Mình không sinh ra ở thế hệ 8x 9x, nên trước đây khi nghe cái tên Đinh Mạnh Ninh, mình thật sự không biết chú là ai. Cho đến khi được nghe giọng hát ấy trong giai điệu này, mình mới chợt nhận ra, hóa ra giọng ca mà mình từng chẳng hề biết tên ấy đã nằm đâu đó rất sâu trong tuổi thơ của mình.
Từ những ngày mình còn là một đứa nhỏ tiểu học loi choi, thường rong ruổi theo chị hai lê la quán net, hay những lần bị chị giành mất tivi chỉ để nghe nhạc, xem thần tượng trên chiếc tivi thùng cũ kỹ. Mình chẳng hiểu gì nhiều, chỉ ngồi đó ngẩn ngơ rồi vô thức xem theo chị. Mãi đến sau này mình mới hiểu, chị hai, một người thuộc thế hệ 8x 9x, đã từng có một tuổi trẻ thật đầy đủ và trọn vẹn với những âm nhạc, thần tượng và ký ức của riêng thế hệ mình.
Còn mình, thuộc thế hệ Gen Z, lại may mắn được đứng ở giữa, được nhìn thấy sự giao thoa của hai thế hệ. Để rồi dù sinh ra ở một thời đại khác, những điều đẹp đẽ của thế hệ cũ vẫn vô tình len vào và ở lại trong tuổi thơ mình. Có lẽ cũng vì thế mà hôm nay, khi nghe lại những giai điệu ấy, mình vẫn có thể đồng cảm, vẫn thấy thân thuộc với cả những điều rất cũ lẫn những điều mới mẻ.
Xứ nào đài báo ngập đồng năm nay
Xứ nào sáng tối lai rai
Trăng tàn còn cụng, trăng phai còn mời ^^