1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 20: Ra Ngoài Làm Nhiệm Vụ

Cùng lúc đó, trên bức tường cao.

Diêm Xuyên Bách đã ra lệnh, tập trung toàn bộ hỏa lực nhắm thẳng xuống phía dưới.

Tất cả dị năng giả đều bị treo ngay ngắn trên tường, không một ai rơi xuống đất. Phía dưới chỉ còn đám tang thi đang bị khống chế, tầng tầng lớp lớp chen chúc, cuồn cuộn như một biển thi triều.

Diêm Xuyên Bách mang găng tay, vừa giơ tay lên, mưa bom bão đạn lập tức trút xuống, bắt đầu một cuộc thanh trừng đơn phương.

Từng luồng lửa chói mắt liên tiếp bùng lên.

Đám dị năng giả vừa hay nằm ngoài phạm vi hỏa lực. Trên bức tường xám, Mạc Giai Ngôn và Diệp Di treo cạnh nhau. Mạc Giai Ngôn chán đến mức đung đưa hai chân, cúi đầu nhìn xuống dưới rồi hỏi: "Đội trưởng, bao giờ chúng ta mới được xuống?"

Diệp Di treo rất ngay ngắn, bình tĩnh nói: "Đợi đến khi có chỗ đặt chân thì xuống."

"Ừ.."

Cuộc thanh trừng kéo dài nửa giờ.

Kỳ Hòa và Mạnh Nghiên vẫn đứng ở rìa chiến trường. Đợi hỏa lực phía trước dần lắng xuống, Kỳ Hòa ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt Diêm Xuyên Bách. Người kia đứng giữa màn chiều tối, nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

Kỳ Hòa lại nâng tay.

Những dị năng giả trên tường lập tức từ từ trượt xuống.

Cấu trúc kim loại trên người họ thay đổi vị trí, từ tính cũng theo đó biến mất.

Các dị năng giả lần lượt rút về căn cứ. Kỳ Hòa cũng cùng Mạnh Nghiên lên xe, đóng kín cửa sổ rồi lái vào trong.

Sau khi vào căn cứ, mọi người vẫn phải trải qua kiểm tra thường lệ.

Kỳ Hòa xuống xe, đi qua máy quét xong thì vừa hay gặp Chu Tử Thiên. Chu Tử Thiên lập tức chạy tới trước mặt cậu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, há miệng hồi lâu mới hỏi được: ".. Cậu làm thế nào mà kéo được bọn tôi lên vậy?"

Kỳ Hòa đáp rất chắc chắn: "Dựa vào ý chí sắt thép của các cậu."

Chu Tử Thiên: "..."

Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Tôi nhìn giống người ngốc lắm à?"

Kỳ Hòa kinh ngạc trước sự trưởng thành của anh ta, thuận tay kéo móc chiến thuật trên người xuống: "Trang bị do căn cứ thống nhất cung cấp. Đảm bảo trên người mỗi người đều có ít nhất một miếng vật liệu có từ tính."

Chu Tử Thiên: "Ồ.."

Phía bên kia, một quân nhân đi tới, chào Kỳ Hòa rồi nói: "Kỳ tiên sinh, Diêm thượng tá tìm cậu."

Kỳ Hòa theo anh ta lên bức tường xám.

Bức tường cao ngất như một thành trì vững chắc, Diêm Xuyên Bách đứng ở phía bên kia. Dáng người thẳng tắp của anh gần như hòa vào màn đêm đặc quánh. Kỳ Hòa đi đến trước mặt anh rồi dừng lại: "Anh tìm tôi?"

Diêm Xuyên Bách quay đầu nhìn cậu.

Bên dưới móc chiến thuật được siết gọn, Kỳ Hòa chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản. Một đoạn cánh tay lộ ra dưới tay áo, thân hình nhìn qua dường như lại rắn chắc hơn trước.

Anh hỏi: "Cậu lại tiến hóa thêm năng lực mới?"

Kỳ Hòa lắc đầu: "Không tính. Nó vốn đã ở đó rồi, chẳng qua trước đây chưa dùng đến."

"..."

Diêm Xuyên Bách không nói tiếp, chỉ nhìn xuống phía dưới.

Đội xử lý thi thể chuyên trách của quân đội đã đi xuống, trên người mặc đầy đủ đồ bảo hộ. Một vùng lửa lớn bùng lên, chiếu sáng cả khu vực. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt trầm tĩnh của Diêm Xuyên Bách, trong đáy mắt anh cũng lay động một chút ánh sáng.

Kỳ Hòa nhìn anh một lúc rồi hỏi: "Còn chuyện gì không?"

"Không có gì."

Diêm Xuyên Bách mím môi. Anh nhớ lại khoảnh khắc đàn tang thi biến dị ập đến, bản thân đã nhanh chóng điều động lực lượng và sắp xếp phòng thủ. Thế nhưng trước một biển tang thi biến dị cuồn cuộn như vậy, thương vong vẫn khó mà đoán trước. Trong cuộc chiến quy mô lớn ấy, ngay cả anh cũng cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng.

Cho đến khi bóng dáng Kỳ Hòa xuất hiện từ xa bên ngoài chiến khu, rồi kéo toàn bộ dị năng giả ra khỏi biển tang thi trong nháy mắt --

Khoảng trống bất an trong lòng anh như được lấp đầy.

Vì thế, trận chiến vừa kết thúc, anh đã lập tức cho người đi tìm Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa nói: "Vậy tôi đi nhé."

"Ừ." Diêm Xuyên Bách đáp được hai giây, rồi lại gọi cậu, "Mấy lần cậu liên lạc với tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"..."

Kỳ Hòa, "Anh đang nói lần nào?"

Diêm Xuyên Bách cười lạnh: "Tất cả."

Kỳ Hòa dịu giọng: "Chỉ là muốn tùy tiện tìm chuyện gì đó nói với anh thôi."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, cũng dịu giọng đáp: "Tôi lại tin. Để tôi xem thử, cậu còn bao nhiêu chuyện muốn nói với tôi."

Căn cứ mất ba ngày mới khôi phục lại trật tự.

Xử lý tang thi, sửa chữa các công trình phòng thủ, kiểm tra và sắp xếp lại dị năng giả. May mà phần lớn mọi người đều đã trải qua huấn luyện, có khả năng ứng phó cơ bản, nhờ vậy mới tránh được thương vong lớn hơn.

Kỳ Hòa từ khu nuôi trồng trở về, sau đó đi thẳng đến viện nghiên cứu.

Cậu gõ cửa phòng làm việc. Du Thiên Tinh đang ngồi bên trong xem báo cáo.

"Mẫu thí nghiệm của Mạnh Nghiên, cô ấy nhờ tôi mang đến cho anh." Kỳ Hòa đi tới, đặt đồ xuống rồi hỏi, "Anh đang xem gì vậy?"

"Báo cáo về đợt tang thi triều mấy hôm trước."

Du Thiên Tinh thở dài: "Đây là lần đầu tiên xuất hiện một đàn tang thi quy mô lớn, có tổ chức tấn công vào căn cứ của con người. Hiện tại vẫn chưa thể xác định chúng đã hình thành liên kết tinh thần với nhau, hay có một con tang thi cấp cao hơn đứng sau chỉ huy cuộc tấn công."

Kỳ Hòa mở tập tài liệu ra, vừa xem vừa nói: "Có lẽ cả hai đều có."

"..."

Du Thiên Tinh nghẹn lời, tâm trạng càng thêm nặng nề: "Hơn nữa, bây giờ tang thi cũng đã tiến hóa ra dị năng."

Kỳ Hòa suy nghĩ một chút: "Cũng có thể là dị năng giả bị biến thành tang thi."

Du Thiên Tinh im lặng vài giây.

"Tôi cũng hy vọng khả năng này hơn."

Nếu tốc độ tiến hóa của con người không theo kịp tang thi, vậy chuyện căn cứ bị chúng đánh chiếm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hai người đang đứng nói chuyện thì cửa phòng làm việc lại mở ra.

Diêm Xuyên Bách đi vào, mũ quân đội vẫn còn cầm trên tay. Ánh mắt anh đầu tiên lướt qua Kỳ Hòa, sau đó dừng lại trên hai người trước mặt: "Đều ở đây à. Vừa lúc, tôi nói luôn. Tôi có việc phải ra ngoài mấy ngày."

Du Thiên Tinh nghi hoặc: "Chuyện gì?"

"Vừa rồi bên quân bộ báo lại, có người trên đường đến căn cứ phát hiện một chỗ tránh nạn. Họ định thuyết phục những người ở đó cùng trở về căn cứ, nhưng bị từ chối."

Diêm Xuyên Bách nói: "Ở bên ngoài khu III, không có tín hiệu liên lạc. Phái đội ngũ đi không yên tâm, tôi tự mình đi xem tình hình thế nào."

Kỳ Hòa lập tức nhớ đến người đàn ông gặp trên đường hôm đó, liền nhìn thẳng về phía anh: "Tôi cũng đi cùng anh."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu.

Kỳ Hòa nhìn vào mắt anh: "Anh biết mà, tôi không rời khỏi anh được."

Khóe môi Diêm Xuyên Bách nhếch lên, giọng chậm rãi: "Tốt nhất là thật."

Du Thiên Tinh: "?"

Im lặng vài giây, Diêm Xuyên Bách lại thu vẻ mặt, nói với Kỳ Hòa: "Cậu ở lại căn cứ."

Kỳ Hòa lắc đầu: "Anh đừng hòng bỏ tôi lại."

"..."

Ánh mắt Du Thiên Tinh đảo qua đảo lại giữa hai người, nhanh chóng hòa hoãn bầu không khí: "Hai người đi đi, đều đi." Anh giơ hai ngón tay lên, cười tủm tỉm, "Trước khi hai người về, căn cứ vẫn cứ vận hành bình thường. Có tôi với Ngư Giáng ở đây là đủ rồi."

Tang thi triều vừa được dọn sạch, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có đợt thứ hai.

Diêm Xuyên Bách trầm ngâm một lát, cuối cùng đành gật đầu: "Được."

Hôm nay đã quá muộn, họ quyết định sáng mai mới xuất phát.

Hai người rời khỏi phòng làm việc, sóng vai đi xuống lầu.

Ánh đèn sáng dọc hành lang hắt lên gương mặt Diêm Xuyên Bách. Anh hỏi: "Tại sao nhất định phải đi cùng tôi?"

Kỳ Hòa vừa định mở miệng, anh đã quay sang, cười lạnh: "Đừng nói mấy lý do quỷ quái kiểu 'không rời khỏi anh' nữa."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu đành đổi cách nói: "Hai người đi cùng nhau thì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt là khi đến khu vực bên ngoài khu III, nơi tín hiệu bị gián đoạn, có chuyện gì xảy ra cũng khó mà liên lạc."

Diêm Xuyên Bách nghĩ ngợi một lát, dường như đã chấp nhận lý do này.

Nhắc đến chuyện đó, Kỳ Hòa lại nhớ ra: "Đúng rồi, hôm tang thi triều, trên đường trở về căn cứ tôi có gặp một người. Người đó nói căn cứ đang gặp nguy hiểm, bảo chúng tôi đừng quay về."

Diêm Xuyên Bách hơi nhướng mày: "Có thể chỉ là tình cờ gặp phải, cũng có thể là dị năng giả."

Anh lại nắm lấy điểm quan trọng: "Một người?"

Kỳ Hòa gật đầu: "Một người."

Trong thời kỳ tận thế, người lái xe một mình lang thang bên ngoài không nhiều. Cậu nhớ lại: "Đặc biệt là kỹ thuật lái xe của người đó, rất có tính Phật."

Diêm Xuyên Bách: "?"

"Tứ đại giai không."

"..."

Anh thu ánh mắt lại: "Sau này nếu gặp lại, sẽ biết là chuyện gì."

Sáng sớm hôm sau, hai người lên đường.

Không vội, cả hai thay phiên nhau lái xe.

Diêm Xuyên Bách ngồi vào ghế lái trước, lấy bản đồ đưa cho Kỳ Hòa, sau đó giơ tay chỉ một điểm: "Nghe nói là ở đây."

Kỳ Hòa nhìn qua. Đó là một ngôi làng nằm ở phía tây bắc căn cứ, bên ngoài khu III.

"Bình thường đi xe mất khoảng mười hai tiếng."

Diêm Xuyên Bách buông phanh tay, khởi động xe: "May mà cậu không bình thường."

"..."

Kỳ Hòa nói với hệ thống: "Gần đây tính công kích của Diêm Xuyên Bách đối với tôi rất mạnh."

【Ha hả, cậu xứng đáng. 】

Hai người lái xe thẳng về hướng tây bắc.

Giữa đường đổi người lái hai lần. Có dị năng của Kỳ Hòa, việc di chuyển cũng thuận tiện hơn nhiều. Gặp những đoạn đường khó đi, không cần phải vòng đường, cứ trực tiếp vượt qua là được.

Chỉ là sử dụng dị năng cũng tiêu hao tinh thần lực, nên phần lớn thời gian, nếu có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm.

Ra khỏi khu III, tín hiệu liên lạc quả nhiên lập tức mất hẳn.

Lại chạy thêm hai tiếng, đến khoảng sáu giờ chiều, cuối cùng họ cũng tới ngôi làng được đánh dấu trên bản đồ. Bánh xe nghiền qua con đường đất gập ghềnh, bụi đất tung mù phía sau.

Từ rất xa, họ đã nhìn thấy một bức tường đất cao.

Có thể làm được đến mức này, chỉ có dị năng giả hệ Thổ mới làm nổi.

Toàn bộ "chỗ tránh nạn" được xây dựng từ một ngôi làng. Bên ngoài là những bức tường đất cao được dựng lên, trước cổng làng còn có một cánh cửa sắt lớn. Diêm Xuyên Bách dừng xe bên ngoài, hai người cùng xuống xe.

Người canh cửa lập tức cảnh giác đứng dậy, giương súng: "Ai đó?"

Kỳ Hòa không lên tiếng.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách lướt qua vẻ đề phòng trên mặt người canh cửa, hiểu được một nửa tình hình: "Người của quân bộ."

Vừa nghe vậy, đối phương lập tức lùi lại hai bước, vẻ mặt đầy đề phòng: "Các anh đến để sáp nhập chúng tôi à? Không cần, chúng tôi không đi căn cứ."

Diêm Xuyên Bách im lặng mất một giây, Kỳ Hòa nhanh chóng nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc: "Sáp nhập?" Cậu lắc đầu, "Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, muốn xin ở nhờ một đêm."

Diêm Xuyên Bách nghiêng mắt nhìn cậu: "..."

Người canh cửa nửa tin nửa ngờ, cau mày suy nghĩ vài giây: "Vậy hai người chờ một lát."

Nói xong, anh ta xoay người chạy vào trong làng.

Hai người đợi một lát, chẳng bao lâu sau đã có một nhóm người đi tới.

Người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng. Áo được vén lên đến thắt lưng, bên hông đeo một khẩu súng trường. Phía sau còn có vài người, nhìn qua cũng giống dị năng giả.

"Anh Chu, chính là bọn họ."

Chu Thuận là dị năng giả hệ Thổ, bức tường đất bên ngoài cũng do anh ta dựng lên.

Anh ta là người có tiếng nói lớn nhất ở đây. Bất kỳ ai muốn vào đều phải được anh ta gật đầu.

Chu Thuận dừng trước cổng, đánh giá hai người: "Hai người là người của quân bộ?"

Diêm Xuyên Bách không mặc quân phục, một tay đút túi. Tư thế lười nhác này nhìn không giống quân nhân, nhưng vóc dáng lại khá giống người từng được huấn luyện trong quân đội. Anh ta lại nhìn sang Kỳ Hòa. Da trắng, người mảnh khảnh, nhìn càng không giống.

- Tuy nhiên đường cong cánh tay cũng không tệ, chắc là một binh sĩ cấp dưới nào đó. Dù sao trong thời kỳ tận thế, quân đội cũng đang thiếu người.

Kỳ Hòa nói: "Chúng tôi bị lạc khỏi đội, muốn xin ở nhờ một đêm."

Chu Thuận cẩn thận quan sát hai người một lúc, sau đó bảo người mở cửa.

"Ở nhờ thì được, nhưng phải đăng ký tên tuổi và dị năng. Hai người là người từ bên ngoài tới, lỡ trong thời gian này xảy ra chuyện gì thì cũng dễ nói rõ."

Kỳ Hòa gật đầu: "Được."

Một người bên cạnh lấy sổ đăng ký ra: "Tên, dị năng. Nếu có dị năng thì thể hiện một chút ngay tại đây."

"Kỳ Hòa, dị năng lực."

Người đăng ký chờ một lúc, ngẩng đầu lên: "Dị năng lực gì? Nói tiếp đi."

Kỳ Hòa túm lấy cánh cửa sắt, kéo một cái. Thanh sắt lập tức cong xuống thành một đường vòng cung. Cậu lại nhẹ nhàng đẩy nó trở về vị trí cũ.

"Dị năng, sức mạnh."

Mọi người: "..."

Chu Thuận: "?"

Người đăng ký nuốt khan, quay sang Diêm Xuyên Bách: "Còn anh?"

Diêm Xuyên Bách cụp mắt: "Diêm.."

Giọng anh khựng lại.

Tuy bên ngoài khu III thông tin bị gián đoạn, nhưng khó đảm bảo không có người đi đường nào từng nhắc đến tên người đang tiếp quản căn cứ I với bọn họ.

Anh đang định bịa một cái tên thì người bên cạnh đã nhanh miệng tiếp lời:

"Diêm Cự Cơ."

Kỳ Hòa nói tiếp vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không để đối phương nghi ngờ.

Diêm Xuyên Bách: "..."

Người đăng ký nuốt nước bọt, hỏi: "Là 'Diêm' trong muối hấp gà à?"

Kỳ Hòa: "..."

Cậu sửa lại: "Cự trong người khổng lồ, Cơ trong căn cứ. Dị năng hệ Băng."

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách lạnh lùng rơi xuống người cậu.

Toàn thân người đăng ký lập tức lạnh toát: "Thể hiện dị năng?"

Một lớp băng nhanh chóng kết thành từ dưới chân. Diêm Xuyên Bách nói: "Đang thể hiện."

* * *

Đăng ký xong, Chu Thuận dẫn hai người đi vào bên trong.

"Bên ngoài hiện giờ thế nào?"

Diêm Xuyên Bách nói: "Tang thi tiến hóa rất nhanh, đã xuất hiện tang thi cường hóa và tang thi biến dị. Chúng cũng bắt đầu có tổ chức vây công nơi con người sinh sống."

Chuyện tang thi có dị năng vẫn chưa có kết luận, nên anh không nói thêm.

"Ồ.." Sắc mặt Chu Thuận hơi thay đổi, nhưng vẫn bĩu môi: "Không sao, chỗ chúng tôi có rất nhiều dị năng giả, phòng thủ cũng rất vững chắc."

Đi thêm một đoạn, có thể thấy số người trong chỗ tránh nạn quả thật không ít. Các khu vực chức năng được phân chia khá rõ ràng: Dị năng giả hệ Mộc phụ trách trồng trọt, dị năng giả hệ Thổ phụ trách xây dựng, còn các dị năng giả thiên về chiến đấu thì phụ trách tuần tra và canh gác.

Người đi ngang qua nhìn thấy họ đều tò mò hỏi: "Anh Chu, có người mới à?"

Chu Thuận đáp: "Người ta xin ở nhờ."

Có một đứa trẻ chạy tới chào: "Cháu chào chú Chu!"

"Ồ, ra ngoài với mẹ à, Tiểu Ốc Biển."

Dì Điền kéo đứa trẻ lại: "Thằng bé tên Điền Tiểu La, anh Chu."

"..."

Kỳ Hòa nhìn khắp ngôi làng. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ đều đang làm việc. Có người thường, cũng có dị năng giả. Xét tổng thể, nơi này đúng là một chỗ tránh nạn tương đối hoàn chỉnh.

- Tiền đề là tang thi sẽ không tiếp tục tiến hóa.

Bên ngoài khu III, thông tin bị gián đoạn. Những người ở đây hoàn toàn không biết bên ngoài đã thay đổi đến mức nào.

Kỳ Hòa thu hồi ánh mắt.

Nếu họ không chịu vào căn cứ, nơi này sớm muộn cũng sẽ bị tang thi đánh chiếm.

Đi khoảng hơn mười phút, cuối cùng họ dừng trước một dãy nhà.

Khu vực này yên tĩnh hơn hẳn.

Cả dãy nhà đều đã được khóa lại, hẳn là những căn phòng đang bỏ trống. Chu Thuận quay sang nói với hai người: "Nói trước, hai người chỉ được ở đây một đêm. Sáng mai trời vừa sáng thì nên đi, đừng ở lại lâu."

Nói xong, anh ta lấy chìa khóa ra mở cửa.

Bên trong là một căn phòng có hai chiếc giường.

"Được rồi, tối nay hai người ở đây. Cái kia.. Kỳ Nồi Gà, với Diêm cái gì Hòa."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 21 – Khóa Học Nhân Sinh Quý Giá

Cửa vừa đóng lại, Chu Thuận cũng đi rồi.

Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh. Kỳ Hòa im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu thở dài: "Anh ta đúng là đói bụng."

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm kẻ đầu têu, khóe môi mang theo ý cười: "Trách ai được?"

Kỳ Hòa khựng lại một chút, đáp: "Chủ yếu là 'Diêm Cự Cơ' nghe rất giống tên siêu sao, khá hợp với anh."

"Vậy tại sao tên của cậu lại bình thường đến thế?"

"Đừng giận. Tôi cũng từng có thời kỳ dùng tên Kỳ Đức Long Đông Cường."

"..."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Diêm Xuyên Bách bỗng nhiên lại dịu dàng cười. Loại cảm xúc xuất hiện trên người anh càng khiến người ta cảnh giác: "Thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi, Kỳ Nồi Gà."

Kỳ Hòa: "..."

Căn phòng tạm thời được sắp xếp cho hai người không lớn.

Vừa đủ kê hai chiếc giường đơn, ở giữa chừa một lối đi rộng khoảng một người. Bên phải cửa ra vào còn có thêm một cánh cửa nhỏ.

Diêm Xuyên Bách đẩy cửa nhìn qua: "Là một cái sân."

Anh chống một tay lên cửa, Kỳ Hòa liền đứng phía sau nhìn vào. Sân không lớn, lúc này trời đã tối, chỉ có thể lờ mờ thấy vài dụng cụ sinh hoạt đặt ở góc sân, bên cạnh còn có một lu nước.

Có lẽ đã lâu không ai sử dụng nên cả lu nước vẫn đầy ắp.

Từ phía trên truyền xuống giọng nói: "Tôi tắm sơ một chút, còn cậu?"

Kỳ Hòa ngẩng đầu, thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn vào trong sân. Có lẽ do từng ở quân đội, đã quen với việc dã ngoại, màn trời chiếu đất. Anh cảm thấy mình vẫn còn khá sạch sẽ, liền lùi lại nửa bước, lắc đầu: "Tôi không cần."

"Được." Diêm Xuyên Bách nói xong liền bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Kỳ Hòa xoay người nằm trở lại trên giường.

Hệ thống thò đầu ra hỏi: 【 Hiện tại cậu đang rảnh rỗi, sao không ra ngoài phao tin đồn, thuyết phục bọn họ chuyển đến căn cứ luôn đi? 】

Kỳ Hòa kinh ngạc đáp: "Bình thường tôi tưởng cậu chỉ biết có kịch bản thôi, không ngờ cũng biết để ý chuyện bên ngoài đấy."

Chất giọng bọt khí của hệ thống khựng lại một nhịp, có chút giận dỗi: 【 Thống cũng biết buồn chán mà. 】

"Hôm nay mới vừa tới nơi này mà đã hấp tấp chạy đi thuyết phục, chẳng phải là làm lộ rõ ý đồ quá sao? Làm vậy sẽ rất dễ kích thích tâm lý cảnh giác của người khác." Kỳ Hòa bình tĩnh nói, "Cứ đơn thuần là thuê phòng ngủ lại một đêm đi, có chuyện gì ngày mai hãy hay."

【.. Ồ. 】

Kỳ Hòa nói xong lại ngồi dậy: "Đúng rồi, quên bảo Diêm Xuyên Bách để dành cho tôi một gáo nước rửa mặt."

Cậu đứng dậy đi đến cánh cửa nhỏ, đưa tay gõ một cái.

"Cốc."

Tiếng gõ vừa vang lên, cánh cửa gỗ đã "kẽo kẹt" mở ra. Cửa không cài then, ánh sáng trong phòng theo đó hắt ra sân.

Diêm Xuyên Bách đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, áo đã cởi, nửa người dưới vẫn mặc chỉnh tề. Anh cúi đầu, một tay cầm gáo múc nước dội lên người. Nước theo bờ vai rộng và sống lưng chảy xuống, từng dòng lấp lánh dưới ánh sáng.

Nghe thấy động tĩnh, anh lập tức quay đầu.

Ánh mắt sắc bén mang theo vẻ đề phòng như thể vừa phát hiện có người xâm nhập lãnh địa, thẳng thừng đối diện với Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa bị nhìn đến mức tim khựng lại trong thoáng chốc.

Nhìn thấy cậu, động tác của Diêm Xuyên Bách cũng dừng lại. Sau đó, bờ vai vốn căng lên hơi thả lỏng. Anh đặt chiếc gáo xuống, hỏi: "Sao? Cậu cũng muốn tắm à?"

Kỳ Hòa lập tức nói với hệ thống: "Anh ấy đang mời tôi tắm chung."

Hệ thống liếc nhìn nửa lu nước còn lại: 【..'Chung' ở đâu ra? 】

Kỳ Hòa nói với Diêm Xuyên Bách: "Không có. Tôi chỉ muốn nói, anh để lại cho tôi một gáo nước rửa mặt là được."

Diêm Xuyên Bách vừa định lên tiếng, cậu lại bổ sung: "Còn nữa, cửa không cài, tôi không cố ý muốn nhìn anh đâu."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Anh nhìn thẳng vào cậu: "Câu này rất thừa."

Kỳ Hòa vui vẻ nói: "Anh không hiểu lầm là được."

Nói xong, cậu đóng cửa lại, quay về phòng.

Một lúc sau, Diêm Xuyên Bách cũng bước vào.

Kỳ Hòa đang nằm trên giường, ngẩng đầu lên đã thấy Diêm Xuyên Bách mặc áo xong, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Trên xương quai xanh vẫn còn vương vài giọt nước, dưới ánh sáng phản chiếu thành những đốm sáng vụn.

Diêm Xuyên Bách cúi người xuống: "Tôi để lại cho cậu hai gáo nước."

Kỳ Hòa ngồi dậy: "Hệ thống, anh ấy đang nói tôi mặt dày đúng không."

【.. Cậu đúng là chẳng bao giờ sợ vô cớ suy diễn ác ý cho người khác cả. 】

Kỳ Hòa lắc đầu, đi ra ngoài rửa mặt.

Lúc quay lại, Diêm Xuyên Bách đã ngồi xuống chiếc giường bên kia. Lối đi ở giữa vốn rất hẹp, đôi chân dài của anh đã chiếm hơn nửa khoảng trống. Kỳ Hòa lúc đi ngang phải nghiêng người, gần như sát qua.

Đôi chân trước mặt bỗng tách ra một chút, nhường đường cho cậu. Hai chân dài rắn chắc kéo căng lớp vải quần, thấp thoáng đường nét khỏe khoắn.

Kỳ Hòa liếc qua, cảm giác muốn chiến đấu lập tức bị khơi lên.

Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nằm xuống giường.

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Diêm Xuyên Bách cũng nằm xuống.

Trong căn phòng nhỏ mất liên lạc với bên ngoài, không có gì để giải trí, cũng chẳng còn việc gì khác để làm. Diêm Xuyên Bách đưa tay tắt đèn. "Tách" một tiếng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Để đề phòng bất trắc, anh còn đóng băng luôn ổ khóa cửa.

Trong phòng im lặng một lúc, Kỳ Hòa lên tiếng:

"Anh định thế nào?"

Diêm Xuyên Bách nói: "Ngày mai trước tiên tìm một lý do để ở lại, tìm hiểu tình hình. Xem có thể thuyết phục được một số người vào căn cứ hay không. Nếu không thuyết phục được thì tính cách khác."

Kỳ Hòa chỉ ra: "Bước đầu tiên của anh hình như đã nói ra rất nhẹ nhàng."

Cậu hỏi: "Anh nghĩ ra lý do chưa?"

"Chưa." Trong bóng tối yên tĩnh, giọng Diêm Xuyên Bách nghe rất tự nhiên, nhưng lại như có ý ám chỉ, "Nhưng tôi tin cậu. Dù sao trong chuyện 'ở lại' này, cậu lúc nào cũng có cách riêng."

"..."

Kỳ Hòa.

Cậu xoay người, nhắm mắt: "Anh cũng đang nói mớ đấy. Ngủ đi."

Trong phòng không ai nói thêm.

Tiếng hít thở đều đều khe khẽ vang lên. Một lúc lâu sau, Diêm Xuyên Bách nghiêng đầu nhìn về phía bóng người đối diện.

Chiếc áo thun trắng trong bóng tối chỉ còn hiện lên một đường nét mơ hồ, mái tóc đen xõa trên gối. Anh nhìn một hồi lâu, không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe môi khẽ cong lên, sau đó cũng quay đầu lại, nhắm mắt.

* * *

Một giấc ngủ kéo dài đến sáng.

Bên cạnh cửa đối diện có một ô cửa sổ. Ánh nắng lọt vào, hòa cùng những âm thanh xa gần vọng lại từ trong làng, đánh thức hai người.

Diêm Xuyên Bách đứng dậy mở khóa cửa.

Kỳ Hòa cũng theo đó thức dậy. Hai người dùng chỗ nước còn lại từ hôm qua, tùy tiện rửa mặt đánh răng, sau đó mở cửa bước ra.

Vừa ra khỏi cửa đã gặp Chu Thuận đang đi từ phía bên kia tới.

Sắc mặt anh ta không được tốt lắm: "Dậy rồi à? Cái kia.. Tiểu Lý canh cổng nói xe của hai người bị nổ lốp, bình xăng cũng bị rò. Hai người có biết chuyện gì không?"

Kỳ Hòa khựng lại.

Ngay sau đó, cậu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao lại thế được?" Cậu quay sang Diêm Xuyên Bách, "Làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta không về được nữa?"

Diêm Xuyên Bách sa sầm mặt, không nói gì.

Chu Thuận nhất thời không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, thuận miệng nói: "Đường bên ngoài không tốt, lúc đến chắc bị vật gì đó làm thủng. Tôi cho người đi sửa, sửa xong thì hai người mau đi nhé!"

Kỳ Hòa thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn. Tôi sẽ trả tinh hạch."

Chu Thuận quay đầu đi tìm người.

Đợi đến khi bóng anh ta dần khuất ở cuối con đường, xung quanh mới yên tĩnh trở lại.

Kỳ Hòa nhìn thẳng phía trước: "Quản lý Du giao tiếp theo kịch bản là anh rút à?"

Người bên cạnh không trả lời, chỉ hỏi: "Lố p xe bị thủng lúc nào?"

"Lúc xuống xe đã thủng rồi."

Diêm Xuyên Bách đáp: "Gần như vậy."

Hai người nhìn nhau, sau đó lại ngầm hiểu ý mà đồng thời quay đầu đi chỗ khác.

Hệ thống nhìn đến trợn mắt há miệng: 【.. Thế tối qua hai người còn giả vờ không có cách nào, đứng đó diễn cả buổi à? 】

Kỳ Hòa: "Ai bảo anh ta nhiều tâm nhãn quá."

【%&^#*<@! 】

Lúc này, cư dân trong làng đều đã thức dậy.

Hai người đi thêm một đoạn, vừa lúc tới bên cạnh khu lều trồng trọt. Bên trong có bảy tám người đang chăm sóc rau củ. Một đứa trẻ đứng trước cửa nhìn thấy họ, chớp mắt rồi chạy tới.

Điền Tiểu La bưng một bát khoai tây hấp: "Hai chú ăn không? Mẹ cháu bảo có thể chia cho mọi người."

Kỳ Hòa cầm lấy một miếng: "Cảm ơn."

Điền Tiểu La hỏi: "Các chú từ bên ngoài tới à? Bên ngoài có loạn không? Các chú dựa vào đâu để sống?"

Kỳ Hòa dịu dàng đáp: "Trong căn cứ không loạn. Dựa vào đầu óc linh hoạt của chú."

Điền Tiểu La: "..."

"Cháu chưa từng ra ngoài à?" Kỳ Hòa hỏi, "Mọi người vẫn luôn ở đây, chưa từng nghĩ đến chuyện vào căn cứ sao?"

"Tại sao phải vào căn cứ? Ở đây tốt mà."

Cậu còn chưa kịp nói gì, dì Điền đã đi tới: "Tiểu La!"

Dì kéo đứa trẻ về bên cạnh, cẩn thận đánh giá hai người.

Kỳ Hòa quay đầu, nhìn thấy một chậu hoa ở bên kia. Không ngờ nơi này còn trồng hoa: "Hoa đẹp thật. Lâu rồi tôi chưa thấy hoa."

Dì Điền thấy vậy thì vẻ đề phòng cũng dịu đi đôi chút, nhiệt tình mời: "Bên trong còn có nữa, muốn vào xem không?"

* * *

Bước vào trong lều, mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm.

Thấy hai người đi vào, cả lều im bặt trong thoáng chốc.

Những ánh mắt tò mò đồng loạt nhìn sang. Một người phụ nữ mặc tạp dề hoa hỏi: "Nghe nói hai người là bộ đội? Sao lại đến đây?"

"Đi ngang qua, xin ở nhờ."

Mọi người lại thân thiện trò chuyện: "Ồ, khoảng thời gian trước cũng có người đi ngang qua.."

Kỳ Hòa nghe được một lúc, đột nhiên có người hỏi: "Này, dị năng giả như các cậu có phải ngày nào cũng phải ra ngoài đánh tang thi, kiếm tinh hạch không?"

"Cũng có những nhiệm vụ khác."

Đối phương bĩu môi: "Ai, vậy thì mệt thật. Chu ca nói không sai, vào căn cứ phải phục tùng sắp xếp, nếu không đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Thế người thường không đánh tang thi thì có chỗ ở không? Dựa vào cái gì mà sống?"

* * * Không, thật ra trong căn cứ người thường cũng ăn uống khá ổn.

Kỳ Hòa đáp: "Trong căn cứ cũng có những công việc khác. Người thường có thể ở ký túc xá."

"Ký túc xá? Chúng tôi ở đây mỗi người một phòng."

Kỳ Hòa hơi nhướng mày, đại khái đã hiểu vấn đề của họ.

Diêm Xuyên Bách bỗng nhiên lên tiếng: "Nhưng căn cứ có hệ thống phòng thủ vững chắc nhất. Người thường ở căn cứ sẽ an toàn hơn nhiều."

"Chỗ chúng tôi cũng an toàn mà!"

Người phụ nữ mặc tạp dề hoa nói: "Khu dân cư đều nằm ở trung tâm, bên ngoài còn có trạm gác. Dị năng giả cũng thường xuyên tuần tra. Hơn nữa, từ đây đến tường ngoài còn cách cả trăm mét. Tang thi vừa xuất hiện đã có thể bị phát hiện và xử lý."

Diêm Xuyên Bách nói: "Tang thi bên ngoài đang không ngừng tiến hóa, đã xuất hiện tang thi biến dị. Nếu xảy ra tang thi triều, nơi này.."

Anh cố ý nói uyển chuyển: "Sẽ rất khó chống đỡ."

Lời vừa dứt, trong lều im lặng vài giây.

Đúng lúc này, cửa lều lớn đột nhiên bị kéo mạnh ra.

Chu Thuận nổi giận đùng đùng bước vào: "Đây đúng là nói chuyện à nói lời giật gân, vô căn cứ-"

Anh ta liếc mắt thấy củ khoai tây trong tay Kỳ Hòa, lập tức hiểu ra, quay đầu nói với dì Điền: "Hải muội tử! Lại tự tiện dẫn người vào, muốn bị trừ lương à!"

Dì Điền ngẩn ra: "Nhưng tôi họ Điền mà, Chu ca."

Kỳ Hòa: "..."

Diêm Xuyên Bách: "..."

"Được rồi, Điền Hải!"

Chu Thuận quay sang hai người: "Các người bên quân bộ chẳng phải chỉ muốn quản thúc mọi người sao? Chúng tôi đang sống yên ổn, đừng có ở đây châm ngòi gây hoang mang."

Diêm Xuyên Bách nhìn anh ta: "Đợt tang thi triều biến dị đầu tiên đã vây công căn cứ. Với tường thành kiên cố và lực lượng chiến đấu được trang bị đầy đủ, căn cứ vẫn chịu tổn thất nặng nề. Nơi này của các anh, không giữ nổi."

Hơi thở của Chu Thuận khựng lại.

Trên mặt mọi người cũng dần hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Nhưng ngay sau đó, Chu Thuận vẫn cố chấp nói: "Tang thi biết bay tôi cũng từng thấy. Nơi này là chỗ tránh nạn do chính tôi xây dựng, tôi có thể bảo vệ tốt."

Anh ta phất tay đuổi người: "Được rồi. Về chỗ ở của các người đi. Nếu còn ra ngoài gây hoang mang, tôi sẽ trực tiếp đuổi các người ra!"

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách rời khỏi lều trồng trọt.

Rèm cửa vừa buông xuống, bên trong đã truyền ra giọng Chu Thuận đang giáo huấn mọi người: "Đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Người của quân bộ chỉ muốn lừa chúng ta vào căn cứ thôi. Chúng ta ở đây trời cao hoàng đế xa, như vậy mới gọi là tự do."

"Chu ca, chúng tôi đều nghe anh."

"Anh ở đâu, chúng tôi ở đó."

"Đúng vậy, nơi này khó khăn lắm mới xây dựng được, chuyển đến căn cứ xa như vậy làm gì?"

* * *

Kỳ Hòa vừa đi vừa như có điều suy nghĩ.

Trở lại phòng, cửa vừa đóng lại.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách ngồi đối diện nhau ở mép giường.

Diêm Xuyên Bách nhìn ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, nói: "Khó hơn tôi tưởng."

Nhận thức có giới hạn, thông tin lại thiếu thốn.

Hơn nữa tín hiệu bị gián đoạn, những người ở đây đã tách khỏi thế giới bên ngoài quá lâu, gần như không biết bên ngoài hiện giờ đã thay đổi đến mức nào.

Kỳ Hòa nói: "Từng viên gạch, từng bức tường ở đây đều do chính tay họ dựng lên. Khi chưa gặp nguy hiểm đến mức sống còn, sẽ chẳng ai muốn rời đi."

Diêm Xuyên Bách lạnh nhạt nói: "Đến lúc gặp nguy hiểm thì đã chết cả rồi."

"..."

Kỳ Hòa hỏi: "Anh định thế nào?"

Diêm Xuyên Bách cụp mắt, nhìn bàn tay mình.

Đôi tay này từng cầm súng, từng tuyên thệ, từng nhận huân chương. Nhưng thứ đầu tiên anh tiếp nhận lại là cuốn sổ được phát vào ngày đầu tiên gia nhập quân đội. Ở trang đầu tiên, dòng chữ đầu tiên được viết rõ ràng-

Anh lạnh mặt như sương, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Vì nhân dân."

Hàng mi Kỳ Hòa khẽ động.

Nơi này có hơn trăm người. Không thể mặc kệ để họ bị tang thi nuốt chửng.

Diêm Xuyên Bách nói xong lại ngẩng đầu, khôi phục dáng ngồi có phần lười nhác: "Về mặt chủ quan, họ không muốn rời đi. Dùng vũ lực ép buộc chỉ khiến mọi chuyện phản tác dụng."

Kỳ Hòa suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng: "Vậy khiến họ tự nguyện vào căn cứ là được."

"?"

Cậu đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chuyến."

Diêm Xuyên Bách lập tức cảnh giác: ".. Cậu đi đâu?"

"Đi soạn bài."

Kỳ Hòa đẩy cửa bước ra ngoài.

"Tôi sẽ dùng một con tang thi đánh mãi không chết, mang đến cho Chu Thuận một khóa học nhân sinh quý giá."

Cậu quay đầu lại, bình tĩnh nói:

"Đợi đến tối, anh ta sẽ hiểu một chuyện."

"Niềm tin của con người không phải lúc nào cũng bất biến."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 22 – Quy thuận

Giữa trưa, có người mang đồ ăn tới.

Cửa bị gõ mở. Người đến là một trong những dị năng giả hôm qua đi theo Chu Thuận tới đón bọn họ, tên Trương Mậu. Trong tay anh ta cầm mấy củ khoai lang: "Mang cho hai người ít đồ ăn."

"Cảm ơn."

Trương Mậu nói xong lại nhìn vào trong: ".. Bạn đồng hành của anh đâu?"

Diêm Xuyên Bách khựng lại một giây: "Ở trong sân tắm."

Trương Mậu như dựng cả tai lên nghe ngóng.

Thân hình cao lớn chắn mất tầm mắt của anh ta. Diêm Xuyên Bách nhìn sang: "Còn việc gì nữa không?"

"Không." Trương Mậu thu hồi ánh mắt, nói tiếp: "Vật liệu đang thiếu, xe của hai người nhất thời chưa sửa xong được, có lẽ phải đợi đến ngày mai. Chu ca đồng ý cho hai người ở lại thêm một đêm, nhưng đừng đi lung tung nữa."

Nói xong, anh ta đóng cửa rồi rời đi.

Cửa vừa khép, Diêm Xuyên Bách đặt bát khoai sang một bên.

* * *

Kỳ Hòa cả buổi chiều vẫn chưa trở về.

Mất tín hiệu liên lạc, Diêm Xuyên Bách ngồi bên mép giường, giữa mày khẽ nhíu lại mà chính anh cũng không nhận ra. Mãi đến khi trời dần tối, trong sân nhỏ đột nhiên vang lên một tiếng rất khẽ.

"Cộp."

Âm thanh như có thứ gì vừa rơi xuống đất.

Diêm Xuyên Bách lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra-

Cửa vừa mở, một gương mặt tang thi bất ngờ đập thẳng vào mắt.

Đồng tử Diêm Xuyên Bách co lại, trong chớp mắt đã đưa tay chạm vào súng.

"Đừng nổ súng, người một nhà."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Con tang thi bị kéo sang một bên, để lộ gương mặt sạch sẽ, chẳng có chút vẻ nguy hiểm nào của Kỳ Hòa. Cậu đeo găng tay, đặt con tang thi xuống trước cửa: "Chết hẳn rồi, yên tâm."

"..."

Diêm Xuyên Bách buông tay khỏi súng, "Đi làm gì?"

"Xung quanh bị dọn sạch quá rồi. Tôi đi vòng quanh một lúc, bỏ qua những chi tiết không quan trọng ở giữa.." Ví dụ như tìm một bãi cỏ nằm phơi nắng một lát. "Cuối cùng bắt được một con tang thi da dày thịt béo."

Diêm Xuyên Bách cố hết sức không truy hỏi quá sâu: "Sau đó?"

Kỳ Hòa đóng cửa lại: "Cư dân ở đây sinh hoạt rất đúng giờ. Sau tám giờ tối đều về phòng, chỉ để đội tuần tra thay phiên canh gác. Cứ mười lăm phút lại có một đội tuần tra đi qua khu dân cư. Chỗ ở của Chu Thuận nằm ngay trung tâm khu dân cư."

Diêm Xuyên Bách khẽ nói: "Cậu tìm hiểu kỹ thật."

"Tiện tay thôi."

Kỳ Hòa nói xong bỗng ngước mắt lên.

Ánh mắt cậu sáng rõ, khi nhìn kỹ lại khiến người đối diện có cảm giác mình đang được cần đến, vô cùng có giá trị.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu dùng ánh mắt đầy mong đợi nói:

"Dị năng hệ Băng của anh, cho tôi mượn dùng một chút."

Tám giờ tối.

Cư dân trong làng đều đúng giờ trở về phòng.

Chu Thuận vẫn chưa về. Là người đứng đầu chỗ tránh nạn, anh ta còn phải ngồi một lát ở quảng trường nhỏ giữa khu dân cư, xác nhận đội tuần tra đêm nay vẫn hoạt động bình thường.

Cứ cách mười lăm phút, hai đội tuần tra lại đúng giờ đi ngang qua quảng trường, đổi ca cho nhau.

Chu Thuận nhìn đội hình tuần tra ngay ngắn, trong lòng cũng yên tâm.

Đêm nay lại là một đêm bình yên.

Anh ta vừa định đứng dậy đi lại một chút thì đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ phía khu dân cư đối diện lao ra.

Trong màn đêm mờ tối, tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước quảng trường-

Ánh sáng chiếu xuống, soi rõ một bóng người - rõ ràng là một con tang thi!

Chu Thuận giật mình bật dậy. Cư dân ở khu trung tâm sao có thể xuất hiện tang thi?

Anh ta lập tức rút súng bên hông, chĩa thẳng vào nó.

"Đoàng!"

Viên đạn xuyên thủng đầu, tang thi lập tức ngã xuống đất.

Chu Thuận khẽ thở phào, cất súng trở lại. Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.

"Đội tuần tra làm ăn kiểu gì vậy? Vừa mới đi qua đây, sao có thể để tang thi vượt qua từng lớp trạm gác, lọt vào khu dân cư?"

May mà lúc này mọi người đều đã trở về phòng.

Anh ta đang định gọi người đến thì vừa mở miệng:

"Trương!"

Con tang thi đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy.

Chu Thuận sững người. Không kịp nghĩ ngợi, anh ta lập tức nổ liên tiếp mấy phát.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tang thi lảo đảo vài bước, sau đó lại tung tăng chạy thẳng về phía anh ta.

"Đậu má?"

Chu Thuận sợ ngây người.

Mấy tiếng súng liên tiếp lập tức kinh động những người xung quanh và đội tuần tra cách đó không xa. Mọi người lần lượt chạy tới.

Chỉ thấy con tang thi đã lao đến trước mặt Chu Thuận, còn linh hoạt tránh được những đòn tấn công bằng dị năng, rồi bổ nhào tới --

"Chuyện gì vậy?"

".. Có tang thi!"

Lại thêm mấy tiếng súng vang lên, nhưng vì quá hoảng loạn nên tất cả đều bắn trượt.

Chu Thuận trơ mắt nhìn con tang thi lao thẳng tới trước mặt mình, móng tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo vung xuống.

Không đánh chết được!

Căn bản là không đánh chết được!

Tim anh ta đập thình thịch. Cánh tay lập tức phủ một lớp đất đá, đấm thẳng vào đầu tang thi!

Một luồng khí lạnh mơ hồ lan tới. Trên móng tay tang thi có một lớp băng mỏng đến mức gần như không thể nhận ra, cào rách một đường trên tay áo anh ta.

"Chu ca --!"

"Ầm!"

Tang thi bị đánh văng ra, rơi xuống đất cách đó mấy mét. Những dị năng giả xung quanh lập tức ùa lên, khống chế con tang thi đang nằm dưới đất.

* * *

Chu Thuận ngồi phịch xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn.

Lần này con tang thi lại nằm im thật.

Những dị năng giả đứng cách đó vài mét, xung quanh còn có không ít cư dân bình thường chạy tới xem. Tất cả đều nhìn Chu Thuận với ánh mắt vừa đau buồn vừa sợ hãi.

"Chu ca, anh.. Bị tang thi cào rồi."

"Lão đại.."

Chu Thuận lập tức bò dậy.

"Các người nói chuyện kiểu gì vậy? Nghe chẳng khác nào đang đọc điếu văn!"

Anh ta kéo tay áo lên.

"Chỉ là quần áo bị cào rách thôi!"

"Nhưng trên cánh tay anh có một vết xước."

Chu Thuận lập tức cứng họng.

Một lát sau, anh ta mới nói:

"Không đúng! Con tang thi này đã chết trước khi các người chạy tới rồi!"

Mọi người: "..."

Một người nhịn không được lên tiếng:

"Chu ca, dù chúng tôi có tới hay không thì tang thi cũng vẫn chết mà."

Chu Thuận nóng nảy.

"Ý tôi là trước đó tôi đã đánh chết nó rồi! Một phát đạn bắn xuyên đầu, nó chết hẳn từ lâu. Tôi cũng không biết tại sao nó lại bò dậy! Tôi không bị lây nhiễm!"

Mọi người nhìn nhau.

Lúc chạy tới, họ chỉ nhìn thấy con tang thi nhào về phía Chu Thuận.

".. Có phải anh bắn trượt không? Nếu đã đánh chết rồi thì sao nó còn bò dậy được?"

"Tôi cũng muốn biết! Đã đánh chết rồi thì sao nó còn bò dậy được?"

Chu Thuận lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Anh ta cảm giác nhận thức của mình về tang thi vừa bị đập nát hoàn toàn.

-

Quảng trường im lặng một lúc.

Không ai dám tùy tiện đến gần Chu Thuận.

Một lát sau, đội trưởng đội tuần tra vẫn không đành lòng, lên tiếng:

"Người từng bị tang thi cào, trước giờ chưa có ai không bị lây nhiễm."

Bọn họ thực sự kính phục và biết ơn Chu Thuận. Chính anh ta đã dựng nên nơi trú ẩn này, cho bọn họ một chỗ để sống sót.

Nhưng nếu một dị năng giả mạnh như Chu Thuận đột nhiên biến dị, không ai biết sẽ gây ra bao nhiêu thương vong.

Bọn họ không dám đánh cược vào thời gian ủ bệnh, càng không thể để anh ta tiếp tục ở lại nơi trú ẩn.

Chu Thuận không muốn chấp nhận.

"Không thể nào! Tôi thật sự đã đánh chết nó rồi. Nó làm sao có thể lại!"

Tiếng bàn tán do dự từ bốn phía truyền tới.

"Chẳng phải bên ngoài đã nói tang thi đang tiến hóa sao.."

"Không ngờ đã tiến hóa đến mức này, ngay cả chết rồi cũng có thể sống lại.."

"Vậy bây giờ phải xử lý thế nào, Chu ca?"

Giữa bầu không khí căng thẳng, một giọng nói bỗng vang lên:

"Đừng vội."

Mọi người quay đầu lại, liền thấy Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách từ phía bên kia đi tới.

Kỳ Hòa dừng trước mặt Chu Thuận, cẩn thận nhìn qua cánh tay anh ta. Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo ý trấn an:

"Không thấy chảy máu, vẫn còn cách xác nhận. Muốn biết có bị lây nhiễm hay không, có một cách trực tiếp nhất.."

Chu Thuận lập tức nhìn sang.

"Cách gì?"

Kỳ Hòa nói:

"Căn cứ của chúng tôi có thiết bị xét nghiệm."

Chu Thuận khựng lại.

Căn cứ?

Nhưng rất nhanh, bản năng cầu sinh đã lấn át mọi nghi ngờ.

"Chính xác không? Nếu xét nghiệm không có vấn đề thì có thể chắc chắn tôi hoàn toàn không bị lây nhiễm sao?"

Kỳ Hòa gật đầu.

"Rất chính xác."

Những cư dân xung quanh đều kinh ngạc, nhỏ giọng bàn tán:

"Còn có loại thiết bị như vậy sao?"

"Công nghệ của căn cứ đã phát triển đến mức này rồi à?"

"Vậy thì không cần phải thấp thỏm chờ hết thời gian ủ bệnh nữa.."

Diêm Xuyên Bách nhìn Chu Thuận.

"Ngày mai xe sửa xong, anh muốn đi cùng chúng tôi về căn cứ không?"

Anh thuận miệng bịa luôn:

"Đã đăng ký rồi thì mặc định là sẽ ở lại."

Kỳ Hòa liếc sang.

Diêm Xuyên Bách lừa người cũng chẳng chớp mắt.

Chu Thuận nghiến răng.

".. Đi! Tôi đi."

Diêm Xuyên Bách gật đầu, rồi nhìn những người xung quanh.

"Nơi này điều kiện có hạn. Mọi người cũng có thể suy nghĩ xem có muốn cùng đến căn cứ hay không."

Nói xong, anh quay sang Chu Thuận.

"Đêm nay anh ở phòng bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi sẽ trông chừng anh."

Chuyện tạm thời coi như đã có cách giải quyết.

Đội tuần tra lập tức tăng cường canh phòng xung quanh, cư dân cũng lần lượt trở về phòng.

Con tang thi kia được đem đi thiêu hủy.

Ánh lửa lay động, hắt lên gương mặt Kỳ Hòa. Cậu nhìn Chu Thuận đang vẫn còn chưa hết hoảng sợ, chậm rãi đứng dậy.

Hệ thống lên tiếng trong đầu:

【Cậu chắc chắn hắn không sao chứ? 】

"Chắc chắn. Đã làm hai lớp bảo đảm rồi."

Ngoài việc dùng những mảnh băng mỏng bọc kín răng và móng tay của con tang thi, bảo đảm Chu Thuận chỉ tiếp xúc với lớp băng bên ngoài, cậu còn bảo Diêm Xuyên Bách lặp đi lặp lại việc đông lạnh rồi làm tan con tang thi đã chết cứng.

Kỳ Hòa nói:

"Lặp đi lặp lại quá trình đông lạnh và tan băng có thể khiến tinh thể băng phá hỏng cấu trúc virus, đẩy nhanh quá trình virus mất hoạt tính."

Hệ thống im lặng hồi lâu, như đang chậm rãi xử lý thông tin.

【.. Ác. 】

Một lát sau, nó lại hỏi:

【Những người khác sẽ đi căn cứ sao? 】

"Sẽ."

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đưa Chu Thuận trở về.

Chu Thuận đã hoàn toàn mất đi vẻ tự tin ban đầu, chìm trong trạng thái hoang mang vì nhận thức về tang thi vừa bị phá vỡ.

Kỳ Hòa nhìn về phía trước, bình thản nói:

"Một khi bức tường thông tin bị phá vỡ, họ sẽ tự đưa ra lựa chọn."

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Hòa thức dậy.

Diêm Xuyên Bách sang phòng bên cạnh mở cửa.

Chu Thuận lập tức ló ra, hai mắt đỏ ngầu.

"Các cậu ngủ ngon không? Tôi thì không ngủ được!"

Anh ta vượt qua Diêm Xuyên Bách, bước thẳng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời.

"À.. Là mặt trời."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Hệ thống: 【Hắn có phải điên rồi không? 】

Kỳ Hòa thay nó phiên dịch:

"Anh ta đang cảm khái vì mình thật sự đã nhìn thấy mặt trời của ngày hôm sau."

【.. 】

Diêm Xuyên Bách lên tiếng:

"Thu dọn đồ đạc đi, về căn cứ."

Ba người cùng đi về phía khu trung tâm của chỗ tránh nạn.

Vừa tới nơi, họ đã thấy một nhóm người đứng ngay ngắn chờ sẵn.

Mấy dị năng giả đứng đầu tiên nhìn Chu Thuận một cái, sau đó nói với Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách:

"Chúng tôi đã bàn bạc xong."

Diêm Xuyên Bách dừng lại, chờ câu trả lời.

"Chúng tôi.. Chúng tôi muốn đi căn cứ."

Sự tiến hóa của tang thi xem ra không phải chuyện giật gân vô căn cứ.

Hơn nữa, cuối cùng họ cũng nhận ra một điều: Nơi tránh nạn tưởng như có thể tự cung tự cấp này đang thiếu thứ quan trọng nhất - khoa học kỹ thuật.

Sắc mặt Chu Thuận có chút phức tạp.

"Các người đều muốn đi?"

Đội trưởng đội tuần tra nói:

"Phần lớn đều muốn. Chỗ tránh nạn không có anh cũng chẳng còn an toàn như trước. Chi bằng cùng đi căn cứ."

Vẫn có người không muốn đi.

Nhưng những người đó đều đã rời đi lẻ tẻ, không chịu ở lại cùng mọi người. Những người còn lại tiếp tục ở đây cũng chẳng khác nào ngồi chờ chết.

Kỳ Hòa vui vẻ, quay sang nói với Chu Thuận:

"Lần này anh có thể yên tâm lên đường rồi."

Chu Thuận vốn đã nhạy cảm: "..."

Mọi người nhanh chóng thu dọn rồi chuẩn bị xuất phát.

Chỗ tránh nạn cũng có xe, tổng cộng khoảng mười chiếc. Sau khi bàn bạc, mọi người thống nhất để người già, trẻ nhỏ và người yếu trước tiên chuyển đi.

Diêm Xuyên Bách nói:

"Tôi sẽ nhanh chóng cho người tới đón những người còn lại."

Kỳ Hòa đứng bên cạnh nhìn mọi người lần lượt lên xe.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Dì Điền đang đưa Điền Tiểu La lên xe. Điền Tiểu La vẫn còn lưu luyến, nhỏ giọng nói:

"Đồ đạc còn chưa mang hết.."

Dì Điền xoa đầu cậu bé.

"Không mang nữa."

Kỳ Hòa khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn thấy trước một căn phòng có một chậu hoa nhỏ.

Kỳ Hòa bước tới đem chậu hoa lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc rồi lập tức sáng lên của Điền Tiểu La.

Những bông hoa nở rộ, tươi tắn và rực rỡ. Nó chẳng có tác dụng thực tế gì, nhưng lại là thứ được người ở đây dốc lòng chăm sóc, gây trồng nên - thứ mà trong căn cứ hiện giờ chưa có.

Kỳ Hòa đặt chậu hoa vào lòng Điền Tiểu La.

"Cái này có thể mang theo."

Một ngày nào đó, bọn họ sẽ lại chờ được một thế giới giống như chốn đào nguyên.

Kỳ Hòa trở lại bên cạnh xe, vừa lúc bắt gặp Diêm Xuyên Bách đang nhìn mình.

Cậu khựng bước, nhìn lại anh.

"Lần này tôi thật sự không tính toán gì cả."

Diêm Xuyên Bách dựa vào cửa xe, ánh mắt dừng trên mặt cậu vài giây, khóe môi như khẽ cong lên.

"Tôi biết."

Nói xong, anh quay đầu mở cửa xe.

"Lên xe."

"..."

Kỳ Hòa kinh hãi trong lòng.

"Hệ thống, anh ấy vừa cười với tôi. Có phải đang tính toán gì không?"

Hệ thống âm dương quái khí:

【Chuyện tính kế giữa hai người các cậu, tôi nào có tư cách tham dự. 】

Kỳ Hòa nhẫn nhịn, không để ý đến những cảm xúc quá khích sinh ra từ lòng tự ti của nó.

Cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại.

Xe đã sửa xong. Chu Thuận đi cùng bọn họ, ngồi ở ghế sau. Diêm Xuyên Bách phụ trách lái xe. Anh nhìn đoàn xe phía sau qua kính chiếu hậu.

"Bọn họ e là không theo kịp tốc độ của chúng ta."

Kỳ Hòa kéo dây an toàn.

"Không sao, tôi sẽ giúp họ tăng tốc."

Chu Thuận ngồi phía sau: "?"

"Được."

Diêm Xuyên Bách lập tức hạ phanh tay, khởi động xe.

Cả đoàn xe lao đi như bay.

Không biết những người phía sau cảm thấy thế nào, nhưng Chu Thuận ngồi trong xe thì sau cú sốc khiến nhận thức sụp đổ, giờ lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Một đường phóng như điên, cuối cùng sau hai tiếng, đoàn xe tiến vào khu III.

Máy truyền tin khôi phục tín hiệu.

Diêm Xuyên Bách cầm máy lên, gọi về trung tâm căn cứ.

"Gửi tọa độ. Phái người đến tiếp ứng. Có 216 cư dân từ chỗ tránh nạn cần được đưa về căn cứ."

Chu Thuận lúc này còn đang chìm trong quá trình tự xây dựng lại nhận thức của mình, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của Diêm Xuyên Bách có gì bất thường.

Quân bộ phản ứng rất nhanh.

Khi đoàn xe sắp chạy đến khu vực giáp ranh giữa khu I và khu II, một đoàn xe quân đội lớn đã từ phía đối diện tiến tới.

Từng chiếc xe bọc thép nặng nề "ầm ầm" nghiền qua cỏ dại và bụi đất trong rừng. Vũ khí nóng thành thạo quét sạch những thực vật biến dị xung quanh, mở ra một con đường trở về căn cứ.

Khi đoàn xe quân đội đi ngang qua xe của Kỳ Hòa và những người khác, tất cả đều chủ động nghiêng sang một bên nhường đường, đồng thời lần lượt bóp còi ngắn, động tác ngay ngắn và có trật tự.

Ở đoàn xe phía sau, Điền Tiểu La kinh ngạc kêu lên:

"Mẹ ơi, xe to quá! Họ bấm còi là bảo chúng ta tránh đường sao?"

Trong lòng dì Điền thoáng dâng lên một suy đoán mà chính bà cũng không dám tin.

".. Không, hình như là gặp cấp trên nên chào hỏi."

* * *

Nhờ sự hỗ trợ của quân đội, cuối cùng đoàn xe cũng đến căn cứ I khi trời vẫn còn sáng.

Đoàn xe dừng lại trước căn cứ.

Mọi người lần lượt xuống xe.

Bức tường màu xám cao ngất, đồ sộ sừng sững trước mắt. Tất cả đều không khỏi nổi da gà.

- - Một công trình phòng thủ kiên cố đến mức gần như không thể phá vỡ, với hỏa lực tập trung mạnh như vậy.. Chính là tuyến phòng thủ mà những người bên ngoài dựa vào để chống lại sự xâm nhập của tang thi sao?

Diêm Xuyên Bách và Kỳ Hòa cũng xuống xe.

Chu Thuận vội vàng chạy theo.

"Thiết bị xét nghiệm ở đâu?"

Diêm Xuyên Bách ra hiệu.

Nhân viên kiểm tra ở cổng A lập tức dẫn anh ta đến chỗ thiết bị.

Chu Thuận lo lắng chìa tay ra. Một cây kim nhỏ châm vào đầu ngón tay.

Nhân viên kiểm tra nhìn kết quả rồi nói:

"Không bị lây nhiễm, an toàn."

Chu Thuận lập tức thở phào.

Vừa trải qua một phen sống chết, anh ta cũng chẳng muốn quay về tiếp tục sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nữa.

Những người đi cùng cũng vui mừng thay anh ta.

"Chu ca! Chúc mừng anh còn sống!"

Nhân viên kiểm tra quay sang nhìn họ.

"?"

Chu Thuận là dị năng giả nên tiếp tục làm kiểm tra cấp độ dị năng.

Từng dãy đèn lần lượt sáng lên, cuối cùng dừng ở cấp A.

Anh ta hơi thất vọng.

"Haiz, sao chỉ có cấp A? Tôi còn tưởng mình có thể lên cấp S chứ."

Nhân viên kiểm tra an ủi:

"Cấp A đã rất tốt rồi. Hiện tại số dị năng giả cấp S được biết đến còn chưa tới hai mươi người."

Chu Thuận nghe vậy mới cảm thấy cân bằng được đôi chút.

Anh ta quay sang nhìn Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách.

"Vậy còn hai người là.."

Lời còn chưa dứt, một sĩ quan đã từ bên trong đi ra.

Anh ta dừng trước mặt Diêm Xuyên Bách, đứng nghiêm rồi chào theo nghi thức quân đội.

"Thượng tá! Giáo sư Du bên kia mời hai người qua."

Chu Thuận: "..."

?

Diêm Xuyên Bách bình thản nói:

"Biết rồi."

Viên sĩ quan nói xong liền quay người rời đi.

Trước cổng căn cứ lập tức rơi vào im lặng.

Mọi người gần như nín thở.

Từ từ..

Thượng.. Thượng tá?

Vậy chẳng phải đây chính là người đứng đầu căn cứ I sao?

Mà người đứng đầu căn cứ còn tự mình dẫn bọn họ trở về?

Chu Thuận là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Anh ta quay sang nhìn Kỳ Hòa.

"Vậy cậu là cấp dưới của anh ấy?"

Kỳ Hòa vừa lúc đưa thẻ thân phận qua máy kiểm tra.

"Tích!"

Một tiếng máy vang lên.

【Xác minh thông qua. Dị năng giả cấp S. 】

Chu Thuận: "..."

Mọi người: "?"

Nhân viên kiểm tra mỉm cười, giải thích giúp:

"Kỳ tiên sinh cũng là một trong những người thuộc tầng quản lý cấp cao của căn cứ."

Không khí lại rơi vào một khoảng im lặng càng thêm dài.

Một lát sau, Chu Thuận lập tức hiểu được thế nào là kẻ thức thời mới là người tài.

Nhớ lại những chuyện mình đã làm trước đó, anh ta lập tức đổi thái độ, tranh thủ làm quen với Diêm Xuyên Bách:

"Vị này.. Cơ đại ca."

Sau đó lại đối xử bình đẳng, quay sang Kỳ Hòa:

"Còn có.. Nồi huynh đệ."

Kỳ Hòa: "..."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Nhân viên kiểm tra: "?"

Chu Thuận lập tức nói:

"Lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, mong hai vị bỏ qua. Bây giờ chúng tôi cũng đã quy thuận rồi, hy vọng hai người đừng chấp nhặt."

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì.

Kỳ Hòa tốt bụng nhắc nhở:

"Ít nói thì ít sai."

Chu Thuận chẳng hiểu gì, nhưng vẫn lập tức gật đầu.

"Được được."

Việc sắp xếp cư dân được giao cho cấp dưới.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đi thẳng đến viện nghiên cứu. Du Thiên Tinh nói có chuyện muốn tìm hai người, đã chờ ở đó từ trước.

Hai người một trước một sau đi lên tầng ba.

Kỳ Hòa hỏi:

"Anh ấy có chuyện gì, sao không truyền tin nói luôn?"

Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng phía trước.

"Bởi vì cậu ta thích làm màu."

"..."

"Đi thôi. Vào rồi sẽ biết."

Nói chuyện, hai người đã đến trước cửa văn phòng.

Cửa cảm ứng trượt sang hai bên.

Trước khung cửa kính sáng ngời có ba người đang đứng: Du Thiên Tinh, Ngư Giáng, và một người đang quay lưng về phía họ.

Ánh mắt Kỳ Hòa dừng trên người kia.

Cậu cảm thấy có chút quen mắt.

Du Thiên Tinh vui vẻ vỗ tay.

"Ai da~Hai người thuận lợi trở về là tốt rồi. Trước đó mất liên lạc, không truyền tin được. Giờ hai người đã về, vừa hay giới thiệu với nhau luôn."

Người trước mặt quay lại.

Mái tóc hơi dài khẽ lướt qua gương mặt. Người nọ có làn da trắng, đường nét thanh tú, đôi mắt ươn ướt, trông có vẻ mềm mại vô hại.

"Đây là dị năng giả cấp S mới gia nhập căn cứ, Quan Thượng Thuần."

Khi ánh mắt ấy chạm vào Kỳ Hòa, rõ ràng sáng lên một chút.

Ngay sau đó, như thể vừa nhớ ra điều gì, cậu ta lập tức lên tiếng:

"Là cậu, Kỳ Kỳ.."

Cả văn phòng: "?"
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 23 – Đại Tam Giác

Mấy người đồng thời sững lại.

Du Thiên Tinh nhìn Kỳ Hòa, Ngư Giáng nhìn Diêm Xuyên Bách, Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm Quan Thượng Thuần. Kỳ Hòa hơi nghiêng đầu, nhìn người đối diện.

Quan Thượng Thuần thở hổn hển một hơi, khó khăn lắm mới nói được:

".. Xe bay."

Mọi người: "..."

Một hơi thở thật dài.

Kỳ Hòa lên tiếng chào hỏi:

"Thì ra là cậu."

Cậu còn đang thắc mắc tại sao lại có người dám một mình chạy loạn bên ngoài. Hóa ra là dị năng giả cấp S.

Nhưng sức tấn công yếu như vậy, tám chín phần là..

Ngay sau đó, Du Thiên Tinh tiếp lời:

"Cậu ấy là dị năng giả hệ tinh thần."

Dừng một chút, anh ta hỏi:

"Hai người quen nhau?"

Ánh mắt anh ta vô thức liếc sang Diêm Xuyên Bách, còn Ngư Giáng lại nhìn về phía Kỳ Hòa.

Diêm Xuyên Bách một tay đút túi, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc gì.

Kỳ Hòa nói:

"Trước đây tình cờ gặp nhau một lần."

Đồng tử Ngư Giáng khẽ run lên.

Cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm:

".. Ngoại tình?"

Quan Thượng Thuần nghiêng đầu, giữa mày Diêm Xuyên Bách khẽ nhảy lên.

Kỳ Hòa bắt được phản ứng ấy, "..."

Cậu còn chưa có gia đình, lấy đâu ra "ngoại"?

Cậu bình thản nhìn về phía Ngư Giáng, lặp lại: "Chỉ là tình cờ gặp nhau."

Đồng tử Ngư Giáng không còn run nữa, khẽ thở phào: "Xin lỗi."

Du Thiên Tinh phá vỡ bầu không khí bế tắc, cười tủm tỉm vẫy vẫy hai tay: "Nào, mọi người ngồi xuống rồi nói."

* * *

Mấy người ngồi quanh bàn.

Chiếc bàn hình chữ nhật, mỗi bên có hai ghế.

Kỳ Hòa tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, Quan Thượng Thuần ngồi bên trái cậu.

Ngay sau đó, chiếc ghế bên phải bị kéo ra, Diêm Xuyên Bách ngồi xuống đầu bàn.

Du Thiên Tinh vốn đang định ngồi xuống bên cạnh khựng lại, sau đó đổi sang ngồi đối diện Kỳ Hòa.

Diêm Xuyên Bách nhìn anh ta: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Du Thiên Tinh ôn hòa nói: "Chủ yếu là giới thiệu mọi người làm quen, tiện thể tìm hiểu một chút tình hình di dời dân cư ở chỗ tránh nạn."

Quan Thượng Thuần gia nhập căn cứ, anh ta đã báo cáo lên tổng bộ, nhưng hiện tại người đứng đầu căn cứ I là Diêm Xuyên Bách, nên vẫn phải báo cáo chi tiết lại một lần:

"Cậu ấy hôm qua vừa đến căn cứ, kiểm tra ra dị năng cấp S. Như vậy số dị năng giả cấp S đã biết lại thêm một người, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Dị năng của cậu ấy thiên về 'cảm giác', có thể cảm nhận từ xa hoạt động quy mô lớn của tang thi và con người, rất có ích trong cảnh báo sớm và cứu hộ."

Diêm Xuyên Bách "ừ" một tiếng.

Anh nghiêng người về phía Quan Thượng Thuần, nhìn cậu ta hai giây rồi nói: "Hoan nghênh cậu gia nhập."

Quan Thượng Thuần dường như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu mỉm cười: "Cảm ơn."

Đối diện, Ngư Giáng mở to mắt, cố gắng lắng nghe.

Du Thiên Tinh nhìn trái nhìn phải, lại vỗ tay: "Được rồi, giờ nói về chuyện chỗ tránh nạn."

Diêm Xuyên Bách thu hồi ánh mắt, bắt đầu nói về tình hình chỗ tránh nạn.

Phần lớn dân cư đã được giao cho hậu cần quân bộ sắp xếp, số dị năng giả còn lại sẽ cùng một số vật tư cần thiết được đoàn xe đưa về căn cứ trong ngày mai.

Đại khái sắp xếp không có gì sơ suất, Du Thiên Tinh lại hỏi: "Các cậu đã thuyết phục bọn họ thế nào?"

Đầu ngón tay Diêm Xuyên Bách khựng lại: "Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục."

Du Thiên Tinh: "..."

Anh ta vẫn duy trì nụ cười: "Ngày mai báo cáo lên tổng bộ, tốt nhất cậu cũng viết như vậy."

Diêm Xuyên Bách khẽ gõ đầu ngón tay, bổ sung thêm một chút: "Người dân ở đó đã hình thành một làng xóm tương đối hoàn chỉnh, không muốn di dời. May mà.."

Anh dừng lại, đổi lời: "Không khéo, xuất hiện một con tang thi biến dị tấn công người đứng đầu của họ. Để kiểm tra xem có bị lây nhiễm hay không, cuối cùng cả chỗ tránh nạn đều chuyển đến căn cứ."

Hệ thống đờ đẫn: 【Đâu phải không khéo. 】

Kỳ Hòa làm như không liên quan đến mình, lặng lẽ dời mắt đi.

Vừa quay đầu, cậu liền bắt gặp Quan Thượng Thuần bên trái.

Quan Thượng Thuần cũng vừa lúc nhìn sang.

Đôi mắt cậu ta vừa ướt vừa sáng, mái tóc mềm mại hơi dài, gương mặt thanh tú, trông giống như một loài thực vật mọc dưới nước.

Bắt gặp ánh mắt Kỳ Hòa, cậu ta liền mỉm cười.

Kỳ Hòa đang định mở miệng thì bên phải đã vang lên một giọng nói: "Cậu còn gì muốn bổ sung không?"

Cậu quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Diêm Xuyên Bách đang rơi trên người mình.

Hai ánh mắt còn lại cũng đồng thời hướng sang, câu chuyện của Kỳ Hòa khựng lại một giây, sau đó cậu dịu giọng nói: "Không có. Anh nói rất đầy đủ."

Diêm Xuyên Bách ôn tồn hỏi: "Vậy sao? Tôi đã nói những gì?"

Kỳ Hòa: "..."

Cậu đẩy ngược câu hỏi về: "Nhìn thì như chẳng nói gì, nhưng thật ra lại nói hết rồi."

Diêm Xuyên Bách còn định nói gì đó, nụ cười của Du Thiên Tinh đã méo đi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Nghe được bản báo cáo như vậy, đúng là tôi tự chuốc lấy."

Hai người: "..."

Cuộc họp kết thúc, mọi người chuẩn bị tan.

Kỳ Hòa vừa đứng dậy thì nghe Du Thiên Tinh gọi Quan Thượng Thuần lại: "Cái kia, Quan.. Tiên sinh."

Quan Thượng Thuần nói: "Cứ gọi tôi là Quan Thượng. Hai chữ đầu nghe khá giống họ của tôi, trước đây bạn bè đều gọi tôi như vậy."

Du Thiên Tinh liền cười: "Được, Quan Thượng. Tôi còn có chút chuyện liên quan đến nghiên cứu muốn hỏi cậu, cậu tiện ở lại thêm một lát không?"

Quan Thượng Thuần lại ngồi xuống: "Được."

Ngư Giáng đi lại không tiện, Úc Kim tới đẩy cô ra ngoài.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách cùng nhau rời khỏi phòng.

Lúc này đã gần đến giờ ăn, cả hai bôn ba suốt một ngày nên dứt khoát đi thẳng đến nhà ăn.

Ra khỏi viện nghiên cứu, Diêm Xuyên Bách bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu ấy chính là người trước đây cậu nói, bắn súng rất tệ?"

* * *

Cậu từng nói thẳng như vậy sao?

Kỳ Hòa sửa lại: "Là tôi nói chúng ta đừng quay về căn cứ."

Diêm Xuyên Bách: "Ồ, vậy chính là người cậu từng gặp một lần."

"Cũng có thể hiểu như vậy."

Bên cạnh không nói gì thêm, mãi đến khi vào nhà ăn.

Bên trong đã đông nghịt người.

Cư dân từ chỗ tránh nạn vừa chuyển đến, gần như đều tập trung ở đây.

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách mỗi người lấy một khay cơm.

Hai người đang bưng khay tìm chỗ ngồi, vừa đi ngang qua một bàn ăn thì đột nhiên vang lên một tiếng "keng!".

Kỳ Hòa quay đầu, chỉ thấy cách đó hai chỗ, Chu Thuận ngẩng đầu nhìn sang, chiếc thìa vừa rơi vào bát canh.

Anh ta: "..."

Cậu chỉ giúp người ta xây dựng lại nhận thức thôi, chắc không đến mức để lại di chứng chứ?

Chu Thuận rất nhanh thu lại vẻ mặt, đứng dậy.

Anh ta đã nghe người xung quanh nói về hai người, biết bọn họ không dùng tên thật: "Diêm đại ca, Kỳ huynh đệ, không ngờ hai người đều dùng tên giả. Sau này tôi sẽ không gọi nhầm nữa."

Kỳ Hòa bình tĩnh nhìn lại: Hai người nào?

Cậu vẫn luôn dùng tên Kỳ Hòa mà.

Bên cạnh dường như có tiếng cười khẽ.

Kỳ Hòa không muốn nói nhiều, chỉ nói: "Ngày mai anh đến tham gia lớp huấn luyện của tôi."

Chu Thuận vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình: "Ồ, được."

Chủ đề tạm thời kết thúc.

Diêm Xuyên Bách nhìn sang dì Điền và mấy cư dân quen mặt bên cạnh, hỏi: "Đã quen chưa?"

Dì Điền có cảm giác như đang được cấp trên trực tiếp hỏi chuyện, lập tức căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Quen rồi. Chỗ ở đều được sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa tiền ăn cũng do quân bộ chi trả. Họ nói chúng tôi có thể nghỉ ngơi, ổn định cuộc sống vài ngày rồi hãy đi tìm việc."

Kỳ Hòa hơi khựng lại, nghiêng mắt nhìn sang.

Gương mặt Diêm Xuyên Bách vẫn lạnh nhạt, nhưng nét mặt dường như dịu đi đôi chút: "Ừ."

Hai người đi sang chiếc bàn trống bên kia ngồi xuống.

Kỳ Hòa ngước mắt nhìn người đối diện.

Kinh phí của quân bộ không thể tùy tiện lấy ra sử dụng, cho dù có khoản cần chi trả cũng phải trải qua nhiều tầng phê duyệt, không thể nhanh như vậy đã được giải quyết.

Khả năng duy nhất là khoản tiền này được lấy từ tài khoản riêng của Diêm Xuyên Bách.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Diêm Xuyên Bách nhìn sang: "Có chuyện gì?"

Kỳ Hòa nói: "Không ngờ anh cũng làm những chuyện như vậy."

Bàn tay đang cầm đũa của Diêm Xuyên Bách khựng lại một thoáng, sau đó vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục gắp thức ăn: "Chuyện gì?"

Thấy anh không chịu thừa nhận, Kỳ Hòa cũng không nói thẳng.

Cậu chỉ lắc đầu: "Chỉ đơn giản là làm một việc, không có ý đồ gì khác."

"..."

Diêm Xuyên Bách cười lạnh: "Cảm ơn cậu đã khẳng định nhân phẩm của tôi."

"Không cần cảm ơn. Anh có thể tiếp tục thể hiện thêm."

Kỳ Hòa cơm nước xong liền trở về chỗ ở.

Bọn họ rời căn cứ gần ba ngày, khóa huấn luyện bị bỏ mất, ngày mai cậu và Diêm Xuyên Bách đều phải đi học.

Mấy ngày liền bôn ba, cậu rửa mặt đánh răng xong liền nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau.

Kỳ Hòa đúng giờ ra cửa xuống lầu.

Thang máy từ tầng trên chậm rãi đi xuống. Đinh! Cửa mở, liền thấy Du Thiên Tinh và Quan Thượng Thuần đều ở bên trong.

* * * Nhìn tầng bọn họ ở, xem ra Quan Thượng Thuần đã dọn đến tầng trước đây Ứng Trân từng ở.

Kỳ Hòa đi vào, chào hỏi: "Sớm."

Bên trong hai người cũng đáp lại: "Sớm."

Cửa thang máy khép lại, không gian kín đáo và yên tĩnh. Du Thiên Tinh vốn luôn lắm lời, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại không nói gì. Chỉ có một ánh mắt vẫn dừng trên người cậu.

Cậu quay đầu, đối diện với Quan Thượng Thuần: ".. Hôm nay tôi có chỗ nào trông không đúng sao?"

Quan Thượng Thuần lắc đầu: "Không có, cậu lớn lên chỗ nào cũng đúng."

Du Thiên Tinh bỗng nhiên chen vào, bật cười: "Ha ha."

Kỳ Hòa coi như anh ta vẫn chưa bước vào hàng ngũ thiên tài, tiếp tục hỏi Quan Thượng Thuần: "Vậy tại sao cậu cứ nhìn tôi?"

"Bị cường giả hấp dẫn là bản năng của con người." Quan Thượng Thuần không chớp mắt nhìn cậu, thành thật nói: "Cấp bậc dị năng của cậu rất cao, thương pháp cũng rất tốt. Cảm giác của tôi rất nhạy, có thể cảm nhận được cậu.. Đặc biệt mạnh."

Kỳ Hòa vui vẻ: "Hệ thống, cậu ấy câu nào cũng đang khen tôi."

Trong đầu dường như không có ý định đáp lại cậu.

Du Thiên Tinh bỗng nhiên lại cười một tiếng: "Ha ha ~"

Anh ta chen vào cuộc đối thoại, khả năng tạo không khí cực kỳ tốt: "Vậy tại sao cậu không nhìn Diêm Xuyên Bách? Anh ấy cũng rất mạnh."

Quan Thượng Thuần cụp mắt, uyển chuyển nói: "Cảm giác của tôi cũng bao gồm cả cảm nhận về cảm xúc."

Thang máy: "?"

Du Thiên Tinh dường như đã hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng khép môi lại.

Thang máy chìm vào im lặng, rồi "đinh!" một tiếng, xuống đến tầng trệt.

Kỳ Hòa suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra: "Cậu cũng cảm nhận được anh ấy bẩm sinh đã mang theo một lớp gai vô hình."

Hai người: "..."

Cửa thang máy mở ra, bọn họ đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Du Thiên Tinh đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Sau khi cúp máy, anh ta nói với Quan Thượng Thuần: "Xin lỗi, Quan Thượng, có một số liệu nghiên cứu xảy ra vấn đề, tôi phải qua đó ngay. Chuyện thí nghiệm.. Để lần sau vậy."

Quan Thượng Thuần nói: "Không sao, anh cứ bận trước đi."

Du Thiên Tinh không kịp nói thêm gì, lập tức như một cơn gió chạy mất.

Quan Thượng Thuần lập tức rảnh rỗi.

Kỳ Hòa nhìn cậu ta một lát: "Dị năng của cậu tuy là hệ tinh thần, nhưng sau này có lẽ cũng phải ra ngoài căn cứ. Lần trước tôi thấy cậu hình như chưa từng được huấn luyện bài bản, hiện tại không có việc gì, có muốn cùng tôi đến sân huấn luyện tập luyện không?"

Quan Thượng Thuần đôi mắt ướt át, "Có thể."

Trên sân huấn luyện, học viên của hai bên cơ bản đều đã đến đủ.

Còn ba phút nữa mới bắt đầu huấn luyện.

Diêm Xuyên Bách đứng phía trước, đã cài xong dây đeo chiến thuật, đeo găng tay, trang bị súng đầy đủ.

Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Kỳ Hòa từ trước đến nay đều sẽ đến sân huấn luyện trước năm phút, hôm nay không biết vì sao lại chậm một chút.

Đang nhìn, bóng người kia liền xuất hiện.

Kỳ Hòa vẫn mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, thong thả đi tới. Phía sau còn có Quan Thượng Thuần đi theo.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi sang.

Tiếng ồn ào trên sân huấn luyện lập tức nhỏ đi.

Đặc biệt là nửa sân bên trái, các học viên tất cả đều đứng thẳng, thậm chí có người cả người căng cứng, lập tức bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chu Thuận cũng ở trong đội ngũ, đây là lần đầu tiên anh ta tới, khó hiểu nhìn quanh một vòng: "Đây là sao?"

Học viên bên cạnh mắt cũng không liếc sang, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: "Huấn luyện viên Kỳ huấn luyện, không được bình thường lắm."

Chu Thuận: "?"

Kỳ Hòa đi ngang qua sân huấn luyện, trước tiên đến lấy trang bị.

Cậu vừa mặc đồ vừa đi về phía Diêm Xuyên Bách, sau đó dừng trước mặt anh, chống eo cài khóa: "Quan Thượng không có việc gì, tôi dẫn cậu ấy đến đội tôi huấn luyện."

Đuôi mày Diêm Xuyên Bách khẽ nhướng: "Cậu ấy theo kịp?"

Kỳ Hòa nghĩ nghĩ: "Tôi sẽ giảm mức độ."

"Đánh nhau động tĩnh lớn, cậu còn phải phân tâm trông chừng cậu ấy?"

"Bảo cậu ấy đứng bên cạnh là được."

Diêm Xuyên Bách đang định nói tiếp, Kỳ Hòa đã quay đầu nhìn sang. Quan Thượng Thuần dường như có chút luống cuống, một mình đứng phía trước đội ngũ, ngước mắt nhìn cậu.

Cậu nói: "Được rồi, tôi đi trước."

Nói xong liền bước trở lại sân huấn luyện.

Diêm Xuyên Bách đứng tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn sang bên kia, trong lòng đếm thử: Trước đây Kỳ Hòa nói chuyện với anh đều ít nhất năm câu, hôm nay chỉ nói bốn câu.

Giống như có một phần sự chú ý vốn thuộc về anh đã bị chia đi.

Khe hở từng được lấp đầy trước đó lại xuất hiện một chút lỏng lẻo, lay động va chạm trong lòng anh.

* * *

Bên kia, Kỳ Hòa bảo người lấy trang bị cho Quan Thượng Thuần.

Dù sao cũng là dị năng giả cấp S, lại còn là hệ tinh thần, có thể nói là vô cùng quý giá.

Cậu đợi Quan Thượng Thuần mặc xong, dặn dò: "Lát nữa bắt đầu huấn luyện, khi chưa đến lượt cậu thì đứng xa một chút."

Quan Thượng Thuần mặc xong, "Được."

Kỳ Hòa lại nói: "Trong lúc huấn luyện có phần đấu tổ đội, trước mắt cậu không cần tham gia, tôi sẽ huấn luyện riêng cho cậu."

Quan Thượng Thuần gật đầu: "Không thành vấn đề."

"Được, vậy cậu trước.." Kỳ Hòa đang định bảo cậu ta trở về đội ngũ thì thoáng nhìn thấy dây đai của cậu ta bị vặn lại: "Chỗ này bị xoắn rồi, chưa cài đúng."

Thấy Quan Thượng Thuần cúi đầu nhìn với vẻ mờ mịt, cậu dứt khoát đưa tay: "Ở đây --"

Một mũi băng đột nhiên mọc thẳng từ mặt đất lên!

Kỳ Hòa lập tức rụt tay, thuận tiện dùng lực hút kéo Quan Thượng Thuần tránh sang một bên. Một tay cậu đã chạm vào súng, nhắm về hướng quen thuộc, "cạch". Diêm Xuyên Bách đã lao tới trước mặt, tay cầm một lưỡi băng, nghiêng người chém về phía Kỳ Hòa --

Đoàng!

Một phát súng ép lui, Kỳ Hòa cũng lùi lại hai bước.

Tim cậu đập nhanh, nhìn sang.

Diêm Xuyên Bách dừng lại, rất tự nhiên tuyên bố: "Đánh lén."

Anh đối diện với ánh mắt Kỳ Hòa, bổ sung: "Cậu nói, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."

"..."

Kỳ Hòa.

Cậu lại kéo Quan Thượng Thuần vẫn còn chưa hoàn hồn về phía mình, liếc Diêm Xuyên Bách thật sâu: "Tôi đúng là có nói như vậy, nhưng anh --"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại vang lên một tiếng:

Ầm vang!

Dị năng hệ đất đồng thời trồi lên từ dưới chân ba người.

Trong chớp mắt, bụi đất mù trời, cát đá bay tứ tung.

Biến cố bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.

Chu Thuận đứng trong đội ngũ, đã hiểu ra.

Thì ra "không được bình thường lắm" là kiểu này.

Anh ta cảm thấy mình quả nhiên đã làm đúng một chuyện, đắc ý nhếch khóe môi về phía trước, tuyên bố:

"Đánh lén."
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 24 – Kích Phát

Trên sân huấn luyện, tất cả đều im phăng phắc.

Bụi đất tan đi, để lộ ba bóng người phía trước.

Ba người đứng cách nhau, mỗi người một hướng.

Kỳ Hòa lập tức lùi lại hai mét, tiện tay kéo Quan Thượng Thuần theo. Diêm Xuyên Bách cũng phản ứng cực nhanh, lao sang một bên, phủi lớp bụi đất dính trên quân phục, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Chu Thuận trong đội ngũ.

Lúc liếc thấy Quan Thượng Thuần, dường như anh lại nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.

Người lần thứ hai chịu chấn động là Quan Thượng Thuần: "..."

Lúc này cậu ta từ đầu đến chân đều xám xịt, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng, trông vô cùng đáng thương.

Tất cả học viên trên sân đều sững sờ.

Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Thuận: Đây là vị dũng sĩ nào vậy, vừa lên đã đồ long?

Chu Thuận hoàn toàn không hay biết, vẫn đắm chìm trong cảm giác thành tựu khi một lần đánh lén cả ba dị năng giả cấp S, nóng lòng muốn thử:

"Huấn luyện như vậy đúng không?"

Kỳ Hòa lặng lẽ nhìn anh ta: Đây là sau khi xây dựng lại lòng tự tin, cuối cùng anh ta đã lấy lại tinh thần rồi sao?

Một lát sau, cậu ôn hòa gật đầu: "Đúng vậy, anh làm rất tốt. Lên đi, hôm nay bài học sẽ bắt đầu từ anh."

Chu Thuận không hiểu đầu đuôi, đi lên phía trước.

Hệ thống thương hại: 【Chu Thuận, một món đạo cụ giảng dạy thời mạt thế. Tuy không phải đồ dùng một lần, nhưng sắp trở thành một thảm kịch di động. 】

"Sau đó thì phải làm.."

Lời còn chưa dứt, "thịch!" một tiếng, Chu Thuận còn chưa bước ra khỏi đội ngũ đã ngã sấp xuống tại chỗ.

Giọng Kỳ Hòa ân cần chỉ dạy từ phía trước truyền đến: "Bài học đầu tiên về đánh lén, trước khi thành công thì không được thu tay; sau khi ra tay để lộ vị trí thì phải đề phòng đối phương phản kích."

Chu Thuận: "..."

Anh ta nằm sấp trên mặt đất, đầu óc quay cuồng vài giây: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại nằm đây?"

Học viên bên cạnh không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng nói: "Dị năng của huấn luyện viên Kỳ là khiến người khác quỳ xuống."

Chu Thuận kinh ngạc ngẩng đầu: "Dị năng của cậu ấy không phải là lực sao?"

"Chính là dùng lực khiến người ta quỳ xuống đấy."

"..."

Cuối cùng Chu Thuận cũng run lên một cái, chậm chạp bò dậy rồi đi về phía trước.

* * *

Phanh! Phanh!

Tiếng thân thể nện xuống mặt đất, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Diêm Xuyên Bách đứng một bên. Đợi người kia vừa bò dậy, anh tiện tay tạo một lớp băng mỏng trên mặt đất, trả lại một đòn "đánh lén".

Cùng với một tiếng "Vãi?" kinh hô, anh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kỳ Hòa:

"Tôi cũng qua bên kia."

Kỳ Hòa vừa thao luyện Chu Thuận vừa gật đầu: "Được."

Diêm Xuyên Bách vừa đi được hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại. Anh quay đầu nói với Kỳ Hòa: "Đúng rồi, vừa nãy tôi đã nói cậu ấy --" Anh ngước mắt nhìn Quan Thượng Thuần bên cạnh, tốt bụng nói: "Dễ bị vạ lây, vẫn nên để cậu ấy tránh xa khu vực đối chiến."

Quan Thượng Thuần nhìn thẳng về phía anh.

Diêm Xuyên Bách đối diện với ánh mắt cậu ta, khẽ nhếch môi.

Kỳ Hòa nghĩ nghĩ: "Quan Thượng, hay là cậu tạm thời đứng phía sau đội ngũ đi."

Cậu đã nghĩ đến việc sân huấn luyện thay đổi trong chớp mắt, nhưng không ngờ hai lần đều có thể lan đến Quan Thượng Thuần. Quả thật là cậu sơ suất.

Quan Thượng Thuần cụp mắt: "Là tôi quá yếu."

Kỳ Hòa tiện tay lật Chu Thuận lại, quay đầu an ủi: "Mỗi người đều có sở trường riêng. Giống như tôi toàn năng thế này, chỉ là trường hợp đặc biệt thôi."

Quan Thượng Thuần: "..."

Diêm Xuyên Bách khẽ cười một tiếng, xoay người đi.

Đặc huấn tạm thời không thể tiến hành.

Kỳ Hòa nói chuyện với Du Thiên Tinh, xem có thể cải tạo một phòng huấn luyện cấp S hay không.

- - không chỉ là để nâng cao khả năng chiến đấu của dị năng giả hệ tinh thần cấp S, cậu và Diêm Xuyên Bách thuộc hệ chiến đấu cũng cần một nơi để đối luyện.

Du Thiên Tinh rất nhanh đã đồng ý.

Mấy ngày trôi qua, phòng huấn luyện tạm thời vẫn chưa có tin tức. Nhưng bên Mạnh Nghiên lại truyền đến thông tin trước:

『 Dựa trên số liệu lần trước, tôi đã nghiên cứu ra một loại thuốc dinh dưỡng mới. Nhưng thí nghiệm chưa thể tiến hành, cậu có rảnh qua đây lấy một ít không? 』

『 Tôi tới. [chậu cơm] 』

Kỳ Hòa vừa lúc không có việc gì, trực tiếp đi đến căn cứ nuôi trồng.

Mạnh Nghiên có một phòng nghiên cứu riêng.

Kỳ Hòa đẩy cửa bước vào, Mạnh Nghiên đang ngồi trước bàn, bên cạnh là một dãy ống nghiệm đủ màu sắc. Thấy Kỳ Hòa, cô vui vẻ chào đón:

"Cậu tới rồi!"

Kỳ Hòa liếc qua dãy ống nghiệm: "Thuận lợi không?"

"Cũng được." Mạnh Nghiên lấy mấy ống nghiệm từ trong hộp ra đưa cho cậu. Màu sắc đậm hơn bản 1.0 một chút, "Đây là loại mới nhất, cậu có thể dùng để thí nghiệm, hoặc đưa cho Diêm ca uống cũng được."

Hệ thống: 【.. Cô ấy có phải đã nói một câu gì đó rất tự nhiên không? 】

Kỳ Hòa thuận tay nhận lấy: "Vất vả cho cô."

Mạnh Nghiên lại nói: "Đúng rồi, lần trước chúng ta gặp người kia ở bên ngoài căn cứ, không ngờ lại là dị năng giả cấp S! Hiện tại cậu ấy làm việc cùng các cậu, tính cách thế nào?"

Kỳ Hòa nhớ lại: "Khá dễ nói chuyện."

"Vậy là tốt rồi, ít nhất có thể giữ được quan hệ đồng đội hòa thuận."

Mạnh Nghiên nói chuyện phiếm thêm vài câu, Kỳ Hòa dựa bên cạnh bàn nghe. Ánh mắt cậu tùy ý lướt qua phòng nghiên cứu, bỗng nhiên dừng lại bên cửa sổ --

Ở đó có một chậu hoa nhỏ quen thuộc.

".. Cái đó từ đâu ra?"

Mạnh Nghiên khựng lại, quay đầu nhìn sang: "À, hai hôm trước có một đứa trẻ đến căn cứ nuôi trồng xin chất dinh dưỡng, nói muốn chăm hoa của nó. Tôi tìm một ít cho nó, sau đó nó tặng tôi một cây."

Ánh nắng rơi xuống bệ cửa sổ, cây hoa nhỏ ấy nở rộ, lay động theo gió.

Cô kéo ngăn kéo ra: "Đúng rồi, cánh hoa rụng xuống rất đáng tiếc, tôi hái chúng rồi cho vào đường phèn, chia cho cậu hai viên. Có thể dùng để pha nước uống."

Hai viên đường vuông được đưa tới trước mặt, bên trong lẫn những cánh hoa vụn màu hồng nhạt.

Kỳ Hòa nhận lấy: "Có tác dụng gì đặc biệt?"

Mạnh Nghiên: "Có thể khiến miệng cậu tỏa hương thơm."

"..."

Cậu trịnh trọng cất vào túi áo: "Vậy thì rất hữu dụng."

Vừa cất xong, máy liên lạc lại vang lên.

Mở ra xem, là tin nhắn của Du Thiên Tinh.

Anh ta nói phòng huấn luyện đã cải tạo xong, bảo bọn họ qua xem thử, đồng thời đăng ký thông tin thân phận.

Kỳ Hòa chào Mạnh Nghiên một tiếng rồi đi về phía viện nghiên cứu.

* * *

Phòng huấn luyện được bố trí ở tầng sáu của viện nghiên cứu.

Kỳ Hòa đi từ căn cứ nuôi trồng tới đây mất nhiều thời gian hơn một chút. Khi cậu đến nơi, bốn người còn lại đều đã có mặt.

Cửa cảm ứng của phòng huấn luyện đang mở.

Thấy cậu tới, Du Thiên Tinh lập tức nhận lấy thẻ thân phận của cậu, đưa lên máy nhận dạng ở cửa để nhập thông tin.

Diêm Xuyên Bách nhìn sang, nhướng mày: "Từ đâu tới?"

Kỳ Hòa đầy ẩn ý nhìn lại: "Kho lương thực của anh."

Diêm Xuyên Bách: "?"

Đúng lúc này, Du Thiên Tinh cầm thẻ thân phận của cậu quay lại. Cậu không muốn nói chuyện nhiều, đi theo anh ta vào phòng huấn luyện.

Một sân rộng hơn hai trăm mét vuông hiện ra trước mắt.

Toàn bộ được trang trí với tông màu trắng, tường làm bằng vật liệu chống đạn và giảm chấn, một bên còn có thiết bị khẩn cấp cùng khu vực nghỉ ngơi.

Ngư Giáng và Quan Thượng Thuần cũng ở bên trong.

Kỳ Hòa nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn về phía bọn họ: "Nền tảng chiến đấu của các cậu thế nào?"

Du Thiên Tinh cười tươi rói: "Trước đây tôi từng học một chút trong quân đội ~"

Ngư Giáng chớp chớp mắt, dường như cố gắng hiểu lời anh ta nói, sau đó lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu nước, phanh! Một tiếng đánh mạnh vào bức tường đặc chế của phòng huấn luyện, phát ra tiếng vang lớn: "Có chút khả năng tự bảo vệ mình."

"..."

Quan Thượng Thuần: "..."

Mọi người: "..."

Còn thật thà thật.

Kỳ Hòa lại không cảm thấy có gì kỳ lạ: Đây mới là tình trạng của phần lớn người bình thường trước khi mạt thế xảy ra. Không được học qua súng ống, cách đấu, cho dù sau đó thức tỉnh dị năng, cũng thiếu ý thức ứng chiến và sức chiến đấu -- đặc biệt là dị năng giả thuần hệ tinh thần.

Có thể sống đến bây giờ, đại khái đều dựa vào khả năng cảm nhận nguy hiểm cực mạnh để liên tục né tránh.

Quan Thượng Thuần nói: "Hôm nay tôi sẽ bắt đầu huấn luyện."

Kỳ Hòa gật đầu: "Được, tôi dạy cậu."

Hai ánh mắt đồng loạt hướng về phía Diêm Xuyên Bách.

Diêm Xuyên Bách bị Ngư Giáng và Du Thiên Tinh nhìn chằm chằm khó hiểu đến mức đuôi mày khẽ động. Anh đang định hỏi hai người có chuyện gì thì nghe Du Thiên Tinh nói: "Hôm nay tôi không huấn luyện."

Ngư Giáng: "Thêm một."

"..."

Kỳ Hòa nghe vậy nhìn sang: "Hai người không tham gia?" Ánh mắt cậu chuyển hướng, dừng trên người Diêm Xuyên Bách: "Vậy còn anh?"

Diêm Xuyên Bách mím môi: "Muốn."

Kỳ Hòa vui vẻ: "Vậy vừa hay, tập trung dạy, hai đấu một."

Cửa cảm ứng của phòng huấn luyện đóng lại.

Trong sân chỉ còn ba người bọn họ.

Diêm Xuyên Bách đứng một bên không nói gì, Quan Thượng Thuần cúi đầu trước mặt Kỳ Hòa: "Xin lỗi, sức chiến đấu của tôi không đủ."

"Không cần xin lỗi vì chuyện này."

Kỳ Hòa nhìn cậu ta, ánh mắt bình thản và lý trí: "Mỗi người đều có đặc điểm riêng. Hiện tại điều cần làm là tìm cách để 'cảm giác' phát huy hiệu quả lớn nhất trong chiến đấu."

Quan Thượng Thuần nói: "Nếu ở trong đội nhóm, tôi càng thích hợp làm người hỗ trợ."

Kỳ Hòa cười cười: "Cũng không hẳn."

Trước đây cậu từng chơi rất nhiều trò MOBA, tức những trò chơi chiến thuật đối kháng nhiều người theo đội. Các loại nhân vật đều từng nghiên cứu, cũng từng thử qua chuyện dùng cận chiến làm đỡ đòn, dùng hỗ trợ làm sát thủ.

Kỳ Hòa lấy một chiếc bịt mắt từ bên cạnh, đưa cho cậu ta: "Bịt mắt lại, cầm súng lên."

Quan Thượng Thuần nhận lấy rồi làm theo.

Diêm Xuyên Bách dường như có điều nhận ra, không nói gì, chỉ đứng nhìn.

Đợi người kia bịt mắt xong, Kỳ Hòa đứng ở góc đối diện cách cậu ta hơn mười mét: "Có cảm nhận được tôi đang ở đâu không?"

"Có."

"Tập trung toàn bộ sự chú ý vào tôi, sau đó nổ súng."

Phía trước dường như lập tức yên tĩnh.

Kỳ Hòa chăm chú quan sát, liền thấy họng súng nhắm thẳng vào mình, ngón tay bóp cò. Cậu lập tức nghiêng người sang phải! Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa di chuyển, họng súng cũng đồng thời đổi hướng theo --

Viên đạn sượt qua cách cậu chưa đến 0, 3cm, cắm thẳng xuống đất. Phanh!

Bên sân, bàn tay Diêm Xuyên Bách đang nắm chặt khẽ buông lỏng.

Kỳ Hòa nói về phía trước: "Tháo ra đi."

Quan Thượng Thuần tháo bịt mắt xuống, nhanh chóng đi tới: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Kỳ Hòa chỉ vào vết đạn dưới chân, khích lệ: "Cậu là người đầu tiên khiến viên đạn đến gần tôi như vậy."

Diêm Xuyên Bách nhẹ nhàng liếc người kia một cái.

Kỳ Hòa tiếp tục phân tích: "Cảm giác đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ hình thành khả năng dự đoán." Cậu nhìn thẳng vào đáy mắt Quan Thượng Thuần: "Chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể trở thành người chiến đấu."

Hơi thở Quan Thượng Thuần lập tức ngừng lại, hai mắt mở lớn.

Cậu ta nhìn chằm chằm Kỳ Hòa, đôi mắt ướt sáng khẽ lay động.

Đúng lúc này, một mũi băng xé gió lao tới!

Đầu ngón tay Kỳ Hòa theo bản năng khẽ động, nhưng lập tức dừng lại, bởi nó vẫn nằm trong phạm vi an toàn. Quan Thượng Thuần trước mặt đang ở trạng thái tập trung cao độ vào khả năng cảm giác, đột nhiên lùi lại một bước rồi ngồi phịch xuống đất.

Thịch, coi như cũng tránh được.

Diêm Xuyên Bách đứng một bên, nghiêm túc khen: "Ừ, cậu là người đầu tiên khiến tôi đánh trúng gần đến vậy."

Quan Thượng Thuần: "..."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu nói trong đầu: "Hệ thống, anh ấy học tôi nói chuyện từ bao giờ vậy?"

Hệ thống cũng không biết nên chỉ ra chỗ nào kỳ quặc, đành qua loa: 【Cậu nói chuyện dễ nghe mà. 】

Kỳ Hòa hoàn toàn chấp nhận lý do này: "Không phản bác được."

Trước mặt sân, hai người nhìn nhau từ xa.

Quan Thượng Thuần ngồi dưới đất, nhìn Diêm Xuyên Bách hơi nheo mắt, sau đó đứng dậy phủi bụi, nhỏ giọng nói với Kỳ Hòa: "Ngã hơi đau, nhưng tôi chịu được."

Kỳ Hòa đang định mở miệng thì nghe bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.

Diêm Xuyên Bách cười như không cười nhìn sang.

Đau?

Mặt đất dưới chân chính là vật liệu chuyên dụng để giảm chấn.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu: "Chịu được là tốt. Tiếp theo đến lượt tôi huấn luyện cậu."

Thấy Quan Thượng Thuần còn muốn nói gì đó, anh quay đầu nói với Kỳ Hòa: "So với tấn công, cậu ấy tốt nhất nên luyện né tránh trước. Ở bên ngoài căn cứ, tự bảo vệ mình là ưu tiên hàng đầu."

Kỳ Hòa nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

Cậu lùi sang một bên: "Vậy đổi sang anh."

Quan Thượng Thuần: "..."

Hai giờ đặc huấn kết thúc.

Quan Thượng Thuần ngược lại không ngã thêm lần nào, chỉ là luyện đến mức kiệt sức, ánh mắt dường như cũng mất đi ánh sáng.

Ba người ra khỏi phòng huấn luyện, cùng đi về phía nhà ăn.

Lúc này nhà ăn không có nhiều người.

Kỳ Hòa lấy một khay cơm, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống.

Quan Thượng Thuần ngồi ở góc đối diện với cậu, Diêm Xuyên Bách nhìn một cái, sau đó ngồi xuống đối diện Kỳ Hòa.

Kỳ Hòa vừa cầm đũa lên, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng kinh hãi: "Á!"

Mấy mét bên ngoài, Chu Thuận nhìn thấy ba người cùng xuất hiện, giống như kích hoạt một phản xạ có điều kiện nào đó.

Các đội viên đội tuần tra bên cạnh lần lượt an ủi: "Không sao đâu Chu ca, chẳng qua chỉ ngã vài lần thôi. Ít nhất bây giờ cả căn cứ đều đang truyền tai nhau về chiến tích vẻ vang của anh."

"Đánh lén ba dị năng giả cấp S, anh cũng đủ để lưu danh sử sách rồi."

Hệ thống kinh ngạc cảm thán: 【Bọn họ thật biết cách an ủi người! 】

Chu Thuận thế mà lại được an ủi đến mức: "Nói như vậy, cũng đúng."

"..."

Ba người im lặng thu hồi tầm mắt, tiếp tục động đũa.

Quan Thượng Thuần đại khái là mệt rồi, không nói gì.

Kỳ Hòa đang suy nghĩ về chuyện tinh thần lực, cũng không mở miệng. Cậu đang chọc miếng khoai tây thì nghe đối diện Diêm Xuyên Bách nói: "Lát nữa ăn xong cậu về trước đi, tôi phải đến quân bộ."

"?" Kỳ Hòa ngẩng đầu.

Đi thì cứ đi, nói với cậu một tiếng làm gì?

Quan Thượng Thuần dừng đũa, liếc Diêm Xuyên Bách một cái.

Diêm Xuyên Bách lại rất tự nhiên nói: "Có việc thì cứ liên lạc."

"..."

Kỳ Hòa lập tức cảnh giác: "Hệ thống, Diêm Xuyên Bách hôm nay quái quái."

Hệ thống nằm im: 【 Từ kho lương bắt đầu chẳng phải đã như vậy rồi sao, bug thôi mà, thêm mấy cái nữa thì có sao đâu? 】

Kỳ Hòa: "."

Cậu kinh ngạc trước khả năng tự bẻ lái của hệ thống.

Cũng may sau đó, Diêm Xuyên Bách không nói thêm câu nào khiến cậu thấy rợn người nữa. Ăn xong, Kỳ Hòa nhớ đến lời anh bảo mình về trước, liền đứng dậy: "Vậy tôi đi trước."

Quan Thượng Thuần vẫn chưa ăn xong, chỉ gật đầu với cậu.

Kỳ Hòa đang định rời khỏi chỗ ngồi thì chợt nhớ đến mấy ống dinh dưỡng Mạnh Nghiên đưa.

"À đúng rồi, cái này cho anh."

Cậu lấy hai ống từ trong túi áo ra đưa cho Diêm Xuyên Bách. Tiện tay sờ thấy mấy viên đường phèn bên trong, cậu liền chia cho anh một viên: "Còn có một viên đường, pha nước uống."

Diêm Xuyên Bách nhận lấy, nhìn thấy viên đường thì khẽ nhướng mày: "Ừ."

Sau đó bóc ra, thả vào chiếc cốc nước trước mặt.

Kỳ Hòa nói xong liền chuẩn bị đi.

Cậu vừa đi được hai bước thì đột nhiên nghe trong đầu vang lên một loạt tiếng tích! Tích! Tích! Cảnh báo:

【 Phát hiện ký chủ ảnh hưởng đến cốt truyện cuối cùng, kích hoạt hình phạt. 】

"?"

Cậu đã làm gì?

Rõ ràng suốt thời gian qua, dù cậu liên tục OOC, thậm chí còn khiến hệ thống xuất hiện bug, cũng chưa từng kích hoạt hình phạt.

Không kịp nghĩ kỹ, một luồng điện cao thế lập tức chạy thẳng khắp cơ thể! Cường độ còn mạnh hơn dòng điện dùng để làm mẫu lần trước. Kỳ Hòa lập tức chống tay xuống đất, khẽ rên một tiếng: "Ư.."

Trên bàn truyền đến tiếng rầm khi bộ đồ ăn bị đặt xuống.

Diêm Xuyên Bách kêu một tiếng: "Kỳ Hòa!"
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 25: Làm Theo Cách Trái Ngược

Tiếng bước chân dồn dập vòng tới từ phía sau.

Dưới luồng điện mạnh vô hình, cả người Kỳ Hòa đau đớn như bị bỏng. Cậu cố nén run rẩy, đúng lúc Diêm Xuyên Bách đưa tay tới thì đột nhiên dùng "Lực" đẩy anh ra --

".. Đừng tới đây."

Diêm Xuyên Bách cứng rắn dừng lại cách cậu một bước.

Anh đưa tay lên, ánh mắt gắt gao nhìn người phía trước, vẻ bình tĩnh bên ngoài như đang che giấu thứ gì đó cuộn trào.

Kỳ Hòa quay lưng về phía anh, chống người trên mặt đất, cúi đầu, xương bả vai dưới lớp áo thun khẽ run lên.

Cũng may nhà ăn không có nhiều người, chẳng mấy ai chú ý đến tình huống bên này. Sau khi Diêm Xuyên Bách bị ngăn lại, Quan Thượng Thuần cũng không tiến đến gần. Kỳ Hòa một mình nhìn chằm chằm mặt đất trước mắt, nhanh chóng phân tích:

Trước khi hình phạt được kích hoạt, cậu chỉ làm hai việc với Diêm Xuyên Bách.

Một là đưa dinh dưỡng tề, hai là đưa đường phèn.

Thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng nhất định có chỗ nào đó không đúng.

Cậu quay đầu sang, nhịn đau nói: "Dinh dưỡng tề đưa tôi."

Diêm Xuyên Bách sửng sốt, nhưng không hỏi gì, lập tức đưa cho cậu. Ống nghiệm được đưa tới trước mặt, Kỳ Hòa tránh khỏi ngón tay anh rồi nhận lấy. Dinh dưỡng tề được cất đi, cơn đau và run rẩy vẫn không hề giảm bớt.

Cậu lại siết chặt tay, cụp mắt: "Nước đưa tôi."

Người bên cạnh lập tức đứng dậy, đưa cốc nước cho cậu.

Đầu ngón tay Kỳ Hòa run lên, nước văng ra vài giọt. Đúng lúc Diêm Xuyên Bách rút tay về, dòng điện dường như yếu đi.

Cậu khựng lại, giả vờ lỡ tay, hất đổ cốc nước.

Ào một tiếng, viên đường chưa tan cùng nước đổ đầy trên mặt đất.

Dòng điện của hình phạt dừng lại.

* * *

Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc mái rũ xuống, lớp áo thun hơi thấm nước dính sát vào người, hiếm khi trông cậu có chút chật vật.

Phía sau bỗng vang lên một câu: "Bây giờ có thể chạm vào cậu không?"

Kỳ Hòa quay đầu: "Cái gì?"

Thân hình cao lớn đã cúi xuống, một tay kéo cậu đứng dậy, đỡ vào trong lòng mình. Cậu vòng tay qua sau cổ Diêm Xuyên Bách, giữa mày anh nhíu lại, cánh tay đang ôm bên eo cậu lại siết chặt hơn.

Cảm nhận được đối phương còn định cúi xuống --

Kỳ Hòa lập tức nắm lấy cánh tay Diêm Xuyên Bách: ".. Đừng." Cậu còn chưa đến mức phải được ôm về.

Cậu nói: "Ngồi nghỉ một lát là được."

Diêm Xuyên Bách như đánh giá cậu trong hai giây, sau đó đặt cậu xuống chiếc ghế phía sau.

Kỳ Hòa chống một tay bên cạnh.

Cậu hơi cúi mặt, khóe mắt bị mồ hôi thấm ra một vệt đỏ nhạt, hòa cùng vẻ lười nhác vốn có giữa hàng mày, vô cớ khiến người ta thấy rung động.

Diêm Xuyên Bách nhìn vài giây, thân hình khẽ chắn sang, che khuất tầm mắt.

Quan Thượng Thuần đang lo lắng nhìn sang: "..."

Kỳ Hòa không chú ý đến động tác trước mặt.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là chuyện vừa rồi khi hình phạt được kích hoạt:

Từ đầu đến giờ, cậu chỉ mới chạm tới vài câu "cốt truyện của nhân vật phụ". Thậm chí ngay cả hệ thống cũng không biết cốt truyện tiếp theo, càng không biết toàn bộ cốt truyện là gì.

Giống như một con ốc vít, chỉ hoạt động ở một phân đoạn nào đó.

Đường phèn, hoa..

Kỳ Hòa bỗng bật cười, là một nụ cười có chút vui sướng. Hàng mi rũ xuống, để lộ ánh mắt lấp lánh.

Diêm Xuyên Bách chớp mắt, "Sao vậy?"

"Không có gì." Kỳ Hòa nói.

Dám giật điện cậu đúng không?

Chỉ cần ảnh hưởng đến cốt truyện cuối cùng thì sẽ kích hoạt hình phạt. Vậy cậu cứ theo đường này, nghĩ cách liên tục kích hoạt hình phạt, chẳng phải có thể lần ngược toàn bộ cốt truyện phía sau ra hay sao --

Vừa nghĩ đến đây, cậu đã thấy sảng khoái đến mức rùng mình.

* * *

Một lát sau, Kỳ Hòa chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu: "Tôi ổn rồi."

Diêm Xuyên Bách quan sát một lúc, xác nhận cậu thật sự ổn, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vừa rồi cậu bị làm sao?"

Kỳ Hòa khựng lại: "Thiếu canxi, chuột rút."

"..."

Trước mặt lập tức vang lên một tiếng cười lạnh. Không giống những tiếng cười mang ý trêu chọc trước đó, lần này dường như còn mang theo chút tức giận.

Kỳ Hòa mang theo niềm tin chắc chắn, vẻ mặt không đổi.

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu vài giây: "Đi kiểm tra toàn thân."

Kỳ Hòa lắc đầu: "Không cần." Hình phạt đến từ chiều không gian cao hơn, máy móc không thể kiểm tra ra được. Hơn nữa, sau khi hình phạt biến mất, nó cũng sẽ không gây tổn thương thực chất nào cho cậu.

"Thật sự không cần?" Diêm Xuyên Bách mấp máy môi, như đang phân tích một cách công bằng: "Là một dị năng giả hệ chiến đấu cấp S, tình trạng của cậu cũng liên quan đến toàn bộ căn cứ."

Kỳ Hòa suy nghĩ một lúc: "Được thôi."

Diêm Xuyên Bách không ngờ cậu lại dễ nghe lời như vậy, cụp mắt: ".. Điều kiện là?"

"..."

Kỳ Hòa: "Hệ thống, anh ấy biết đoán trước tôi rồi."

Hệ thống từ lúc cậu kích hoạt hình phạt vừa rồi đã sợ ngây người. Lúc này mới hoàn hồn: 【 Đối với cậu, cảm giác của anh ta đã đạt đến đỉnh núi rồi. 】

Kỳ Hòa liền nói với Diêm Xuyên Bách: "Anh cũng đi kiểm tra một lần."

Cậu muốn thử xem còn khả năng nào có thể kích hoạt hình phạt hay không.

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây: "Được."

Kỳ Hòa nghỉ ngơi một lúc rồi trở về chỗ ở.

Cửa vừa đóng, cậu đã nằm xuống ghế sofa.

Trong túi vẫn còn một viên đường phèn, cậu lấy ra. Một khối màu trắng, mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Những thứ Mạnh Nghiên đưa đều đã trải qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt, không thể nào gây hại cho cơ thể --

Cậu nhìn vài giây rồi ăn viên đường. Vị ngọt lập tức lan trên đầu lưỡi, không hề có bất kỳ lời nhắc nào vang lên.

Vậy thì thứ này có tính đặc biệt đối với Diêm Xuyên Bách?

Cậu nghĩ ngợi rồi gửi cho Mạnh Nghiên một tin nhắn:

『 Viên đường cô đưa tôi, ngoài việc khiến miệng phun hương thơm, còn có tác dụng gì khác không? 』

『.. Còn có thể khiến tâm trạng vui vẻ? 』

『 Đều là thành phần bình thường. Giống như cậu uống trà hoa quế, ăn bánh hoa đào, hỏi có thể có lợi gì cho cơ thể sao. 』

"..."

Kỳ Hòa bảo Mạnh Nghiên chăm sóc chậu hoa cho thật tốt rồi đóng thông tin lại. Cậu gọi trong đầu: "Hệ thống, ngươi còn biết gì nữa?"

【 Tôi biết cũng chẳng nhiều hơn cậu. 】 Hệ thống nói xong, nghĩ đến đầu óc của Kỳ Hòa, lại xụ mặt: 【 Thậm chí còn ít hơn cậu. 】

Lời này nghe không giống đang lừa cậu.

Từ lúc cậu tiếp nhận thân phận "nhân vật phụ", chức trách chính của hệ thống chính là cung cấp kịch bản. Cậu chỉ cần diễn tốt phần của mình, cũng không cần biết toàn bộ câu chuyện.

Kỳ Hòa uống một cốc nước, làm tan vị ngọt còn vương trong miệng.

Chuyện không nghĩ ra được thì tạm thời đừng nghĩ. Chờ có đủ nhiều điểm để lần theo, kiểu gì cũng có thể ghép ra toàn bộ cốt truyện.

* * *

Ngày hôm sau, Kỳ Hòa lập tức đi làm kiểm tra sức khỏe.

Cậu và Diêm Xuyên Bách đứng song song trước cửa.

Du Thiên Tinh nhìn người bên trái, lại nhìn người bên phải: "Hai người đều muốn làm kiểm tra sức khỏe?"

Diêm Xuyên Bách thản nhiên: "Sao, có vấn đề gì à?"

".. Hai người định làm gì vậy?"

Kỳ Hòa thành thật trả lời: "Làm một vụ."

"Ha!" Du Thiên Tinh bật ra một tiếng cười gượng, vừa kéo cửa ra vừa sâu xa nhắc nhở: "Là hai dị năng giả hệ chiến đấu cấp S duy nhất của căn cứ, tình trạng của hai người liên quan đến toàn bộ căn cứ."

Kỳ Hòa liếc Diêm Xuyên Bách một cái: Cách nói này nghe quen tai thật.

Diêm Xuyên Bách mặt không đổi sắc bước vào: "Tôi khỏe lắm."

Ánh mắt Kỳ Hòa dõi theo anh: Ngay khoảnh khắc bước vào, cảnh báo không hề vang lên.

Kết quả kiểm tra có thể lấy ngay tại chỗ.

Hai bản báo cáo được in ra, Du Thiên Tinh đưa sang. Diêm Xuyên Bách trực tiếp cầm lấy bản của Kỳ Hòa xem, Kỳ Hòa cũng đưa tay lấy bản của anh, hai người đồng thời cúi đầu xem kỹ.

Du Thiên Tinh: "..."

Nụ cười trên mặt hắn có chút rạn nứt: "Tôi không có ý hỏi đến chuyện tình cảm của hai người, nhưng ít nhất nói cho tôi biết, rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?"

* * * Chuyện tình cảm gì chứ.

Kỳ Hòa xem báo cáo, thấy không có vấn đề gì thì thuận miệng trả lời: "Không có gì, chỉ là chúng tôi đều cảm thấy đối phương có bệnh thôi." Nói xong cậu nghiêng đầu: "Đúng không?"

Quay đầu lại, cậu mới thấy Diêm Xuyên Bách vẫn đang xem báo cáo của mình.

Mãi đến khi ánh mắt lướt xuống dòng cuối cùng, anh mới "xoạt" một tiếng gấp báo cáo lại: "Đúng vậy, nhưng xem ra hiện tại chỉ là hiểu lầm."

"..."

Du Thiên Tinh giật hai bản báo cáo về, cười khan: "Vậy sao, để tôi xem báo cáo kiểm tra não bộ của hai người."

May mà các chỉ số kiểm tra đều bình thường, chuyện này cũng coi như không có kết quả gì.

Mấy ngày tiếp theo vẫn huấn luyện, làm nhiệm vụ như thường lệ.

Cuộc sống lại trở về yên bình, ngay cả điểm mấu chốt của cốt truyện cũng không xuất hiện.

Bận rộn suốt một tuần, Kỳ Hòa cuối cùng cũng rảnh rỗi.

Cậu đang đứng trước thớt cắt bí đỏ, dao phát ra tiếng cộc cộc.

Hôm nay cậu định ăn cơm trong phòng. Cứ cách vài ngày Mạnh Nghiên lại đưa cho cậu một ít rau củ, đến giờ trong bếp gần như đã chất đầy đủ các loại thực phẩm trong căn cứ.

Kỳ Hòa khựng lại: Tất cả các loại thực phẩm.

Thực vật chứa rất nhiều thành phần khác nhau, giữa các loại thực phẩm cũng có những thành phần và chất dinh dưỡng trùng lặp. Nếu những loại thức ăn khác cũng có thể kích hoạt hình phạt, vậy cậu có thể thu hẹp phạm vi mục tiêu thêm một chút.

Nếu mỗi loại rau củ đều thử một ít, cho Diêm Xuyên Bách ăn hết một lượt..

Cậu đặt dao xuống, lập tức gửi cho anh một tin nhắn: 『Tối nay đến nhà tôi ăn cơm. 』

Diêm Xuyên Bách: 『? 』

『Có rất nhiều đồ ăn đang chờ anh. 』

『? 』

『6 giờ rưỡi, nhớ đến. 』

Tin nhắn gửi đi, đối phương không phản bác, hẳn là ngầm đồng ý. Kỳ Hòa ước lượng một chút lượng thức ăn cần làm, để tránh lãng phí, cậu lại gửi một tin vào nhóm liên lạc:

『Tối nay đến nhà tôi ăn cơm. 』

Hệ thống không nhịn được: 【 Cuối cùng cậu cũng vì mời một người mà mời luôn tất cả mọi người. Anh ta là thứ cậu nhắm đến, còn cậu thì lại lộ rõ ý đồ rồi. 】

Kỳ Hòa ngẫm lại, thừa nhận: "Nói vậy cũng khá chính xác."

* * *

Tin nhắn gửi đi, mọi người lần lượt trả lời.

Du Thiên Tinh và Quan Thượng Thuần hôm nay phải làm nghiên cứu, không đến được; Ngư Giáng từ trước đến nay đều ăn ở nhà ăn, chuyện ăn uống do Úc Kim phụ trách. Những người còn lại đều đồng ý.

Bữa cơm được hẹn vào sáu giờ rưỡi tối.

Khoảng 5 giờ 40, cửa bị gõ vang.

Kỳ Hòa đứng dậy mở cửa, liền thấy người đứng bên ngoài là Diêm Xuyên Bách. Cậu hơi bất ngờ: "Sớm vậy?"

Diêm Xuyên Bách không mặc quân phục: "Dù sao cũng không có việc gì."

Kỳ Hòa nghiêng người nhường đường cho anh vào.

Cửa đóng lại, cậu đi về phía bếp: "Bọn họ chắc sẽ đến muộn một chút, nên tôi vẫn chưa chuẩn bị gì."

Bước chân phía sau dường như khựng lại: "Bọn họ?"

"Mạnh Nghiên, Diệp Di, Chu Tử Thiên, Kỷ Diễm và Mạc Giai Ngôn, chắc là chỉ những người này."

Một tiếng đáp nhẹ bẫng rơi xuống: "Ồ."

Kỳ Hòa đi đến bên bồn rửa tay, vừa định mở nước thì Diêm Xuyên Bách đã dừng trước mặt cậu, đánh giá cậu một lượt: "Sức khỏe của cậu hồi phục rồi? Có thể làm nhiều món như vậy à?"

Kỳ Hòa nhìn lại, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Hệ thống, anh ta có ý gì, nghi ngờ tôi hay khiêu khích tôi?"

Hệ thống lóe lên một đáp án khác, nhưng lại ấn xuống: 【.. Cả hai. 】

Diêm Xuyên Bách đối diện với ánh mắt của cậu: "Hay là để tôi làm."

Ý là anh ta có thể làm được nhiều món như vậy..

Kỳ Hòa lùi lại hai bước: "Vậy anh làm đi."

Dù sao chỉ cần Diêm Xuyên Bách ăn một miếng là được, ai làm cũng chẳng quan trọng.

Diêm Xuyên Bách ở lại trong bếp, Kỳ Hòa nằm trở lại trên sofa.

Từ phía bên kia truyền đến tiếng thái rau đều đặn.

Gần 6 giờ, cửa lần lượt bị gõ vang. Kỳ Hòa đi mở cửa, Mạnh Nghiên, Chu Tử Thiên, Diệp Di.. Lần lượt bước vào.

Nhìn thấy Diêm Xuyên Bách trong bếp, ai nấy đều sửng sốt.

Sau đó lại nhìn Kỳ Hòa đang ngồi trở lại trên sofa: ?

Kỷ Diễm là người đầu tiên đến đây, nhìn Kỳ Hòa, rồi lại nhìn Diêm Xuyên Bách: "Cậu gửi tin mời chúng tôi đến ăn cơm, kết quả lại là mời đến nhà Diêm thượng tá?"

Kỳ Hòa bình tĩnh: "Đây là nhà tôi."

Kỷ Diễm: "?"

Khoảng 6 giờ rưỡi, một bàn đồ ăn đã làm xong.

Mọi người ngồi vây quanh trong phòng khách.

Diêm Xuyên Bách vừa ngồi xuống, Kỳ Hòa cũng ngồi đối diện anh. Chu Tử Thiên bật lên một tiếng cảm thán: "Không ngờ cả đời này còn có thể được ăn cơm Diêm ca nấu --"

Cậu ta cảm kích nhìn Kỳ Hòa: "Tất cả đều nhờ cậu!"

Mạc Giai Ngôn lập tức ăn thử một miếng: "Không ngờ lại ngon thật!"

"Các cậu có biết nói chuyện không vậy?" Kỷ Diễm chậc một tiếng, quay sang Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách, làm mẫu mà khen: "Cơm nấu ngon lắm, hai người trời sinh đã thích hợp nấu cơm."

"..."

Kỳ Hòa kịp thời ngăn đề tài trước khi Diêm Xuyên Bách lật bàn, thân thiện tiếp đón mọi người: "Nào, ăn đi."

Công bằng mà nói, tay nghề của Diêm Xuyên Bách khá tốt.

Nhưng trong lòng Kỳ Hòa lúc này chỉ có chuyện thí nghiệm. Cậu không chớp mắt nhìn Diêm Xuyên Bách ăn hết tất cả các món. Mãi đến khi miếng cuối cùng được ăn xong, vẫn không hề có tiếng cảnh báo vang lên.

Cậu đặt đũa xuống, cụp mắt suy nghĩ.

Nhiều thành phần như vậy, không có một thành phần nào trùng khớp.

Mạnh Nghiên từng nói, thành phần của hoa rất bình thường. Nếu không thể tìm ra "điểm đặc biệt" giữa những thành phần bình thường này, vậy khả năng cao không liên quan đến thành phần, chỉ còn lại một khả năng..

Trong đầu lóe lên một tia sáng, nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Kỳ Hòa chống đầu: Chưa đủ, cậu cần tìm thêm nhiều điểm để lần theo.

"Cậu không ăn à?"

Đối diện bỗng vang lên một giọng nói.

Suy nghĩ của Kỳ Hòa bị cắt ngang, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt Diêm Xuyên Bách. Anh nhìn xuống bát của cậu, từ đầu đến cuối, hình như cậu chẳng ăn được mấy đũa: "Tôi nấu cơm mà cậu không có khẩu vị à?"

"Không phải."

Kỳ Hòa ngồi thẳng lại, ánh mắt bình tĩnh: "Tôi muốn làm gì đó với anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu."

Cả bàn im bặt: "..."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu, đặt bát đũa xuống.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 26

Kỳ Hòa vẫn còn chìm đắm trong thí nghiệm, hoàn toàn không nhận ra câu nói của mình có gì không ổn.

Mãi đến khi nhận ra cả bàn đều im lặng.

Cậu quay đầu, đối diện với mấy ánh mắt đang nhìn sang: "Sao mọi người không ăn?"

Mạnh Nghiên nín thở, cẩn thận nhìn cậu: ".. Chúng tôi, còn có thể tiếp tục ăn sao?"

Kỳ Hòa: "?"

Hệ thống đau đớn: 【 Cậu lại đang nói linh tinh cái gì vậy! 】

Kỳ Hòa mất hai giây mới phản ứng, bừng tỉnh:. Bọn họ đều nghĩ lệch rồi.

Cậu quay sang giải thích với mọi người: "Không phải như mọi người nghĩ đâu."

Mạc Giai Ngôn sảng khoái nói: "Yên tâm, chúng tôi cũng không nghĩ sâu đâu."

Diệp Di lại ở dưới bàn nhẹ nhàng giẫm lên chân cô.

Đối diện truyền đến một tiếng hít vào, Diêm Xuyên Bách dường như không nghe nổi nữa, nhìn sâu về phía cậu: "Kỳ Hòa."

Kỳ Hòa quay sang anh: "Anh cũng nghĩ nhiều rồi."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu vài giây, sau đó cười một tiếng đầy ẩn ý, không phủ nhận: "Có lẽ vậy."

"?" Kỳ Hòa.

Đề tài dừng ở đó, mọi người tiếp tục ăn cơm.

Không khí sau đó vẫn thân thiện như cũ, nhưng những câu đối thoại dường như đã trở thành đầu câu không ăn nhập với cuối câu:

"Khoai tây này xào cũng ngon đấy."

"Đúng vậy, Mạnh Nghiên đã nâng sản lượng lên gấp 1, 5 lần."

"Gần đây trong căn cứ lại có thêm không ít người.."

"Không sai, mọi người đều vất vả."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu khẽ thở dài lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện thí nghiệm nữa, một lần nữa cầm đũa ăn.

* * *

Ăn xong, cả bàn người vẫn chưa rời đi.

Kỳ Hòa đang dọn bàn, Mạnh Nghiên cầm mấy viên đường bảo mọi người pha nước đường uống, cô lần lượt bỏ đường vào từng chiếc cốc. Diêm Xuyên Bách không biết nghĩ đến chuyện gì, liếc Kỳ Hòa một cái, bỗng nhiên lấy cốc nước ra: "Tôi không cần."

Mạnh Nghiên hỏi: "Anh không thích đồ ngọt à?"

Diêm Xuyên Bách thuận miệng: "Ừ."

Hệ thống chợt nhận ra: 【.. Cậu nói xem, Diêm Xuyên Bách có thể đoán ra gì đó không? 】

"Anh ta đâu có ngốc." Kỳ Hòa vừa thu dọn bát đĩa vừa đứng dậy: "Những chỗ không thể giải thích trên người tôi quá nhiều, cũng không biết anh ta đã đoán được đến mức nào."

Nếu muốn lần ngược cốt truyện, Diêm Xuyên Bách biết càng nhiều thì càng có lợi cho cậu.

Cậu đi về phía bếp, im lặng một lúc: "Nếu tôi trực tiếp nói cho anh ta biết chuyện cốt truyện thì sẽ thế nào?"

Trong đầu không có câu trả lời.

Giao diện trực tiếp chuyển sang màu đỏ, trình tự cảnh báo được kích hoạt:

【 Sẽ sụp đổ. 】

【 Nói nhẹ thì cậu sẽ biến mất, sau đó có người khác thay thế; nói nặng thì có thể gây ra chấn động cho "Thế giới". 】

Kỳ Hòa không bất ngờ: "Quả nhiên là vậy."

Trình tự cảnh báo kết thúc, hệ thống lại trở về.

Nó nghiền ngẫm lời cảnh báo vừa rồi, không hiểu sao lại có chút không vui: Kỳ Hòa biến mất, tại sao lại chỉ gọi là "chuyện nhỏ"?

Nó nhắc nhở: 【 Cậu đừng làm bừa. 】

"Yên tâm, tôi biết rồi."

Kỳ Hòa đã đi đến trước bồn rửa, đặt bát xuống.

Trước mặt có thêm một bóng người.

Diêm Xuyên Bách thu dọn những chiếc đĩa còn lại đi tới, hai người cách bếp, đứng chếch đối diện nhau. Vì lần trước anh cũng từng rửa bát, Kỳ Hòa đã quen, mặc kệ anh giúp mình.

Tiếng bát đĩa va vào nhau hòa cùng tiếng nước và tiếng bọt biển.

Kỳ Hòa đưa tay lấy chiếc đĩa từ bồn bên cạnh, đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, người đối diện bỗng hỏi:

"Cậu muốn làm gì với tôi?"

Cậu ngẩng đầu, Diêm Xuyên Bách đang nhìn về phía cậu.

Ánh mắt chăm chú dừng trên người cậu, khóe miệng mang theo chút ý cười hờ hững. Giống như một lần thăm dò mà trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng không hiểu sao lại lộ ra chút ý vị khác, mập mờ khó nói.

Kỳ Hòa khựng lại, tiếc nuối: "Vẫn chưa nghĩ xong."

Diêm Xuyên Bách thu hồi ánh mắt, như thể bình thường mà nói: "Cậu muốn làm gì với tôi cũng được.." Câu nói ngừng lại hai giây, có lẽ hồi ức trong quá khứ chợt hiện lên, anh lại thêm một câu: ".. Có thể thương lượng."

Kỳ Hòa: "..."

Cậu nói với hệ thống: "Có giống kiểu lời hứa của tra nam không?"

Hệ thống khách quan bình luận: 【 So với câu "Không có hứng thú", "Không được", của cậu, đã xem như rất có trách nhiệm rồi. 】

Kỳ Hòa liền hỏi: "Bất kể là chuyện gì?"

Người trước mặt ừ một tiếng: "Chỉ cần cậu nói với tôi trước." Diêm Xuyên Bách nhìn thẳng vào cậu: "Đừng lại để tôi tùy cơ ứng biến."

Kỳ Hòa đón lấy ánh mắt anh: "Tôi sẽ cố."

Một bữa liên hoan kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về.

Diệp Di, Mạc Giai Ngôn và những người khác lần lượt cáo biệt. Kỳ Hòa nhìn Mạnh Nghiên còn ở lại phía sau, bỗng nhiên lên tiếng gọi: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, có thể ở lại thêm một lát không?"

Mạnh Nghiên quay đầu: "Ừ? Được thôi."

Chuyện được giao cho Mạnh Nghiên.

Kỳ Hòa lại trở về cuộc sống thường ngày, học huấn luyện, đối luyện nâng cao thực lực, nhận nhiệm vụ. Sáng hôm nay là tiết của cậu, Diêm Xuyên Bách ở quân bộ, Quan Thượng Thuần và Du Thiên Tinh ở viện nghiên cứu.

Phanh! Học viên cuối cùng bị ném xuống đất.

Kỳ Hòa chỉnh lại găng tay, tuyên bố: "Tan học."

Cậu bước ra khỏi sân huấn luyện, đang suy nghĩ buổi chiều nên nhận nhiệm vụ hay đến phòng huấn luyện cấp S thì một tiếng còi cảnh báo vang vọng khắp bầu trời căn cứ:

"Tít ô -- tít ô -- tít ô --"

Mỗi tiếng cách nhau hai giây, là cảnh báo cấp II thời chiến.

Cùng lúc đó, máy truyền tin nhận được một câu ngắn gọn của Diêm Xuyên Bách: 『Tập hợp. 』

Kỳ Hòa cất máy truyền tin, lập tức đi về phía trung tâm.

Căn cứ đã tiến vào trạng thái cảnh giới.

Rất nhiều người của quân bộ đang chạy về phía tường cao. Kỳ Hòa hội hợp với bọn họ tại ngã rẽ trên trục đường trung tâm. Diêm Xuyên Bách, Du Thiên Tinh và Quan Thượng Thuần đều đã có mặt.

"Chuyện gì vậy?"

"Dự đoán có xâm nhập."

Du Thiên Tinh nói xong, nhìn về phía Quan Thượng Thuần. Quan Thượng Thuần gật đầu với Kỳ Hòa, sau đó nhìn ra bên ngoài căn cứ. Khi tập trung tinh thần lực, trong mắt anh ngưng tụ một tia sáng chói: "Cách đây mười cây số, có thứ gì đó đang tiến tới."

Kỳ Hòa hỏi: "Thi triều?"

Quan Thượng Thuần lại khẽ nhíu mày: "Không giống lắm."

Du Thiên Tinh hít sâu một hơi: "Phạm vi giám sát của chúng ta không rộng đến vậy. Nếu Quan Thượng đã cảm nhận được, vậy chúng ta chọn tin vào phán đoán của cậu ấy."

Kỳ Hòa gật đầu: "Được."

Diêm Xuyên Bách đã điều động quân đội lên tường cao để bảo vệ, đồng thời khẩn cấp triệu tập các dị năng giả trong phạm vi 10 km. Theo cách bố trí lần trước, dị năng giả cấp A được yêu cầu tham gia tuyến chiến đấu thứ nhất.

Đoàn người nhanh chóng chạy về phía cửa căn cứ.

Bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói nặng nề: ".. Không đúng."

Kỳ Hòa quay đầu, liền thấy Quan Thượng Thuần dừng lại.

Cậu đứng yên tại chỗ, dường như đã tập trung tinh thần lực lên mức cao nhất. Một lát sau, cậu mở mắt, đột nhiên thở hắt ra một hơi:

"Là.. Chúng đang đến từ dưới lòng đất."

Tim mấy người đồng thời thắt lại.

Kỳ Hòa mím môi: Nếu là như vậy, tường cao căn bản không thể trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên.

Một khi bị đột phá, căn cứ sẽ từ bên trong sụp đổ.

Suy nghĩ của cậu vừa chuyển xong, liền nghe Diêm Xuyên Bách cầm máy truyền tin, một lần nữa hạ lệnh: "Rút một nửa lực lượng chiến đấu tuyến một về, tập trung bảo vệ người thường. Dị năng giả cấp B, cấp C canh giữ bên trong căn cứ, quân đội đóng tại tường cao, dị năng giả cấp A ra ngoài căn cứ chặn chúng lại."

Bố trí phòng thủ rất nhanh đã từ một tuyến chia thành ba tuyến.

Hai tuyến chủ yếu đều tập trung hỏa lực ở phía trước, đồng thời đề phòng cả hai khả năng xâm nhập từ mặt đất và dưới lòng đất.

"Đi trước đến chỗ tường cao."

* * *

May mà vẫn còn một khoảng cách, thời gian cũng tương đối dư dả.

Chỉ là Quan Thượng Thuần giống như một cái máy báo giờ, cách vài phút lại lên tiếng một lần: "Còn 8 km", "Còn 7 km", "Chỉ còn 5 km"..

Phó quan ở cửa căn cứ nghe mà trong lòng run lên.

Kỳ Hòa ước tính tốc độ của chúng khá ổn định, liền ngắt lời: "Nếu phát hiện chúng đang lao nhanh về phía này thì hãy nói."

Quan Thượng Thuần: ".. Ồ."

Diêm Xuyên Bách liếc sang bên này một cái, sau đó lại ra hiệu cho cấp dưới đi lái xe.

Kỳ Hòa nhìn về phía anh: "Anh có tính toán gì?"

"Bố trí thêm một tuyến phòng thủ."

Diêm Xuyên Bách cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống mặt đất.

Ngay sau đó, một lớp băng từ dưới chân anh bắt đầu kết lại, giống như một tấm lưới lớn nhanh chóng lan ra bốn phía. Từng luồng khí lạnh từ dưới lòng đất tràn lên, thoáng chốc đóng băng cả mặt đất, thẳng một đường lan ra bên ngoài căn cứ.

Quan Thượng Thuần cảm nhận được, quay sang nhìn anh: "Anh đã đóng băng lớp đất dưới mặt đất sâu 5 mét."

Diêm Xuyên Bách bình thản, thuận miệng đáp: "Ừ."

Kỳ Hòa: ".. Hệ thống, là ảo giác của tôi sao? Hình như anh ấy đang khoe khoang."

Hệ thống không tin: 【Dị năng của anh ấy vốn đã mạnh như vậy, cần gì phải khoe? 】

Còn chưa kịp hiểu ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ này, cấp dưới đã lái xe tới trước mặt, "Thượng tá."

"Điều động 10 đội dị năng giả cấp A, cùng tôi phụ trách khu vực chiến đấu bên ngoài căn cứ, những người còn lại bảo vệ bên trong." Diêm Xuyên Bách nói, kéo cửa xe ra, rồi nhìn Kỳ Hòa: "Hai S cấp chiến đấu tốt nhất nên tách ra. Cậu ở lại bên trong, canh giữ tuyến phòng thủ thứ hai."

Bên ngoài chắc chắn nguy hiểm hơn, nhưng bên trong cũng quan trọng không kém.

Kỳ Hòa đang định gật đầu: "Được.."

Tích! Một tiếng quen thuộc đột nhiên vang lên.

Cùng lúc đó, một giao diện hiện ra trước mắt: 【Phát hiện địa điểm sự kiện sắp xảy ra biến động, cốt truyện mấu chốt khẩn cấp mở ra. 】

"?" Kỳ Hòa.

Câu nói của cậu lập tức đổi hướng, cố tình kéo dài giọng: "Được -- một người ở lại canh giữ bên trong."

"..."

Diêm Xuyên Bách, "?"

Anh cúi đầu nhìn cậu: "Cậu có vấn đề gì?"

Cốt truyện đã không hề báo trước mà mở ra.

Những dòng kịch bản giống như phụ đề chạy liên tục, từng hàng từng hàng hiện lên trước mắt Kỳ Hòa. Không có bất kỳ dự đoán hay chuẩn bị nào, nhịp tim cậu cũng nhanh hơn vài nhịp:

『Căn cứ gặp phải sự xâm lấn của loài biến dị, bên trong rơi vào hỗn loạn. Ngươi tay trói gà không chặt, nhưng lại cuống cuồng tìm đến Diêm Xuyên Bách. Là chiến lực mạnh nhất, hắn nhất định sẽ ở tiền tuyến.

Vì thế, ngươi cũng xông thẳng vào nơi nguy hiểm nhất.. 』

Kỳ Hòa đang định lên tiếng, nhưng lại nhớ đến lời mình đã hứa với Diêm Xuyên Bách.

Cậu nói: "Tôi báo trước với anh một tiếng."

Diêm Xuyên Bách: "Chuyện gì?"

Kỳ Hòa nhìn thẳng vào mắt anh: "Tôi muốn đến nơi nguy hiểm nhất."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Mấy người ở đây: "..."

Cốt truyện vẫn tiếp tục: 『Đối với việc ngươi cứ lì lợm bám lấy, Diêm Xuyên Bách cảm thấy phiền chán, bảo ngươi mau chóng rời đi. Ngươi thấy ở đây còn có những S cấp khác, liền uy hiếp hắn: "Nếu không đồng ý, ta sẽ đi tìm người khác!" 』

Diêm Xuyên Bách giống như suy nghĩ hai giây.

Anh vừa định nói gì đó, Kỳ Hòa liền lên tiếng: "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi tìm người khác."

Cốt truyện trước mặt cứng lại.

Quan Thượng Thuần liếc sang, Du Thiên Tinh kinh ngạc. Phó quan nhìn qua nhìn lại hai người, Diêm Xuyên Bách nhịn một lúc, ".. Cậu nói gì?"

Đúng lúc này, Quan Thượng Thuần đột nhiên báo: "Còn 2 km."

Kỳ Hòa nhìn kịch bản, ánh mắt trong nháy mắt mang theo vẻ nguy hiểm.

『Diêm Xuyên Bách đương nhiên không để ý đến ngươi. Nhưng bản lĩnh làm kẹo mạch nha của ngươi thật sự quá cao siêu, ngươi nhìn về phía hai S cấp dị năng giả khác ở đây, cưỡng ép bám lấy một người trong số đó.. 』

Kỳ Hòa không kịp nói thêm, nhanh chóng đi về phía ghế lái. Cậu đặt một tay lên mu bàn tay Diêm Xuyên Bách, quay đầu nghiêm túc nói: "Anh bảo vệ tốt căn cứ."

Nói xong, cậu ngồi lên xe, nhìn hai người bên ngoài.

Sau đó dùng lực kéo Quan Thượng Thuần vẫn còn đang ngơ ngác "bốp!" một cái dính vào ghế phụ.

"Anh đảm nhận chỉ huy."

Quan Thượng Thuần: "..."

Diêm Xuyên Bách im lặng nhìn cậu một giây, sau đó quay đầu hạ lệnh: "Khu vực bên ngoài căn cứ, nghe theo điều động của Kỳ Hòa!"

Du Thiên Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Hòa đột nhiên quay sang anh: "Còn anh.."

Tim Du Thiên Tinh vừa rơi xuống lại lập tức nhảy lên.

Kịch bản đi đến đoạn kết: 『.. Lại khiến một S cấp dị năng giả khác bảo ▇▇▇▇』

Kỳ Hòa "cạch" một tiếng buông phanh tay, không có thời gian suy nghĩ nhiều, thuận miệng sắp xếp: ".. Vậy thì phù hộ chúng ta đi."

Nói xong, cậu đạp mạnh chân ga, phóng xe ra khỏi căn cứ --

Khói xe cuốn qua, Du Thiên Tinh đứng ngây tại chỗ:. À, hóa ra anh ấy vô dụng đến vậy sao?
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 27

Phi thường quy chiến lược

Xe một đường lao ra khỏi căn cứ.

Lớp băng kéo dài đến tận hơn 1.000 mét bên ngoài căn cứ, phía trước lớp băng chính là khu chiến đấu sắp tới.

Kỳ Hòa dừng xe sát bên ngoài khu chiến đấu rồi xuống xe.

Các dị năng giả xung quanh cũng lần lượt vào vị trí.

Cậu "rầm" một tiếng đóng cửa xe, nhìn về phía núi rừng và con đường phía trước đang yên tĩnh. Tựa như có một cơn gió nhẹ cuốn theo cát bụi thổi qua, một cảm giác cảnh giác bản năng từ đáy lòng dâng lên:

"Quan Thượng, đến đâu rồi?"

Quan Thượng Thuần cũng xuống xe, nhắm mắt: "500 mét.."

Kỳ Hòa nhìn chằm chằm phía trước, nâng cao giọng: "Chuẩn bị chiến đấu."

Đội hình xung quanh "rầm" một tiếng lập tức điều chỉnh, ai nấy đều vận sức chờ phát động. Trên tường cao, hỏa lực cũng đồng loạt nhắm về phía trước khu chiến đấu.

Trong sự im lặng nín thở chờ đợi, bỗng nhiên nghe Quan Thượng Thuần lên tiếng: "Tới rồi."

Tiếng sột soạt ngày càng gần, ngay sau đó, ầm!

Những dây leo thô to từ dưới lòng đất chui lên trước mắt mọi người! Chúng giống như những xúc tu, điên cuồng quất múa giữa không trung. Đồng tử Kỳ Hòa hơi co lại, phản chiếu trước mắt những loài cây biến dị đủ hình thù kỳ quái. Có loài mọc đầy khoang miệng và răng, có loài bao phủ lớp giáp cứng, sau khi chui lên khỏi mặt đất vẫn không ngừng phân nhánh, sinh trưởng --

Có lẽ đã không thể gọi chúng là "cây cối" nữa.

Trong đầu cậu lập tức hiện lên mấy chữ vừa lướt qua trong kịch bản: Loài biến dị.

Hình dạng quái dị khiến người ta sởn tóc gáy.

Mắt thấy những dây leo cao hơn mười mét sắp lao xuống, Kỳ Hòa lập tức dùng một tay ép chúng đồng loạt xuống. Rầm! Thế công chậm lại trong chớp mắt, sau đó cậu lập tức ra lệnh:

"Dị năng giả hệ phòng ngự lên phía trước, cận chiến lùi về sau! Hệ khống chế bắt đầu tấn công, hỏa lực trên tường cao tập trung vào phía sau khu chiến đấu."

Mấy đợt công kích đồng loạt đánh xuống.

Kỳ Hòa vừa khống chế thế trận, vừa quan sát những loài biến dị không ngừng trồi lên:

"Chúng nó đến đây bằng cách nào?"

Quan Thượng tập trung cảm giác. Một lát sau, sắc mặt có chút trắng bệch: "Nói là 'đến đây' cũng không chính xác. Trong phạm vi hơn mười dặm dưới lòng đất, toàn bộ rễ cây đều nối liền với nhau. Chất dinh dưỡng và năng lượng được truyền đi từng tầng, nhằm bảo đảm những cây biến dị ở gần căn cứ tiến hóa, đủ sức xâm nhập vào căn cứ."

Kỳ Hòa khẽ hít vào một hơi.

Lớp băng của Diêm Xuyên Bách tạm thời ép phần lớn loài biến dị ra khỏi mặt đất, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có một bộ phận nhỏ tiếp tục xâm nhập vào căn cứ.

Cậu lập tức kết nối liên lạc với Diêm Xuyên Bách.

Giọng nói trầm thấp nhanh chóng truyền tới: "Thế nào?"

"Là loài biến dị dạng dây leo, cấp cao, có khả năng tiến hóa." Kỳ Hòa nhanh chóng tóm tắt tình hình, "Đủ khả năng xâm nhập căn cứ."

Phía trước đã hoàn toàn rơi vào một trận hỗn chiến.

Cậu theo bản năng phân tâm suy nghĩ, nhưng chỉ ba giây sau, liền nghe giọng nói từ thiết bị liên lạc truyền đến một tiếng: "Được."

Giọng điệu trầm ổn khiến người ta an tâm.

Kỳ Hòa khựng lại, sau đó hoàn toàn giao tuyến phòng thủ phía sau cho Diêm Xuyên Bách, chuyên tâm vào chiến trường trước mắt.

* * *

Trong căn cứ, Diêm Xuyên Bách ngắt liên lạc.

Du Thiên Tinh vẫn duy trì tư thế cầu nguyện, hỏi: "Thế nào?"

Diêm Xuyên Bách không trả lời, chỉ nhìn quanh một vòng. Sau đó nói: "Sau này xây dựng lại căn cứ, có lẽ phải khiến cậu tốn thêm chút công sức."

"?"

Nói xong, lại có một lớp băng khác kết lại cách đó 50 mét. Lần này, lớp băng đóng thẳng xuống sâu hơn mười mét dưới lòng đất. Giữa hai lớp băng, anh cố ý tạo ra một khoảng trống có thể cho chúng xâm nhập --

Anh điều động lực lượng chiến đấu: "Chuẩn bị, giữ vững tuyến phòng thủ thứ hai."

Quân đội "rầm" một tiếng, nhanh chóng triển khai ở hai bên.

Còn những kẻ lọt lưới, các dị năng giả khác đang đóng quân bên trong căn cứ cũng đủ sức ứng phó.

Trên chiến trường phía trước, dị năng đủ màu sắc đan xen, khiến người ta hoa cả mắt.

Một quả cầu lửa đánh về phía dây leo biến dị.

Dây leo vặn vẹo vài cái, sau đó ầm ầm quét về phía bên dưới! Hai dị năng giả mắt thấy sắp bị cuốn vào, một luồng lực mạnh lập tức kéo họ lùi ra sau --

Kỷ Diễm vừa ném cầu lửa vừa nói: "Đệt, thứ này kháng lửa!"

Một luồng khí độc lan dọc theo mặt đất. Dây leo biến dị chỉ khựng lại hai giây, sau đó lại phân nhánh thành càng nhiều dây nhỏ. Mạc Giai Ngôn bị Diệp Di kéo mạnh ra phía sau, kinh hãi: "Đệt, thứ này kháng độc!"

Rầm! Kỳ Hòa quét mắt qua tình hình chiến đấu, sau đó hạ tay xuống.

Hỏa lực không đủ.

Không thể tiếp tục đánh theo cách thông thường như vậy.

Tiếng giao chiến vang lên liên tiếp khắp bốn phía. Kỳ Hòa chăm chú nhìn về phía trước. Chiếc áo thun trắng còn chưa kịp thay, giữa chiến trường đầy bụi đất và khói lửa lại mang theo vẻ sạch sẽ, tách biệt đến lạ thường.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe bên cạnh hỏi: "Vì sao cậu muốn đến nơi nguy hiểm nhất?"

Cậu quay đầu, liền thấy Quan Thượng Thuần đang nhìn mình.

"..."

Bởi vì cậu vốn luôn như vậy.

Kỳ Hòa hé môi, sau đó lại quay đầu, bình tĩnh nói: "Chỉ có mạnh mẽ mới có thể đối đầu với mạnh mẽ."

Quan Thượng Thuần lập tức nổi da gà, nín thở. Dị năng của cậu là 『cảm giác』, sau khi tận thế xảy ra, cậu vẫn luôn dựa vào khả năng dự đoán để tránh né nguy hiểm. "Tránh né" gần như đã trở thành thói quen của cậu.

Cậu suýt nữa quên mất, bản thân cũng là một S cấp.

Mấy giây sau, Quan Thượng Thuần nhìn về phía trước: "Tôi hiểu rồi."

Tinh thần lực được điều động ở mức cao nhất, từng tiếng báo chính xác vang lên: "Hướng 11 giờ, dưới lòng đất 2, 1 mét, có một khối sinh sản cực nhanh; hướng 1 giờ, dưới lòng đất 3, 2 mét; hướng 3 giờ, dưới lòng đất 0, 3 mét.."

Từng bộ rễ bị kéo bật lên, dị năng xung quanh nhanh chóng đánh tới: Ầm vang!

* * *

Loài biến dị vẫn không ngừng sinh sôi.

Tinh thần lực của dị năng giả cũng có giới hạn. Chỉ liếc mắt nhìn qua, đã có người bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi.

Động tác của Kỳ Hòa không ngừng lại, đồng thời trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Trong tình huống này, dị năng của cậu bị hạn chế: Loài biến dị đã bị ép trồi lên mặt đất, không thể tiếp tục ép chúng xuống; bên dưới là cả một vùng rễ cây liên kết với nhau, cho dù cố sức kéo chúng ra, chúng vẫn sẽ không ngừng tái sinh.

Trọng lực, lực kéo, từ lực, tất cả đều không được.

Hàng mi cậu cụp xuống, sau đó nói: "Hệ thống, tôi có một thử nghiệm khá liều."

Hệ thống lo lắng: 【.. Liều đến mức nào? 】

Đại khái suy nghĩ hai giây, Kỳ Hòa bỗng ngước mắt, ra lệnh: "Tất cả dị năng giả rút về phía sau chiến tuyến, tạm dừng hỏa lực từ tường cao -- dị năng giả hệ Hỏa chờ lệnh!"

Toàn trường đồng thời sững lại.

Kỳ Hòa chỉ đang thông báo. Trong trận chiến thay đổi từng giây, không ai được phép phân tâm. Cậu vừa dứt lời liền dùng lực kéo tất cả mọi người trở về phía sau chiến tuyến --

"Đệt.. Chuyện gì vậy?"

"Nhiều loài biến dị như thế mà không đánh nữa sao?"

* * *

Trên tường cao, quân đội cũng hoàn toàn ngẩn ra.

Tạm dừng công kích? Sao có thể.

Thông tin liên lạc lập tức được truyền đi, rất nhanh đã có một sĩ quan quay đầu xin chỉ thị Diêm Xuyên Bách: "Thượng tá, Kỳ.."

Đoàng! Một tiếng súng mang theo khói thuốc vang lên.

Diêm Xuyên Bách dường như vẫn đang chiến đấu, nhưng giọng nói trầm lạnh không hề có chút do dự, mang theo sự dứt khoát không thể nghi ngờ:

"Lệnh trước khi chiến đấu, tôi không muốn nói lần thứ hai."

- - Bên ngoài căn cứ, nghe theo điều động của Kỳ Hòa.

Vị quan quân kia nghẹn lại, sau đó nói: "Đúng vậy."

Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hỏa lực trên tường cao lập tức ngừng tấn công.

Phía trước chiến trường.

Kỳ Hòa tạm thời dùng "Lực" khống chế toàn bộ tình hình, sau đó lập tức ra lệnh: "Tất cả dị năng giả hệ Hỏa, phát động công kích với phạm vi lớn nhất, cường độ cao nhất."

Các dị năng giả hệ Hỏa ở đây không hiểu nguyên do, nhưng vẫn lần lượt làm theo.

Xoạt! Một vùng lửa lớn lan về phía xa nhất, sâu nhất.

Trong ánh lửa dữ dội, dây leo biến dị chỉ vặn vẹo, từ những cái miệng phát ra tiếng "gào rống", cũng không gây ra tổn thương quá lớn.

Những dị năng giả còn lại đứng nhìn, tạm thời không có việc gì để làm.

Trong đội ngũ, Kha Nguyên bĩu môi, cuối cùng cũng bắt được lúc Kỳ Hòa "thất bại" : "Đã biết từ sớm loài biến dị kháng lửa, thay vì đốt như vậy, còn không bằng dùng đạn cho nhanh."

"Không hiểu chỉ huy thì dựa vào đâu mà nghe cậu ta.."

Giọng nói còn chưa dứt, phía trước đã vang lên một tiếng kinh hô.

Chỉ thấy Kỳ Hòa một mình đứng trước một vùng dây leo biến dị. Những dây leo khổng lồ vặn vẹo quái dị, gần như sắp thoát khỏi sự khống chế. Ánh lửa ngập trời chiếu sáng khuôn mặt Kỳ Hòa, đáy mắt cậu ánh lên một chút đỏ sẫm, hai tay từ từ nâng lên.

Nhiệt lượng, nhiệt độ, áp lực, tất cả đều có.

Nhiệt lực được sinh ra.

Cùng với lớp băng đông cứng xung quanh hình thành chênh lệch nhiệt độ, nó chuyển hóa thành năng lượng cơ học, theo mặt đất nghịch đẩy về phía những bộ rễ đang đan xen chằng chịt bên dưới. Kỳ Hòa nâng hai tay lên trước người, đan vào nhau rồi siết chặt --

Những bộ rễ chôn sâu dưới lòng đất bị xoắn đứt từng đoạn.

Nguồn "chất dinh dưỡng" cung cấp bị cắt đứt, hệ dây leo phía trên giống như cũng mất đi sức sống, dần trở nên yếu ớt.

Kỳ Hòa buông tay. Dù đã tiêu hao quá mức, thân hình cậu vẫn đứng bất động.

Cậu mím môi, phát ra mệnh lệnh thứ hai:

"Tập trung hỏa lực, toàn bộ tấn công."

Thế trận gần như áp đảo.

Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết những dây leo biến dị không còn tái sinh nữa.

Một suy nghĩ đồng thời dâng lên trong lòng họ:

Đây chính là S cấp, thực lực đáng sợ đến mức nào.

Những dị năng giả vừa rồi bị hạn chế cuối cùng cũng đánh đến đã tay --

Kỷ Diễm tung ra một đợt lửa, sau đó lại liếc sang Kha Nguyên: "Này, tôi đã nói rồi, dị năng hệ Hỏa là đỉnh nhất ~ Đương nhiên, 'Lực' của Kỳ Hòa cũng không tệ!"

Người xung quanh: "..."

Kha Nguyên lập tức lại mặt đỏ như gan lợn.

Một trận chiến kết thúc trong vòng nửa giờ.

Quân đội lần lượt tiến đến dọn dẹp chiến trường. Khi nhìn thấy Kỳ Hòa, mấy vị sĩ quan vẻ mặt lập tức nghiêm lại. Trong sự lúng túng mang theo chút kính nể, họ hành lễ với cậu: "Kỳ tiên sinh."

"Chuyện sau đó giao cho các anh."

Kỳ Hòa nói xong liền lên xe, trở về căn cứ.

Bên trong căn cứ cũng là một mớ hỗn độn. Bên cạnh tuyến phòng thủ thứ hai khắp nơi đều là những phần còn sót lại của loài biến dị. Quân đội đang dọn dẹp xung quanh, Diêm Xuyên Bách dáng người thẳng tắp, đứng ở phía trước chiến trường.

Xe dừng bên cạnh, Diêm Xuyên Bách quay đầu.

Kỳ Hòa xuống xe, trước tiên nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn về phía chiến trường: Khoảng trống xâm nhập được tạo ra bằng lớp băng.

Đáy mắt cậu hiện lên một tia tán thưởng: "Hệ thống, Diêm Xuyên Bách cũng khá đấy."

Hệ thống đầy vẻ nghi ngờ: 【Cậu bắt đầu khen anh ấy từ bao giờ vậy? 】

"..."

Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày quân đội.

Kỳ Hòa ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Diêm Xuyên Bách đang cụp xuống. Anh cứ im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó hỏi: "Cậu đã làm gì?"

Cậu đáp ngắn gọn: "Nhiệt lực."

Du Thiên Tinh cảm thấy hệ thống vật lý của mình sắp sụp đổ, mỉm cười: ".. Cái này cũng thuộc phạm vi năng lực của cậu sao?"

Kỳ Hòa lắc đầu: "Nó chỉ tạm thời đi ngang qua thế giới của tôi một chuyến."

Khác với trọng lực hay lực kéo, nhiệt lực là một phương thức chuyển hóa năng lượng, không thể trực tiếp bị cậu điều khiển.

Nhưng cậu có bệnh nghề nghiệp: Thứ gì có thể lợi dụng thì đều phải tận dụng.

Hệ thống nghẹn ra một câu: 【Cậu không có sức sản xuất, cậu chỉ là công nhân khuân vác lực mà thôi. 】

Du Thiên Tinh lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút, chắp tay trước ngực: "Tốt rồi, thế giới vẫn chưa điên đến mức thành ra bộ dạng mà tôi không nhận ra."

Anh quay đầu lại, vừa lúc thấy Quan Thượng Thuần xuống xe: "Cậu vẫn ổn chứ, Quan Thượng?"

Quan Thượng Thuần giống như vừa mới kéo thần trí trở về từ trong dòng suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu cười một cái, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sắc bén: "Hình như tôi đã mê cảm giác xông vào tiền tuyến rồi."

Diêm Xuyên Bách chậm rãi nhìn sang.

Du Thiên Tinh: "?"

Đã xảy ra chuyện gì vậy, khiến một dị năng giả hệ tinh thần trở nên hiếu chiến thế này?

Kỳ Hòa không để ý đến tình hình trước mặt, một mình đứng sang bên cạnh, gọi hệ thống: "Đem đoạn cốt truyện mấu chốt vừa rồi ra cho tôi xem lại."

Lúc trước diễn biến quá nhanh, cậu có một điểm vẫn còn để tâm.

Kịch bản nhanh chóng được gọi ra: 『Căn cứ gặp phải sự xâm lấn của loài biến dị, bên trong rơi vào hỗn loạn.. Là chiến lực mạnh nhất, hắn nhất định sẽ ở tiền tuyến.. 』

Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia: Bên trong, tiền tuyến.

Cậu nhớ lúc cốt truyện khẩn cấp mở ra, nó nói là: Phát hiện địa điểm sự kiện sắp xảy ra biến động. Nói cách khác, trong cốt truyện ban đầu, loài biến dị đã xâm nhập vào căn cứ.

Vậy theo cốt truyện ban đầu, Quan Thượng không đến căn cứ I?

Đã xảy ra biến động lớn như vậy mà vẫn không kích hoạt cảnh báo, rốt cuộc điểm mấu chốt của cốt truyện nằm ở đâu.

* * *

Cách đó năm sáu mét, ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống.

Người qua kẻ lại xung quanh, Kỳ Hòa chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Gương mặt nghiêng hơi cụp xuống vẫn còn chút tái nhợt, mang theo vẻ sạch sẽ và nghiêm túc. Không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt khẽ thu lại.

Dáng người mảnh khảnh khiến người ta có ảo giác vô hại, nhưng ngay vừa rồi, cậu đã một mình tiêu diệt cả một vùng dây leo biến dị bên ngoài căn cứ.

Đang nhìn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khe khẽ: "Cậu ấy lợi hại lắm nhỉ."

Đầu ngón tay Diêm Xuyên Bách khẽ co lại, anh quay đầu.

Quan Thượng Thuần thu hồi ánh mắt khỏi người Kỳ Hòa. Du Thiên Tinh đã đi sắp xếp hậu cần, lúc này chỉ còn hai người họ. Cậu nhìn Diêm Xuyên Bách, cười nhẹ: "Trước đây tôi cứ nghĩ mình chỉ dễ bị người mạnh thu hút. Bây giờ xem ra, hình như không chỉ có vậy."

Diêm Xuyên Bách nhìn cậu hai giây, nhếch môi: "Cậu muốn nói gì?"

"Tôi cảm nhận được anh ghét tôi. Vì sao?"

Diêm Xuyên Bách thản nhiên, bật cười: "Ghét một người còn cần lý do sao?"

Quan Thượng Thuần: "Ghét một người cần lý do, thích một người mới không cần."

Trong lòng Diêm Xuyên Bách như bị một chữ nào đó chạm vào, khẽ rung lên.

"Tôi mê cảm giác xông vào tiền tuyến, có lẽ cũng không chỉ vì thế."

Quan Thượng Thuần nhướng mắt, ánh sáng rơi vào đáy mắt. Vẻ yếu mềm trên gương mặt rút đi, để lộ vài phần sắc bén mang theo ý khiêu khích: "Đã là tận thế, mỗi người đều không biết mình còn sống được bao lâu. Nếu đã muốn, vậy tôi muốn tranh, muốn giành."

Nói xong, trước mặt yên lặng vài giây.

Chợt, Diêm Xuyên Bách bật cười: "Cậu nói đúng."

Anh cũng nâng mắt lên, không còn che giấu vẻ tùy ý đang dần lan ra trong đáy mắt.

Chiến trường đã giao cho quân đội xử lý.

Du Thiên Tinh lại gọi các S cấp đến tổ chức cuộc họp sau chiến đấu. Ngư Giáng cũng từ tòa nhà cao tầng đi ra. May mà cô không bị ảnh hưởng, chỉ là khối lượng công việc "thanh lọc" lại tăng thêm.

Trong phòng họp, Du Thiên Tinh đứng phía trước:

"Lần xâm lấn này may mà chúng ta kịp thời phát hiện, đồng thời cũng vất vả hai vị dị năng giả hệ chiến đấu."

Quan Thượng Thuần: "Không có gì, trong khả năng của tôi thôi."

Kỳ Hòa ngồi một bên, nghĩ đến diễn biến cốt truyện ban đầu, đột nhiên hỏi: "Vì sao cậu lại đến căn cứ I?"

Quan Thượng Thuần sửng sốt, sau đó nói: "Lúc đó gặp phải thi triều, vốn định đi vòng qua tổng bộ hoặc căn cứ II. Nhưng thi triều nhanh chóng rút lui, nên tôi dứt khoát đến căn cứ I."

Nói xong, cậu cười: "Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi."

* * * Cũng không hẳn.

Kỳ Hòa khựng lại, gật đầu: "Không có gì."

Người bên tay phải hình như liếc sang cậu một cái.

Ngay sau đó, Ngư Giáng ở đối diện cũng nhìn sang. Ba ánh mắt khó hiểu cùng dừng trên người cậu, Du Thiên Tinh phía trước cũng theo đó dừng lại, nhìn về phía cậu: ?

Kỳ Hòa: "..."

Cậu ngẫm nghĩ một chút: "Hệ thống, danh tiếng của tôi có phải rất tệ không?" Quan tâm người khác thôi mà, có cần phải khiến tất cả chú ý như vậy không?

Hệ thống đánh giá: 【Với tính cách của cậu, chẳng phải rất đáng để chú ý sao. 】

May mà những ánh mắt kia rất nhanh đã thu về.

Du Thiên Tinh tiếp tục kéo chủ đề trở lại đúng hướng.

Phần tổng kết chiến lược cậu không cần nghe, dù sao cũng là chiến lược do chính cậu đề ra. Hệ thống thì lại nghe lọt tai, nhớ đến cách Kỳ Hòa thao tác, không nhịn được:

【Cậu thậm chí còn lợi dụng cả lớp băng của Diêm Xuyên Bách. 】

Kỳ Hòa: "Thói quen nghề nghiệp."

Trước đây khi ở trong một game thế giới mở, vì có những pha xử lý quá ảo nên cậu bị một đám người đuổi giết. Cậu đã chạy trốn một mạch đến thẳng trước mặt con Boss dã ngoại của bản đồ khai hoang, sau đó bằng cách dụ hỏa lực về phía mình, cậu đã cưỡng chế mở phó bản và khiến cho cả đám người kia bị đoàn diệt.

Cậu chia sẻ với hệ thống: "Tuy rằng tôi cũng không sống nổi, nhưng cực hạn đổi 1 mạng lấy N mạng, hời to rồi." *

Hệ thống: 【.. Đỉnh thật. Là thế giới này đã hạn chế cậu. 】

Cuộc họp sau chiến đấu không kéo dài lâu.

Thống kê tình hình chiến đấu và phân tích loài biến dị còn chưa có kết quả, Du Thiên Tinh chỉ kịp hoàn thành phần tổng kết chiến thuật cùng sắp xếp kế hoạch tiếp theo, sau đó tuyên bố cuộc họp kết thúc.

"Vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi chỉnh đốn đi."

Lúc này đã gần sáu giờ, một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Kỳ Hòa đang định đứng dậy rời đi, Quan Thượng Thuần bỗng gọi cậu lại: "Tôi còn muốn nâng cao thực lực của mình, tối nay cậu có thể huấn luyện cho tôi không?"

Dù sao anh ta cũng là người sắp ra tiền tuyến.

Kỳ Hòa nghĩ ngợi một lát, đang định đồng ý thì nói: "Nhưng.."

Máy truyền tin đột nhiên vang lên một tiếng. Cậu liếc mắt nhìn, liền thấy người gửi hiện trên màn hình: Diêm Xuyên Bách.

"?"

Kỳ Hòa ngẩng đầu nhìn người đang ở ngay trước mặt mình.

Diêm Xuyên Bách ngồi bên phải, ngay trong tầm tay cậu. Anh cầm máy truyền tin, chẳng hề che giấu, còn cong môi nhìn cậu.

Kỳ Hòa không hiểu chuyện gì, mở tin nhắn ra: 『Tối nay, tầng 29 tòa nhà cao tầng. 』

Cậu: ?

Hệ thống: 【? 】

Ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo lại được gửi tới ngay trước mặt cậu.

Kỳ Hòa chỉ liếc qua, hơi thở lập tức khựng lại, sau đó quay sang Quan Thượng Thuần đang nhìn mình đầy mong đợi, nói: "Xin lỗi, Quan Thượng, tối nay tôi có việc khác rồi."

Quan Thượng Thuần: "..."

Động tác gửi tin của Diêm Xuyên Bách căn bản không hề có ý định che giấu.

Anh nhìn Kỳ Hòa thật sâu. Nụ cười hờ hững trên môi mang theo chút khiêu khích, rồi đứng dậy rời đi.

Kỳ Hòa cũng tắt máy truyền tin, đứng lên.

Hai tin nhắn liên tiếp, rõ ràng mang theo một ý vị khó nói:

『Tối nay, tầng 29 tòa nhà cao tầng. 』

『Tôi biết cậu muốn làm gì đó với tôi. Đến chỗ tôi, cậu muốn làm gì cũng được. 』
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 28 Thế công

Hai người một trước một sau đứng dậy rời đi.

Trong phòng họp chỉ còn lại ba người, nhất thời không ai lên tiếng.

Quan Thượng Thuần cụp mắt, không nói gì. Du Thiên Tinh và Ngư Giáng đều mở to mắt, nín thở.

Vừa rồi động tác Diêm Xuyên Bách trắng trợn đến mức ấy, bọn họ chỉ thấy Quan Thượng muốn tìm Kỳ Hòa huấn luyện, thì ngay sau đó, Diêm Xuyên Bách đã gửi một tin nhắn ngay trước mặt anh ta, Kỳ Hòa liền quay đầu từ chối Quan Thượng.

Bầu không khí có thể nói là sóng ngầm cuộn trào!

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Du Thiên Tinh càng thêm mãnh liệt, hắn vẫn giữ nụ cười, nhìn về phía Quan Thượng Thuần: "Quan Thượng, anh đây là.."

"Kỳ Kỳ vì Diêm thượng tá nên mới từ chối tôi."

Quan Thượng Thuần ngước mắt, nói thẳng ra. Hắn mỉm cười với mọi người, chậm rãi nói: "Tôi thật sự rất muốn biết, anh ấy đã gửi tin gì."

Hai tiếng hít vào khe khẽ vang lên trước mặt: --!

Du Thiên Tinh nín thở mấy giây, rồi giơ hai tay lên: "Khoan đã, anh định chen vào giữa bọn họ sao? Làm người thứ ba không hay đâu."

"Người thứ ba?" Quan Thượng Thuần nhìn hắn, "Nhưng bọn họ đâu có ở bên nhau."

Du Thiên Tinh: "?"

"Không ở bên nhau?" Hắn quay sang nhìn Ngư Giáng đang cố gắng mở to mắt, "Cô cũng biết quan hệ của bọn họ mà, bọn họ không ở bên nhau sao?"

Ngư Giáng chớp mắt. Chia tay rồi, vẫn chưa quay lại với nhau, "Đúng vậy."

"..."

Du Thiên Tinh không nói nên lời.

Quan Thượng Thuần đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Trước khi ra khỏi phòng họp, hắn bỗng quay đầu lại, trong mắt lộ ra vài phần quyết tâm giành lấy: "Kỳ Kỳ giỏi như vậy, theo tôi thấy thì chẳng ai xứng với cậu ấy cả. Nếu đã chẳng ai xứng, vậy tôi và Diêm thượng tá cũng đang đứng cùng một vạch xuất phát."

Nói xong, hắn khẽ gật đầu với hai người rồi bước ra ngoài.

Hai người trong phòng họp:.

Rốt cuộc bọn họ đã bỏ lỡ đoạn nào vậy!

* * *

Diêm Xuyên Bách hẹn thời gian vào buổi tối.

Hôm nay Kỳ Hòa vừa từ chiến trường đầy bụi đất trở về. Sau khi ăn cơm rồi tắm rửa, cậu lên lầu gõ cửa phòng ở tầng hai mươi chín.

Cửa mở, Diêm Xuyên Bách đang mặc quần áo thoải mái đứng chờ bên trong.

Thấy cậu, anh nhướng mày, sau đó dẫn cậu vào phòng.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, trời đã tối hẳn.

Chỉ có nguồn năng lượng tinh hạch vụn nhỏ phát ra ánh sáng, cùng một vòng đèn dán trong phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Diêm Xuyên Bách đi tới, ngồi xuống cuối giường.

Anh chống hai tay bên người, dáng vẻ vẫn ung dung nhìn cậu: "Muốn làm gì?"

Kỳ Hòa nhìn anh, xác nhận lại: "Làm gì cũng được?"

Diêm Xuyên Bách gật đầu, ngầm đồng ý, mỉm cười.

Bây giờ cậu đã biết cốt truyện không cho phép Diêm Xuyên Bách tiếp xúc với một số thứ, nhưng nếu là lấy từ chính người anh..

Trong lòng bàn tay Kỳ Hòa xuất hiện một con dao nhỏ, "Tôi muốn một ít máu của anh."

"Ừ." Diêm Xuyên Bách ngồi khá thoải mái, mặc cho cậu sắp xếp, hỏi: "Cậu muốn lấy máu ở đâu?"

Kỳ Hòa bước tới, ánh mắt theo bản năng lướt dọc theo cần cổ thon dài của anh, qua bờ vai, lồng ngực, bụng, một đường xuống dưới.. Bụng dưới dường như hơi siết lại. Cậu kéo tay Diêm Xuyên Bách, rạch một đường trên đầu ngón tay anh.

"Ở đây đi."

Máu rỉ ra, cốt truyện không hề ngăn cản.

Kỳ Hòa lại lấy ra một ống nghiệm, "Tôi lấy một chút."

Người trước mặt phối hợp đặt ngón giữa lên miệng ống nghiệm.

Kỳ Hòa nắm lấy tay anh. Bàn tay Diêm Xuyên Bách rất lớn, mang theo hơi ấm cơ thể. Đầu ngón tay cậu chạm vào mạch ở cổ tay anh, dường như nhịp đập hơi nhanh hơn, máu men theo thành ống chảy xuống.

Đối phương không lên tiếng, cũng không hỏi cậu dùng để làm gì.

Trong một khoảng yên tĩnh, Kỳ Hòa lại thử hỏi: "Anh còn định đến tổng bộ không?"

Diêm Xuyên Bách nhướng mắt, "Cậu muốn tôi đến tổng bộ?"

"Tôi chỉ hỏi thôi." Giọng Kỳ Hòa vẫn tự nhiên, "Để còn chuẩn bị. Dù sao tôi cũng không thể rời khỏi anh, anh biết mà."

Đầu ngón tay khẽ động, máu uốn lượn men theo thành ống.

Diêm Xuyên Bách dường như khẽ cười, "Ừ."

"..."

Kỳ Hòa cảm thấy có gì đó không bình thường, "Hệ thống, sao anh ta không châm chọc tôi?"

Hệ thống ngắn gọn đáp: 【Sói đến rồi. 】

* * *

Một ống nhỏ máu đã lấy xong, Kỳ Hòa cất vào túi.

Diêm Xuyên Bách không để ý đến vết thương nhỏ đó, người có dị năng hồi phục nhanh hơn người bình thường, máu cũng tự nhiên sẽ ngừng chảy.

Anh hỏi: "Còn muốn làm gì?"

Kỳ Hòa cụp mắt suy nghĩ: Dưới ảnh hưởng của cậu, Quan Thượng Thuần đã tới căn cứ I, cốt truyện cũng thay đổi rất lớn. Nếu lại dùng chính mình để tác động đến cốt truyện trên người Diêm Xuyên Bách..

Cậu nhìn anh vài giây.

Sau đó, đưa tay đẩy anh.

Diêm Xuyên Bách không chống cự, thuận thế ngã ngửa xuống chiếc giường phía sau. Kỳ Hòa quỳ giữa hai chân anh, từ trên cao nhìn xuống --

Dáng người cao lớn thẳng tắp chắn trước cửa sổ sát đất.

Một chút ánh sáng phác họa đường nét thân hình anh, Diêm Xuyên Bách chống khuỷu tay trên giường, vai lưng nhô lên thành một đường cong như núi. Anh nhìn chằm chằm người ở gần trước mặt, cổ họng khẽ động:

".. Sao vậy?"

Kỳ Hòa cũng cúi đầu nhìn anh: Nếu thể hiện ra dấu hiệu thay đổi trong quan hệ giữa hai người, hoặc xuất hiện "dấu hiệu" cho thấy tuyến tình cảm đang phát triển..

Cậu bỗng cúi người xuống, một tay chống bên cạnh Diêm Xuyên Bách.

Ngay khoảnh khắc cậu tiến lại gần, hơi thở phía dưới hơi khựng lại.

Một bàn tay giữ lấy eo cậu, như thể muốn đẩy ra. Nhưng rồi bàn tay ấy lại hạ xuống, chỉ giữ lấy eo cậu, vết máu chưa khô giữa sắc áo xám nhạt nổi lên một vệt đỏ rực. Vạt áo rộng trượt xuống, để lộ đường nét cơ thể cân đối, làn da mịn màng.

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách dần trở nên sâu hơn.

Chuông cảnh báo của hệ thống lập tức vang lên: 【.. Khoan, khoan đã! Cậu đang làm gì vậy? 】

Kỳ Hòa tự thấy mình có thể kiểm soát tốt mức độ tiếp xúc: "Yên tâm, tôi sẽ không thật sự làm gì anh ta."

Chỉ là thử nghiệm, cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

Hệ thống nhìn đôi chân đang căng cứng kia cùng ánh mắt không hề chớp, cứ cảm thấy người sắp làm gì đó với cậu lại là Diêm Xuyên Bách.

Giọng nói mang theo chút khàn khàn khó nhận ra: ".. Được chưa?"

Kỳ Hòa còn muốn chờ thêm một chút, "Chưa."

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu. Anh tỉnh táo biết rằng Kỳ Hòa không có ý giống như anh nghĩ. Nhưng vậy thì sao?

Anh bỗng nhiên nắm lấy eo cậu, xoay người đè xuống --

Anh có.

Thình thịch. Tầm mắt đảo ngược, Kỳ Hòa dường như theo bản năng căng người lên, nhưng sau khi nhận ra anh không có ý định tấn công thì lại thả lỏng. Cơ thể chìm vào lớp chăn mềm mại trên giường, mái tóc đen xõa xuống.

Diêm Xuyên Bách chống người phía trên: "Cậu định làm với tôi chỉ có thế này thôi sao?"

Anh lại hỏi: "Như vậy là đủ rồi?"

Đôi mắt Kỳ Hòa hơi mở to.

Cậu biết Diêm Xuyên Bách cố ý phối hợp, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu lại có cảm giác giống như một lực hút, Diêm Xuyên Bách không thể khống chế mà tiến về phía cậu --

Vô số thông tin hỗn độn tập trung trong đầu cậu: Cốt truyện, thí nghiệm.. Còn có một dao động vi diệu mà không thể nói rõ, giống như quỹ đạo của những hành tinh vốn không thể giao nhau, nhất thời không thể nắm bắt.

Kỳ Hòa ngẩn ra nói: "Chắc là đủ rồi."

Hàng mi Diêm Xuyên Bách cụp xuống khẽ động, đầu ngón tay dần siết chặt..

Đúng lúc này, một tiếng thông báo "tít tít!" vang lên.

Sự yên tĩnh đang kéo dài bị phá vỡ, Kỳ Hòa như tỉnh lại từ cơn thất thần. Cậu lấy máy truyền tin ra nhìn một cái:

"Là Quan Thượng."

Trong mắt Diêm Xuyên Bách thoáng chốc nổi lên tức giận, anh khẽ cười: ".. Tìm cậu làm gì?"

Kỳ Hòa đã ngồi dậy, xem xong tin nhắn: "Anh ấy nói anh ấy đang ở một mình trong phòng huấn luyện, hình như bị trẹo, hỏi tôi có thể đến xem anh ấy không."

"..."

Diêm Xuyên Bách tức đến bật cười.

Tên này đúng là hỏng rồi, ngay cả trò cũ rích này cũng vẫn cố dùng.

Nhưng cố tình lại không thể từ chối, dù sao cũng là một dị năng giả hệ tinh thần cấp S quý giá, không thể mặc kệ rồi bỏ mặc anh ta ở đó.

Hiển nhiên Kỳ Hòa cũng nghĩ như vậy: "Tôi đi xem một chút, phòng huấn luyện cấp S, những người khác không vào được."

Nói xong, cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo, định rời đi.

Vừa đi được hai bước, liền nghe Diêm Xuyên Bách nói: "Du Thiên Tinh vừa hay đang ở viện nghiên cứu, tôi bảo cậu ấy đi."

"?" Kỳ Hòa quay đầu, "Giờ này mà cậu ấy vẫn còn ở đó?"

"Còn." Diêm Xuyên Bách rất chắc chắn.

Sau đó anh lấy máy truyền tin ra, gửi cho người kia một tin: 『Quan Thượng Thuần ở phòng huấn luyện, nói là bị trẹo, cậu đi xem một chút. 』

Du Thiên Tinh: 『? 』

Qua mười mấy giây, có lẽ đã suy nghĩ một hồi, đối phương hỏi: 『Tôi có một vấn đề.. 』

Diêm Xuyên Bách như đoán được, lập tức trả lời: 『Ừ, tình địch. 』

Du Thiên Tinh: 『! 』

Kỳ Hòa đã đi tới, "Cậu ấy nói thế nào?"

Tin nhắn cuối cùng vừa lúc dừng lại trên màn hình, Diêm Xuyên Bách nghiêng sang cho cậu xem: "Cậu ấy rất sốt ruột, lập tức đi ngay."

"Vậy thì tốt." Có người lo rồi, Kỳ Hòa liền trả lời Quan Thượng Thuần: 『Du Thiên Tinh vừa hay ở bên đó, cậu ấy sẽ tới xem anh. 』

Tin nhắn gửi đi, khoảng hai ba phút sau.

Quan Thượng Thuần: 『Được thôi, cậu bận thì cứ lo việc của mình, tôi không sao. 』

Diêm Xuyên Bách liếc qua, cười lạnh: "Hừ!"

"?" Kỳ Hòa.

Hệ thống đứng ngoài quan sát, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ: 【Cậu có cảm thấy chỗ nào không đúng không? 】

Kỳ Hòa nhíu mày suy nghĩ: "Có. Đối với Diêm Xuyên Bách mà nói, hình như mấy yếu tố quan trọng đều không thể tác động đến 'cốt truyện cuối cùng'."

Dù là lấy mẫu máu, điều động chức vụ, hay "thay đổi" quan hệ giữa hai người, đều không kích hoạt hình phạt.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe một tiếng: "Còn muốn làm gì?"

Tim Kỳ Hòa khẽ nhảy lên, cậu ngước mắt.

Cậu nhìn người trước mặt vẫn mang vẻ bình thản như lúc trước, cuối cùng cũng hơi hiểu được tâm trạng của đối phương lúc trước, "Đừng đột nhiên nói những câu khiến người khác dễ suy nghĩ lung tung."

Diêm Xuyên Bách nói: "Có sao? Tôi cứ tưởng cách chúng ta nói chuyện với nhau vẫn luôn như vậy."

Anh lại hỏi: "Vậy còn muốn làm gì?"

Kỳ Hòa lắc đầu, rất biết điều nói: "Không làm gì nữa, hôm nay dừng ở đây."

Diêm Xuyên Bách "Ừ" một tiếng: "Không ở lại ngủ sao?"

Kỳ Hòa không còn ý định tiếp tục thí nghiệm, "Tôi về nhà."

Diêm Xuyên Bách không nói thêm gì, vẫn giữ thái độ chừng mực như trước: "Được."

Ngày hôm sau, Kỳ Hòa đem máu đưa đến chỗ Mạnh Nghiên.

Mạnh Nghiên vẫn luôn phụ trách nghiên cứu về sinh hóa và dược lý. So với những nhân viên phức tạp trong viện nghiên cứu, nàng là một trong số ít người đáng tin cậy, thích hợp hơn để bảo quản và nghiên cứu mẫu máu.

Mẫu máu được đưa qua, như cũ không hề kích hoạt hình phạt.

Kỳ Hòa dặn dò một câu rằng đây là máu của Diêm Xuyên Bách, bảo nàng bảo quản cho cẩn thận, sau đó nhận được một tiếng kinh ngạc: "Cạch!"

Cậu đưa mẫu máu xong liền đi về phía viện nghiên cứu.

Hôm nay là buổi huấn luyện chung của toàn bộ cấp S.

Cậu đưa mẫu máu qua đó nên chậm trễ một chút thời gian. Đến nơi, những người khác đều đã có mặt.

Cửa lớn phòng huấn luyện mở rộng.

Du Thiên Tinh, Ngư Giáng và mấy người khác đều đã mặc xong dây đeo chiến thuật. Ngư Giáng ngồi trên xe lăn, mái tóc dài màu nhạt buộc thành đuôi ngựa. Thấy cậu bước vào cửa, đôi mắt nàng lập tức mở lớn hơn một chút, gương mặt hơi ửng đỏ.

Kỳ Hòa khựng lại một chút: "Hệ thống, nếu tôi là một người đàn ông phổ thông, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cô ấy có ý với tôi."

Hệ thống khách quan đánh giá: 【Không đâu, não yêu đương của cậu đã sớm bị tháo xuống rồi. 】

"?"

【Kỳ Mộc. 】

"..."

Kỳ Hòa không để ý đến trò đùa của hệ thống, bước vào chào hỏi mọi người, rồi đi sang một bên mặc dây đeo chiến thuật.

Diêm Xuyên Bách vừa hay đứng ở góc đó. Kỳ Hòa nhìn thấy anh, ánh mắt đầu tiên rơi xuống đầu ngón tay anh, "Tay ổn chưa?"

Diêm Xuyên Bách đáp một tiếng "Ổn", cách hai giây lại hỏi:

"Hôm nay cậu không có việc gì phải làm sao?"

Tay đang cài thắt lưng của Kỳ Hòa khựng lại, cậu nghĩ một chút: "Thế này đi, sau này có thể tôi sẽ đưa ra cho anh một số 'yêu cầu', hoặc phủ quyết một số hành động của anh, anh cứ nghe là được."

Dù sao cậu cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

Diêm Xuyên Bách không hỏi tại sao: "Được."

Kỳ Hòa mặc xong trang bị rồi đi ra giữa sân.

Quan Thượng Thuần khẽ mỉm cười với cậu: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Kỳ Hòa nhìn anh một cái, "Vết thương của anh thế nào rồi?"

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi đang cố gắng hồi phục, sẽ không ảnh hưởng đến việc huấn luyện."

Anh đang định nói thêm một câu động viên thì phía sau đã vang lên một tiếng cười lạnh: "'Đang cố gắng hồi phục', anh đúng là một kỳ tích y học."

"..."

Kỳ Hòa quay đầu.

Sắc mặt Quan Thượng Thuần vẫn ôn hòa, nhưng trong mắt lại nhìn thẳng về phía đối phương, rõ ràng không chịu nhường.

Ngư Giáng, Du Thiên Tinh: !

Diêm Xuyên Bách chỉ khẽ cong môi với người kia, sau đó bước qua anh đi về phía trước, "Bắt đầu huấn luyện."

* * *

Nội dung huấn luyện bao gồm tinh thần lực, năng lực dị năng, huấn luyện súng ống và khả năng ứng biến khi tác chiến.

Hạng đầu tiên bắt đầu từ bắn súng.

Diêm Xuyên Bách lấy khẩu Beretta 92FS mà anh thường dùng nhất. Vừa mới cầm súng lên, Kỳ Hòa đã lên tiếng: "Đổi khẩu khác."

Mọi người xung quanh đều khựng lại một chút, Diêm Xuyên Bách quay đầu.

Kỳ Hòa đối diện với mấy ánh mắt nghi hoặc, nghiêm mặt nói: "Sau này anh không được dùng Beretta 92FS nữa."

Diêm Xuyên Bách: "..."

Anh dừng lại hai giây, quay đầu đổi sang một khẩu khác, "Được."

Du Thiên Tinh: "?"

Không kích hoạt hình phạt, vũ khí cũng không quan trọng.

Kỳ Hòa liền tùy ý cầm một khẩu súng vừa tay, nhắm về phía trước luyện tập. Pằng! Pằng! Pằng! Tiếng súng vang lên liên tiếp.

Du Thiên Tinh đứng ở phía bên kia của Diêm Xuyên Bách: "Đúng rồi, lần sau ra ngoài thành làm nhiệm vụ, anh định đi về phía đông hay phía tây?"

Diêm Xuyên Bách: "Phía đông."

Kỳ Hòa lập tức quay sang: "Không thể đi về phía tây sao?"

Diêm Xuyên Bách: "..."

Ngư Giáng vừa hay lướt qua để đổi súng, nghe vậy thì khựng lại. Hai tai lập tức dựng lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nhìn lại. Diêm Xuyên Bách mím môi, gật đầu:

"Ừ, vậy đi về phía tây."

Du Thiên Tinh: "?"

Lần này, ngay cả Quan Thượng Thuần cũng quay sang nhìn anh.

Diêm Xuyên Bách như có cảm giác, xuyên qua Kỳ Hòa nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Hai người đối diện nhau, vẻ mặt ôn hòa của Quan Thượng Thuần không giữ nổi nữa, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm anh:

Vì câu dẫn Kỳ Hòa, đúng là dùng đủ mọi thủ đoạn.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 29 Kích phát 2

Kỳ Hòa hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang âm thầm diễn ra trong sân.

Bây giờ cậu đã tìm được một phương pháp thí nghiệm mới.

- - Phương pháp liệt kê.

Dù sao cậu cũng chỉ cần động miệng, chứ không thật sự bắt Diêm Xuyên Bách làm theo.

Cậu lại cầm súng lên, tiếp tục luyện tập.

Phía sau, Diêm Xuyên Bách đối diện với ánh mắt sâu xa của Quan Thượng Thuần, dường như đoán được đối phương đang nghĩ gì. Anh cũng không giải thích, chỉ hơi cong khóe môi, công khai thừa nhận --

Anh cũng không hoàn toàn chỉ là phối hợp, mà trong lòng còn có ý đồ khác.

Quan Thượng Thuần nheo mắt, quay đầu lại.

Pằng! Pằng! Tiếng súng tiếp tục vang lên.

Du Thiên Tinh nhìn đến ngây người.

Mấy giây sau hắn mới hoàn hồn, tiến lại gần Diêm Xuyên Bách, hạ giọng: "Tuy rằng.. Người ta vẫn nói vì tình yêu mà hạ mình --" Vẻ mặt hắn phức tạp, "Nhưng kiểu như anh thì sắp xuống đất nằm luôn rồi."

Dù sao cũng là đồng đội trong quân đội. Diêm Xuyên Bách nhắm vào hồng tâm, tiện thể giải thích thêm một câu: "Cũng không hoàn toàn giống như cậu nghĩ."

Ngư Giáng đẩy xe lăn đi ngang qua phía sau:

Cậu không quan tâm.. Thì tôi cứ nghĩ như vậy thôi..

Gương mặt nhỏ của nàng trầm xuống. Đã đến mức này rồi, sao hai người vẫn chưa quay lại với nhau?

Sau khi kết thúc huấn luyện bắn súng là thực chiến.

Hai người đối chiến, hôm nay lượt đầu tiên là Quan Thượng Thuần và Du Thiên Tinh. Du Thiên Tinh dù sao cũng từng được huấn luyện trong quân đội, thân thủ không tệ, gần như áp đảo Quan Thượng Thuần mà đánh.

Kỳ Hòa đứng ngoài sân quan sát: Tuy đang ở thế yếu, nhưng tốc độ và khả năng phán đoán của Quan Thượng đều có tiến bộ, xem ra chuyện anh muốn ra tiền tuyến không phải chỉ thuận miệng nói.

Lại một chưởng đánh ra, sau đó quét chân.

Thình thịch! Thân hình Quan Thượng Thuần lảo đảo, đang định ngã xuống --

Một luồng sức mạnh bỗng nhiên nâng anh lên, giúp anh đứng vững.

Kỳ Hòa thu tay lại: Quan Thượng hôm qua vừa bị trẹo, hôm nay không nên để thương thế nặng thêm.

Quan Thượng Thuần cảm nhận được, sau khi đứng vững liền nhìn về phía Kỳ Hòa. Đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ cười: "Kỳ Kỳ, cảm ơn cậu, lại bảo vệ tôi thêm một lần."

Kỳ Kỳ. Kỳ Hòa im lặng một thoáng: Anh ấy vẫn còn dừng ở ấn tượng ban đầu trên xe bay với mình sao?

Quan Thượng Thuần như cũng nhận ra: "Xin lỗi, thuận miệng thôi. Nếu cậu không thích.."

Kỳ Hòa: "Không sao, gọi thế nào cũng được."

Vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một tiếng: "Hừ."

"?" Kỳ Hòa quay đầu, nhìn Diêm Xuyên Bách đang mang vẻ mỉa mai, "Anh cười lạnh cái gì?"

Diêm Xuyên Bách bình thản nói: "Tôi đang gọi cậu, Hòa Hòa."

"..."

Kỳ Hòa đáp lại: "Vậy anh gọi gì, ba ba?"

Diêm Xuyên Bách nhìn gương mặt đang ngẩng lên của cậu, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mấp máy, sau đó hơi ép lại rồi trở nên đầy đặn hơn. Anh gật đầu, có chút vui vẻ đồng ý: "Cho phép."

Kỳ Hòa: ?

Cậu nghi ngờ hỏi: "Hệ thống, đây cũng là nghe theo 'yêu cầu' một vòng sao?"

Hệ thống uể oải: 【.. Hòa, có lẽ vậy. 】

Giữa sân, Quan Thượng Thuần nhìn Kỳ Hòa chỉ bằng dăm ba câu đã bị Diêm Xuyên Bách cướp mất sự chú ý. Anh hơi ấp ủ một chút, sau đó mở miệng: "Kỳ Kỳ, có thể nhờ cậu chỉ đạo tôi không?"

Kỳ Hòa quay sang, "Sao vậy?"

Cậu vừa nói xong, liền nghe người bên cạnh bình thản nói: "Cậu cảm thấy Du Thiên Tinh không chỉ đạo được cậu?"

"..."

Quan Thượng Thuần nhìn thẳng sang, "Du ca chỉ đạo rất tốt, tôi chỉ sợ vết thương bị nặng thêm, làm chậm trễ việc huấn luyện. Kỳ Kỳ biết khống chế trọng lực --"

Anh nói với Diêm Xuyên Bách: "Anh ấy thích hợp với tôi hơn."

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách lạnh xuống, các khớp ngón tay siết lại. Chỉ hai giây sau, anh lại như không hiểu hàm ý trong lời nói, bật cười: "Ồ, hóa ra là sợ ngã."

Quan Thượng Thuần nghẹn lời.

Kỳ Hòa nhìn Diêm Xuyên Bách một cái:. Cũng khá biết cách ép người ta.

Thấy Quan Thượng Thuần không nói nữa, cậu liền hỏi: "Vậy Quan Thượng, anh nghĩ thế nào?"

Quan Thượng Thuần khựng lại. Anh không muốn bị xem là yếu đuối.

* * * Diêm Xuyên Bách là đối thủ mạnh.

Chỉ có mạnh mẽ mới có thể đối đầu với mạnh mẽ.

Anh liền quay sang Du Thiên Tinh, khôi phục dáng vẻ thường ngày: "Nhờ Du ca tiếp tục chỉ đạo tôi."

Một buổi huấn luyện kết thúc.

Trong mắt Quan Thượng Thuần lại mất đi vẻ sáng ngời. Du Thiên Tinh không hiểu vì sao cũng mang vẻ mặt thất thần, còn sắc mặt Ngư Giáng hồng hào, hơi thở dồn dập hơn bình thường.

Kỳ Hòa nhìn một cái: "Không thuộc hệ chiến đấu cũng cần rèn luyện."

Diêm Xuyên Bách nhìn qua, không phản bác: "Ừ."

"Vậy ngày mai lại luyện thêm một buổi."

Buổi huấn luyện thường bắt đầu lúc chín giờ rưỡi. Có nửa tiếng để Du Thiên Tinh và Diêm Xuyên Bách sắp xếp công việc bên quân đội.

Ngày hôm sau, Kỳ Hòa thức dậy lúc chín giờ mười lăm.

Cậu đang chuẩn bị đi đến phòng huấn luyện thì nhận được tin nhắn của Du Thiên Tinh: 『Hôm nay đặc huấn tạm thời hủy, mọi người tự sắp xếp. ~ Tinh. 』

Kỳ Hòa: ?

Cậu đoán: "Hệ thống, không phải anh ấy vì không chịu nổi nên trốn luyện tập đấy chứ?"

Hệ thống liếc mắt một cái rồi nói: 【 Diêm Xuyên Bách đời nào chịu dung túng cho cái thói hư tật xấu này. 】

Kỳ Hòa nghĩ lại cũng thấy đúng, cậu lại chuyển sang suy nghĩ khác: Diêm Xuyên Bách không nhắn tin cho cậu, vậy hẳn không liên quan đến chuyện riêng. Rất có thể là "cấp trên" đã xảy ra chuyện gì đó.

Cậu thử hỏi một câu: 『Có chuyện gì quan trọng sao? 』

Du Thiên Tinh: 『Căn cứ tiếp nhận một đứa trẻ nghi là cấp S, là dị năng giả hệ chữa lành cực kỳ hiếm. Chúng tôi đã báo lên tổng bộ, đang chờ sắp xếp. 』

"Hư hư thực thực cấp S, hệ chữa lành, một đứa trẻ?"

Đầu ngón tay Kỳ Hòa gõ hai cái, trả lời: 『Tôi cũng qua. 』

* * *

Tầng 3 viện nghiên cứu.

Kỳ Hòa vừa rẽ qua hành lang, liền nhìn thấy Du Thiên Tinh cùng vài nhân viên nghiên cứu đứng ở đầu bên kia. Cách đó mấy mét là phòng khách, bên cạnh còn có một hàng người của quân đội đang canh giữ.

Cậu đi tới, Du Thiên Tinh quay đầu: "Cậu đến rồi."

Kỳ Hòa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chính là đứa bé kia." Du Thiên Tinh ra hiệu về phía bên cạnh. Kỳ Hòa theo ánh mắt anh nhìn qua, liền thấy trong phòng khách đang ngồi một cậu bé khoảng mười tuổi.

Cậu bé yên lặng ngồi đó, mặc quần áo đơn giản. Nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn về phía cậu.

Kỳ Hòa mỉm cười với cậu bé một cái, rồi quay đầu lại: "Thế nào gọi là hư hư thực thực?"

Trong tay Du Thiên Tinh vẫn cầm biểu đồ đường cong của dụng cụ thí nghiệm: "Người nhà của thằng bé đều gặp nạn, được một dị năng giả đi ngang qua cứu, sau đó đưa đến căn cứ. Buổi sáng lúc vào cửa, theo lệ thường tiến hành kiểm tra, kết quả cấp bậc dị năng cứ lặp đi lặp lại giữa cấp A và cấp S --"

Anh bổ sung: "Hơn nữa, còn là hệ chữa lành cực kỳ hiếm thấy."

Hiện giờ số lượng dị năng giả hệ chữa lành đã biết cực kỳ ít. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cấp A, chỉ có thể chữa khỏi một số vết thương ngoài da.

Nếu là một dị năng giả hệ chữa lành cấp S..

Trong lòng Kỳ Hòa khẽ động, lại nói: "Cấp bậc của thằng bé không ổn định, hẳn vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, tiềm lực chưa được kích phát hoàn toàn, rất có thể có tư chất cấp S."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nên trước tiên đã báo lên tổng bộ."

Đang nói, lại nghe thấy vài tiếng bước chân truyền đến.

Quay đầu lại, chỉ thấy Diêm Xuyên Bách dẫn theo vài người của quân đội đi tới. Ánh mắt anh thoáng dừng trên người cậu, sau đó dừng lại trước mặt. Anh không hỏi vì sao Kỳ Hòa lại ở đây, chỉ nói:

"Chuẩn bị đưa thằng bé đến tổng bộ, tiến hành bồi dưỡng và bảo vệ."

Du Thiên Tinh cũng không bất ngờ, trang bị và tài nguyên của tổng bộ quân đội đều tốt nhất: "Đưa thế nào?"

Diêm Xuyên Bách mặc bộ quân phục ngay ngắn, kéo găng tay xuống, ánh mắt nhàn nhạt: "Căn cứ I nằm ở Tây Nam, muốn đến tổng bộ phải đi qua căn cứ II. Tôi đã thông báo cho căn cứ II, đến điểm giao nhận ở giữa, rồi đưa người đi tiếp."

"Anh định phái ai đưa?"

"Chặng đường này rất dài, giữa đường còn có khu vực chưa được phủ sóng liên lạc. Tôi sẽ tự mình dẫn một đội người đi."

Diêm Xuyên Bách nói xong, Du Thiên Tinh gật đầu.

Kỳ Hòa đứng bên cạnh, theo thói quen thuận miệng hỏi: "Nhất định phải là anh đi sao?"

Diêm Xuyên Bách khựng lại, ".. Cũng không nhất định."

Vừa dứt lời, trong đầu Kỳ Hòa đột nhiên vang lên chuỗi âm thanh "Tít! Tít! Tít!" dồn dập đã lâu không xuất hiện: 【 Cảnh báo! Phát hiện ký chủ đang gây ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng.. 】

Hàng mi Kỳ Hòa run lên, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn.

Cậu lập tức đổi lời: "Vậy anh vẫn nên đi."

"?" Diêm Xuyên Bách bỗng sững người, không hề do dự, lập tức đáp lại: "Được, vậy tôi đi."

【Kích phát trừng --】 Cảnh báo đột nhiên bị ngắt.

Kỳ Hòa thở phào một hơi, cơ thể cũng hơi thả lỏng.

Cậu cụp hàng mi, che đi ánh mắt nơi đáy mắt, khóe môi cong lên: Cuối cùng cũng lại bắt được rồi, nhân tố có thể ảnh hưởng đến cốt truyện cuối cùng.

Ở bên cạnh, Du Thiên Tinh cùng vài thuộc hạ: "..."

Ánh mắt viên phó quan lặng lẽ đảo qua đảo lại giữa hai người: Gần đây vẫn luôn có lời đồn rằng thượng tá và Kỳ tiên sinh xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa lần nào cũng kết thúc bằng việc thượng tá vô điều kiện nghe theo Kỳ tiên sinh rồi xuống nước, vậy mà lại là thật --

Thượng tá của bọn họ trước kia vốn là người ngang bướng nhất trong quân đội, chẳng chịu nghe ai quản, sao bây giờ lại biến thành thế này!

Kỳ Hòa không để ý đến những ánh mắt trước mặt.

Chuyến đi này, cốt truyện yêu cầu Diêm Xuyên Bách nhất định phải đi, nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cậu ngẩng đầu nói với Diêm Xuyên Bách: "Tôi cũng phải đi."

Ánh mắt Diêm Xuyên Bách rơi xuống người cậu, tỉ mỉ nhìn một chút: ".. Cậu nói thật?"

Kỳ Hòa vô cùng chắc chắn: "Thật."

Khoảng thời gian trước vừa trải qua một đợt xâm lấn, khu vực xung quanh cũng đã được quét sạch lần nữa, hiện giờ lại bước vào một khoảng thời gian an toàn ngắn ngủi.

Diêm Xuyên Bách suy nghĩ một chút: "Được."

Thời gian xuất phát được định vào ngày mai.

Địa điểm giao nhận được chọn ở căn cứ nằm giữa hai bên.

Đi về phía đông là đồng bằng, đường đi ngắn hơn, hơn nữa còn có xe bay của Kỳ Kỳ, dự tính chỉ cần một ngày rưỡi.

Xe đã dừng ở cổng căn cứ.

Kỳ Hòa cùng Diêm Xuyên Bách đi thẳng tới đó, đi theo còn có mười thuộc hạ trong quân đội.

"Căn cứ bên kia phái ai tới giao nhận?"

"Cũng là một người cấp S."

Kỳ Hòa liếc sang bên cạnh.

Gương mặt nghiêng của Diêm Xuyên Bách vẫn lạnh nhạt, dường như không muốn nói nhiều về chuyện này. Căn cứ II vẫn chưa bước vào thời kỳ an toàn, hẳn sẽ không phái một mình người thuộc hệ chiến đấu ra ngoài.

Bọn họ muốn đưa người đến tổng bộ, vậy người tới đón rất có khả năng là một dị năng giả cấp S thuộc quân đội.

"Là người anh quen à?"

Diêm Xuyên Bách gật đầu, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại nhíu mày: "Lúc gặp mặt, cậu cố gắng tránh xa anh ta một chút."

Kỳ Hòa: "?"

Diêm Xuyên Bách: "Dị năng của anh ta, so với cậu còn --" Câu nói dừng lại một chút.

Kỳ Hòa đoán: "Mạnh?"

".. Không có gì." Diêm Xuyên Bách như không có chuyện gì, quay đầu sang cậu bé bên cạnh, nói: "Em tên Tiểu Hải đúng không? Lát nữa lên xe ngồi ghế sau."

Kỳ Hòa: "?"

Hệ thống: 【Có lẽ anh ta muốn nói là, tiện. 】

"Không thể nào." Kỳ Hòa nghiêm túc nói, "Về mặt này, không ai có thể hơn tôi."

Hệ thống vậy mà không nói nên lời.

Nói vài câu, họ đã ra khỏi căn cứ, đi đến bên xe.

Cửa xe phanh một tiếng đóng lại! Tiểu Hải ngồi ở hàng ghế sau, Kỳ Hòa ngồi ở ghế phụ. Vừa kéo dây an toàn, máy liên lạc liền "tích" một tiếng. Cậu mở ra xem.

Quan Thượng Thuần: 『Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn, mong cậu sớm trở về. [mắt trông mong] 』

Bên cạnh truyền đến một tiếng: "Có việc tìm cậu?"

"Không có gì." Kỳ Hòa trả lời một câu 『ok』, đóng máy liên lạc, "Quan Thượng bảo tôi chú ý an toàn."

Diêm Xuyên Bách hừ lạnh một tiếng.

Anh hạ phanh tay, một tay đặt lên vô lăng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy anh ta.." Giọng nói dừng lại. Câu "Sao chỉ gửi cho cậu" vừa định bật ra đã bị anh nuốt ngược vào.

Anh liếc Kỳ Hòa một cái.

Người bên cạnh đang cúi đầu nghiên cứu bản đồ, gương mặt trong trẻo mang theo vẻ suy tư quen thuộc. Đối với tâm tư của hai người bọn họ, cậu hoàn toàn không hề nhận ra.

Không thể giúp người khác đánh thức cậu.

Chuyện may áo cưới cho người khác, ai mà muốn làm?

Diêm Xuyên Bách quay đầu lại, hơi nheo mắt, đổi lời: "Tôi cảm thấy anh ta ghét tôi."

Kỳ Hòa ngẩng đầu khỏi bản đồ: "Sao lại thế?"

"Chúng ta cùng đi, vậy mà anh ta không gửi tin cho tôi."

Ý nghĩa không thay đổi, nhưng trọng tâm lại có sự thay đổi rất tinh tế.

Kỳ Hòa dừng lại một chút, ngẫm kỹ: "Hệ thống, Quan Thượng không có lý do gì để ghét Diêm Xuyên Bách. Vậy việc anh ấy chỉ bảo tôi 'chú ý an toàn', là cảm thấy tôi yếu hơn Diêm Xuyên Bách sao?"

Hệ thống: 【.. 】

Sắc mặt cậu lập tức nghiêm lại.

Bên cạnh, Diêm Xuyên Bách liếc qua vẻ mặt của cậu, rồi lại thu ánh mắt về, cảnh vật bên đường lướt qua cửa sổ xe.

Anh khinh khỉnh nhếch môi:

Hóa ra đây là mùi trà, anh học được rồi.
 
1 ❤︎ Bài viết: 47 Tìm chủ đề
Chương 30 Ba lần tiến hóa

Chiếc xe chạy thẳng về phía căn cứ II.

Xe của nhóm Kỳ Hòa đi đầu. Bên ngoài khắp nơi đều là loài biến dị, dị năng của Diêm Xuyên Bách bao phủ dọc đường, đóng băng lớp đất bên dưới, tránh cho cây cối từ dưới đất bất ngờ tấn công.

Hiện tại Kỳ Hòa có thể đồng thời khống chế hai loại lực.

Một bên cậu tăng tốc cho đoàn xe phía sau, một bên khống chế những loài biến dị tấn công từ hai bên.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lướt qua thành những bóng mờ.

Trong xe nhất thời không ai nói chuyện.

Kỳ Hòa liếc Tiểu Hải đang ngồi yên lặng phía sau qua kính chiếu hậu: Mười tuổi, hệ chữa lành, có tiềm chất cấp S, sắp phải một mình đi đến tổng bộ.

Cậu nghĩ ngợi một chút, nghiêng đầu hỏi nhẹ: "Có căng thẳng không?"

Tiểu Hải ngẩn ra, sau đó gật đầu: "Có một chút."

Kỳ Hòa đang định an ủi, lại nghe cậu bé vẫn còn sợ hãi nói: "Đây vẫn là lần đầu tiên em ngồi xe nhanh như vậy."

"..."

Cậu im lặng một thoáng, hỏi: "Say xe à?"

Tiểu Hải rất hiểu chuyện: "Không sao, em tự chữa cho mình rồi."

Kỳ Hòa tán thưởng một câu: Đúng là hệ chữa lành. Sau đó cậu quay đầu lại, tiếp tục toàn tâm toàn ý dọn sạch những loài biến dị trên đường.

Quân đội có bố trí các trạm đóng quân dọc đường.

Tối hôm đó, bọn họ tìm một trạm để nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường, chạy đến điểm giao nhận.

Khoảng bốn giờ chiều, cuối cùng cũng đến nơi đã hẹn.

Địa điểm nằm ở một trạm đóng quân gần căn cứ II hơn.

Xuống xe, những binh lính đóng tại trạm nhìn thấy huy hiệu trên người Diêm Xuyên Bách, lập tức đứng nghiêm, đồng thời hành lễ:

"Thượng tá!"

Khóe mắt lại lén liếc về phía Kỳ Hòa:. Không phải người của quân đội?

Diêm Xuyên Bách không giải thích, gật đầu rồi đi vào.

Toàn bộ trạm đóng quân cũng là một tháp phòng ngự loại nhỏ.

Bên trong có một đại sảnh rộng gần trăm mét vuông, còn bố trí các khu chức năng, cùng với hai, ba phòng trú ẩn có hỏa lực được bố trí sẵn.

Diêm Xuyên Bách đi trước, cùng người của quân đội bàn bạc.

Kỳ Hòa ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.

Người của căn cứ II vẫn chưa tới. Cậu đang nhìn bức tường màu xám đậm trong đại sảnh, suy nghĩ về chuyện cốt truyện, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhỏ:

"Anh ơi, dị năng của anh là gì?"

Cậu thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn sang.

Tiểu Hải ngồi bên cạnh cậu, dáng ngồi ngoan ngoãn. Có lẽ đã trải qua biến cố, trên gương mặt non nớt đã hiện ra vài phần trầm tĩnh và trưởng thành sớm.

Kỳ Hòa nói: "Là lực."

Tiểu Hải suy nghĩ một chút, tán thưởng: "Giỏi thật."

Kỳ Hòa cũng đáp lại: "Dị năng chữa lành của em cũng rất giỏi."

Nói xong, cậu lại thấy Tiểu Hải im lặng.

Một lát sau, hàng mi Tiểu Hải khẽ chớp, nói: "Mọi người.. Nhiều người giỏi như vậy hộ tống em đến tổng bộ, nếu em không đạt được kỳ vọng của mọi người.."

Kỳ Hòa nhìn cậu bé hai giây, tự mình truyền thụ kinh nghiệm: "Em có thể khiến bọn họ hạ thấp kỳ vọng xuống."

"..."

Tiểu Hải.

Hệ thống không nhìn nổi nữa: 【Không cần dạy một đứa trẻ ngây thơ thứ tư tưởng nơi công sở của cậu. 】

"Từ chối tự tiêu hao bản thân là bài học bắt buộc của cuộc đời."

Kỳ Hòa chặn miệng hệ thống, bỗng nhiên lại hỏi: "Cơ hội thức tỉnh dị năng của em là gì?"

Tiểu Hải sửng sốt, mím môi: "Là.. Ba mẹ, chị gái, bà nội của em đều bị thây ma cắn. Em nghĩ, nếu có thể cứu được họ --" Cậu bé dừng lại hai giây, "Tuy cuối cùng không cứu được, nhưng em đã thức tỉnh dị năng."

Trước bàn yên tĩnh một lúc.

Sau đó, Kỳ Hòa nhẹ giọng nói: "Bất kể là dị năng gì, mục đích cuối cùng cũng là 'bảo vệ'. Em không cần phải đạt đến một tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần cố gắng cứu được càng nhiều người hơn, sẽ không ai trách em."

Ánh mắt Tiểu Hải lập tức sáng lên: "Vâng."

Hệ thống nhìn mà ngây người: 【.. Bản lĩnh lừa dối người khác của cậu, vậy mà ngoài ý muốn lại rất hợp để chăm trẻ. 】

Kỳ Hòa lắc đầu, khiêm tốn nói: "Tôi chẳng qua chỉ quen làm một ngọn đèn soi đường."

【Hòa Hòa. 】 Nó bổ sung: 【Không phải mỉa mai, chỉ là gọi cậu thôi. 】

"..."

Bọn họ không ngồi được bao lâu.

Lại có một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Những đôi giày quân đội đồng loạt giẫm lên nền đá, một giọng nói cao vang lên từ phía bên kia: "Căn cứ I đến rồi phải không? Nghe nói còn có một người cấp S, ở đâu vậy ~"

Kỳ Hòa hơi nghiêng mắt, đứng dậy.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Diêm Xuyên Bách cũng từ bên kia đi tới. Anh nhìn về phía Kỳ Hòa: "Bọn họ đến rồi."

Kỳ Hòa đi qua, đứng bên cạnh anh.

Những người đi theo của quân đội cũng đứng chờ phía sau. Nhìn về hướng cửa, liền thấy một đoàn người đi tới --

Một mảng trắng chói mắt đập vào tầm nhìn. Người thanh niên đi đầu mặc một bộ quân phục màu sáng, giữa những bộ quân phục màu sẫm xung quanh càng trở nên nổi bật. Mái tóc mang màu vàng nâu, trông như màu tóc tự nhiên.

Đoàn người dừng lại cách đó vài mét.

Thanh niên tùy ý chào hỏi: "Chào."

Diêm Xuyên Bách liếc sang: "Cung Liên Vũ."

Cung Liên Vũ nhìn về phía anh, lắc đầu: "Gương mặt cũ, chẳng thú vị."

Ánh mắt vừa chuyển, bỗng nhiên hướng về Kỳ Hòa, đầy hứng thú: "Ồ ~ đây chính là người thuộc hệ chiến đấu cấp S còn lại trong lời đồn."

Sắc mặt Diêm Xuyên Bách trầm xuống, cảnh cáo: "Cung.."

Cung Liên Vũ đã giơ một tay lên: "Cho cậu một món quà gặp mặt ~"

Bốp! Một tiếng búng tay vang lên.

Một luồng trọng lực đột nhiên đè xuống --

Thân hình Kỳ Hòa bị ép xuống, hàng mi khẽ run.

Ngay sau đó, cậu phản ứng cực nhanh, một tay chống xuống đất! Đẩy luồng lực trở ngược lại. Thuận thế xoay người một vòng rồi vững vàng đứng xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm Cung Liên Vũ phía trước vẫn còn tấm tắc kinh ngạc, ánh mắt trầm xuống.

Đoàng! Một tiếng súng vang lên.

Viên đạn từ bao súng bên hông Cung Liên Vũ bắn ra, nện xuống ngay dưới chân anh ta, tạo thành một hố đen cháy xém.

Anh ta hoảng hốt, nhảy lùi nửa bước: "Đậu má!"

Những người của quân đội phía sau lập tức "rầm" một tiếng, đồng loạt vào tư thế cảnh giới.

Cung Liên Vũ lại giơ tay: "Lúc kinh lúc rống, buông."

Kỳ Hòa chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía anh ta.

Đối diện cũng một lần nữa ngẩng đầu, tỉ mỉ đánh giá cậu. Hai người nhìn nhau vài giây, Cung Liên Vũ giơ tay cầu hòa.

Anh ta thở ngắn than dài: "Ai ~ Diêm Xuyên Bách, người anh mang đến dữ thật đấy, anh cũng không quản sao?"

"Tôi quản không được."

Diêm Xuyên Bách nhìn anh ta, nhếch môi: "Hơn nữa, cậu đáng đời."

Cung Liên Vũ: "..."

Đây vẫn là lần đầu tiên Kỳ Hòa bị chính dị năng của mình khống chế. Cậu hơi nheo mắt nhìn chằm chằm người đối diện: Diêm Xuyên Bách nói dị năng của anh ta còn hơn mình.. Vậy có nghĩa không phải cùng một loại dị năng.

Cậu mở miệng, không chút do dự: "Dị năng của anh là sao chép."

Cung Liên Vũ hơi kinh ngạc, sau đó thừa nhận: "Đúng vậy."

* * * Chẳng trách Diêm Xuyên Bách lại nói như vậy. Đi khắp nơi sao chép dị năng của người khác, rồi dùng ngay trên chính chủ, đúng là rất đáng ghét.

Kỳ Hòa cảm thán: "Vậy mà còn có cả dị năng hệ móc túi."

Cung Liên Vũ: "..."

Mọi người có mặt: "..."

Cung Liên Vũ dậm chân phản bác: "Cái gì mà dị năng hệ móc túi?" Anh ta nghểnh cổ: "Chuyện dị năng, sao có thể gọi là trộm?"

Hệ thống kinh ngạc: 【.. Hóa ra anh ta mới là Cung Ất Kỷ. 】

Diêm Xuyên Bách như khẽ bật cười, sau đó quay đầu giới thiệu với Kỳ Hòa: "Cậu ta là con trai của thượng tướng. Tuy hơi đáng ghét, nhưng tâm địa không xấu."

Kỳ Hòa gật đầu: "Tôi nhìn ra được."

Đối diện: "..."

Cung Liên Vũ nghe mà tức đến nghẹn ngực, phẩy phẩy tay: "Được rồi, được rồi, tất cả ngồi xuống nói chuyện chính."

Lúc này hai bên mới ngồi xuống hai phía của bàn hội nghị.

Một chiếc bàn hội nghị rộng lớn, hai bên ngồi đối diện nhau.

Bên cạnh Cung Liên Vũ còn có một phó quan của quân đội.

Kỳ Hòa cũng ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn sang đối diện: Dị năng của Cung Liên Vũ rất đặc biệt, nhưng lại không được xếp vào hệ chiến đấu -- có lẽ cũng có thời hạn sử dụng và thời gian hồi lại.

Tạm thời có thể xem như nửa hệ chiến đấu, cùng một dị năng giả hệ chiến đấu hoàn chỉnh khác duy trì căn cứ II.

Chuyện giao nhận không có gì cần nói nhiều.

Hai bên lần này gặp mặt còn có trao đổi chiến lược, trao đổi thành quả.

"Bên chúng tôi đã nuôi dưỡng được giống lai, sản lượng đã tăng lên gấp 3-5 lần. Ngoài ra, khẩu vị của dung dịch dinh dưỡng cũng đã được cải tiến, thêm vị ớt dây và vị rau mùi."

Cung Liên Vũ giơ tay ra hiệu, phó quan bên cạnh lập tức đẩy hộp tới.

Diêm Xuyên Bách im lặng một thoáng, nhận lấy: "Lần sau làm chút cải tiến có ích đi."

"Ai ~ ai ~ lần sau nhất định."

Kỳ Hòa nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Tiểu Hải: "Em xem, làm người không cần lúc nào cũng phải đạt được kỳ vọng của người khác."

Tiểu Hải: "..."

Phó quan đối diện hắt hơi một cái: "Hắt xì!"

Cung Liên Vũ cười ha hả nhắc nhở: "Đừng lén nói xấu chúng tôi, căn cứ I."

Hai bên trao đổi thành quả xong.

Những thứ bên này phải đưa ra, Kỳ Hòa đã thử nghiệm qua trong giai đoạn sắp xếp. Còn những thứ nhận được --

Cậu liếc mắt: Tình hình hiện tại không thích hợp để thử nghiệm.

Đợi trở về rồi nói.

* * *

Một tiếng rưỡi sau, cuộc họp kết thúc.

Quân hàm của Diêm Xuyên Bách là cao nhất ở đây, anh lại gọi vài quan quân, đi sang đầu bên kia bàn bạc chuyện.

Cung Liên Vũ vì không đủ tư cách tham gia nên bị giữ lại.

Kỳ Hòa và Tiểu Hải không phải người của quân đội.

Trong đại sảnh nhất thời chỉ còn lại ba người bọn họ. Không có gì làm, ba người nhìn nhau vài giây, Kỳ Hòa quay đầu lấy ba cái chén cùng một cục giấy vo tròn lại đây để giết thời gian:

"Đến chơi đoán chén."

Úp ngược đáy chén xuống, cậu hơi vận lực, ba chiếc chén lập tức xoay chuyển đến hoa cả mắt --

Tiểu Hải kinh ngạc: "Oa!"

Cung Liên Vũ cũng nóng lòng muốn thử, dùng dị năng "Lực" xoay vài vòng, nhưng lại lắc lư xiêu vẹo: ".. Ủa? Sao tôi lại không linh hoạt được như vậy?"

Kỳ Hòa liếc sang, không tiện nói tinh thần lực của anh ta thấp hơn mình.

Nghĩ một chút, cậu bình thản nói: "Bởi vì hàng nhái không thắng được hàng thật."

Hai người: "..."

Cung Liên Vũ dường như chịu đả kích, đứng dậy rồi lượn đi mất. Kỳ Hòa tiếp tục chơi với Tiểu Hải. Một lát sau, cậu lại thấy người kia không biết từ đâu chui về, trong tay cầm ba cây kem, vui vẻ chia cho hai người bọn họ:

"Mau tới, tôi đi trộm dị năng của Diêm Xuyên Bách."

"..."

Kỳ Hòa rất tán thưởng.

Cây kem được làm từ nước đường đông lạnh. Từ khi đến mạt thế, đây vẫn là lần đầu tiên cậu được ăn. Cậu lắc đầu cảm khái: "Kem do chính Diêm Xuyên Bách làm đông lạnh, tôi còn chưa từng được ăn."

Vậy mà lại được ăn hàng nhái trước.

Cung Liên Vũ liền chậc một tiếng: "Con người anh ta đúng là cứng nhắc, ngay cả dỗ người vui vẻ cũng không biết."

Kỳ Hòa khựng lại một chút:. Diêm Xuyên Bách vì sao phải dỗ người vui?

Ý tứ trên mặt cậu quá rõ ràng.

Cung Liên Vũ nhìn sang, ngẫm kỹ vài giây, bỗng như hiểu ra, nhướng mày cười: Ái chà.. Khả năng nhìn sắc mặt đoán ý của anh ta trước giờ vẫn luôn rất mạnh. Hôm nay lúc anh ta chuẩn bị ra tay, không thể nào không nhận ra sắc mặt đột nhiên lạnh xuống cùng ánh mắt cảnh cáo của Diêm Xuyên Bách.

- - Giống như một con thú dữ vừa bị động đến lãnh địa, lập tức xù lông bảo vệ thức ăn, nào còn giống dáng vẻ trước kia, chuyện gì cũng chẳng để tâm.

Cung Liên Vũ thấy thú vị, lười không vạch trần.

Kỳ Hòa chỉ khựng lại hai giây, rồi nói tiếp: "Nhưng khả năng đổ thêm dầu vào lửa của anh ấy cũng không tệ."

Cung Liên Vũ liếm cây kem, nghĩ ngợi: "Cái đó thì đúng thật."

Công việc bên quân đội kết thúc.

Diêm Xuyên Bách đã trở về, những người còn lại cũng lần lượt về nghỉ. Cung Liên Vũ dẫn Tiểu Hải:

"Đi, tối nay ngủ cùng Vũ ca một phòng."

Diêm Xuyên Bách bảo phó quan mang toàn bộ đồ mà căn cứ II đưa tới đây, sau đó nhìn Kỳ Hòa: "Về phòng?"

Kỳ Hòa đứng dậy: "Về phòng."

Hai người bọn họ ở một phòng tiêu chuẩn.

Hai chiếc giường, một chiếc bàn. Vào phòng, cửa phanh một tiếng đóng lại, Diêm Xuyên Bách đặt mấy chiếc hộp lên bàn:

"Muốn xem không?"

Những chiếc hộp đều là loại chuyên dùng để bảo quản đồ tươi.

Ngoài dung dịch dinh dưỡng, còn có giống lai được nuôi dưỡng. Kỳ Hòa đeo găng tay, một tay đặt lên hộp: "Để tôi."

Điểm cốt truyện quan trọng nằm ở đây. Hoặc là sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc là sẽ tiếp xúc với thứ gì đó.

Mỗi lần mở một hộp, cậu đều nói: "Anh không được chạm vào cái này."

Diêm Xuyên Bách đứng bên cạnh, đã quen với chuyện này: "Được."

Một loạt dung dịch dinh dưỡng đều đã được kiểm tra.

Kỳ Hòa lại cầm chiếc hộp đựng giống lai. Cậu vừa mở ra một khe nhỏ, tiếng cảnh báo đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng vang vọng trong đầu: "Tích --"

Cùng lúc đó, Kỳ Hòa nhìn rõ thứ bên trong hộp: Giống lai của cây mè.

Gần như ngay trong chớp mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bật Diêm Xuyên Bách ra!

Phanh! Cơ thể rắn chắc đập mạnh vào tường.

Diêm Xuyên Bách đột nhiên ngẩng mắt: "Kỳ Hòa!"

【Cảnh báo! 】

【Thí nghiệm phát hiện ký chủ ảnh hưởng đến cốt truyện cuối cùng, kích phát trừng phạt. 】

Dòng điện cao thế ầm ầm chạy khắp toàn thân!

Kỳ Hòa rên khẽ, cúi đầu chống vào mép bàn. Cậu nhìn chằm chằm hộp giống lai, suy nghĩ vẫn không ngừng chuyển động --

Hạt của cây mè là loại thực vật có cách "phát tán bằng cách bật tung" điển hình nhất, quả khi chín rất dễ tự nứt tung. Mà quả của cây lai này ở phần đáy đã chín, trên đỉnh vẫn còn những bông hoa đang nở để phát tán phấn hoa.

Là hạt giống, hay là phấn hoa?

Giọng nói trầm thấp lần đầu tiên để lộ vài phần hoảng loạn. Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm cậu, gấp giọng: "Đóng hộp lại, Kỳ Hòa!"

Kỳ Hòa không đóng hộp.

Cơn đau dữ dội kèm theo run rẩy ập đến. Cậu cảm nhận dòng điện chạy khắp cơ thể, một giọt mồ hôi rơi xuống. Cậu bỗng nhiên bật cười, tim đập nhanh hơn:

Dòng điện đến từ chiều không gian cao hơn, không thể chống lại, sử dụng hay can thiệp --

Nhưng có thể lợi dụng.

Cốt truyện không thể thay đổi, nhưng có thể giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.

Kỳ Hòa chống trước bàn, một tay nắm lại.

Phanh.. Phanh.. Phanh.. Từng hạt giống, từng nhụy hoa đều bị cậu nghiền nát, phấn hoa bay tản ra cũng bị trọng lực ép xuống. Tiếng cảnh báo đến từ chiều không gian cao hơn càng lúc càng chói tai, nổ vang trong đầu cậu --

【Cảnh báo! 】 【Cảnh báo! 】 【Cảnh báo! 】

Dòng điện kích thích giới hạn sinh lý của cậu, uy hiếp đến khả năng sống sót của cậu ở mức chưa từng có.

Tinh thần lực điên cuồng tăng vọt trong quá trình chống cự.

Thình thịch! Kỳ Hòa quỳ một gối xuống đất, mồ hôi mỏng thấm ướt toàn thân, các khớp ngón tay siết mạnh đến trắng bệch.

".. Kỳ Hòa!"

Ngay trước thời khắc sắp chạm đến giới hạn chịu đựng.

Cậu để lại hạt giống cuối cùng cùng một nhụy hoa, "loảng xoảng" đậy nắp hộp lại.

Trừng phạt dừng lại, dòng điện biến mất.

Cơ thể cậu mất hết sức lực, nghiêng người ngã sang một bên.

Một bóng người lập tức lao tới trước mặt cậu, đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào vòng tay vững chắc.

Kỳ Hòa cả người ướt đẫm, dựa vào vai Diêm Xuyên Bách, hàng mi ướt rũ xuống, cậu mỉm cười:

- - Lần tiến hóa thứ ba.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back