1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 20: Được rồi, người đàn ông, anh thắng rồi

Thực ra Hứa Tô cũng không phải hoàn toàn không sao.

Cậu cũng bị trầy da, chỉ là lớp da tróc rất mỏng, mỏng đến mức gần như không nhìn ra.

Còn vì sao có thể giữ được tình trạng như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là nhờ.. Kinh nghiệm.

Trước đây cậu từng nhận vài đơn chạy việc nông, làm ruộng làm vườn đủ cả, nên đối với nông cụ, cách dùng và lực tay, cũng coi như biết chút ít.

Vì vậy dù thân thể của nguyên chủ khá mảnh mai yếu ớt, cậu vẫn không bị thương nặng như Hoắc Dư Sâm.

Còn Hoắc Dư Sâm thì.. Hứa Tô đoán, lầnkhổ nhất trong đời của vị thái tử gia này chắc chính là tham gia cái show này rồi, bị thương đến mức này cũng coi như bình thường.

* * *

Hộp thuốc nhanh chóng được mang tới.

Anh quay phim liếc nhìn Hứa "sư phụ" đang bận rộn, rồi lại nhìn Hoắc Dư Sâm vẫn giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi, hạ giọng mở miệng:

"Hoắc tiên sinh, tôi giúp.."

Chữ "giúp" còn chưa nói xong, anh quay phim đã im bặt.

Bởi vì Hoắc Dư Sâm lạnh lẽo liếc anh ta một cái.

Ngay sau đó, Hoắc Dư Sâm lại bình thản liếc sang Hứa Tô, rồi quay lại nhìn anh ta.

"..."

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Chỉ có thể để Hứa Tô bôi thuốc.

Anh quay phim hiểu ra, mím môi, quay sang Hứa Tô:

"Thầy Hứa, hộp thuốc mang tới rồi."

"Mang tới thì anh bôi cho thái tử gia đi, nói với tôi làm gì?"

Hứa Tô đáp rất thản nhiên, mắt còn chẳng buồn liếc sang.

Anh quay phim nghe xong, khó xử nhìn về phía Hoắc Dư Sâm.

Chỉ thấy sắc mặt người kia âm trầm, ánh mắt sắc lạnh, như đang nói: Không gọi được cậu ta sang bôi thuốc thì tôi cho anh lên mộ tổ tiên anh luôn.

Anh quay phim giật mình, bản năng sinh tồn lập tức vận hành hết công suất, vắt óc nghĩ ra một cách:

"Bọn tôi không biết bôi thuốc! Nhờ Thầy Hứa thầy với ạ!"

Gào to hết cỡ.

"..."

Hứa Tô bị giật mình, cạn lời nhìn anh ta:

"Nhỏ tiếng thôi, chuyện này vinh quang lắm à?"

"..."

Anh quay phim rơi lệ trong lòng: Không biết bôi thuốc đúng là không vẻ vang thật, nhưng cũng đâu tới mức xấu hổ chứ, hu hu hu..

[Che mặt: "Nhỏ tiếng thôi, chuyện này vinh quang lắm à?"]

[Ha ha ha ha anh quay phim sắp vỡ vụn luôn rồi mà tôi không nhịn được cười.]

[Không nói nữa, đi gõ mõ điện tử tích thêm công đức đây.]

Cư dân mạng vừa cười vừa từ phản ứng đầy uất ức của anh quay phim mà ngửi thấy mùi không bình thường:

[Thái tử gia à, anh tưởng máy quay không chiếu vào là tụi tôi không hiểu ánh mắt anh hả? ]

[Chuỗi phản ứng bất thường của anh quay phim đã nói lên tất cả rồi.]

[Chồng ơi anh hồ đồ quá! Sao lại để ý tới Hứa Tô - một diễn viên đến tuyến mười tám còn chưa được tính vậy chứ o (╥﹏╥) o]

[Tôi nói lại lần nữa: Tôi không đồng ý mối hôn sự này!]

[Chờ cả ngày không ai ra mặt đính chính, thôi thì tôi xin phép ship trước.]

[Này! Mấy người có thể tỉnh táo chút được không!]

Người ship thì ship, người chửi thì chửi, người ủng hộ, người phản đối, tranh cãi dâng cao từng đợt, náo loạn cả màn hình.

Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến bầu không khí tại hiện trường.

Bởi vì Hứa Tô đã bắt đầu bôi thuốc cho Hoắc Dư Sâm.

Một tay cậu giữ tay Hoắc Dư Sâm, tay kia cầm bông tăm thấm thuốc, nhẹ nhàng sát trùng vết thương.

Hoắc Dư Sâm khẽ cụp mắt, ánh nhìn rơi trên lòng bàn tay mình, dư quang lại vô thức lướt qua xương quai xanh của Hứa Tô.

"Anh nói xem, một thái tử gia sống trong nhung lụa như anh, không ở nhà hưởng phúc cho rồi, chạy tới cái show vừa khổ vừa mệt này làm gì?"

"..."

Lời chê của Hứa Tô lần nữa kéo ai đó đang thất thần quay về thực tại.

Hoắc Dư Sâm hạ hàng mi, giọng rất nhẹ:

"Cậu đoán xem."

"..."

Ba chữ đơn giản, bình thường, lại còn hơi trẻ con.

Nhưng không sao.

Hứa · thiên tài · Tô xử lý gọn gàng.

"Tôi đoán xong rồi."

Hoắc Dư Sâm: ?

"Cậu đoán ra cái gì?"

Hứa Tô cười cong mắt nhìn anh:

"Anh đoán xem."

Hoắc Dư Sâm: "..."

[.. Được rồi, người đàn ông, anh thắng rồi.]

[Tôi tưởng cậu ta sẽ nói 'anh đoán tôi có đoán không', ai ngờ lại trả miếng kiểu này.]

[Đừng bàn cái miệng của Hứa Tô nữa, trước tiên chúc mừng thái tử gia 'cầu yêu' thành công đã!]

[Chúc mừng thái tử gia chính thức nhận được 'sự quan tâm'!]

[Chúc mừng thái tử gia chính thức nhận được 'sự quan tâm'!]

[Chúc mừng thái tử gia chính thức nhận được 'sự quan tâm'!]

Băng bó xong, Hứa Tô không khách khí hất tay Hoắc Dư Sâm ra.

"Xong rồi, đi làm việc đi, đừng có lén trộm táo của tôi nữa."

Hoắc Dư Sâm vẫn từ chối lao động.

"Tay vẫn đau."

Rõ ràng là muốn ngồi không hưởng lợi tới cùng.

Hứa Tô tức đến bật cười.

"Vẫn đau à? Được, lại đây, tôi châm cho anh một mũi. Châm cứu gia truyền, đảm bảo kim tới bệnh khỏi, sau này anh sẽ không đau nữa."

"?"

Hoắc Dư Sâm sững người, đang định hỏi kim châm ở đâu ra, cũng đang định hỏi câu "sau này sẽ không đau" là có ý gì.

Thì thấy Hứa Tô từ phía sau rút ra một cây kéo to hơn cả cái mặt - chính là cây kéo cậu dùng để cắt táo!

Trong khoảnh khắc đó -

Hoắc Dư Sâm: !

Anh quay phim: !

Cư dân mạng: !

* * *

Trong biệt thự của chương trình, tại phòng điều khiển tầng hai.

Đạo diễn Dư vừa "giải quyết xong" lượng tồn kho ba ngày, run chân bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy phó đạo diễn đang vỗ ngực liên tục để trấn tĩnh.

Cái dáng vẻ đó, cứ như vừa mới thoát chết.

Anh ta tò mò hỏi:

"Sao thế? Hứa Tô lại cãi nhau với Lệ Duy Chu bọn họ à?"

Phó đạo diễn đáp:

"Còn đáng sợ hơn."

Đạo diễn Dư: ?

Phó đạo diễn nói tiếp:

"Hứa Tô cầm một cây kéo siêu to, đâm thẳng về phía ngực thái tử gia."

Đạo diễn Dư: !

Ngay giây sau.

"Đạo diễn Dư! Đạo diễn Dư tỉnh lại đi!"

"Mau! Mau gọi y sĩ trong làng tới!"

Tại vườn táo.

Hoắc · đã ngoan ngoãn · Dư · xin tha · Sâm đang cần mẫn hái táo.

Động tác trôi chảy mượt mà, nhìn qua ít nhất cũng phải có mười năm kinh nghiệm hái quả.

Bên cạnh, Hứa · chuyên trị mọi loại yêu nghiệt · Tô nhìn cảnh này, lộ ra nụ cười mãn nguyện như một ông bố già.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 21: Chuyển tiền đi, dùng hành động chứng minh cho tôi thấy

Buổi chiều, 3 giờ rưỡi.

Lúc này, Hứa Tô và Hoắc Dư Sâm đã hái đầy hai giỏ táo của mỗi người.

Sau hai tiếng bận rộn, Hứa "sư phụ" cũng mệt, liền tìm đến nhân viên để cân táo, tiến hành đổi điểm.

Năm phút sau, app thông báo thay đổi điểm số: Hứa Tô được 70 điểm, Hoắc Dư Sâm được 56 điểm.

"Không thể cho nhiều hơn một chút sao?"

Hứa Tô hơi oán trách nhìn nhân viên: "Ít ra cũng làm tròn một chút chứ."

Nhân viên hơi bối rối, cười gượng: "Thầy Hứa, điểm của anh đã là số nguyên rồi."

Hứa Tô: "Ai nói số nguyên là đủ? 100 mới gọi là tròn!"

Nhân viên: "..."

[Cậu đúng là biết cách làm tròn số.]

[Cô gái ở đây chết sững, thấy làm tròn rồi mà chưa từng thấy kiểu này.]

[Học lỏm luôn, lần sau sếp trả lương 1291, tôi bắt ông ta làm tròn, cho 2000 mới chịu.]

Ngồi nghỉ dưới bóng mát ngay lối vào vườn, Lục Kinh, Thẩm Xuyên Trúc, cùng Trang Lạc và Lệ Duy Chu cũng lần lượt đi lên.

Hứa Tô liếc nhìn, thấy ngoài Lệ Duy Chu ra, ba người còn lại đều băng bột bàn tay phải, vị trí y hệt như Hoắc Dư Sâm.

Có vẻ tất cả đều bị cán cuốc làm trầy tay.

Thấy Hứa Tô, Lục Kinh vội bước tới hỏi: "Hứa Tô, hái táo có vất vả không?"

Hứa Tô: "Cũng ổn, trừ việc tay mỏi, cánh tay đau, lưng nhức, tâm trạng sụp đổ.. Còn lại chẳng có gì khó cả."

Lục Kinh: "?"

[Ha ha ha ha cười sặc sụa.]

[Tâm trạng tuyệt vời quá!]

[HR đây, sau này phỏng vấn người ta hỏi công việc này có dễ không, tôi sẽ trả lời: Trừ xxxxxxxxxx.. Ra, còn lại chẳng có gì khó]

Bên cạnh, ánh mắt của Trang Lạc lướt qua Hứa Tô đầy ẩn ý, rồi quay sang Hoắc Dư Sâm: "Hoắc tiên sinh, các anh hái được bao nhiêu vậy?"

Giọng điệu cực kỳ dịu dàng.

Chỉ tiếc, đáp lại chỉ là im lặng.

Hoắc Dư Sâm dựa vào tường chơi game, nghe vậy mắt còn không chớp, như chẳng nghe thấy gì.

Trang Lạc liền hơi lúng túng.

Lệ Duy Chu nhìn thấy, liền hỏi Hứa Tô: "Cậu hái được bao nhiêu?"

Hứa Tô nhướn mày.

Thật thú vị, hỏi thì thôi, còn kèm theo giọng ra lệnh, tưởng mình là món ăn sẵn hay sao. Trong lòng cười nhạt, cậu khoanh tay, nhìn Lệ Duy Chu với vẻ thích thú.

"1 đến 1000 cân, đoán thử xem, đoán trúng thì tôi nói cho."

Lệ Duy Chu mặt hơi tối: "Chỉ hỏi thôi mà, cần gì phải làm khó vậy?"

Hứa Tô nửa cười nửa nhếch môi: "Anh thấy tôi khó chịu à? Thì anh có thể không hỏi tôi chứ! Tôi có xin anh hỏi tôi đâu?"

Giọng điệu đầy khiêu khích.

Lệ Duy Chu càng tức giận: "Hứa Tô, cậu đừng quá đáng!"

Hứa Tô đáp lại: "Anh thấy tôi quá đáng à? Vậy anh có thể đi ra xa! Tôi có xin anh lại gần tôi đâu?"

"..."

Thần kinh Lệ Duy Chu nhảy lên, đó là cơn giận khó kiềm chế.

Trong livestream, fan của Lệ Duy Chu liền tràn vào công kích Hứa Tô:

[Á á á á, giọng điệu xấc xược quá!]

[Nếu có ngày buôn kiếm trở thành hình phạt, Hứa Tô chắc chắn lãnh án chung thân!]

[Lệ ảnh đế không thèm để mắt tới tên vô liêm sỉ này có lý do cả! Cái miệng độc thế ai chịu nổi chứ!]

[May mà Chu Chu nhà chúng tôi tinh mắt, không để mắt tới rác rưởi này!]

Cũng có dân mạng bình luận khách quan:

[Nói thật, Lệ Duy Chu cũng có phần đáng đời, biết Hứa Tô không ưa mà còn đi sát lại hỏi chuyện, còn tỏ vẻ cao ngạo, chẳng phải tự tìm rắc rối sao? ]

[Lệ ảnh đế có lẽ còn tưởng Hứa Tô sẽ nghe anh ta răm rắp như xưa.]

[Hứa Tô không còn "não yêu đương", thật sự không thể coi thường!]

Trang Lạc vội đứng ra giải vây: "Được rồi, Lệ Duy Chu, Hứa Tô không muốn nói thì thôi, dù sao.."

Cậu định nói tiếp, nhưng rồi ngừng lại, kết thúc bằng: "Chúng ta phải thông cảm nhiều hơn với cậu ấy."

Phong thái ân cần, như thể bản thân cực kỳ dịu dàng vậy.

Hứa Tô không nhịn được cười.

Cậu liếc Trang Lạc: "Cậu nói đúng, tôi đúng là cần nhiều sự thông cảm. Vậy các cậu định thông cảm tôi thế nào đây?"

Trang Lạc: ?

Cậu ta lúng túng: "Thì.. Chúng tôi trong lòng.."

"Ê ↗ đừng chỉ trong lòng."

Hứa Tô cắt lời: "Người xưa nói, lời nói có thể giả dối, tiền trong tài khoản mới là thật. Cậu đã muốn thông cảm tôi, thì nên cho tôi thấy hành động thực tế, chứ không phải chỉ múa mép."

"?"

Trang Lạc sững người: "Hứa Tô, tôi không phải.."

Hứa Tô lại cắt lời: "Gì cơ? Cậu không thật sự thông cảm tôi, chỉ nói cho vui thôi sao?"

Trang Lạc vội lắc đầu: "Không, tôi thật sự.."

Hứa Tô cắt lời lần thứ ba: "Gì cơ? Thật sự thông cảm tôi à? Vậy thì được, chuyển tiền đi, dùng hành động chứng minh cho tôi thấy."

"..."

Trang Lạc hoàn toàn bàng hoàng.

Cậu không ngờ, lời vừa nói không chỉ không khiến Hứa Tô tức giận mà còn khiến bản thân mất mặt.

Bây giờ, có hay không đều không xong, tiến thoái lưỡng nan.

Nếu chấp nhận, mất tiền trắng tay cho Hứa Tô.

Không chấp nhận, tức là thừa nhận tất cả sự thông cảm trước đó đều giả dối.

[Á á á á đừng cản tôi, tôi muốn vào tẩn Hứa Tô! Cậu ấy sao dám bắt nạt Lạc Lạc thế này!]

[Hứa Tô bắt nạt người khác, sớm muộn sẽ bị trời phạt!]

[Cái gì là bắt nạt? Trang Lạc tự nói muốn thông cảm, Hứa Tô chỉ biến sự thông cảm thành thực tế thôi, cậu ta kêu oan cái gì? ]

[Đúng rồi! Cô bé ngây thơ, kiên cường giữa gió!]

[Hử? Bình luận có vấn đề, sao có cảm giác bắt đầu có fan Hứa Tô rồi? ]

[Cậu quản được à!]

Bên cạnh, Lệ Duy Chu thấy cô bé bị bắt nạt, tức giận: "Hứa Tô! Cậu có biết xấu hổ không! Nói miệng là đòi tiền người khác!"

Lời trách đầy công lý.

Nếu không phải từ miệng một kẻ trơ trẽn, Hứa Tô có lẽ còn có chút áy náy về đạo đức.

May mà Lệ Duy Chu còn trơ trẽn hơn.

May nữa là cậu ta không phải người coi trọng đạo đức.

Hứa Tô khẽ cười: "Tôi đã trơ trẽn rồi sao? Vậy có ai?"

"Hứa Tô!"

Lệ Duy Chu nghe đến từ đó, lập tức nổi giận: "Đang quay show, cẩn thận lời nói!"

Cậu ta liếc Hứa Tô đầy cảnh cáo.

Hứa Tô chẳng bận tâm, nụ cười càng sâu: "Tôi đã không cần mặt mũi, còn để ý lời nói sao?"

"Cậu!"

Lệ Duy Chu tức điên, nhưng vì xung quanh toàn máy quay, cậu biết không phải lúc tranh cãi, nên chỉ liếc Hứa Tô một cái rồi kéo Trang Lạc đi.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 22: Nếu được chọn, tôi muốn ăn "cơm mềm"

Bề ngoài, Lệ Duy Chu trông như tức đến cực điểm nhưng lại chẳng thèm tiếp tục cãi nhau với Hứa Tô nên mới bỏ đi.

Nhưng thực chất là hắn ta lo rằng nếu ở lại thêm, Hứa Tô - vì yêu hóa hận - sẽ nói năng không kiêng nể, lỡ miệng thốt ra những lời làm tổn hại đến hình tượng của hắn.

Bởi trong mắt hắn, sở dĩ Hứa Tô trở nên ngang ngược, khó hiểu như bây giờ, tất cả đều là vì yêu mà không được đáp lại.

[? Mới thế mà đã bỏ đi rồi sao? ]

[Còn gì gọi là tu la tràng nữa, rõ ràng là hiện trường áp đảo.]

[Tào lao! Không phải thế! Chu Chu và Lạc Lạc chỉ là khinh rẻ không muốn tranh cãi với Hứa Tô kẻ vô liêm sỉ kia nên mới rút lui thôi, không phải hiện trường áp đảo!]

Thẩm Xuyên Trúc và Lục Kinh từ lúc Trang Lạc bị Hứa Tô làm cho câm nín đã lặng lẽ mang giỏ đi hái táo, lúc này nơi bóng mát chỉ còn Hứa Tô và Hoắc Dư Sâm.

Hứa Tô nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Trang Lạc và Lệ Duy Chu, hơi sững lại: "Mới thế mà đã bỏ đi rồi sao?"

Hoắc Dư Sâm bỏ điện thoại vào túi, bước đến song song cạnh cậu, mắt liếc về phía xa: "Người đi giày sợ người đi chân đất."

Hứa Tô nhướn mày: "Anh nói tôi là người đi chân đất à?"

Hoắc Dư Sâm khẽ cười, giọng ấm áp theo gió thổi: "Tôi tưởng cậu là người liều mạng chứ."

Hứa Tô nhíu mày, thở dài: "Có vẻ anh hiểu lầm về tôi sâu lắm. Tôi, một đóa hoa của đất nước, tuổi trẻ thanh xuân, nhan sắc tuyệt trần, khí chất như ngọc như ngà, sao có thể là người liều mạng được?"

Hoắc Dư Sâm quay sang nhìn cậu: "Vậy sao?"

Hứa Tô gật đầu: "Chứ còn gì nữa."

[Chậc chậc chậc, Hoắc Dư Sâm vậy mà lại không phản bác lại cái chuỗi mỹ từ hoa lá hẹ này của Hứa Tô.]

[Điều đó có nghĩa là gì? ]

[Chứng tỏ anh ấy thấy Hứa Tô tự đánh giá về bản thân rất đúng!]

[Điều này có nghĩa là gì nào? ]

[Chứng tỏ anh ấy thật sự có cảm tình với Hứa Tô! Phá án!] [Rải hoa!]

Nghỉ ngơi xong, Hứa Tô lại cầm giỏ không đi sâu vào vườn, định hái đến khi hết giờ.

Hoắc Dư Sâm tự giác đi theo sau.

Sáu người cứ thế ở trong vườn táo đến 6 giờ chiều.

Nhân viên tính giờ đến cân táo.

Hơn mười phút sau, điện thoại mọi người thông báo thay đổi điểm:

Hứa Tô tăng 74 điểm, tổng 144 điểm

Hoắc Dư Sâm tăng 72 điểm, tổng 128 điểm

Sau đó, Lệ Duy Chu được 70 điểm, Trang Lạc 60 điểm, Thẩm Xuyên Trúc 67 điểm, Lục Kinh 64 điểm

Cả nhóm quay trở lại biệt thự của tổ chương trình để đổi thức ăn.

Thẩm Xuyên Trúc có lẽ đã nghĩ xong từ trước, là người đầu tiên đổi, chọn một phần thức ăn nhanh đã được chế biến sẵn, tốn 35 điểm.

Lục Kinh do dự một lúc, cũng chọn phần thức ăn nhanh (phiên bản ít thịt), tốn 30 điểm.

Hai người chọn xong, Lệ Duy Chu và Trang Lạc theo sau, chọn phần thức ăn nhanh 35 điểm.

Đến lượt Hứa Tô.

Cậu suy nghĩ một chút, quyết định đổi tạm một phần thức ăn nhanh, để dành điểm sau đủ sống đến hết chương trình, lúc đó sẽ ăn ngon hơn.

Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị đổi.

Nhưng ngay sau đó, Hoắc Dư Sâm chắn đường: "Cậu muốn ăn gì?"

Hứa Tô: ?

Hỏi cái gì vậy trời.

"Dĩ nhiên là muốn ăn cơm rồi."

Không lẽ lại muốn ăn.. Phân sao?

Hoắc Dư Sâm đè lại điện thoại của cậu: "Tôi biết, tôi hỏi là cậu muốn ăn món gì với cơm?"

Hứa Tô nghiêng đầu: "Nếu có thể chọn, tôi muốn ăn 'cơm mềm' (ý là ăn bám, dựa dẫm), nhưng bây giờ rõ ràng tôi chỉ có thể ăn cơm trắng."

"..."

Hoắc Dư Sâm hít một hơi sâu, cố bình tĩnh đè nén lại cảm giác muốn đánh người.

[Lần đầu tiên thấy một nghệ sĩ công khai nói muốn ăn "cơm mềm", thật hiếm thấy.]

[Có người đừng đá xéo nữa, đặt trước mặt bạn, bạn có ăn không? ]

[Tôi còn từng ăn xin rồi, "cơm mềm" đã là gì, ăn hết!]

Trang Lạc thấy hai người nói chuyện không ăn khớp, liền đứng ra giải thích cho Hoắc Dư Sâm: "Hứa Tô, anh ấy muốn hỏi là cậu muốn đặt thức ăn nấu sẵn, hay tự nấu ăn."

Hứa Tô liếc Trang Lạc, rồi nhìn Hoắc Dư Sâm: "Quả đúng là Hoắc tiên sinh, đi đâu cũng mang theo phiên dịch."

Trang Lạc: ?

Hoắc Dư Sâm liếc Trang Lạc, rồi quay lại Hứa Tô: "Tôi không quen cậu ta."

Trang Lạc: ?

[Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? ]

[Các bạn thử đặt mình vào vị trí Hoắc Dư Sâm xem, có cảm giác: 'Vợ bé của tôi không thích cô gái trà xanh kia, tôi phải cắt đứt quan hệ' không? ]

[Có! ~!]

[+1111111]

[Lúc này Trang Lạc thật sự thừa thãi, ai đẩy cậu ta ra khỏi khung hình được không]

Không khí lập tức hơi căng.

Trang Lạc không ngờ Hoắc Dư Sâm lại trực tiếp như vậy, ngay trước nhiều người và máy quay nói không quen mình.

Dĩ nhiên, trước đây họ thực sự không quen nhau.

Nhưng rõ ràng hôm qua mọi người đã tự giới thiệu, sao Hoắc Dư Sâm lại không quen cậu ta được?

Rõ ràng là anh ta cố tình nói như vậy.

"Hoắc tiên sinh, Lạc Lạc chỉ muốn giải thích thôi, không có ý gì khác."

Lệ Duy Chu tiến đến bên Trang Lạc lúng túng, định hòa giải.

Hoắc Dư Sâm không cho hắn ta mặt mũi: "Tôi có cần cậu ta giải thích không?"

Lệ Duy Chu im bặt.

Không khí càng ngột ngạt.

May mà Hứa Tô lên tiếng giải tỏa: "Được rồi, được rồi, ảnh muốn nói gì thì nói đi, đừng làm khó bọn nô tài nữa."

Lệ Duy Chu: ?

Trang Lạc: ?

Những người khác: ?

Livestream: ?

Ai là "bọn nô tài" vậy?

Chỉ có Hoắc Dư Sâm bình thản, như chưa nghe, hoặc như đã quen, không phản ứng gì.

Nhưng sau khi Trang Lạc chen vào, anh không còn hứng thú vòng vo với Hứa Tô, nói thẳng: "Đổi đồ sống về nấu."

"?"

Hứa Tô nhíu mày: "Tôi đặt à?"

Hoắc Dư Sâm gật nhẹ, nói: "Dùng điểm của tôi."

Câu trả lời dứt khoát, như đã định sẵn.

Hứa Tô nhướng mày: "Hào phóng thế sao?"

Hoắc Dư Sâm khoanh tay, dáng điệu lười nhác: "Không muốn thì có thể từ chối.."

"Vút!"

Chưa nói xong, Hứa Tô đã biến mất khỏi tầm mắt anh.

Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Đạo diễn, cho một phần tôm biển, nghe chưa? Dùng điểm của anh ấy, tôm phải to như trên màn hình, không thì tôi tố cáo các người quảng cáo gian dối.."

Hoắc Dư Sâm khẽ cười, khóe môi khẽ cong, tự nhiên phát ra chút chiều chuộng không nhận ra.

[Á á á á, anh ấy cười! Anh ấy cười!]

[Quản gia nhà họ Hoắc: Lâu rồi mới thấy thiếu gia cười hạnh phúc thế.]

[Mẹ ơi! Anh ấy chiều chuộng quá!]

[Tôi nghi ngờ đây là show hẹn hò, tiếc là tôi không có bằng chứng!]

[Các bạn đừng lo, chỉ cần trong tim có CP thì ship ở đâu mà chả là ship]
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 23: Khi nào mới có người viết hộ đến đây

"Lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia cười vui như vậy."

Trong biệt thự riêng, ở phòng khách rộng lớn, Mao quản gia nhìn livestream trên TV thốt lên.

Trên sofa, Hoắc Như Hối - người đã ngoài 70 tuổi đang làm một bài toán cao cấp mà đứa cháu vô tâm để lại.

Nghe vậy, ông ngẩng đầu nhìn Lão Mao: "Nó thì vui vẻ rồi, để lại một mình lão già ta ở đây hoài nghi nhân sinh!"

Lão Mao nghĩ một chút, hạ giọng: "Có muốn tôi tìm người viết hộ không?"

Hoắc Như Hối thẳng lưng, nét mặt nghiêm trang: "Đùa gì chứ! Ngày xưa ta cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, học giỏi lắm đấy! Mấy bài này sao có thể làm khó được ta?"

Giọng điệu tự tin, ngạo nghễ.

Lão Mao chỉ cười, không nói gì.

Mười phút sau.

"Khi nào người viết hộ tới được?"

"Trong vòng nửa tiếng."

"Thế nhanh lên."

"Vâng ạ."

Ở hiện trường, Hứa Tô đã dùng hết sạch điểm của Hoắc Dư Sâm, không còn một xu.

Hoắc Dư Sâm tỏ ra không quan tâm: "Chỉ cần làm ngon là được."

Hứa Tô nghiêm túc gật đầu: "Thái tử gia yên tâm, kỹ năng nấu nướng của tôi từng liên tiếp ba năm đoạt giải" Đầu bếp tự phong tự nhận "vàng, còn từng đạt giải 'nấu ăn tệ nhất' trong cuộc thi ẩm thực, từng làm đại sứ hình tượng" sát thủ phòng bếp "nữa, giao cho tôi, đảm bảo tuyệt đối ổn!"

Hoắc Dư Sâm: "?"

Người khác: "?"

[Chờ đã, để tôi sắp xếp lại, đầu óc có vẻ hỏng rồi.]

[Tự phong tự nhận? Giải nấu ăn tệ nhất? Sát thủ phòng bếp? ]

[Cậu ta chỉ còn thiếu điều nói thẳng ra là "Tôi không biết nấu ăn" thôi.]

[Hahaha, đúng là thiên tài, dùng lời mô tả phức tạp nhất để nói ra ý đơn giản nhất!]

[Thái tử gia hoàn toàn bối rối.]

Hoắc Dư Sâm đúng là hơi bối rối, nhưng phần lớn là.. Cạn lời.

Vì anh tưởng Hứa Tô biết nấu ăn.

Bởi lẽ, theo logic bình thường, một người không biết nấu ăn sẽ không nhìn tôm biển trên màn chiếu chăm chú đến vậy.

Cảm giác y hệt một người cứ quanh quẩn ở nhà vệ sinh, tỏ ra gấp gáp muốn đi, nhưng mãi không đi, cuối cùng mới phát hiện, đúng là gấp thật nhưng.. Không biết cởi quần, cũng không biết chùi đuýt.

Thử nghĩ xem, có thấy cạn lời không?

Biết trước vậy, lúc nãy Hoắc Dư Sâm không nên mềm lòng, để Hứa Tô vung điểm thoải mái, đúng ra phải để cậu ăn đồ nấu sẵn cho xong.

"Thái tử gia, tôi cũng biết nấu ăn đấy."

"..."

Ai đó trong lòng không vừa ý, nhưng khi Hứa Tô cầm thực phẩm đi qua trước mặt, lập tức giật hết mọi thứ, quay vào bếp.

Camera chuyển sang phòng ăn.

Trong bếp kín, Hoắc Dư Sâm đang chuẩn bị nấu bữa tối.

Ở bàn mở, Hứa Tô đang ngồi đợi, mặt vẫn kiêu ngạo.

Bầu không khí nhất thời hòa hợp.

"Hứa Tô, cậu không biết nấu, nhưng giúp một tay chắc không thành vấn đề chứ?"

Câu nói này vang lên trong phòng ăn, cố tình khiêu khích.

Hứa Tô liếc sang, tay chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên má, cười khẽ:

"Cậu nói đúng, giúp trà xanh thành tinh ngu ngốc một tay đúng là không thành vấn đề."

Trang Lạc sững người, sau khi hiểu ra thì mặt tái mét: "Hứa Tô, cậu đang mắng tôi à?"

Hứa Tô giơ tay cản: "Ế↗, tôi từ trước tới nay không mắng ai đâu, đừng tự nói bậy."

Thẩm Xuyên Trúc ngồi ăn ở bên cạnh nghe xong mở to mắt: Wow! Chỉ hai câu mà mắng tới ba lần, trình độ thật cao!

Nhưng Trang Lạc không nhận ra, còn tưởng Hứa Tô đang bênh mình.

"Vậy câu vừa nãy nghĩa là gì?"

Hứa Tô tao nhã nhấc cốc nước sôi để nguội, chạm môi một ngụm sang chảnh, rồi hớn hở đáp: "Nghĩa đen thôi mà, cậu không hiểu tiếng Trung à?"

Trang Lạc mi mắt run vài nhịp, biểu cảm cực kỳ ủy khuất.

"Hứa Tô, tôi chỉ hỏi thôi, cậu cần thiết phải đối xử với tôi thế à?"

Nhìn như sắp khóc, mặc bộ trắng, cứ như bông hoa nhỏ bé bay trong gió.

Fans của Trang Lạc thấy vậy, tức giận trào lên, ngay lập tức spam bình luận mắng Hứa Tô.

May mà fans mới nổi của Hứa Tô gắng gượng bảo vệ, cuối cùng không tạo drama lớn, nhưng hashtag vẫn lên hotseach:

#HứaTô_mắng_chó#

#TrangLạc_bị_ức_hiếp#

Cộng đồng "nghiền ăn dưa" phản ứng:

[Tôi chết thầm]: Đạo diễn biết làm trò, ba người này kết hợp, mỗi ngày đều có "dưa" ăn không hết.

[Doanh nhân u sầu]: Thật mợ nó nhìn không nổi cảnh Trang Lạc yếu đuối như vậy, đậm mùi trà Long Tỉnh luôn.

[Đã kết hôn, độc thân]: Xem hết video, Trang Lạc và Lệ Duy Chu sức chiến đấu quá yếu, lúc nào cũng bị Hứa Tô dồn đến câm nín.

[Ăn mặn 40 năm]: Hứa Tô này miệng thật khéo, như súng trường thời kháng chiến.

[Nhà triết gia trong chăn]: Hai người đi đến kết cục cãi nhau này, không thể hoàn toàn trách Hứa Tô, vì trước đó họ là bạn thân, Hứa Tô thích Lệ Duy Chu một năm, còn Trang Lạc và Lệ Duy Chu hẹn 2 tháng, công khai 1 tháng, tức là trong tháng đầu Trang Lạc và Lệ Duy Chu hẹn hò bí mật, nhưng không nói với Hứa Tô, còn để cậu ấy tiếp tục tỏ tình, thật sự hơi..

Hiện trường:

"Tôi đã làm gì cậu? Nói đi."

Hứa Tô dựa vào ghế, khoanh tay, dáng vẻ lười nhác.

Trang Lạc mắt đỏ hoe, không biết làm sao để nhắc lại lời thô tục của Hứa Tô vừa rồi.

Lúc này, Lệ Duy Chu thì đã đi vệ sinh, Thẩm Xuyên Trúc và Lục Kinh đang ăn, thái độ thờ ơ, không muốn ra mặt.

Trang Lạc im bặt.

Hứa Tô thấy cậu ta không lên tiếng, chủ động giúp: "Cậu muốn nói là tôi mắng cậu là trà xanh, rồi mắng cậu là đồ ngu, còn mắng cậu không phải người phải không?"

Trang Lạc phản xạ: "Đúng."

Nhưng sau đó phát hiện Hứa Tô còn mắng cậu không phải người, tức giận đến đỏ cả mắt.

Hứa Tô thấy vui: "Tôi không chỉ đích danh cậu, mà cậu lại tưởng tôi mắng cậu, chứng tỏ điều gì?"

Trang Lạc im lặng vài giây, nước mắt rơi, mới ủy khuất mở miệng: "Cậu muốn nói tôi nên tự biết thân biết phận?"

"Không chỉ thế."

Hứa Tô cười khẽ: "Điều đó cũng chứng tỏ tôi không mắng sai cậu."

Dừng lại, cố tình tỏ ra chút phiền muộn: "Vậy nếu tôi đã không mắng sai, sao cậu khóc? Không chấp nhận sự thật về bản thân à?"

[Mồm mép bá đạo thế này, tôi kiếp sau cũng không có được.]

[Có thể cho mượn hai ngày không? Tôi đi lấy lại mọi thứ thuộc về mình!]

[Ai gọi thử Lệ Duy Chu xem, chết ở đâu rồi? ]
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 24: Yên tâm đi, đống cứt đó mãi là của cậu

Sau khi "xử" xong tên trà xanh, Hứa Tô lại cầm ly nước sôi để nguội lên, nhấp từng ngụm thật tao nhã.

Nhưng phía bàn đối diện, Trang Lạc không thể kìm chế nữa.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chưa bao giờ bị lời lẽ độc ác nào châm chọc đến thế.

Dù sau này vào showbiz, không tránh khỏi có anti-fan công kích, nhưng quản lý luôn bảo vệ tâm hồn non nớt của cậu ta, không bao giờ để cậu ta thấy những bình luận xấu.

Còn Hứa Tô?

Không chỉ nói thẳng trước mặt cậu ta, mà còn nói nhiều lần!

Từ hôm qua đến hôm nay, Hứa Tô đã mắng cậu ta ít nhất ba lần!

Mỗi lần đều mắng độc hơn lần trước!

Đủ rồi!

Cậu ta thực sự chịu không nổi nữa!

Đặt đũa xuống, ngưng khóc, cậu ta lấy giọng điệu dạy đời, bắt đầu phản công bằng cách chọc vào "vết đau" của Hứa Tô:

"Hứa Tô, tôi biết cậu ghét tôi vì không có được Lệ Duy Chu, lại thêm tôi không kịp nói cho cậu biết chúng tôi đang hẹn hò, nên cậu mới hận chúng tôi như vậy."

"Nhưng cậu phải hiểu, ngay cả không có tôi, Lệ Duy Chu cũng sẽ không thích cậu. Nếu anh ấy thích, chắc chắn đã động lòng từ lâu rồi."

"Cậu thử nghĩ xem, cậu theo đuổi anh ấy bao lâu, làm bao nhiêu việc vì anh ấy, nhưng anh ấy đã nhìn cậu một lần nào chưa? Chưa đúng không?"

"Hứa Tô, tỉnh lại đi, đừng mê muội nữa, cậu làm vậy cũng vô ích thôi, còn khiến Lệ Duy Chu ghét cậu thêm."

Nói xong, giận hờn trong lòng cậu ta cũng giảm bớt, còn nghĩ Hứa Tô nghe xong sẽ nổi điên, làm vài hành động điên rồ, tự chuốc họa vào thân.

Nhưng không ngờ, phía bàn đối diện không hề có tiếng hét như cậu ta tưởng, chỉ thoảng tiếng cười nhẹ.

Cậu ta tưởng mình nghe nhầm, liếc mắt nhìn kỹ, thì thấy Hứa Tô đang che miệng cười, má hơi đỏ.

"?"

Cậu ta sững sờ, không hiểu sao Hứa Tô lại phản ứng vậy.

Dù không tức giận, ít ra cũng nên nhăn mặt chứ, sao lại cười được?

Đang thắc mắc thì Hứa Tô mở miệng:

"Yên tâm đi, đống cứt đó mãi là của cậu, chẳng ai tranh với cậu đâu, thậm chí ai dám tranh, tôi cũng sẽ nổi giận với người đó."

Một tiếng cười nhẹ vang lên: "Rốt cuộc, chó và cứt là một cặp trời sinh, không ai tách rời được."

[Thật là.. Mắng hay quá!]

[Nói sao nhỉ, họ cho tôi cảm giác Trang Lạc cố gắng bung chiêu lớn, nhưng lại bị Hứa Tô một cái búng tay đẩy bật lại ngay lập tức!]

[Đồng tình với lầu trên, xem tôi thấy sướng cả người, cảm giác đây không phải show thực tế, mà là phim vả mặt.]

[Lệ Duy Chu rớt xuống hố xí rồi sao! Sao còn chưa quay lại! Lạc Lạc sắp bị người ta bắt nạt chết rồi!]

"Cậu.."

Trên mặt Trang Lạc, sự oán giận và tức tối chưa từng có nổi lên.

Nhưng chưa hết, chỉ nghe Hứa Tô tiếp tục nói:

"Tuy nhiên, những lời phía trước của cậu nói không đúng, cậu không phải là không kịp thời báo cho tôi biết chuyện hai người quen nhau, mà là cậu cố ý không nói."

"Không chỉ vậy, rõ ràng hai người đã quen nhau hai năm rồi, nhưng cậu lại ra sức khuyến khích tôi theo đuổi Lệ Duy Chu trong suốt một năm tôi bị mù quáng, nói chúng tôi là tuyệt phối, nói Lệ Duy Chu nhất định sẽ thích tôi, thậm chí còn chúc chúng tôi bách niên giai lão."

Lại một tiếng cười khẽ: "Không hiểu thì hỏi, cậu có bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách không?"

Lời này vừa thốt ra, cả trường quay chấn động!

Trang Lạc loạng choạng suýt ngã vì sợ hãi quá mức.

[Cái quái gì vậy? ]

[Không hiểu, nhưng thật sự sốc.]

[Hay thật, Trang Lạc không chỉ hút thuốc uống rượu, mà còn chơi cả kiểu thú vui tình thú ít người biết đến như vậy à? ]

[Quá nhiều dưa, ăn không xuể! Miệng tôi giờ có thể nhét vừa một con cá koi mập!]

[Chuyện hoang đường! Hứa Tô đang bịa đặt! Mọi người đừng tin!]

[Đúng! Nghe là thấy giả rồi! Trang Lạc không phải loại người đó!]

Tại công ty Microstar Entertainment, trong một văn phòng, quản lý của Trang Lạc đang nổi giận gọi điện:

"Hứa Tô nhà các anh bị điên à! Dám nói linh tinh như vậy!"

Quản lý của Hứa Tô, Thành Nam, bình thản: "Đừng nóng, chúng tôi đang xử lý."

Quản lý của Trang Lạc thở dài: "Các anh định xử lý sao?"

Thành Nam: "Chúng tôi dự định dùng phương pháp chặn nhận thức bằng trí tuệ nhân tạo."

"?"

Phương pháp gì vậy?

Quản lý Trang Lạc tò mò, nhưng không muốn lộ vẻ kém hiểu biết, nên chỉ hỏi tiếp:

"Nghe cũng hay đấy, cụ thể thế nào?"

Thành Nam: "Đơn giản thôi, bốn chữ."

Quản lý Trang Lạc tập trung: "Nói đi."

Thành Nam: "Nhắm mắt đừng nhìn."

Quản lý Trang Lạc: "?"

Ở hiện trường, lúc này trạng thái của Trang Lạc cực kỳ tệ.

Mặt tái nhợt, tay run không ngừng.

Nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay gần như chảy máu.

Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn cố biện hộ:

"Cậu nói bậy! Chuyện đó hoàn toàn không có!"

"Tôi chưa từng nói riêng mấy lời đó với cậu, càng không hẹn hò hai năm với Lệ Duy Chu, đừng bôi nhọ chúng tôi!"

Cậu ta giận dữ, chỉ muốn lao lên tát Hứa Tô hai cái.

Nhưng đồng thời cũng vô cùng hối hận, lẽ ra vừa rồi không nên nói những lời đó kích thích Hứa Tô, dẫn đến việc Hứa Tô bất chấp tất cả, lời gì cũng dám nói ra!

Đương nhiên, cậu ta không sợ chuyện mình khuyến khích Hứa Tô mạnh dạn tỏ tình bị bại lộ.

Dù sao khi cậu ta làm những chuyện này xung quanh không có ai, chỉ cần cậu ta cắn răng không thừa nhận, Hứa Tô căn bản chả làm gì được cả.

Hơn nữa, với độ nổi tiếng của cậu ta, công chúng nhất định sẽ tin cậu ta hơn, nên không phải lo lắng.

Nhưng cậu ta không ngờ Hứa Tô lại biết chuyện hai năm hẹn hò!

Chuyện này không hề nhỏ!

Khi cậu và Lệ Duy Chu công khai, nói là mới hẹn hai tháng, chứ không phải hai năm!

Một khi thời gian này bị lật đổ, bị chứng minh là thật, lúc đó họ chắc chắn sẽ bị công chúng chỉ trích vì cố ý tạo hình tượng độc thân để hút fan và kiếm tiền.

Đây là đại kỵ trong giới giải trí!

Từng có vài tiền bối vì chuyện như vậy mà sụp đổ chỉ sau một đêm, từ đó về sau không còn chỗ đứng trong giới nữa!

Dù sao cây to đón gió lớn, một khi có scandal, sẽ bị phóng đại một cách ác ý.

Đặc biệt là những scandal mang tính lừa dối như thế này, càng khó có được sự tha thứ của công chúng!

Vì vậy, bất luận thế nào, hôm nay cậu ta cũng phải đứng vững, không thể để Hứa Tô hủy hoại sự nghiệp của cậu ta và Lệ Duy Chu!

Hít một hơi thật sâu, cậu ta nghiêm giọng cảnh cáo:

"Hứa Tô, vu khống là phải chịu trách nhiệm pháp lý, cậu đừng vì nhất thời bốc đồng mà hủy hoại tương lai của mình!"

"Bây giờ cậu xin lỗi, và giải thích rõ ràng với khán giả về những lời nói bậy bạ vừa rồi của cậu, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, nếu không, tôi nhất định sẽ nhờ luật sư kiện cậu tội vu khống ác ý!"
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 25: Hắn mang theo cả người đầy mùi phân quay lại rồi

[Đúng lắm!]

[Trang Lạc đừng mềm lòng! Dù cậu ta có xin lỗi cũng phải kiện! Loại nói dối há miệng là ra thế này, nên cho vào tù đạp máy may mấy năm!]

[Sợ chết khiếp, vừa nãy còn tưởng Hứa Tô nói thật, Lệ Duy Chu là idol duy nhất tôi thích, không thể sập được!]

[Bịa đặt, cút khỏi giới giải trí!]

"Có chuyện gì vậy?"

Sau khi "mất tích" trong nhà vệ sinh khá lâu, Lệ Duy Chu mang theo cả người đầy mùi khó tả quay trở lại.

Nhận ra bầu không khí không ổn, hắn lập tức hỏi Trang Lạc đã xảy ra chuyện gì.

Trang Lạc cắt bớt đầu đuôi, nói ngắn gọn: "&.. %¥#! @#¥%&¥.. *%! @¥.."

Lệ Duy Chu nghe xong lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Hứa Tô, yêu cầu cậu xin lỗi ngay!

Hứa Tô không nói gì.

Trong ánh nhìn đối đầu căng thẳng với hắn, cậu chậm rãi lấy điện thoại ra, rồi mới ung dung mở miệng:

"Nhưng tôi có bằng chứng."

Trang Lạc và Lệ Duy Chu cùng lúc khựng lại, hô hấp ngưng trệ: "Bằng chứng gì?"

Hứa Tô cong môi cười, nụ cười vừa kích động vừa chói mắt:

"Cũng không có gì, chỉ là vài đoạn ghi âm lúc Trang Lạc khuyên tôi theo đuổi anh, rồi video hai người thuê phòng ở khách sạn Aris hơn nửa năm trước, còn bốn tháng trước thì.."

"Đủ rồi, Hứa Tô!"

Lệ Duy Chu hoàn toàn bùng nổ.

Hắn không ngờ Hứa Tô thật sự có chứng cứ!

Rõ ràng lúc hắn và Trang Lạc thuê phòng đã che giấu rất kỹ, ngay cả tay săn ảnh cũng không phát hiện ra, vậy mà Hứa Tô lại biết?

Không chỉ biết, còn biết rõ đến thế?

Chẳng lẽ Hứa Tô yêu hắn đến mức lúc nào cũng theo dõi?

Quá biến thái!

Còn mấy đoạn ghi âm kia rốt cuộc là sao?

Đầy nghi vấn, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải lúc để nghĩ, quan trọng nhất là ngăn Hứa Tô nói tiếp!

Hắn sải bước tới, giật lấy điện thoại trong tay cậu, ném mạnh xuống đất:

"Cậu đủ rồi đấy!"

"..."

Hiện trường lặng như tờ.

Tất cả ánh mắt phức tạp đều dồn lên người Lệ Duy Chu.

Trên màn hình trực tiếp, lần đầu tiên kể từ khi phát sóng, bình luận cũng rơi vào im lặng - tất cả đều sững sờ.

Vài giây sau, một dòng bình luận dài ngoằng xuất hiện:

[Ôi! Trời! Ơi!]

#Hứa Tô tung quả dưa kinh thiên động địa#

#CP Trang-Chu giả tạo#

#Lệ Duy Chu & Trang Lạc dựng hình tượng độc thân kiếm tiền#

#Trang Lạc giả tạo#

Hứa Tô chỉ bằng sức của một người đã lại lần nữa leo lên top tìm kiếm, cũng bằng sức của một người khiến show vừa chiếu hai ngày buộc phải tạm dừng nửa ngày.

Ông chủ công ty quản lý của Trang Lạc và Lệ Duy Chu trực tiếp gọi cho đạo diễn Dư, ép phải ngừng quay, nếu không sẽ phơi ra chuyện ông bị lừa tình qua mạng mất 0, 38 vạn tệ.

Đạo diễn Dư đành nuốt giận đồng ý.

Dù khủng hoảng được xử lý gấp, dư luận vẫn lan nhanh:

[Cổ vịt tuyệt vọng]: Tôi nghĩ cảnh ba người gặp nhau sẽ drama, nhưng không ngờ drama đến mức này.

[Nhổ hết rau diếp cá trên toàn thế giới]: Vẫn có người nói Hứa Tô bịa đặt? Lệ Duy Chu ném cả điện thoại mà vẫn bảo là bịa à?

[Người kế thừa CNXH]: Nếu hắn không ném điện thoại tôi còn tin, giờ thì.. Thôi, thoát fan.

[Núi xa còn gọi tôi]: Không ngờ Trang Lạc ngoài đời lại là người như vậy, thật ghê tởm! Sáu người bạn gái của tôi còn mê hắn, moẹ nó, chia tay hết!

[Ngày đầu đi làm đã muốn nghỉ]: Tôi nghi ngờ nhiều scandal trước của Hứa Tô đều do Lệ Duy Chu và Trang Lạc bỏ tiền mua.

[Cuộc đời phát điên lấp lánh]: Hai con rùa chết tiệt! Yêu nhau hai năm còn lừa nói mới quen! Năm ngoái tôi tiêu hơn mười vạn theo Lệ Duy Chu!

[Chuột mẹ gợi cảm]: Chỉ vì Hứa Tô dám đứng ra nói thẳng, không sợ bị thế lực sau CP chèn ép, tôi theo fan cậu!

[Tony đầu đất mạnh nhất]: Dũng cảm vô địch, một mình chấp hai! (Fan Hứa Tô +1)

Trong bếp, Hoắc Dư Sâm đã nấu xong.

Anh lấy một cái khay gỗ không biết đào ở đâu ra, đặt ba món và hai cái màn thầu lên, bưng ra bàn.

Kéo ghế ngồi cạnh Hứa Tô, anh hỏi:

"Lúc nãy quên hỏi, sao cậu biết tôi biết nấu ăn?"

Giọng điềm nhiên, dáng vẻ thong thả, như thể không hề nhận ra bầu không khí quái lạ xung quanh.

Hứa Tô nhìn tôm bơ tỏi, canh mướp trứng, bắp xào trước mặt, nước miếng suýt chảy thành sông.

Không kịp nói gì, cậu lập tức ăn.

Nuốt con tôm thứ hai, cậu mới nói lơ mơ:

"Đoán thôi, nhìn anh hiền thục thế, chắc chắn biết nấu ăn!"

Hoắc Dư Sâm nhướng mày: "Thật sao?"

Hứa Tô gật đầu: "Tất nhiên!"

Dĩ nhiên là bịa.

Cậu không chắc anh ấy có biết nấu ăn hay không, chỉ chắc một điều rằng trên đời này không ai nấu dở hơn mình.

Hai lần nhập viện trong đời cậu đều vì ăn đồ mình nấu, chẩn đoán: Ngộ độc thực phẩm.

Hai người thản nhiên ăn, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khó coi của Lệ Duy Chu và Trang Lạc.

Thẩm Xuyên Trúc và Lục Kinh đã theo đoàn người rời đi, giờ phòng ăn chỉ còn bốn người.

Lệ Duy Chu thấy Hoắc Dư Sâm ngồi đó, biết không tiện nói chuyện, bèn bảo Hứa Tô:

"Chúng ta ra ngoài nói."

Hứa Tô: ?

Đồ ăn vừa xong mà bắt đi ra ngoài?

Chẳng khác gì trước mặt là một mỹ công trần truồng, lại bảo cậu cút đi.

Cậu định từ chối thì giọng trầm lạnh vang lên:

"Nói ở đây."

Hứa Tô: ?

Lệ Duy Chu: ?

Cậu nhìn sang người nói, thấy anh vẫn bình thản ăn, như không để tâm, nhưng lời đúng là từ anh nói ra.

Kỳ lạ thật.

Nhưng cậu vốn cũng không định ra ngoài, liền thuận miệng:

"Nghe thấy chưa? Thái tử gia nói rồi, muốn chúng ta nói ở đây."

Pha này đúng là có chút kiểu "cáo mượn oai hùm", nhưng Lệ Duy Chu biết Hoắc Dư Sâm không phải là người mà hắn có thể chọc, anh ta đã lên tiếng như vậy rồi thì dĩ nhiên hắn không dám làm trái.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 26: Kèm thêm một nghìn vạn phí tổn thất tinh thần

Nghĩ vậy, Lệ Duy Chu không ép Hứa Tô ra ngoài nữa, cố nhẫn nại đè nén cơn giận trong lòng, mở miệng hỏi:

"Hứa Tô, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Hứa Tô nhai hạt bắp, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hứng thú:

"Rất đơn giản, trả viên kim cương cho tôi."

Cậu lại nhìn sang Trang Lạc:

"Kèm thêm một nghìn vạn phí tổn thất tinh thần."

Lệ Duy Chu: ?

Trang Lạc: ?

"Cậu nói cái gì?"

"Cậu nói cái gì?"

Hai tiếng kinh ngạc đồng thanh vang lên trong phòng ăn.

Hứa Tô thản nhiên cắn một miếng màn thầu:

"Quen hai người lâu vậy rồi mà tôi không biết hai người còn bị lãng tai đấy."

Cậu nhai nhai mấy cái, rồi nói: "Khi nào rảnh thì nhớ đặt lịch khám bác sĩ chuyên khoa nhé."

Lệ Duy Chu phớt lờ lời châm chọc.

Hắn nhìn người trước mắt - Hứa Tô hoàn toàn khác với trước kia - ánh mắt từ phẫn nộ, chán ghét dần biến thành dò xét.

Hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu kết luận suy nghĩ suốt cả đêm qua của mình có sai không.

Có lẽ Hứa Tô không phải đang dùng cách kỳ quặc nào đó để thu hút sự chú ý của hắn, mà thật sự đã thay lòng..

Thật sự.. Không còn yêu hắn nữa.

Bên cạnh, Trang Lạc cũng phớt lờ lời châm chọc, nhưng trong đầu lại rối tung:

Duy Chu thật sự đã nhận viên kim cương đó?

Sao hắn không nói với mình?

Hắn rốt cuộc nghĩ gì?

Giữa hắn và Hứa Tô rốt cuộc là quan hệ gì?

Hắn có phải đã động lòng với Hứa Tô nên mới nhận viên kim cương không?

Ánh mắt hắn nhìn Hứa Tô bây giờ rốt cuộc là có ý gì?

Hứa Tô..

Mẹ kiếp! Tên khốn này lại thật sự có ghi âm! Mình đúng là đã coi thường cậu ta!

Rõ ràng là một kẻ tâm cơ, trước kia lại giả vờ vô tội, ghê tởm!

Mở miệng đòi một nghìn vạn, sao không đi chết đi!

Không được! Mình không thể để Duy Chu biết nội dung trong ghi âm, càng không thể để nó bị tung ra!

Nhưng phải làm sao, gia đình vừa phá sản, trước giờ mình lại không tiết kiệm, lấy đâu ra một nghìn vạn?

"Hai người nghĩ xong chưa?"

Giọng thiếu kiên nhẫn của Hứa Tô vang lên.

Hai người lập tức cắt dòng suy nghĩ.

Lệ Duy Chu lên tiếng trước:

"Hứa Tô, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

Trong giọng nói còn mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy.

Hứa Tô sững lại: Hắn bị gì vậy?

Lệ Duy Chu mở miệng định giải thích, nhưng ngay sau đó bị hai giọng nói vang lên cùng lúc cắt ngang:

"Duy Chu, hai người muốn nói riêng chuyện gì?"

"Tôi nói lại lần nữa, nói ở đây."

Hứa Tô chớp mắt, bật cười:

"Xem ra hai vị khán giả đều rất muốn xem màn biểu diễn của anh, vậy thì bắt đầu ở đây đi, Lệ Ảnh đế."

"..."

Sắc mặt Lệ Duy Chu u ám, chân mày khẽ cau, trong mắt một nửa là giận dữ, một nửa là không cam lòng.

Im lặng một lúc, hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Trang Lạc:

"Anh muốn hỏi riêng cậu ta, cái ghi âm mà cậu ta nói rốt cuộc là thứ gì?"

Nghe đến hai chữ "ghi âm", tim Trang Lạc chợt thắt lại, theo phản xạ siết chặt nắm tay.

Nhưng rất nhanh, cậu ta nghĩ ra đối sách:

"Duy Chu, anh đang nghi ngờ em điều gì sao?"

"Anh.."

"Thế còn anh? Viên kim cương mà Hứa Tô nói là có ý gì?"

Cậu ta lấy lui làm tiến, lại đổi chủ đề, muốn dùng cách này che giấu "tội lỗi" của mình, đồng thời cũng muốn làm rõ "tội" của Lệ Duy Chu.

Rồi không ngoài dự đoán, hai người cứ thế cãi nhau.

Hứa Tô yên lặng nhìn họ, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má, quyết định để hai thằng ngốc tiếp tục ầm ĩ một lát, đợi ăn xong rồi tính.

Nhưng vị "thái tử gia" thích yên tĩnh lại cảm thấy quá ồn, không vui mở miệng:

"Muốn cãi thì cút ra ngoài mà cãi, đừng làm phiền tôi ăn."

"..."

* * *

Hai tiếng sau, Hứa Tô đã lấy lại được viên kim cương xanh hình trái tim đó, cùng với một nghìn vạn phí tổn thất tinh thần.

Trong phòng khách căn biệt thự, trước bộ sofa rộng rãi.

Lucy - quản lý của Lệ Duy Chu, và Diêu Thanh - quản lý của Trang Lạc, cả hai nhìn chằm chằm Hứa Tô đang cười toe toét đến tận "hệ mặt trời", trên gương mặt mỗi người đều là vẻ sốt ruột như nhau.

Tất nhiên, Lệ Duy Chu và Trang Lạc ngồi bên cạnh cũng bồn chồn không kém, chỉ là sau khi cãi nhau hơn một tiếng ở ngoài, lúc này trên mặt họ oán khí nhiều hơn lo lắng.

Một lúc sau, Lucy không nhịn được mở miệng:

"Hứa tiên sinh, thứ cậu muốn đã lấy lại rồi, vậy chiếc điện thoại mà chúng tôi cần, cậu có thể trả lại không?"

Khi nãy lúc Lệ Duy Chu đập điện thoại, hắn đang trong trạng thái mất kiểm soát, gần như không còn lý trí, nên quên mất một chi tiết.

Chiếc điện thoại mà Hứa Tô cầm trong tay, vốn không phải của cậu, mà là của chương trình!

Nói cách khác, bằng chứng thật sự chưa hề bị hủy!

Đến khi Trang Lạc nhắc nhở, hắn mới muộn màng nhận ra vấn đề này.

Vì vậy, trước khi trả kim cương, hắn đã yêu cầu Hứa Tô dùng điện thoại làm điều kiện trao đổi.

Hứa Tô đồng ý ngay.

Giống như lúc này, cậu vẫn sảng khoái, nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại vừa nhận lại từ đạo diễn đưa cho Lucy, không chút do dự:

"Cầm đi! Không cần cảm ơn!"

"..."

Mọi người không kịp trợn mắt, vội vàng mở điện thoại tìm "bằng chứng".

Họ đã lén bàn với nhau từ trước, chỉ cần tiêu hủy hết chứng cứ, lập tức có thể tuyên bố những gì Hứa Tô nói đều là giả!

Đồng thời còn có thể kiện Hứa Tô tội vu khống!

Như vậy vừa có thể cứu vãn danh tiếng đang bên bờ sụp đổ, vừa khiến Hứa Tô thân bại danh liệt!

Nhưng kế hoạch thì đẹp, hiện thực lại tàn nhẫn.

Họ lật tới lật lui tìm mãi, cuối cùng chẳng thấy gì.

Điện thoại của Hứa Tô không đến mức như máy mới, nhưng sạch còn hơn cái ví của người nghèo.

Lúc này họ mới nhận ra có gì đó không đúng.

"Chứng cứ đâu?"

Hứa Tô chớp mắt:

"Chứng cứ gì?"

Trang Lạc tức giận hét lên:

"Ghi âm với video lúc trước cậu nói đó!"

Hoắc Dư Sâm đang ngồi chơi game bên cạnh, nghe tiếng gào ầm ĩ liền không vui ngẩng đầu nhìn Trang Lạc:

"Cậu còn sủa thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cả đời này cậu không sủa được."

Trang Lạc: ? ?

Những người khác: ? ?

Một câu nói lạnh lùng đầy uy hiếp khiến không khí căng thẳng lập tức đông cứng.

Bốn người đều bị dọa sững sờ.

Họ đứng đờ tại chỗ, không hiểu vì sao Hoắc Dư Sâm lại đột nhiên nói như vậy.

Là vì bị làm ồn?

Hay là.. Đang đứng về phía Hứa Tô?
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 27: Bất kể trước đây tôi đã làm sai điều gì, bây giờ cũng coi như xóa sạch

Mấy người kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt theo bản năng đều nhìn về phía Hoắc Dư Sâm, hy vọng có thể tìm được đáp án từ anh.

Nhưng Hoắc Dư Sâm lúc này trông như một hồ nước sâu không đáy, dù nhìn kiểu gì cũng không thể đoán được suy nghĩ bên trong.

Khi bốn cái đầu ngốc ghếch còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, giọng nói mang theo ý trêu chọc của Hứa Tô vang lên:

"Đám chứng cứ đó à, tôi xóa từ lâu rồi, chiếm bộ nhớ."

"..."

Trong đầu mọi người có một khoảnh khắc hoàn toàn đứng hình.

Vài giây sau, họ mới phản ứng lại - bị lừa rồi!

Hóa ra Hứa Tô căn bản không hề có cái gọi là chứng cứ nào!

Nhưng lời đe dọa của vị "thái tử gia" vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, cho dù tức đến sôi máu, họ cũng không dám gào ầm lên nữa, chỉ có thể nghiến răng thấp giọng chất vấn:

"Xóa từ lâu cái gì, tôi thấy cậu căn bản là không có!"

"Cậu dám lừa chúng tôi!"

"Hứa Tô! Cậu đây là lừa đảo!"

* * *

Ba cái miệng anh một câu tôi một câu, ầm ĩ không ngừng, cứ như muốn dùng nước bọt dìm chết Hứa Tô vậy.

Người duy nhất không lên tiếng là Lệ Duy Chu.

Hắn im lặng, bề ngoài có vẻ như không định trách móc, nhưng gân xanh nổi lên nơi thái dương đã bán đứng cơn giận trong lòng hắn.

Đợi mấy người kia nói gần xong, Hứa Tô mới chậm rãi mở miệng:

"Sao lại là lừa đảo được?"

"Vừa rồi chính các người yêu cầu vật trao đổi là điện thoại, có nhắc đến thứ khác sao?"

"Cho nên dù các người có ghi âm thì đã sao? Điện thoại tôi không đưa cho các người à? Đã đưa rồi đúng không?"

"Đã đưa rồi thì tôi còn phải chịu trách nhiệm gì?"

"Các người lấy tư cách gì để kiện tôi?"

Mọi người: "..."

* * *

Trăng sao lác đác, đêm tàn càng thêm u tối.

Trong khu rừng nhỏ cách biệt thự khoảng trăm mét, Lệ Duy Chu và Trang Lạc lại cãi nhau.

Lần này còn dữ dội hơn lần trước.

Bởi vì một nghìn vạn kia được chuyển thẳng từ tài khoản của Lệ Duy Chu.

Sau khi giao ra viên kim cương quý giá và số tiền khổng lồ đó, lại phát hiện tất cả chỉ là cái bẫy của Hứa Tô, Lệ Duy Chu cuối cùng cũng hiểu ra một điều:

Sở dĩ mọi chuyện phát triển đến nước này, tất cả đều là vì Trang Lạc!

Nếu Trang Lạc không lén xúi giục Hứa Tô, có lẽ Hứa Tô đã không yêu hắn sâu đậm như vậy!

Cũng sẽ không vì hắn công khai yêu đương mà chịu cú sốc lớn, tính cách thay đổi hoàn toàn!

Hôm nay cũng sẽ không phá phách, nói năng bậy bạ trước ống kính, khiến hình tượng của hắn bị hủy hoại nặng nề như vậy!

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì, cậu nói cho tôi biết! Cậu làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

"Tôi đã nói là tôi không có! Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu tin tôi?"

"Không có mà vừa rồi cậu lại bảo tôi lấy ra một nghìn vạn? Cậu thấy tiền tôi nhiều quá không biết tiêu vào đâu nên làm từ thiện giúp tôi tích công đức à?"

"Tôi chỉ là lo cậu ta nói bậy thôi! Anh cũng thấy rồi đó, bây giờ cậu ta giống như phát điên, cái gì cũng dám nói!"

"Trang Lạc, nói với tôi một câu thật lòng khó đến vậy sao?"

"Trước khi hỏi tôi câu thật lòng, anh có thể tự nhìn lại mình trước được không?"

"Tôi thì làm sao?"

"Anh lấy viên kim cương của cậu ta, vì sao không nói với tôi?"

"Vì sao lại giấu tôi?"

"Vấn đề này tôi vừa nói rồi! Là cậu ta cứ nhét vào tay tôi, không phải tôi lấy!"

"Cậu ta nhét vào tay anh thì anh không biết nhét lại à? Anh bị Parkinson, tay chân cứng đơ không phản kháng được sao?"

* * *

Trước cửa biệt thự.

Hoắc Dư Sâm khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt khó hiểu vô định nhìn về phía xa.

Bên trái anh, Hứa Tô đang vươn cổ hóng chuyện, gương mặt đầy vẻ nhiều chuyện.

"Cậu chắc không có cái sở thích theo dõi người khác đấy chứ?"

Giọng nói ôn hòa cuộn theo làn gió đêm hơi lạnh, trong đó không hề mang theo ác ý.

Hứa Tô khựng lại, quay đầu nhìn anh:

"Sao anh biết tôi không có?"

"Sở thích của tôi nhiều lắm."

Hoắc Dư Sâm khẽ nhướn mày, ánh mắt liếc sang:

"Ví dụ?"

"Ví dụ như thấy người giàu là thích xin tiền."

Hứa Tô hơi hất cằm.

Trong mắt Hoắc Dư Sâm lóe lên ý cười:

"Còn nữa?"

"Còn.."

Hứa Tô giả vờ suy nghĩ, rồi cong môi cười:

"Còn thích nằm trên giường tưởng tượng bên cạnh mình có tám anh công cơ bắp lực lưỡng."

"..."

Hoắc Dư Sâm xoay người bỏ đi.

Hứa Tô bật cười một tiếng, quay đi tìm đạo diễn Dư, yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Đạo diễn Dư lập tức hoảng hốt.

Chương trình «Giản Dị» từ khi lên sóng đến nay, tỉ suất người xem luôn đứng top đầu các show tạp kỹ, nhưng không kỳ nào có lượt xem cao bằng kỳ này.

Mà nguyên nhân lớn nhất thì ai cũng rõ - Hứa Tô, người ngày nào cũng tạo hot search.

Cho nên đạo diễn Dư tuyệt đối không muốn Hứa Tô rời khỏi chương trình.

Ông bắt đầu mặc cả:

"Tăng thù lao! Mười vạn!"

Hứa Tô không cần nghĩ, dứt khoát từ chối:

"Không cần."

Đạo diễn Dư nghiến răng:

"Ba mươi vạn!"

Hứa Tô thờ ơ:

"Thật sự không cần."

Đạo diễn Dư lại nghiến răng:

"Năm mươi vạn!"

Hứa Tô lòng như sắt đá:

"Thật sự! Thật sự không cần."

Đạo diễn Dư nghiến nát răng hàm:

"Một trăm vạn!"

Hứa Tô đột ngột nắm chặt tay phải của đạo diễn Dư:

"Hợp tác vui vẻ!"

"..."

Sau khi Hứa Tô rời đi, đạo diễn Dư điên cuồng đập tay vào trán, mặt mũi đầy hối hận, y như năm xưa bị bạn gái quen qua mạng lừa mất 3800 tệ vậy.

* * *

Ngày hôm sau.

Hot search về CP Trang - Chu vẫn tiếp tục chiếm bảng.

Dù công ty quản lý của họ đã thức trắng đêm bỏ tiền mua thêm mấy hot search khác để đánh lạc hướng, nhưng vẫn không đè nổi mấy từ khóa "dựng hình tượng độc thân để hút fan kiếm tiền".

Thế là khi trời còn chưa sáng, Lệ Duy Chu đã đến gõ cửa phòng Hứa Tô.

Hứa Tô bị đánh thức đột ngột, cực kỳ khó chịu.

"Anh tốt nhất là thật sự có chuyện."

Cậu mặc áo ba lỗ trắng kiểu ông già, quần hoa loè loẹt, mắt nhắm mắt mở dựa vào cửa, mặt đầy vẻ oán giận của dân đi làm.

Quầng mắt Lệ Duy Chu hơi thâm, mắt đỏ nhẹ, rõ ràng là cả đêm không ngủ.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn dùng giọng trầm dịu dàng, đầy cảm xúc:

"Hứa Tô, xin lỗi."

"Hả?"

Ngơ ra ba giây, Hứa Tô lập tức đóng cửa:

"Cút."

Lệ Duy Chu nhanh tay lẹ mắt, vừa dùng tay vừa dùng chân chặn cửa:

"Hứa Tô, cho anh chút thời gian, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

Hứa Tô lười đôi co sức lực, buông tay luôn:

"Có rắm thì mau thả."

Lệ Duy Chu nhân cơ hội bước vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

"Hứa Tô, xin lỗi, trước đây là anh không đúng, không nhìn rõ tấm lòng của em dành cho anh."

"Nhưng thật ra trong lòng anh rất rõ, em là người rất tốt, lương thiện, dịu dàng, ngoan ngoãn.."

"Dừng."

Hứa Tô nghe không nổi nữa:

"Cho hỏi tôi đã làm sai chuyện gì, mà anh phải dậy sớm thế này để làm tôi buồn nôn?"

Lệ Duy Chu nghẹn lại một chút.

Nhưng rất nhanh hắn lại lấy lại vẻ bình thường.

"Hứa Tô, anh biết trước đây em bất chấp tất cả theo đuổi anh đều là vì bị Trang Lạc xúi giục."

"Nhưng đồng thời anh cũng biết, trong một năm em liều mạng theo đuổi anh đó, em thật sự đã yêu anh đến mức không thể thoát ra, nếu không em đã không vì anh mà biến thành bộ dạng như bây giờ."

"Nhưng Hứa Tô, đời người rất dài, trên con đường đầy ẩn số này, em sẽ gặp rất nhiều người khác nhau."

"Không phải không có được một người là phải hủy hoại người đó."

"Em phải hiểu, cách yêu một người tốt nhất chính là đứng từ xa lặng lẽ bảo vệ họ."

Hứa Tô: "..."

Tiếng mẹ đẻ của tôi là cạn lời.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, Hứa Tô bất lực mở miệng:

"Được rồi, sau khi nghe anh nói xong mấy lời này thì bất kể trước đây tôi đã làm sai điều gì hay tạo nghiệp gì, bây giờ cũng coi như xóa sạch."

"..."

Lần này, đến lượt Lệ Duy Chu thể hiện tiếng mẹ đẻ của hắn.
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 28: Giải ra là đời này cậu còn một mạng

Hai người im lặng nhìn nhau chừng hai giây.

Một người định mở miệng nói thêm mấy câu nói nhảm, người kia thì chuẩn bị thốt ra từ "cút".

Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Hoắc Dư Sâm:

"Là tôi thiếu hiểu biết chăng? Hóa ra gà trống chịu trách nhiệm gáy báo thức trong làng lại kêu như thế này, cứ như đang nói chuyện với người vậy."

Hứa Tô: ?

Lệ Duy Chu: ?

Câu này mang nồng độ chửi người cực cao, mà mục tiêu thì vô cùng rõ ràng - nhằm thẳng vào căn phòng này.

Hứa Tô nhíu mày suy nghĩ một giây, sau đó mày giãn ra.

Khóe môi cong lên đầy hứng thú, cậu lách người như tuyển thủ chuyên nghiệp, vòng ra sau lưng Lệ Duy Chu rồi mở cửa.

"Anh đang nói con gà trong phòng tôi à?"

Con gà ngơ ngác Lệ Duy Chu: ?

Hoắc Dư Sâm đứng ung dung cách cửa vài mét.

Bộ đồ thể thao trắng thuần, vừa vặn, giản dị mà đắt tiền, tôn lên tỷ lệ cơ thể và khí chất quý phái của anh đến hoàn hảo.

Thấy Hứa Tô mở cửa, khóe mắt hẹp dài của anh lộ ra một tia trêu chọc.

"Vậy sở thích thứ ba của cậu là đi trộm gà nhà dân à?"

Hứa Tô cười khẩy một tiếng, đẩy hẳn cửa ra, để lộ rõ bóng dáng của Lệ Duy Chu phía sau.

"Đùa gì vậy, dân làng chất phác nào lại nuôi ra loại gà kinh tởm thế này."

"Không những thích tự tiện xông vào nhà người khác, mà mông còn mọc ngược lên mặt, vừa mở miệng là mùi hôi thối của một chuỗi liên hoàn rắm."

Hoắc Dư Sâm bật cười khẽ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hứng thú nhìn "con gà kinh tởm" kia.

"Cậu nói đúng."

"Quả thật không giống loại gà mà dân làng Miêu Mông chất phác có thể nuôi ra."

Lệ Duy Chu lúc này mới phản ứng lại: "..."

Được lắm.

Bây giờ đều thịnh hành chửi thẳng mặt thế này đúng không?

Bị Hoắc Dư Sâm phá ngang một trận, Lệ Duy Chu cũng không còn cách nào tiếp tục thao túng tâm lý nữa.

Hắn xoay người rời đi, định chờ thời cơ thích hợp rồi quay lại "cảm hóa" Hứa Tô.

* * *

Phía chân trời bắt đầu ửng sáng.

Biết hôm nay độ hot sẽ tăng vọt, cho nên vừa đúng sáu giờ sáng, đạo diễn Dư đã hớn hở (và cực kỳ thất đức) xách cái loa cao nửa mét lôi cả sáu người khỏi giường.

"Chào buổi sáng các vị khách mời!"

Ông ta tràn đầy năng lượng.

"..."

Cả đám khách mời bị cưỡng ép gọi dậy thì đầy tử khí.

Đặc biệt là Hứa Tô.

Cậu vừa mới đuổi được Lệ Duy Chu - cái đồ não có vấn đề - còn chưa kịp chui lại vào giường để ngủ bù, quay đầu cái đã bị đạo diễn Dư xách đi làm việc.

Đỉnh đầu phủ đầy cơn buồn ngủ, cậu sống dở chết dở bắt đầu lên án xã hội:

"Quả nhiên trên đời không có bữa trưa miễn phí, chỉ có tăng ca miễn phí."

"Sớm biết nhân gian có loại chuyện này, hồi đó tôi đã không xuống trần gian rồi."

"Chẳng trách người ta nói đời người không có cửa ải nào là không vượt qua được, chỉ có những cửa ải vượt mãi không hết."

"Không có ca nào không tăng được, chỉ có tăng ca mãi là không xong. Trước đây tôi khịt mũi cười khẩy, bây giờ tôi không thoát khỏi kiếp nạn."

"Đề nghị đưa bốn chữ 'đi làm lúc sáu giờ sáng' vào thập đại cực hình thời Mãn Thanh."

"Tôi cảm thấy chỉ cần một mình nó là đủ tranh ngôi đầu bảng."

"Tôi cầu nguyện tất cả những kẻ bắt trâu ngựa đi làm sớm trên đời này, lúc ra ngoài đều giẫm phải phân gà, phân vịt, phân chó, phân lợn, phân bò, phân ngựa, phân dê, phân chim, phân mèo, phân gấu, phân sói, phân người."

"..."

Cả hiện trường im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều dồn hết lên người Hứa Tô.

Chỉ có Hoắc Dư Sâm khẽ cong môi:

"Nói hay lắm."

"..."

Sự im lặng của đạo diễn Dư vang dội đến chấn động.

Cộng đồng dân công sở ca sáng đồng loạt cộng hưởng:

[Má ơi! Nói chuẩn quá!]

[Mẹ nó tôi rốt cuộc làm sai cái gì, sáng sớm đã phải đi làm rồi còn bị đâm thêm một nhát chí mạng.]

[Chủng loại phân chưa đủ, tôi sợ sếp tôi may mắn thoát nạn, phiền thêm chút nữa, khóa chết 360 độ cái tên đó.]

[Phân hổ, phân nai, phân voi, phân tinh tinh, phân chuột, phân cá, phân khỉ, phân rắn, phân ếch phân cá voi, phân lừa, phân rùa, phân ngỗng, phân cá heo, phân thỏ, phân muỗi, phân ruồi, phân tôm, còn có phân của tôi nữa, đủ chưa? Chưa đủ thì tự thêm.]

[ (; ´༎ຶД༎ຶ`) Mọi người ơi ai hiểu cho tôi, vì để sếp được sống cuộc đời hắn muốn, bốn mươi mấy độ tôi nói dậy là dậy.]

[Đi làm lúc 6h sáng không chỉ là cực hình đứng đầu Mãn Thanh, mà là cực hình đứng đầu hợp thể Đường-Tống-Nguyên-Minh-Thanh.]

[Mỗi ngày phải đi làm từ 5h sáng như tôi thật sự quá mệt, cảm giác giống như vừa nuôi xong sáu đứa con trai, lại phải nuôi thêm mười hai đứa cháu.]

#HứaTô "đi làm sớm" là cực hình#

Những câu nói kinh điển tuôn ra như suối rất nhanh đã leo lên hot search.

Chỉ tiếc là vẫn không vượt nổi độ nóng của từ khóa CP Trang - Chu dựng hình tượng độc thân để hút fan kiếm tiền.

Cùng lúc đó, những bình luận đồng cảm cũng nhanh chóng bị fan CP Trang - Chu đang sụp đổ và anti-fan hai bên nhấn chìm.

Còn tại hiện trường, trạng thái của Lệ Duy Chu và Trang Lạc cũng khó nói thành lời.

Dù cả hai đều cố gắng giữ nụ cười lịch sự để cứu vãn hình tượng đang lung lay, nhưng vẻ tiều tụy trong mắt thì không che giấu nổi.

Đặc biệt là Trang Lạc.

Đôi mắt khóc thức trắng đêm của cậu ta đỏ rực như mông khỉ, lại còn cố gượng cười.

Hứa Tô vô tình liếc nhìn một cái, suýt nữa không nhịn được tìm một cái mũ bảo hiểm để che mặt cho cậu ta.

"Tôi tuyên bố nhiệm vụ kiếm điểm hôm nay!"

"Sang làng Liên Hoa bên cạnh giúp dân làng thu hoạch củ sen!"

Đạo diễn Dư đổi sang micro con ong nhỏ, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Do làng Liên Hoa khá xa, đi bộ sẽ tốn nhiều thời gian."

"Phương tiện của chúng ta lại có hạn, không thể đưa mọi người đi cùng lúc."

"Cho nên chúng ta sẽ thi đấu theo nhóm để quyết định phương tiện đi lại!"

"Hạng nhất: Xe điện nhỏ hạng sang."

"Hạng nhì: Xe đạp năm 82."

"Hạng ba: Xe lừa hoài cổ."

"Nhắc nhở thân thiện: Hôm nay mọi người còn phải cày ruộng."

"Phương tiện càng nhanh thì càng tiết kiệm thời gian."

"Cho nên cố gắng lên nhé!"

Nói xong, đạo diễn Dư nở một nụ cười gian xảo.

[Ôi chao~xe đạp còn chưa đủ, lại còn xe lừa, đạo diễn à ông thất đức thật đó!]

[Tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi cảnh thái tử gia ngồi xe lừa kéo.]

[Không còn cách nào thảm hơn nữa à? Ví dụ như hạng chót phải bò đi chẳng hạn.]

[Sau đó CP Trang - Chu khóa chết luôn, đồng thời ngầm định là hạng chót.]

[Mấy lầu trên, các bạn quả là biết cách trút giận!]

Lục Kinh hỏi:

"Vậy chia nhóm thế nào?"

"Hỏi hay lắm!"

Đạo diễn Dư lấy ra một ống xin quẻ.

"Để ông trời quyết định!"

Mọi người: "..."

Còn chơi cả huyền học.

Trong ống có tổng cộng sáu thẻ tre, chia làm ba độ dài.

Những người rút trúng thẻ cùng độ dài sẽ thành một nhóm.

Hứa Tô là người đầu tiên bước lên, cầm ống quẻ lắc một cái rất ngầu.

Kết quả rút ra đúng thẻ ngắn nhất.

Hứa Tô nhìn chằm chằm thẻ tre, đột nhiên nhíu mày:

"Thầy ơi, quẻ này giải thế nào?"

Đạo diễn Dư cũng làm bộ trầm tư theo: "Cái này.."

"Giải ra là đời này cậu còn một mạng."

Không biết từ lúc nào Hoắc Dư Sâm đã đứng bên cạnh Hứa Tô. Giọng anh lười biếng, mang theo ý trêu chọc.

Hứa Tô nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó đột ngột trợn to mắt, hít một hơi lạnh, vẻ mặt như bừng tỉnh.

Nhưng vài giây sau, cậu lại hạ mí mắt, quay đầu nhìn Hoắc Dư Sâm, biểu cảm đầy bất lực.

"Nói anh giải không đúng thì đời này tôi đúng là có một mạng."

"Mà nói anh giải đúng thì tôi lại không cam tâm."

"Cho nên rốt cuộc là ai dạy anh giải quẻ kiểu này vậy?"

Hoắc Dư Sâm không đáp.

Anh tiện tay lấy ống quẻ từ tay đạo diễn Dư, chuẩn bị rút.

[Cho nên rốt cuộc là ai dạy thái tử gia giải quẻ như vậy? ]

[Thái tử gia: Cậu quản được chắc? ]

[Cười chết, Hoắc Dư Sâm mà xem bói kiểu này thì tôi thấy tôi cũng có thể đi hành nghề rồi.]

[Lầu trên ơi, bạn còn trẻ, chưa hiểu được sự hiểm ác của giang hồ và lòng người khó đoán, rất nhiều khi câu nói đơn giản này không chỉ đơn giản là một câu nói đơn giản, nó còn ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, ví dụ như câu bạn vừa nói, đặt vào cuộc đời bạn sẽ rất không phù hợp, nó rất có thể sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng không cần thiết cho bạn, nên nghe lời tôi, xóa nó đi, để tôi nói.]
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 29: Anh sai rồi, so với phúc khí thì tôi cần tài khí hơn

Ngay khoảnh khắc trước khi lắc quẻ, Hoắc Dư Sâm bình thản liếc nhìn cây thẻ ngắn trong tay ai đó.

Dưới hàng mi dài rậm, ánh sáng vụn vặt khó đoán khẽ lóe lên.

Chớp mắt thu lại ánh nhìn, Hoắc Dư Sâm bắt đầu lắc ống thẻ.

"Hoắc tiên sinh, có thể để tôi rút trước không?"

Vừa định ra tay, Lệ Duy Chu đột nhiên bước lên, mạo muội đề nghị.

Hoắc Dư Sâm lười biếng ngẩng mắt nhìn hắn: "Không."

Từ chối cực kỳ dứt khoát, đến cả lý do cũng lười hỏi.

Lệ Duy Chu nghẹn họng một chút.

Sau đó vội vàng giải thích:

"Hoắc tiên sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải quan tâm mình rút trúng gì, chỉ là lo anh rút trước thì dễ trúng thẻ ngắn thôi."

Câu này nghe cực kỳ kỳ quặc.

Vừa có mùi "giấu đầu hở đuôi", vừa lộ rõ sự ghét bỏ với người đã rút trúng thẻ ngắn, lại hoàn toàn không giải thích nổi hành vi chen ngang của hắn.

Hứa Tô hỏi thẳng:

"Anh lại đang xì ra cái rắm thối gì thế?"

Có lẽ cũng nhận ra lời mình vừa nói không ổn, Lệ Duy Chu vội vàng chữa cháy:

"Hứa Tô, em đừng nghĩ nhiều, anh không phải đang nói em đâu, là do anh nghe một người bạn làm ăn nói, giới thương nhân rất kiêng kỵ chuyện này.."

"Không ngờ khoa học phát triển thế rồi mà Lệ tiên sinh vẫn sùng bái mê tín như vậy."

Hoắc Dư Sâm cắt ngang, khóe môi cong lên đầy lạnh nhạt.

"Vậy trước khi đến tham gia chương trình, anh có bói cho mình một quẻ không? Có bói ra hôm qua mình gặp đại nạn không?"

Giọng điệu đầy mỉa mai.

[Hay lắm!]

[Xem nhiều cảnh Hoắc Dư Sâm bị Hứa Tô chọc, cứ tưởng Hoắc Dư Sâm không giỏi ăn nói, bây giờ mới hiểu, anh ấy chẳng qua là chọc không lại Hứa Tô thôi.]

[Hừ, biết mình sắp hết thời rồi, nên lập tức bắt đầu nịnh nọt cây đại thụ Hoắc Dư Sâm rồi, thật kinh tởm.]

[Hai người này mau bị phong sát đi cho rồi!]

Lệ Duy Chu lúng túng vô cùng.

Ý ban đầu của hắn không phải muốn nịnh Hoắc Dư Sâm, mà là muốn rút trước để có cơ hội cùng nhóm với Hứa Tô.

Chỉ là xung quanh toàn máy quay, hắn không thể biểu hiện quá rõ, nên mới tìm cái cớ nghe như đang nịnh nọt Hoắc Dư Sâm.

Không ngờ Hoắc Dư Sâm lại thẳng thắn như vậy, không những không chấp nhận mà còn không nể mặt hắn ta chút nào.

Nhất thời hắn ta bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan, như bị lửa đốt, không biết phải trả lời ra sao.

Hứa Tô thấy vậy, tốt bụng lên tiếng giảng hòa:

"Chắc là anh ấy có bói rồi, nhưng không cam tâm, muốn thử xem có thể nghịch thiên cải mệnh không, nên mới ôm quyết tâm 'thắng trời nửa ván' mà đến đây."

Lệ Duy Chu: "..."

Tưởng được giúp, ai dè bị bồi thêm một nhát.

Lúc này Hoắc Dư Sâm đã rút xong thẻ.

Có lẽ đúng là số mệnh an bài, anh không lệch không sai, rút trúng đúng cây thẻ ngắn nhất.

"Yo!"

Hứa Tô nhìn thấy, nhướn mày khen:

"Ghê đấy nhóc, có phúc thật, được chung nhóm với tôi."

Nhưng là khen bản thân.

Hoắc Dư Sâm nhìn cậu:

"Sao cậu không nói là cậu có phúc?"

Miệng thì phản bác, nhưng sắc mặt lại không hề trầm xuống, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Hứa Tô đưa tay vuốt tóc mái:

"Có gì mà tranh, tôi nói là anh có thì là anh có."

Hoắc Dư Sâm cong môi, trả ống thẻ cho đạo diễn Dư:

"Cậu không thấy so với tôi, cậu càng cần phúc khí hơn sao?"

Hứa Tô lắc ngón trỏ:

"Anh sai rồi, so với phúc khí, tôi cần tài khí hơn."

Nói xong, cậu nghiêng người sát lại gần Hoắc Dư Sâm, ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ.

"Vậy anh chia cho tôi chút tài khí được không? Coi như tôi nhường phúc khí cho anh."

Hoắc Dư Sâm: "..."

[.. Cái bàn tính này gõ, hạt tính đã nảy đến Quảng Đông rồi!]

[Cũng bay tới Hồ Bắc rồi!]

[Cũng bay tới Tứ Xuyên rồi!]

[Cũng bay vào bồn cầu nhà tôi rồi!]

Lệ Duy Chu nhìn hai người đùa giỡn thân thiết như vậy, trong lòng ngổn ngang đủ vị.

Đã từng, bất kể ở đâu, bất kể xung quanh có ai, ánh mắt Hứa Tô cũng chỉ dừng trên người hắn.

Nhưng bây giờ.. Tất cả đều đã khác.

Biết ở lại chỉ càng thêm khó xử, Lệ Duy Chu tự giác quay về đội, không nói thêm lời nào.

Trang Lạc bên cạnh nhìn thấy tất cả, mười ngón tay không kìm được siết chặt thành nắm đấm.

Những người khác cũng nhanh chóng rút xong thẻ.

Kết quả cuối cùng:

Hứa Tô và Hoắc Dư Sâm một đội.

Lục Kinh và Trang Lạc một đội.

Thẩm Xuyên Trúc và Lệ Duy Chu một đội.

Xếp hàng xong, đạo diễn Dư công bố luật chơi:

"Mỗi đội một quả dưa hấu, đội nào ăn xong trước thì thắng!"

Nhân viên lập tức khiêng lên ba cái bàn, mỗi bàn đặt một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn.

Lục Kinh nhìn lượng dưa, nhăn mặt:

"Sáng sớm chưa kịp ăn sáng mà bắt tụi tôi ăn cái này, không sợ cả đám đau bụng à?"

Đạo diễn Dư móc từ sau lưng ra một hộp thuốc:

"Yên tâm! Thuốc chuẩn bị sẵn rồi!"

Mọi người: "..."

[Nói ông ấy không có lương tâm thì ông ấy chuẩn bị thuốc rồi, mà nói ông ấy có lương tâm thì ông ấy lại chuẩn bị nguyên đĩa dưa hấu siêu to khổng lồ.]

[Đặt cược đi, ván này tôi cược Hứa Tô với Hoắc Dư Sâm đội bét, thua tôi nghỉ làm.]

[Chị gái phía trên, không muốn đi làm thì nói thẳng đi.]

[Toang rồi, Trang Lạc cái đồ trà xanh này chắc chắn sẽ kéo chân Lục Kinh.]

Hứa Tô thấy Hoắc Dư Sâm nhìn dưa hấu trầm mặc không nói, trông như có tâm sự, lập tức vỗ mạnh một cái lên lưng anh, an ủi đầy "chân thành" :

"Yên tâm, có anh đây, đảm bảo thắng!"

Hoắc Dư Sâm quay sang nhìn cậu:

"Chắc chắn vậy à?"

Hứa Tô:

"Tất nhiên!"

Hoắc Dư Sâm:

"Lỡ thua thì sao?"

Hứa Tô cười nhẹ:

"Tổ chức tang lễ hoành tráng!"

Hoắc Dư Sâm: "..."

Mình đúng là hỏi thừa.

* * *

"Bíp bíp!"

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Mọi người lập tức cầm dưa lên ăn điên cuồng.

Nhưng thật ra người xứng đáng với hai chữ "điên cuồng" chỉ có một mình Hứa Tô.

Khi máy quay lia qua, dân mạng chỉ thấy cậu đang dùng tốc độ ba giây một miếng, khí thế như gió cuốn mây tan, xử lý đĩa dưa hoàn toàn không phù hợp với dung tích dạ dày của mình.

[Không hiểu thì hỏi, Hứa Tô đang đánh răng bằng dưa hấu à? ]

[Phản ứng đầu tiên: Vãi! Thứ hai: Đỉnh thật! Thứ ba: Vãi! Đỉnh!]

[Nhìn qua màn hình cũng cảm nhận được ham muốn chiến thắng của cậu ấy.]

[Nước dưa chảy xuống sắp thành hồ nhân tạo rồi kìa.]

[Thằng nhóc chết tiệt, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết vậy? ]

Không chỉ dân mạng, không chỉ nhân viên, mà ngay cả các khách mời khác đang thi đấu cũng bị động tĩnh này thu hút.

Họ trộn lẫn ánh mắt kinh ngạc, bội phục và khó hiểu, nhìn chằm chằm Hứa Tô không chớp, như đang ngắm một sinh vật quý hiếm thời tiền sử.

Ngoại trừ Hoắc Dư Sâm.

Phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ có anh là sắc mặt bình thản như thường, không những không thấy lạ, thậm chí trong ánh nhìn dành cho Hứa Tô còn mang theo chút chiều chuộng..

Ba phút sau, Hứa Tô quét sạch đĩa dưa, giành hạng nhất cuộc thi ăn dưa.

"Thấy chưa?"

Cậu vừa dùng mu bàn tay lau miệng vừa khoe:

"Anh đây bảo thắng là thắng mà, có xạo đâu?"

Hoắc Dư Sâm nhìn cậu, rút một tờ giấy ăn trên bàn.

Tiến lại gần, cúi mắt, giơ tay, giọng nói dịu dàng vang lên cùng động tác lau nhẹ:

"Ai dạy cậu ăn dưa kiểu này vậy?"

Hứa Tô ngẩn ra.

Thao tác gì đây?

Dân mạng cũng ngơ luôn.

[? Ý gì vậy? ]

[Tôi tưởng anh ấy định đưa giấy cho Hứa Tô, ai ngờ là tự tay lau luôn? ]

[Vậy tôi ship hai người họ là đúng rồi đúng không? ]

[Hai chữ 'trong sạch' tôi nói thay Hoắc Dư Sâm cũng mệt rồi, thôi, từ nay không nói nữa, đánh không lại thì gia nhập luôn.]
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 30: Tổ tông cũng phải tức đến bật nắp quan tài

Hứa Tô khẽ nhíu mày, nghĩ một chút rồi hỏi:

"Đây là cách anh thể hiện lòng biết ơn à?"

Hoắc Dư Sâm ngẩng lên nhìn cậu, đối diện ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Nghĩ nhiều rồi, chỉ là thấy tay cậu bẩn, không tiện."

Hứa Tô gật đầu:

"Hiểu rồi, vậy đây chính là cách anh tỏ lòng biết ơn."

"..."

Hoắc Dư Sâm nhét luôn tờ giấy vào tay cậu.

Nửa tiếng sau, hai đội còn lại cũng phân thắng bại.

Cả hai đội đều không ăn hết, nhưng cũng đều ăn không nổi nữa, thế là đạo diễn Dư dựa vào lượng dưa còn thừa để so, cuối cùng Thẩm Xuyên Trúc và Lệ Duy Chu được hạng hai, còn Lục Kinh và Trang Lạc đội bét.

Ở đầu làng, Lục Kinh nước mắt lưng tròng, nắm tay Hứa Tô nói:

"Lần này ly biệt, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại!"

Hứa Tô nghiêng đầu nhìn con lừa già đần độn đứng cạnh cậu ta, trịnh trọng đáp:

"Chắc tầm sau khi trời tối là gặp được."

Lục Kinh "oa" một tiếng khóc nức nở.

Hứa Tô vỗ vai cậu ta an ủi, rồi quay người leo lên chiếc xe điện xịn xò của mình.

Nghe nói đây là xe độ trái phép, tốc độ có thể lên tới 90km/h.

Hứa Tô cũng không chắc, định thử xem.

Cậu phấn khích vẫy tay với Hoắc Dư Sâm, hất đầu:

"Lên xe!"

"Ừ."

Hoắc Dư Sâm dịu giọng đáp.

Anh cứ nghĩ Hứa Tô vui vậy là vì thắng trò chơi, hoàn toàn không ngờ giấc mơ của Hứa Tô là trở thành "thần xe núi Akina".

Thế là anh không chút do dự bước lên chiếc xe đạp điện, an tâm ngồi phía sau Hứa Tô, không một chút nghi ngờ.

Sau khi ba nhóm khách mời lên phương tiện giao thông của mình, đạo diễn Dư tuyên bố có thể xuất phát.

Hứa Tô nghe thấy, lập tức vặn ga hết cỡ, phi như bay mất hút.

"Hoắc tiên sinh!"

"Trời ơi!"

"Mau mau mau! Có người không! Cứu người!"

Hoắc Dư Sâm ở ghế sau hoàn toàn quên khuấy mất khả năng mình sẽ bị văng ra.

[Hahahahaha cười muốn co rút cơ ngực]

[Tuy hơi ác nhưng tôi thật sự không nhịn được cười]

[Gõ mõ 200 cái, gậy gõ gãy luôn, công đức vẫn không giữ được, bay mất cả căn cước công dân.]

[Không bị hủy dung chứ..]

[Hứa Tô à, mau mua vé máy bay trốn ra nước ngoài đi, lần này to chuyện thật rồi.]

Chớp mắt, tại nhà của một thầy thuốc đông y truyền đời trong làng.

"Bác sĩ ơi, thật sự Hoắc tiên sinh không sao chứ? Có cần lên bệnh viện lớn kiểm tra lại không? Chỉ bôi thuốc xoa bóp là đủ rồi à?"

Đạo diễn Dư lo lắng hỏi ông thầy thuốc già.

Ông lão 98 tuổi trợn mắt thổi râu:

"Cậu không tin y thuật của lão phu à?"

Đạo diễn Dư vội xua tay:

"Không không không, tôi không có ý đó.."

Bên này, Hứa Tô đang cầm bông gòn bôi thuốc lên khuỷu tay sưng đỏ của Hoắc Dư Sâm, vẻ mặt buồn rầu thở dài, hiếm khi không nói lời nào.

Hoắc Dư Sâm nhìn thấy, không nhịn được bật cười:

"Sao không nói gì?"

Hứa Tô làm bộ trầm tư lắc đầu:

"Haiz!"

Hoắc Dư Sâm khẽ rủ mắt xuống, ánh mắt rơi vào chỗ bị trầy xước của mình, trong đôi mắt sâu thẳm xen lẫn một tia cưng chiều:

"Vết thương nhỏ thôi, không sao."

Hàm ý là: Tôi không trách cậu.

Tuy nhiên, không biết có phải do xem phim đại ca xã hội đen quá nhiều hay không, câu nói vốn dĩ là an ủi này, trong tai Hứa Tô lại ngầm mang ý đe dọa.

Vết thương nhỏ, không sao đâu, chỉ cần cậu lấy mạng ra đền thôi.

Hứa Tô lập tức sợ đến giật mình.

Có thể nói "cùng lắm là chết" cả vạn lần bằng miệng, nhưng không thể thực sự đi chết được.

Cậu đặt bông gòn xuống, hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Nói đi, bao nhiêu tiền?"

Bao nhiêu tiền thì mua lại được cái mạng chó này?

Hoắc Dư Sâm nhất thời không hiểu:

"?"

Ánh mắt nghi hoặc rõ rành rành, nhưng trong mắt Hứa Tô đang mắc hội chứng hoang tưởng bị hại thì lại thành: Mày đang mơ giữa ban ngày à?

Hứa Tô quyết định nắm quyền sinh tử trong tay mình:

"Một trăm tệ được không?"

"?"

Thái tử gia càng thêm khó hiểu.

Hứa Tô tưởng anh không hài lòng với con số này, nhíu mày:

"Với đẳng cấp của tôi, một trăm còn chưa đủ à?"

"?"

Thái tử gia đầu óc mù mờ, bắt đầu nghi ngờ không biết có phải lúc nãy mình đập đầu mạnh quá nên giờ không còn hiểu nổi ngôn ngữ loài người nữa không.

Người không hiểu Hứa Tô không chỉ có anh, mà còn có một ông cụ ở cách đó cả ngàn cây số.

"Cái gì?"

"Nó chỉ đòi có một trăm tệ tiền sính lễ?"

"Thế sao được?"

Không những không hiểu, mà còn bẻ lái lệch cả cây số.

Mao quản gia ở bên cạnh phụ họa:

"Đúng vậy, sao được!"

Hoắc Như Hối tức đến đỏ mặt:

"Nhà họ Hoắc tám đời nay chưa từng có chuyện cưới vợ mà chỉ tốn một trăm tệ! Đến cả cho Lão Hắc phối giống cũng đã tốn 10 vạn!"

Lão Hắc là con Becgie Đức do Hoắc Như Hối tự tay nuôi lớn, để đời sau có gen tốt, ông còn tìm vợ cho nó khắp cả nước, riêng tiền phối giống đã mất mười vạn.

"Nếu thật sự làm vậy, không cần biết người ngoài nói sao, riêng mùng một với ngày rằm, ta còn mặt mũi nào thắp hương trước tổ tiên!"

Mao quản gia gật đầu:

"Đúng vậy, tổ tông chắc tức đến bật nắp quan tài."

Hoắc Như Hối chỉ vào TV, nơi đang chiếu hình Hoắc Dư Sâm, càng nói càng lớn:

"Bà nội nó mà biết chuyện này, chắc nửa đêm bò ra đầu giường túm tóc ta mắng ta là đồ khốn!"

Mao quản gia đồng tình:

"Đúng vậy, lão phu nhân hiền nhất, chắc chắn không chịu nổi."

Hoắc Như Hối vừa nhắc tới người vợ quá cố, lại bắt đầu cảm thán:

"Haiz.. Rốt cuộc là thằng bé quá khiêm nhường, chắc chắn trước kia chịu nhiều uất ức lắm."

Mao quản gia trung thành tuyệt đối:

"Đúng vậy, nhìn là biết đứa nhỏ đáng thương, từng chịu khổ nhiều."

Hoắc Như Hối nâng chén trà Mao Tiêm giá 18.800 tệ một lạng, nhấp một ngụm, suy nghĩ vài giây rồi phân phó:

"Đi, chuyển khu nhà mới ở phía Tây Lâm sang tên cho cháu dâu tương lai của ta."

"Vâng!"

Lão Mao đáp, quay người đi làm ngay.

Bên này, sau một hồi giao tiếp gian nan, Hoắc Dư Sâm cuối cùng cũng hiểu được ý Hứa Tô.

Nhưng ngoài dự đoán, anh không hề tỏ ra cạn lời, mà còn thuận theo suy nghĩ của Hứa Tô, đưa ra một "phương án giải quyết" khác -

"Tiền thì thôi, hay là thế này.."

Anh dời ánh mắt, nhìn chằm chằm Hứa Tô không chớp, dưới hàng mi dài rậm, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp ánh lên tia trêu chọc mờ ám.

"Sau khi chương trình kết thúc, cậu làm trợ lý sinh hoạt cho tôi một tuần, thế nào?"

Nghe thì như làm khó, nhưng dân mạng tinh mắt lại ngửi ra mùi mờ ám trong đó.

[Trợ? Lý? Sinh? Hoạt? Ừmmmm~]

[Khoanh tròn bốn chữ này lại, cần phải thi đấy!]

[Không hiểu thì hỏi, trợ lý sinh hoạt là làm gì vậy, làm ơn triển khai chi tiết.]

[Ví dụ như giúp Thái tử gia thắt cà vạt khi anh ấy thức dậy vào buổi sáng, ví dụ như giúp anh ấy gắp thức ăn khi anh ấy dùng bữa, ví dụ như dỗ dành anh ấy ngủ khi anh ấy mất ngủ [mê mẩn] ]

[Đây là trợ lý sinh hoạt à? Đây rõ ràng là vợ rồi!]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back