Chắc hẳn mọi người cũng từng có lúc mất niềm tin vào con người, cuộc sống, điều gì đó, hệ tư duy, hay bất cứ cái gì khác, nhỉ.
K biết lúc đó mọi người cảm thấy thế nào?
Còn Miêu thì "một lần bất tín, vạn lần bất tin", có mấy vai trong câu này thì trải qua gần hết rồi.
1. Vai: Tự bản thân đánh mất niềm tin của người khác về mình.
Trả giá bằng bài học tiền bạc, quờ hờ, chủ yếu là từ người nhà.
Nên là giờ có làm gì mà phải liên quan tới tiền bạc của gia đình là cũng chẳng muốn làm nữa, chẳng muốn xin xỏ gì nữa
2. Vai: Đánh mất niềm tin của mình vào người khác
Trả giá bằng một vài mối quan hệ
Nên giờ mới thành ra muốn tìm người để tsu lại sợ nọ kia, chỉ dám lẩm bẩm một mình với màn đêm, hoặc k thì tsu với ây ai, haha
3. Vai: Người ngoài nhìn một người đánh mất niềm tin của ai đó
Hiểu được lý do tại sao ngta làm thế, nhưng k phải chuyện của mình, cũng chẳng thân quen gì để gọi là đưa ra lời khuyên hay giải pháp gì. Nói ra lại thành "mày biết gì mà nói", hay "mày nghĩ mày là ai mà dạy đời"
4. Vai: Mất niềm tin vào chính mình
Đang xảy ra
K tin bản thân có thể làm được điều gì đó nếu mất đi những thứ đang có
K tin bản thân có thể đối mặt với thực tại nếu k còn chốn mộng mơ để dựa vào
K tin bản thân có thể là người truyền động lực cho ngkhac vì những gì mình làm
K tin mình xứng đáng được một người nào đó yêu thương mà bản thân k cần chứng minh giá trị
K tin bản thân có thể tự yêu lấy chính mình
K tin mình có tài năng gì trong khi có người vẫn nói việc mình làm là một tài lẻ
Còn nữa, mà k nói nên lời nên thôi
Còn mất niềm tin vào cuộc sống thì có lẽ cũng từng có rồi, chỉ là so với việc nghĩ rằng muốn kết thúc cuộc đời lúc đó thì t lại sợ hậu quả sau khi mình chết đi hơn, nên vẫn cố mà gắng sống tiếp, mà đến giờ thì vẫn vậy
Còn mất niềm tin vào một hệ tư duy hay gì đó khác thì k biết nữa, chắc cũng có đó
Thấm thía cái câu Một lần bất tín, vạn lần bất tin mới thấy "niềm tin quý giá hơn mọi thứ"