242 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Đọc: 136 Tìm: 0
20261015-032303-7e836af49b.png


Tên truyện: Xuyên nhanh: Thế gian muôn màu muôn vẻ​


Tác giả: Cây non sẽ trưởng thành

(Tên khác: Hoa và lá)

Thể loại: Xuyên nhanh, xuyên không, hiện đại, cổ đại, tinh tế

Văn án:

Mỗi một thế giới cô đều có thân phận khác nhau, từ ban đâu ngây ngô đến sau này trưởng thành có thể tự mình giải quyết các vấn đề gặp phải trong suốt cuộc hành trình. Một cuộc hành trình dài đằng đẵng, liệu cô có tìm thấy nơi mà cô muốn đến trở thành người cô muốn trưởng thành được hay không?

Nhân vật chính: Tiểu Hoa

Nhân vật phụ: Các nhân vật còn lại

Hiện chỉ đăng trên mangatoon và dembuon
 
242 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề

Chương 1: Mở đầu​


Tiểu Thảo không thể ngờ trời đang đẹp bỗng đổ mưa đã thế còn có sấm sét, thế quái nào hàng trăm người đang ở xung quanh, mà nó chỉ đánh mình cô.

Ông trời ông thật mất..

Đùng, đùng..

Con xin lỗi ạ, hài quân tử báo thù mười năm chưa muộn vậy.

Tuy bị sét đánh chết nhưng trong cái rủi có cái may, cô đã xuyên qua thế giới khác tuy chỉ là một con mèo con không biết vì cớ gì lại bị bỏ lại chỗ này.

Nhưng may mắn này ai muốn hưởng cô vứt cho liền.

Mới xuyên đến đã phải chịu sự đói khát, chưa kể bốn chân còn ko có lực, bị vứt ở một nơi cây cối um tùm, trời thì âm u như số phận lênh đênh của con mèo này.

- Meo, meo.. - Cô ra sức kêu, kêu khàn cả cổ mèo cũng không có thú hai chân nào xuất hiện.

Đói quá! Đã một ngày cô chưa có gì bỏ bụng.

Kiếp làm người sống 18 năm vậy mà làm mèo lại sống không nổi một ngày sao?

- Mai ơi hình như tớ nghe thấy tiếng mèo kêu.

- Vậy hả, để tớ nghe kĩ đã. -Ngọc nghe thấy vậy liền trả lời.

Có người, có người hu hu đúng là trời không tuyệt đường người à lộn mèo mà.

Thế nên cô mèo càng kêu càng hăng.

Xoạt, xoạt bụi cây bị tách ra, trước mặt hai cô gái là một con mèo con lông dính bùn tèm lem nhìn bẩn vô cùng nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng.

Mai nhìn thấy vậy liền không nỡ, nhẹ nhàng nâng mèo con lên, không ngại ngần những vết bẩn dính trên bộ lông của nó.

Tiểu Thảo vui muốn nhảy lên khổ nỗi toàn thân mèo không còn chút sức, trong đầu nghĩ được cứu rồi và hai mắt nhắm lại ngất đi.

- Ế mèo nhỏ ngất rồi, nhanh nhanh đưa đi phòng khám thú y thôi. -Hai cô nàng hoảng hốt chạy đi.

- Hai cô gái à, con mèo này chỉ vì mệt và đói nên mới ngất đi thôi, bác đã truyền dung dịch đường glucozo rồi, sẽ tỉnh lại ngay thôi.

- Dạ vâng ạ

Lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt tiểu Thảo là một cái ổ mèo, ờm khá là thoải mái, tiểu Thảo cọ cọ một xíu lại thêm một lần nữa và..

- Ha ha, mèo con à, mới tỉnh mà em năng động thế- tiếng cười trong trẻo của cô gái vang lên, như tiếng nhạc nhẹ nhàng, bình yên.

- Mèo nhỏ à ăn chút gì đi từ giờ em sống với chị nhé, chị tên Mai

Và thế là cuộc sống sau khi có sen của tiểu Thảo bắt đầu.

Con sen này vô cùng hiền lành và còn chu đáo nữa, sáng đi làm tối trở về, nhưng không vì thế mà quên chăm sóc cô.

Tuy rằng cuộc sống mới rất tốt, nhưng mỗi khi ở một mình lòng cô luôn hướng về quê hương.

Cô chỉ là một người bình thường sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nhưng cuộc sống ở quê luôn tốt hơn những người khác có hoàn cảnh khó khăn, cô được đi học thêm từ sớm, không phụ kì vọng của bố mẹ cô đậu được một trường có danh tiếng ở Hà Nội.

Bố mẹ lo cho cô từng chút nhưng cô chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ thì đã qua đời.

Ngoài ra, cô còn nhớ các em, tuy bọn nó nghịch với không nghe lời xíu nhưng chị em trong nhà rất đùm bọc nhau.

Tuy cô đã chết và đầu thai làm mèo nhưng vẫn có kí ức hồi còn làm người chính vì thế cô không dứt bỏ được quá khứ và những người thân của cô.

Có lẽ vì vậy dù cuộc sống mới rất tốt nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng.

- Mi mi ơi, chị về rồi đây- Giọng nói vui vẻ của cô gái vang lên từ phía cửa.

- Mi Mi ơi hun miếng nào- Nói xong cô gái ôm chầm lấy mèo con rồi cọ má vào bộ lông mềm mại của mèo con.

- Méo méo! (Cút ra coi, đừng có sàm sỡ hoàng thượng)

Một ngày làm hoàng thượng kết thúc như vậy đấy. Cho đến một hôm..

Mai đang ngồi trên bàn làm việc và nhắn tin với một ai đó rồi còn cười thẹn thùng nữa chứ.

Mèo con nhịn không được trợn mắt tỏ vẻ khinh bỉ một phát.

Rồi nhảy tọt lên bàn để ngó trộm coi con sen đang nhắn với ai, nhắn cái gì.

Hành động lén lút của mèo ta đã tiến đến bước cuối, một giây hai giây.. Chưa kịp đọc xong đã bị con sen ôm vào lòng.

- Con mèo kia, em xem cái gì, hiểu không mà xem hở, hở.. Mai vừa dọa nhưng trong lòng cười muốn xỉu vì hành động đáng yêu này.

- Meo? -Mắt mèo chớp chớp.

Mai cảm thấy con mèo này thật thông minh còn bày đặt giả vờ vô tội, nói:

- Bớt đi hoàng thượng ạ, nỏ ai tin mi đâu, con mèo ranh ma này.

- Hừ (Không tin thì thôi, kệ tôi cứ thích diễn đấy, chẳng lẽ lại đi cãi với mèo) Mèo ta kiêu ngạo nghĩ vậy.

Tuy cô không thể thấy hết cuộc trò chuyện nhưng cô thấy được tên đối phương là Nam, cấp trên của Mai.

Từ khi nhìn thấy cái tên đó, tiểu Thảo vẫn luôn cảm thấy quen thuộc cho đến khi nghe câu nói từ ti vi:

"Tôi xuyên sách rồi, tôi trở thành nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết.."

Cô bừng tỉnh Mai, Nam, Ngọc không phải là nữ chính, nam chính và bạn thân nữ chính sao?

Vậy là cô xuyên sách rồi!
 
242 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề

Chương 2: Cốt truyện​


Nam và Mai là cấp trên cấp dưới trong công ty, sau một thời gian hai người nảy sinh tình cảm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nam chính giàu có nhưng phức tạp.

 Mẹ Nam cho Nam đi xem mắt nhưng Nam đã từ chối, điều đó khiến Hương một tiểu thư nhà danh giá tức giận vì cảm thấy bị xem thường.

 Hương đi điều tra và biết đến Mai, không cam tâm bị phớt lờ, hơn nữa muốn hai nhà liên hôn để công ty phát triển hơn.

Vậy cho nên Hương tìm cách chia rẽ cặp kia.

 Nhưng Hương không phải người hiền lành, cô ấy đã vu oan cho Mai và khiến cô ấy bị đuổi việc.

 Còn nam chính tuy anh là cấp trên nhưng vì lỗi vi phạm của Mai lớn và không thể tìm ra kẻ đứng sau nên Nam chỉ đành để Mai thôi việc.

Sự nghiệp không thuận lợi thêm tìm cảm gặp vấn đề Mai suy sụp, nhưng cô ấy là người mạnh mẽ nên quyết định đi du lịch để giải tỏa cảm xúc trước khi bắt đầu tìm công việc mới.

 Nhưng không may cô lại gặp tai nạn và qua đời. Nhưng một linh hồn mạnh mẽ từ mạt thế tình cờ nhập vào cơ thể Mai.

 Sau khi linh hồn ấy dung nhập vào cơ thể, đã quyết tâm giúp Mai rửa oan.

Cô ấy là người rạch ròi, ai động đến cô ấy cô ấy sẽ đáp trả lại.

Sau khi giúp Mai rửa oan, cô ấy sống thuận theo ý mình.

 Sau này cô ấy kết hôn và sống hạnh phúc với người cô ấy yêu.

Còn Nam chỉ là người yêu cũ của chủ cũ cơ thể chứ liên quan gì đến cô đâu.

Tiểu Thảo không ngờ cô cũng có ngày xuyên sách.

 Càng không thể ngờ con sen chăm sóc cô tận tâm, cuộc đời cô ấy lại kết thúc như vậy.

Cô đang bối rối không biết mình nên làm gì để giúp đỡ Mai khi bản thân cô chỉ là con mèo.

Kể từ lúc đó, tiểu Thảo luôn quấn lấy Mai, nhiều lúc còn lén bám theo Mai đi đến công ty nhưng lần nào cũng thất bại.

Ngược lại, Mai cảm thấy vui vẻ vì được mèo con quấn lấy.

Sau nhiều lần thất bại, tiểu Thảo cảm thấy cô không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đến thời điểm Mai đi du lịch thì ngăn cô ấy lại cả.

Một tháng sau, Mai ở nhà nhiều lúc lơ đãng, đôi khi còn tự khóc một mình.

Tiểu Thảo lặng lẽ ở bên cạnh, dùng cách an ủi của mèo mong Mai sớm ngày nghĩ thông.

Ngày Mai bị thôi việc sớm hơn dự kiến của tiểu Thảo.

Hôm ấy, Mai về chẳng nói năng chi cả, cô ấy ngồi mình một góc.

- Meo (Con sen đừng khóc mà không phải lỗi của chị đâu) tiểu Thảo chỉ có thể bất lực bởi không ai có thể nghe cô nói cả.

- Mèo con à chị sắp bị đuổi việc rồi, hu hu.. -Mai khóc nấc lên

- Chị không biết sao.. Sao.. Lại xảy ra lỗi nghiêm trọng.. Như.. Như vậy rõ ràng trước đó còn rất bình thường mà huhu.. -Mai nói

- Meo, meo-Tiểu Thảo cũng không biết phải làm sao để giải quyết giúp Mai, dù sao cô ấy cũng chỉ vừa bước vào đời đã đi đời.

Sau một tuần, thủ tục nghỉ việc đã hoàn tất.

Đinh Đinh..

- Meo (Ai gọi vậy nhỉ)

* * *Nam----

- Meo meo meo! (Con sen thằng người yêu cũ gọi này)

À nhắc mới nhớ Nam và Mai cũng đã chia tay được một tháng rồi, không biết giờ này gọi điện làm cái gì.

- Alo - Mai bắt máy.

- Mai à, em.. Giờ em có định tìm việc không anh giúp em tìm.

- Tôi gây lỗi lớn vậy, công ty nào dám tuyển. Không cần anh lo. - Mai bình tĩnh nói.

Cô ấy nói tiếp:

- Ta chia tay rồi, anh không phải bận tâm đến tôi đâu. Tôi thấy ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau. Tôi tắt máy đây.

Tút..

Sau khi tắt máy, Mai đứng lặng hồi lâu, rồi tiến về phía tiểu Thảo, ôm cô lên và nói:

- Mi mi ơi chị em mình đi du lịch nhé! Em muốn đi đâu? Chúng mình có thể đi Nha Trang, Đà Nẵng nè hoặc đi vịnh Hạ Long hoặc Đà Lạt nhiều nơi đẹp cực kì.

- Méo meo (Không đi không đi đâu hết á) - Thảo sốt ruột kêu.

Nhưng mèo con không thể truyền đạt ý của mình. Mai vẫn cứ quyết định đi.

- Đi thôi nào, em không muốn đi hả? - Mai nỗ lực kéo mèo con xuống khỏi giường, nhưng mèo không chịu cứ bám chặt lấy.

- Meo meo (Không đi không cho đi)

Đinh đoong..

Mai lẩm bẩm trong lòng (Chắc Ngọc đến rồi)

- Gái ơi, tớ tới rồi nè, nếu không phải tớ bận tớ cũng muốn đi cùng cậu quá! -Ngọc vui vẻ nói.

- Cậu lại đây giúp tớ kéo Mi Mi đi, em ấy mãi không chịu đi.

- Oke nè.

Với sự hợp lực của hai cô gái, tiểu Thảo đã thất bại trong việc níu giữ Mai ở lại.

Ngọc lại một người một mèo đến sân bay và nói với Mai:

- Cậu hãy đi chơi thật vui vẻ đi, thời gian sẽ là liều thuốc tốt lành nhất.

Mai mỉm cười khẽ nói:

- Cảm ơn, nhớ gọi điện thường xuyên với tớ nhé.

- Tất nhiên rồi bạn của tớ. Ngọc cười tươi trả lời.

Khi lên máy bay, tiểu Thảo được mang đến nơi dành cho thú cưng, cô hoang mang lo sợ trước những điều sắp xảy ra.

Khi đến nơi, Mai ôm tiểu Thảo khỏi lồng, trấn an nói:

- Mi Mi em sao vậy? Ngoan nào - Khi thấy mèo con có dấu hiệu bất thường.

Dỗ mèo con mãi không được, Mai đành mai mèo con đi đến khách sạn đã đặt trước.

Ầm.. Tiếng va chạm lớn vang lên.

Người dân xung quanh xôn xao:

- Có tai nạn rồi! Mau gọi cấp cứu

- Cấp cứu đến chưa, người trong xe chảy máu nhiều quá..

Tiếng ồn dần nhẹ đi và biến mất.

Tiểu Thảo không hối hận vì khoảnh khắc va chạm đã giúp Mai không bị thương đến đầu.

Cô tự nhận bản thân có chút ích kỉ, chỉ lo nghĩ cho mình.

Nhưng khi sự việc sảy ra, cô không chút do dự bảo vệ Mai.

Không phải vì cô có tấm lòng cao cả.

Chỉ đơn giản vì cô không muốn trong tương lai bản phân phải trằn trọc, hối hận vì những việc mình không làm trong quá khứ.

Cô nghĩ kiếp này bản thân sẽ kết thúc ở đây.

Cô cảm thấy thân mình nhẹ đi và linh hồn cô bay ra khỏi cơ thể mèo.

Cô có thể quan sát mọi thứ dưới hình dạng linh hồn.

Cô muốn biết Mai thế nào, và sau đó linh hồn cô luôn đi theo Mai.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back