- Xu
- 20
Ba năm thanh xuân của Dương trôi qua cùng một thứ rất đơn giản: Trái bóng. Với cậu, bóng đá chưa bao giờ là thứ để khoe lên mạng hay để chứng tỏ điều gì với người khác, nó chỉ đơn giản là một phần cuộc sống, giống như việc hít thở mỗi ngày. Cậu thích cảm giác xỏ giày, chạy ra sân, nghe tiếng còi vang lên và lao theo trái bóng như thể lúc đó chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Nhưng cuộc sống không giống những bộ phim mà người ta vẫn hay xem. Trường của Dương không quan tâm nhiều đến bóng đá, những giải đấu thì ít ỏi, lời hứa thì nhiều nhưng rồi cũng trôi đi. Dần dần, cậu bị cuốn vào việc học, những buổi học thêm kéo dài đến tối, những bài kiểm tra nối tiếp nhau khiến đôi giày đá bóng nằm im trong góc phòng lâu hơn trước. Có những lúc Dương tự hỏi, không biết từ khi nào mà thứ mình từng yêu nhất lại trở nên xa xỉ đến vậy, và liệu cậu có đang dần đánh mất chính mình hay không. Rồi cuối cùng, một giải đấu cũng được tổ chức. Không lớn, không hoành tráng, nhưng với Dương, đó là cơ hội cuối cùng. Trận đấu hôm ấy diễn ra căng thẳng hơn cậu tưởng. Trên khán đài, cô giáo chủ nhiệm và mấy đứa bạn đứng cổ vũ, không quá ồn ào nhưng đủ để cậu biết mình không hề đơn độc. Dương chạy, tranh bóng, chuyền, rồi lại chạy, như thể muốn dùng hết tất cả những gì còn lại của ba năm thanh xuân trong một trận đấu duy nhất. Khi bóng nằm gọn trong lưới sau cú dứt điểm của cậu, cả đội vỡ òa, còn Dương thì chỉ kịp thở dốc, tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn vỡ ra. Nhưng bóng đá chưa bao giờ là câu chuyện của một khoảnh khắc. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, và mọi thứ được quyết định trên chấm phạt đền. Khoảnh khắc đó, sân bóng bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Dương đứng nhìn từng cú sút, từng lần bóng bay đi, từng lần thủ môn đổ người. Và rồi, đến lượt quyết định.. Nhưng không phải theo cách cậu mong muốn. Tiếng còi kết thúc vang lên, ngắn thôi, nhưng đủ để khép lại tất cả. Không có chiếc cúp nào cả. Chỉ có sự im lặng, và cảm giác trống rỗng lan ra trong lòng. Dương đứng giữa sân, không khóc, cũng không nói gì, chỉ nhìn xuống đôi giày đã lấm đầy cỏ và đất, tự hỏi liệu tất cả những gì mình vừa trải qua có thực sự có ý nghĩa hay không. Có lẽ, không phải cứ cố gắng hết mình thì sẽ có một cái kết đẹp. Cuộc đời không vận hành theo cách công bằng như người ta vẫn nghĩ. Nhưng rồi Dương cũng hiểu ra một điều rất đơn giản: Điều quan trọng chưa bao giờ là chiếc cúp hay chiến thắng cuối cùng. Mà là việc cậu đã thật sự sống hết mình trong những khoảnh khắc đó, đã từng chạy, từng ngã, từng đứng dậy và không bỏ cuộc. Thất bại không xóa đi những gì cậu đã làm, nó chỉ là một phần của hành trình mà thôi. Và nếu cả đời không rực rỡ, thì cũng không sao cả, miễn là trong những năm tháng ấy, cậu đã từng cháy hết mình vì điều mình yêu
Hmmmm, truyện này do mình viết. Hãy ghi nguồn nếu reup.
Và mình là Nam_ang516, xin chào và hẹn gặp lại!