5 tuổi mà đã biết thích ư? Thật hoang đường. Ấy là khi ai nghe xong câu chuyện của tôi cũng nói vậy.
Thú thực, từ khi tôi bắt đầu có kí ức trong đầu toàn là những suy nghĩ, hành động xoay quanh cậu. Đại khái là từ hồi học mẫu giáo, tôi đã để ý cậu ấy rồi. Dù sao thì ai mà chẳng thích một người nổi bật như thế, mặt mũi đáng yêu, nhà giàu, bố mẹ cưng chiều, trong cặp sách nhỏ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt. Vì vậy, mặc dù đôi khi cậu hơi bướng bỉnh, khó chiều cũng chẳng sao. Dù sao trong mắt tôi cậu ấy chính là chàng hoàng tử, mà hoàng tử thì hơi kiêu kì cũng là bình thường.
Khi thấy cậu được chọn tham gia văn nghệ, tôi nhất quyết xin cô giáo cho tham gia cùng, chỗ nào có cậu là chỗ đó có tôi. Thậm chí, vì biểu hiện xuất sắc mà tôi còn được đứng ở vị trí trung tâm cùng cậu nữa. Tôi quả thực ưu tú quá mà.
Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi vào lớp 1. Tuyệt, được chung lớp với cậu ấy rồi. Nhưng đáng buồn làm sao tôi học không được tốt lắm, đã thế khi có điểm thi cuối kì I mẹ còn so sánh tôi với cậu: "Con nhìn con nhà người ta xem, nhà đã giàu rồi còn học giỏi, nhà mình không có điều kiện rồi thì con phải cố gắng lên chứ". Tôi cũng buồn, cũng hụt hẫng. Thế rồi tôi chăm chỉ hơn, ăn cơm xong không còn xem ti vi cùng cả nhà nữa mà đi học bài. Trời không phụ lòng người, cuối cùng vào lễ tổng kết năm học, tôi được lên bục nhận giấy khen học sinh giỏi cùng với cậu rồi.
Thời gian cứ trôi, cậu thì vẫn tỏa sáng như thế, còn tôi thì vẫn mờ nhạt như thế. Lên năm lớp 3, tôi quyết định phải lột xác, phải cho cậu thấy tôi ở một phiên bản khác. Tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, tham gia cả văn nghệ của trường nữa. Một mốc đáng nhớ đối với tôi là khi tôi được cử làm đại diện trường biểu diễn tiết mục hát Thương lắm thầy cô ơi để thi tiết mục Văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Trước đó, tôi được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu hát trước cả lớp. Lúc đó tôi run lắm luôn, hình như còn nhầm cả lời bài hát. Trong lúc tôi đang cảm thấy hoảng loạn, sợ vì biểu hiện không tốt mà cô không cho đi thi nữa, thì cậu ấy vỗ tay rồi cả lớp cũng vỗ tay cổ vũ tôi như hưởng ứng. Từ đó tôi lấy lại được bình tĩnh và lên nốt cao ngon ơ. Thế nhưng trong tôi lúc ấy cảm thấy thế giới xung quanh như nhoè đi, trong mắt chỉ còn nhìn thấy cậu. Phải làm sao đây, có lẽ tôi va phải tình yêu mất rồi. Hôm biểu diễn chính thức, cô chủ nhiệm thuê cho tôi một bộ váy hồng bồng bềnh cùng chiếc bờm nơ trông rất xinh xắn, tôi thầm nghĩ mong cậu ngồi hàng ghế đầu một chút để có thể thấy được bộ dạng lúc này của tôi. Quả thực cậu ngồi đó kìa, trong lòng tôi như được ngâm bởi một hũ mật, ngọt ngào vô cùng.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ mãi vô tư, vui vẻ như thế, nhưng không, đúng là đoạn tình cảm nào cũng sẽ phải trải qua thử thách mà. Cậu bắt đầu nổi loạn rồi, cậu cùng các bạn nam trong lớp bắt đầu nghịch ngợm, ra chơi là đi giấu cặp, trêu nhau với các bạn nữ. Tất nhiên là không ai động đến tôi, bởi vì tôi là lớp trưởng cứng nhắc, tí tí lại đi mách cô trong miệng các bạn mà. Chán quá, nếu là cậu ấy giấu cặp, giấu đồ của tôi thì cũng không phải là không được. Để hòa nhập với các bạn, cụ thể là cậu ấy, tôi đã xin tham gia trò chơi đánh nhau, nói là đánh nhau nhưng cũng không hẳn, chỉ là con trai chạy, con gái đuổi, bắt được ai thì nhốt lại trong lớp đến khi bắt được hết thì con gái thắng còn không thì con trai thắng. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy là mình không hợp với trò này khi tôi vô tình đẩy một bạn nam ngã vào biển lớp và bị chảy máu mồm. Sợ chết tôi rồi, may sao mà bạn nam kia không để tâm, cũng không trả thù tôi. Đến sau này tôi mới biết là cậu ấy đã trả phí bịt miệng cho bạn nam kia rồi. Đúng là chàng hoàng tử mà tôi thích. Mấy hôm sau cậu cũng bắt đầu giấu đồ của tôi rồi, vui quá đi, dù ngoài mặt tôi tỏ ra rất tức giận nhưng trong lòng lại vui muốn chết.
Lên lớp 5 rồi, cậu ấy được cô xếp cho ngồi cùng bàn với tôi. Tuyệt quá, lại được gần cậu ấy thêm một chút. Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu, tôi gặp chuyện khó chịu rồi. Cái lớp này buồn cười thật, dám đồn đại lung tung, ghép cặp cậu ấy với hẳn những ba bạn nữ trong lớp, nhất quyết là không có tôi. Tại sao vậy, tôi với cậu ấy hợp nhau thế mà. Có lẽ là vì dạo này cậu như trốn tránh tôi, không để ý tôi nữa, buồn quá, năng lượng như bị rút cạn. Nhưng rồi nó lại được nạp đầy ngay mấy tuần sau. Tôi và bạn nữ số 1 được ghép cặp với cậu ấy cùng tham gia một cuộc thi, bạn nữ kia ra khỏi phòng thi trước với số điểm là 190/300, bạn nói đề khó lắm, ai trong lớp cũng quay ra an ủi bạn ấy riêng chỉ có một người vẫn nhìn vào cánh cổng. Khi tôi bước ra và thông báo với số điểm là 250, cậu ấy nhảy cẫng lên, nói rằng "Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được mà". Mọi sự căng thẳng và buồn bã trong tôi dường như vơi đi hết, có lẽ tôi hết thuốc chữa thật rồi.
Tôi xác định được rằng cậu ấy cũng thích tôi là khi các bạn nam trong lớp lục được quyển tập làm văn của cậu ấy. Đề bài là hãy tả về mẹ của em hoặc một bạn trong lớp mà em yêu quý, trong khi cả lớp hầu như ai cũng viết về mẹ thì riêng bạn lại viết về tôi. Mấy bạn nam đưa cho tôi xem, tôi không nhớ nổi mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, từng câu từng chữ có phần ngây ngô nhưng lại toàn tâm toàn ý bày tỏ sự yêu mến mà cậu ấy dành cho tôi. Hạnh phúc quá, đây như là một lá thư tình công khai vậy.
Nhưng rồi ông trời lại nhẫn tâm chia cắt chúng tôi thêm một lần nữa. Vì lí do gia đình, tôi phải chuyển trường cấp 2, xa lắm nhưng không chôn vùi được tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi thầm nghĩ, sau này nếu có dịp trở về nơi cũ, tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu.
Ấy thế mà, cậu ấy thật xấu xa, năm tôi học lớp 9, cậu đã xa tôi mãi mãi rồi. Một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mạng chàng hoàng tử của tôi. Tuyệt vọng hơn, tin dữ của cậu phải mấy ngày sau tôi mới được biết qua lời kể của chị họ, đến việc tiễn cậu ấy trên con đường cuối cùng tôi cũng không có mặt. Thật đáng hổ thẹn. Từ ấy đến giờ tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân, vẫn luôn nhớ về cậu dù đã gần chục năm. Cậu vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trong bộ dáng ấy, vẫn nụ cười ấy. Thế thì làm sao mà tôi quên được cậu đây, chàng hoàng tử của tôi..
Thú thực, từ khi tôi bắt đầu có kí ức trong đầu toàn là những suy nghĩ, hành động xoay quanh cậu. Đại khái là từ hồi học mẫu giáo, tôi đã để ý cậu ấy rồi. Dù sao thì ai mà chẳng thích một người nổi bật như thế, mặt mũi đáng yêu, nhà giàu, bố mẹ cưng chiều, trong cặp sách nhỏ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt. Vì vậy, mặc dù đôi khi cậu hơi bướng bỉnh, khó chiều cũng chẳng sao. Dù sao trong mắt tôi cậu ấy chính là chàng hoàng tử, mà hoàng tử thì hơi kiêu kì cũng là bình thường.
Khi thấy cậu được chọn tham gia văn nghệ, tôi nhất quyết xin cô giáo cho tham gia cùng, chỗ nào có cậu là chỗ đó có tôi. Thậm chí, vì biểu hiện xuất sắc mà tôi còn được đứng ở vị trí trung tâm cùng cậu nữa. Tôi quả thực ưu tú quá mà.
Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi vào lớp 1. Tuyệt, được chung lớp với cậu ấy rồi. Nhưng đáng buồn làm sao tôi học không được tốt lắm, đã thế khi có điểm thi cuối kì I mẹ còn so sánh tôi với cậu: "Con nhìn con nhà người ta xem, nhà đã giàu rồi còn học giỏi, nhà mình không có điều kiện rồi thì con phải cố gắng lên chứ". Tôi cũng buồn, cũng hụt hẫng. Thế rồi tôi chăm chỉ hơn, ăn cơm xong không còn xem ti vi cùng cả nhà nữa mà đi học bài. Trời không phụ lòng người, cuối cùng vào lễ tổng kết năm học, tôi được lên bục nhận giấy khen học sinh giỏi cùng với cậu rồi.
Thời gian cứ trôi, cậu thì vẫn tỏa sáng như thế, còn tôi thì vẫn mờ nhạt như thế. Lên năm lớp 3, tôi quyết định phải lột xác, phải cho cậu thấy tôi ở một phiên bản khác. Tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, tham gia cả văn nghệ của trường nữa. Một mốc đáng nhớ đối với tôi là khi tôi được cử làm đại diện trường biểu diễn tiết mục hát Thương lắm thầy cô ơi để thi tiết mục Văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Trước đó, tôi được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu hát trước cả lớp. Lúc đó tôi run lắm luôn, hình như còn nhầm cả lời bài hát. Trong lúc tôi đang cảm thấy hoảng loạn, sợ vì biểu hiện không tốt mà cô không cho đi thi nữa, thì cậu ấy vỗ tay rồi cả lớp cũng vỗ tay cổ vũ tôi như hưởng ứng. Từ đó tôi lấy lại được bình tĩnh và lên nốt cao ngon ơ. Thế nhưng trong tôi lúc ấy cảm thấy thế giới xung quanh như nhoè đi, trong mắt chỉ còn nhìn thấy cậu. Phải làm sao đây, có lẽ tôi va phải tình yêu mất rồi. Hôm biểu diễn chính thức, cô chủ nhiệm thuê cho tôi một bộ váy hồng bồng bềnh cùng chiếc bờm nơ trông rất xinh xắn, tôi thầm nghĩ mong cậu ngồi hàng ghế đầu một chút để có thể thấy được bộ dạng lúc này của tôi. Quả thực cậu ngồi đó kìa, trong lòng tôi như được ngâm bởi một hũ mật, ngọt ngào vô cùng.
Tưởng chừng chúng tôi sẽ mãi vô tư, vui vẻ như thế, nhưng không, đúng là đoạn tình cảm nào cũng sẽ phải trải qua thử thách mà. Cậu bắt đầu nổi loạn rồi, cậu cùng các bạn nam trong lớp bắt đầu nghịch ngợm, ra chơi là đi giấu cặp, trêu nhau với các bạn nữ. Tất nhiên là không ai động đến tôi, bởi vì tôi là lớp trưởng cứng nhắc, tí tí lại đi mách cô trong miệng các bạn mà. Chán quá, nếu là cậu ấy giấu cặp, giấu đồ của tôi thì cũng không phải là không được. Để hòa nhập với các bạn, cụ thể là cậu ấy, tôi đã xin tham gia trò chơi đánh nhau, nói là đánh nhau nhưng cũng không hẳn, chỉ là con trai chạy, con gái đuổi, bắt được ai thì nhốt lại trong lớp đến khi bắt được hết thì con gái thắng còn không thì con trai thắng. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy là mình không hợp với trò này khi tôi vô tình đẩy một bạn nam ngã vào biển lớp và bị chảy máu mồm. Sợ chết tôi rồi, may sao mà bạn nam kia không để tâm, cũng không trả thù tôi. Đến sau này tôi mới biết là cậu ấy đã trả phí bịt miệng cho bạn nam kia rồi. Đúng là chàng hoàng tử mà tôi thích. Mấy hôm sau cậu cũng bắt đầu giấu đồ của tôi rồi, vui quá đi, dù ngoài mặt tôi tỏ ra rất tức giận nhưng trong lòng lại vui muốn chết.
Lên lớp 5 rồi, cậu ấy được cô xếp cho ngồi cùng bàn với tôi. Tuyệt quá, lại được gần cậu ấy thêm một chút. Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu, tôi gặp chuyện khó chịu rồi. Cái lớp này buồn cười thật, dám đồn đại lung tung, ghép cặp cậu ấy với hẳn những ba bạn nữ trong lớp, nhất quyết là không có tôi. Tại sao vậy, tôi với cậu ấy hợp nhau thế mà. Có lẽ là vì dạo này cậu như trốn tránh tôi, không để ý tôi nữa, buồn quá, năng lượng như bị rút cạn. Nhưng rồi nó lại được nạp đầy ngay mấy tuần sau. Tôi và bạn nữ số 1 được ghép cặp với cậu ấy cùng tham gia một cuộc thi, bạn nữ kia ra khỏi phòng thi trước với số điểm là 190/300, bạn nói đề khó lắm, ai trong lớp cũng quay ra an ủi bạn ấy riêng chỉ có một người vẫn nhìn vào cánh cổng. Khi tôi bước ra và thông báo với số điểm là 250, cậu ấy nhảy cẫng lên, nói rằng "Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được mà". Mọi sự căng thẳng và buồn bã trong tôi dường như vơi đi hết, có lẽ tôi hết thuốc chữa thật rồi.
Tôi xác định được rằng cậu ấy cũng thích tôi là khi các bạn nam trong lớp lục được quyển tập làm văn của cậu ấy. Đề bài là hãy tả về mẹ của em hoặc một bạn trong lớp mà em yêu quý, trong khi cả lớp hầu như ai cũng viết về mẹ thì riêng bạn lại viết về tôi. Mấy bạn nam đưa cho tôi xem, tôi không nhớ nổi mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, từng câu từng chữ có phần ngây ngô nhưng lại toàn tâm toàn ý bày tỏ sự yêu mến mà cậu ấy dành cho tôi. Hạnh phúc quá, đây như là một lá thư tình công khai vậy.
Nhưng rồi ông trời lại nhẫn tâm chia cắt chúng tôi thêm một lần nữa. Vì lí do gia đình, tôi phải chuyển trường cấp 2, xa lắm nhưng không chôn vùi được tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi thầm nghĩ, sau này nếu có dịp trở về nơi cũ, tôi sẽ đường đường chính chính theo đuổi cậu.
Ấy thế mà, cậu ấy thật xấu xa, năm tôi học lớp 9, cậu đã xa tôi mãi mãi rồi. Một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mạng chàng hoàng tử của tôi. Tuyệt vọng hơn, tin dữ của cậu phải mấy ngày sau tôi mới được biết qua lời kể của chị họ, đến việc tiễn cậu ấy trên con đường cuối cùng tôi cũng không có mặt. Thật đáng hổ thẹn. Từ ấy đến giờ tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân, vẫn luôn nhớ về cậu dù đã gần chục năm. Cậu vẫn thường hay xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trong bộ dáng ấy, vẫn nụ cười ấy. Thế thì làm sao mà tôi quên được cậu đây, chàng hoàng tử của tôi..