0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Đọc: 869 Tìm: 2
Tên truyện: Đồng nhân Conan] Nhất hồn song xuyên-Thanh Phong

Tác giả: Thanh Phong

* * *Đây là câu chuyện do thằng tác giả đang thiếu truyện đọc như ko có cuốn nào hợp gu nên tự viết luôn nên sẽ có vài chi tiết bất hợp lý thì mong thông cảm và hỗ trợ tác giả sửa chi tiết đó* * *

Thể loại: Không cp ; Trinh thám; Hệ thống; Hài bựa

[Thảo luận - Góp ý] - Của tác giả Thanh phong


Bạn muốn những câu chuyện đầy tiếc nối được bù đấp hay những câu chuyện phá án bằng thực lực thay vì sử dụng cheat, thì đây là câu chuyện về một người đam mê anime trinh thám vô tình trượt vỏ chuối trên đường khi đang xem conan và xuyên không nhưng thay vì chỉ trở thành một thằng bất kì nào đó ở dị giới thì linh hồn anh lại bị chia ra làm hai phần và trở thành một cặp bào thai long phụng của nhà kudo và trở thành anh trai/chị gái của shinichi trong bộ anime "thám tử lừng danh conan" và hành trình sử dụng hai thân phận mới để sống sót trong thế giới đầy tội phạm này
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1 Xuyên không

Vào một ngày đẹp trời vào 21/7/20XX có một thanh niên tên Nguyễn Song Phụng đang đi trên đường với cuốn Conan mới mua đi ra khỏi nhà, đang đi thì anh bắt gặp cảnh tượng khiến cuộc đời anh bị thay đổi.

Ở diễn biến khác không liên quan một bà cô bán cà phê bên đường đã kể lại việc bà ấy đã thấy được tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên trên đoạn đường này, ngay lúc đó một chiếc xe tải trở vật liệu đã xém đâm phải một thanh niên đó chính là anh Phụng, dù đã né được cú đó như anh đã trượt phải vỏ chuối nào đó trên đường và bị gã dưới tấm bảng quản cáo thép chất lượng cao ở quán bên cạnh.

Tin tốt: Thép chất lượng tốt thật

Tin xấu: Gạch không phải chất lượng tốt

Tin xấu hơn nữa: Tấm bảng nhờ và trọng lượng thêm của viên gạch mà đã đủ nặng để khiến anh Phụng gặp lại tổ tiên.

Nguyễn Văn Phụng hưởng dương: 20 tuổi

May cho anh vì anh đã kịp xóa hết đống tài liệu "học tập" trong điện thoại

Khi anh mở mắt ra lần nữa thì anh đã thấy mình ở một cung điện được làm bằng đá, ở ngay giữa trung tâm có một nữ thần tóc xanh dương sáng như mặt hồ mùa xuân dù có ngoại hình có thể nói là hơn cả Thúy Kiều nhưng cô ấy lại tỏa ra một từ trường đầy "trí tuệ", ngay trước mặt anh là một thanh niên đang được chọn địa điểm xuyên không. Bạn không nhằm đâu đây là con mắm Aqua và thanh niên cơ hội Kazuma.

Phụng: Ai hiểu cho đây vừa mua được cuốn Conan chưa kịp đọc hết thì lại gặp phải cặp đôi đen hơn tiền đồ của chị Dậu này.

Sau 15 phút Kazuma đã gắp luôn Aqua đi mất thì anh mới yên tâm được phần nào chứ mà xuyên không còn gặp con mắm đó thì bị bán lấy tiền mua rượu lúc nào không hay

Khi anh đi đến chổ nữa thần mới thì cô ấy đã cho anh hai lựa chọn.

Nữ thần: 1 tôi sẽ cho cậu trở thành một bé trai có tài năng thiên tài trong lĩnh vực khoa tự nhiên Hoặc một bé gái có tài năng thiên tài trong lĩnh vực khoa xã hội.

Phụng: Vậy nếu tôi thay vì chọn 1 trong 2 thì tôi chọn cả hai thì sao

Nữ thần: Yêu cầu của cậu được chấp thuận.

Phụng: ?

Khi Phụng vừa mới hiểu được lời nói của nữ thần thì ah đã thấy một đạo kiếm chỉ bay ngay trước mặt mình rồi anh bất tỉnh luôn ngay tại đó.

Ở một thế giới khác có hai vợ chồng đang nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ vừa sinh nhưng lại có mái tóc trắng hơn cả giáng trời mùa xuân.

Người đàn ông: Này em yêu, em thật không cắm cho anh cái sừng nào chứ?

10 giây sau đầu người đàn ông đã đầy khối u và nếu có bác sĩ nào chứng kiến cảnh này thì có thế nói: "Thế giới này chuyện quái nào cũng xảy ra, một người phụ nữ vừa sinh xong lại có thể tung ra những cú đấm đầy sức mạnh một cách phi khoa học đến thế", còn về phía của người đàn ông thì ông ấy đang ngồi một góc ôm cái đầu của mình.

Đôi lời từ tác giả: Xin mọi người tim và theo dõi để tác giả có thêm động lực thêm
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2 thức tỉnh

7/6/1981 đây là ngày thứ hai sau khi yukiko sinh hai người đang phân vân cho tên của hai đứa trẻ thì hai đứa trẻ đã mở mắt bé trai có đôi mắt xanh hơn cả đại dương hơn cả bầu trời cuối thu, còn bé gái có đôi mắt đỏ hơn cả sắc đỏ của ruby nhưng không giống màu máu lại giống màu của sắc đỏ buổi giáng chiều.

Sau khi thấy được cặp mắt đó hai người đã quyết định được tên của người đứa.

Bé trai: Kudo Aoshi (Ao=xanh)

Bé gái: Kudo Akako (Aka=đỏ)

Sau 6 tháng hai đứa đã biết đi

Sau 1 năm hai đứa đã biết cắt lên những là lời nói đầu tiên

Sau 1, 5 năm hai đứa đã biết nói

Sau 2 năm ý thức của Phụng đã thức tỉnh và đã nhận thức được gằn mình đang trong một tình thế hết sức kì lạ.

Akaki: Vậy hai chúng tao là một?

Aoshi: Nói đúng hơn thì chúng ta là một linh hồn bị tách làm hai và đang điều khiển hai thân thể khác nhau và có thể chia sẽ ý nghĩ cho nhau qua một cổng ý thức nào đó.

Sau đó thì hai người đã đón đứa em trai mới mang tên Kudo shinichi vào năm hai người 2 tuổi.

Hai người quyết định vẫn dùng thân phạn thiên tài trẻ em để phát triển đến năm hai người 6 tuổi

4 năm sau vào năm hai người đúng sáu tuổi thì cùng nhau nghe được âm thanh mà hai người đã trông trờ suốt nhiều năm hệ thống.

Hệ thống: Ding chúc mùng ký chủ kích hoạt thành công hệ thống giá trị cảm súc.

Sau khi nói xong thì âm thanh đó đã chuyền vào ý thức gốc của Phụng về cách sử dụng nó.

Ở đây giản lược 2 ngàn chữ chức năng của hệ thống đây là bản tóm tắt.

Tên Kudo Aoshi

Tuổi: 6

Sức mạnh: 1

Trí lực: 10

Tốc độ: 1

(Tối đa của con người là 10)

Số dư: 0 (điểm cảm súc)

Tên Kudo Akako

Tuổi: 6

Sức mạnh: 1

Trí lực: 10

Tốc độ: 1

(Tối đa của con người là 10)

Số dư: 0 (điểm cảm súc)

Chức năng:

Đổi điểm (bị khóa)

Thương thành (đang mở)

Giám định (bị khóa)

Không gian hệ thống (đang mở)

Sau khi nhìn vào bản chỉ số của chính mình thì hai người bắt đầu vào trạng thái quá tải khi nhìn vào giá trị trí lực. Dù họ biết chúc phút của nữ thần mạnh mà lại ngờ được nó lại thái quá đến mức này cơ chứ vừa vào lớp 1 đã có trí thông minh đứng trên top1 sever trái đất này về mặt trí lực rồi.

Sau một lúc để chỉnh lại tâm lý thì hai người mới bắt đầu khám phá thương thành của hệ thống thì trong đó bán những thứ anime, manga, âm nhạc, video game, công nghệ của thể giới cũ sau khi biết được tin này thì hai người bắt đầu lên kế hoạch làm giàu bằng đống đồ từ thế giới cũ này.

Chuyến làm giàu kì lạ của Aoshi và Akako bắt từ đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3 kế hoạch

Ngày 6/6/1987 đây là sinh nhật thứ 6 của Aoshi và Akako tại thế giới này nhưng hai người vẫn đang giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ (đây là năng lực họ phát hiện khi ý thức được thức tỉnh)

Aoshi: Này nếu chúng ta có được hệ thống này thì việc làm giàu là hoàn toàn không khó nhưng vấn đề hiện tại là đây là năm 1987 năm mà Nhật Bản được gọi là quốc gia giàu nhất thế giới vì thế việc có tiền để làm mấy cái dự án để có thể kiếm tiền là bất khả thi.

Akako: Vậy thì cậu lại quên mất chúng ta đang là con của nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng với nữ diễn viên hàng đầu thế giới à, nên tiền đối với chúng ta không phải vấn đề, vấn đề thật sự là làm thế nào để cha mẹ đưa cho hai đứa nhóc chưa vào lớp 1 số tiền mà có thể đè chết hai đứa đó cùng lúc được.

Aoshi: Chúng ta có thể dần bọc lộ những tài năng mà một đứa trẻ bình thường không thể đạt tới.

Akako: Ý kiến hay.

Sau khi lên kế hoạch về việc để cha mẹ biết được tài năng của mình của hai đứa nhóc tỳ đã xong.

Ở phòng sách nhà Kudo:

Yukiko: Hai đứa xuống ăn cơm thôi nào.

Sau khi nói xong Yukiko bước lên lầu thì thấy cảnh hai cục bông trắng đang vùi đầu vào đống sách cao hơn cả người chúng thì hoảng hồn, chạy tới lôi hai đứa nhóc ra vì sợ chúng bị sách đè chết thì không biết bắt đền ai.

Yukiko: Này anh yêu sao anh không khóa cửa phòng sách lại vậy hả, làm hai đứa nhóc vào phá tanh bành phòng sách rồi đây này.

Yusaku: Vậy sao anh nhớ anh có khóa cửa rồi mà, vậy chúng có sao không.

Yukiko nhìn lại vào hai cục bông trắng trong tay vẫn đang cầm chặt hai cuốn sách khác nhau đứa thì cầm "khoa học cơ bản dành cho người mới tù nhập môn đến nhập thổ" còn đúa còn lại thì cầm "360 cách đọc vị sếp của bạn", còn về phần Yukiko đang hoài nghi về chồng mình vì sao trong phòng sách này lại có mấy cuốn sách kì lạ này.

Yusaku sau một lúc đi lên lầu thì cũng bắt gặp cảnh tượng kì lạ này, vợ mình đang cầm hai cục bông trắng còn về phần thứ trên tay hai đứa nhỏ lại là mấy cuốn sách mà cả ông cũng không biết mình mua từ lúc nào thì ông cũng không biết phải nói gì về cảnh này nên ông quyết định đi lại hỏi hai đứa nhóc về chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng sách.

Yusaku: Này hai con chuyện gì đã xảy ra mà hai đứa lại trong đó thế.

Aoshi: Thì tụ con thấy cửa không khóa nên mới vào xem thử thì tụ con thấy được vài cuốn sách khá thú vị nên tụ con mới lấy ra để đọc.

Akako: Con cũng vậy.

Yusaku và Yukiko nhìn nhau và cùng nghĩ về việc tại sao hai đứa nhóc vừa học xong mẫu giáo lại có thể đọc được những cuốn sách phức tạp đối với người bình thường mà lại còn đọc đến mức kêu mà không nghe đến thế.

Một lúc sau, sau khi hai người dọn xong phòng sách thì đã tra hỏi được là hai đứa nhóc thật sự hiểu được nội dung trong sách và ghi nhớ được.

Hai người còn đang nhìn vào hai cục bông với ảnh mắt dò xét thì Shinichi (4 tuổi) đã bắt đầu khóc vì không thấy mọi người trong nhà ở đâu, nghe thấy tiếng khóc của nhóc Shinichi thì mới quyết định bỏ qua vấn đề này và chạy xuống lầu để xem Shinichi.

Hai đứa nhóc ở góc phòng sách thấy hai người thật đi rồi mới thở phào mấy hơi vì chúng đã thật sự phá tanh bành phòng sách.

Akako: Này em đâu có nghĩ tụ mình vì hai cuốn sách mà lại lục tung cả cái phòng sách to hơn cả cái phòng học này cơ chứ.

Aoshi: Anh nghĩ việc dù chúng ta có thân phận thiên tài nhưng việc hai đứa nhóc 6 tuổi lại đi học chương trình lới 9 thì có vẻ hơi thái quá rồi, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi biết sao giờ.

30 phút sau khi ăn xong thì hai người được cho đi ngủ trưa thì sao khi ngủ thì ý thức của hai người đã đến một nơi trắng ngang màu tóc của họ, ở giữa không gian đó thì bản hệ thống đang lơ lữ ở đó với trang chức năng thương thành.

Vật phẩm:

Toàn bộ code game minecraft (140 ngàn điểm)

Toàn bộ code game terraria (140 ngàn điểm)

Toàn bộ code game flash (300 ngàn điểm)

Toàn bộ code game geometry dash (450 ngàn điểm)

Làm mới cần 1500 điểm mỗi lần

Hai người đang xem đóng game mà họ chỉ có thể thèm thuồng mà không thể làm gì.

Akako: Hệ thống mở chức năng lọc với tiêu chí (miễn phí)

Các sản phẩm đám ứng nhu cầu:

Youtube (miễn phí)

Google (miễn phí)

Snake hunter (miễn phí)

Dò mìn (miễn phí)

Aoshi, Akako: * mẹ sao mấy cài này lại miễn phí vậy.

Hệ thống: Ding đây là quà tân thủ dành cho người mới.

Aoshi, Akako: Vậy thì mọi chuyển dễ hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ Google trước.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4 Tiến sĩ

Sau khi lên kế hoạch bắt đầu từ Google nên hai người đã đến nhà của Tiến sĩ Agasa.

Aoshi: Chào tiến sĩ bọn cháu lại qua chơi này.

Tiến sĩ: Ô hai nhóc lại qua chơi đấy à.

Akako: Đúng rồi tiến sĩ bác có máy tính không chúng cháu muốn mượn một chút được không.

Tiến sĩ: Được thôi nhưng mà đừng chơi lâu quá nhé hại mắt lắm đấy nhé.

Nói xong Tiến sĩ đã dẫn hai đứa xuống tầng hầm nơi mà bác đã để máy tính ở đó.

Sau khi bật lên cho hai nhóc tỳ xong thì đứng sang một bên xem hai đứa nhóc sẽ làm gì.

Aoshi bắt đầu với các thuật toán đơn giãn như lệnh hiện chữ sau đó thì bắt đầu nâng cao lên nhờ vào sự giúp đỡ của bác Tiến sĩ và cuối cùng tiếp tục và duy trì với thuật toán Page rank gốc của Google.

Tiến sĩ chứng kiến tất cả dù bác đã giúp đỡ nhưng ai biết được sau duy nhất 45 phút mà một đứa nhóc sáu tuổi lại có thể làm cả một thuật toán phức tạp đến mức vượt qua cả các thuật toán cùng thời.

Tiến sĩ: Tôi sống trên đời ba mấy năm rồi chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Sau khi hoàn thành việc viết ra hết đống codes lằng nhằng của Google thì Aoshi quay đầu lại thì thấy gương mặt của Tiến sĩ đang quay nguyên bộ "365 sắc thái" trên mặt thì dực giật thót mình.

Aoshi: Này bác Tiến sĩ nếu cháu nói cái này là do em gái cháu nằm mơ rồi nói cho cháu làm ra bác có tin không.

Akako sau khi nghe xong lời biện hộ của "người anh trai" này mà tức điên lên mà gõ thẳng một cú toàn lực lên đầu Aoshi.

Aoshi: Này cậu làm cái quái gì vậy hả?

Akako: Thì đánh cho cậu khôn ra chứ gì, cậu có bao giờ xem mình vừa thoại cái gì không.

Bác Tiến sĩ đang xem hai cục bông lao vào nhau mà không biết nói gì, tính cách hai đứa không khác gì nhau mà mỗi lần có chuyện gì thì hai đứa lại lao vào đánh nhau như nước với lửa.

Bác Tiến sĩ thấy tụ nhỏ không có ý định dừng lại thì mới vào can thiệp tách hai đứa nhỏ ra.

Tiến sĩ: Này hai đứa thôi nào đừng có cãi nhau nữa, có chuyện gì đâu cãi nhau.

Hai đứa nhóc sau khi được tách ra thì giận dỗi qua mặt qua hai hướng khác nhau.

Sau những chuyện tùm lum này thì bác Tiến sĩ cũng đã kêu Yusaku qua xem thuật toán Page Rank mà Aoshi đã viết.

Yusaku: Này Tiến sĩ tôi không nghĩ trò đùa này buồn cười đâu.

Tiến sĩ: Cậu biết tôi mà tôi sẽ không đùa với mấy chuyện này mà Yusaku.

Yusaku sát nhận được sự thật thông qua sắc mặt nghiêm túc của Tiến sĩ thì mới quay qua nhìn thẳng vào mặt thằng con trai quý tử nhà mình dù ông đã biết là con trai mình là thiên tài nhưng ai biết lại thiên tài cỡ này, lại xoay qua đứa con gái với vẻ mặt vô số tội đang đứng kế bên.

Yusaku :(ai có thể nói cho tôi biết tại sao hai đứa con tôi, một đứa lại tạo ra một thuật toán vượt thời đại trong tầng hầm, đứa thì biết tận 5 thứ tiếng để kết nối hết đống trang web trôi nổi trên mạng để nỗi thẳng đến thuật toán mới là như thế nào không).

Akako: Phụ hoàng à ngài nhân nghĩa cao thượng có thể để nhi thần biện giải được không ạ?

Yusaku: Được vậy con giải thích đi.

Akako: Thì sáng nay tụ con có thấy được thứ trong sách khá hay muốn thực hành nên muốn qua nhà bác Tiến sĩ để thử thôi mà.

Yusaku á khẩu không nói lên lời vì mấy lời nói này quá hợp lý hợp lý tới mức không phản bác được mà vấn đề là mẹ nó lại quá bất hợp lý hai đứa nhóc 6 tuổi lại có thể làm mấy chuyện này là như thế nào.

Bác Tiến sĩ: Thưa tòa tôi không liên quan tới sự việc tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tôi vô tội.

Nói xong ông liền lùi lại 4 bước để né khỏi nơi đầy sự kỳ là này.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5 Youtube

Yusaku sau khi chấp nhận sự thật thì cũng đã hỏi về ý định tương lai của hai đứa nhóc.

Yusaku: Này hai đứa có dự định gì về thuật toán này không.

Akako: Tụ con cũng định nhờ cha làm chủ chứ hai đứa tụ con cũng không biết phải làm sao.

Yusaku: Vậy thì được thôi nhưng khi đến năm tụ con 18 tuổi thì cha sẽ trả quyền sở hữu cho hai con.

Nói xong thì ba người cũng chào tạm biệt Tiến sĩ cũng quay về nhà.

Sau khi về nhà thì Yusaku cũng bắt tay vào việc đăng ký bằng bản quyền của thuật toán Page Rank và trình duyệt Google.

Aoshi, Akako thì đã bị Yukiko đem vào bếp để cho ăn tối cùng với Shinichi.

Aoshi: Mẹ à tụ con vừa mới ăn cách đây có 4 tiếng thôi mà.

Yukiko: Vậy tụ con có nhìn lại thể hình tụ con đối với mấy bạn cùng lớp của con thì có khác gì kiến đứng với voi không, mẹ không thể để người khác nghĩ mẹ lại bỏ đói tụ con được.

Akako và Aoshi cũng không biết phải phản biện thế nào khi thể hình của họ thật sự khá ốm đối với các bạn cùng lớp, họ cũng thắc mắc tại sao dù sao thì họ cũng ăn khá nhiều đối với 1 đứa trẻ bình thường mà hai người họ vẫn không béo lên được thì biết sao giờ.

Sau hai ngày đây là ngày mà Yusaku đã nhờ vào mối quan hệ siêu rộng của nhà tiểu thuyết gia trinh thám để đăng ký bản quyền nhanh hơn và dùng tiền để mua cả một máy chủ dành cho Google với sẵn tiễn quá bá luôn với các người bạn cũ trong đó có các tiểu thuyết gia khác đã thành lặp một trang web để đăng tiểu thuyết mới lên đó, nhờ vào việc đó các vị khách hàng đầu tiên cũng đã bắt đầu sử dùng trình duyệt nhiều hơn.

Hệ thống: Hệ thống đang kết toán sau 1 tuần.

Hệ thống: Chúc mừng túc chủ đã nhận được 12ngàn điểm cảm xúc.

Akako: Này anh trai, em biết nó sẽ nhiều nhưng nhiều tới mức này thì khiến em khá ngạc nhiên đó.

Aoshi: Kệ đi dù sao thì việc này cũng giúp chúng ta đứng vững chân hơn ở thế giới quái quỷ này.

Akako: Vậy thì chúng ta nên tiếp tục với Youtube đúng không.

Aoshi: Ừ việc tạo ra Youtube nên bắt đầu rồi, nhưng chúng ta nên mua nhạc của NCS trước dù sao nó cũng là một nhân tố quyết định đã giúp Youtube tạo ra cả một bước tiến lớn cho Youtube với các trang web cùng thời điểm.

Nói xong Aoshi đã vào hệ thống chi ra cả 10ngàn điểm mua nhạc với giá 1000 điểm 1 bài.

Sáng hôm sau hai đứa nhóc lại qua nhà của bác Tiến sĩ vì dù sao máy nhà bác ấy thật sự rất tốt với các linh kiện tốt nhất thời điểm hiện tại.

Akako: Hi nhớ cháu không?

Tiến sĩ: Ô hai cháu lại tới chơi à hôm sao lại qua sớm thế.

Aoshi: Thì chúng cháu cảm thấy việc tìm các đoạn video trên internet khá phiền phức nên cháu với Akako đã lên ý tưởng cho một trang web chuyên cho video hay âm nhạc.

Tiến sĩ: Ồ lại là ý tưởng mới à thế thì bác phải chứng kiến mới được.

Nói xong ba người cùng đi xuống tầng hầm nơi đang để máy tính.

Tới nơi Aoshi bắt đầu với một trình duyệt tạo nhạc trước, nhờ vào việc đã tìm hiểu về các chủ đề này mấy ngày hôm nay nên không cần mua trong hệ thống nữa.

Sau 30 phút thì trang web tạo nhạc hoàn thành thì đến phần của Akako với thiên phú cảm âm hoàn hảo thì với hai ngày cô đã học hết toàn bộ lý thuyết của nhạc và cũng đã nhờ Yukiko giúp thực hành nên đã học được phần nào kinh nghiệm của Yukiko nên mấy bài này đối với Akako là quá dễ.

Lại trôi qua 2 tiếng thì 10 bài đó đã hoàn thành.

Sau khi 10 bài nhạc đã được Akako làm xong thì lại tới phiên của Aoshi với đống codes của Youtube với liên kết với máy chủ mà Yusaku đã mua.

Trong khi đó Tiến sĩ đứng kế bên đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh và vào 50 phút trước ông đã gọi cho Yukiko và Yusaku qua để xem, ba người đã đứng đó khá lâu nhưng có vẻ do hai đứa nhỏ đang tập chung nên không để ý ba người.

Tiến sĩ: Này hai người, hai người nghĩ việc cho chúng học tiểu học còn cần thiết không.

Yukiko: Cần chứ dù không cần thiết nhưng việc cho chúng đi làm quen với các bạn mới chứ học mãi thì tội nghiệp tụ nhỏ lấm.

Sau 2 tiếng thì mọi chuyện đã hoàn thành thì hai người mới quay đầu lại thì thấy cảnh tượng ba người lớn đang nhìn hai đứa với những ánh mắt phức tạp.

Akako: Nếu con nói đang cũng là ý tưởng chợt loé lên thì ba người có tin không.

Ba người đồng loạt đưa ra bản mặt kiểu "nhìn mặt tôi xem, tôi có tin không".

Sau khi Yusaku chấp nhận gằn hai đứa con của mình là hai thiên tài trong hai lĩnh vực thì cũng đã về nhà và tiếp quả công việc của Youtube
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6 học tiểu học một lần nữa

Ngày thứ 7 sau khi hệ thống kết toán lầm đầu tiên.

Hệ thống: Ding đang kết toán sau 1 tuần.

Hệ thống: Chúc mừng túc chủ đã nhận được 150 ngàn điểm.

Akako: Này anh ơi chúng ta có thể mua được Minecraft rồi, nên làm luôn không.

Aoshi: Được nhưng chúng ta nên mua truyện Doraemon trước vì dù sao cấu hình máy tính hiện tại còn không chịu được video 4k nói chi Minecraft.

Akako: Vậy được thôi.

Sau khi mua Doraemon với kĩ năng hội họa cả hai cộng lại tốn 140 ngàn điểm còn 10 ngàn điểm hai người định để dành khi cần.

Phòng ngủ của hai đứa nhóc thì Akako và Aoshi đang thay phiên vẽ Doraemon hai người đã vẽ được 10 tập truyện sau 5 tiếng vì Akako có kỹ năng "thiên tài xã hội" nên Akako vẽ được nhanh hơn Aoshi 50%.

Akako: Được rồi em nghĩ đống bản thảo này đủ rồi, việc còn lại chỉ là đưa cho cha rồi nhờ vào nhân mạch của ông ấy thôi.

Yusaku: Vậy hai con vì lại có ý tưởng mới nên đã vẽ ra đống này trong 5 tiếng?

Aoshi: Vậy thưa phụ hoàng nhi thần muốn nhờ người thẩm duyệt.

30 phút sau.

Yukiko: Này hai nhóc, hai tụ con thật sự vừa nghĩ ra cốt truyện vừa vẽ mà duy nhất trong 2 tiếng mà được tận 10 tập?

Yukiko đã ở đây 15 phút trước.

Akako: Thật mà tụ con thấy truyện trên thị trường hơi chán nên tụ con mới vẽ ra cái này.

Yusaku: Vậy là cha lại phải đảm nhận mấy vụ bản quyền à.

Nghe xong hai cục bông trắng lại cùng lúc lắc đầu nhanh hơn chim gõ kiến gõ cây rồi nhìn Yusaku với ánh mắt chảy ra nước.

Yusaku nhìn thấy hai ánh mắt một xanh, một đỏ này mà không biết làm than với ai.

Yusaku :(thôi con mình, mình không chiều thì ai chiều bây giờ).

Yusaku lại phải bù đầu vào để lo vấn đề bản quyền cho truyện doraemon với đưa bản thảo cho nhà xuất bản.

Yusaku: Giờ mình thậm chí không còn thời gian để lo cho chính tiểu thuyết của chính mình nữa giờ lại thêm cái nữa không biết còn thời gian ngủ nữa không.

Tháng 9 mùa thu sắp qua hết sắp đế mùa đông cũng là tháng nhập học lớn thứ hai bên Nhật (Nhật có 4 kỳ nhập học thay vì 1 giống Việt Nam), là kỳ nhập học đầu tiên của Aoshi và Akako khi vào lớp 1.

Yukiko: Này hai con đây là lần đầu tiên tụ con học cấp 1 nhưng mẹ biết tụ con đủ giỏi để không cần đi học nữa nhưng mẹ vẫn muốn tụ con đi học không phải vì kiến thức mà mẹ muốn tụ con có những người bạn thật sự thay vì suốt ngày ru rú trong nhà nên hãy nhớ kết thật nhiều bạn nhé.

Aoshi, Akako: Dạ tụ con biết rồi.

Sau buổi chào tân học sinh thì hai người đã được đi theo hàng để lên lớp hai người do cùng họ và âm tiết trong tên nên hai được xếp ở chổ ngồi gần nhau.

Giữ rừng tóc đen thì hai người tóc trắng được xếp ngồi ngay giữa lớp không khác hạt giữa bầy gà

Mọi ánh mắt của mấy nhóc học sinh khác dồn hết vào hai người, có tò mò, có thắc mắc nhưng nhiều hơn vì là ngưỡng mộ vì dù còn nhỏ nhưng hai người đã tỏa ra nét đẹp kinh người nếu đi ra đường tỉ lệ người đi đường quay đầu là 100%.

Cô giáo vừa đi vào thì anh mắt của cô đã bị hai người thu hút dù thông qua sơ yếu lý lịch cô cũng biết phần nào về dáng vẻ của hai người qua ảnh thẻ nhưng trong ảnh với ngoài đời khác nhau một trời, một vực bên thì là màu trắng trên tranh vẽ bên thì là màu của mây mùa xuân, hoàn toàn không so sánh được.

Sau một lúc lấy lại tinh thần thì cô mới giới thiệu tên của mình cô giáo này tên là Akiko Yonehara cũng là cô giáo tiểu học của shinichi sau này và trùng hộ thay đây cũng là lớp 1B lớp của bọn Genta sau này.

Ngày hôm sau là ngày học chính thức hai người chỉ cảm thấy nhàm chán vì mấy liến thức mày thì học nhắm mắt thì họ cũng làm được, nhưng có vẻ cơ thể họ ở trạng thái của trẻ nhỏ nên kết bạn trong lớp cũng cho họ cảm giác thú vị thay vì chán như họ vẫn nghĩ.

Yukiko: Này hai đứa đây là ngày học chính thức đầu tiên đấy nhé đừng có làm phiền bạn học nghe chưa.

Aoshi: Sao mẹ không quan tâm tụ con bị làm phiền mà lại lo cho mấy bạn khác.

Yukiko: Vì dù sao tụ con cũng không cần học lại mấy kiến thức này nên mẹ không để tâm lấm.

Akako: Mẹ à giờ mẹ lại quan tâm người ngoài hơn người nhà rồi đấy (sao mình lại nói chữ lại nhỉ).

Bốn người ở dưới nhà đang nói chuyện vui vẻ thì người đàn ông của gia đình Yusaku của chúng ta đang phải vừa lo viết tiểu thuyết vừa phải lo chuyện nhân sự cho mấy dự án Google với Youtube đến mức quần thâm mắt có thể đen hơn cả hố đen với oán khí bốc ngút trời.

Dù Shinichi đã vào mẫu giáo và đã làm quen được với Ran qua việc Ran đã vô tình rơi mất huy hiệu của lớp mà khóc thì Shinichi đã nhờ việc Yusaku khi có thời đã dạy cậu gắp hoa anh đào mà đã giúp Ran. Nhờ đó mà 4 người trong nhà đã trêu cậu ấy suốt ngày hôm qua làm giờ cậu nhóc vẫn đang giận mà không nói gì.

Ở trường tiểu học Teitan, hai người đã ở đây và làm quen được với mấy bạn trong lớp dù sao họ cũng quá nội bật.

Bạn học A: Này hai bạn Kudo, hai cậu thật sự là tác giả của Doraemon à?

Akako: Đúng vậy chúng tớ định chuyển thể truyện thành Anime nữa vói chúng tớ định ra bản đặt biệt nữa cơ các cậu nhớ đón xem đấy nhé.

Yusaku ở nhà vừa hoàn thành việc sắp xếp chuyện suất bản truyện với tần suất 1 tuần 1 tập thì mắt trái giựt một cái làm ông nỗi hết da gà mà có linh cảm không lành.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 7 lần đầu gặp Akai (1)

Năm 1990 đã ba năm trôi qua nhờ vào mối quan hệ của Shinichi và Ran thì đã giúp phụ huynh hai nhà làm quen nhưng không ngời hai người mẹ là hai đối thủ của nhau thời trung học cũng là bạn thân của nhau.

Aoshi: Ran đừng khóc nữa mà việc mẹ cậu bỏ đi không phải do cậu mà đừng tự trách bản thân nữa.

Akako: Aoshi nói đúng đấy việc cậu cần làm bây giờ là sống thật vui vẻ và học thật giỏi đến khi cậu quay lại thì có thể tự hào về cậu.

Aoshi: Này thằng nhóc kia, đứng đó làm gì vậy qua mà dỗ Ran đi này.

Shinichi: Này Ran hai anh, chị nói đúng đấy giờ cậu phải mạnh mẽ và đọc lập hơn đừng có khóc nhè nữa.

Ran: Được tớ sẽ không khóc nữa mà tớ sẽ học giỏi hơn là việc nhà nhiều hơn cho đến khi mẹ tớ quay trở lại.

Aoshi/Akako: Vậy 30 phút này giờ hai đứa mình nói khô cả họng mà Shinichi chỉ cần nói 1 câu là được à, thế nãy giờ tụ mình nói thành công cóc à.

Sáng hôm sau.

Yukiko: Này Shinichi nhanh lên đi con Ran đang đợi con kìa.

Shinichi: Dạ con biết rồi.

Nói xong thì Shinichi phóng xuống lầu, đang chạy xuống thì cậu trượt chân.

Shinichi: Á anh, chị cứu em.

Akako với Aoshi đang đứng dưới cầu thang đã đỡ được cậu nhóc đang lao xuống, người đỡ đầu, người đỡ chân.

Aoshi/Akako: Này nhóc con, mặc dù cô bạn gái nhỏ của đang đợi nhưng đâu cần gấp thế chứ người ta có bị ai cướp đi đâu.

Shinichi: Này hai người đừng nói chuyện kiểu đó nữa mà nghe ghê quá, với Ran phải bạn gái của em.

Aoshi và Akako nghĩ việc nói chuyện luân phiên có vẻ khá phiền phức nên quyết định nói đồng thanh để đỡ mệt hơn.

Yukiko đứng trên lầu thấy ba đứa nhóc đang đùa thì mới cười rồi nói.

Yukiko: Mấy con đừng có để Ran đợi lâu chứ.

Shinichi: Dạ con đi liền.

Akako/Aoshi: Vậy tụ con đi đây.

Nói xong bạn người đã đin ra ngoài và đi đến trường với Ran.

Sau 5 phút vừa đi vừa nói thì 4 người thấy được Sonoko đang đứng đợi ở ngay ngã tư phía trước nên 4 người mới tăng tốc đi đến chổ của Sonoko rồi 5 người cùng sóng bước đi đến trường.

Sonoko: Này anh Aoshi, chị Akako ngày hôm qua hai người thật sự được tận 50 người tỏ tình thật à?

Akako/Aoshi: Ừ hôm qua điên thật.

Aoshi: Vậy mà anh được tận 2 đứa con trai tỏ tình đó.

Akako: Chịu thôi biết sao giờ.

Aoshi: Em còn nói nữa hả em được tận 4 cô bé tỏ tình đó.

Akako: Biết sao giờ, ai lại có thể từ chối các tiểu mỹ nữ thơm thơm, mềm mềm cơ chứ.

Aoshi: Chú cảnh sát ơi ở đây có Lolicon.

Lý do hai nổi tiếng đến mức đó do họ đã trong ba năm đã là đăng chiếu Doraemon với các bộ anime khác như One piece, Dragon balls và cũng tạo ra phần mềm vocaloid với giọng của Miku và Teto nhờ đó các nhạc sĩ biết phối nhạc nhưng không biết hát đã vui đến phát điên và nhờ vào NCS nên hiện tại thì Youtube đã trở thành trang web đa quốc gia nên nhờ vào đống thành tích đó mà hai người nhận được biệt danh "Bạch Thiên Song Sinh".

Mấy tháng sau.

Yukiko: Đi biển thôi mấy đứa, nhớ đừng đi xa mẹ quá nhé với Ram đường đi sao Shinichi quá nhé.

Ba người Yukiko, Aoshi và Akako đang tắm nắng thì nghe tiếng đùng đến từ vách đá ba người tức tốc chạy đến chổ đó thì thấy một anh trai đeo kính râm đang kiểm tra một ông chú béo.

Akai: Ông ấy đã gãy cổ do va chạm xe vào lang cang của vách đá.

Cảnh sát: Vậy tại sao anh lại nói còn một người nữa ở trên xe?

Akai: Do đây là loại xe tay lái nghịch nên việc chỉ mở một bên cửa sổ xe bên ghế lái thì rất không tự nhiên.

Akai: Nên tôi mới nghĩ trong xe còn một người nữa với cửa xe đã được mở ra trước khi xe lao xuống nước vì khi lao xuông nước rồi mới mở cửa do áp suất nước là bất khả thi.

Akai: Gần đây có một tiệm đồng hồ bị cướp đúng không vì trong cái túi kia đầy đồng hồ đắt tiền.

Akai: Vậy nên trong các du khách ở đây có một tên tội phạm nữa.

Akai: Vậy trong lúc tôi xuống lớt người thì có ai đã đi mua đồ vậy.

Akako: Tổng cộng là ban người hai nam, một nữ đã đi mua đồ lúc anh đang vớt người đã đi mua đồ.

Nghi phạm 1 (Shigekatsu): Tôi đi thuyền cao su với bạn gái, đang đi thì cô ấy hỏi đến chuyện kết hôn thì tôi nói "còn sớm quá.." thì cô ấy dận rồi đẩy tôi xuống nước rồi bỏ đi lúc tôi lên được thuyền thì chỉ thấy cái ví của tôi nên tôi mới đi mua áo thun với quần đi biển mặc tạm.

Akai: Vậy chiếc thuyền cao su kia đâu.

Shigakatsu: Do tôi cảm thấy việc lấy nó vào mệt quá thì để đó luôn chắc nó bị sóng cuốn đi luôn rồi.

Nghi phạm 2 (Yasue): Tôi một mình đến "săn" bạn trai nhưng chẳng có chàng nào nỗi bật, với tôi thấy bơi cũng đủ rồi thì lên bờ thì dép còn bị đứt quai nữa chứ nên tôi mới đi mua dép mới.

Akai: Thế chị vứt nó đâu rồi?

Yasue: Tôi không nhớ nữa tôi vứt nó ở chổ nào rồi.

Aoshi: Cô mặc vậy làm sao đến đây?

Yasue: Một tay cầm ví rồi bắt taxi đến, lúc bơi thì chỉ cần bỏ vào tủ là được lúc cần mua gì thì chỉ cần mua là được, càng ít hành lý thì mới dễ qua đêm với mấy bạn trai mới quen chứ.

Nghi phạm 3 (Raiya): Thì bị móc trộm đó.

Raiya: Lúc tôi đang tắm vòi sen sau khi bơi xong thì có kể đã móc cả cái túi của tôi rồi chuồn mất nên ngoài quần bơi ra tôi chả có gì để mặc cả, tôi phải đến tiệm bên bờ biển để mua cái áo Hawaii này với giá 3000 yên đó.

Akako: Ơ ví tiền của anh không bị mất à.

Raiya: Ừ trong lúc tấm tôi kẹp ví vào khăng tắm nên không bị mất.

Aoshi: Vậy anh đến đây để làm gì vậy.

Raiya: Để tán gái, tán gái đó.

Akai: Vậy hai chiếc đồng hồ của anh cũ là đạo cụ tán gái à?

Raiya: Đúng vậy cái để giờ ở Nhật, cái để giờ ở New York, rất là thời trang đúng không.

Yusaku: Này anh đã nói với em là anh sẽ viết sách đến giờ cơm tối thì đừng gọi cho anh mà.

Yukiko: Thì ở ngay bãi biển có vụ án mà (10phút Yukiko giải thích cho Yusaku).

Yukiko: Vậy em gửi cho anh ảnh của 3 nghi phạm nhé.

Yusaku: Ổ thì ra là vậy.

Akai: Case closed (nhìn ra chân tướng rồi) giờ chỉ cần gọi tên thích danh thủ phạm thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 8 lần đầu gặp Akai (2)

Akako: Này Aoshi, nhận ra rồi chứ.

Aoshi: Ừ áo bơi với đồng hồ của người phụ nữ kia chính là bằng chứng.

Akako: Vậy anh nói hay em nói

Aoshi: Cả hai cùng nói đi lựa mệt quá.

Sau khi giao tiếp bằng tâm chí thì hai người đã quyết định chiếm ánh đèn sân khấu lần này.

Aoshi/Akako: Này cô Yasue, cô là người còn lại ở trong xe đúng không.

Khi hai người vừa nói xong thì Akai đã quay đầu lại nhìn hai người với ánh mắt đầy bất ngờ.

Yasue: Này hai nhóc, dựa vào đâu mà lại nói cô như thế, cô chỉ mua dép thôi mà.

Akako/Aoshi: Đồ bơi của cô không đồ bơi, cô đã ở dưới biển cởi quần dài hoặc váy rồi lấy khăn choàng cổ rồi giả làm khăn đi biển quấn quanh eo, để đống giả du khách cô đã lấy hai gốc áo thung rồi buộc lại với nhau và cuối cùng đó là đồng hồ của cô đang ở 10 giờ 10 phút.

Yasue: Đồng hồ của tôi nó chỉ bị sai giờ thôi mà có sao đâu.

Shinichi: Không đâu, các nhãn đồng hồ luôn để kim đồng hồ ở khung giờ đó để không để che mất nhãn tên công ty và sản phẩm nhưng chỉ áp dụng cho những sản phẩm chưng bày.

Yasue: Ồ giờ tôi hiểu tại sao ông ấy lại nhận ra rồi.

Yasue: Lúc ấy do tôi muôn lấy một cái làm của riêng thì bị ông ấy phát hiện, do không tập chung nhìn đường nên tụ tôi đã lao thẳng xuống biển.

Yasue: Được rồi ba nhóc phá án hay lấm, cảnh sát tôi chấp nhận bị bắt.

Akai: Ba đứa nhóc này không đơn giản.

Quay lại khách sạn thì Yusaku đã đợi sẳn bốn người chạy tới kể hết diễn biến còn lại của câu chuyện cho Yusaku nghe.

Yusaku: Vậy hai đứa nhóc này không chỉ thiên tài trong lĩnh vực phầm mềm, truyện tranh, âm nhạc giờ có cả phá án nữa à.

Nói xong Yusaku nhìn vào hai cặp mắt một xanh, một đỏ đang nhìn ông với ánh mắt đầy ngây thơ mà bình thường ông trả bao giờ thấy.

Yusaku: Con mình, mình chiều chứ ai chiều bây giờ (cảm giác mình nói mấy lời này trước đây rồi).

3 năm sau.

Trong ba năm hai người đã nhờ sự giúp Yusaku đã thành lập tập đoàn Kudo nơi mà những "sáng tạo" của Aoshi và Akako vì sở thích cá nhân cũ nên lâu lâu hai người cũng làm ra những bộ anime ngắn như SAO/AOT/5cm trên giây/cyberpunk edge runner/madoka magica/khu rừng đom đóm/mộ đom đóm. Ngoại trừ SAO thì sau khi những bộ này đã khiến cho Yukiko cạch mặt họ một thời gian.

Aoshi: Này chúng ta có làm hơi quá không.

Akako: Không mẹ buồn là do những bộ ấy quá hay làm cho bà ấy đã đặt được tình cảm của mình vào nhân vật thôi.

Trong khoảng thời gian hai bù đầu vào công việc thì Shinichi đã trải qua cốt truyện "Lời thách thức của Kaito Kid".

Akako: Tiếc ghê muốn gặp chú ruột ghê có khi còn được chú dạy ảo thuật nữa.

Aoshi: Đừng có mơ nữa dù giờ chúng ta có cơ hội thì anh không muốn giải đống manh mối lằng ngoằng đó đâu.

Akako: Ừ thì em chỉ tiếc mấy món nghề ảo thuật đó thôi.

Yukiko: Này hai nhóc có tác phẩm gì mới không nhưng đừng có thảm quá đó.

Aoshi/Akako: Tụ con có tận hai bộ cơ mang tên "tháng tư là lời nói dối của em" và "Neon Genesis Evangelion" (chắc chắn phải bỏ cảnh trong bệnh viện).

Yukiko: Vậy hai bộ này có dao không, mẹ ám ảnh lấm rồi.

Akako/Aoshi: Chắc chắn là không rồi chỉ có ánh sáng và hi vọng thôi vì đây là hai bộ "chữa lành" mà.

Nghe xong khoé miệng của Yukiko giựt giựt vì cô đã thấy được mấy mô tả này ở mấy bộ trước đó.

Tháng 4 sau 2 tháng hai bộ này được chiếu lần lượt vào 1/4 và 6/6 (sinh nhật của Shinji).

Chiều 1/4 "Tháng tư là lời nói dối của em" được chiếu xong.

Yukiko: Hai nhóc trốn đâu rồi, đi ra đây mau, sao lại kêu không có dao hả.

Yusaku: Này em à đánh thì đánh nhưng nhẹ thôi nhé, với cho anh đánh với.

Trong khi đó Aoshi và Akako đang trốn bên nhà bác tiến sĩ và đây không phải lần đầu tiên.

Tiến sĩ: Này hai đứa không thể làm một bộ anime bình thường à?

Akako/Aoshi: Thì tụ con thấy cốt truyện hay mà.

Bác sĩ nhìn hai đứa trẻ ông nhìn từ bé đến lớn này giờ đã thay đổi long trời lở đất, Akako giờ đã là một thiếu nữ lúc nghiêm túc thì mang khí chất của nữ vương băng giá còn lúc bình thường thì là luôn mang nụ cười trên môi tỏa ra hào quang của cô em nhà bên dù mới 12 tuổi nhưng đã cao trên 1m70, còn Aoshi thì giờ đã trở thành một tiểu soái ca lúc nghiêm túc thì luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng khó gần còn lúc bình thường thì luôn tỏa ra không khí vui vẻ ơi đâu có niềm vui ở đó có Aoshi nếu không có thì Aoshi sẽ tự tạo niềm vui.

6/6 hai người vừa đón sinh nhật thứ 12 xong thì tập đầu tiên của Evangelion đã phát sóng thì đã gây ra một làng sóng khổng lồ với bài "A Cruel Angel's Thesis" giờ nó không chỉ là một bài nhạc mà giờ nó là một hệ tư tưởng.

3 tuần sau. Hai tập cuối của evangelion đã phát sóng.

Yukiko: Sự sống thật sự là gì, linh hồn lại là chi?

Yusaku nhìn sang hai đứa nhóc đang của xem vừa tấm tắc khen cốt truyện thì trong lồng đầy sự phức tạm và đang lên lịch cho hai đứa đi gặp bác sĩ tâm lý.

Xem xong, tình tiết quen thuộc lại diễn ra, mẹ dí con, con mọc cánh cũng khó thoát nhưng lần này bác Tiến sĩ cũng đã cạch mặt hai người.

Aoshi/Akako: Tiến sĩ! Tiến sĩ! Cứu với, không đùa đâu cứu!

Tiến sĩ: Trời ạ, nghe tiếng này nhớ tới cảnh Asuna chết mà cành nhớ càng tức nên thôi khỏi cứu.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 9 lần đầu phá án (1)

1995 Yusaku và Yukiko đã đi qua Mỹ định cư được một thời gian.

Trong 5 năm qua hai người đã trở thành hai cái tên nổi nhất cái internet này hỏi 10 người trên mạng thì 11 người biết hai người là ai.

Với những siêu đình đám như Dandadan/Your Name/Vùng Đất Linh Hồn/Naruto/Death Note/Fullmetal Alchemist: Brotherhood và các siêu bom tấn như Pacific Rim/Iron man/spider man/The Dark Knight..

Không chỉ các anime hay phim hoặc nhạc còn có các nền tảng như tiktok/facebook/reddit/discord.

Và không chỉ dừng lại ở đó họ còn nhờ sự giúp đỡ của Tiến sĩ mà đã thành lập công ty con tên là "pineapple" đã thống trị thị trường với hai mặt hàng di động và để bàn của các thiết bị điện tử với các bước đột phá như điện thoại màng hình toàn phần bỏ túi và các máy tính có cấu hình siêu khủng vì giờ thay vì các công ty có nhiều ưu điểm khác nhau thì giờ do duy nhất 1 công ty nên giờ các điện thoại họ bán có khi còn mạnh hơn cả ở thế giới cũ.

Nên do đã có thiết bị họ cũng đã làm ra nền tảng "electric" để bán game và đồng thời cũng đã làm ra các game như Minecraft/ Cyberpunk 2077/Red Dead Redemption/Doom/CS Go/valorant/Subnautica/Honkai Impact 3rd/Genshin impact/Zenless Zone Zero/GTA.

Do ra quá nhiều trong một năm nên họ bị đồn là quái vật súc tu và người ngoài hành tinh, khi Akako và Aoshi nghe tình này thì cũng bất lực trả biết làm sao.

Aoshi: Này em chúng ta có nên chậm lại không.

Akako: Kệ đi họ nói gì thì nói kệ họ nếu chúng ta dừng lại thì họ chạy thẳng đến công ty phá đấy.

Mùa hè khi Yukiko kêu bốn người qua Mỹ.

Trên máy bay vì bốn người đi vào buổi tối nên vừa lên máy ran đã ngủ luôn nên đã dựa đầu vào vai của Shinichi khiến cậu không ngủ được còn hai người kia thì đang hóng drama tình cảm của thằng em trai và em dâu

Đang nằm thì 4 người nghe thấy tiếng hét của tiếp viên nên đã phóng xuống phía đuôi của máy bay để điều tra.

Megure: Ba nhóc là ai thế.

Aoshi: Cháu là Kudo Aoshi.

Akako: Cháu là Kudo Akako

Shinichi: Cháu là Kudo Shinichi.

Megure: Vậy ba cháu với Yusaku là.

Akako/Aoshi: Bác thanh tra à mới có bao lâu đâu mà bác đã quên cháu rồi sao, bác làm cháu đau lòng quá đấy.

Megure: Cái kiểu nói chuyện này.

Megure: Đúng là hai nhóc rồi, ối chà lúc gặp lần cuối hai cháu mới vào cấp ba thôi nhỉ giờ chắc sắp tốt nghiệm rồi ha còn thằng nhóc Shinichi chắc vào cấp ba rồi ha, thời gian đúng là nhanh thật giờ ba cháu đã lớn đến mức này rồi à.

Megure: .

Megure: Mà ba nhóc là gì ở đây cút ra ngoài, đây không phải nới để mấy cháu chơi đâu, đi ra ngoài đi nhanh lên không thì bị đưa vào viện tình nghi bây giờ.

Megure: Mà cô tiếp viên này giúp tôi lấy máy ảnh được không tôi, muốn chụp lại ảnh hiện trường.

Tiếp viên: Mà thanh tra ba người kia đã chụp lại rồi, ngoài ra còn kêu chúng tôi quan sát sát hai cậu trai này có làm gì đáng ngờ với thi thể không nữa nên không có chuyện gì đâu ạ

Megure: Hai nhóc đừng có mà làm loạn đấy nhé, thi thể khi cứng lại nếu không biết xem thì sẽ bị vỡ ra làm khó việc điều tra thời gian tử vong đấy.

Aoshi: Một dựa vào độ đông đặc của vết máu và độ đục của nhãn cầu.

Shinichi: Hai dựa vào độ cứng của cơ bắp và độ tái nhạt của thi thể.

Aoshi: Thì sau khi hai cháu thảo luận thì nạn nhận có thể chết cách đây 1 đến 2 tiếng.

Akako: Nhưng có ba điểm là chúng cháu quan tâm.

Shinichi: Thứ nhất có vài vết máu bắn lên tường nơi thu thể dựa vào nhưng cổ áo lại không bị dính máu.

Aoshi: Thứ hai có một vết xước ở dưới vết thương gây tử vong.

Akako: Thứ ba bên túi trong của quần của thi thể lại ướt khi tay của thi thể hoàn toàn khô.

Megure: Thôi ba đứa đừng có nói nữa đi ra ngoài đi để cảnh sát làm việc.

Ran: Ba cái người này nơi cảnh sát làm việc ba người đi đến đó chơi trò thám từ làm gì, không nói Shinichi mà cả hai anh chị nữa đến đó làm gì vậy.

Ran: Với không ai nói với tớ một tiếng vậy làm tớ cứ tưởng người xảy ra chuyện là cậu chứ.

Shinichi: Thì tớ đâu thể đánh thức một cô gái ngủ đến mức thộn cả mặt ra được.

Ran: Hả thộn cái gì cậu giải thích coi.

Aoshi và Akako đang xem drama tình cảm ngon lành.

Sau một lúc.

Takagi: Thanh tra đã xác định được danh tính của thi thể tên là Kazuhiro.

Megure: Được rồi nhưng chúng ta phải tìm nhân chứng trước đã, xem xem có bao nhiêu người đã đi đến nhà vệ sinh.

Aoshi/Akako: Tổng là 4 người.

Shinichi: Trong 1đến2 tiếng thì tổng có 4 người đã đến nhà vệ sinh.

Ran: Vậy ba người không ngủ à?

Shinichi :(cậu tựa đầu lên vai tớ thì đố ai ngủ được).

Akako/Aoshi :(hóng chuyện tình cảm của em trai mình thì ai mà thèm ngủ nữa chứ).

Megure: Thế hai người đó là ai?

Shinichi: Đầu tiên là cô gái này (Chizuru).

Aoshi: Thứ hai là cô gái ngồi kế bên (Stugumi).

Akako: Thứ ba là ông chú ngồi cạnh lối đi này (Stuneo).

Shinichi: Cuối cùng là ông chú ngoại quốc này (Crow)

Takagi: Họ ngồi gần nhau nhỉ.

Megure: Vậy xin bốn người kể lại việc tại sao lại đi vào nhà vệ sinh.

Stugumi: Tôi cảm thấy khó chịu nên mới vào nhà vệ sinh, nhưng khi quay lại thì anh Kazuhiro vẫn còn ngồi ở ghế, sau đó tôi có kêu tiếp viên để xin thuốc.

Megure: Có đúng vậy không cô tiếp viên.

Tiếp viên: Vâng, lúc đó hình như anh ấy ngủ rất say.

Stuneo: Chuyện này này tôi có thể làm chứng, đứng bên kia lối đi tôi đã thấy hình như là cô ấy xin thuốc gì đó.

Stuneo: Tôi vào nhà vệ sinh ngay sau đó và ở trong đó khoảng 5 phút.

Megure: Này cô tiếp viên, cô có biết nạn nhân đã rời khỏi chổ ngồi lúc nào không.

Tiếp viên: Theo tôi nhớ thì lúc tôi mang thuốc tới thì đã không còn trên ghế rồi, tôi đem tới mất khoảng 1phút.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10 lần đầu phá án (2)

Chizuru: Theo tôi nhớ thì tôi đi vào nhà vệ sinh thì mất tầm 20phút sau khi cô tiếp viên mang thuốc đến.

Chizuru: Tại mãi không thấy anh Ootaka quay lại nên tôi mới đi kiểm tra.

Chizuru: Tôi chắc chắn lúc ấy vẫn còn sống, tại vì lúc tôi hỏi vọng vào nhà vệ sinh thì anh ấy có gõ cửa đáp lại mà.

Shinichi: Chị giỏi thật đấy, lại có thể biết chổ anh ta đi vệ sinh cơ à.

Chizuru: Tại cả 3 nhà vệ sinh còn lại trống mà nên chỉ có duy nhất 1 cái thôi.

Megure: Vậy chỉ còn người đàn ông kia thôi.

Akako: Shinichi để chị đi.

Sau khi Akako nói chuyện với ông Crow.

Akako: Aoshi hộ giá trẩm chịu hết nỗi rồi.

Aoshi: Làm cái gì khó coi vậy Akako.

Aoshi vừa lại gần thì cũng gặp tình trạng y trang.

Akako/Aoshi: Shinichi cứu.

Sau khi hai người được cứu.

Shinichi: Hai người làm gì vậy, có bị làm sao không.

Akako/Aoshi: Mùi nước hoa Cologne nồng quá.

Shinichi: Thế sao chị Akako nói chuyện một lúc mới bị mà anh Aoshi vừa đến đã vậy rồi?

Aoshi: Thì mũi anh thính mà em không nhớ sao, còn chị em thì lưỡi siêu nhạy mà.

Shinichi: Thì mấy chuyện này ai nhớ đâu, vậy ông ấy nói gì vậy.

Akako: Thì đơn giản ông ấy không nhớ mình đã đi lúc nào thôi.

Một lúc sau.

Takagi: Thanh tra chúng tôi đã soát hành lý cả 4 người rồi nhưng không thấy gì cả.

Megure: Này ba nhóc có chắc chỉ có bốn người không.

Aoshi/Akako/Shinichi: .

Ran: Sao ba người không nói gì vậy.

Akako/Aoshi :(ai nhớ đâu lúc đó toàn xem cơm chó của hai người không).

Shinichi :(toàn nhìn cậu không có để ý đâu).

Aoshi/Akako: Nếu đã không thấy hung khí trên máy bay thì hung thủ chỉ còn bước đường cùng thôi.

Shinichi: Chúng ta sẽ tìm ra hung thủ ngay trên con chim sắt khổng lồ này.

Shinichi: Nên thanh tra chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa.

Megure: Gì vậy lại phải kiểm trả à.

Sau một lúc kiểm tra thì cả ba người không thấy gì đặc biệt ngoại trừ một tấm phim về scandal của một người nỗi tiếng trong hành lý của Ootaka.

Shinichi, Akako và Aoshi đang đi vòng vòng ở giữa các hàng ghế để kiểm tra.

Aoshi: Đã thấy được một mảnh phim bị rách.

Shinichi: Này hai anh chị lại đây giúp em với mọi người ở đây loạn quá.

Akako: Tới liền nè.

Akako: Này Shinichi nhóc vậy cuối cùng chúng ta chỉ còn manh mối cuối cùng thôi.

Shinichi: Ừ đó là cái túi của nạn nhân.

Takagi: Cái túi của anh Ootaka là cái nào vậy.

Stugumi: Cái túi màu đen ở góc đó.

Stugumi: Để tôi lấy cho.

Khi Stugumi đưa hai tay lên để lấy túi thì đã khựng lại một nhịp rồi chỉnh lại tư thế rồi mới tiếp tục, chi tiết nhỏ này đã lọt vào mắt của Aoshi và Shinichi.

Aoshi: Này Akako hiện tại có trend vòng nâng ngực bằng kim loại đúng không.

Akako: Đúng rồi hỏi làm gì, đừng nói là anh lại có hứng thú với em gái mình đấy nhé.

Aoshi đã dùng sợi dây linh hồn để đưa khung cảnh Stugumi đã có động tác lạ lúc lấy hành lý.

Akako: Ồ thì ra là vậy cô ấy không thấy khó chịu thật à.

Aoshi: Thì có phải ai cũng to ngang đầu như em đâu.

Akako: Này nhé đừng có mà nói nó phiền vãi vừa nặng vừa khó kiểm soát.

Sau khi hai người đang cãi nhau đã được Shinichi cang lại và hỏi câu hỏi y trang Aoshi với Akako.

Akako: Này này em trai, em lại có ý nghĩ với chị gái mình đấy à.

Nói xong Akako còn nâng cầm Shinichi lên để cậu ấy nhìn thẳng vào mặt mình.

Shinichi: Thôi đi em chỉ muốn có thêm bằng chứng thôi.

Ran: Hai người đùa với em trai dai thật.

Quay lại vụ án.

Shinichi: Bác thanh tra cháu đã tìm ra hung thủ rồi.

Megure: Vậy ư cháu mau nói xem.

Shinichi: Hung thủ là kẻ duy nhất nói dối trong 4 người, đó chính là ông Crow.

Megure: Nhóc đang nói gì vậy.

Aoshi: Đúng vậy đó là lý tại sao túi quần trong của thi thể lại ướt và nó có mùi nước hoa của ông ấy.

Akako: Và ông ấy biết tiếng Nhật, đúng không ông Crow.

Crow: Đúng vậy, tôi đã tìm tấm phim trên xác anh ta.

Megure: Vậy ông ta là hung thủ sao.

Aoshi: Không đâu lúc anh ta vào thì nạn nhân đã tử vong rồi.

Crow: Đúng vậy vì lúc đó tôi thấy anh ấy đi vệ sinh mới nghĩ đây là một cơ hội giao dịch tuyệt vời nên tôi mới đứng đợi ở trước cửa nhà vệ sinh nhưng lúc tôi mở cửa ra thì anh ấy đã chết rồi, dù biết là sai trái nhưng vì tiền thưởng tôi mới tìm cuốn phim trên người anh ấy.

Megure: Vậy ông ấy không phải phải là hung thủ à.

Shinichi: Đúng vậy ông ấy không phải hung thủ, hung thủ thật sự là cô Stugumi.

Stugumi: Này cậu kia, cậu dựa vào gì mà nói tôi là hung thủ.

Aoshi: Vì những vết máu bắn khắp lên tường nhưng áo của nạn nhân lại không dính tí máu nào, còn việc hung thủ ở lại hiện trường đợi máu khô lại thì quá rủi ro, nên chỉ còn có cách là di chuyển cái xác thôi.

Akako: Nhưng tất cả bốn người đều chỉ đi đến nhà vệ sinh một lần duy nhất.

Akako: Điều quan trọng nhất đó chính là nạn nhân ngủ trong thư thế đội nón len, đeo bịch mặt và trùm chăn kính mặt, nên hung thủ có thể đóng giả nạn nhân rất dễ.

Shinichi: Vì cái xác thực đang trong nhà vệ sinh nên kẻ đóng giả là kẻ không có mặt lúc đó và đó chính là cô Stugumi.

Shinichi: Cô đã hóa trang cho cô Chizuru thành nạn nhân rồi kêu tiếp viên đến để tạo bằng chứng ngoại phạm.

Stugumi: Vậy cậu nói như thế thì hung khí đâu.

Akako: Chính là vòng nâng ngực kim loại của cô, cô đã vuốt nhọn một đầu rồi chỉ cần để ngay ót của nạn nhân rồi dùng trọng lượng của cơ thể rồi ấn mạnh nhưng lúc đầu cô đã nhầm đầu nên đã để lại một vết xước dài dưới cổ nạn nhân.

Aoshi: Vì cô sợ bị phát hiện nên cô đã dấu nó lại chổ cũ.

Shinichi: Đúng không cô Stugumi.

Chizuru: Này đừng có nói như thế, này cảnh sát vậy kiểm tra lại là biết mà.

Stugumi: Thôi nào Chizuru lần này kiểm tra là xong tôi rồi vì tôi thật sự là hung thủ.

Chizuru: Tại sao cô lại giết Ootaka.

Stugumi: Vì một lần tôi đã đi đến phòng trọ của hắn thì tôi đã thấy được những bước ảnh của căn chung cư của anh trai tôi từ khi bắt đầu bốc khói đến bắt đầu chạy lớn thì lúc đó đã muộn rồi.

Stugumi: Này tại sao ba nhóc lại nhận ra chổ tôi dấu hung khí vậy, tôi khá tự tin về nó đấy.

Akako: Vì lúc cô lấy đồ trên cao thì cô đã khựng lại một nhịp rồi đổi tư thế mới lấy được.

Stugumi: Vậy thôi sao?

Shinichi/Akako/Aoshi: Vì đã phá án thì không thể bỏ lỡ những manh mối dù là nhỏ nhất.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11 lần đầu gặp Vermouth (1).

Tối hôm đó, vụ án đã khép lại sau chuyến bay và nghĩ ngơi thì 5 người đã đi đến buổi diễn Golden Apple nỗi tiếng.

Trên xe.

Yukiko: Alo alo hai con ổn không.

Aoshi: Đã nhận tính hiệu ổn định.

Akako: Chuyển bị đi thôi mẹ.

Yukiko: Được vậy xuất phát.

Aoshi/Akako một xe và Yukiko/Shinichi/Ran một xe, Akako và Aoshi đang dsi bình thường thì nghe Yukiko kêu.

Yukiko: Này hai đứa hiện tại nếu đi đêm thì rất nguy hiểm nhưng mẹ quên mất hiện tại là mùa hè nên thời gian dự kiến bị rút lại rồi nên chúng ta tăng tốc.

Aoshi (người cầm lái): Đã nghe rõ chúng con sẽ không chịu thua đâu.

Nói xong cả hai chiếc siêu xe bắt đầu quay fast and furious ngay giữa lòng Los Angeles.

Yukiko: Này Shin-chan và Ran giúp mẹ cái này, khúc cua phía trước hơn khó nhằng.

Shinichi: Được thôi.

Nói xong Shinichi ôm Ran vào lòng rồi ngã cả người ra khỏi cửa sổ xe để cân bằng trọng lượng xe khi nghiên.

Akako: Đu nhóc Shin hôm nay gan nhể, anh lên cho mẹ biết ai mới là tay lái mạnh nhất tại đây.

Hai chiếc xe tiếp tục phóng 120km/h trên đường, cho đến khi đến rạp hát, ngay trước cổng rạp hát.

Cảnh sát: License and registration please! (Cho xem bằng lái và giấy phép lái xe).

Yukiko: Oh, we were rushing (à chúng tôi có đi hơi nhanh).

Nghe đến đó thì Akako ngắt luôn bộ đàm trên xe, rồi đi ra ngoài dần đi đến gần xe của Yukiko rồi đứng đó hóng biến.

Đang nghe Yukiko nói chuyện với ông cảnh sát trưởng rồi đột nhiên ông cảnh sát trưởng xé mặt nạ lộ ra bên dưới là một người phụ nữ xinh đẹp.

Akako/Aoshi :(Vermouth).

Dù sau 17 năm các chi tiết cốt truyện nhưng họ vẫn nhớ được những nhân vật quan trọng.

Sau khi thấy thế Akako và Aoshi mới đi lại gần chỗ xe của Yukiko vừa đi được vài bước thì trời bắt đầu mưa nên hai người không nghe rõ ba người đã nói gì.

Sau khi cả ba người thấy Akako và Aoshi thì cùng nhau đi vào trong.

Ở sau khán đài.

Rose: Không ngờ chị lại đến xem chúng em diễn vinh hạnh quá.

Akane: Thật là bất ngờ thú vị

Lila: Ô kìa chị Sharon

Akane: Này chị Sharon hình như có khách thì phải.

Sharon: Giới thiệu mọi người đây là người bạn thám tử nghiệp dư của tôi

Rose/Akane/Sharon: À cô là phu nhân của Nam Tước Bóng đúng không.

Yukiko: À đúng đúng.

Rose: Vậy 4 cô cậu bé kia là con cô nhỉ.

Yukiko: Ừ cậu bé tóc đen và hai cô cậu tóc trắng kia là con tôi nhưng cô bé kia không phải, này nói nhỏ cô biết cô bé kia có thể là con dâu tương lai của tôi đó.

Rose: Ô là la, xin chúc mừng.

Everis: Ô la la tôi còn tưởng cô phu nhân Nam Tước Bóng Đêm cất công đến nhà hát Phantom này để giải quyết vụ món quá bí ẩn chứ.

Shinichi: Món quà gì thế cô Sharon.

Sharon: Cách đây 3 ngày có một món quá là một quả táo mạ bằng vàng khắc trên vỏ dòng chữ "dành cho người đẹp nhất".

Heath: Đừng sợ hãi hỡi các nữ thần của tôi, có lẽ đây chỉ là một trò vô ý thức thôi.

Yukiko: Cậu ấy là ai thế chị Sharon.

Sharon: Cậu ấy là diễn viên ngôi sao của nhà hát này, nghe nói hôm nay là buổi cuối cùng của cậu ấy trước khi bỏ đi qua điện ảnh.

Heath: Tất cả vui vẻ hơn nào còn phải dẫn khách của chị Sharon đi tham quan nữa chứ.

Mọi người đang đi thì có một bộ giáp rơi xuống chổ của Rose, thấy thế Ran là người gần nhất mới lao tới nhưng do phát không đúng lực nên Ran chỉ đẩy đi được một đoạn nhỏ nên Aoshi và Akako đã lao lên đẩy hai người ra khỏi chổ đó.

Sau khi đứng dậy thì Aoshi bị mảnh giáp cứa một vết ngay vai trái, còn Aoshi cứa ngay vai phải, Ran thì bị xước ngay tay phải.

Yukiko: Trời ơi mấy đứa có sao không.

Sau đó Aoshi và Akako được đưa đi xử lý vế thương còn Ran thì được Sharon đưa cho một chiếc khăn tay rồi đi về.

Akako: Tự nhiên làm anh hùng thế không biết.

Aoshi: Mà hay thật chứ hai vết thương đối xứng nhau hoàn toàn luôn này.

Akako: Còn anh nữa sao nãy giờ cứ nhìn em thế hả, không lẽ anh thật sự nỗi thú tính với em gái mình đấy chứ.

Aoshi: Này nhé ai mà thèm đồ con heo nhà em cơ chứ.

Akako: Hả anh nói ai là heo hả đồ con khỉ kia.

Hai người lại bất đầu cãi nhau lần nữa, Yukiko đứng kế bên thì bất lực.

Yukiko: Hai đứa thôi ngay 17 tuổi rồi mà còn hành xử như hai đứa mẩu giáo thấy hả.

Rồi Yukiko cóc cho mỗi đứa một cú đấm yêu thương đầy tình mẹ.

Akako/Aoshi: Ui da sao mẹ đánh con.

30 phút sau.

Akako: Trời ạ sao cái này chán thế không biết.

Aoshi: Cứu với ai cũng được cứu tui khỏi chổ này đi.

Aoshi vừa cất lời thì trên lầu phát ra âm thanh của súng giảm thanh.

Aoshi: Chết tiệt là tiếng súng.

Akako và Shinichi nghe thấy lời của Aoshi nói thì thấy tấm gương đạo cụ đã rơi xuống và thấy được một lỗ máu trên người của Heath.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12 lần đầu gặp Vermouth (2)

Trong khi xác của Heath thì cả ba người Akako, Aoshi và Shinichi đã cùng phát hiện ra một vỏ đạn dưới mặt đất.

Thanh tra cảnh sát đã đến lần này là thanh tra thật vì Shinichi đã kiểm tra bằng cách nhéo má ông ấy nên giờ tình cảnh khá là ngại.

Yukiko: Các con nói hung thủ nằm trong 4 diễn viên đó.

Akako: Đúng vậy lúc đó tụ con đã nhặt được vỏ đạn nhưng dù vừa nổ súng nhưng vỏ đạn đã lạnh rồi nên có ai đó đã để nó ở đó.

Aoshi: Còn việc tia laser được chiếu từ phía trên có thể chỉ là kế đánh lạc hướng khiến chúng ta nghĩ phát súng đó từ phía trên nhưng thật ra nó từ phía dưới.

Shinichi: Còn có việc che mặt rồi đặt ghế và gửi món quà kì lạ đó thật ra là để mọi nghĩ gằn là có một kẻ đáng nghi nào đó đang nhắm vào đoàn kịch.

Akako: Còn chổ bộ giáp rơi xuống cũng là một cái bẫy.

Aoshi: Đó là một đoạn dây buộc vào đinh và bên cạnh đó là một vết cắt.

Shinichi: Kẻ đó đã sử dụng một đế giày gắn lưỡi dao rồi cắt đoạn dây khiến bộ giáp rơi xuống

Akako: Điều này khá kì lạ vì hắn đã biết trước cô Sharon sẽ đến tham qua và đi qua hành lang này.

Đang nói thì Akako thấy trên góc trên của tấm kính bị nứt một vết nhỏ.

Akako: Ê nhìn này trên tấm kính có gì đó này.

Cả đám người đi lại xem tấm kính.

Aoshi: Thật này, đin ra sau thử xem.

Phía sau của tấm kính là cửa sập cho diễn viên trên đó còn kẹt vài chiếc lông vũ dính máu của Heath.

Aoshi: Thế này thì hung thủ hết chổ trốn rồi.

Shinichi: Thưa thanh tra chúng tôi đã tìm ra hung thủ rồi.

Thanh tra: Thật sao các cậu nói thử xem.

Akako: Xin thanh tra đi kiểm tra phàn cửa sập thử xem.

Cảnh sát: Thưa thanh tra đã tìm thấy một vỏ đạn ở đây.

Shinichi: Tấm gương vì bị vỡ nhưng theo quan niệm của đoàn kịch thì no mang niềm xấu nên vì sĩ khí của đoàn kịch nên tấm gương đã bị cắt đi một phần nhỏ nên không ai nhận ra.

Aoshi: Vì tấm gương bị cắt nên phần dưới thiếu một phần nên có cơ hội cho hung thủ ra tay khi nạn nhân đang đi lên nên mới có lông vũ và máu của nạn nhân kẹt ở đó.

Akako: Nên người duy nhất có thể làm điều đó chín là cô Rose vì lúc đó cô ấy đang nằm ngay đó.

Ơ đây giản lượt hai ngàn chữ lý do hung thủ gây án.

Yukiko: Mấy đứa đi xe của Aoshi về nhé mẹ cần phải đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Aoshi: Được lên xe nào mọi người đêm ở đây nguy hiểm lấm đó.

Đang đi thì Ran làm bay mất khăn tay của Sharon nên cả bốn đã dừng xe lại để kiếm.

Cả bốn người thấy nó đang mắc ở trên lang cang của một tòa nhà bỏ hoang nên hai người Shinichi, Aoshi đi lên để lấy còn Akako ở lại với Ran.

Hai người đang đợi thì thấy một người Nhật tóc dài đi lại gần.

Akako: Anh là ai.

Akai: Ồ là người Nhật à.

Một người khác: Sếp anh có phát hiện hắn ở đây không.

Akai: Không hình như hắn thoát mất rồi như không sao tôi bắn cho hắn một phát rồi.

Akai: Này hai cô gái biến khỏi chổ này ngay chổ này hiện tại nguy hiểm lấm.

Nói xong Akai cũng đi theo người cộng sự của anh ta.

Còn hai người Ran và Akako đi lên để hội với Shinichi và Aoshi, đang đi lên thì họ thấy vết máu sợ hai người kia gặp vấn đề nên họ bắt đầu tăng tốc lên thì thấy một người đàn ông tóc dài tay cầm súng đang chảy máu đứng trên cầu thang.

Shinichi/Aoshi: Này chạy đi đừng đứng đó hắn là tên sát nhân đó.

Tên sát nhân đang dựa vào lang cang thì do lang cang đã cũ nên đã gãy khiến cho tên đó gã thẳng xuống.

Hai người Akako với Ran lao đến đỡ lấy hai tay của tên đó hai người Shinichi và Aoshi cũng lao xuống giúp đang kéo thì tên đó bật thẳng lên mà không cần kéo.

Tên sát nhân: Tại sao lại cứu ta.

Aoshi/Shinichi/Akako: Cứu người còn cần lý do sao.

Aoshi: Việc ông giết người thì đó là việc của pháp luật còn hiện tại ông gã xuống đó thì đó là việc của chúng tôi.

Lời nói vừa dứt thì Ran do kiệt sức cũng đã ngất sỉu nên Shinichi phải cõng về còn hai người Akako và Aoshi thì do vết thương bị rách ra lần nữa nên hai người phải dìu nhau về nhờ vào hai vết thương đối xứng nên khi dìu nhau thì họ vẫn không đụng chúng vết thương.

Shinichi: Này ông đang bị thương nên có vẻ ông đang bị truy đuổi và súng của ông không có giảm thanh nên nếu ông nổ súng thì ông sẽ bị bắt, nên giờ chúng ta không ai làm gì được ai, chỉ lần này tôi sẽ nhắm mắt cho qua lần này.

Còn hai người đang dìu nhau thang đau đến mức lười nói chuyện.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 13 vận mệnh tiếp diễn.

Hai năm nữa đã trôi qua năm nay hai người đã 19 tuổi thay vì đi học đại học thì hai người đã được Yusaku giao quyền quyết định của công ty cho họ vào năm ngoái.

Yusaku: Cuối cùng thì ta cũng tự do sau 13 năm rồi.

Rồi sau khi làm thủ tục xong thì ông ấy đã đi với Yukiko du lịch khắp thế giới.

Aoshi: Này hôm này làm gì đây.

Akako: Về thâm Shinichi đi lâu rồi chưa gặp.

Aoshi: Cũng đúng từ khi quản lí công ty thì chưa gặp rồi.

Akako: Thì tập trung vào mấy khoa học công nghệ thôi mà ai mà biết được trong hệ thống lại có công nghệ Nano với lò phản ứng hồ quang cơ chứ.

Aoshi: Thôi đừng nói nữa đi thôi.

Hai tiếng sau buổi tối.

Akako vừa đi vào nhà thì thấy bác tiến sĩ với một thằng nhóc đang nói chuyện.

Aoshi: Này đừng có dừng đột ngột vậy chứ.

Akako :(chết rồi Aoshi cốt truyện chính bắt đầu rồi)

Aoshi nghe lời của Akako trong đầu thì lao vào nhà thì đấy hai người đang đứng chết chân ở đó.

Aoshi :(chết mẹ bận quá quên mất vụ này).

Tiến sĩ: Nếu tôi nói đây là họ hàng của xa của bác thì hai đứa có tin không.

Akako/Aoshi: Bác thật sự nghĩ chúng cháu là nhóc 3 tuổi à.

Aoshi/Akako: Với có chuyện quái gì đã xảy ra với nhóc vậy Shin.

Shinichi (Conan): Kể loại toàn bộ sự việc.

Akako nghe xong thì cho thằng em một cú đấm vào đầu.

Shinichi (Conan): Sao chị đánh em.

Aoshi: Còn hỏi chị nhóc à bám đuôi thì không biết nhìn ra đằng sau à sao mày ngu thế hả con.

Aoshi không kiềm được cơn giận lại đấm cho Conan thêm một đấm.

Conan: Thì lúc đó tập chung xem quá ai ngờ tên kia lại đi ra đằng sau em đâu.

Ba người đang cãi nhau thì Ran đi đến.

Ran: Chị Akako, anh Aoshi sao hai người về mà không nói tiếng nào vậy, còn hai người có thấy Shinichi đâu không cậu ấy kêu em về trước rồi biến đâu mất hút rồi.

Akako: Từ từ, nói từ từ thôi thở đi em chạy đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa.

Ran sau khi lấy lại hơi thì mới đi tìm Shinichi khắp nhà.

Conan đang núp phía sau bàn đọc sách thì tìm được cái mắt kính cũ của Yusaku thì đã gở tròng kính ra rồi đeo vào để ngụy trang.

Akako và Aoshi đã chứng kiến tất cả thì không hiểu nổi tại sao khi đeo kính thì Shinichi lại biến thành người khác cả.

Aoshi :(chuyện này thú vị đấy do sai lệch nhận thức hay sao).

Akako :(không đâu chắc là do sức mạnh của vận mệnh truyện).

Ran: Ôi chu cha ơi đâu ra thằng nhóc đáng yêu cả này vậy bác tiến sĩ, mà nhóc tên gì vậy.

Conan: Dạ em tên là Edogawa Conan.

Ran: Sao tên nhóc lạ vậy.

Conan: Do ba mẹ em là fan cứng của Conan Doyle đó mà.

Tiến sĩ: Ran à nhóc này họ hàng xa của bác mà bác lại không biết cách chăm sóc trẻ con nên cháu có thể chăm sóc nhóc Conan một thời gian không.

Akako/Aoshi :(tuyệt vời, quá tuyệt vời bác tiến sĩ ở, thả 10 cái like cho bác).

Sau một hồi nói chuyện thì Ran cũng đã chắp nhận chăm sóc cho Conan một thời gian.

Vì hai người Akako và Aoshi lấy lý do là đã được cha mẹ của Conan gửi tiền chăm sóc nên đi theo để đưa tiền cho bác Mori.

Vừa đi đến phía dưới văn phòng thám tử thì thấy Mori bay từ cầu thang xuống và đi lên xe taxi, hiếu kì bốn người cũng leo lên theo.

Mori: Này mấy đứa tại sao lại đi theo vậy.

Akako: Thì thấy bác hấp ta hấp tấp nên hiếu đi theo thôi.

Mori: Vậy đứa nhóc này là ai vậy.

Aoshi: Họ hàng xa của bác tiến sĩ gửi cho bác ấy chăm sóc nhưng bác áy không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em nên mới nhờ bác nuôi giùm, không phải nuôi miễn phí đâu nhà họ có gửi bác 15 triệu yên nuôi dưỡng đó.

Mori đang uống nước nghe tin này xong thì phun thẳng lên mặt Aoshi nhưng Aoshi đã bế lấy Conan đang ngồi trong lòng Ran đỡ lấy đóng nước đó đâu.

Akako: Thật đấy bác sau vụ này thì cháu sẽ thay mặt họ đưa cho bác.

Mori: Được thôi, nhưng ta chắc chắn sẽ không cắn miếng nào đâu tất cả tiền đều sẽ để chăm sóc đứa nhóc này.

Aoshi: Không phải đâu bác 15 triệu là cho nhóc này còn có thêm 5 triệu là cho người nuôi dưỡng nữa nên tổng là 20 triệu yên.

Mori nghe xong thì ngất mẹ luôn.
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 14 cẩu kị sĩ

Xe taxi đã đến nơi, bác tài sau khi nghe về số tiền thì đã im lặng suốt hành trình.

Mori: Vậy theo lời ông nối thì có một người mặc đồ đen cao lớn đã bắt cóc cô con gái của ông đúng không.

Ông chủ nhà: Đúng vậy, ông quản gia đã nhìn thấy.

Ông chủ nhà: Đúng không, ông Asuo.

Asuo: Đúng vậy thưa ông chủ.

Mori: Vậy chỉ có ông thấy hắn hay sao.

Asuo: Sao khi tiếng hét của cô chủ thì mọi người chạy ra thì hắn đã chạy mất rồi.

Conan: Bác có thể nói rõ hơn không.

Mori: Này nhóc đi ra chổ khác cho người lớn làm việc.

Conan với cục u siêu to trên đầu đã đi đến chỗ của Akako và Aoshi đang nói chuyện.

Conan: Này hai người giúp em được không cơ thể kiểu này khó làm việc quá.

Akako: Ai nha nha đại thám tử của chúng ta cũng biết cúi đầu cầu xin đấy à.

Aoshi: Giúp thì được thôi dù sao cũng phải cứu bé gái nhưng em nợ anh với chị một điều.

Conan: Sao cũng được.

Ông Asuo đang kể về hành động của tên bắt cóc đã trèo lên cây rồi trốn ra ngoài.

Aoshi: Ông Asuo nếu nhưng đúng như ông nói thì đám chó được xích dưới góc cây phải sủa tên đó chứ.

Akako: Nhưng ông chỉ nói mọi người chỉ nghe được tiếng hét của cô bé chứ không có tiếng sủa của mấy con chó.

Aoshi: Nên ông đã nói dối, ông đã dấu cô bé ở đâu.

Ông chủ nhà: Hả là ông sao hả nhà tôi đâu có đối sử tệ với ông đâu mà ông lại làm thế.

Asuo: Thật ra là do cô chủ vì ông chủ không để tâm đến cô bé nên cô chủ đã kêu đóng một màn kịch với cô bé thôi.

Ông chủ nhà: Thì ra là vậy từ giờ tôi sẽ quan tâm con bé nhiều hơn.

Mori: Nhưng chúng ta phải tìm cô bé trước.

Asuo: Mọi người đi theo tôi cô chủ đang ở một khách sạn gần đây.

Đúng lúc đó điện thoại bàn có người gọi đến.

Aoshi: Ê Akako họ thật sự vẫn còn sài điện thoại bàn à.

Akako: Ừ nhỉ chắc là do họ vẫn chưa thay đổi được thối quen của mấy năm trước.

Ông chủ nhà: Gì ngươi đã bắt con gái của ta và ngươi cần 3 triệu yên để thả con gái ta.

Ông chủ nhà: Ông Asuo ông vẫn còn đồng phạm hay sao.

Asuo: Không có thưa ông chủ thuyệt đối không có.

Tên bắt cóc: Các ngươi có 30 giây nói chuyện với nó.

Sau 30 giây thì họ đã được cô bé tiết lộ vị trí, cô bé đang ở nhà kho của một trường học và bên ngoài có một ống khói lớn.

Sau khi nghe xong thì Conan đã cưỡi một con chó đi tìm cô bé.

Akaka: Damn cẩu kị sĩ.

Aoshi: Đừng có đùa nữa đi theo đi.

Hai người cũng đã chạy theo Conan.

Ba người đã tìm 3 cái ống khói thì vẫn không thấy được địa điểm phù hợp.

Akako: Này Shinichi nhóc thở cái gì cưỡi con chó mà mệt cái gì.

Conan: Thì em có phải hai con quái vật chạy 100m trong 5giây mà không chảy một giọt mồ hôi nào như hai người đâu.

Đang nói thì Conan vô tình thấy được một tòa nhà thì đầu nhảy số.

Conan: Nến nhưng cái cô bé nói không phải ống khói mà là tòa kia thì sao.

Aoshi: Nếu em nghĩ đúng thì chỉ có trường cấp 2 Futat-Subashi thôi.

Akako: Vậy thì nhanh lên nói cái gì nữa.

Chạy trong 2 phút thì họ cũng đã đến nơi tên bắt cóc đang lẫn chốn.

Aoshi đến phòng cất đồ của trường thì mở tung cửa ra.

Tên bắt cóc: Vậy chung ta có tận 3 vị khách không mời mà đến sao, không sao giết 1 cũng là giết, giết 4 cũng là giết từ từ tên nào cũng sẽ có phần thôi.

Hắn ta lao lên định cho Aoshi một gậy vào đầu thì Akako đã lao lên cho hắn một cước, hăn bay ra sao thì hai người tách ra trái phải lao lên không chế hắn.

Aoshi: Damn chuyến này xem chết.

Akako đã gọi cho Ran để họ đến chổ này để bắt tên bắt cóc.

Ông chủ nhà: Con gái à từ giờ ta sẽ cố gắn dành cho con nhiều thời gian bên con hơn nên đừng làm mấy chuyện liều lĩnh này nữa nhé.

Cô bé: Vân thưa cha con sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Ông chủ nhà: Cảm ơn hai cô cậu rất nhiều sau này có chuyện gì tôi sẽ tìm hai người.

Akako: Không hai cháu chỉ là học trò của bác Mori thôi nên sau này có chuyện gì bác có thể tìm bác Mori.

Mori :(trời ạ tôi khóc chết mất).

Hai người đã giao dịch tiền thù lao rồi mọi người đi taxi trở về, từ giờ Conan đã sống ở nhà của Ran.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 15 60% tiền tiêu vặt của Conan.

Hôm nay hai người Aoshi và Akako đã đưa Conan đi nhập học.

Hiệu trưởng: Hai cô cậu biết mà học sinh chỉ được nhập học khi có chữ kí của phụ huynh thôi mà.

Akako/Aoshi: 12 triệu yên và thêm 3 tòa giảng đường.

Hiệu trưởng: Được, được cháu bé có thể nhập học trong ngay hôm nay.

Conan đứng kế bên mà cạn lời, Akako sau khi cho Conan nhập học thì cũng về nhà, như hai người đã mua một căn ở kế bên khi họ 17 tuổi.

Ngày hôm sau Conan đã được tụ bạn dẫn đi chơi nhưng vì tụ nhỏ mới lớp 1 nên cần có sự giám sát của người lớn nên Conan đã nhờ hai người đi theo.

Aoshi: Akako hay tụ mình mua cái bảo tàng này nhỉ mấy cái này nhìn cũng được đó.

Akako: Nah thôi đi mấy cái này chán phèo.

Ayumi: Hai anh chị ở qua bên này đi có mấy thư hay lấm nè.

Aoshi: Đây qua liền.

15phút sau.

Conan: Tớ nghe nói còn nhiều kho báu còn chưa được khám phá đâu đấy.

Genta: Thật sao, nếu chúng ta tìm được chúng thì tốt quá, tớ sẽ mua hết những món ngon trên đời luôn.

Mitsuhiko: Tớ sẽ mua thật nhiều game, và mô hình kamen rider.

Ayumi: Còn tớ sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp.

6 người đang đi thì đấy một tờ giấy bay tới, trên tờ giấy đầy mấy kí tự kì lạ.

Ayumi: Các cậu có nghĩ đây là bản đồ kho báu không.

Conan: Chắc không phải đâu.

Mitsuhiko: Cậu dựa vào đâu mà nghĩ đây không phải là bản đồ kho báu.

Thấy ba đứa trẻ đang cãi nhau thì hai người cũng đi đến để cang bọn nhỏ.

Aoshi/Akako: Này mấy nhóc nếu cho gằn đây là bản đồ kho báu thì tại sao chúng ta không đi tìm nó thử xem.

Genta: Mà hai anh chị có kiểu nói chuyện kì lạ thật đấy.

Akako/Aoshi: Kệ đi anh chị quen nói chuyện kiểu này rồi.

Conan đang nỗi da gà khắp người ở bên cảnh.

Trong khi đó có ba tên áo đen đang giám sát bọn họ.

Conan: Thế chúng ta sẽ bắt đầu từ hihf đầu tiên, nó hình như là tháp Tokyo.

Genta/Mistuhiko/Ayumi: Vậy thì đi thôi.

6ngườin đi đến tháp Tokyo thì ba tên áo đen cũng bám theo bọn họ.

Trên xe buýt.

Ayumi: Mà ngoài hình đó ra có chữ "oro" nghĩa là gì vậy.

Akako: Nó có nghĩa là vàng đó.

Genta: Vậy thì đây thật sự là một bản đồ kho báu đó.

Dưới tháp Tokyo.

Mitsuhiko: Vậy điểm suất phát của chúng ta sẽ là ở đây.

Ayumi: Như ngoài cây dù ra thì mấy hình còn lại lạ hoắc à.

Genta: À có hình mặt trăng nè, chắc chắn kho báu nằm trên tháp Tokyo rồi vì chổ đó gằn mặt trăng nhất mà.

Mitsuhiko: Nhưng mặt trăng thay đổi vị trí cả ngày mà.

Conan: Vậy mấy hình này có, cái nón, cái quần trong, cây dù vậy thì đây chắc chắn là tìm quần áo rồi.

Cả đám chạy tới tìm quần áo.

Aoshi: Ê ê mấy nhóc đừng có vào đó trong đó mà có kho báu thì anh đi bằng đầu.

Genta: Thế thì nó ở đâu được.

Cả đám lại đi vòng vòng đến tối.

Trong quá thức ăn nhanh.

Akako: Ăn đi mấy, đi cả ngày chắc đói rồi ha nên chầu này anh chị bao hết.

Conan thì nhìn ra ngoài thì thấy biểu tự đầu tiên trên tấm bản neon.

Conan: Có khi mấy hình đó thật ra là bản neon không.

Mấy người cũng quay qua nhìn.

Ayumi: Thật kìa.

Aoshi: Vậy ăn nhanh lên rồi chúng ta suất phát tiếp.

Một lát sau họ đã đến trong một tòa nhà bỏ hoang tượng trưng cho biểu tượng cuối cùng.

Genta: Đến đây rồi sao nữa còn hình con cá nữa mà.

Akako: Nếu những biệu tượng này là ánh sáng của đèn thì.

Aoshi: Thì con cá cuối cùng sẽ là cây cầu đằng kia.

Xong cả đã lùi từ từ đến khi hình câu cầu trở thành hình con cá.

Conan: Nếu không có dưới đất thì nó sẽ ở trên đầu chúng ta.

Trên trần nhà đã tre mấy bao lớn, ở còn rớt vài đồng tiền vàng, Conan chạy lại chổ dây treo mấy bao vàng lắc thử hai cái thì vài đông vàng cũng rơi xuống.

Genta: Quá đã vậy khó báu đây rồi.

Vừa định ăn mừng thì thấy ba tên áo đen đã đi đến trước mặt.

Bọn áo đen lấy súng ra để khống chế mọi người

Tên cầm đầu: Nghe lời chút đi không tao bắn bỏ.

Aoshi: Này Akako thế này thì tiện quá thử phát minh mới luôn.

Akako: Ừ dù sao cũng đang cần dùng nó.

Nói xong hai người cũng móc trong không gian ra hai cái diver rồi đeo lên người.

Aoshi :(mà cộng nhận trong hệ thống bán nhiều đồ thật).

Akako :(công nhận ai mà biết nói lại có diver của Kamen rider chứ).

Aoshi ấn và memory Joker, còn Akako thì ấn và memory Cyclone, rồi cả hai ấn chúng vào diver, Akako thay vì ngất đi như Philip thì trực tiếp kết hợp làm mộ thể luôn với Aoshi.

Kamen rider W xuất hiện.

Conan: Đây là đâu, tôi là ai, và tôi tại sao lại ở đây.

Còn tụ nhỏ thì mừng đến phát điên, ai mà thấy kamen rider ngoài đờìa không kích động cơ chứ.

Còn bọn cướp thì vẫn giám bắn súng và bộ giám, viên đạn thì dẹp lép như bắn vào hợp kim.

2phút sau bọn cướp đã bị trói vào một góc, Akako và Aoshi đã giải giáp.

Gentai: Hai người thật sự là W sao có thể cho em thử không.

Mitsuhiko: Vậy anh chị có mấy memory khác không.

Conan: Hai người có cái này từ bao giờ vậy.

Aoshi: Từ từ rồi hỏi để anh gọi cảnh sát cái.

Aoshi thì gọi cho cảnh sát, còn Akako thì đi qua một bên để nói chuyện với bọn trẻ.

15 phút sau thì ba tên đó đã được đưa lên xe cảnh sát.

Cảnh sát: Mà hai cô cậu trung thực thật vậy mà không lấy dù chỉ một đồng nào.

Akako/Aoshi :(thì mấy cái đó chỉ bằng 60% tiền tiêu vặt của Conan thôi mà)
.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back