0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Đọc: 140 Tìm: 0
20260923-075308-d2b6d36ca7.png


Chương 1: Kế toán số khổ

Tôi, Tô Ninh An, 24 năm cuộc đời tôi chưa từng nghĩ tới việc có một ngày mình lại gặp phải chuyện hoang đường như thế này. Tối hôm đó là cuối tháng, thú thật việc một kế toán phải đau đầu vì số liệu không khớp là một chuyện vô cùng bình thường, mặc dù ra trường chưa lâu nhưng tôi cũng đã quen với cái cảnh phải ngồi soát từng dòng số liệu, đối chiếu từng cái sao cho khớp. Ấy thế mà lần này, suốt 2 ngày, 2 ngày liền tôi chẳng thể ngủ đủ giấc, ngủ được 3 tiếng lại phải thức dậy tiếp tục làm cho kịp deadline của công ty. Tôi ngồi trong văn phòng một mình dò lại số liệu cẩn thận xem xét, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, không khí se lạnh từ điều hòa và từ không khí bên ngoài tràn vào. Ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo từng số liệu, từng dòng dữ liệu một, ấy thế mà cái quảng cáo chết tiệt lại ngang nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi, chắn dòng số liệu tôi đang xem, tôi ấn chuột tắt nó đi thì lại có cái khác hiện ra, cứ như muốn trêu ngươi tôi, tôi vừa tắt một cái thì nó lại hiện ra một cái nữa. Đúng lúc tôi đang điên tiết thì lại có một tên khốn nạn dám cúp cầu dao điện của tôi, cả văn phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ có những vệt sáng nhỏ le lói từ những ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào. Nghĩ đến lại tức, dẫu là tài liệu tôi đã lưu vào rồi nhưng bạn có hiểu cái cảm giác mà đang tập trung làm việc lại bị kẻ khác cắt ngang không. Đó chính là cảm giác của tôi lúc này, dường như nếu bắt được tên đó tôi có thể đánh chết hắn.

Mò mẫn trong bóng tối tôi đi tìm cầu dao điện để gạt nó lên, nào ngờ đâu tôi lại vấp phải dây điện ngã cái oạch xuống đất, đập trán vào cạnh bàn, chồng tài liệu trên bàn cũng vì sự chấn động khi tôi đập đầu vào mà đổ xuống người tôi, đã mệt lại còn bị đống tài liệu đó đổ xuống người, không còn nghi ngờ gì nữa tôi chính thức bất tỉnh nhân sự.

Lần nữa tỉnh dậy tôi thấy mình đang đứng giữa một khuôn viên rộng lớn với những đình các cổ điển, những cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang, còn có mấy chàng trai cũng mặc đồ cổ trang, ban đầu tôi còn nghĩ là do mình thiếu ngủ dẫn đến hoa mắt nhưng sau đó chuyện quái dị hơn còn xảy ra, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một thứ âm thanh rè rè:

"Xin chào ký chủ! Tôi là hệ thống của cô. Tên tôi là Hệ Thống muốn nghỉ làm. Chúc mừng ký chủ đã xuyên vào tiểu thuyết 'Công lược đế vương ta được muôn vàn độc sủng'. Nhưng ký chủ đừng vội, đối tượng của cô không phải hoàng đế đâu, là vị vương gia ở đằng kia kìa. Ngài có thấy không?". Hệ thống vừa nói vừa vòng vòng xoay quanh ta chỉ vào một thiếu niên anh dũng, mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh tế đang ngồi ở một góc.

Hệ thống chẳng cho tôi kịp nói đã tiếp tục lên tiếng: "Ngài ấy chính là đối tượng công lược của ngài. Tiểu vương gia đáng thương của chúng ta.."

Tô Ninh An ngắt lời hệ thống

"Dừng. Tôi không muốn công lược gì hết. Đưa tôi trở về mau! Có biết bà đây còn nhiều việc chưa làm lắm không hả? Ai rảnh đâu mà đi lấy lòng một tên đàn ông chứ? Cút đi.. À không. Đưa tôi về rồi cút đi"

Hệ thống bị tôi mắng cũng không nản lòng tiếp tục thuyết phục tôi:

"Ký chủ bớt giận, đừng nóng như thế mà. Ngài xem, không phải phản diện của chúng ta rất đẹp trai sao? Ngài ấy là nam nhân đẹp nhất Đại Chu này đó nha"

Tôi hừ lạnh một tiếng: "Hừ! Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ, đẹp trai thì sao? Có mài ra ăn được không? Còn ngươi nữa, đừng có lượn vòng vòng trước mặt ta. Cái đám người kia bị mù à? Họ không thấy ngươi lượn lờ à?"

Hệ thống dừng lại không lượn trước mặt tôi nữa, nó từ tốn nói: "Ký chủ nói đúng rồi đó. Công lược được ngài ấy thì cả vương phủ đều là của cô. Hơn nữa nhiệm vụ công lược của chúng tôi cũng có lương thưởng nữa đó nha"
 
0 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Chương 2: Hoài Tĩnh Vương

Tôi đánh giá hệ thống từ trên xuống dưới

"Có lương? Bao nhiêu?"

"Ký chủ à cô nghe tôi nói hết đã có được không? Đâu tiên là tôi chỉ có mình cô nhìn thấy thôi. Thứ hai là lương sẽ được tính theo KPI của cô. Nếu như hào cảm của Hoài Tĩnh Vương- Thẩm Yến Xuyên tăng lên thì cô sẽ được thưởng. Hiện tại tiền ở thế giới thực cô không thể tiêu ở đây nên tôi sẽ tạm thời quy nó thành kim cương."

Hệ thống đậu lên vai tôi rồi nói: "Cứ tăng 1%hào cảm tôi sẽ cộng cho cô 10 kim cương đồng nghĩa với 1 triệu ở thế giới thực. Sau khi hào cảm nới ngài ấy tăng đến 100% cô sẽ có 100 triệu. Chưa kể còn có thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ nữa. Bật mí cho cô một tin nữa này. Thưởng nhiệm vụ nhiều hơn thưởng hào cảm nhiều"

Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi nói.

"Hệ thống. Giới thiệu từng nhân vật đi. Nhưng mà nói trước nếu như cậu dám quỵt tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Hệ thống hắng giọng rồi bắt đầu giả bộ nghiêm túc giới thiệu từng người cho tôi.

"Người ngồi trên cao kia là hoàng đế hiện tại của Đại Chu- Thẩm Trường Nghi, là hoàng huynh của Thẩm Yến Xuyên, nữ nhân ngồi bên cạnh hoàng đế kia, cô có nhìn thấy không? Đúng rồi, tình địch của cô Tạ Uyển Nhu."

Hệ thống im lặng một lúc rồi nhìn tôi như để thời gian cho tôi nhớ rõ mặt từng người. Đột nhiên, tôi lên tiếng hỏi.

"Ấy, cậu nói Tạ Uyển Nhu là tình địch của tôi? Nói đối tượng công lược của tôi là Thẩm Yến Xuyên. Vậy tại sao Tạ Uyển Nhu lại ngồi trong lòng Thẩm Trường Nghi?"

Hệ thống nghe câu hỏi của tôi thì mới chợt nhớ ra là nó còn chưa giới thiệu thân phận của tôi ở đây.

"Sorry ký chủ. Tôi quên mất. Cô hiện tại là thiên kim của thái phó đương triều - Tô Chính, vị mặc áo bào ngồi ở bàn thứ 2 bên cạnh người mặc trường bào màu tím đó chính là cha cô. Vì cha cô là thầy dạy của thái tử nên từ nhỏ cô.. À nhầm nguyên chủ đã thường xuyên vào cung cùng chơi đùa học tập với các vị hoàng tử công chúa. Lúc nhỏ nguyên chủ thân với Thẩm Trường Nghi nhất, sau đó được hoàng hậu, cũng chính là thái hậu hiện tại chỉ hôn, chỉ là chiếu chỉ chưa được công bố thôi."

Tôi nhìn hệ thống đầy khó hiểu.

"Ý cậu là hiện tại tôi đan là vị hôn thê của Thái tử. Thế cậu bắt tôi đi công lược Thẩm Yến Xuyên chẳng phải là rất thất đức à? Có hôn ước vs hoàng huynh hắn lại đi tiếp cận hắn. Cậu định hại tôi à?"

Hệ thống nghe tôi nói xong thì thấy cũng có lý nhưng nó vẫn cố cãi không chịu thừa nhận bản thân thất đức.

"Nhưng mà cô với Thái tử đã đính ước đâu. Lời nói gió bay, ai mà biết được kia chứ. Hơn nữa thái tử có vị hôn thê ở ngay đây mà còn đang ôm ấp nữ nhân khác trong lòng kia kìa. Sau này cô gả vào Đông Cung chắc chắn sẽ không sống tốt đâu"

Tôi câm nín nhìn nó.

"Được rồi. Bỏ qua cái chuyện có thất đức hay không đó đi. Cậu nói tôi nghe xem hào cảm hiện tại của Thẩm Yến Xuyên với tôi là bao nhiêu và nhiệm vụ hiện tại là gì?"

Hệ thống hiện ra cho tôi 1 bảng thông báo về các chỉ số của Thẩm Yến Xuyên dành cho tôi.

"Thông báo cho ký chủ:

•Độ hào cảm hiện tại của mục tiêu dành cho ký chủ là -20%. Lý do là vì cô là vị hôn thê của thái tử.

•Tiến độ công lược: 0%

•Mức độ nghi ngờ: 100%

•Nhiệm vụ: Tiếp cận mục tiêu mà không khiến mục tiêu nghi ngờ.

•Thưởng: Tăng 1% hào cảm, mục tiêu bắt đầu để ý đến ký chủ

•Phạt: Tiếp tục giảm hào cảm, mục tiêu sẽ càng nghi ngờ ký chủ đồng thời sẽ khiến ký chủ chết mà không biết lý do mình chết.

Ký chủ, đối tượng này đặc biệt nguy hiểm. Hắn là Hoài Tĩnh Vương, nổi danh là một vị vương gia ngốc nghếch nhưng cô ngàn vạn lần đừng để cái dáng vẻ ngốc nghếch đó lừa. Bắt đầu làm nhiệm vụ đi ký chủ của tôi ơi"

Tôi nhìn bảng thông báo mà khựng lại mất mấy giây

"Cái gì cơ? Tại sao nghi ngờ tới tận 100 vậy? Tôi còn chưa làm gì hắn mà." Tôi sụp đổ. "Thế này thì tới bao giờ mới có thể về chứ!"

Hệ thống vang lên thông báo.

"Hệ thống xin thông báo. Nhiệm vụ được kích hoạt. Xin ký chủ tập trung. Hiện cô đang ở giữa tiệc thưởng hoa của thái hậu, có rất nhiều con mắt đang nhìn ngó cô. Cô không được phép lơ là"

Quay trở lại hiện thực, tôi bất giác đưa mắt nhìn sang thiếu niên đang bất cầm ngồi ở phía đối diện. Hắn - Thẩm Yến Xuyên, thân vận trường bào màu xanh nhạt, tay cầm chén rượu dáng vẻ phóng túng nhưng lại vô cùng hút mắt, tôi lỡ nhìn hắn hơi lâu một chút khiến hắn nhận ra. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ta khẽ giật mình.

".. Tẩu tẩu?" Thẩm Yến Xuyên khẽ lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào ta cất lời.

"Trên mặt ta có dính gì sao? Người nhìn ta như thế làm gì?" Giọng hắn mang theo chút tò mò và ngây ngô. Hắn khẽ cười cố ý nghiêng đầu sang một bên như thể thật sự không hiểu. Bên ngoài hắn vẫn là Hoài Tĩnh Vương nổi tiếng lười biếng, ngốc nghếch, chẳng biết gì ngoài ăn chơi hưởng lạc. Nhưng ánh mắt hắn đã âm thầm quan sát phản ứng của tôi khiến tôi khẽ rùng mình.

* * *

*Note: 1 triệu ở đây được tính bằng Nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3 tỷ 860 triệu VND
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back