- Xu
- 2,090
Thể loại: Truyện ma
Tác giả: Nam_ang516
Tình trạng: Đang phát triển
Cảm hứng viết: Tập truyện "Cô giáo tôi nuôi ma gà" của tác giả Thảo Trang
Ngày đăng tập đầu: 5/11/2026
Tóm tắt nội dung: "Mơ hồ" viết về Quân, một đứa trẻ 14 tuổi đang trong giai đoạn sắp thi chuyển cấp, phải đối mặt với những cái chết bí ẩn của bạn học, người làng. Quân dần tìm ra bí ẩn về ngôi làng của mình cùng đứa bạn thân của nó là Nam.
Nhân vật chính: Quân/Trần Hoàng Quân
Nhân vật chính thứ 2: Nam
Nhân vật phụ: Không kể tên vì đa số đều không quan trọng hoặc chết
Cảnh báo: Truyện lấy góc nhìn của các học sinh mới lớn đang bị áp lực thi cử và học tập, nên sẽ có một số phát ngôn gây khó chịu. Phong cách của "Mơ hồ" đúng như cái tên: Nó khá mơ hồ về thứ gì đang diễn ra, gần như ở góc nhìn của nhân vật chính sẽ chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra.
Chương 1: Giấc mơ
* * *
Quân đang đứng ở một nơi chẳng có lấy một định hình không gian. Xung quanh nó là một màu trắng tuyệt đối, một thứ sắc trắng đến mức những từ ngữ miêu tả như "trắng tinh" hay "trắng muốt" cũng không tả hết. Không có góc cạnh, không có đường chân trời, cũng chẳng có lấy một đốm mặt trời le lói, vậy mà vạn vật vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lóa mắt đến kỳ lạ. Rồi không gian cô đặc lại. Hai mí mắt Quân giật nhẹ, nặng trĩu như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài đằng đẵng không có điểm dừng. Trước mắt nó, cảnh vật chậm rãi xoay vần và dần hiện lên một khung cảnh rõ ràng. Quân nhận ra mình đang đứng trên một con đường rải đá cuội thô ráp, cắt ngang một cánh đồng trống trải kéo dài hun hút đến tận chân trời. Không gian rộng lớn đến mức ngột ngạt, đè nặng lên lồng ngực nó.
Nhưng.. Nó đẹp quá.
Một vẻ đẹp rợn ngợp và dị thường, hệt như sự giao thoa hỗn độn giữa thực tại và ảo ảnh. Cảnh vật tĩnh lặng đến mức tuyệt đối, không có một ngọn gió, chẳng có một tiếng động nào. Mọi thứ mang đầy cảm giác của một bức ảnh thực thực ảo ảo đầy quái đản, nơi vạn vật quen thuộc đến rợn người nhưng lại sai lệch đến mức khiến sống lưng lạnh toát. Quân đứng chôn chân tại chỗ. Nó không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng hiểu vì sao lại lạc vào chốn này. Nhưng rồi, một thứ bản năng vô hình nào đó cất lên lệnh cho đôi chân. Từng bước, từng bước một, Quân vô thức bước đi về phía trước như một con rối bị giật dây. Mỗi nhịp chân hạ xuống, thế giới xung quanh lại âm thầm biến chất. Sắc trắng trống rỗng ban đầu lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho một luồng khí lạnh buốt giá len lỏi qua từng lớp da thịt mỏng manh của cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Đi được bao lâu? Quân không rõ. Đến khi nó ngẩng đầu lên, cánh đồng vô tận đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là một ngôi làng cổ cô độc trên đỉnh đồi cao chót vót. Những mái nhà gỗ rêu phong, những con đường mòn ngoằn ngoèo, những hàng cây trơ trụi.. Tất cả đều chìm trong một lớp băng tuyết dày đặc. Ngôi làng tĩnh mịch đến rợn người, không một bóng người, không tiếng chó sủa, thậm chí đến một dấu chân trên nền tuyết trắng cũng hoàn toàn không có. Ngay chính giữa ngôi làng, một tòa phủ đệ hoài cổ sừng sững hiện ra. Mái ngói vảy rồng bị che bởi lớp tuyết trắng, những hàng cột gỗ lim đen bóng đứng trơ gan cùng tuế nguyệt. Kiến trúc ấy mang dáng dấp của những phủ đệ quan lại phong kiến từ hàng thế kỷ trước, cổ kính và đầy u ám.
Quân bước đến trước thềm cửa. Tim nó đập loạn nhịp. Một cảm giác quen thuộc đến gai người bủa vây, có thứ gì đó đang đợi nó ở trong. Nó nín thở, chậm rãi đưa bàn tay run rẩy chạm lên cánh cửa gỗ. Ngay trước khi nó vặn mở cửa, một cảm giác rơi tự do tột độ giáng xuống lồng ngực. Cả cơ thể hẫng đi như bị ném từ đỉnh núi cao hàng nghìn mét xuống vực sâu. Ngôi làng, cánh đồng tuyết, con đường đá cuội, tất cả vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến vào bóng tối.
"H-Hah.."
Quân mở mắt, bóng tối ngập tràn căn phòng nhỏ. Trước mặt nó không còn phủ đệ cổ xưa nào nữa, chỉ có tiếng gió rít qua từng khe cửa gỗ cũ kỹ, làm rung lên những tiếng lạch cạch khô khốc. Nó thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi. Một làn hơi trắng đục phả ra từ miệng, tan nhanh vào không khí lạnh buốt của miền núi cao. Đang là giữa mùa đông. Ở cái bản làng vùng cao sát đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn này, việc tuyết rơi dày đặc phủ kín lối đi từ tháng 12 cho đến tận đầu năm vốn là chuyện cơm bữa, nhưng cái lạnh trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn bám riết lấy da thịt, khiến Quân nổi da gà khắp sống lưng. Thằng nhóc 14 tuổi khẽ rùng mình, đưa tay dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Chỉ là một giấc mơ quái quỷ thôi.. Chắc do ôn thi căng thẳng quá nên mộng mị linh tinh đây mà. Quân tự nhủ trong đầu, rồi lầm lũi quay mặt vào bức vách đất đã nứt nẻ, kéo tấm chăn bông nặng trịch trùm kín qua đầu.
"Kệ mẹ đi, mai còn đi học."
Giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên lẩm bẩm vài câu rồi chìm dần vào tĩnh lặng, cố giũ sạch những mảng ký ức lạnh lẽo của giấc mơ ra khỏi đầu, nhắm nghiền mắt để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đi. Chẳng mấy chốc, căn phòng nhỏ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
* * *
Sáng hôm sau, Quân bật dậy khỏi giường trong trạng thái chẳng khác gì một cái xác vừa được khai quật. Cả người nó đau nhức, ê ẩm từ đầu đến chân, có vẻ tối qua lại ngủ sai tư thế rồi. Nó ngồi thẫn thờ mất vài giây, dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ rồi với tay lấy cặp kính cận đặt ngay bên cạnh, đeo lên mặt. Mọi thứ trước mắt lập tức rõ ràng trở lại, dù bản thân Quân thì vẫn chẳng tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Nó uể oải đứng dậy, liếc qua đống chăn màn trên giường một cái rồi quyết định mặc kệ. Gấp làm gì, tối về đằng nào chẳng nằm tiếp. Nghĩ vậy, Quân lê dép đi thẳng vào nhà vệ sinh, thực hiện một loạt những việc buổi sáng bắt buộc phải làm với vẻ mặt của một người chỉ muốn quay lại giường ngủ thêm vài tiếng nữa.
Đứng trước chiếc gương cũ, Quân vừa ngáp vừa cầm tuýp kem đánh răng, tay trái cầm bàn chải rồi bắt đầu đánh răng. Bọt kem trắng xóa nhanh chóng phủ kín miệng, khiến khuôn mặt vốn đã ngái ngủ của nó trông càng ngơ ngác hơn. Đánh răng xong, nó cúi xuống vốc nước lạnh lên mặt mấy lần, cố đánh thức bộ não đang đình công. Sau đó, Quân ăn sáng như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc trong đầu nó vẫn lởn vởn vài mảnh ký ức vụn vặt từ giấc mơ đêm qua. Con đường đá cuội.. Cánh đồng tuyết.. Rồi căn nhà cổ nằm giữa ngôi làng vắng ngắt. Nó ngồi chống cằm suy nghĩ vài giây, nhưng cuối cùng cũng tự nhủ chắc chẳng qua chỉ là một giấc mơ linh tinh do ôn thi căng thẳng. Ăn xong, Quân xách chiếc cặp lên vai, kiểm tra lại sách vở một lượt cho có lệ rồi bước ra khỏi nhà, hòa vào buổi sáng lạnh buốt của bản làng.
Suốt tiết học đầu tiên, Quân vẫn cố tập trung vào bài giảng, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cứ thi thoảng trôi đi đâu mất. Có lúc đang cúi xuống chép bài, hình ảnh cánh đồng trắng xóa trong giấc mơ đêm qua lại bất chợt hiện lên trong đầu. Một lúc khác, khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những dãy núi xa xa chìm trong màn sương mùa đông, nó lại nhớ đến ngôi làng trên đỉnh đồi cùng phủ đệ cổ kính kia. Quân chống cằm, cây bút trong tay dừng lại giữa chừng.
"Quái lạ.."
Nó từng mơ rất nhiều thứ linh tinh, từ những giấc mơ không đầu không cuối cho đến những cảnh tượng vô nghĩa mà tỉnh dậy vài phút sau đã quên sạch. Vậy mà giấc mơ tối qua lại cứ bám riết trong đầu nó từ lúc tỉnh dậy đến tận bây giờ. Càng cố không nghĩ, hình ảnh ấy lại càng tự nhiên hiện ra. Quân khẽ nhíu mày:
"Sao nhớ dai thế nhỉ?"
Nó lẩm bẩm rất nhỏ rồi lắc đầu, tự ép mình quay lại với quyển vở trước mặt. Chắc chỉ vì giấc mơ ấy quá khác thường thôi. Mà thôi, nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Bài toán thầy Huy giao còn chưa làm xong mấy câu, lát nữa kiểu gì cũng phải chép của thằng Nam.
Đến giờ giải lao, tiếng trống vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Nam vươn vai, ngáp dài một cái rồi quay sang thấy Quân vẫn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thằng này im lặng lâu đến mức Nam phải huých nhẹ vào vai nó.
"Ê cu."
"Hửm?"
"Mày tương tư em nào à mà trầm ngâm thế?"
Quân quay đầu lại, mặt ngơ ra vài giây.
"Tương tư cái d@'i mày ấy"
"Thế sao nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười từ nãy đến giờ?"
"Tao cười mẹ gì, lại đầu đao à."
"Lại điêu."
"Điêu cái bà già mày ấy."
Quân tiện tay cầm quyển vở cuộn lại, định đập vào đầu Nam, nhưng thằng kia đã cười trêu chọc rồi né sang một bên. Cả hai cứ thế chí chóe với nhau giữa tiếng ồn ào của lớp học, còn giấc mơ kỳ lạ kia tạm thời bị Quân gạt sang một bên.
Hmmmmm, truyện này do mình tự sáng tác, nếu có reup vui lòng xin phép và ghi tên tác giả vào. Và mình là Nam_ang516, hẹn gặp lại trong bài tiếp theo nha!
Tác giả: Nam_ang516
Tình trạng: Đang phát triển
Cảm hứng viết: Tập truyện "Cô giáo tôi nuôi ma gà" của tác giả Thảo Trang
Ngày đăng tập đầu: 5/11/2026
Tóm tắt nội dung: "Mơ hồ" viết về Quân, một đứa trẻ 14 tuổi đang trong giai đoạn sắp thi chuyển cấp, phải đối mặt với những cái chết bí ẩn của bạn học, người làng. Quân dần tìm ra bí ẩn về ngôi làng của mình cùng đứa bạn thân của nó là Nam.
Nhân vật chính: Quân/Trần Hoàng Quân
Nhân vật chính thứ 2: Nam
Nhân vật phụ: Không kể tên vì đa số đều không quan trọng hoặc chết
Cảnh báo: Truyện lấy góc nhìn của các học sinh mới lớn đang bị áp lực thi cử và học tập, nên sẽ có một số phát ngôn gây khó chịu. Phong cách của "Mơ hồ" đúng như cái tên: Nó khá mơ hồ về thứ gì đang diễn ra, gần như ở góc nhìn của nhân vật chính sẽ chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra.
Chương 1: Giấc mơ
* * *
Quân đang đứng ở một nơi chẳng có lấy một định hình không gian. Xung quanh nó là một màu trắng tuyệt đối, một thứ sắc trắng đến mức những từ ngữ miêu tả như "trắng tinh" hay "trắng muốt" cũng không tả hết. Không có góc cạnh, không có đường chân trời, cũng chẳng có lấy một đốm mặt trời le lói, vậy mà vạn vật vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lóa mắt đến kỳ lạ. Rồi không gian cô đặc lại. Hai mí mắt Quân giật nhẹ, nặng trĩu như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài đằng đẵng không có điểm dừng. Trước mắt nó, cảnh vật chậm rãi xoay vần và dần hiện lên một khung cảnh rõ ràng. Quân nhận ra mình đang đứng trên một con đường rải đá cuội thô ráp, cắt ngang một cánh đồng trống trải kéo dài hun hút đến tận chân trời. Không gian rộng lớn đến mức ngột ngạt, đè nặng lên lồng ngực nó.
Nhưng.. Nó đẹp quá.
Một vẻ đẹp rợn ngợp và dị thường, hệt như sự giao thoa hỗn độn giữa thực tại và ảo ảnh. Cảnh vật tĩnh lặng đến mức tuyệt đối, không có một ngọn gió, chẳng có một tiếng động nào. Mọi thứ mang đầy cảm giác của một bức ảnh thực thực ảo ảo đầy quái đản, nơi vạn vật quen thuộc đến rợn người nhưng lại sai lệch đến mức khiến sống lưng lạnh toát. Quân đứng chôn chân tại chỗ. Nó không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng hiểu vì sao lại lạc vào chốn này. Nhưng rồi, một thứ bản năng vô hình nào đó cất lên lệnh cho đôi chân. Từng bước, từng bước một, Quân vô thức bước đi về phía trước như một con rối bị giật dây. Mỗi nhịp chân hạ xuống, thế giới xung quanh lại âm thầm biến chất. Sắc trắng trống rỗng ban đầu lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho một luồng khí lạnh buốt giá len lỏi qua từng lớp da thịt mỏng manh của cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Đi được bao lâu? Quân không rõ. Đến khi nó ngẩng đầu lên, cánh đồng vô tận đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó là một ngôi làng cổ cô độc trên đỉnh đồi cao chót vót. Những mái nhà gỗ rêu phong, những con đường mòn ngoằn ngoèo, những hàng cây trơ trụi.. Tất cả đều chìm trong một lớp băng tuyết dày đặc. Ngôi làng tĩnh mịch đến rợn người, không một bóng người, không tiếng chó sủa, thậm chí đến một dấu chân trên nền tuyết trắng cũng hoàn toàn không có. Ngay chính giữa ngôi làng, một tòa phủ đệ hoài cổ sừng sững hiện ra. Mái ngói vảy rồng bị che bởi lớp tuyết trắng, những hàng cột gỗ lim đen bóng đứng trơ gan cùng tuế nguyệt. Kiến trúc ấy mang dáng dấp của những phủ đệ quan lại phong kiến từ hàng thế kỷ trước, cổ kính và đầy u ám.
Quân bước đến trước thềm cửa. Tim nó đập loạn nhịp. Một cảm giác quen thuộc đến gai người bủa vây, có thứ gì đó đang đợi nó ở trong. Nó nín thở, chậm rãi đưa bàn tay run rẩy chạm lên cánh cửa gỗ. Ngay trước khi nó vặn mở cửa, một cảm giác rơi tự do tột độ giáng xuống lồng ngực. Cả cơ thể hẫng đi như bị ném từ đỉnh núi cao hàng nghìn mét xuống vực sâu. Ngôi làng, cánh đồng tuyết, con đường đá cuội, tất cả vỡ vụn thành từng mảnh rồi tan biến vào bóng tối.
"H-Hah.."
Quân mở mắt, bóng tối ngập tràn căn phòng nhỏ. Trước mặt nó không còn phủ đệ cổ xưa nào nữa, chỉ có tiếng gió rít qua từng khe cửa gỗ cũ kỹ, làm rung lên những tiếng lạch cạch khô khốc. Nó thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên hồi. Một làn hơi trắng đục phả ra từ miệng, tan nhanh vào không khí lạnh buốt của miền núi cao. Đang là giữa mùa đông. Ở cái bản làng vùng cao sát đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn này, việc tuyết rơi dày đặc phủ kín lối đi từ tháng 12 cho đến tận đầu năm vốn là chuyện cơm bữa, nhưng cái lạnh trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn bám riết lấy da thịt, khiến Quân nổi da gà khắp sống lưng. Thằng nhóc 14 tuổi khẽ rùng mình, đưa tay dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Chỉ là một giấc mơ quái quỷ thôi.. Chắc do ôn thi căng thẳng quá nên mộng mị linh tinh đây mà. Quân tự nhủ trong đầu, rồi lầm lũi quay mặt vào bức vách đất đã nứt nẻ, kéo tấm chăn bông nặng trịch trùm kín qua đầu.
"Kệ mẹ đi, mai còn đi học."
Giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên lẩm bẩm vài câu rồi chìm dần vào tĩnh lặng, cố giũ sạch những mảng ký ức lạnh lẽo của giấc mơ ra khỏi đầu, nhắm nghiền mắt để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đi. Chẳng mấy chốc, căn phòng nhỏ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
* * *
Sáng hôm sau, Quân bật dậy khỏi giường trong trạng thái chẳng khác gì một cái xác vừa được khai quật. Cả người nó đau nhức, ê ẩm từ đầu đến chân, có vẻ tối qua lại ngủ sai tư thế rồi. Nó ngồi thẫn thờ mất vài giây, dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ rồi với tay lấy cặp kính cận đặt ngay bên cạnh, đeo lên mặt. Mọi thứ trước mắt lập tức rõ ràng trở lại, dù bản thân Quân thì vẫn chẳng tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Nó uể oải đứng dậy, liếc qua đống chăn màn trên giường một cái rồi quyết định mặc kệ. Gấp làm gì, tối về đằng nào chẳng nằm tiếp. Nghĩ vậy, Quân lê dép đi thẳng vào nhà vệ sinh, thực hiện một loạt những việc buổi sáng bắt buộc phải làm với vẻ mặt của một người chỉ muốn quay lại giường ngủ thêm vài tiếng nữa.
Đứng trước chiếc gương cũ, Quân vừa ngáp vừa cầm tuýp kem đánh răng, tay trái cầm bàn chải rồi bắt đầu đánh răng. Bọt kem trắng xóa nhanh chóng phủ kín miệng, khiến khuôn mặt vốn đã ngái ngủ của nó trông càng ngơ ngác hơn. Đánh răng xong, nó cúi xuống vốc nước lạnh lên mặt mấy lần, cố đánh thức bộ não đang đình công. Sau đó, Quân ăn sáng như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc trong đầu nó vẫn lởn vởn vài mảnh ký ức vụn vặt từ giấc mơ đêm qua. Con đường đá cuội.. Cánh đồng tuyết.. Rồi căn nhà cổ nằm giữa ngôi làng vắng ngắt. Nó ngồi chống cằm suy nghĩ vài giây, nhưng cuối cùng cũng tự nhủ chắc chẳng qua chỉ là một giấc mơ linh tinh do ôn thi căng thẳng. Ăn xong, Quân xách chiếc cặp lên vai, kiểm tra lại sách vở một lượt cho có lệ rồi bước ra khỏi nhà, hòa vào buổi sáng lạnh buốt của bản làng.
Suốt tiết học đầu tiên, Quân vẫn cố tập trung vào bài giảng, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí cứ thi thoảng trôi đi đâu mất. Có lúc đang cúi xuống chép bài, hình ảnh cánh đồng trắng xóa trong giấc mơ đêm qua lại bất chợt hiện lên trong đầu. Một lúc khác, khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những dãy núi xa xa chìm trong màn sương mùa đông, nó lại nhớ đến ngôi làng trên đỉnh đồi cùng phủ đệ cổ kính kia. Quân chống cằm, cây bút trong tay dừng lại giữa chừng.
"Quái lạ.."
Nó từng mơ rất nhiều thứ linh tinh, từ những giấc mơ không đầu không cuối cho đến những cảnh tượng vô nghĩa mà tỉnh dậy vài phút sau đã quên sạch. Vậy mà giấc mơ tối qua lại cứ bám riết trong đầu nó từ lúc tỉnh dậy đến tận bây giờ. Càng cố không nghĩ, hình ảnh ấy lại càng tự nhiên hiện ra. Quân khẽ nhíu mày:
"Sao nhớ dai thế nhỉ?"
Nó lẩm bẩm rất nhỏ rồi lắc đầu, tự ép mình quay lại với quyển vở trước mặt. Chắc chỉ vì giấc mơ ấy quá khác thường thôi. Mà thôi, nghĩ nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Bài toán thầy Huy giao còn chưa làm xong mấy câu, lát nữa kiểu gì cũng phải chép của thằng Nam.
Đến giờ giải lao, tiếng trống vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Nam vươn vai, ngáp dài một cái rồi quay sang thấy Quân vẫn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thằng này im lặng lâu đến mức Nam phải huých nhẹ vào vai nó.
"Ê cu."
"Hửm?"
"Mày tương tư em nào à mà trầm ngâm thế?"
Quân quay đầu lại, mặt ngơ ra vài giây.
"Tương tư cái d@'i mày ấy"
"Thế sao nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười từ nãy đến giờ?"
"Tao cười mẹ gì, lại đầu đao à."
"Lại điêu."
"Điêu cái bà già mày ấy."
Quân tiện tay cầm quyển vở cuộn lại, định đập vào đầu Nam, nhưng thằng kia đã cười trêu chọc rồi né sang một bên. Cả hai cứ thế chí chóe với nhau giữa tiếng ồn ào của lớp học, còn giấc mơ kỳ lạ kia tạm thời bị Quân gạt sang một bên.
Hmmmmm, truyện này do mình tự sáng tác, nếu có reup vui lòng xin phép và ghi tên tác giả vào. Và mình là Nam_ang516, hẹn gặp lại trong bài tiếp theo nha!