽ yêu nhau, có một mối tình đẹp đẽ tựa như một giấc mơ..

Một giấc mơ..

Lục Cảnh Thâm khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút vụn vỡ. Anh một lần nữa nhìn thật sâu về phía mặt sông đen kịt, rồi xoay người rời đi.

"Ơ, anh định đi đâu vậy?"

Tô Vãn vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Cảnh Thâm, vội vàng đuổi theo hỏi.

"Đi dạo một chút." Anh đáp.

Chẳng có mục đích gì cả, chỉ là anh không muốn tiếp tục đứng yên ở đây như thế này.

Tô Vãn nhìn đồng hồ, lúc này đã 10 giờ tối. Anh cứ đi dạo tùy tiện như vậy, ai mà biết sẽ đi đến tận lúc nào. Hơn nữa, hôm nay là ngày cưới của An Nhiên, tâm trạng Lục Cảnh Thâm vốn đã không ổn định, cô thật sự không yên tâm để anh cứ một mình đi lang thang như thế.

Tô Vãn đang suy nghĩ thì tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của anh Quản, hỏi cô đã về đến nhà chưa. Cô vội vàng trả lời một tin nhắn: "Về đến nhà rồi", rồi gửi lại cho anh ấy.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô mới phát hiện Lục Cảnh Thâm đã đi xa thêm một đoạn, mắt thấy anh sắp khuất khỏi tầm nhìn của mình. Tô Vãn sốt ruột giậm chân, vội vàng đuổi theo.

Hai người cứ thế một trước một sau đi trên đường. Trong mắt người ngoài, trông họ chẳng khác nào một tổ hợp kỳ lạ. Tô Vãn không biết nếu người khác nhìn thấy, liệu có nghĩ cô giống như một kẻ biến thái chuyên theo dõi người khác hay không.

Nhưng còn Lục Cảnh Thâm..

Nghĩ đến tình cảm sâu đậm mà người đàn ông này dành cho bạn thân của mình, cô không khỏi thở dài thêm một lần nữa.

Hôm nay Tô Vãn đi một đôi giày cao gót. Sau khi đi bộ suốt một tiếng đồng hồ, chân cô đã đau đến mức không chịu nổi, vậy mà Lục Cảnh Thâm đi phía trước vẫn hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Thế là trong lòng, cô lại một lần nữa than thở cho sự thiếu tính toán của bản thân. Sao lúc ra ngoài cô không nghĩ đến chuyện chuẩn bị một đôi giày thể thao chứ?

Sau đó, cô còn nghĩ hay là bắt chước mấy cảnh trong phim truyền hình, bẻ gãy gót giày gì đó, nếu không thì cứ cởi giày ra đi chân trần cũng được.

Thế nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô vẫn tiếp tục mang đôi giày cao gót 7cm, lẽo đẽo đi theo phía sau Lục Cảnh Thâm.

Ngay lúc cô cảm thấy hai bàn chân mình sắp tàn phế đến nơi, Lục Cảnh Thâm đột nhiên dừng bước, quay người nhìn cô.

"Tại sao cứ đi theo tôi mãi vậy?"

Từ đầu đến cuối, anh đều biết cô đang đi theo mình, chỉ là lười để tâm mà thôi. Nhưng anh không ngờ cô lại có thể kiên trì đi theo anh suốt một quãng đường dài như vậy.

Tô Vãn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thành thật trả lời:

"Ờ.. Em sợ anh nghĩ quẩn."

Được rồi, đây quả thực là câu trả lời thực tế nhất.

Lục Cảnh Thâm cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Vãn thoáng hiện vẻ giễu cợt.

"Em cho rằng tôi là Giang Dịch Thần sao? Không có được người mình muốn thì phải sống dở chết dở, thậm chí muốn tìm đến cái chết à?"

Cô nghẹn lời.

Với tính cách của Lục Cảnh Thâm, anh quả thực không phải kiểu người sẽ vì chuyện tình cảm mà làm ra những chuyện sống chết như vậy. Nhưng mà.. Một người như Giang Dịch Thần, ai có thể ngờ rằng anh ta lại từng nhảy xuống sông chứ?

Khi yêu một người đến tận cùng, người ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Điều này, Tô Vãn cũng chính là nhận ra từ Giang Dịch Thần.

"Vậy nếu bây giờ anh chịu về nhà, em sẽ không đi theo anh nữa." Tô Vãn nói.

Lục Cảnh Thâm bĩu môi.

"Đây là đang uy hiếp tôi sao?"

Mà từ trước đến nay, anh vốn ghét nhất cái gọi là uy hiếp.

Tô Vãn lắc đầu.

"Sao lại là uy hiếp được chứ? Em chỉ hy vọng anh có thể thương tình cho em một chút. Nếu cứ tiếp tục đi như thế này, hai chân em chắc chắn sẽ tàn phế mất."

Ánh mắt anh theo lời cô nói, dừng lại trên đôi chân đang mang giày cao gót của cô, sắc mặt thoáng trầm xuống.

"Tôi sẽ gọi người đưa em về."

Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra, định gọi cấp dưới đến đón. Nhưng cô lập tức kéo lấy cánh tay anh.

"Thế còn anh?"

"Không liên quan đến em." Anh lạnh lùng đáp.

Tô Vãn bỗng cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó đâm nhói, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ nguyên nhân là gì.

Cô không phải lần đầu tiên đối diện với sự lạnh lùng của Lục Cảnh Thâm. Từ thời đại học cho đến khi đi làm, ngoại trừ An Nhiên là người đặc biệt đối với anh, thì đối với tất cả những người khác, anh vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách như vậy.

"Cũng chưa chắc là không liên quan đến em đâu. Nếu tối nay anh xảy ra chuyện gì, có khi ngày mai em đã bị cảnh sát gọi đến đồn để lấy lời khai rồi."

Tô Vãn hít sâu một hơi, cố tỏ ra thoải mái rồi nói tiếp:

"Nếu anh thật sự muốn chuyện của mình không liên quan gì đến em, vậy thì tốt nhất anh nên về nhà sớm đi."

Nhà sao?

Trong mắt Lục Cảnh Thâm thoáng hiện lên một tia u ám.

Trong nhà anh tuy có cha và mẹ, nhưng nơi đó chưa bao giờ mang lại cho anh cảm giác được gọi là gia đình.

Trong lòng mẹ anh, từ đầu đến cuối chỉ luôn nhớ nhung một người. Cho dù người đó đã chết, cho dù bà đã phát điên, bà vẫn không ngừng nghĩ về người ấy.

Còn trong lòng và trong mắt cha anh, cũng chỉ có duy nhất mẹ anh.

Thậm chí, đối với mẹ mình, anh chẳng qua cũng chỉ là một sự tồn tại phụ thuộc mà thôi.

"Để tôi đưa em về." Lục Cảnh Thâm nói, tiện tay vẫy một chiếc taxi bên đường rồi mở cửa ghế sau.

Tô Vãn hơi ngẩn người, nhưng không lập tức lên xe mà ngược lại còn hỏi:

"Thế còn anh?"

"Đưa em về nhà xong, tôi sẽ về." Anh đáp.

"Anh sẽ không tiếp tục đi lang thang ngoài đường nữa chứ?"

Anh khẽ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Lúc này Tô Vãn mới chịu ngồi vào taxi, còn Lục Cảnh Thâm cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Vừa lên xe, cô lập tức cảm thấy đôi chân mình cuối cùng cũng được giải thoát. Thế nhưng ngay sau đó, một cơn đau nhức lại lan từ lòng bàn chân lên, khiến cô không nhịn được mà nhăn nhó, nhe răng nhăn mặt một hồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Người ở lại sau ánh chiều

"Địa chỉ nhà em?" Giọng nói của Lục Cảnh Thâm vang lên bên tai.

"À, vâng." Tô Vãn vội vàng đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế ngồi phía trước.

Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm. Lục Cảnh Thâm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh mắt Tô Vãn không khỏi hướng về phía Lục Cảnh Thâm. Khi nhắm mắt lại, cảm giác xa cách và cô độc toát ra từ anh dường như càng trở nên rõ rệt hơn. Đôi lông mày anh vẫn hơi cau lại.

Không biết lúc này anh đang nghĩ gì? Có phải đang nhớ đến An Nhiên không?

Khi taxi dừng trước cổng khu nhà của Tô Vãn, cô lại một lần nữa xác nhận với Lục Cảnh Thâm:

"Những gì anh vừa nói, anh thật sự sẽ làm chứ?"

Điều cô muốn hỏi đương nhiên là liệu anh có thật sự trở về nhà, không tiếp tục lang thang ngoài đường nữa hay không.

Lục Cảnh Thâm mở mắt nhìn cô.

"Tôi không có lý do gì phải nói dối em."

Cũng đúng. Đường đường là người đứng đầu một tập đoàn lớn, lại còn là người thừa kế của Thanh Hồng Hội, quả thực Lục Cảnh Thâm chẳng có lý do gì phải nói dối một người nhỏ bé như cô.

Tô Vãn nhún vai, xuống xe. Nhưng ngay trước khi đóng cửa, cô nghiêm túc nói với Lục Cảnh Thâm:

"Đôi khi, có lẽ sau khi bỏ lỡ một cảnh đẹp, anh sẽ tìm thấy một cảnh đẹp khác. Vì vậy, không cần thiết phải mãi cố chấp với cảnh đẹp trước đây."

Nói xong, cô cũng chẳng đợi Lục Cảnh Thâm trả lời, lập tức đóng cửa xe, mang đôi giày cao gót, khập khiễng bước vào khu chung cư.

Lục Cảnh Thâm hơi ngẩn người, nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy.

Người phụ nữ này, vào lúc tâm trạng anh tồi tệ nhất, đã ở bên anh, cùng anh đi bộ suốt hơn một tiếng đồng hồ, còn luôn miệng kiên quyết yêu cầu anh phải về nhà sớm.

Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Cô thật sự lo lắng anh sẽ làm ra chuyện dại dột sao? Thế nhưng, đối với sự quan tâm có phần xen vào chuyện riêng tư này, anh lại chẳng hề cảm thấy chán ghét.

"Lái xe đi." Lục Cảnh Thâm nói với tài xế ngồi phía trước, sau đó đọc ra một địa chỉ.

Chỉ có điều, địa chỉ này không phải là nhà họ Lục, mà là địa chỉ khách sạn.

Tối nay, thay vì trở về nhà, chi bằng ở lại khách sạn sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Một cảnh đẹp khác sao?"

Lục Cảnh Thâm lẩm bẩm.

Nhưng nếu một cảnh đẹp đã in quá sâu vào tận đáy lòng, thì đôi mắt của người ấy đã không còn cách nào nhìn thấy những cảnh đẹp khác nữa. Giống như một người mù, thì còn nói gì đến chuyện thưởng thức phong cảnh?

Mà hiện tại, anh chính là một người mù như thế!

* * *

Sau khi trải qua cả một hôn lễ, cuối cùng An Nhiên cũng thấm thía sâu sắc cảm giác toàn thân rã rời là như thế nào. Cơ mặt cô gần như sắp cứng đờ vì phải cười quá nhiều, còn cơ thể thì mệt mỏi đến mức không chịu nổi.

Chỉ riêng một hôn lễ thôi mà cô đã phải thay hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác. Lúc này, trên người cô là một chiếc váy dạ hội màu đỏ, ôm sát, tôn lên những đường cong cơ thể, đồng thời càng làm nổi bật làn da trắng ngần của cô.

Khi xuống xe, chính Giang Dịch Thần đã bế cô về phòng. Cô thầm cảm thấy may mắn vì lúc này con gái đã ngủ say, nếu không, có lẽ cô sẽ còn ngượng ngùng hơn nữa.

Giang Dịch Thần dịu dàng đặt Hạ An Nhiên ngồi xuống giường.

"Cuối cùng, cũng chỉ còn lại hai chúng ta."

Cô khẽ mỉm cười.

"Đúng vậy, chỉ còn lại hai chúng ta."

"An Nhiên, anh yêu em. Mãi mãi, anh cũng sẽ không bao giờ đối xử tệ với em."

Vào khoảnh khắc anh hòa làm một với cơ thể cô, anh khẽ thì thầm bên tai cô. Giọng nói rất nhẹ, mang theo chút khàn khàn vì xúc động và ham muốn, nhưng giọng điệu lại vô cùng trang trọng, nghiêm túc, tựa như đang thề nguyện.

Cô biết anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với mình.

Mặc dù cuộc đời còn rất dài, chẳng ai có thể đoán trước được những chuyện trong tương lai, nhưng niềm tin ấy dường như đã thấm sâu vào từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể cô. Mỗi tế bào đều đang nói với cô điều đó.

"Em tin anh.."

Cô khẽ rên lên một tiếng, hai tay vòng qua vai anh, kéo hai cơ thể càng áp sát vào nhau hơn.

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Náo nhiệt trong quán PUB

Tô Vãn đến PUB là để tìm kiếm một chút cảm hứng cho ca khúc mới. Tuy giai điệu chủ đạo của bài hát mang tên 《Sắc xanh ngọc bích》 hiện tại đã được xác định, nhưng phần điệp khúc vẫn cần phải cân nhắc và chỉnh sửa thêm.

Quán PUB này là nơi mà Tô Vãn và Hạ An Nhiên từng ghé qua vài lần khi còn học đại học. Bởi giá cả khá rẻ nên có rất nhiều người trẻ thường xuyên đến đây, trong đó không thiếu cả những sinh viên.

Nhìn những người trẻ trong quán PUB, Tô Vãn không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Nhìn những người trẻ ấy, cô cứ ngỡ như đang nhìn thấy chính mình của những năm tháng đại học. Khi ấy, cô vô lo vô nghĩ, mối bận tâm lớn nhất mỗi ngày cũng chỉ là kết quả đánh giá của giảng viên hướng dẫn mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, ở tuổi 28, khi đặt chân đến nơi này, cô lại đột nhiên có cảm giác mình đã già đi.

Sau khi bước chân vào xã hội, đi làm được vài năm, cô cũng từng sáng tác một số ca khúc, nhưng vẫn chưa có bài hát nào thực sự nổi tiếng.

Còn về phương diện tình cảm, gia đình cũng từng sắp xếp cho cô vài buổi xem mắt, nhưng lần nào sau khi gặp mặt, cô cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì với đối phương.

Có lẽ, ngay từ đầu cô đã không phù hợp với chuyện xem mắt. Tô Vãn thầm nghĩ trong lòng.

Đối với tình yêu, cô luôn ngưỡng mộ tình yêu của Hạ An Nhiên. Tuy giữa hai người từng trải qua không ít gian nan, nhưng ít nhất Hạ An Nhiên cũng có thể hiểu được cảm giác thực sự yêu một người là như thế nào, có thể toàn tâm toàn ý đắm chìm vào tình yêu ấy.

Còn cô, đã viết biết bao nhiêu ca khúc tình yêu, nhưng lại chưa từng thực sự trải qua một mối tình nào. Ngay cả anh Quản ở phòng làm việc cũng từng nói với cô:

"Vãn Vãn, có phải tiêu chuẩn của em quá cao nên đến giờ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp không?"

Tiêu chuẩn quá cao sao?

Tô Vãn đi đến quầy bar, gọi một ly rượu bạc hà. Chất rượu có màu xanh biếc nhàn nhạt, thoạt nhìn quả thực có phần giống với màu sắc của ngọc phỉ thúy.

Tô Vãn vừa nhấp từng ngụm rượu, vừa lắng nghe những bản nhạc sôi động đang được phát trong PUB, đồng thời quan sát đủ mọi kiểu người đang nhảy múa trên sàn.

Bất chợt, một cuộc náo loạn đột nhiên xảy ra ở góc quán PUB. Có người lớn tiếng hét lên:

"Á! Đánh nhau rồi! Có người đánh nhau rồi!"

Sau đó, dường như còn có người muốn tiến lên can ngăn, hoặc cũng có người định tham gia vào cuộc ẩu đả.

Nhân viên pha chế bên trong quầy bar khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt, nói:

"Đã bảo từ trước là đừng có đi trêu chọc người đàn ông đó rồi mà. Nhìn cách ăn mặc và khí thế của anh ta là biết không phải người bình thường. Giờ thì hay rồi, quả nhiên đánh nhau thật."

"Haiz, cái cô nàng Mẫn Nhi đó chẳng phải vì nhìn trúng vẻ ngoài điển trai của tên đàn ông kia, lại thấy anh ta tiêu tiền hào phóng sao? Hơn nữa, cô ta còn dựa vào thân phận con gái của anh Hổ, ngày thường ở PUB này, có ai mà không nể mặt cô ta chứ? Lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng đụng phải người không dễ chọc."

Một nhân viên phục vụ khác tiến lại gần, góp chuyện với nhân viên pha chế.

Tô Vãn đứng bên cạnh lắng nghe, ít nhiều cũng hiểu được đại khái sự tình. Có lẽ là một người đàn ông ngoại hình khá tuấn tú, trông cũng có vẻ giàu có, đã bị Mẫn Nhi – con gái của một người có biệt danh là anh Hổ – để mắt tới khi đang ở trong PUB này. Thế nhưng, người đàn ông kia lại không hề có hứng thú với Mẫn Nhi, vì vậy mới dẫn đến trận ẩu đả này.

Ở những quán PUB như thế này, chuyện đánh nhau cũng là điều thường xuyên xảy ra. Tô Vãn đã từng tình cờ chứng kiến vài lần, cho nên cũng không quá để tâm. Cô biết ông chủ PUB có thuê một nhóm người, thường được gọi là bảo vệ, đương nhiên họ sẽ kiểm soát được cuộc ẩu đả này.

Quả nhiên, một lát sau, tiếng đánh nhau và tiếng ồn ào huyên náo đều dần nhỏ xuống. Xem ra, trận ẩu đả này sắp kết thúc rồi.

Tô Vãn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ the thé vang lên đầy tức giận:

"Cái gì? Bảo tôi cứ thế mà bỏ qua chuyện này sao? Các người tưởng tôi là ai chứ! Hôm nay, trừ khi anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, đích thân xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người, nếu không chuyện này tuyệt đối chưa thể kết thúc!"

Chỉ cần nghe giọng điệu ấy cũng đủ biết đây là một người phụ nữ ngày thường vốn đã quen thói ngang ngược, kiêu căng.

"Từ trước đến nay, chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến tôi phải quỳ xuống."

Giọng nói lạnh lùng ấy khiến Tô Vãn bất giác rùng mình, cả người đột ngột đứng bật dậy.

Giọng nói này..

Là giọng của Lục Cảnh Thâm!

Cô vội chen vào đám đông đang đứng vây xem. Quả nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng thẳng tắp ở đó. Xung quanh anh là mấy người đàn ông đang nằm la liệt trên mặt đất.

Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm thời thượng đang hùng hổ nhìn chằm chằm vào Mục Ngang. Phía sau người phụ nữ ấy còn có mấy người đàn ông khác, rõ ràng là những kẻ được cô ta sai khiến, sẵn sàng làm tay chân bất cứ lúc nào.

Còn Lục Cảnh Thâm..

Tô Vãn nhìn người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng. Tính ra, đã gần hai tuần kể từ lần cuối cùng cô gặp anh. Trông anh dường như còn gầy đi đôi chút so với lần trước. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi màu be nhạt, trên áo dính vài vết máu, cũng chẳng biết đó là máu của anh hay của mấy người đàn ông bị anh đánh ngã kia.

Giữa đôi mày anh phủ một tầng u ám. Dù sao Tô Vãn cũng đã quen biết Lục Cảnh Thâm nhiều năm, đương nhiên có thể nhận ra tâm trạng của anh lúc này vô cùng tồi tệ.

Thế nhưng, người phụ nữ tên Mẫn Nhi kia lại cứ ngang nhiên đứng bên cạnh la lối om sòm, cứ như thể bản thân mình cao quý đến mức nào, có chỗ dựa quyền thế ra sao, và tất cả mọi người đều phải xoay quanh cô ta vậy.

Trong lòng Tô Vãn thầm mặc niệm cho cô nàng Mẫn Nhi này. Nếu nói về gia thế và thế lực, thì hậu thuẫn của Lục Cảnh Thâm còn sâu rộng, vững chắc hơn cô ta rất nhiều!

Đương nhiên, có lẽ cũng chẳng ai ngờ được rằng một nhân vật như Lục Cảnh Thâm lại xuất hiện uống rượu trong một quán PUB bình dân, giá rẻ như thế này.

Thấy đối phương hoàn toàn không có ý định xin lỗi mình, người phụ nữ tên Mẫn Nhi kia càng thêm tức tối đến phát điên. Cô ta ra lệnh cho mấy tên tay chân tiếp tục xông lên đánh Lục Cảnh Thâm, miệng còn lớn tiếng quát:

"Đánh! Nhất định phải đánh cho đến khi hắn chịu quỳ xuống xin lỗi bà đây thì thôi!"

Tô Vãn trông thấy một trận ẩu đả khác sắp sửa bắt đầu, cô muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng, cô mới chỉ bước lên được hai ba bước, còn chưa kịp làm gì thì suýt chút nữa đã bị nắm đấm của một tên tay chân quét trúng. Nếu không phải Lục Cảnh Thâm kịp thời kéo cô lại, e rằng lúc này người nằm trên mặt đất đã là cô rồi.

"Cảm ơn.." Cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ, vội vàng lên tiếng cảm ơn.

Anh lạnh lùng đẩy cô sang một bên:

"Đừng có xen vào chuyện này!"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Cảnh Thâm đã lại lao vào đánh nhau với mấy người đàn ông kia. Mặc dù nhìn dáng vẻ cũng có thể nhận ra những người đó rõ ràng đều từng luyện võ, nhưng rất dễ thấy, họ vẫn không phải đối thủ của Lục Cảnh Thâm.
 
2 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Không sợ tôi đánh luôn cả em sao?

Tô Vãn hiếm khi chứng kiến Lục Cảnh Thâm ra tay đánh người. Trong ấn tượng của cô, rất nhiều lúc, Lục Cảnh Thâm vốn chẳng cần phải động thủ. Chỉ cần lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái, với thân phận và địa vị của anh, thì còn ai dám ra tay với anh nữa chứ?

Thế nhưng, một khi anh thực sự ra tay, cô mới phát hiện hóa ra trạng thái "động" và "tĩnh" của một người đàn ông lại có thể khác biệt đến như vậy.

Khi yên lặng, anh giống như một vị công tử quý tộc cao ngạo, lạnh lùng, tách biệt khỏi thế gian, mang dáng vẻ thanh cao không vướng bụi trần. Thế nhưng, khi ra tay vào lúc này, anh lại khiến người ta có cảm giác hung bạo và tàn nhẫn.

Một khi đã ra tay, anh sẽ đánh người ta như thể muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Anh chẳng khác nào một con mãnh thú trong rừng sâu, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khiêu khích mình.

Trái tim Tô Vãn cứ thót lên từng hồi. Lúc này, nói là cô lo lắng người khác đánh trúng Lục Cảnh Thâm chi bằng nói rằng cô càng lo anh đánh nhau đến mức xảy ra án mạng. Đến lúc đó, mọi chuyện ngược lại sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Sau đó, thậm chí còn không kịp suy nghĩ thêm, Tô Vãn bất ngờ lao thẳng về phía trước, gần như dùng cả người nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Lục Cảnh Thâm, ngăn anh tiếp tục vung nắm đấm giáng xuống mặt một người đàn ông khác.

Người đàn ông kia vừa thoát khỏi kiếp nạn, liên tục lùi về phía sau. Còn Lục Cảnh Thâm thì lạnh lùng liếc nhìn Tô Vãn.

"Buông tay."

Từ đôi môi mỏng khẽ thốt ra giọng nói lạnh lùng.

Lúc này, Tô Vãn làm sao chịu buông tay được.

"Nếu anh còn tiếp tục đánh nữa, e rằng lát nữa anh sẽ phải vào đồn cảnh sát đấy."

"Thế thì đã sao?" Anh lạnh giọng hỏi ngược lại.

Cô sững người.

Đúng vậy, thế thì đã sao chứ? Với thế lực và gia thế của Lục Cảnh Thâm, cho dù anh thực sự bị đưa vào đồn cảnh sát, e rằng cũng có cách để ra ngoài thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, còn anh cũng nhìn chằm chằm lại cô. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Mà lúc này, xung quanh lại đột nhiên im bặt, tất cả ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía hai người.

Ngượng ngùng! Cực kỳ ngượng ngùng!

Tô Vãn chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cổ họng cũng giống như đang bốc hỏa. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khó khăn lắm mới thốt ra được một câu:

"Đánh nhau.. Dù sao cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đúng không?"

Những người xung quanh nghe vậy đều suýt bật ngửa. Xin cô đấy, đây là đang giảng đạo lý cho học sinh tiểu học đấy à?

Khóe môi Lục Cảnh Thẩm khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Rõ ràng đường cong nơi khóe môi đang hướng lên, thế nhưng lại khiến vẻ mặt anh trông càng thêm lạnh lùng.

Mẫn Nhi đứng bên cạnh hiển nhiên không thể chịu đựng nổi cảnh bản thân hoàn toàn bị ngó lơ vào lúc này. Đặc biệt là người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt cô ta, chẳng biết từ đâu chui ra này, rõ ràng có quen biết với người đàn ông kia, hơn nữa dường như giữa hai người còn có mối quan hệ gì đó không bình thường.

Cô ta muốn có được người đàn ông này. Đã rất lâu rồi không xuất hiện người đàn ông nào khiến Mẫn Nhi vừa mắt, vì vậy, dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không định buông tha cho Lục Cảnh Thẩm ngay trước mắt mình.

Thấy đám đàn em của mình đã chẳng còn ai dám tiến lên nữa, Mẫn Nhi tức tối trừng mắt nhìn Tô Vãn một cái, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho cha mình:

"Ba, con bị người ta bắt nạt ở PUB rồi, ba mau dẫn người đến đây!"

Anh Hổ vốn nổi tiếng là người hết mực bao che, cưng chiều con gái. Không ít người quen biết anh Hổ và Mẫn Nhi lúc này đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn Lục Cảnh Thâm và Tô Vãn, cho rằng e rằng lát nữa hai người họ chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Phải biết rằng, anh Hổ có không ít đàn em trong giới giang hồ, thậm chí ngay cả những người giàu có cũng có quan hệ khá tốt với anh ta.

Còn Tô Vãn thì lại bị cái trừng mắt của Mẫn Nhi làm cho khó hiểu. Người đánh nhau đâu phải cô, được chưa? Người phụ nữ này trừng mắt nhìn cô làm gì chứ?

"Nếu cô không muốn lát nữa phải mất mặt, vậy thì tốt nhất bây giờ mau chóng rời khỏi đây đi." Tô Vãn nói với Mẫn Nhi.

"Bảo tôi đi sao?" Mẫn Nhi bĩu môi, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Vãn. "Cô tưởng mình là ai chứ? Cô bảo tôi đi là tôi phải đi à? Nếu biết điều thì bây giờ người nên mau chóng cút đi chính là cô đấy. Nếu không, lát nữa ba tôi đến, cô sẽ biết thế nào là sống không bằng chết!"

Tô Vãn khẽ liếc nhìn Lục Cảnh Thâm, người vẫn giữ vẻ mặt u ám như cũ, trong lòng thầm lẩm bẩm: Được thôi, nhưng lát nữa rốt cuộc ai mới là người gặp họa còn chưa biết đâu!

Dù sao cô cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với người phụ nữ tên Mẫn Nhi này. Vậy thì cô ta cứ tự cầu phúc cho mình đi.

Tô Vãn không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục không ngừng kéo cánh tay Lục Cảnh Thâm, không để anh ta tiếp tục lao đến đánh người.

Lục Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Vãn.

"Còn chưa chịu buông tay sao?"

"Vậy anh đánh đủ chưa?" Cô hỏi ngược lại.

Lục Cảnh Thâm khẽ nheo mắt. Trong ấn tượng của anh, Tô Vãn chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngoại hình chẳng có gì nổi bật, tài năng cũng chẳng có gì xuất chúng, trên người không có điểm nào đặc biệt đáng chú ý.

Sở dĩ anh còn nhớ đến cô, chẳng qua là vì cô là bạn thân của An Nhiên mà thôi. Bởi vì bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng luôn là người không chút do dự đứng về phía An Nhiên, thậm chí còn chẳng màng đến sự chênh lệch về quyền thế và địa vị, sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn mình.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh lại nhận ra rằng có lẽ cô không hề tầm thường như anh vẫn nghĩ. Ít nhất, không phải người phụ nữ nào cũng có được sự can đảm ấy, có thể ôm chặt lấy cánh tay anh như vậy mà nhất quyết không chịu buông ra.

"Em không sợ tôi đánh luôn cả em sao?" Anh lạnh giọng hỏi.

Tô Vãn chớp chớp mắt. Cô có đến 80% chắc chắn rằng Lục Cảnh Thâm sẽ không đánh mình, nhưng 20% còn lại thì không thể xác định được. Dù sao, tâm tư của kiểu người như Lục Cảnh Thâm vốn chẳng phải thứ mà cô có thể đoán chính xác.

Nghĩ ngợi một lát, cô gượng gạo cười rồi nói:

"Vậy nếu em thật sự bị anh đánh, ít nhất anh cũng sẽ trả tiền viện phí cho em chứ?"

"..."

Lục Cảnh Thâm trừng mắt nhìn cô.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back