45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Đọc: 16,998 Tìm: 137
Tử Đằng Tôi Tặng Riêng Em - Phần 2

kbXUcHt.jpg

Tác giả: Vu Quân công tử

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, sủng nịch văn, 1vs1, He

Tình trạng: Hoàn

Cp: Hàn Tử Đằng x Võ An Nhiên​

Văn án:​

Tiếp nối câu chuyện của phần 1, cậu bé Nhiên Nhiên lần nữa luân hồi. Mười lăm năm sau quay lại đúng tầm thời điểm cậu học cấp hai một lần nữa. Nhưng hiện tại Hàn Tử Đằng đã là một đại Boss, một nam nhân trưởng thành tính khí ngày càng lạnh lùng băng lãnh. Liệu lần này Nhiên Nhiên có thể có được tình yêu của Tử Đằng hay không? Hay một lần nữa hắn lại ngược chết cậu?

Mục lục:

Chương 1: Du hồn

Chương 2: Mười lăm năm si tình

Chương 3: Trốn tránh

Chương 4: Bất quá trốn không thoát

Chương 5: Lần đầu ngủ chung

Chương 6: Nhiên Nhiên sốt

Chương 7: Cậu thiếu niên một vòng dạo chơi

Chương 8: Cậu thiếu niên lại một vòng dạo chơi

Chương 9: Hàn thiếu gia đến nhà cha mẹ vợ

Chương 10: Cậu thiếu niên giao hàng

Chương 11: Ánh sáng trong đêm

Chương 12: Chỉ vì cô ta không phải là đối tượng của tôi

Chương 13: Nhận định

Chương 14: Hũ giấm chua của Hàn thiếu

Chương 15: Mật đắng hay mật ngọt!

Chương 16: Bảo bối, anh yêu em!

Chương 17: Tình địch xuất hiện

Chương 18: Bảo bối của anh lại ghen nữa rồi!

Chương 19: Hai con cua đực so càng

Chương 20: Vượt qua thử thách

Chương 21: Tiễn tình địch ở phi trường

Chương 22: Tình địch này đi, tình địch khác lại đến

Chương 23: SOS

Chương 24: Bảo bối đã không sao rồi!

Chương 25: Anh em nhà họ Vũ

Chương 26: Tình địch ở khắp mọi nơi

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30: Ba chồng lên sàn

Chương 31: Tình một đêm

Chương 32: Thử thách

Chương 33: Hôn dưới mưa

Chương 34: Ba mẹ, bảo bối muốn kết hôn!

Chương 35: Sính lễ

Chương 36: Bầu trời xanh và xám

Chương 37: Đoàn viên ngọt ngào

Chương 38: Tình yêu vĩ đại nhất thế giới

Chương 39: Tình yêu bất tử

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

Nguồn ảnh đều thuộc về Internet
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 1: Du hồn

"Ai chè đậu xanh nước dừa đường cát trắng hông?"

Màn đêm buông xuống trên con hẻm nhỏ trong thị trấn, tiếng rao của cô ba Thân vẫn vọng đều lanh lảnh ở đầu đường. Người qua đường ngày một thưa dần. Cô ba Thân vẫn ngồi đó rao hàng. Thế nhưng không ai còn để ý đến gánh hàng rong của cô nữa.

Những bước chân vội vã đi về nhà. Một cơn gió nhẹ rít qua, tốc chiếc lá vàng dưới đất bay lên xào xạc. Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu. Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau lưng cô:

"Cô ơi, bán cho cháu chén chè đậu xanh."

Giọng nói chầm chậm cất lên. Cô ba giật mình quay ngoắt lại phía sau, nhìn thấy một cậu thiếu niên đang nhoẻn miệng cười với mình. Nón kết đội sụp xuống che đi cả đôi mắt cùng nửa khuôn mặt. Lại màn đêm nhóa nhem càng khiến cô ba không thể nhận diện được gương mặt ấy là ai, là quen hay lạ. Chỉ biết nụ cười của cậu thiếu niên ấy thật đẹp, nom đáng yêu khả ái tận mấy phần:

"Ờ ờ, đợi cô xíu!" Cô ba cười cười đặt vội gánh hàng xuống, lấy bát múc chè cho cậu thiếu niên. Giọng nói trong trẻo của cậu ấy lại chầm chậm vang lên:

"Cô ơi, lấy nhiều bột báng một chút, con thích!"

"Ờ ờ, để cô lấy cho!" Cô ba cười cười cúi xuống múc thêm mấy muỗng bột báng cho vào đầy bát. Vừa lúc này tiếng chó mực ở trong con hẻm nhỏ gần đó đột nhiên sủa ầm lên. Cô ba không để ý cho lắm chỉ ngẩng đầu nhìn, tiện tay đưa chén chè cho cậu thiếu niên. Lạ thay lại không còn thấy cậu thiếu niên đâu nữa:

"Ơ hay, cậu ơi, cậu gì ơi!" Cô ba nhìn quanh quất vào con hẻm nhỏ, không thấy bóng dáng cậu thiếu niên đến mua chè đâu nữa, mới đứng đây thôi mà: "Cậu ơi, cậu ơi!"

Cô ba lần nữa gọi to, vẫn không thấy cậu thiếu niên kia quay lại. Một cơn gió lạnh rít qua, tóc gáy cô ba lạnh toát. Cảm thấy bồn chồn nôn nao trong lòng, cô ba đổ vội chén chè vào trong nồi, vác đòn gánh lên vai, lật đật quải khỏi con hẻm nhỏ. Tiếng chó mực văng vẳng xa dần.

(chuyển cảnh)

Cách đó vài dãy phố, có một biệt thự sa hoa, biệt thự riêng của thiếu gia nhà họ Hàn. Khắp tòa biệt thự từ ngoài vườn cho đến bể bơi, ánh đèn tiếp thắp sáng trưng cũng không xua đi nổi vẻ u ám phủ trùm quanh căn biệt thự rộng lớn.

Trong căn phòng ngủ của An Nhiên. Hàn Tử Đằng ngồi đó, lưng tựa vào vách tường, mông đặt bệch xuống nền gạch bóng loáng. Ánh mắt hắn mông lung nhìn về chiếc giường Nhiên Nhiên vẫn thường ngày nằm ngủ, rất tiếc đó là bảy tuần lễ trước. Hiện tại trên giường trống trơn, chỉ còn có mỗi con gấu bông cũ mèm của cậu là vẫn ngồi ở đó bất di bất dịch. Cặp mắt đen to tròn của gấu bông mở to long lanh. Không chớp không động, không nói không năng. Đôi tai dài rũ xuống lặng lẽ nghe âm thanh cười đùa của cậu bé con lên bảy vang lên bên tai, nhưng đó là âm thanh của nhiều năm về trước.

"Misa, ăn đi Misa, ngon lắm phải không Misa? Măm măm...măm măm!"

"Hi hi ha ha!"

Tiếng cậu bé con xa dần đến không còn nghe ra được nữa. Gấu bông cũ mèm vẫn ngồi đó trên chiếc giường sang trọng. Khóc không ra nước mắt. Đôi con ngươi to tròn vẫn mở to long lanh. Không chớp không động, không nói không năng. Đôi tai dài rũ xuống lặng lẽ lắng nghe âm thanh thế nhưng lần này lại là tiếng bước chân nện xuống mặt nền, tiếng bước chân đang lịch bịch chờ tới. Chẳng mấy chốc một nam nhân luống tuổi bước vào phòng, hóa ra là quản gia nhà họ Hàn.

"Cậu chủ à, hôm nay đã qua bốn chín ngày, quần áo đồ đạc của cậu ấy cũng nên đem đốt.." Ông ta vừa nói đến chữ 'đốt' Tử Đằng như bị cắn cho một miếng, lập tức gầm lên. Hai mắt trợn trừng:

"Ai cho ông đốt, ai cho ông đụng đến đồ đạc của em ấy, để lại tất cả cho tôi, để lại tất cả, có nghe không?" Tử Đằng sải chân đến túm lấy cổ áo của lão quản gia, ánh mắt như sát thủ giết người. Ánh mắt cùng hành động đó không làm cho lão quản gia sợ hãi, trái lại càng nhiều thêm chút thương cảm. Ông ta nắm vội cái cổ tay của hắn, biết hắn mấy tuần nay vì sự ra đi đột ngột của An Nhiên mà tâm tình trở nên kích động, cáu gắt thất thường. Ông ta chỉ lựa lời khuyên nhủ, bụng dạ đã đầy những xót xa:

"Không đốt, không đốt, đồ của cậu ấy, tất cả đều giữ lại, theo ý cậu chủ. Tất cả đều làm theo ý cậu chủ a!" Quản gia nắm chặt lấy bàn tay của Tử Đằng, chỉ muốn tiếp thêm cho hắn chút hơi ấm. Hiện tại tay hắn thật lạnh quá.

Thế là Bác sĩ sau khi tiêm cho Tử Đằng một mũi thuốc an thần, hắn dần chìm vào giấc ngủ, cáu bẳn trên gương mặt cũng giãn ra không ít. Lão quản gia kéo chăn đắp lên cho hắn rồi mới khe khẽ theo chân vị bác sĩ kia rời khỏi phòng.

Cho đến nửa đêm, cánh cửa sổ bật mở ra, gió lùa vào phòng ào ào. Tốc chiếc màn dài trên khung ô bay lên phần phật, tựa hồ giận dữ trái khuấy điều gì. Trong ý thức của Hàn Tử Đằng, có cái gì mềm mềm lạnh lạnh đang cọ vào bờ môi của hắn. Mi mục hắn dịch động, hai mắt nhắm nghiền. Hắn vẫn nhận ra đó là một ngón tay, rồi hai ba ngón tay nữa lần lượt đặt lên gò má của hắn. Chầm chậm mà sờ soạng, vuốt ve.

Trong ý thức, hắn biết có người đang nhìn hắn, hơn nữa người đó chính là Nhiên Nhiên, cảm giác vô cùng chân thật rõ ràng. Em ấy đang chạm vào thân thể hắn. Hắn muốn mở mắt để nhìn cho rõ gương mặt của em ấy thêm một chút, càng muốn dùng đôi tay này để ôm em ấy vào lòng. Thế nhưng hắn không cách nào mở mắt ra được, càng không cử động được. Cả người cứng đờ, càng phản kháng thân thể càng nặng trĩu. Đến khi hắn bật ngồi dậy được, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn quyển nhật kí của An Nhiên đang bên cạnh hắn, từng tấm từng tấm hình rách nát của hắn. Do chính tay Nhiên Nhiên đã họa ra, do chính tay Nhiên Nhiên đã dán lại. Nơi đó còn chồng chéo những vết xé rách chính hắn tạo ra. Hình ảnh tệ hại xấu xí đó theo cơn gió từ ô cửa sổ lùa vào mà không ngừng giở hết trang này đến trang kế tiếp, vang lên âm thanh lạch xoạch lạch xoạch ồn ào trong đêm.

Sự việc lặp lại đến tận mấy ngày liền, cho đến đêm ngày thứ bảy. Khi Nhiên Nhiên nằm đè lên người hắn, lần này hắn đã có thể mở mắt ra, có thể dùng tay ôm em ấy vào lòng. Chạm vào thắt lưng của em ấy, cảm giác thân thể của em ấy vô cùng chân thật rõ rệt.

Hắn nhìn em ấy, gương mặt của em ấy tuy có hơi nhợt nhạt một chút nhưng vẫn rất đẹp, rất dụ hoặc, y hệt như lúc em ấy còn sống. Chỉ có điều đôi mắt em ấy rũ xuống trông buồn lắm. Em ấy không có cười, càng không có nói với hắn một lời nào cả. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, hôn lên môi hắn một cái. Khoảnh khắc va chạm, đỉnh đầu hắn chấn kinh. Nhớ lại lúc em ấy còn sống đã từng có vài lần cưỡng hôn hắn ngay trong trường học. Hiện tại vào cái thời khắc này đây, cũng vẫn không thay đổi. Chính là bờ môi này, hơi thở này, tư vị này. Chỉ có thể là em ấy.

Thì ra từ lâu, em ấy đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Vậy mà chỉ có thể đợi đến khi em ấy chết đi. Hắn mới nhận ra: "Nhiên Nhiên, ở lại với anh, đừng rời khỏi đây. Anh muốn em!"

Tử Đằng trong cơn hoang dại, vòng tay ôm chặt lấy thân thể của cậu thiếu niên, trao cho cậu nụ hôn sâu đậm nhất. Trao cho cậu trái tim cháy bỏng của tuổi thanh xuân. Và hơn thế nữa. Trao cho cậu linh hồn của hắn. Ôm cậu trong tay, hắn nghe rất rõ tiếng khóc nấc của cậu vang lên bên tai. Hắn chỉ mong sao cho giây phút này kéo dài mãi mãi: "Nhiên Nhiên, đừng rời khỏi anh!"

Một đêm mê loạn, cho đến gần ba giờ sáng. Tử Đằng bỗng giật mình tỉnh lại, toàn thân rã rời, hơi thở hỗn loạn. Chiếc giường chỉ có mình hắn đang nằm, hắn không nhìn thấy em ấy bên cạnh. Quần áo của hắn vẫn còn mặc ở trên người, hoàn toàn không có cởi ra. Có điều hắn là phát hiện ra hạ thể của mình đã ướt đẫm tinh dịch.

"Nhiên Nhiên, em quay lại đi. Đừng rời khỏi anh Nhiên Nhiên!"

Hàn Tử Đằng phát hiện ra cậu thiếu niên kia đã rời đi. Hắn không ngừng kêu gọi cậu, thổn thức trong đêm khuya hoang lạnh. Đáp lời khẩn cầu của hắn chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Kể từ đêm đó trở đi, cậu thiếu niên tên Nhiên Nhiên ấy không còn quay lại với hắn thêm một lần nào nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 2: Mười lăm năm si tình

YO7fzGJ.jpg

Mười năm qua đi, hạt tử đằng ngày nào hắn cùng cậu gieo dưới lòng đất lạnh, nay đã vươn lên thành một cái cây khổng lồ, tán rộng. Đầu tháng ba, lốm đốm vài chùm hoa tím đong đưa chen giữa những chiếc lá xanh biêng biếc.

Tử Đằng đứng dưới gốc cây, vươn ngón tay chạm vào chùm hoa tím biếc, hàng mi rung động theo từng cơn gió sớm mai. Kí ức cùng cậu ùa về trong đôi mắt hắn, hắn nhìn thấy những bước chân chạy nhảy tiếng nói cười của cậu văng vẳng vang lên bên tai. Thật trong trẻo. Thật trầm ấm:

"Tử Đằng, mau đứng lại!"

"Nhiên Nhiên, em đến đây. Mau bắt tôi đi!"

"Đừng có chạy, Tử Đừng gian xảo!"

"Nhiên Nhiên em thật ngốc...ha ha ha ha!"

Nhớ đến đây, Tử Đằng đưa tay ôm mắt, nước mắt vô thức nhỏ xuống cổ tay hắn tong tong, bờ vai hắn run giật. Hắn thì thầm gọi tên em ấy dưới tán cây tử đằng. Giờ em ấy đang ở nơi nào trong bầu trời này, em ấy có còn nhớ đến hắn hay không? Nhưng hiện tại hắn thật nhớ em ấy, nhớ em ấy rất nhiều! Hắn tự hỏi với lòng mình rằng: Nỗi nhớ này sẽ còn kéo dài trong bao lâu đây?

Thế rồi mười lăm năm qua đi, cây tử đằng ngày càng vươn rộng tán lá phủ trùm cả bãi đất trống trong khu vườn. Giữa tháng năm, hoa nở rực rỡ. Từng chùm tím biếc rũ xuống đong đưa, hương thơm thoang thoảng say đắm lòng người.

Dưới gốc cây tử đằng, một nam nhân cao lớn trưởng thành đang đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn chúng trong bộ vest xanh vany cùng bờ vai vững chãi góc cạnh. Khoảnh khắc nam nhân vươn ngón tay hái qua một chùm hoa tím biếc, đế giày chậm một nhịp quay lại nhìn lão quản gia đứng nãy giờ ở mé sau lưng hắn. Khóe môi hắn cong lên, cười cười: "Quản gia, ông đem cái này vào cho Nhiên Nhiên đi. Nói là tôi tặng em ấy!"

"Dạ, cậu chủ!" Quản gia gật đầu đón lấy chùm hoa tím biếc, lặng nhìn theo bóng dáng hắn bước lên xe rời đi, đáy lòng ông ta thắt lại. Tự nói với chính mình: "Vốn hôm nay là ngày giỗ của cậu thiếu niên năm ấy. Cũng đã mười lăm năm trôi qua rồi, cậu chủ vẫn như vậy. Chỉ có nhắc đến cậu thiếu niên ấy, cậu chủ mới có thể mỉm cười."

Nói xong một lời, lão quản gia thở hắt ra một hơi, xoay lưng lại lom khom đi vào trong nhà. Bước lên lầu hai, qua các dãy hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng đóng kín cửa. Lão vươn bàn tay gầy nheo mở cửa ra, âm thanh kêu lên ken két, chậm bước vào gian phòng trang hoàng sang trọng. Dừng trước chiếc bàn học sinh trên còn cặp sách vẹn nguyên ngay ngắn, mang theo chùm hoa tím lão quản gia cẩn thận đặt lên trên mặt bàn học, nơi có một hủ cốt đang ở đó. Nhìn hủ cốt, giọng lão thều thào:

"Nhiên Nhiên à, cái này cậu chủ tặng cho cậu, hoa tươi vừa mới hái mùi hương thật sự rất thơm. Cậu ở đây từ từ thưởng thức nha, tôi xuống bếp sai người làm ít đồ ăn. Trưa nay cậu chủ đi làm về ăn cùng với cậu. Hôm nay ngày giỗ của cậu, chuẩn bị qua loa thể nào cậu chủ về cũng mắng già này không quản, thiệt tình lớn từng tuổi này rồi để đuổi việc thật là khó coi."

Quản gia ho khan một tiếng, chậm rãi quay lưng rời khỏi phòng, để lại chùm hoa tím bên cạnh hủ hài cốt.

(chuyển cảnh)

Trong khoảng thời gian này, Hàn Tử Đằng đang chạy xe trên đường đến chỗ làm. Ngay giao lộ đèn đỏ dừng lại, từ làn đường bên kia, rất đông người đổ qua đường, chen chút giữa dòng người nhộn nhịp đó. Hắn bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, gương mặt đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn cả khi hắn ngủ mơ. Hắn làm sao mà không nhận ra cho được, đó chính là Võ An Nhiên, là em ấy.

Đôi mắt hắn mở to kinh hỉ, sau khoảnh khắc thất thần. Mặc dù vẫn đang còn đèn đỏ hắn đã bấm còi xe tin tin thúc giục chiếc xe đang chắn trước mặt hắn lách qua một bên cho hắn đuổi theo gương mặt thân thuộc đó. Gương mặt làm cho hắn ngày nhớ đêm mong, khắc khoải da diết.

Đã mười lăm năm trôi qua rồi, hắn vẫn không cách nào quên đi được. Nhưng rất tiếc chẳng những chiếc xe phía trước không lách sang một bên còn hạ tấm kiếng xuống, ngoái đầu ra ngoài sau mài mỏ mà mắng chửi hắn:

"Mày ỷ đi xe tốt hơn tao là mày ngon lắm sao? Về học lại luật giao thông đi nha mày."

Sau lời nói lớn lối của người đàn ông xa lạ vang lên. Mặc dù xe đang bật máy điều hòa, mồ hôi nóng cũng đều tiết ra khắp người Hàn Tử Đằng. Hắn khắc này thật sự nóng đến sôi máu. Xưa nay hắn chưa từng bị người ngoài mắng chửi bao giờ, cảm thấy có chút ê, cảm thấy có chút giận. Nhưng cũng là lỗi của hắn đã quá gấp gáp mà sai luật, cơn giận của hắn cứ thế tiêu tan.

Lại nói hiện tại hắn không quan tâm mấy lời mắng chửi của tên chắn trước đầu xe hắn, mà hắn quan tâm đến cái cậu thiếu niên vừa mới vượt ngang qua mặt hắn kia kìa, đập tay vào vô lăng một cái tiết giận. Hết cách chỉ còn chờ đèn xanh bật lên mới có thể qua đường.

Ba mươi giây qua đi, hắn quay đầu xe rẽ phải, thế nhưng chạy mãi cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên lúc nãy đâu nữa. Dường như hắn lạc mất phương hướng tìm cậu ta mất rồi. Hắn nhìn quanh chỉ toàn là gương mặt xa lạ, hoàn toàn không có em ấy, hoàn toàn không phải em ấy. Hắn chỉ muốn nhìn gương mặt ấy. Hắn chỉ muốn gương mặt ấy mà thôi:

"Nhiên Nhiên, có phải là em không? Mau trả lời anh? Anh nhớ em, rất nhớ em Nhiên Nhiên!"

Tử Đằng gục đầu xuống vô lăng, toàn thân run lên, cố điều tiết lại tâm trạng hoang mang của mình. Khắc này hắn phải bình tĩnh lại mới được, nếu không hắn lại phải dùng đến thuốc an thần. Hắn nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày bác làm vườn báo cho hắn biết tin Nhiên Nhiên đã chết, hắn lao như bay về nhà. Hắn ôm em ấy vào lòng. Tuy nhiên thân thể em ấy lúc ấy rất lạnh, vô cùng lạnh, hoàn toàn lạnh.

Hắn không chấp nhận sự thật rằng em ấy đã chết, khăng khăng đòi đem em ấy đến bệnh viện. Vị bác sĩ ngày đó đã từng chuẩn bệnh cho em ấy hai lần, ông ta đặt dụng cụ đo qua nhịp tim của em ấy. Sau đó ông ta thở dài kéo cái tấm vải trắng phủ lên trên, lắc đầu thở ra một hơi.

Nhìn thấy một hiện trạng này, khăn trắng phủ kín mặt cậu thiếu niên mới có mười lăm tuổi. Tử Đằng hai mắt long sòng lật đật giở ngược ra lại, giọng cất run lên: "Bác sĩ ông làm gì vậy? Nhiên Nhiên rất sợ bị trùm kín đầu, ông làm vậy làm sao em ấy thở được?"

"Haizz..." Ông bác sĩ lắc đầu nắm vội cái tay của Tử Đằng ngăn lại, ôn tồn nhìn vào mắt hắn: "Cậu ấy đã ngừng thở lâu rồi, hồi lúc một giờ sáng, cậu ấy mắc bệnh bạch cầu di chuyền từ mẹ. Cách đây hai tháng cậu ấy có đến đây khám bệnh còn năn nỉ tôi cho cậu ấy mượn tiền để điều trị. Thế nhưng căn bệnh của cậu ấy đã vào thời kì cuối, hoàn toàn không còn khả năng tiếp tục sinh tồn. Càng điều trị hóa học càng tiến dần tới cái chết mau hơn thôi. Khi tôi nói thế cậu ấy đã mỉm cười, tôi chưa từng thấy ai lạc quan đến như vậy. Điều đó khiến tôi nhớ như in nụ cười nhợt nhạt của cậu ấy. Căn bệnh này hành hạ và tàn phá cơ thể đau đớn lắm, chết đi âu cũng là giải thoát cho cậu ấy. Chống trọi sống đến tận đêm qua đã là một kì tích rồi. Cậu hãy để cậu ta đi được thanh thản, xem như tôn trọng người đã khuất. Tôi nghĩ cậu hiểu điều này mà đúng không?"

Bác sĩ nói rồi kéo khăn trắng phủ mặt Nhiên Nhiên lại. Quản gia cùng mấy nữ y tá giữ chặt Tử Đằng, hốc mắt hắn khắc này khô khốc. Khóc không ra nước mắt.

Trong cơn đau khổ dằn vặt của kẻ sống tiễn người chết ra đi, người đó lại là người tầm tuổi hắn, học cùng trường với hắn. Người đó có một tuổi thơ bất hạnh, mồ côi cha mẹ, bị cô ruột hất hủi, bị ông dượng đánh đập tàn nhẫn.

Suốt những năm tháng qua đi không có một lần cảm nhận mái ấm gia đình. Tí tuổi đầu đã phải nai lưng ra đi làm thuê làm mướn cho người ta, kiếm tiền mưu sinh, kiếm tiền trang trải học hành. Ấy vậy mà còn bị bạn bè hiếp đáp, bị hắn đối xử tệ bạc, ngang nhiên chà đạp lên tình cảm đơn thuần của cậu dành cho hắn.

Bỏ lại một mảng tuổi thơ đen ngòm tăm tối, cậu ấy nhắm mắt xuôi tay không mang theo thứ gì. Gấu bông cũ mèm để lại trơ trọi nơi góc giường, cùng quyển nhật kí rách nát mà hắn đã đan tâm xé đi của cậu.

Giương mắt nhìn khăn trắng phủ trùm lên gương mặt nhợt nhạt ngây thơ. Hàn Tử Đằng lần nữa gào lên trong làn nước mắt:

"Đừng.. đừng có đắp lại mà, đừng có đắp." Đắp rồi hắn không nhìn thấy Nhiên Nhiên, hắn không nhìn thấy gương mặt của em ấy nữa.

Nhiên Nhiên...

Nhớ đến đây nắm tay của Tử Đằng siết thật chặt lấy vô lăng xe. Hắn phải chấp nhận sự thật em ấy hoàn toàn không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Đã nhiều năm qua đi con tim của hắn vẫn sống trong day dứt ân hận.

Ngày đó hắn thật sự đã rất tàn nhẫn. Miệng nói bù đắp cho em ấy cuối cùng lại hành hạ em ấy, rời xa em ấy, để em ấy sống trong cô độc suốt những ngày bệnh tật quấn thân. Nếu như ngày ấy hắn bình tĩnh hơn một chút, đối đãi với em ấy tốt hơn một chút. Bao năm qua hắn đã không cảm thấy ân hận đến mức này. Mãi cho tới khi em ấy chết đi, hắn mới nhận ra tình cảm của mình thì đã muộn màng rồi.

Thời niên thiếu không bao giờ quay trở lại. Em ấy chỉ mới có mười lăm tuổi đầu thôi mà. Em ấy ra đi quá sớm, để lại vết thương không bao giờ lành lặn trong lòng hắn. Em ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm. Ngây thơ đơn thuần, mang trái tim rung động vì hắn.

Hắn đang tự hỏi lòng mình liệu mười năm nữa qua đi, gương mặt của em ấy có dần phai nhạt trong tâm trí hắn hay không. Hắn có khi nào lãng quên em ấy mất không? Thời gian lâu đến vậy, ai có thể nói trước điều gì. Chí ít bên cạnh hắn lúc này vẫn còn có một hủ hài cốt của em ấy.

Nghĩ đến điều này hắn lấy làm ấm áp. Nhiều năm qua đi, động lực để hắn bước tiếp cũng chỉ có từng này. Một hủ hài cốt lạnh.

Hôm nay là ngày giỗ của em ấy, tranh thủ về sớm một chút ăn bữa cơm đoàn viên cùng em ấy. Nghĩ vậy khóe môi nhợt nhạt của Tử Đằng bỗng chốc mỉm cười, hắn bật nút khởi động xe.

Chợt nhiên điện thoại của hắn vang lên: "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!"

Vẫn là cái bài nhạc chuông quen thuộc từ hồi hắn còn là học sinh. Hắn bắt máy, giọng khàn đục, tay còn lại xoay vô lăng quay đầu xe. Đầu dây bên kia, tiếng một nam nhân gấp gáp vang lên:

"Boss lớn, ngài đang ở đâu vậy, sao giờ vẫn chưa đến công ty?"

"Được rồi, cúp máy đi, mười phút nữa tôi chạy tới." Nói rồi hắn ngắt máy vứt cái điện thoại cạnh ghế ngồi, cho xe rời đi.

(chuyển cảnh)

Phòng bảo vệ tại một công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu. Một cậu thiếu niên vóc người cứng cáp, mái tóc màu nâu, mỉm cười nói chuyện với bác bảo vệ. Cậu thiếu niên này không phải ai xa lạ chính là cái cậu lúc nãy băng ngang qua đường quốc lộ mà Hàn Tử Đằng tính phóng xe vượt theo.

Cậu ta không hề biết lúc nãy đã có người gấp đuổi theo mình, tìm kiếm mình, còn dừng đỗ lại bên lề đường một lúc lâu dằn vặt đau khổ vì mình. Khắc này cậu ta bật cười xòa, tay xoa xoa mái tóc màu nâu nhạt, nói chuyện cùng bác bảo vệ gác cửa công ty:

"Dù sao thật cảm ơn bác, cũng nhờ có bác nói đỡ mà cháu có được việc làm."

"Hà hà, ơn nghĩa mần chi, ta thấy cháu khả ái đáng yêu, lại hiền lành, nói giúp vài ba câu với quản lí đó mà. Thôi được rồi, cháu về chuẩn bị tinh thần đi, mai bắt đầu vào làm việc, cố làm cho tốt nha cháu."

"Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!" Nói rồi cậu thiếu niên cúi đầu chào bác bảo vệ. Sau đó leo lên chiếc xe đạp martin của mình, quay đầu rời đi.

Khi này trời đã về chiều, ánh tà dương buông xuống ở những dãy nhà cao tầng trong thị trấn, càng làm cho phong cảnh thêm buồn man mác.

Bất quá có được việc làm, cậu thiếu niên lòng vui phơi phới, chân đạp nhanh theo vòng líp xe lao xuống con dốc rộng thênh thang, lướt vi vu trên mặt đường nhựa mới đổ hồi đầu tháng trước. Con đường này mới mở đi tắt khỏi sợ kẹt xe, lại có thể tránh được cái người không nên tránh. Nghĩ đến đây ánh mắt cậu thiếu niên trầm xuống.

Cũng là lúc này, từ phía trước con đường một chiếc ô tô lao đến với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng chạy phớt qua mặt cậu.

Nhưng chỉ một cái phớt qua này, Hàn Tử Đằng vẫn kịp nhận ra người đó chính là cậu thiếu niên hắn gặp ban sáng trên giao lộ. Chiếc xe phanh gấp lại, hắn mở cửa xe lao xuống, lạ thay bóng chiếc xe đạp mới vừa thấy đây đã nhanh chóng khuất ở con hẻm gần đó.

Hẻm nhỏ không thể len xe ô tô vào, khoảng cách lại gần, không nghĩ nhiều hắn bỏ xe lại, đuổi theo cậu thiếu niên kia, miệng không ngừng gọi hai tiếng Nhiên Nhiên.

Nhìn khắp các ngỏ nhà dân sinh sống, hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu thiếu niên tóc nâu đâu nữa. Hắn hỏi mấy người bán hàng bên đường, có ai thấy một cậu thiếu niên vừa mới đạp xe vào đây không? Nhưng ai cũng lắc đầu nói không thấy.

Hiện tại hắn bắt đầu hoang mang. Hắn cho rằng mình đã bị bệnh nặng hay là hắn cho rằng mình nhớ em ấy nhiều quá, nhớ đến cái giai đoạn có thể sinh ra ảo giác rồi chăng. Không phải em ấy đang ở nhà chờ hắn về ăn cơm tối cùng sao?

Nghĩ vậy mi tâm hắn lại giãn ra, xoay người rời khỏi con hẻm nhỏ.

Bấy giờ cậu thiếu niên núp trong cái sọt lớn đựng tiêu gần đấy theo khe tre nhìn ra, nhìn thấy đế giày đen bóng loáng nện xuống mặt đất bước đi ngày một xa dần, cậu mới lật đật nhổm người đứng dậy vội vã nhìn theo bóng lưng của nam nhân cao lớn đó. Hốc mắt cậu chợt đỏ hoe tự khắc nào mà cậu cũng không hay biết nữa, một giọt nước bất giác chảy xuống ướt cả chuỗi tiêu đang nằm trong sọt. Hóa ra không phải nam nhân kia nhận lầm cậu không thôi, mà còn có cậu nữa. Cậu cũng biết hắn ta, chỉ là cậu cố tình trốn tránh hắn mà thôi.

Vậy rồi cậu với người mà Hàn Tử Đằng nhung nhớ bao năm qua có thật chỉ đơn thuần giống nhau thôi không hay vốn chỉ là một người? Nếu đơn thuần giống nhau cậu lí nào lại trốn tránh hắn ta, nhìn biểu tình trên gương mặt cậu giấc này là biết rồi. Vô cùng đau khổ nhớ nhung, cậu cũng nhớ hắn, nhưng vì hận hắn cậu đã trốn tránh không muốn nhìn thấy hắn. Càng không muốn có bất kì mối liên hệ nào với hắn nữa. Một kiếp ngu ngốc với cậu là đã quá đủ rồi. Hiện tại cậu đã luân hồi, cậu có một cuộc sống mới dành cho mình.

Hàn Tử Đằng! Kiếp này chúng ta sẽ không gặp lại.

"Nhiên Nhiên à, người đi rồi, mau ra đây đi!" Mấy người bán hàng xung quanh lên tiếng.

Cậu thiếu niên tóc nâu tay chùi hốc mắt chậm bước ra, cám ơn cả thảy một tiếng, loay hoay dắt chiếc xe đạp trong góc kẹt tính rời đi.

Bà bán chân gà nướng thấy vậy nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng:

"Nhiên Nhiên, con thiếu tiền cậu thanh niên đó bao nhiêu, có cần báo với ba mẹ con một tiếng, để họ trả cho, đỡ phải lẩn lẩn trốn trốn thế này, không hay đâu con."

"Ha ha, cô đừng lo, con xin được việc làm thêm rồi, mai là bắt đầu, có tiền con liền trả người ta, cô đừng nói ba mẹ con biết cô nha. Các chú các bác ở đây nữa, xin giữ kín bí mật giùm con." Cậu thiếu niên tay xoa mớ tóc sau đầu, cười cười. Lại hướng các chú các bác bán hàng mà chắp tay như dân tộc Thái.

Mấy cô chú bán hàng rất vừa ý với cậu, nguyên một góc phố này người lớn tuổi ai cũng vì thái độ cùng gương mặt đáng yêu của cậu mà thương yêu cậu:

"Coi nào, Nhiên Nhiên nhà ta thật là lễ phép ngoan ngoãn. Được thôi, mọi người sẽ giữ kín bí mật, nhưng con phải hứa đừng đi theo cái đám học sinh ngổ ngáo trong trường đàn đúm ăn chơi rồi phải mượn tiền thiếu nợ người ta nữa, có biết không?"

"Được được, con hứa không có lần sau." Cậu thiếu niên bất đắc dĩ gật đầu, mồ hôi đổ đầy trán.

Các cô các bác bán hàng ở đây còn không phải là em trai ruột, em gái ruột, chị gái ruột, anh trai ruột của ba cậu sao, nguyên cả đại gia đình buôn bán thống trị ở khu phố này, nói giàu có không thể nhưng ăn mặc thật là sung túc. Còn có mặt mũi của bọn họ giống ba cậu y hệt, đẹp đẽ lại hiền hòa, chỉ có mỗi cái tội ưa nói nhiều, nói hoài cũng chả hết...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 3: Trốn tránh

Màn đêm buông xuống tối đen như mực. Nơi căn biệt thự xa hoa của nhà họ Hàn vẫn cái khung cảnh hệt như mười lăm năm về trước, đèn đuốc thắp sáng trưng từ ngoài ngỏ vô tới tận bể bơi, từ đằng sau khu vườn cho tới mảnh đất trống bên hông nhà, nơi có cây hoa tử đằng khổng lồ đang cắm rễ.

Từng chùm hoa theo ánh đèn LED rũ xuống lung linh như được dát vàng, đong đưa rì rào qua lại. Khung cảnh vừa yên tĩnh lại vừa mộng mị về cõi u huyền nào đó xa xăm.

Trong căn phòng của Nhiên Nhiên ở lầu hai, là Hàn Tử Đằng đang nằm ngủ. Hắn ngủ ở đây cũng đã mười lăm năm rồi, kể từ ngày cậu ra đi, cậu chết ngay tại căn phòng này. Sự ra đi của cậu là mất mát rất lớn đối với hắn, cho đến hiện tại hắn vẫn không thể nào quên được.

Trong cơn mê man, ký ức lần nữa ùa về với hắn. Ngày đó cũng tại chiếc giường này, đêm đang ngủ hắn nghe tiếng rên rỉ của cậu, phát hiện ra cậu mộng tinh, hắn đã thẳng chân đạp cậu ấy xuống giường, miệng không ngừng xua đuổi cậu ấy. Trong lòng lúc đó còn ghê tởm cậu ấy đến vạn lần. Ấy vậy mà cậu ấy không giận, trái lại còn kiên trì mà leo lên giường. Đến bên cạnh hắn, tỏ tình với hắn, chạm tay vào mặt hắn.

"Tử Đằng, tôi yêu cậu, cho tôi làm người của cậu, một đời này chỉ thuộc về cậu."

"Đồ mọi rợ, ai muốn mày chứ, mày có biết vừa nhìn thấy mày tao đã buồn nôn hay không?" Hắn gầm lên, gạt tay cậu ấy ra, hắn lao xuống giường chạy ra khỏi phòng, khóa trái cửa bên trong nhốt cậu ấy lại, mặc cho tiếng khóc của cậu ấy không ngừng vang vọng.

"Mở cửa đi Tử Đằng, Tử Đằng...hức hức hức hức..."

Vụt lại hiện thực, Hàn Tử Đằng chậm mở mắt ra, tay vuốt ve hủ hài cốt trong lòng hắn, càng ôm chặt lấy cái hủ hài cốt vào lòng, hàng mi hắn rũ xuống ẩm ướt.

Ngày đó ấy vậy mà hắn lại mắng chửi em ấy thậm tệ, còn nhốt em ấy ở trong phòng. Đúng là tuổi trẻ của hắn đã quá cao ngạo, nông nỗi. Nếu là hiện tại tầm tuổi hắn bây giờ có lẽ sự việc đã khác đi nhiều rồi, không thể cho em ấy sự sống, chí ít có thể cho em ấy một kí ức thật đẹp trước lúc rời đi.

Mười lăm năm qua đi hắn đã hối hận vô số lần, bất quá quá khứ không thể quay trở lại cho hắn sửa đổi sai lầm, diễn tiến như bây giờ cũng thật đáng đời cho hắn.

Hàn tử Đằng cho là ông trời trừng phạt mình, bình thản nhận lấy tất cả quá khứ đau thương, mấy ngón tay chậm vuốt ve hủ hài cốt trong lòng, thì thầm thủ thỉ:

"Bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi, không xua đuổi em, không nhốt em trong phòng, không hất hủi em nữa. Đừng khóc Nhiên Nhiên!"

Lão quản gia nép ngoài cửa phòng lắng nghe tiếng thì thầm của cậu chủ cùng cái hủ hài cốt vô tri vô giác, lại còn gọi là bảo bối, lại còn nâng niu trong tay như báu vật, lão ta chỉ có thể thở hắt ra một hơi ngao ngán, bất lực:

"Cũng đã mười lăm năm rồi, cậu còn ôm tro cốt lạnh lẽo mà day dứt, có phải tất cả đều là lỗi của cậu đâu cậu chủ ơi! Những gì qua rồi thôi thì hãy để trôi vào dòng thời gian vô thường của quá khứ, cũng đến lúc cậu phải quên đi cậu thiếu niên năm ấy rồi. Tương lai cậu còn ở phía trước, cho bản thân mình một cơ hội đi cậu chủ."

Lão quản gia nói thì nói thế cũng chỉ là nhỏ nhỏ ở cuống họng vừa đủ an ủi bản thân mình, Hàn Tử Đằng nằm ở trong phòng nào có nghe được mấy lời của lão đâu. Bởi vì suốt mười lăm năm qua đi lão đã khuyên can rất nhiều lần, mà hễ mỗi lần lão mở miệng đề cập đến cậu thiếu niên ấy, hắn lại phớt lờ đi, có lúc còn mấy ngày liền không thèm nói chuyện với lão một câu.

Cũng vì chuyện này mà đã rất lâu rồi hắn không có về bên nhà. Ba mẹ hắn cật lật phản đối chuyện hắn đem hủ hài cốt về, còn thúc giục hắn mau thành gia lập thất, nay điện xem mắt người này, mai hẹn cô nương nhà nọ. Toàn bộ danh sách điện thoại hắn đều cho vào khu vực hạn chế.

Thâm tâm hắn trước sau như một, hắn nói rằng: Kiếp này hắn không lấy ai hết. Bởi vì người duy nhất hắn muốn lấy đã chết rồi.

Biết không thể một sớm một chiều lay chuyển nổi tính khí cương bướng của hắn, ba mẹ hắn chỉ có thể nới lỏng thời gian, cho hắn thêm tuổi đời để suy nghĩ, biết đâu thời gian qua đi hắn sẽ vừa mắt với cô nương nhà nào cũng nên.

Chỉ có lão quản gia sống chung một nhà với hắn, chứng kiến hắn từng ngày trưởng thành là hiểu rõ tâm trạng của hắn nhất, lâu nay lão cũng thuận theo tự nhiên, không còn quá can gián vào chuyện riêng tư của hắn nữa. Hắn đã đủ khôn lớn rồi, có thể nhận thức được điều gì nên hay không nên.

Mười lăm năm qua đi, biết hắn vẫn không quên được cậu thiếu niên kia, lão cũng hằng ngày quen nhìn cậu chủ ăn ngủ nói chuyện cùng với hủ hài cốt, chỉ là nhìn thấy cậu chủ đau lòng, lão ta bất giác xót xa, hi vọng có một ai đó sẽ bước chân vào được thế giới lạnh lẽo của cậu chủ, nhưng đó cũng chỉ là hi vọng mơ hồ mà thôi.

Lão quản gia không làm phiền thế giới riêng tư của cậu chủ nữa, vươn tay nhẹ khép cánh cửa phòng lại, sau đó quay lưng bước xuống dưới lầu.

(chuyển cảnh)

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng vàng trang rải khắp nơi trên khu phố sầm uất xa hoa.

Cậu thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ mang tên Nhiên Nhiên cất bước đến phân xưởng may, trong lòng vui phơi phới. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, cậu được phân công vào làm trong tổ hoàn thành, đóng gói hàng vào thùng thành phẩm xuất đi.

Công việc này đòi hỏi phải luôn tay lẹ mắt, mới ngày đầu cậu làm không có quen vẫn còn rất chậm việc, anh chị xung quanh cũng là tận tình hướng dẫn thêm cho cậu cách đóng hàng, trải qua hai giờ đồng hồ tiếp xúc với công việc, cậu cũng đã dần quen thuộc. Cũng là lúc này bỗng nhiên ông quản lí xưởng bước vào lớn tiếng thất thanh:

"Nè nè, các cô cậu nhanh tay lên, cẩn thận một chút. Sếp sắp ghé thăm xưởng nha, thể hiện tốt trước mặt sếp một chút. Cho tôi thấy năng suất làm việc của các cô cậu đi nào."

Giọng nói của ông quản lí bụng bự càng nói về sau thì âm thanh càng nhấn nhá cao hơn, cho thấy tầm quan trọng của buổi sếp đến thăm xưởng lần này, đám công nhân biết vậy liền hô lên một tiếng, sau đó hối hả làm việc.

Nhiên Nhiên mồ hôi rớt đầy hai bên mang tai, thấy mọi người hăm hở làm việc, cậu cũng châu đầu vào công đoạn của mình. Đóng gói thành phẩm.

Chưa đầy mười phút sau, cậu là nhìn thấy một đoàn người bước vào xưởng, đi trong đoàn người đó có một nam nhân cao to, ăn mặc lịch lãm. Đáy mắt cậu mở to gương mặt chuyển màu xám ngoét, cậu nhận ra nam nhân ăn mặc lịch lãm đó chính là cái người đã đuổi theo mình vào trong con hẻm nhỏ, hơn ai hết người đó chính là Hàn Tử Đằng, là người mà cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại.

"Hắn đến đây làm cái gì? Hắn làm ở xưởng này sao?"

Nhìn thấy Tử Đằng cùng đoàn người đang bước về phía cuối xưởng, nơi tổ hoàn thành mà trong đó có cậu đang làm việc, cho rằng hắn cũng làm ở phân xưởng này, lại không thể để hắn thấy mặt mình. Nhiên Nhiên sợ hãi túng quẫn, cứ thế chui tọt xuống dưới gầm bàn, nơi có nhiều thùng hàng đang chất chồng xung quanh cậu mà trốn.

Bước chân của Hàn Tử Đằng tiến đến ngày một gần, cuối cùng là gần sát bên mặt cậu.

Giọng nói của nam nhân đi bên cạnh hắn, trầm trầm vang lên: "Mẫu này cho mùa hè năm nay thật không tồi, chất liệu thoáng mát, kiểu dáng thiết kế này rất hợp với giới trẻ ngày nay, vừa sang trọng lại không mất đi vẻ đẹp truyền thống của người Á đông. Giám đốc Hàn, cậu còn trẻ mà nắm bắt thị trường thật nhanh lẹ."

"Ha ha...giám đốc Trịnh quá lời rồi." Tử Đằng bật cười xòa, cùng đoàn người kia kiểm qua mớ hàng mẫu. Đầu gối của hắn kề ngay sát mặt của Nhiên Nhiên, khoảng cách gần trong gang tấc, cậu vừa sợ hãi lại vừa nhớ nhung. Rất muốn đưa ngón tay ra chạm vào đôi chân hắn nhưng lại sợ hãi mà thu tay về.

Lại nói khắc này nghe đến ba cái từ "giám đốc Hàn" phát ra từ miệng của người đàn ông sang trọng đi bên cạnh hắn, mặt cậu đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Vậy mà lúc nãy cậu còn tưởng hắn làm công ở đây, giỏi giang lắm leo tới chức phó phòng hay kế toán trưởng, giám đốc sản xuất gì đó. Vậy mà đây lại là công ty của hắn mở ra. Theo thời gian cậu chết đi, theo thời gian cậu đầu thai lớn lên, năm nay cậu vừa tròn mười lăm tuổi tính cả tuổi sanh, hắn chỉ ngấp nghé ba mươi tuổi là cùng.

Tầm tuổi này lãnh đạo cả một công ty lớn, lại nói hắn giàu từ trong trứng nước giàu ra.

Mười lăm năm trước, nguyên cả khu phố này kiếm đâu ra hai chiếc xe hơi. Cậu đi học đi bộ vậy mà hắn đã có một chiếc xe hơi hẳn hoi, giờ cậu thiết nghĩ khi đó hắn còn chưa đủ tuổi để thi giấy phép lái xe nữa chứ.

Rồi thì mười lăm năm sau hắn quản lí cả cái công ty khổng lồ này, cậu xin vào làm nhân viên quèn dưới chân hắn, con mẹ nó là lí lẽ gì đây? Thật đáng nể. Bất quá giàu có mặt đẹp không quan trọng, trong bụng toàn là rắn rết, tri nhân tri diện bất tri tâm, mặt đẹp không có đạo đức thì ích gì.

Nhiên Nhiên rúc trong gầm bàn, thuận miệng mà mắng người, mắng cho đã lại xụ mặt xuống. Nhớ lại những gì trước kia hắn đã đối với cậu, cậu thật sự rất hận hắn.

Nhưng nếu nói hận thì cũng không đúng nữa, bởi lẽ hắn chung quy cũng đâu có làm gì quá đáng với cậu. Là cậu đơn phương yêu hắn mà, hắn không đáp lại tình cảm của cậu, hắn lạnh nhạt xa lánh cậu thì cậu quay ngược lại hận hắn sao? Như vậy thì thật sự cậu đã sai rồi.

Rồi thì cậu bị bệnh hắn cũng hoàn toàn không biết, cho tới khi cậu chết đi, cậu cũng chết âm thầm lặng lẽ có một mình. Sự việc sau đó cậu hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Cậu lớn lên trong một gia đình hoàn toàn khác, có cha mẹ đầy đủ, tuy không giàu có như ai nhưng cả hai thiên thần đều thương yêu cậu.

Cậu không muốn nhớ tới quá khứ bi thương đó nữa. Cậu đã muốn quên đi hắn, sống qua mười lăm năm nay bình bình an an, cơ mà sao hắn lại ngay vào lúc này xuất hiện trước mặt cậu, đưa đẩy cậu đến công ty này xin việc, lịch sử dường như tái hiện lại sao.

Nhiên Nhiên bỗng chốc rùng mình, hai tay ôm đầu đau nhứt. Cậu thật sự rất sợ, cậu không muốn lịch sử lặp lại nữa đâu, cậu không muốn gặp hắn nữa, không muốn đau đớn nữa, hắn sẽ ở đây cho tới khi nào, hắn hãy mau rời đi.

"Giám đốc Hàn, chúng ta quay về công ty kí hợp đồng, sau đó đi ăn." Người đàn ông bên cạnh cười cười khoác tay qua bờ vai của Tử Đằng.

"Không vội, giám đốc Trịnh, chúng ta qua bên kia tôi cho ông xem quy trình lên lô hàng mới cho mùa thu, sản phẩm dành cho giới thượng lưu, số lượng hạn chế, bảo đảm ông sẽ thích."

"Được được, chúng ta mau đi. Cậu làm tôi bất ngờ quá đó."

Nhìn đế giày đen của Tử Đằng chậm di chuyển hắn cùng đoàn người rời đi. Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, tiếp tục công việc, tuy nhiên gương mặt của cậu đã trở nên âm trầm, không còn hăng say như lúc ban đầu.

Cậu thật sự không biết mình có nên tiếp tục làm việc ở đây hay không, lỡ mà hắn quay lại lần nữa thì sao, đây là công ty của hắn, sẽ có lúc hắn xuống thăm xưởng, gặp mặt hắn một sớm một chiều là điều không tránh khỏi.

"Nhiên Nhiên, nãy giờ em đi đâu vậy, ứ hàng một đống rồi nè." Chợt tiếng nói của anh chị làm cùng vang lên, gương mặt nhăn lại tỏ vẻ trách móc cậu, cậu cười hề hà, cố áp chế đi vẻ lúng túng trong lòng khắc này:

"Ha ha, em mắc tiểu nên tìm toilet, kết quả đi lạc đường."

"Hừ, mới vào làm không biết đường không có miệng hỏi anh chị này sao, viện cớ trốn việc thì có, làm việc ở tổ hoàn thành này ăn lương thời gian, anh chị đây từng rề rà kéo dài thời gian lúc quản lí không có ở đây, biết tỏng cưng rồi. Tưởng qua mặt được anh chị hả cưng."

Nhìn vào vẻ mặt đáng sợ của anh chị làm cùng, lắng nghe giọng điệu đầy vẻ ma cũ bắt nạt ma mới của bọn họ, Nhiên Nhiên có phần ớn lạnh.

Bất quá mới vào làm bữa đầu, chẳng lẽ cậu ngang, thật không có chút tiền đồ, uổng công bác bảo vệ xin giúp cho cậu một tiếng, lại lỡ nói với ba mẹ là mình có việc làm rồi. Lợi dụng khoảng thời gian nghỉ hè này, kiếm thêm ít tiền để trang trải học phí đồ dùng học tập, cũng coi như là phụ giúp cho ba mẹ một chút.

Nghĩ vậy Nhiên Nhiên lại tiếp tục gồng mình làm việc. Suốt cả buổi trời cậu vừa làm vừa thấp thỏm quan sát xung quanh sợ Hàn Tử Đằng đột ngột quay lại, rất tiếc hắn không có quay lại thêm lần nào nữa, có lẽ hắn đã về bên công ty chính rồi, đáy mắt cậu chùng xuống có chút thất vọng.

Cậu không hiểu con tim của mình đang nghĩ điều gì bên trong nữa, sao lại mong ngóng hắn. Thật không chút tiền đồ...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 4: Bất quá trốn không thoát

yzJnSnV.jpg

Ngày hôm sau lại đến, trời trong nắng vàng, gió hiu hiu. Cậu thiếu niên mang mái tóc màu nâu nhạt lại chạy xe đến chỗ làm, gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Chuyện ngày hôm qua suýt nữa chạm mặt cùng Hàn Tử Đằng cậu đã ném xuống sông Sài Gòn từ chập tối. Ngủ qua một đêm tâm trạng của cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. Trái đất hình tròn, chạy được đi đâu, bất quá nước đến chân thì nhảy, tránh được lúc nào hay lúc ấy. Dù sao cậu cũng chỉ làm tầm hai tháng là đủ tiền trang trải học phí cả năm. Rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi công ty của hắn, không ngày gặp lại.

Mắt hướng lòng đường, tâm không ngừng suy nghĩ, cậu đâu biết rằng nắng đã tới tận lưng mình, cậu càng không biết rằng hôm nay sẽ là ngày cậu phải chạy trốn hắn.

Mang theo tâm trạng vô tư lự cậu bước vào phân xưởng may, quẹt qua cái thẻ chấm công trên máy, sau đó bắt tay vào giờ làm. Trải qua hai tiếng đồng hồ hệt như ngày hôm qua, đang đóng hàng vào thùng, làm không ngớt tay, cậu đã nghe từ trên chuyền may truyền xuống tiếng rít gào xoắn xuýt của đám công nhân nữ:

"Boss lớn sắp đến rồi, Boss lớn lại đại giá quang lâm nữa kìa. Thật muốn ngày nào cũng gặp anh ấy, liền đăng kí tăng ca mỗi ngày."

Nhìn thấy biểu tình hưng phấn của đám công nhân nữ, tai nghe rõ mồn một hắn lại sắp sửa xuống thăm xưởng may, gương mặt Nhiên Nhiên tích tắt sa sầm.

Tá hỏa tam tinh, cậu giục luôn cái áo đang xếp dở dang xuống đất, ăn quen chỗ cũ chui tọt vào cái gầm bàn mà trốn, lại lấy thêm cái thùng hàng ụp lên đầu, đảm bảo không một con kiến con ruồi có thể nhìn thấy cậu.

Ngồi dưới gầm bàn, lồng ngực cậu phập phồng đập loạn, trong lòng không ngừng kêu gào mắng người, cư nhiên là mắng kẻ nào sắp ghé thăm xưởng:

"Hôm qua vừa mới ghé, hôm nay lại ghé, rốt cuộc một tuần hắn ghé đây mấy lần, bộ tính không cho cậu làm việc ở đây luôn á? Thật sai lầm khi trốn vào đây mà, biết vậy lúc nãy mình chạy ra phía sau phân xưởng, nơi đó có một cái hành lang đựng đồ phế thải, trốn ở đó không bị ai phát hiện."

Nhiên Nhiên cười thầm trong lòng. Vừa mới nghĩ ra chỗ trốn lí tưởng, định bụng từ mai sẽ thực hiện, một tiếng nói đã thình lình vang lên:

"Chào giám đốc, chào giám đốc."

"Ừm, mọi người làm việc vất vả rồi." Tử Đằng trầm giọng, từng bước tiến đến bên chiếc bàn nơi đặt hàng thành phẩm ngổn ngang chờ đóng gói. Hắn chau mày cầm một chiếc áo từ dưới đất lên, quay nhìn chung quanh:

"Người làm việc ở khâu này đi đâu rồi?"

"A, chỗ đó là của cậu thiếu niên mới vào làm hôm qua mà, cậu ấy đi đâu rồi ta?" Các anh chị làm cùng trong tổ hoàn thành mặt mày đã xám ngoét. Bởi lẽ cậu và bọn họ làm chung một tổ hoàn thành, cậu bỏ bê công việc lẻn vào đâu đó đứng giết thời gian không chọn giờ thìn không chọn giờ hợi lại chọn ngay cái giờ linh thiêng này, giám đốc đang ở đây, không khéo liên lụy tới cả tổ chứ chẳng đùa.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Boss lớn, một vài công nhân trong tổ đã lật đật chạy vào toilet tìm cậu thiếu niên xa lạ kia, ngỡ rằng cậu trốn trong đó giết thời gian bởi vì họ cũng rất thường làm tương tự. Rất tiếc tìm không có thấy.

Cả tổ hoàn thành xôn xao lên. Khắc này, Nhiên Nhiên rúc trong gầm bàn mồ hôi đã vả ướt bộ đồng phục công nhân, mặt cắt không còn giọt máu.

Cậu thật không ngờ lại xảy ra trường hợp này, cậu không lường trước được việc mình trốn làm, lại bị hắn để ý tới. Nguyên cả cái tổ hoàn thành gần cả chục người, thiếu đi có một mình cậu, hắn cũng biết được sao, tên này tinh mắt quá rồi.

Khắc này Nhiên Nhiên thật sự hối hận vì đã đến đây, cậu định bụng ngay khi hắn rời đi qua tổ khác, cậu sẽ ba chân bốn cẳng chạy khỏi xưởng, chấp nhận hai ngày làm không công. Cậu không hề muốn nán lại nơi này thêm phút giây nào nữa.

Nhưng ý nghĩ của cậu vừa dứt, tiếng của mấy anh chị làm cùng tổ đã nhanh chóng reo lên:

"A, tìm thấy người rồi, em ấy đang ở bên dưới gầm bàn thưa Boss lớn!"

Âm thanh hòa reo, đỉnh đầu cậu nổ ầm một tiếng như có trái bom vừa rơi xuống đầu cậu. Cậu giở vội thùng hàng ra khỏi đầu, nhanh chóng đối mặt với hàng trăm con mắt đang khum xuống gầm bàn mà nhìn mình. Hàng trăm con mắt xoe tròn long lanh như hàng trăm con cú mèo đêm hoang khiến cậu hoảng sợ.

Biết vậy cậu thôi việc từ hôm qua, hôm nay đừng đến làm đâu có rơi vào tình cảnh nhục mặt này. Cậu thật sự không hề lười nhác muốn trốn việc đâu, cậu không phải hạng người tệ bạc đó chỉ biết ăn lương mà không chịu làm. Có ai hiểu cho tình cảnh trớ trêu của cậu khắc này không vậy nè trời.

"Bước ra đây."

Giọng nói trầm trầm vang lên, Nhiên Nhiên vẫn không chịu bước ra.

Tử Đằng tiếng trước tiếng sau đã quát lớn. Cậu giật mình, quả tim gõ đon một tiếng trong lồng ngực, răng cắn bờ môi chầm chậm như con sên non mà chui ra khỏi gầm bàn đối diện với hắn.

Có điều đối diện với hắn không phải gương mặt của cậu, mà là cái thùng hàng ụp trên đầu cậu. Hành động này khiến đám công nhân há hốc mồm kinh hỉ, sau đó ôm bụng mà cười lăn cười bò, gương mặt sau chiếc thùng hàng đoán chừng đã thẹn đến chín đỏ.

"Bỏ xuống." Tử Đằng mất hết kiên nhẫn, không thể chấp nhận một kẻ ăn lương mà lại trốn việc lười biếng tồn tại trong xưởng của hắn. Trước khi đuổi việc tên tạp nham này, hắn muốn nhìn cho kĩ gương mặt nó tròn méo ra sao, xấu đến dạng nào mà lại sinh sôi cái tính cách quái dị, muốn ăn mà không muốn làm, trốn việc mà lại không dám vác mặt nhận sai.

Tuy nhiên nhìn vào thân thể run rẩy của cái kẻ núp trong thùng hàng, đường chân mày của hắn đã nhíu lại.

Vóc dáng đó, bờ vai đó quả thật có chút quen thuộc, linh tính mách cho hắn biết người này không phải người xa lạ. Hắn bước thêm một bước, khoảnh khắc vươn tay gỡ cái thùng hàng kia ra, cánh tay của hắn khựng lại giữa chừng không trung, toàn thân của hắn bỗng chốc như hóa thành bức tượng.

"Không." Nhiên Nhiên gào thét trong lòng, lật đật quay mặt sang một bên, cố giấu đi dung mạo của cậu. Không muốn cho Tử Đằng nhìn thấy, nhưng...Hắn đã kịp nhìn thấy gương mặt của cậu trong một giây ấy.

Sau phút thất thần, cái thùng hàng rớt phịch xuống nền. Hắn kéo cậu lại, dùng sức ép cậu quay mặt qua đối diện cùng hắn để hắn nhìn cho kĩ gương mặt của cậu.

Này mắt, này môi, này tóc, này tai, giống nhau như hai giọt nước. Hóa ra hắn không hề ảo giác, người trên giao lộ hắn nhìn thấy sáng qua, người trong đường phố hắn nhìn thấy chiều qua, đều là một, đều là cậu.

Ngón tay của hắn run rẩy vươn lên, chạm vào da thịt cậu. Cậu thiếu niên tóc nâu hai mắt nhắm nghiền, hàng mi ươn ướt sắp khóc, tim đập thổn thức trong vòng tay của hắn.

Không nhịn được nữa, hắn ôm cậu thiếu niên tóc nâu vào lòng, ôm đến thật chặt. Nếu không phải đang đứng tại xưởng, lại hàng trăm ánh mắt dòm ngó, hắn là đã làm chuyện xấu hổ hơn nữa, trực tiếp tiến vào thân thể của cậu.

Ôm cậu không biết qua bao lâu, lắng nghe nhịp đập dồn dập nơi con tim cậu, cảm nhận hơi nóng ấm từ cơ thể cậu tỏa ra, cảm nhận hơi thở của cậu gần trong gang tấc. Hắn mới từ từ tin đây chính là sự thật không phải hắn nằm mơ.

Cậu đang ở trong vòng tay hắn, bằng xương bằng thịt. Không biết kì tích gì xuất hiện hay là ông trời xót thương cho hắn, lần nữa mang người hắn nhớ mong da diết quay trở lại, để cho hắn có cơ hội bù đắp tội lỗi năm xưa hắn đã phạm phải, để cho hắn có thể thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình.

Hắn không nói nhiều chỉ biết hành động, dùng lực cưỡng chế mang cậu thiếu niên tóc nâu kia rời khỏi xưởng trước sự phản kháng kịch liệt của cậu ta, cùng con mắt ngớ ngẩn của hàng trăm công nhân có mặt trong xưởng.

"Khốn nạn, thả tôi xuống, tôi không quen biết anh." Hàn Tử Đằng bế cậu thiếu niên tóc nâu ra ngoài bãi đổ xe. Cậu thiếu niên nắm chặt hai tay, đánh loạn vào lồng ngực của hắn, miệng không ngừng gào lên, loi nhoi y hệt như đứa trẻ lên ba tuổi đòi ăn kẹo.

Nhìn vào hốc mắt ngấn nước cùng đôi con ngươi trợn tròn hung dữ của cậu. Tử Đằng không nhịn được mà bật cười xòa trong niềm hạnh phúc hân hoan. Lời cậu mắng chửi hắn khắc này nghe ra như mật ngọt nước cốt dừa, như âm thanh réo rắt của tiếng dương cầm trong đêm. Vừa ngọt ngào lại vừa dụ hoặc.

"Nhiên Nhiên, em từ khi nào lại mít ướt đến vậy, còn nói dối không biết chớp mắt nữa. Có phải quá khứ tôi đã để em chịu nhiều uất ức đến nay liền sinh ra cái loại hành động phản kháng trẻ con này. Mười lăm năm trước, chúng ta đã từng có quan hệ, em đã là người của tôi, gặp lại em trong hoàn cảnh này, em nghĩ tôi có thể để cho em chạy thoát được không?"

Nói rồi Tử Đằng trực tiếp bế cậu ta lên, nhét vào trong xe. Hành động thô bạo này càng khiến Nhiên Nhiên thêm ấm ức.

Hắn vẫn như xưa thích cái gì thì làm cái đó không hề để tâm đến cảm nhận của cậu, lại nói cậu quan hệ với hắn hồi nào chứ. Lúc đó chẳng phải vừa mới hôn hắn một cái hắn đã thẳng chân đạp cậu xuống giường hay sao, rồi thì những ngày sau đó hắn hoàn toàn tránh né cậu cho tới khi cậu chết trong cô độc cũng không hề gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ không bao giờ quên được chuyện quá khứ, càng không bao giờ để hắn bắt nạt cậu nữa đâu.

"Tên giám đốc tồi, tôi chưa từng gặp qua anh bao giờ, mau thả tôi ra, thả tôi ra." Cậu thiếu niên bị vứt vào trong xe, vẫn không ngừng gào lên như thú hoang bị rộng, vươn tay tính mở cửa xe lao ra ngoài.

Tử Đằng khắc này nào cho cậu làm mấy cái điều vô nghĩa đó. Mặt không đổi sắc, hắn lấy dây an toàn trực tiếp trói cậu vào trong ghế ngồi, rồi nghiễm nhiên quay đầu xe trở ngược về biệt thự.

"Không, còn xe đạp của tôi, đừng để nó lại đó. Xe đạp, xe đạp." Cậu thiếu niên lần nữa dùng hai cái chân đá rầm rầm vào chiếc ghế tựa phía trước, nơi Tử Đằng đang ngồi lái xe. Mắt lại hướng vào cái bãi đổ của xưởng, nơi có hàng trăm chiếc xe dựng kín, rống lên tiếc của.

Hàn Tử Đằng dở khóc dở cười, vươn tay vò đầu cậu một cái, ấn xuống:

"Đừng gào nữa Nhiên Nhiên, xe ở trong xưởng là không có mất." Lại nói: "Tôi có thể mua cho em một chiếc khác nếu cần."

"Hừ, ai cần anh mua, tôi nói anh hay. Tốt nhất bỏ tôi xuống chỗ này, tôi có thể tha cho hành động bắt cóc trẻ con của anh. Còn nếu để cho tôi thoát được, tôi nhất định báo cảnh sát bỏ tù anh mọt gông, anh chết chắc rồi. Đồ hạ tiện."

Thứ này, hệt như lần đầu gặp mình, mở miệng liền cắn người. Tử Đằng đang lái xe đột nhiên bật cười xòa: "Nhiên Nhiên, một khi đã bị tôi trói buộc rồi, em nhắm có thể thoát khỏi tôi sao?"

Giọng điệu thách thức đầy mệnh lệnh của Tử Đằng nghe ra lại như lời câu dẫn tà mị, chất chứa bên trong đầy ngập sữa tươi cùng mật ong. Toàn thân cậu thiếu niên bất giác run lên, nhất thời không đáp lại được câu nào, hai gò má phiếm hồng xấu hổ.

Gì thế này, mình phải bình tĩnh lại, đừng nghe mấy lời đường mật ám muội của hắn. Chẳng phải kiếp trước cũng thế sao, hắn cũng đã từng đối tốt với mình, ôn nhu với mình, cuối cùng là thẳng tay cho mình một cái tát vào mặt.

Lần này mình sẽ không mắc bẫy của hắn nữa đâu, mình kiên quyết không nhận mình là Võ An Nhiên, chỉ có cái ngoại hình giống hệt. Hắn dựa vào đâu bắt chẹt mình chứ, sẽ rất nhanh hắn phải mang theo thất vọng mà thả mình ra thôi.

"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.."

Chợt nhiên điện thoại của Tử Đằng vang lên, vẫn là cái bài nhạc chuông quen thuộc. Bài nhạc chuông khiến cậu rùng mình nhớ lại những kỉ niệm năm xưa cùng hắn, trong lòng dào dạt lâng lâng, cảm giác này khiến cậu vô cùng khó chịu.

Hàn Tử Đằng có cuộc gọi không tiện để ý đến biểu tình của cậu qua kính chiếu hậu nữa. Hắn bắt máy, tay còn lại vẫn lái xe, đầu dây bên kia. Tiếng một nam nhân gấp gáp vang lên:

"Boss lớn, ngài đang ở đâu vậy, sao giờ vẫn chưa quay lại công ty?"

"Tôi đột nhiên có chuyện gấp, cậu xử lí các văn kiện trên bàn giùm tôi, chỗ nào cần chữ kí thì để lại đó."

"Nhưng còn cuộc họp đầu giờ chiều, tính sao đây sếp?" Giọng nam nhân bên kia đã xoắn xuýt vặn vẹo.

Rất tiếc nhận lại một câu cụt ngủn: "Hủy đi." Nói rồi hắn ngắt ngang máy, giục chiếc điện thoại xuống bên cạnh ghế ngồi, lái xe một mạch về nhà.

Ách, chuyện gấp mà thứ này nói là đây sao?

Cậu thiếu niên ngồi ở đằng sau ghế lái cũng vì cái hành động cứng nhắc này của Tử Đằng, dọa cho sợ. Không hiểu sao không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoan ngồi im re trong cái dây trói để hắn đưa về nhà. Hay là nói trắng ra thẳm sâu trong thâm tâm cậu không hề muốn trốn tránh hắn...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 5: Lần đầu ngủ chung

BscWzga.jpg

Chiếc xe dừng trước khuôn sân, qua lớp kính cửa, cây hoa tử đằng khổng lồ trong khu vườn đã lọt vào tầm mắt cậu thiếu niên tóc nâu. Đôi con ngươi mở to chớp động nhìn ngắm nó, cậu không khỏi trầm trồ bật reo lên một tiếng: Thật đẹp, đẹp quá!

Thật không ngờ sau ngần ấy năm, đi hết một vòng quỷ môn quan, cậu lại quay về nơi này. Cảm giác thân thuộc bất giác ùa về trong đáy mắt.

Trong khu vườn đó, cũng tại chỗ đó, mười lăm năm trước. Cậu và hắn cùng nhau gieo hạt tử đằng, cùng nhau nghịch đất sình, rượt đuổi nhau khắp khu vườn, nói cười thơ mộng.

Thanh xuân tươi đẹp của cậu cùng hắn dừng lại ngay tại chỗ đó, nơi chôn xuống hạt tử đằng, vùi chôn luôn tình cảm của cậu dưới lòng đất lạnh căm.

Thật không ngờ mười lăm năm qua đi, hạt mầm ngày nào giờ đã vươn thành cây xanh khổng lồ, sải cánh phủ kín bãi đất. Từng chùm hoa tím lốm đốm rũ xuống đong đưa trong kẽ lá, càng khiến cậu xúc động mãnh liệt.

Cậu muốn bay ngay ra ngoài, ôm lấy gốc cây ấy, nghiêng mình theo chiều gió nắng mai, gốc cây mang tên tử đằng, chùng tên với tên của hắn. Bất tử tựa như tình yêu của cậu đã giành cho hắn suốt một kiếp trôi qua. Tình yêu ấy cho đến nay sinh sôi nảy nở đến từng này sao?

Không, tình yêu cậu giành cho hắn đã chết từ mười lăm năm về trước, chết theo Võ An Nhiên mất rồi. Cậu thiếu niên hiện tại mang trái tim sắt đá, mang theo mối hờn căm, không hề biết rung động là gì. Cậu không yêu hắn, cậu nhất định sẽ không yêu hắn nữa.

Nhiên Nhiên răng cắn bờ môi, đấu tranh kịch liệt trong lòng. Tử Đằng đã bất ngờ vòng tay qua hõm eo của cậu, áp mặt vào sát bên mang tai cậu, thì thầm một câu:

"Nhiên Nhiên, chúng ta về nhà rồi!"

Mỉm cười ôn nhu hắn hôn lên tóc cậu một cái, vòng tay cởi dây trói ra cho cậu, sau đó đem cậu ôm ra khỏi xe.

Lúc này quản gia cùng hai người giúp việc cùng người làm vườn đã vây quanh đứng chờ sẵn, vốn tính mở miệng chào cậu chủ, lại hỏi thêm cậu hai câu: 'sao cậu về sớm thế, hôm nay công ty không có việc gì cho cậu làm sao?' Lại bị cái hình ảnh của cậu thiếu niên đang nằm gọn lỏn trên tay cậu chủ dọa cho sợ, chữ nghĩa cũng chạy lung tung đâu hết trơn.

"Cậu chủ, đây...đây là..." Ba cái từ 'Võ An Nhiên' chặn ngang trong cuống họng của họ. Có thế nào họ cũng không nói ra thành lời.

Ngoài lão quản gia cùng người làm vườn đã biết mặt An Nhiên, thế nào cho đến hai người giúp việc cũng nhận ra. Họ chỉ mới vào nhà này giúp việc khoảng tầm năm năm về trước.

Nhắc đến khoảng thời gian đầu mới bước vào căn nhà này, hai người giúp việc vẫn còn rùng mình. Rùng mình không phải vì dung mạo của cậu chủ mà còn vì tính tình quái đản của cậu chủ. Lúc ăn, lúc ngủ đều đem theo một lọ hài cốt giữ khư khư bên mình như là báu vật.

Còn dung mạo của cái hủ hài cốt đó thì được cậu chủ rửa ra thành một bức ảnh thật lớn, treo ngay trong phòng khách. Hằng ngày giúp việc lau dọn phòng hai người bọn họ đều phải đi qua đi lại, nhìn cả hàng trăm hàng ngàn lần, nhìn đến thuộc làu dung mạo của người trong tranh luôn vậy đó.

Nhưng nay cậu chủ lại đem về một người y hệt như bức tranh kia, không phải người này từ trong bức tranh khổng lồ treo tường bước ra đó chớ?

Cả thảy không khỏi sợ hãi hết nhìn vào trong nhà lại nhìn cậu thiếu niên đang được ẵm bồng trên tay cậu chủ. Rất muốn hỏi cậu hai câu: "Có phải là ma không cậu chủ, có phải cậu chủ suốt ngày ăn ngủ cùng hài cốt người đã khuất, nên hôm nay rước họa vào thân. Cậu chủ gặp ma, ma theo cậu chủ về tận nhà, hu oa."

Hai cô nấu bếp mếu máo nép ra sau lưng lão quản gia, ông ta khàn giọng bồi thêm một câu: "Là ma đó." Báo hại hai cô giúp việc tim thỏ bật thét lên một tiếng thất thanh, mặt cắt không còn chút máu.

Tử Đằng không quan tâm đến cái mớ loạn thất bát tao, sải chân đem cậu thiếu niên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc vào nhà, đem một cách cưỡng chế, vì cứ nhìn hai cái chân giãy loạn cùng cái miệng kêu gào của cậu ta thì ai cũng biết là bị cậu chủ bắt cóc mà về.

"Nhiên Nhiên, anh nhớ em, trước chúng ta ngủ ở đây nha." Tử Đằng không nhanh không chậm bế cậu vào trong căn phòng quen thuộc, đặt cậu thiếu niên xuống giường rồi đóng sầm cửa lại.

Lời nói của hắn khiến cậu bất giác ngẩn người ra không hiểu được ý tứ bên trong đó, bởi lẽ lúc trước hắn rất ghê tởm cậu, tại sao bây giờ lại để cho cậu ngủ chung với hắn.

À mà không, cậu nhớ lại kiếp trước cũng có một đoạn thời gian đầu hắn ngủ chung với cậu, nhưng chỉ là đơn thuần ngủ chung giường thôi, không làm ra hành động gì vượt quá mức bạn bè hết. Cho tới khi hắn phát hiện ra cậu nuôi loại tình cảm kia với hắn, hắn liền phản ứng kịch liệt, lập tức giữ khoảng cách với cậu. Thậm chí là ghét bỏ, khinh nhờn.

Rồi thì hắn đưa cậu vào căn phòng này làm cái gì?

Nhiên Nhiên đưa mắt nhìn quanh một lượt, chiếc giường này cậu và hắn đã từng ngủ chung với nhau một khoảng thời gian. Tuy ngắn nhưng cậu nhớ rất rõ, hơn thế nữa cậu còn chết ở trên chiếc giường này, chết trong cô độc vào cái đêm mưa giá lạnh ngoài trời.

Nghĩ đến đây cảm giác đau đớn của căn bệnh lại bất giác ùa về trong cơ thể khiến cậu rùng mình rét lạnh. Cậu đã muốn quên đi quá khứ bi thương đó, tại sao hắn còn nhẫn tâm mà khơi dậy. Tại sao hắn còn đem cậu về cái nơi tràn ngập hồi ức bi thương này, lần nữa dày vò cậu. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, muốn lần nữa trêu chọc cậu sao, rồi sau đó thẳng tay ném cậu bay ra ngoài cửa sổ.

Không. Cậu không đời nào lại hai kiếp có thể yêu cùng một người, cậu không đời nào ngu ngốc mù quáng đến mức đó.

Nhiên Nhiên răng cắn bờ môi, đấu tranh hai loại tư tưởng lờn vờn ở trong đầu. Hàn Tử Đằng không nói gì hết, cả quá trình đều im lặng nhìn ngắm cậu, lặng lẽ thu tất cả biểu tình của cậu vào trong đáy mắt. Có thể nhìn cậu bằng xương bằng thịt là điều tốt nhất đối với hắn suốt mười lăm năm qua. Không gì có thể sánh bằng.

"Nhiên Nhiên, nói anh biết, em đã ở đâu suốt mười lăm năm qua, tại sao cho đến tận bây giờ em mới quay về bên anh? Tại sao vậy?" Tử Đằng áp cậu thiếu niên dưới thân, cúi mặt nhìn cậu. Hắn khắc này thật rối bời tâm trí chẳng hiểu vì sao.

Năm xưa cậu bị bệnh mà chết đi, chính mắt hắn đã nhìn thấy, chính hắn đã tiễn cậu ra tận mộ, chính hắn đã quật mộ của cậu lên, đem xương cốt của cậu bỏ vào cái hủ nhỏ, cái hủ đó còn nằm trong phòng ngủ của hắn kia kìa.

Mười năm qua hắn ngày nào cũng ôm nó mà ngủ, lấy nó làm động lực mà sống tiếp. Vậy mà mười lăm năm qua đi, cậu lại lần nữa xuất hiện trước mắt của hắn, lại nói nếu thật cậu chưa chết tại sao cậu không hề già đi chút nào.

Cậu hệt như mười lăm năm về trước, gương mặt tựa hồ búng ra sữa, là cậu thiếu niên khả ái đơn thuần, còn nếu như cậu thật sự đã chết rồi, vậy người trước mặt hắn là ai?

Gương mặt này, ánh mắt này, bờ môi này, còn có cả tính cách cương bướng này nữa, giống nhau đến từng chi tiết. Chẳng lẽ cậu là trong cái hủ cốt kia biến ra ngoài này sao?

Cậu trở về hắn rất mừng hắn rất loạn, nhưng chưa xác định được thân phận của cậu, thì dù có giống nhau như hai giọt nước hắn cũng không muốn phản bội người hắn đã ôm ấp bấy lâu nay - Một hủ hài cốt lạnh.

Nôn nóng muốn biết sự thật, hắn nói: "Nhiên Nhiên, mau trả lời anh."

"Trả lời cái gì chứ, đã nói tôi không phải là ai đó rồi mà, là anh tự dưng bắt tôi về đây, suốt cả buổi còn hỏi toàn những câu vô nghĩa."

Nhiên Nhiên vờ như không hề biết gì, tỏ thái độ hờ hững với hắn. Chỉ là nói xong một câu liền đã quay mặt sang một bên trốn tránh ánh mắt bức bách của hắn, trong lòng cậu khắc này sợ hãi đến nghẹt thở. Chỉ mong nói xong một lời này, hắn sẽ vì thế mà tha cho cậu rời khỏi đây ngay lập tức. Nào ngờ hắn vẫn áp cậu ở dưới thân, lần nữa tiếp tục tra hỏi:

"Vậy rồi nếu không hề quen biết, vậy tại sao lúc nãy ở phân xưởng lại tránh mặt anh? Có phải vì năm xưa anh đã từng đối xử không tốt với em, trong lòng em vẫn còn ấm ức nên không muốn quay lại với anh, anh nói như vậy có đúng không?"

"Ấm ức cái gì chứ, là tôi lười biếng trốn việc, ai thiếu tiền thiếu nợ gì anh mà phải trốn chứ, anh còn hỏi nữa không, còn không mau thả tôi đi."

Nhiên Nhiên bị bắt chẹt đến không còn đường lui, đành phải nhận bừa mình là kẻ lười biếng trốn việc, chỉ có cách này mới trốn được câu hỏi của hắn. Nhưng hắn vẫn không buông cậu ra, trái lại còn ấn bờ vai của cậu sâu xuống nệm, cất giọng ngang tàng:

"Gấp rời khỏi tôi đến vậy sao? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, em đừng mong rời khỏi nơi này nửa bước. Nếu cần tôi có thể giam cầm em ở đây vĩnh viễn."

"Đủ rồi, Hàn Tử Đằng, đừng có ép người quá đáng."

Nhiên Nhiên quả thật bị ép bức đến sôi máu, bật miệng gào lên mắng người. Cư nhiên lời vừa ra khỏi miệng, đôi mắt cậu đã vụt mở to bàng hoàng, lời nói cứ thế nghẹn lại ở trong cuống họng không cách nào mắng tiếp được nữa. Bởi lẽ cậu biết cậu đã lỡ lời mất rồi, cư nhiên phạm phải lỗi lầm cơ bản nhất.

Khóe môi Tử Đằng cong lên, tay càng siết chặt lấy bả vai của cậu, giọng nói mang đầy khí tức:

"Nhiên Nhiên, em biết tên tôi sao, tên thật của tôi hình như rất ít ai biết đến, vả lại hôm nay hình như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải."

Điệu bộ trêu chọc của hắn khiến cậu giận sôi máu, bất quá hai vành tai lại nóng ran lên. Cậu quay mặt sang một bên, răng cắn bờ môi thật sự không biết nói lời nào với hắn nữa, khắc này cậu thật sự rất xấu hổ. Cư nhiên mới bị hỏi có mấy câu đã lòi cái đuôi cho người ta nắm mất rồi.

Trải qua một lúc, Tử Đằng đột ngột kéo cậu thiếu niên ngồi dậy, ngả vào lòng hắn, cùng cậu ngồi trên một chiếc giường cứ thế ôm ấp cậu. Biết được cậu chính là Võ An Nhiên, tâm tình hắn trở nên kích động, tình yêu dành cho cậu suốt năm tháng qua cứ thế lần lượt đổ dồn về, tuôn trào mãnh liệt:

"Nhiên Nhiên, mừng em trở về. Không biết là bằng cách nào, chờ đến khi em muốn nói với anh thì anh sẽ lắng nghe em nói. Hiện tại anh chỉ muốn ôm em vào lòng, anh nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em!"

Hắn thì thầm bên tai cậu, không biết cậu có muốn nghe mấy lời sến súa của hắn hay không, hắn vẫn cứ nói ra, vì hắn sợ nếu không nói ngay bây giờ cậu lại đột nhiên biến mất khỏi tầm tay của hắn, tựa như khung cảnh vào cái đêm của mười lăm năm về trước ấy.

Lắng nghe lời thì thầm của hắn, lại được hắn ôm ấp vào lòng, cảm nhận hơi thở nóng ấm của hắn gần trong gang tấc, lắng nghe tiếng tim đập thổn thức trong khuôn ngực của hắn khắc này, ngón tay cậu đã run rẩy, toàn thân tựa hồ đều muốn chảy tan ra.

Thật nóng. Nóng quá.

Mạnh miệng với hắn đến thế thực tế trong lòng cậu khắc này lập trường quái quỷ gì đều đã tan rã cả ra bởi vì hắn, bởi vì ánh mắt ôn nhu của hắn, bởi vì cái ôm ấp cuồng liệt của hắn.

Một cậu thiếu niên mới lớn như cậu được hắn ôm ấp lăn qua lăn lại trên giường làm sao mà chống đỡ nổi cái tình cảnh khó khăn này, lại nói cậu càng thật sự kinh hỉ vì thái độ của hắn.

Năm xưa hắn ghê tởm cậu, rồi thì tại sao hiện tại hắn lại ôm ấp cậu, còn nói là nhớ cậu nữa, hắn thật sự đã thay đổi rồi sao, hay là hắn lại đang cố tình trêu chọc cậu?

"Nhiên Nhiên, bảo bối của anh!"

Tử Đằng dùng bàn tay to lớn mà vuốt ve gương mặt cậu, dùng ánh mắt ôn nhu chất đầy nhục dục mà ngắm nhìn cậu, khiến tim cậu run lên, hít thở cũng vô cùng khốn đốn.

"Hơ...nói chuyện thôi mà đừng có kê sát mặt vào nhau như thế, đem mặt qua chỗ khác đi." Cậu thiếu niên hai gò má đỏ bừng, trốn tránh ánh mắt tà mị của kẻ đối diện.

Hắn lại dùng hai ngón tay rắn chắc lần nữa đem mặt cậu quay lại đối diện cùng hắn, nhìn vào mắt hắn, khoảnh khắc hắn cúi xuống há miệng ngậm lấy bờ môi cậu, đầu lưỡi dùng sức mà mút vào. Từng chút, từng chút một chiếm cứ khoang miệng của cậu trong mê loạn.

"Ưm...ưm..."

Môi lưỡi ướt mềm dây dưa, một dòng nước bạc chảy ra ngoài khóe miệng cậu thiếu niên. Tử Đằng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mà thu lấy, hôn dọc theo bờ môi của cậu, để lại từng vệt ẩm ướt kích tình.

"Không...không muốn, ư...ưm..." Cậu thiếu niên run lên bần bật, gào khóc trong lòng thân thể ngược lại vô cùng nhạy cảm với từng động tác va chạm của Tử Đằng.

Hắn không nhanh không chậm cởi áo của cậu ra, hôn lên xương quai xanh của cậu. Sau đó đẩy cậu ngã xuống giường, nhẹ nhàng cởi áo của cậu ra, cứ thế nhẹ nhàng chiếm cứ.

Không biết trải qua bao lâu, sau cơn hoan ái, cậu thiếu niên thấm mệt đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hàn Tử Đằng bên cạnh vươn ngón tay luồng vào trong tóc mái của cậu, ánh mắt chất đầy ôn nhu, sau đó hắn kéo thân thể xích lõa rịn đẫm mồ hôi của cậu vào lòng, nâng niu như báu vật.

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, hắn thì thầm: "Bảo bối, anh yêu em!"...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 6: Nhiên Nhiên sốt

Đang ôm ấp bảo bối vào lòng, tính chìm vào giấc ngủ cùng cậu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, vẫn là cái bài nhạc chuông quen thuộc bất hủ đó. Hắn sợ làm cậu tỉnh giấc, vội vàng vươn ngón tay nhấn nút nhận điện thoại, đầu dây bên kia, lại là tiếng nam nhân lúc ban nãy khi hắn ngồi trong xe chở cậu về đây đã gọi đến. Người này không phải ai xa lạ, chính là thư kí Diệp thân cận nhất bên cạnh hắn.

"Có chuyện gì, nói đi." Giọng hắn khàn đục lại rất khẽ. Đầu giây bên kia chậm một nhịp rồi mới lên tiếng, vẫn là ngữ điệu lúc ban nãy:

"Sếp à, còn nửa tiếng cho cuộc họp."

"Đã bảo cậu hủy đi mà, đừng có làm phiền tôi."

"Nhưng còn Hội đồng quản trị, đừng chọc giận chủ tịch mà sếp ơi, xin cậu đó. Sếp, sếp! A lô! A lô!"

Thư kí Diệp nói đến đây, Tử Đằng đã ngắt ngang cuộc gọi, sau đó là ấn nút tắt nguồn, rất lo sẽ động đến bảo bối của hắn thức giấc.

Hắn cúi nhìn gương mặt của người đang ngủ trong khuôn ngực của hắn, hơi thở vẫn phả ra đều đều. Thật nóng, thật ấm! Nếu không phải vì cuộc họp quan trọng, hắn thật sự không muốn khắc này rời khỏi cậu.

Lần nữa nhẹ hôn lên tóc cậu một cái rồi hắn mới luyến tiếc mà dứt ra, đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cẩn thận. Sau đó hắn mới rời khỏi giường.

Hắn định bụng đi một lát rồi về với cậu, thật không ngờ hắn rời đi không bao lâu cậu lại tỉnh dậy trước khi hắn quay về.

Nhìn khắp thân thể của mình đầy dấu hôn của hắn để lại, toàn thân còn đau nhứt rã rời, tứ chi hoàn toàn vô lực nhất là cái nơi nào đó dưới hạ thể đau đến muốn đoạn hồn.

Cơn hoan ái qua đi, hiện tại tinh thần cậu vô cùng tỉnh táo, nhớ lại tình cảnh mê loạn đó, tay cậu bấu chặt lớp chăn. Thật sự xấu hổ vô cùng. Cậu thật sự đã cùng hắn làm cái loại chuyện kia sao, đầu óc cậu cứ thế mơ mơ hồ hồ.

Cậu không dám tin đây là sự thật. Bởi lẽ lúc xưa hắn là kẻ ghê tởm cái loại nam nam yêu nhau vô cùng, tại sao bây giờ hắn lại làm thế đối với cậu. Rốt cuộc nhiều năm qua đi, hắn đã thay đổi tới mức nào?

Hắn có thể lên giường cùng với cậu, nếu vậy hắn cũng đã lên giường cùng với bao nhiêu người khác rồi sao? Cậu là người thứ mấy của hắn?

Nghĩ đến đây hình ảnh hãi hùng năm xưa lại bất giác ùa về, đó chính là hình ảnh khiến cậu ghê sợ nhất. Là ngày đó, đêm đó Hàn Tử Đằng hắn đã dẫn theo một cô gái về nhà, cùng cô ta lên giường suốt cả một đêm.

Cậu gào lên chạy ra ngoài trời mưa gió. Cả một đêm họ ôm ấp trong phòng, cả một đêm cậu ngồi dưới rừng mưa giá rét. Cho tới nay cậu vẫn không cách nào quên được cảnh tượng đó.

Lúc trước cậu không hận hắn, nhưng hiện tại hắn cùng cậu lên giường, vậy hắn xem cô gái kia là gì, hắn xem cậu là gì. Tình yêu trong mắt hắn là trò đùa rẻ mạt đến vậy ư? Hiện tại cậu có thể hận hắn rồi chứ?

Nhiên Nhiên ngồi thừ người trên giường, tấm chăn che chắn hạ thể, đáy mắt âm trầm. Cậu tính mặc lại quần áo rời khỏi đây, đột nhiên cửa phòng mở ra, lão quản gia cùng hai cô giúp việc cứ thế bước vào phòng.

Ông ta vươn cái cây gậy trong tay chỉ về chiếc bàn gần đó. Cất tiếng nói khàn khàn: "Đặt xuống đó đi."

Hai cô giúp việc bưng cơm nước đặt xuống, hướng cậu thiếu niên trên giường cất giọng run run: "Mời cậu dùng bữa trưa." Nói rồi lật đật chạy ào ra ngoài, ngay cả ngẩng mặt nhìn cậu một cái cũng không dám nhìn.

Biểu hiện sợ hãi của hai chị giúp việc khiến Nhiên Nhiên nheo mắt lại, tấm chăn càng bọc kín lấy thân thể xích lõa của mình. Cậu khắc này hiểu lầm là hai chị giúp việc cảm thấy ngại khi nhìn thấy cảnh giường chiếu trước mắt. Cậu đâu biết rằng hai cái người đó là sợ sệt nhìn thấy gương mặt của cậu, gương mặt y hệt như tấm ảnh khổng lồ cực nét treo ở sảnh phòng khách kia kìa.

Hai chị giúp việc cùng quản gia đi rồi cậu thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, vươn tay quơ lấy bộ quần áo đẫm mồ hôi bên cạnh góc giường mặc vào người tính nhanh chóng rời khỏi đây. Nào ngờ một lần mặc này là mặc gần nửa tiếng đồng hồ mới xong. Càng cử động, nơi nào đó dưới hạ thể thật đau đớn.

Nhiên Nhiên răng cắn bờ môi, trong lòng mắng thầm cái kẻ nào đó đã hại cậu, rồi thì đây là lần đầu tiên của cậu đó, cứ thế bị hắn tướt đi một cách đơn giản và sạch sẽ, rồi sau đó biến mất tăm hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng không thay đổi, cậu suốt hai kiếp đều ngu ngốc, đều bồng bột. Cứ thế bị hắn ăn sạch sẽ, cứ thế bị hắn dày vò, cứ thế nhận lấy nỗi đau..

Lê từng bước chân run rẩy ra tới tận cánh cửa phòng, trong lòng cậu khắc này chung quy chỉ có duy nhất một chữ: Hận.

Cậu vươn tay mở cánh cửa phòng, chỉ có điều đi được mấy bước trên dãy hành lang lầu hai, cậu đã kiệt sức mà ngã rầm xuống nền. Chìm vào trong vô thức.

Không biết trải qua bao lâu, cậu thiếu niên trong mơ hồ, cảm nhận có một thân thể ấm nóng đang bao bọc lấy cậu, có một bàn tay thô to đang vuốt ve lên bờ môi của cậu. Cậu giật mình mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Hàn Tử Đằng.

Hắn đang nhìn cậu, hắn đang ôm ấp cậu, cả hai cuộn mình trong lớp chăn. Còn có, cậu không...mặc đồ.

Hắn...hắn cởi đồ của cậu hồi nào?

Quá xấu hổ Nhiên Nhiên bật thét lên, hai tay dùng sức đẩy hắn ra khỏi thân thể mình. Hắn ngược lại càng ôm chặt cậu vào lòng, trưng ra vẻ mặt mãn nhãn: "Yên nào bảo bối, em đang sốt. Chỉ muốn em dễ chịu một chút nên mới cởi đồ của em ra."

Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên bên tai cậu, càng khiến cậu thêm thẹn thùng. Bất quá cậu thẹn quá thì sẽ hóa giận, một mặt đem quần áo mặc ngược lại thân thể, một mặt gắt lên mắng người:

"Nam nhân khốn kiếp, sốt cái gì chứ. Còn không mau tránh sang một bên."

Bất quá vừa mở miệng mắng người, vừa động tay chân mặc quần áo, hạ thể đã lại truyền đến cơn đau nhứt.

Toàn thân cậu giật run lên bần bật. Người đau, nhiệt độ cao, quả nhiên cậu đã sốt thật rồi, lại nói cậu bị sốt còn không phải do tên nam nhân bên cạnh này gây ra. Chính hắn đã cưỡng bức cậu. À không, cũng không hoàn toàn là cưỡng bức, cũng có chút tự nguyện nơi cậu. Thật chết tiệt.

Nhiên Nhiên bậm môi không nói thêm được tiếng nào. Nhìn thấy biểu tình đáng yêu của cậu. Tử Đằng mỉm cười rút bộ quần áo từ trong tay cậu ra: "Bảo bối đừng động, để anh giúp em."

Nói rồi hắn vòng tay đem áo sơ mi khoác lên bờ vai cậu, chậm từng chút một cài lại mấy cái cúc áo trước ngực. Chỉ là cài được hơn phân nửa hắn lại lần lựa tháo ra.

Nhìn thấy một màn ngược đời này Nhiên Nhiên giật mình, vội giữ chặt hai cái tay của hắn một đường ngăn lại.

Hắn thuận thế đẩy cậu ngã rầm xuống giường, hôn lên môi cậu một cái. Vốn muốn mặc đồ cho cậu đến cùng lại cởi ra, lần nữa ôm cậu vào lòng.

Cậu mi mắt ẩm ướt chìm dần trong mê loạn.

Nhiên Nhiên đang bị sốt. Sau trận hoan ái kịch liệt qua đi, đêm đó Nhiên Nhiên lại càng sốt cao hơn. Kết quả nằm liệt giường hai ngày liền, bác sĩ phải đến truyền dịch cho cậu.

Hai ngày cậu nằm liệt giường, hai ngày Hàn Tử Đằng bên cạnh chăm sóc cho cậu. Cho đến sáng ngày thứ ba, cảm thấy tình trạng của cậu đã ổn định, hắn mới đến công ty. Trước khi đi không quên căn dặn lão quản gia cùng hai cô giúp việc ở nhà chăm sóc cậu cẩn thận, kết quả lại để cậu chạy mất.

Lỡ để xổng mất bạn đời của cậu chủ, giờ biết đi đâu bắt về đây, thị trấn rộng lớn người đông như kiến cỏ? Quản gia cùng hai cô giúp việc mặt cắt không còn giọt máu vội vội vàng vàng gọi điện đến công ty báo với Hàn Tử Đằng.

Ngồi trong phòng làm việc, hắn nhấc máy, đầu dây bên kia giọng lão quản gia vang lên oang oang: "Không xong rồi cậu chủ ơi, cậu thiếu niên đó chạy mất rồi. Cậu ấy nói muốn ra ngoài vườn ngắm hoa tử đằng, thật không thể nhốt cậu ấy suốt ngày trong phòng. Ai ngờ cậu ấy trèo tường chạy khỏi hồi nào hai bác làm vườn cũng không hay, giờ tính sao đây cậu chủ?"

"Không vội, em ấy rời đi bao lâu rồi?"

"Dạ, khoảng tầm mười phút trước. Hay là mình đăng tin tìm trẻ lạc a cậu chủ, cậu thấy có được không?"

"Lão à, em ấy đã mười lăm tuổi rồi." Tử Đằng ôm mặt cười khổ, sau đó đứng dậy với lấy chiếc áo khoác cứ thế rời khỏi phòng làm việc...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 7: Cậu thiếu niên một vòng dạo chơi

0251Gjy.jpg

Lại nói Nhiên Nhiên sau khi chạy thoát khỏi biệt thự. Cậu ấy chạy một mạch về nhà. Cậu ấy buông dép lao vào phòng khách, đâu biết rằng có một chiếc xe hơi chờ tới sau đó chậm dừng lại bên mép đường.

Hàn Tử Đằng hạ tấm kính chắn xe xuống, nhìn theo từng bước chân của cậu, đáy mắt hắn sâu thẳm.

Lúc nãy căn cứ vào thời gian quản gia thông báo cậu vừa rời đi khoảng chừng mười phút. Hắn đến phòng nhân sự lục lại hồ sơ xin việc của cậu, tìm ra cái địa chỉ này. Chỉ là hắn mới đi có nửa đoạn đường đã gặp cậu đang chạy thục mạng về phía trước, cư nhiên là hướng về ngỏ nhà của cậu.

Chiếc xe của hắn chậm dừng lại, giây phút nhìn thấy bóng dáng của cậu, hắn biết hắn đã đi đúng đường. Hắn càng khẳng định một điều cậu chính là Võ An Nhiên, là người mà hắn nhớ nhung suốt mười lăm năm trôi qua. Thậm chí là lâu hơn thế nữa.

Không phải vì hồ sơ trùng tên đâu, càng không phải vì cậu đã bật miệng gọi tên của hắn, càng không phải vì ngoại hình giống nhau như hai giọt nước. Bởi lẽ những cái đó đều có thể điều tra ra, đều có thể chỉnh sửa phẫu thuật. Mà hắn khẳng định chỉ bởi vì ánh mắt của cậu nhìn hắn, vì tính cách vẫn không thay đổi của cậu. Và bởi vì hiện tại cậu đã chạy trốn khỏi hắn, không muốn bên cạnh hắn.

Giả sử cậu là người khác mạo danh với mục đích tiếp cận hắn bởi vì tiền hay vì tình cảm của hắn, thì có lẽ sau trận hoan ái đêm qua đã bám dính lấy hắn không rời nửa bước rồi. Đằng này cậu bỏ trốn khỏi hắn, thậm chí hắn còn nhìn ra tức giận cùng ủy khuất trong đôi mắt cậu.

Quá khứ hắn đã để cho cậu chịu quá nhiều tổn thương, cho đến nay cậu không hề tin tưởng hắn, sinh ra cái loại cảm giác sợ hãi và trốn chạy cũng là lẽ thường tình. Nếu là thằng đàn ông khác có lẽ đã cho hắn một bạt tai ngay khi gặp mặt, đằng này cậu lại không làm như vậy. Còn không phải vì trong lòng cậu vẫn còn yêu hắn hay sao?

Chẳng màn đến gia sản của hắn, chỉ đặt nặng tình cảm lên hàng đầu, bất chấp tất cả, yêu cùng hận hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là Võ An Nhiên, là người mà hắn vẫn luôn ôm ấp suốt mười năm qua. Nhưng bằng cách nào cậu từ cái hủ hài cốt kia có lại thân người, vẫn không hề già đi, vẫn là cậu thiếu niên của mười lăm năm về trước không sai không khác, điều này quá mức phi thường. Hắn không lí giải nổi.

Nhưng mặc kệ là bằng cách nào cậu tái sinh, hiện tại không quan trọng nữa. Đối với hắn, cậu trở về chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất với hắn.

Quá khứ đã dạy cho hắn một bài học đắt giá, nỗi khổ nhớ nhung đã nhắc cho hắn không được hành sự lỗ mãng.

Muốn cậu quay lại với hắn, toàn tâm toàn ý với hắn như lúc xưa không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Hắn sẽ từng chút một tiến đến bên cậu, cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng, bù đắp thiếu sót hết những tháng ngày đã qua.

Hàn Tử Đằng dặn với lòng mình sẽ kiềm nén tình cảm lại một chút tránh làm cho cậu sợ hãi hắn, bảo bối của hắn cần được yêu thương và trân trọng. Hắn mỉm cười sau đó quay đầu cho xe rời đi.

Cả quá trình cậu đều không hề hay biết, ung dung rằng không có ai theo dõi mình, cứ thế bước chân vào nhà.

Vừa nhìn thấy con trai yêu trở về, ba mẹ cậu ấy chạy nhanh đến cả hai cùng ôm cậu vào lòng, vừa trách mắng lại vừa yêu thương:

"Nhiên Nhiên, con đi đâu mấy ngày nay, ba mẹ tính báo cảnh sát con mất tích. Bảo bối đáng thương, xin việc gì xin tận ba ngày liền, hại ba mẹ ăn không ngon ngủ không yên, cái đứa nhỏ này thật hư đốn mà."

"Được rồi, ông xã anh đừng mắng con. Bảo bối về là tốt nhất, về là tốt nhất."

Cả hai lại ôm lấy cậu không buông, cả nhà ba người đứng giữa phòng, khóc hết nước mắt.

Cậu thiếu niên trong lòng ấm áp, khóe môi cong cong cười thầm trong lòng: Đều lớn cả rồi, khóc cái gì chứ. Có ba mẹ nào như ba mẹ của tôi không, cưng con trai của họ như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Chắc hẳn mọi người ghen tị lắm, nhưng không nhường được đâu. Đây là ba mẹ kiếp xưa của tôi, họ không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ họ, thật hạnh phúc quá. Mọi người cứ yên lòng sống tốt cả đi, rồi ông trời cũng sẽ bù đắp cho tất cả.

Nhiên Nhiên gia đình êm ấm, chỉ là hiện tại cậu còn vướng mắc chuyện tình cảm với Tử Đằng. Tình cờ gặp lại hắn, còn bị hắn cưỡng gian, lăn qua lăn lại đến sốt liệt giường ba ngày liền. Vừa nhớ hắn lại vừa ấm ức. Nhiên Nhiên hiện tại tâm trạng không thông, không muốn gặp Tử Đằng.

Thế là cậu trốn trong nhà hết hai ngày liền không ló đầu ra ngoài đường, hết ăn ngủ rồi lại xem phim ôn bài. Cho đến ngày thứ ba cậu ngứa ngáy tay chân không ở yên một chỗ được nữa quyết định cải trang ra đường đi tìm việc.

(chuyển cảnh)

Áo khoác trùm lên phủ kín cả đầu, đeo khẩu trang nửa mặt, chèn thêm cái nón kết trắng sụp cả mí mắt, thần thần bí bí nhòm trước ngó sau. Cậu đi bộ trên vỉa hè, qua mấy con phố, cuối cùng cũng lanh lợi, dẻo mồm mà xin được việc làm tại một công ty giày da.

Mới đầu cậu vào khâu chà gót. Quản lí thấy tay cậu bị rách do tiếp xúc nhiều với chất tẩy liền chuyển cậu qua xưởng sơn. Sơn được ba cái đế cậu bật ho lụ khụ. Quản lí thấy cậu đáng yêu không nỡ để cậu tiếp xúc bụi bặm đeo khẩu trang cả ngày lại chuyển cậu sang hàng mẫu.

Hàng mẫu rất nhàn, lên chiếc gót đầu đâu thời gian còn lại trực ở cái điện thoại bàn trên văn phòng, uống nước nóng lạnh tùy thích. Ngồi máy lạnh cả ngày chỉ để trực điện thoại khách gọi đến đặt hàng, nhưng cậu không biết tiếng hoa không hình dung nổi màu sắc, mà công ty lại toàn tiếp xúc với người hoa. Cuối cùng quản lí bèn cho cậu qua làm hàng bù.

Hàng bù lại càng nhàn hơn, mỗi khi có hàng lỗi hàng thiếu cũng chỉ vài ba chục đôi, đóng gói một loáng liền xong. Quá nhàn rỗi cậu chịu không nổi xin quản lí chuyển cậu qua khâu khác: Chẳng hạn như cái khâu gói hàng trên chuyền kia kìa, bọn họ làm không ngớt tay, thiêu đốt năng lượng của tuổi trẻ, thế mới thú.

Quản lí thở hắt ra một hơi, vẫn là không nỡ để cậu gói hàng trên chuyền. Kết quả ông ta cho cậu qua khâu kiểm hàng thành phẩm nơi tất cả các chuyền trong xưởng trước khi đóng gói xuất đi.

Cậu vô cùng chăm chỉ với công việc mới mẻ này. Hai ngày làm tại xưởng dày êm ả trôi qua. Cho đến ngày thứ ba, cậu bỗng giật mình vì tiếng quát lớn của ông quản lí bụng bự. Tiếng quát oang oang vang từ đầu chuyền cho đến tận cuối chuyền cậu cũng còn nghe thấy:

"Cái này là gì, một đống người gói mà để ứ đọng hàng đến từng này, cô cậu làm ăn như thế đó hả?"

"Tắt chuyền, tắt chuyền." Tiếng ông quản lí vừa dứt, tiếng của tổ trưởng chuyền đã vang lên liền kề.

Dây chuyền lập tức khựng lại, các cô cậu thanh niên giật bắn cả người, lật đật luôn tay luôn chân gói hàng, bỏ hàng, kê hàng, đóng hàng, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nhiên Nhiên nhìn mà rét lạnh cả người.

Ba ngày trước mạnh miệng xin lên chuyền đóng gói, đâu đó giờ cũng chịu chung số phận như các anh chị công nhân kia, bị la lối om sòm cho mà coi, thật là vất vả. Bất quá trong đầu cậu lại oán thầm cái tay giám đốc nào mở ra phân xưởng này cũng ác nhơn ác đức quá rồi đi, chuyền chạy nhanh quá, ai mà làm cho kịp, đây là bóc lột sức lao động của công nhân có phải không?

Cậu chậm một chút hớp vào miếng nước sting dâu, trong bụng cầu cho chủ nhân nơi này mau phá sản.

Thình lình từ ngoài cửa lớn, vang lên âm thanh lộp cộp lộp cộp của đế giày nện xuống mặt nền. Cứ ngỡ là khách hàng đến coi hàng mẫu, Nhiên Nhiên quay đầu nhìn ra. Nào ngờ một lần nhìn này, đáy mắt bỗng chốc hóa vô hồn.

Cậu nhìn thấy có hai nam nhân người trước người sau cùng nhau bước vào trong xưởng. Người đi phía trước là một nam nhân cao lớn, trẻ trung, áo vest màu vany sang trọng kết hợp với sơ mi trắng bên trong. Tay đeo đồng hồ giới hạn, giày đen bóng loáng nện xuống mặt nền, từng bước vững chãi tiến vào trong xưởng. Cậu càng nhận ra đó không phải ai xa lạ mà chính là Hàn Tử Đằng, người mà suốt hai kiếp cậu không muốn gặp nhất, và cũng là người suốt hai kiếp cậu mong nhớ nhất.

"Hàn...Hàn Tử Đằng...Thứ này làm gì ở đây?"

Hoàn toàn không biết thứ này làm gì ở đây, nhưng cách tốt nhất hiện tại chính là lánh mặt hắn, càng xa càng tốt.

Kể từ cái lần cùng hắn lên giường rồi bị sốt sau đó cậu lén trốn đi, cho đến nay cũng đã ba bốn ngày cậu và hắn mới gặp lại ở nơi này. Thật sự trong lòng cậu rất nhớ hắn, nhưng liêm sỉ trong cậu còn lớn lao hơn nỗi nhớ. Bởi lẽ cái ngày gặp lại hắn sau suốt mười lăm năm xa cách, hắn chỉ biết đè cậu xuống giường, tra hỏi thân phận thực sự của cậu.

Biết được rồi thì sao chứ? Suốt hai ngày bên cạnh chăm sóc cho cậu, hắn chưa từng nhắc lại chuyện trước kia, cũng chưa từng mở miệng xin lỗi cậu, dù chỉ một lần.

Hắn vẫn như trước kia không hề thay đổi, có chăng ngày càng độc đoán và máu lạnh hơn mà thôi. Người như hắn thật khó mà hạ mình với cậu dù chỉ là một lần.

Lại nói vừa mới gặp lại cậu, hắn đã không ngần ngại mà bắt cậu lên giường. Một người mà trước đây hắn từng ghê tởm khinh nhờn hắn còn có thể lên giường được vậy thì đối với những nam nhân nữ nhân khác hắn sẽ mạnh bạo đến mức độ nào. Lúc xưa hắn đã từng dắt bạn gái về phòng hắn đó thôi.

Trai xinh gái đẹp thế gian nhiều vô số. Với tính cách đa tình của hắn, suốt mười mấy năm qua không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi?

Nghĩ đến đây cậu rùng mình rét lạnh. Chân lật đật chạy vòng ra cuối chuyền số bốn chui xuống gầm chuyền trốn vào trong, răng cắn bờ môi, trong lòng cậu lúc này chỉ tràn đầy uất hận, hoàn toàn không muốn gặp lại hắn nữa.

Cậu càng đâu biết rằng ẩn sau tầng lớp uất hận đó chính là ghen tuông. Cậu phát ghen khi nghĩ đến hắn đã lên giường với vô số người. Vì nếu không ghen cậu đã không hận hắn đến như vậy. Và vì hận hắn nên cậu mới trốn tránh không muốn gặp hắn. Loại tình cảm phứt tạp trong tâm hồn cậu chính cậu còn không nhận ra nữa mà huống hồ là một ai khác.

"Tại sao lại tắt chuyền? Mở lên."

Tử Đằng khắc này bước đến, nhìn thấy dây chuyền khựng lại giữa chừng. Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, không lớn cho lắm, vừa đủ vọng đến chỗ Nhiên Nhiên đang trốn chui trốn nhủi dưới gầm số bốn.

Nghe giọng nói tràn đầy khí tức của hắn, cậu lại càng hụp sâu hơn, mặt mũi đều sát rạt nền. Lại nói căn cứ vào tiếng quát mắng của hắn, cậu đã nhận ra hắn chính là người điều hành nơi này. Giờ cậu thật sự biết sợ rồi.

Có phải kiếp trước cậu trả chưa hết nợ cho hắn hay không, kiếp này vẫn còn không ngừng gặp lại? Có điều miệng nói sợ hắn, tránh hắn nhưng thâm tâm vẫn cứ hiếu kì. Cậu ngẩng đầu lên quan sát, hai con mắt xoe tròn long lanh nhìn ra.

Cậu nhìn thấy Tử Đằng săn tay áo sơ mi lên tận khuỷu ngồi xuống gói hàng, chính là hướng dẫn hai công nhân nữ mới vừa vào làm tuần trước. Động tác của hắn thật nhanh nhẹn, thuần thục.

"Ngoài thao tác nhanh tinh mắt, các cô hãy quan sát hàng lúc mới lên chuyền, đặt nhiều về hướng bên nào thì phân lượng người nhiều về hướng bên đó, sáng tạo một chút thì sẽ không ứ đọng hàng. Tổ trưởng, hướng dẫn thêm cho hai cô này đi."

"Hơ...dạ." Nghe hắn nói, tổ trưởng chuyền lật đật gật đầu với hắn, mặt mũi đều đã đỏ bừng hổ thẹn. Ông quản lí đứng bên cạnh vừa vặn liếc tay tổ trưởng chuyền kia lấy một cái, trưng ra vẻ mặt không mấy hài lòng.

Làm tổ trưởng gần chục năm ở cái chuyền này, kinh nghiệm của ngươi đâu hết rồi, cần phải xem xét lại ngươi có xứng đáng làm tổ trưởng không.

Ánh mắt của ông ta trợn lên gay gắt, tám chín phần mười kì này tổ trưởng chuyền là bị hạ tiền thưởng, rất có thể còn bị giáng xuống cấp chà gót cũng nên.

Nhìn vào gương mặt xám xịt của ông quản lí bụng bự, các anh chị công nhân không khỏi lạnh sống lưng. Mặt ông ta quả thật rất đáng sợ, không hiền lành dễ thương như ông chủ lớn của chúng ta nha. Thế nhưng có dễ thương hiền lành hay không, chỉ vài phút sau đó, ý nghĩ trong đầu của đám công nhân đã liền thay đổi.

Chẳng là sau khi hướng dẫn cách lên hàng cùng cân đối lượng công nhân. Hàn Tử Đằng đã rời khỏi chuyền số một, bước đến xem thành phẩm ở chuyền số hai. Bốc một cái gót lên ngắm nghía qua lại, ánh mắt hắn săm xoi, sau đó hắn lấy cuộn băng keo trắng dán lên mặt gót, dùng lực ngón tay miết xuống. Nhiên Nhiên núp dưới gầm chuyền đối diện nhìn ra, nãy giờ cảm thấy có điều chẳng lành, quả nhiên chưa đầy ba giây, hắn đã gầm lên:

"Quản lí, quản lí đâu? Cái này mà cũng đem đi đóng gói được sao?" Hắn tức giận quăng cái gót vào người ông quản lí.

Ông quản lí chụp vội cái gót vào trong tay nhìn qua, hai mắt xám ngoét, bật miệng kêu lên một tiếng: "Má ơi, tróc sơn hết trơn rồi còn đâu, lô hàng này sơn không đạt, sao lại cho đóng gói xuất đi?"

Lại nói lô hàng sơn không đạt mà cho đóng gói xuất đi chính là lỗi ở tên kiểm hàng, mà tên kiểm hàng là ai, chính là cậu thiếu niên mà ông ta ưu ái mấy bữa nay không cho làm việc nặng, chỉ để cho cậu ta làm công việc kiểm hàng nhàn hạ này.

Nhưng công việc này nói nhàn hạ lại trách nhiệm rất lớn, hàng không đạt mà cho qua để xuất đi, bị trả về vừa mất uy tín vừa lỗ lã tiền vận chuyển, lại không kịp thời gian với đối tác, tóm lại chỉ toàn là hại và hại.

Khắc này cái hại đó quá lớn, ông ta gánh không nổi, dù có ưu ái cậu thiếu niên kia cách mấy hiện tại cũng phải chỉ đích danh cậu ta, tránh làm liên lụy đến ông ta, bị sếp lớn đuổi việc như chơi.

Thế là ông quản lí gào lên. Cả đám công nhân lật đật chạy đi tìm kiếm cái kẻ kiểm hàng kém chất lượng, cuối cùng cũng lôi được Nhiên Nhiên từ trong gầm chuyền gần đó ra ngoài. Tay nắm lấy cổ áo cậu, ngón tay chỉ đích danh cậu: "Lỗi là ở tên này a sếp."

Nhiên Nhiên đứng trước mặt Tử Đằng, trên đầu lại một cái thùng hàng ụp mặt.

Giây phút nhìn thấy đám công nhân lôi cậu ra ngoài đến trước mặt hắn, cõi lòng của hắn đã rộn rạo. Ngón tay siết lại cố kiềm nén tình cảm bản thân để không phải chạy đến gỡ từng cái ngón tay của đám công nhân kia ra khỏi người cậu. Giờ hắn mới biết một khi đã yêu ai đó, tính chiếm hữu của hắn rất cao, không hề muốn ai đụng chạm vào thân thể của bạn đời hắn, dù chỉ là với một cái ngón tay.

Nhưng là khắc này. Nhìn thấy bộ dạng run sợ của cậu, lại nhìn cái thùng hàng đang ụp trên đầu cậu che kín cả gương mặt, tâm trạng đang rối bời của hắn bỗng chốc tiêu tan. Hắn thật sự không nhịn được nữa mà khẽ mỉm cười, có thế nào hắn cũng không ngờ đến tên này giở lại trò cũ rích. Thật sự quá mức đáng yêu.

Bất quá trước mặt nhân viên cấp dưới, hắn đành phải làm theo luật. Thư kí Diệp nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức hiểu ra, liền tiến lên trước hai bước trực tiếp vươn tay giở cái thùng hàng ra khỏi đầu cậu.

Thùng hàng không còn, gương mặt phơi bày trước mắt Tử Đằng, quá xấu hổ cậu quay mặt sang một bên không dám đối diện cùng với hắn. Bờ môi bậm chặt.

Tử Đằng nhìn thấy biểu tình của cậu, không muốn công kích thêm nữa, sợ phản tác dụng. Hắn liền hướng quản lí trầm giọng:

"Người này không có năng lực làm việc, càng không có ý thức trách nhiệm, để lại gây tổn thất nặng nề cho công ty. Cho cậu ta nghỉ việc, tiền lương bao nhiêu liền đưa lên phòng kế toán, thanh toán sòng phẳng đi."

Quản lí gật đầu rồi kéo Nhiên Nhiên lên phòng kế toán. Tử Đằng quay sang tên thư kí đi cùng hắn: "Cậu liên hệ với bộ phận tuyển dụng một chút, người này chưa đủ tuổi lại lọt vào trong công ty. Xử lí thế nào, cậu chắc không cần tôi nhắc lại."

"Dạ cần, a mà không cần thưa sếp." Thư kí Diệp luống ca luống cuống, tay đeo lại cái gọng kính cho ngay.

Đám công nhân trong xưởng đã rét lạnh cả người, họ cư nhiên bị cái vẻ bề ngoài sang trọng của ông chủ làm cho lầm. Thật ra ông chủ cool ngầu của họ không hiền chút nào, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn cả tay quản lí.

(chuyển cảnh)

Về phần Nhiên Nhiên sau khi lên phòng kế toán, cậu nhận lấy tiền công hai ngày rồi rời khỏi công ty, trong lòng vô cùng xấu hổ lẫn buồn bã. Xấu hổ vì hành động trốn chui trốn nhủi của mình để bị hắn nhìn thấy. Buồn bã vì mình làm việc phạm sai lầm làm thất thoát tài chính cho công ty của hắn, càng buồn bã hơn khi nghe hắn thẳng tay chỉ trích cậu trước mặt các anh chị làm cùng, rồi sau đó nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi công ty không một chút khoan nhượng.

Nói gì thì nói hắn và cậu cũng đã lên giường, tình một đêm cũng là tình. Hắn lại khắc đó xem như chưa từng quen biết cậu, còn thẳng tay đuổi cậu khỏi công ty. Thật sự quá đỗi phũ phàng.

Cúi nhìn mấy tờ tiền trong lòng bàn tay mình, Nhiên Nhiên bật miệng cười nhạt, chậm lê từng bước chân nặng trĩu đi trên vỉa hè. Cậu tính đi xin việc làm ở nơi khác.

Chợt nhiên nghe tiếng xe hơi chờ tới rồi bấm còi tin tin phía sau lưng cậu, cậu cứ ngỡ là hắn đuổi theo cậu, cậu cứ ngỡ là hắn còn chút lương tri, lật đật quay đầu lại.

Ai mà ngờ một lần quay lại này đáy mắt cậu rất nhanh chìm xuống thất vọng. Hóa ra là một chiếc taxi bấm còi hỏi cậu có cần đi xe hay không? Cậu lắc đầu trưng ra vẻ mặt cười cười mặc dù trong lòng đang rất đau.

Chiếc taxi kia không hỏi thêm gì nữa, chậm cho xe chạy đi. Lúc này không còn nhịn được nữa, bờ môi cậu khẽ run lên. Cậu rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Hắn đã tuyệt tình đến thế, hai kiếp cậu vẫn chưa nhìn rõ bản tính của hắn hay sao? Vẫn còn yêu điên cuồng, vẫn còn mong hắn sẽ đuổi theo cậu?
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 8: Cậu thiếu niên lại một vòng dạo chơi

Lần nữa mang theo thất vọng cậu thiếu niên chậm từng bước rời đi. Bóng dáng của cậu theo ánh nắng mặt trời đổ xuống lòng đường kéo dài một màu ảm đạm.

Qua hết mấy con phố, cậu không hề bỏ cuộc tiếp tục lấy lại tinh thần mà đi kiếm việc làm. Cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho hai thiên thần ở nhà.

Lại nói kiếp trước một thân một mình còn có thể òng lưng đi làm thuê làm mướn. Kiếp này có ba có mẹ lo cho ăn lo cho mặc, lo cho học hành, chỉ bận rộn có mấy tháng hè kiếm việc làm thêm thật sự quá đơn giản. Có đáng là gì so với những bất hạnh đã trải qua.

Người không biết mãn nguyện với hiện tại sẽ không có được hạnh phúc, cho nên cậu sẽ cố gắng quên đi hắn. Cậu còn gia đình, cậu còn tương lai ở phía trước. Kẻ vô tình máu lạnh như hắn thật sự không đáng để cậu phải đau lòng đến tận hai kiếp.

Nghĩ vậy cậu thiếu niên mang mái tóc màu nâu nhạt bèn gạt cái kẻ bạt tình lang kia sang một bên, tiếp tục đi kiếm việc làm.

Lơn tơn qua một quán cà fe sân vườn mặt bằng trải dài rộng lớn, đôi chân cậu bỗng dừng lại, ký ức năm xưa ào ạt ùa về. Đây là cái quán cà phê sân vườn lớn nhất ở thị trấn này, cậu làm sao mà không nhớ cho được. Mười lăm năm trước cậu đã từng xin làm ở đây, có điều làm được nửa buổi đã bị quản lí tống cổ ra khỏi quán. Lần này cậu có kinh nghiệm, cậu xin việc thêm lần nữa. Chắc không bị đuổi nữa đâu ha?

Thế là Nhiên Nhiên mạnh dạn bước vào trong quán. Tuy cấu trúc đã thay đổi sang trọng hơn, hiện đại hơn, ngay cả đám tiếp viên xinh đẹp cũng là qua hàng tá lượt, thế nhưng vẫn là quản lí lúc trước phỏng vấn cậu.

Quản lí trẻ năm nào nay đã đứng tuổi, ông ấy cũng không nhận ra cậu. Quán cà fe mỗi tháng thay người tiếp viên như thay áo, cậu lại chỉ đụng mặt ông ta có nửa ngày làm. Ông ta không nhận ra cũng phải.

"Cậu là học sinh làm thêm nhân ngày hè sao?"

"Hơ vâng ạ!"

"Học sinh bây giờ mà còn biết siêng năng phụ giúp ba mẹ kiếm thêm tiền học phí như cậu thật hiếm đó. Thôi được rồi mai cậu bắt đầu vào làm nha."

"Hơ...em đã rõ, mai em đến đúng giờ. Chào quản lí." Nhiên Nhiên gật đầu háo hức.

Quả thật sau hai lần mất việc tại xưởng may và xưởng giày, giờ xin được việc làm ở đây cậu thật sự rất háo hức mừng rỡ. Chắc rồi cậu sẽ làm thật tốt, giữ công việc này không để bị đuổi nữa.

Nơi này không phải xưởng may, không phải xưởng giày. Hàn Tử Đằng tên vô tình máu lạnh kia việc công ty nhiều vô kể, hắn sẽ không bao giờ có thời gian bước đến cái chỗ này thư giãn đâu ha? Cậu làm việc ở đây cũng có thể nói là yên tâm trong dạ. Chắc rồi, từ nay sẽ không còn gặp lại.

Ngày hôm sau trời trong nắng hồng nhẹ, cậu thiếu niên cuốc bộ đến quán cà phê thật sớm. Sở dĩ cuốc bộ bởi lẽ cái xe đạp Martin của cậu còn nằm trong bãi xe ở phân xưởng may của tên đáng ghét kia, cậu không muốn gặp lại hắn để đòi. Thế là đành cắn răng mà bỏ của.

Không sao, năm sau cậu sẽ mua lại một chiếc mới. Chỉ cần hắn thoát ra khỏi cuộc đời cậu, cậu tin chắc rất nhanh cậu sẽ lại tràn đầy năng lượng sống tích cực. Bởi lẽ mới có mấy ngày chạm mặt hắn, cậu lại lần nữa rơi vào trạng thái của kẻ thất tình. Cơm không muốn ăn, đêm không muốn ngủ, chỉ biết hành hạ bản thân mình hệt như kiếp xưa. Quá cuồng yêu một người thật sự là điều ngu ngốc nhất.

Suy nghĩ miên man chân đã dừng trước quán cà phê sân vườn hồi nào không hay. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau mười lăm năm bị đuổi việc. Nhiên Nhiên tự nhủ thầm lần này phải cố gắng lên, thể hiện sự năng động trước mặt quản lí.

Bước vào bên trong phòng thay đồ, cậu thay ra bộ đồng phục tiếp viên với áo thun màu xanh lơ cổ bẻ kết hợp cùng quần tây sậm gọn gàng sạch sẽ, sau đó bưng cà phê ra cho khách.

Chỉ là còn chưa có kịp bưng, chị trong quầy đã giữ khay cà phê lại, đẩy tới một khay điểm tâm lên thay thế. Trưng ra vẻ mặt cười cười nhìn cậu:

"Nhiên Nhiên, em đem điểm tâm sáng vào căn phòng kia nhé. Cẩn thận, coi chừng đổ."

Chị ấy chỉ ngón tay về phía căn phòng Vip. Theo ngón tay của chị ta, Nhiên Nhiên bưng khay điểm tâm lên chậm rãi bước qua một cái cầu nhỏ, bên dưới là nước chảy róc rách len qua đôi hòn non bộ cùng mấy nhánh lá trầu bà đang leo lên khe đá vắt vẻo những rong rêu.

Cậu đi về phía căn phòng vip. Lúc trước từng làm ở đây một lần nhưng cậu chưa từng bước chân đến căn phòng này lần nào, vì cậu biết đây là phòng máy lạnh giành cho mấy ông tai to mặt bự chuyên làm ăn giao dịch những món hàng lớn hay kí kết hợp đồng gì gì đó.

Thường thì chỉ có những nhân viên cố cựu mới được bước vào phòng này. Nhưng sao hôm nay chị pha chế lại bảo cậu đem đồ ăn sáng vào đây. Cậu mới vào làm bữa đầu tiên thôi mà.

Mang theo tâm trạng khó hiểu. Nhiên Nhiên chậm rãi bước vào phòng, mùi bún bò thơm phức từ trong tô bay lên khiến cậu có chút đói bụng. Tuy được ba mẹ cưng chiều, cậu cũng không dám ngày ngày ăn sang bún bò huế. Tầm thời điểm này (đầu thế kỉ 21) một phần bún bò huế đặc biệt thế này đắt vô cùng.

Chỉ là cơn đói bụng lập tức qua đi khi bước vào phòng cậu không nhìn thấy khách Vip đâu cả, ngoài ly cà phê uống còn dang dở trên mặt bàn. Chợt nhiên tiếng xả nước róc rách vọng ra từ toilet, hiểu ngay vị khách Vip kia đang ở trong đó.

Cảm thấy có chút ngại Nhiên Nhiên không nói câu gì hết, lẳng lặng đặt tô bún bò xuống mặt bàn. Sau đó lặng lẽ xoay lưng rời đi.

Chỉ là cậu vừa quay lưng đi, tiếng giày chạm mặt nền đã gấp gáp vang lên truyền đến từ mé sau lưng cậu. Khoảnh khắc một cỗ lực đã kéo cậu lại. Hàn Tử Đằng từ phía sau ôm lấy cậu, vòng tay qua thắt lưng vuốt ve lồng ngực của cậu cách một lớp áo nhân viên, đem cằm đặt ở hõm vai cậu, thì thầm:

"Bảo bối, anh nhớ em!"

Hàn Tử Đằng thì thầm bên tai cậu, ánh mắt chất đầy dục niệm nhớ nhung. Kể từ cái hôm theo cậu về tận nhà, hắn luôn ngày ngày cắt đặt người theo dõi từng bước đi của cậu. Cậu đi đến đâu, cậu làm cái gì hắn đều nắm rõ hết. Bởi vậy cậu vào xưởng giày của hắn làm hay là cậu đến quán cà phê này xin việc hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Vốn không muốn tiếp cận cậu nhanh đến vậy, nhưng mấy ngày nay không gần gũi hắn thật sự nhớ cậu đến phát điên lên rồi. Nhớ từng hơi thở ấm nóng của cậu, nhớ từng ánh mắt bờ môi. Hắn thật sự không còn kiên nhẫn, chỉ muốn lập tức bắt cậu trói lại sau đó đem về nhà mà giấu đi. Chỉ có mình hắn nhìn thấy, chỉ có mình hắn gần gũi, ấp ôm.

Hàn Tử Đằng trong lòng ngập nhớ mong cùng dục vọng. Nhiên Nhiên trái lại đong đầy hận ý nơi đáy con tim dành cho hắn. Khắc này lại bị hắn dùng lực ôm vào lòng, còn mở miệng nói nhớ cậu, cậu thật sự cảm thấy giận sôi máu lên rồi.

Hắn hôm qua chỉ trích cậu, đuổi cậu khỏi công ty, ngước mặt thậm chí không hề biến sắc như nhìn kẻ ngoài đường xa lạ. Hôm nay lại ở đây giở trò ôm ấp tồi bại, còn không ngại mà mở miệng nói nhớ cậu, cứ như hắn và kẻ hôm qua là hai người biệt lập. Hắn có phải bị chứng tâm thần phân liệt rồi hay không?

Không thể chịu đựng được nữa, cậu hai tay dùng lực đẩy hắn ra, bật miệng gào lên. Cư nhiên là mắng hắn: "Hàn Tử Đằng khốn kiếp, mau buông ra."

"Bảo bối, em vẫn không tha thứ cho anh?"

"Tha thứ cái gì chứ, nếu là anh ở vào tình cảnh của tôi anh có thể nào tha thứ được không?"

Hàn Tử Đằng vụt im lặng, cả gương mặt trầm xuống. Nhìn thấy biểu tình của hắn, cậu bật cười nhạt:

"Thế nào, không thể chứ gì, vậy anh tốt nhất đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Từ khi gặp lại anh cuộc sống của tôi liền xáo trộn anh biết không? Tôi một đời này trở lại chỉ muốn sống bình yên, nếu anh còn chút lương tri, buông tha cho tôi đi. Đừng đem tôi ra làm trò đùa của anh nữa?"

"Nhiên Nhiên, không phải trò đùa, anh lần này sẽ trân trọng em. Hãy tin ở anh."

"Trân trọng? Tựa như hôm qua anh không tiếc lời chỉ trích tôi trước mặt nhiều người, sau đó đá tôi ra ngoài. Trong mắt anh đó chính là trân trọng?"

"Không, không phải vậy đâu em. Đó là bởi vì đang ở trong công ty, anh không thể thấy em sai mà không lên tiếng nói, cấp dưới nhìn vào sau này còn ai nghe lời anh? Còn ai tuân thủ quy định của công ty nữa?"

"Đúng là cái lưỡi không xương, đằng nào cũng có thể nói được, đuổi thì cũng đã đuổi rồi. Tóm lại một câu, tôi hiện tại không còn yêu anh nữa, chúng ta dừng ở đây thôi. Từ nay đường ai nấy đi."

Bởi vì quá giận, Nhiên Nhiên gân miệng cãi lại hắn, cãi một hồi thành ra cãi bướng không chút lí lẽ. Cuối cùng là mạnh miệng chốt một câu không còn yêu hắn nữa, từ nay cả hai không chung đường.

Khoảnh khắc nghe mấy từ đoạn tuyệt này thốt ra từ khóe miệng của cậu, mấy ngón tay của Hàn Tử Đằng đã run lên. Chỉ còn chờ có thế cậu thình lình vùng ra khỏi lồng ngực ấm nóng của hắn, chạy một mạch khỏi phòng. Cậu chỉ sợ nán lại thêm một chút nữa cậu sẽ không kiềm lòng được mà ôm hôn hắn, bám dính lấy hắn như kẻ lụy tình không biết liêm sỉ mất thôi.

Thật sự rất tồi tệ, quá mức tồi tệ.

Lại nói cậu vừa chạy ra ngoài không đầy mươi giây. Hàn Tử Đằng đã vội vàng đuổi theo cậu. Đám nhân viên trong quán nhìn thấy từ trong căn phòng Vip hết nhân viên mới vào làm rồi đến ông chủ của họ lần lượt từ đó chạy ra, chạy hệt như bị ma đuổi. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, bọn họ ngớ người nhìn theo?

Lại nói Hàn Tử Đằng đuổi ra tới ngoài đường đã không còn thấy bóng dáng của Nhiên Nhiên đâu nữa. Hắn quay đầu nhìn khắp hai ngả đường không biết đi bên nào, giày da giậm chân tại chỗ. Hắn cất giọng gọi cậu, cơ mà giọng hắn đã mang đầy khí tức cùng khắc khoải.

Rốt cuộc cậu vẫn không xuất hiện, lòng hắn như lửa đốt, theo hướng con đường bên tay phải mà chạy đi tìm cậu.

Hắn đi rồi, một tiếng động nhẹ mới vang lên, cư nhiên là tiếng xương tay của Nhiên Nhiên bóp chặt lại vào nhau kêu lên răng rắc. Cậu cách chỗ hắn đứng ban nãy không xa, chỉ chưa đầy bảy mét, ngồi nép thân sau một bức tường.

Cậu nghe thấy hắn gọi tên cậu, cuống lên chạy đi tìm cậu, mấy ngón tay cậu siết chặt mảnh áo nơi lồng ngực cố kiềm chế tình cảm trong lòng để không phải chạy ra ôm lấy hắn. Lồng ngực cậu khắc này đau quá, nước mắt nhỏ xuống tong tong.

Cậu không hiểu tại vì sao hắn luôn làm tổn thương cậu, chỉ vào bằng cái ôm ấp tìm kiếm của hắn, cậu liền muốn chạy đến bên hắn. Liêm sỉ của cậu để đi đâu mất rồi?

Giá như những lời ban nãy hắn nói đều là thật lòng. Rằng hắn nhớ cậu, rằng hắn sẽ trân trọng cậu, cậu nhất định sẽ không ngần ngại mà sà vào lòng hắn. Lần nữa tin tưởng hắn, đặt cược hết tất cả cuộc đời này cho hắn. Nhưng không phải vậy, tất cả những lời của hắn đều là dối trá, gạt người.

Giờ có muộn không để cậu rời khỏi nơi này, nhưng cậu nhận ra mình lần nữa rơi vào lưới tình của hắn mất rồi. Lần này còn điên cuồng loạn động hơn cả lần trước, lần này còn đau đớn dày vò hơn cả lần trước. Phải mất bao lâu để cậu quên được hắn đây, hay là đánh đổi bằng cả cái mạng này của cậu, chỉ để yêu hắn thêm một lần nữa.

Cậu thiếu niên ngồi bên góc tường hành hạ bản thân, cái kẻ chạy đi kiếm cậu cũng không khá hơn là bao. Hắn chạy một đoạn phía trước xuất hiện thêm hai ngả rẽ. Hắn dừng chân lại, ánh mắt trở nên âm trầm.

Hắn nhận ra một điều rằng hắn càng đến gần, cậu lại càng rời xa hắn, sợ hãi cùng không tin tưởng. Vì do đâu mà hắn đã đánh mất lòng tin nơi cậu?

Nếu nói là vì chuyện ở kiếp trước thì hắn không thể nào sửa đổi rồi, nhưng nếu là chuyện ở kiếp này, lần đầu tiên gặp lại cậu hắn đã làm cái gì khiến cậu ghét bỏ, chẳng lẽ là chuyện đó...Chuyện hắn cùng cậu lên giường.

Chẳng phải kiếp trước cậu rất muốn điều này sao. Còn có hắn kiếp này lại càng khao khát bội phần. Gặp lại cậu hắn nhất thời không khống chế được cảm xúc. Có lẽ là lúc đó hắn đã quá thô bạo khiến cậu sợ hãi, lại nói chuyện gần đây nhất chính là chuyện ngày hôm qua hắn đã mắng cậu.

Biết là hắn không sai nhưng cậu cũng vẫn giận lẫy hắn, lời cậu ấm ức lúc nãy còn không phải là giận lẫy hay sao? Nói hết yêu hắn cũng chỉ là che giấu cảm xúc chân thật.

(chuyển cảnh)

Ngày hôm sau, cậu thiếu niên tóc nâu trở lại chỗ làm. Sở dĩ cậu trở lại đây vì cậu cứ tưởng rằng Hàn Tử Đằng hôm qua ở trong căn phòng Víp là vì theo dõi cậu mà tới. Tưởng hắn chỉ là khách ghé quán bình thường, cậu đâu biết rằng hắn chính là chủ nhân của cái quán cà phê sân vườn này. Càng không biết rằng lần trở lại này là rơi vào hang ổ không còn ngày thoát thân.

Lơn tơn bước vào quán cậu đã nhận được một tin sét đánh: "Nhiên Nhiên, cậu đã bị đuổi việc. Thiếu tinh thần làm việc, lại không có trách nhiệm. Quán này không cần người như cậu - Đó là câu nói của ông chủ, tôi chỉ truyền đạt lại."

Quản lí đứng tuổi lần nữa tiễn vong cậu đi. Nói ra mấy lời thật lòng, cư nhiên là truyền đạt lại ý của ông chủ. Lần nữa bị đuổi việc, lại bị ông chủ truyền lời mắng mỏ. Nhớ lại kiếp xưa từng làm ở đây cư nhiên là làm có nửa buổi cũng bị đuổi việc một cách vô cớ. Nhiên Nhiên trong lòng không thông, mang theo tâm trạng ấm ức mà rống lên ai oán:

"Ông chủ của anh là ai, mau gọi ông chủ các anh ra đây. Tôi phải nhìn cho kĩ gương mặt của cái kẻ ác nhơn ác đức hai lần đuổi việc tôi. Nguyền rủa tám đời tổ tông nhà hắn."

Quản lí cùng nhân viên rét lạnh cả người, tay chỉ hướng sau lưng cậu. Quả nhiên cậu đã cảm thấy khí lạnh lấn át mé sau, tóc gáy đều dựng thẳng đứng.

Cậu lật đật quay đầu lại vừa hay đối diện với gương mặt âm trầm của Tử Đằng, cùng tiếng nói đồng điệu của đám nhân viên hợp âm vang lên: "Ông chủ của chúng tôi đó. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, kẻo không còn kịp nữa."

"Không!" Nhiên Nhiên thét lên một tiếng kinh hoàng, ba chân bốn cẳng tăng tốc chạy đi. Chỉ là chạy không còn kịp nữa, một cỗ lực đã nhấc bổng cậu lên. Tử Đằng ôm cậu vào lòng, cười cười giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"Bảo bối, muốn gặp anh đến vậy sao!?"

Nghe một lời này hai vành tai cậu nóng ran lên, càng xấu hổ khi bị hắn ôm ấp trước mặt đám nhân viên đang vây quanh ngắm nhìn. Cậu giận quá đẩy hắn ra, luôn miệng lắc đầu bảo không muốn.

Hắn không để cậu phải xấu hổ thêm trực tiếp bế thốc cậu lên, cứ thế nhét vào trong xe. Dùng dây đã chuẩn bị sẵn trói cậu vào ghế ngồi. Mang theo tiếng la hét phản đối của cậu mà cho xe rời đi. Đám nhân viên nam nữ trong quán mắt tròn mắt dẹp nhìn theo:

"Quản lí, cậu thiếu niên đó là ai vậy. Ông chủ chúng ta dường như rất thích cậu ấy?"

Quản lí thở hắt ra một hơi: "Cũng không biết là ai nữa, có điều giống hệt bạn học của cậu chủ năm xưa. Nói không chừng tương lai có thể trở thành bạn đời của cậu chủ cũng nên. Nhìn ánh mắt cháy bỏng của cậu chủ nhìn cậu ta thì khắc biết."

"Ách, không phải ông chủ chúng ta rất ghét gay hay sao?"

"Phải, nhưng đó là nhiều năm về trước. Hiện tại đã thay đổi rồi."...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 9: Hàn thiếu gia đến nhà cha mẹ vợ

OWcrcSD.jpg

Lại nói Hàn Tử Đằng cưỡng chế đem Nhiên Nhiên về nhà, cậu gào dài từ ngoài cổng cho đến vào trong sảnh. Người làm vườn, quản gia cùng hai cô giúp việc đều lắc đầu nhìn đất ngó trời.

Thậm chí đến chùm hoa tím biếc trên cây tử đằng cũng vì tiếng la hét của cậu mà làm cho đung đưa nhốn nháo: Ha ha, cha yêu cuối cùng cũng tóm được mẹ yêu đem về. Mừng mẹ yêu trở về nhà, mừng mẹ yêu trở về nhà. Ha ha hi ha...

Hàn Tử Đằng một tay vác cậu thiếu niên trên bờ vai, đế giày nện từng bước chân vững chãi đi lên cầu thang. Với tư thế này đầu của cậu bị chốc ngược xuống phía sau, gương mặt vừa vặn đối diện với tấm lưng của hắn gần trong gang tấc.

Biết được sự thật hắn chính là chủ của quán cà phê đó, là người mà kiếp trước đã từng đuổi việc cậu một cách vô cớ. Hiện tại còn ngang nhiên bắt cậu về đây, thù cũ nợ mới chồng chất lên nhau. Quá uất ức cậu không nhịn được nữa, mở miệng mắng người, hai cái tay không ngừng đánh loạn vào tấm lưng của hắn:

"Tên khốn mau buông ra, đánh chết ngươi. Ta đánh, ta đánh, ta đánh, ta đánh, ta đánh."

Quản gia cùng hai chị giúp việc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cậu ra tay đánh hắn, hai mắt họ đen lại. Mắng thầm tên nhóc này to gan, dám ra tay đánh cậu chủ.

Từ nhỏ đến lớn cậu chủ là hoa mọc trong đá chưa từng có ai dám chạm qua, đến ông bà chủ bên nhà còn không nỡ mắng cậu ấy lấy một tiếng. Hôm nay lại để cho tên nhóc này vừa đánh đập, vừa mắng mỏ, cứ như là gộp hết cả ba mươi năm qua tính sổ nợ chẳn một lần. Thật có chút đau lòng.

Bất quá cậu chủ không nên nuông chiều tên nhóc này quá, không khéo sẽ sinh hư a cậu chủ ơi.

Không để ý đến biểu tình của lão quản gia cùng hai cô giúp việc, càng không để ý đến cái tay nháo loạn của Nhiên Nhiên đang đánh vào lưng mình. Hàn Tử Đằng đem cậu vào phòng, quăng lên giường. Cửa cũng không khóa, cứ thế nằm đè lên người cậu, nhìn người bị hắn áp ở dưới thân mà trầm giọng tiếu ý:

"Bảo bối, đánh anh cũng không nỡ đánh mạnh một chút. Còn nói là hết yêu anh rồi."

"..."

Nghe một lời này, cậu thiếu niên đang mắng người bỗng chốc ngậm chặt miệng. Hắn nói đúng quá mà. Quả thật cậu rất giận hắn nhưng vẫn không cách nào hạ lực vào cánh tay.

Nhìn dáng vẻ cao quý sang trọng của hắn. Này bờ vai góc cạnh, này tấm lưng rắn chắc, cậu thật sự không nỡ làm hắn đau, không nỡ làm tổn thương hắn dù chỉ là một chút. Ấy vậy mà hắn suốt hai kiếp luôn quay lưng lại với cậu, không ngừng dày vò con tim cậu.

Trong mắt hắn trong lòng hắn cậu rốt cuộc là cái gì đây?

Quá uất ức, tủi thân. Nước mắt từ khóe mi của cậu cứ thế tuôn chảy ra từng đường, từng đường.

Nhìn cậu khóc, bờ môi đỏ mọng của Tử Đằng run lên. Ngay tại khoảnh khắc đó hắn cúi xuống, hôn lên bờ môi cậu. Nụ hôn chỉ dừng lại khi bờ môi của hai người chạm vào nhau, hoàn toàn không có tiến sâu vào trong. Chậm giây lát hắn nhẹ nhàng tách ra, cúi mặt nhìn cậu nằm dưới thân hắn, trầm giọng:

"Bảo bối, em không thích anh chạm vào em, anh từ nay sẽ không làm. Chỉ hôn em như thế này thôi."

Hàn Tử Đằng vươn mấy ngón tay vuốt ve bờ mắt ẩm ướt của cậu. Hắn cứ nghĩ cậu thật sự không thích hắn tiến đến quá nhanh, không thích hắn chạm vào người cậu.

Mở miệng nói ra mấy lời này cứ ngỡ rằng cậu sẽ thay đổi thái độ với hắn, tin tưởng và xích lại gần hắn hơn. Nào ngờ lời nói của hắn chẳng những phản tác dụng ngầm còn khiến cậu lòng đau như sát muối. Bởi lẽ cái cậu cần là tấm chân tình của hắn, là câu xin lỗi của hắn với tất cả những gì hắn đã trót gây ra cho cậu.

Nhưng chẳng những không chờ được tiếng xin lỗi cậu còn nhận được một lời nói phiến diện vô tư từ hắn. Nói gì mà không thích hắn chạm vào thì hắn sẽ không chạm vào. Thật sự điên mất thôi!

Tên này hắn hoàn toàn không hiểu được cậu muốn gì, lúc nào cũng cho mình là đúng rồi áp đặt lên người khác. Cho là Hàn Tử Đằng không coi trọng mình, không đặt mình vào trong mắt. Cậu vừa giận vừa thất vọng mang theo tâm trạng uất ức cậu không muốn nhìn vào mặt hắn càng không muốn trả lời, lặng lẽ quay mặt sang một bên.

Nhìn biểu tình phớt lờ của cậu khắc này hắn thật sự muốn cắn cho cậu một cái, sau đó tận sức mà tiến vào. Nãy giờ áp cậu xuống giường thân thể của hắn đã vô cùng khó chịu, nhưng vì trót hứa với cậu. Hắn đành nhẫn nhịn chịu đựng:

"Bảo bối, em ăn cơm rồi hãy ngủ. Anh có một hợp đồng với khách hàng, tầm hai tiếng đồng hồ nữa anh về."

Răng cắn bờ môi hắn rời khỏi thân thể cậu, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Nhìn theo tấm lưng cao ráo rắn chắc của hắn, cõi lòng cậu thắt chặt lại, cố kiềm nén cảm xúc ở trong lòng để không phải nhảy xuống giường, lao đến ôm hắn, giữ hắn ở lại. Nói hắn đừng rời đi.

Cậu thật sự không hề muốn hắn rời cậu mà đi. Trong âm thầm cô độc, một giọt nước long lanh vô tình nhỏ xuống lớp chăn.

(chuyển cảnh)

Hai tiếng trôi qua, sau khi kết thúc hợp đồng với khách hàng, cũng không có ở lại ăn uống ca hát. Hàn Tử Đằng gấp về với cậu, mang theo tâm trạng có vợ đợi ở nhà, cõi lòng hắn thật vô cùng ấm áp, lái xe cũng có phần cẩn trọng hơn.

Nếu là trước khi gặp lại cậu, hắn không đặt nặng tính mạng của hắn lên hàng đầu, thậm chí còn có lúc có ý nghĩ điên rồ rằng sẽ chết theo cậu.

Hiện tại cậu đã về rồi, hắn sống vì cậu, hắn làm vì cậu. Hắn hiểu ra rằng có một người để yêu thương thật sự là động lực lớn lao để làm nên tất cả mọi thứ. Tiền bạc bạn bè vây quanh nhưng không có một người để ôm ấp yêu thương, để đặt con tim của mình vào tay người đó nhân sinh sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, lúc nãy kí kết hợp đồng xong hắn vẫn chưa chuyển lại chế độ thường, nhìn thấy dãy số dài trên điện thoại lại không có lưu tên tuổi. Biết là ai, tay cầm vô lăng, tay kề điện thoại lên mang tai, giọng hắn lạnh ngắt:

"Tôi đang trên đường về, có chuyện gì để sau hãy nói."

"Khoan đã Tử Đằng." Đầu giây bên kia giọng một nữ nhân gấp gáp vang lên: "Tử Đằng à, mẹ nói anh tan làm xong thì về bên nhà. Mẹ có chuyện muốn nói với anh vả lại hôm nay là sinh nhật của em. Đừng nói anh cũng quên luôn."

Giọng cô gái đến đây, đường chân mày của hắn đã giựt giựt, ánh mắt sa sầm ngón tay nhấn lên bàn phím một tiếng bíp thanh vắn. Trực tiếp ngắt ngang cuộc gọi của cô gái kia.

Cô gái này chính là cái người mà mười lăm năm về trước hắn đã từng dắt về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt. Vừa vào đến cửa, chưa kịp buông giày hắn đã gấp gáp ôm hôn cô ta một cách cường bạo đầy ham muốn, sau đó là bế cô ta vào phòng.

Hắn làm vậy tất cả chỉ là để cho cậu nhìn thấy rồi ghét bỏ thất vọng mà chết tâm đối với hắn. Thật ra cô gái đó chỉ là bạn bè bình thường của hắn, cùng hắn diễn một màn kịch. Đêm đó sau khi bế cô ta vào phòng chẳng còn xảy ra chuyện gì nữa cả.

Một đêm cậu giầm mưa dưới trời lạnh lẽo hắn đều biết hết, chỉ là hắn cố chấp không muốn đón nhận tình cảm của cậu, không muốn mình trở thành người yêu một nam nhân cho bạn bè thiên hạ đều chê cười phỉ nhổ. Hắn đã xa lánh cậu, trơ mắt nhìn cậu bị chính hắn tổn thương, bị chính hắn dày vò.

Cho tới khi cậu đi rồi hắn mới nhận ra tất cả, những đau đớn và mất mát cậu đã chịu hãy để hắn lần nữa thay cậu cảm nhận lại. Để hắn biết được hắn yêu cậu nhiều đến mức nào, yêu hơn cả bản thân hắn.

Cũng kể từ khi cậu qua đời, cô gái kia từ bạn bè dần lấn lướt tới bên cạnh hắn. Thường xuyên gọi điện cho hắn, thường xuyên lui tới nhà ba mẹ hắn. Đáng nói hơn là gia đình hai bên còn tính áp đặt cả chuyện hôn nhân cho hắn với cô ta mặc dù hắn đã nhiều lần phản đối.

Lại nói cuộc gọi của cô ta vừa ngắt thì một cuộc gọi khác liền kề ở mé sau đã chờ đến. Là của lão quản gia. Hắn nhận máy, vươn ngón tay mở loa ngoài, mắt vẫn nhìn phía trước. Trầm giọng: "Có chuyện gì vậy, tôi sắp về đến nhà?"

"Cậu chủ ơi, cậu thiếu niên kia quanh qua quẩn lại, lại leo bờ tường trốn mất tiêu nữa rồi."

Nghe câu này, gân trên vầng trán của hắn giật giật, hỏi: "Đã bao lâu rồi?"

"Khoảng nửa tiếng trước, lão thấy cậu ta quần áo xộc xệch nằm trên giường, đầu tóc ẩm ướt. Lão cứ ngỡ cậu ta sẽ nằm liệt gường như lần trước chí ít cũng đôi ba ngày mới bước xuống giường nổi, thế nên lỏng lẻo không khóa cửa phòng. Ai mà ngờ cậu ta còn chạy được, còn leo tường được. Cậu chủ có phải xuống cấp rồi không, lên không nổi?"

"Quản gia, tôi chính thức đuổi việc ông." Tử Đằng mặt đen như than, quay ngược đầu xe trở lại, phóng ào đi trên quốc lộ rộng lớn. Tiếng khóc ròng của lão quản gia vẫn văng vẳng vang lên trong di động của hắn:

"Cậu chủ, già sai rồi. Đừng đuổi việc già a cậu chủ, hu hu..."

(chuyển cảnh)

Dịch lại thời gian chút xíu cái thời khắc Hàn Tử Đằng rời khỏi phòng. Nhiên Nhiên đã lặng lẽ bước chân vào phòng tắm dùng nước lạnh từ vòi sen trực tiếp xả xuống ướt đẫm thân thể, chỉ muốn làm hạ nhiệt độ của cơ thể giấc này.

Bởi lẽ lúc nãy Tử Đằng tuy không làm gì vượt quá mức với cậu nhưng nằm áp lên thân thể cậu quả thật đã làm nơi nào đó rục rịch thức dậy.

Cậu đứng xối nước trong phòng tắm khá lâu, sau đó cũng bình tĩnh lại mà bước ra ngoài, tìm cách rời khỏi nhà hắn. Lại nói đang loay hoay mặc đồ vào thì có tiếng bước chân chờ tới.

Cậu lật đật phóng lên giường vờ như mình không hề có ý định chạy trốn. Có lẽ vì vậy mà quản gia nhìn thấy đầu cậu ướt, quần áo xộc xệch, lại càng lơ là cảnh giác đối với cậu. Kết quả để cậu chạy mất, chạy về tới tận nhà.

Cậu về nhà lại lần nữa lao vào trong phòng tắm. Lần này không phải vì muốn hạ nhiệt độ cơ thể, mà chỉ là đơn giản muốn tắm qua cho sạch sẽ. Bởi lẽ lúc nãy trong quá trình chạy trốn ra khỏi nhà hắn, cậu đã phải rúc vào một cái thùng rác bên mép đường, để tránh cuộc truy đuổi của lão quản gia cùng hai chị giúp việc.

Đứng lì trong phòng tắm, cậu nhìn thân thể xích lõa của mình phản chiếu qua tấm gương trong suốt, nơi lồng ngực còn một vết đỏ thẩm. Đó chính là dấu cắn của Tử Đằng để lại vào ngày hôm đó khi bức cậu lên giường cùng với hắn. Trong lúc giao hoan hắn đã cắn cậu một cái sâu đến bật máu.

Nhớ lại tình cảnh nghiệt ngã đó bờ môi cậu lại run lên, vết cắn như lần nữa chịu đau đớn, lần nữa bật máu: "Hàn Tử Đằng, tên khốn."

Cậu mở miệng mắng hắn, rõ ràng không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu. Thứ này mỗi ngày lên giường với một người, hoàn toàn chỉ xem cậu là nơi để phát tiết dục vọng. Cậu lại không khống chế được tình cảm của bản thân, không chút liêm sỉ mà lần nữa yêu hắn mất rồi.

Tại sao chứ? Ơn trên đã lần nữa ban cho cậu sự sống, tại sao không cho cậu như những người khác quên đi ký ức kiếp xưa.

Tại sao, tại sao?

Cậu thật sự không cam tâm. Tử Đằng hắn là tên khốn, hắn là tên khốn kiếp. Trái tim của hắn làm từ sắt đá, trong khi trái tim của cậu chỉ hoàn toàn bằng máu thịt. Cậu không cách nào khống chế bản thân ngừng yêu thương hắn, ngừng ham muốn hắn. Không cách nào.

"Bảo bối, con tắm xong chưa, mau ra ăn cơm nè bảo bối!" Ba mẹ Nhiên Nhiên ngồi ngoài phòng khách mở miệng gọi con trai yêu ra ăn cơm.

Vừa lúc này, một chiếc ô tô sang trọng dừng trước sân nhà. Một nam nhân cao ráo lịch lãm bước vào, cúi đầu chào họ:

"Thật xin lỗi đã làm phiền hai bác vào giờ này, nhưng con muốn gặp Nhiên Nhiên. Em ấy đang ở đâu ạ?"

Nhìn cách cư xử lịch thiệp cùng quý tướng đẹp đẽ của Tử Đằng. Ba mẹ Nhiên Nhiên nhịn không được chỉ tay vào phía phòng tắm, ý tứ gì cũng đều đã hiện rõ lên: Kia kìa, con trai bảo bối của chúng ta đang ở trong đó a.

Trong phòng tắm, cậu thiếu niên đang lau người, cánh cửa đột nhiên đẩy xoạch ra. Hàn Tử Đằng trực tiếp xông vào, vô cùng khiếm nhã mà đóng sầm cửa lại đứng đối diện trước mặt cậu.

Khoảnh cách gần trong gang tấc lại phòng tắm chậc hẹp đến có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cậu đứng ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, sao hắn lại có mặt trong căn nhà này. Kinh hỉ hơn nữa là còn xuất hiện ngay trước mặt cậu. Rõ ràng cậu đang tắm đâu phải lên giường ngủ đâu mà nói là nằm mơ?

Cứ thế cậu ngẩn người ra hoàn toàn quên mất cái chuyện thân thể đang trần truồng không có mặc đồ trước mặt hắn. Tử Đằng giấc này cũng nhìn cậu, khí tức càng lúc càng nồng. Không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp đè cậu vào tường, hôn lên môi cậu.

"Ưm...haa..." Ở đây không được. Tử Đằng mau dừng lại.

Tử Đằng mặc dù rất muốn cậu, từng tế bào đều rung động đòi hỏi cậu nhưng hắn vẫn một mực kiềm chế xuống. Bởi lẽ ba mẹ của cậu đang ở bên ngoài, hắn tôn trọng họ, càng trân trọng cậu. Từng đường gân thớ thịt cũng không muốn làm cậu chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

Nhẹ li khai khỏi bờ môi của cậu thiếu niên, ôm thân thể xích lõa của cậu ấy vào lòng. Thổn thức: "Bảo bối, không cho phép em rời khỏi anh."

Hết cách, cậu thiếu niên hoàn toàn mất hết sức lực phản kháng sau lời nói ôn nhu, thân thể mềm nhũn trong lồng ngực hắn. Để yên cho hắn lau người, mặc đồ cho cậu.

Cả hai cùng bước ra ngoài. Ba mẹ cậu nãy giờ núp ở ngoài cửa nghe lén cũng phần nào nghe ra được cái chi chi.

Lại thấy bảo bối của họ lúc nãy về nhà với trang phục nhếch nhác bẩn thỉu như rơi vào cái hầm phân nào, gương mặt thì âm trầm đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó không bao lâu thì cậu thanh niên đẹp trai này chạy đến. Còn không phải là hai đứa nó có gì đó lấn cấn ở đây hay sao, cãi nhau rồi bảo bối bỏ chạy, chạy thế nào xớn xác rớt xuống hầm phân.

Suy diễn đến đây họ bật ho khan một tiếng. Mắt thấy cả hai đứa nhỏ bước ra thì lật đật quay lại bàn ăn vờ như không có chuyện gì.

Tử Đằng sau đó ở lại ăn cơm tối cùng gia đình Nhiên Nhiên. Nhìn hắn một thân mặc vest, đeo cà ra vat, lại ngồi ăn ở một nơi chậc hẹp thế này. Cậu có chút xấu hổ, lại có chút chạnh lòng ẩn nhẫn.

Tên này không kịp về nhà tắm rửa, ăn cơm, từ chỗ làm chạy đến đây tìm cậu. Hắn chắc chắn bị tâm thần phân liệt thật rồi. Trong tâm trí cậu mười lăm năm về trước, hắn là một kẻ chỉ biết có bản thân mình. À mà không cũng có lúc hắn quan tâm đến cậu.

Cậu nhớ có lần cậu đi tảo mộ bà nội, tận trời tối mò mới về. Hắn đứng ngoài cửa chờ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, không ăn không uống. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn? Và còn nữa, hắn bằng cách nào tìm được nhà của cậu?

Tầm thời điểm cậu trốn về đây, cho đến giờ cũng chỉ vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ. Với từng ấy thời gian hắn không thể nào tìm thấy chỗ này nhanh đến vậy, trừ phi hắn đã theo dõi cậu từ trước đó.

Gì cơ? Hắn theo dõi mình ư?

Nghĩ đến mức độ này hai mắt cậu rất nhanh chất đầy kinh hỉ. Với bản tính máu lạnh của Hàn Tử Đằng, theo dõi một người vô công rỗi nghề lại chẳng có gì đặc biệt như cậu đây đúng thật là quá coi trọng cậu rồi.

Nhìn hắn ăn cơm, nhìn hắn mỉm cười lễ phép với ba mẹ cậu, lúc này tâm trạng của cậu thật sự rối bời.

"Ha ha, thật ngại quá, nhà chúng ta hơi chậc một chút." Ba mẹ cậu thình lình bật cười, gắp thức ăn bỏ vào bát của Tử Đằng.

Hắn hai tay nhận lấy, trầm giọng mà đáp lời: "Không sao đâu ạ, nhà chậc nhưng lòng người không chậc."

Nghe một lời này của hắn, bàn tay cậu bỗng chốc run rẩy. Lại nói ba mẹ cậu khắc này càng kinh hỉ mười phần, ánh mắt dừng trên gương mặt của hắn. Ba mẹ cậu chăm chú quan sát hắn, rồi sau đó gật đầu cười thầm:

Tên này quả nhiên có giáo dưỡng, ăn nói thật khéo. Chỉ còn chờ xem thái độ và cách đối xử của nó với bảo bối nhà mình ra sao nữa thôi...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 10: Cậu thiếu niên giao hàng

Thế là đêm hôm đó, Hàn Tử Đằng xin ở lại nhà của Nhiên Nhiên một đêm. Nhà chậc không còn phòng trống, bắt buộc hắn phải cùng cậu ngủ chung một phòng.

Phòng diện tích nhỏ hẹp lại chỉ vừa đủ kê một cái giường, không còn sàn nhà để mà ngả lưng. Rơi vào thế kẹt cậu không còn đường nào để trốn tránh, cảm tưởng khắc này của cậu như bị nhốt trong một cái lồng cùng hắn.

Ngả lưng xuống giường cậu quay mặt về phía vách tường không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng rất hồi hộp lo sợ. Cậu cứ nghĩ đêm nay thế nào tên sắc lang này cũng giở trò tồi bại ăn sạch cậu cho mà coi. Nghĩ đến đây con tim cậu lại càng đập nhanh hơn, hai vành tai đỏ rần xấu hổ.

Hàn Tử Đằng nằm bên cạnh nhìn cậu, nhìn bờ vai cậu run lên bần bật, hắn ngược lại hiểu lầm là cậu sợ hắn chạm vào người cho nên vốn muốn hôn cậu một cái lại lần nữa nhịn xuống.

Đã hứa sẽ không làm chuyện đó nữa mà, cậu vẫn còn sợ hắn, vẫn còn không tin tưởng hắn đến vậy sao. Trong mắt cậu hắn từ khi nào đã biến thành một con thú hoang cuồng dại?

Răng cắn bờ môi hắn vươn mấy ngón tay ra khoảnh khắc kéo cậu vào lòng, thì thầm một câu "bảo bối ngủ ngon" rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không có làm ra cái loại chuyện kia.

Thấy hắn hiền lành như vậy chả hiểu sao trong lòng cậu khắc này khó chịu vô cùng. Rúc trong lồng ngực của hắn cả đêm, đến gần ba giờ sáng cậu mới mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu giật mình tỉnh dậy trời đã sáng trưng, bên cạnh cậu chỉ còn chăn cùng gối. Hàn Tử Đằng hắn...hắn đã rời đi rồi.

Nhìn giường phòng trống trơn chỉ còn mình cậu cùng với cậu, cảm giác mất mát đâu đó len lỏi tận tâm can cốt tủy. Chậm một chút cậu mới có thể rời khỏi giường, đầu bù tóc rối mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng mà cất tiếng hỏi:

"Mẹ ơi, tên đó rời đi hồi nào vậy ạ?"

"Ha bảo bối dậy rồi à, rửa mặt rồi ra ăn sáng. Cậu ấy đi được một lúc lâu rồi, còn cám ơn bữa tối của mẹ, nói rằng nó rất ngon. Chàng trai này thật là khéo ăn khéo nói." Mẹ Nhiên Nhiên bật cười xòa đặt dĩa trứng cuộn xuống mặt bàn.

Nhiên Nhiên ngẩn người, trưng ra vẻ mặt ảo não. Hàn Tử Đằng rốt cục đến đây là vì cái gì, suốt cả buổi tối không nói chuyện với cậu. Cả đêm chỉ ôm cậu ngủ, sáng dậy đã lật đật rời đi trước khi cậu thức dậy. Chả nhẽ tìm cậu cực khổ chỉ để xin ăn nhờ ngủ nhờ một đêm?

Ở đời thật ngộ, mình càng để ý đến một ai đó thì ai đó sẽ trở nên kiêu hãnh. Đợi cho đến khi mình ngó lơ ai đó rồi thì ai đó mới biết trân trọng mà chạy đến bên mình. Cho nên nếu có yêu ai đó, nếu có xem cái gì đó quan trọng nhất đối với mình thì đừng chú tâm nhiều quá. Đó chính là nguyên tắc bảo tồn và bền vững ở đời.

Ví như bao mối tình thắm thiết trong thế giới ngôn tình. Ví như tình yêu hai kiếp của hai con người này đây, theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo. Khắc này cậu thiếu niên cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, không hiểu nổi Hàn Tử Đằng hắn rốt cuộc xem cậu là cái gì, đặt cậu ở đâu trong mắt hắn.

Bất quá bị hắn ngó lơ cậu lại nhặt cái liêm sỉ đem về thế chỗ trống trong tim, tụ thành cơn giận dỗi, mắng thầm hắn là tên khốn kiếp. Hoàn toàn không muốn nhắc đến hắn nữa, cậu vươn tay vò đầu một cái, bước thẳng vào trong toilet. Hành động của cậu khiến mẹ chú ý nhìn theo:

"Bảo bối hôm nay làm sao vậy, trông có vẻ tức giận. Là vì chàng trai đêm qua đến đây sao?"

(chuyển cảnh)

Nhiên Nhiên không từ bỏ ý định đi làm thêm, sau khi ăn sáng cậu lại tiếp tục ra ngoài kiếm việc làm. Không đến quán cà fê của hắn, tránh xa hai cái phân xưởng của hắn. Thị trấn rộng lớn, cậu không tin không có nổi một việc làm.

Hỏi tới hỏi lui cuối cùng cậu xin được cái chân giao cơm trưa ở một quán ăn lớn. Khách hàng đầu tiên của cậu là một phần cơm đến tòa trụ sở hai tư tầng cao nhất trong trấn.

Đội nón kết, mang dép lê, mặc áo thun quần da bò. Tay xách theo túi đồ ăn cậu bước chân vào thang máy, nhấn nút công tắc. Thang máy nhanh chóng đưa cậu lên đến tầng hai tư, tầng cuối cùng của tòa nhà hiện đại cao ngất ở cái thị trấn này.

Vươn mu bàn tay gõ cửa phòng vang lên âm thanh lốc cốc, rất tiếc lại không ai đáp trả, cũng không ai ra mở cửa cho cậu. Hai lần rồi ba lần không gian vẫn hoàn toàn im ắng, có chút tức giận cậu liền đẩy xoạch cửa tự ý xông vào. Dép lê vừa chạm nền phòng, đôi mắt cậu bỗng ngẩn ra kinh ngạc.

Cậu nhìn thấy nơi bàn làm việc, một nam nhân đang tựa đầu vào ghế dựa, mắt hướng nhìn ra ban công cửa sổ, quay lưng lại với cậu.

Biết rõ tên này nghe thấy tiếng cậu gọi, nghe tiếng cậu gõ cửa, vẫn cố tình lờ đi không thèm đáp trả, không thèm đứng dậy ra lấy hàng. Rõ ràng thái độ của tên này quá khinh thường người giao hàng nghèo nàn là cậu.

Thức ăn dâng đến tận họng không thèm ra lấy, quả nhiên là cách cư xử của kẻ học cao làm văn phòng. Chỉ được kiến thức đạo đứa thì chó tha.

Nhiên Nhiên cho là người ta xem thường mình, tức giận đến hai hàm răng cắn vào nhau mắng thầm một tiếng. Bất quá ngoài miệng lại hòa hoãn bật âm, trưng ra vẻ mặt gượng cười:

"Cơm phần của quý khách đây, phần thức ăn này có cá có thịt, có hải sản, tổng cộng hết tám lăm ngàn." Nhiên Nhiên đặt kịch túi cơm xuống mặt bàn, nhe răng nhìn kẻ ngồi trên ghế mặc áo vest màu vany.

Ngay khi cậu nói xong lời đó, cậu dường như nhìn thấy kẻ kia đang mỉm cười. Nụ cười nửa miệng cùng cái bờ vai góc cạnh cứng rắn đó thật có chút quen thuộc.

Như ý thức được gì, tóc gáy cậu bỗng chốc dựng lên, khoảnh khắc cậu quay đầu chạy ào ra khỏi phòng. Nhưng chậm mất một nhịp, người đàn ông đó đã vươn tay ra, kéo cậu đến trực tiếp ngã vào trong lòng hắn. Mỉm cười tiếu ý:

"Bảo bối, không lấy tiền giao hàng sao?"

Tử Đằng miệng nói miệng đã thơm lên mang tai Nhiên Nhiên một cái, hít vào mùi thơm đậm đà nam tính trên mái tóc cậu.

Thân thể của cậu rất nhạy cảm với từng cái va chạm của hắn. Khoảnh khắc được hắn chạm vào, được hắn ôm ấp, cậu bất tri bất giác lại run lên, lồng ngực phập phồng đập loạn. Cơ hồ hít thở không thông.

Vốn tính mở miệng mắng người, sau đó tung nắm đấm về phía đối phương vì hành động khi dễ của hắn đối với mình, khắc này lại bị cái ôm ấp cuồng liệt của hắn làm cho bất động, toàn thân cứng đờ.

Ai nói cậu không muốn gặp lại hắn nữa, ai nói cậu không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Đó chỉ là lời nói của kẻ lường gạt. Tự gạt người, tự gạt mình.

Khoảnh khắc nhận ra người nam nhân ngồi trên ghế chính là hắn, người nam nhân đặt hàng chính là hắn, tim cậu đã treo lủng lẳng nơi chốn nào, không người qua kẻ lại.

Cậu bỏ chạy khỏi hắn chỉ đơn thuần là hành động kiêu ngạo cùng giận dỗi. Giây phút hắn giữ cậu ở lại, kéo cậu vào lòng cậu đã nhận ra một điều dù có luân hồi bao nhiêu vạn kiếp cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào từ chối hắn.

Hai thân thể cận kề tiếp xúc, hơi thở của hắn, khí tức của hắn quấn quanh môi mắt cậu. Toàn thân cậu tựa hồ như tan chảy ra, nơi nào đó dưới hạ thể còn có nguy cơ rục rịch thức tỉnh.

Sợ hắn nhìn thấy, sợ hắn khinh nhờn. Cậu cắn môi nín thở, chỉ mong lấy lại chút bình tĩnh sau cùng. Nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu lần nữa ngỡ rằng cậu sợ hành động tiếp xúc thân mật của hắn. Ngón tay của hắn bỗng chốc nới lỏng ra, gương mặt âm trầm:

"Bảo bối, em trước đứng lên."

Hàn Tử Đằng lạnh giọng, đôi mắt Nhiên Nhiên mở to còn tưởng chính mình nghe lầm. Sau phút thất thần cậu cảm thấy xấu hổ lật đật tụt xuống khỏi người hắn.

Cũng là lúc này điện thoại bàn bỗng reng lên. Hắn nhấc máy, đầu dây bên kia giọng nam nhân quen thuộc bật âm, chính là thư kí Diệp trẻ tuổi đi cùng hắn đến phân xưởng giày, người sắp đặt hết mọi cuộc hẹn cho hắn.

"Sếp, cuộc họp còn hai phút nữa, có cần tôi tới đón sếp?"

"Không cần." Tử Đằng ngắt máy, đứng dậy mặc vào chiếc áo khoác, đặt xuống mặt bàn hai trăm ngàn.

Tầm thời điểm này, hai trăm ngàn bằng nửa tháng lương của người giao hàng: "Bảo bối, tiền công của em. Cầm lấy đi, không cần phải thối lại cho anh đâu."

Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, sau đó hắn quơ lấy tệp tài liệu trên bàn, sải chân rời khỏi phòng. Cả quá trình hắn đều không có nhìn cậu lấy một lần, bởi lẽ hắn sợ nhìn vào mắt cậu. Hắn lại không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, xông đến vật cậu ra nền. Sau đó mạnh mẽ tiến nhập.

Hắn sợ ngón tay cứng cáp của hắn sẽ làm cậu đau, làm cậu tổn thương. Sau đó là tan biến mất hệt như cơn ác mộng mà mười lăm năm về trước khiến hắn ám ảnh, khiến hắn day dứt khôn nguôi. Vì thế hắn chọn cách rời đi trước khi hắn còn có thể kiềm chế được.

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi khắc này lại không hiểu ra điều đó. Cho là hắn đã chán ghét mình sau một lần lên giường, không còn cảm thấy hứng thú với mình nữa. Cảm giác đó còn đau đớn hơn là cảm giác của mười lăm năm về trước khi bị hắn từ chối tiếp nhận tình cảm. Sau một lần lên giường lại bị người yêu ruồng bỏ, nỗi đau lớn gấp vạn lần.

Nhìn hai trăm ngàn của hắn, lại nhìn túi cơm nguyên si trên bàn. Hắn còn chưa có ăn qua. Gương mặt cậu tích tắc sa sầm, nước mắt cứ thế nhỏ xuống tong tong.

Cậu nhận ra trong lòng mình lại vừa có thêm một vết cắt. Cùng một người ban cho, cùng một chỗ cắt xuống. Vết cắt lại càng sâu hơn, lại càng đau đớn hơn bội phần.

Vươn mấy ngón tay bấu chặt mảnh áo nơi lồng ngực trong đó có vết thương chồng chất đang không ngừng gỉ máu. Cậu thiếu niên răng cắn bờ môi, lặng lẽ quay đầu rời khỏi phòng. Hai trăm ngàn trên mặt bàn cũng không còn muốn lấy.

Sau hai kiếp tái sinh, lần đầu tiên cậu nhận thấy mình hoàn toàn thảm hại...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 11: Ánh sáng trong đêm

Bốn giờ chiều, sau khi Nhiên Nhiên làm xong mang theo tâm trạng của kẻ thất tình cậu thất tha thất thiểu rời khỏi nhà hàng. Một chiếc xe bỗng chạy đến chầm chậm dừng lại bên cạnh cậu.

Hàn Tử Đằng hạ tấm kính xuống, trầm giọng gọi cậu mau lên xe. Rất tiếc vừa nhìn thấy hắn, nhớ lại chuyện ban sáng, uất ức lần nữa ùa về.

Cậu thầm gào thét trong lòng vì cớ làm sao tên nam nhân máu lạnh đa tình này cứ mãi lờn vờn chung quanh cậu trong khi không hề yêu thích cậu dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ hắn muốn bỡn cợt trêu chọc cậu để lấy đó làm niềm vui thú. Vui thú bằng cách sát muối lên vết thương chưa từng khép miệng của cậu đến hai lần cũng quá ư là biến thái tàn nhẫn rồi.

Không chịu đựng được nữa, lồng ngực như có bàn tay của hắn vươn ra khoảnh khắc bóp lại đến nghẹt thở. Cậu quay đầu bỏ chạy, phớt lờ ý tốt mời gọi lên xe của hắn.

Lại nói giây phút nhìn thấy cậu quay đầu bỏ chạy, đáy mắt Hàn Tử Đằng cơ hồ đã nổi lửa. Hắn không hiểu vì sao? Đã cố gắng giữ khoảng cách với cậu, đã cố gắng đối xử với cậu như bạn bè bình thường. Quan tâm vừa chừng, ôn nhu cũng vừa chừng. Cậu còn sợ hãi hắn đến độ vừa nhìn thấy hắn đã quay đầu bỏ chạy đến mức độ này sao.

Không cho phép cậu rời xa hắn. Hàn Tử Đằng vội bước xuống xe, một đường đuổi theo cậu. Nghe tiếng chân chờ tới ở mé sau cậu lại càng cố hết sức tháo thân.

Bất quá cậu là con ốc sên chậm chạp trong đôi mắt Tử Đằng, hơn thế nữa cậu còn là một con ốc sên non nớt đáng yêu cỡ bự.

Hàn Tử Đằng sải hai bước chân đã trực tiếp tóm gọn sên non đáng yêu vào lòng, nhíu mày nhìn cậu, giọng nói phát ra mang theo đầy khí tức giận dữ: "Bảo bối, nhìn thấy tôi em liền bỏ chạy, em nhắm có thể chạy thoát khỏi tôi sao?"

Vốn muốn nói em đừng chạy, đừng rời khỏi tôi. Trong cơn nóng giận lời nói thế nào lại biến tấu thành 'em nhắm có thể chạy thoát khỏi tôi sao?'

Đương nhiên cậu thiếu niên khắc này cũng đang trong cơn giận dữ. Lửa gặp lửa cơ hồ có thể thiêu đốt cả hai cháy ra tro. Bất quá một người muốn chạy một người gấp giữ, thế là cả hai giằng co qua lại.

Gương mặt cậu từ từ biến sắc, ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt đang giằng co với mình cũng đã không còn nhìn rõ nữa. Một cơn chấn động chạy dọc theo mạch máu đánh ngược lên khu đại não, đầu cậu đau buốt, cứ thế sốc não mà ngất lịm đi.

Hàn Tử Đằng đôi mắt nheo lại, theo quán tính vươn tay ôm cậu vào lòng. Nhìn mặt cậu tím rịm không còn chút máu, toàn thân lạnh ngắt. Cảnh tượng hệt như mười lăm năm về trước hắn ôm thi thể lạnh lẽo của cậu trong tay.

Quá ám ảnh chuyện của quá khứ. Hắn lật đật bế thốc cậu lên đặt vào trong xe, kéo dây an toàn thắt qua trước ngực cho cậu. Sau đó đưa cậu đến bệnh viện đa khoa trung tâm.

Vừa đến nơi các y bác sĩ đã đưa ngay cậu vào phòng cấp cứu, gắn ống ôxi trợ thở và làm qua các xét nghiệm cần thiết.

Trong khoảng thời gian cậu ở phòng cấp cứu, Hàn Tử Đằng bên ngoài không hề ngồi xuống ghế, cũng không có đi qua đi lại trên dãy hành lang. Mà hắn đứng yên một chỗ, lưng tựa vách tường phòng cấp cứu, hai tay khoanh trước khuôn ngực, cả gương mặt hắn âm trầm ảm đạm.

Hắn nhớ lại tình cảnh lúc nãy hắn giằng co cùng cậu. Sau đó gương mặt cậu trở nên tái nhợt, mồ hôi ra rất nhiều. Nhiều đến nỗi khi ôm thân thể cậu vào trong xe, áo của cậu đã ướt đẫm, ướt lây sang cả người của hắn.

Khắc này hắn thật sự rất hoang mang. Hắn hoàn toàn không biết tình trạng của cậu thế nào ở trong kia, hoàn toàn không biết cậu có bệnh trong người.

Nhớ lại hình ảnh năm xưa tận mắt hắn nhìn thấy bác sĩ phủ khăn trắng lên mặt cậu, tận mắt hắn đưa quan tài của cậu ra nghĩa trang chôn cất. Không khống chế được mạch cảm xúc của mình nữa, toàn thân run lên bần bật, hắn đưa tay ôm mặt, một dòng nước rớt xuống trong bất tri bất giác.

Hắn chỉ mới gặp lại cậu chưa đầy nửa tháng, số phận thật nghiệt ngã, hắn tự nói với chính mình. Nếu lần này cậu xảy ra chuyện gì bất trắc. Hắn sẽ lập tức đi theo cậu.

Một lúc sau đó, cậu đã được chuyển về phòng bình thường. Bác sĩ sau khi kiểm tra cho biết tình trạng của cậu không có gì nguy hiểm, chỉ là thể trạng suy yếu tinh thần hao tổn làm giảm khả năng lưu thông máu lên não. Cộng với cậu bị thiếu chân âm, tay chân tê lạnh, hai cái tác hợp cùng lúc tạo nên sức ép đó chính là nguyên nhân khiến cậu đột ngột ngất đi.

Bệnh không có gì nghiêm trọng nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ đầy đủ tránh để tình trạng bệnh nhân căng thẳng nhiều. Bác sĩ sau khi kê đơn thuốc căn dặn một chút liền rời đi.

Mặc dù bác sĩ đã nói cậu không có gì nguy hiểm. Hàn Tử Đằng cũng chỉ trút đi gánh nặng có một nửa.

Hắn ngồi xuống mép giường, vươn ngón tay vuốt ve bờ mắt cậu.

Cho đến nửa đêm, cậu tỉnh lại. Nhìn thấy Hàn Tử Đằng gục đầu bên mép giường chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ động tính chống tay xuống giường ngồi dậy. Lúc này cậu mới phát hiện ra bàn tay của cậu đang ở trong lòng bàn tay hắn. Chả trách cậu lại cảm thấy ấm áp đến như vậy.

Một tia sáng dịu dàng bất giác len lỏi qua trong đôi mắt. Cậu nhớ lại tình cảnh lúc chiều giằng co cùng hắn ở trên đường sau đó cậu cảm thấy đầu óc đau buốt khó thở cậu ngã xuống.

Lúc đó hắn ôm cậu, hắn gọi tên cậu trong hoảng hốt. Cậu đều cảm nhận đều nghe thấy nhưng không còn đủ sức nhìn hắn, càng không đủ sức đáp lời rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Trong khoảnh khắc chìm vào giấc ngủ cậu chỉ còn nghĩ được có một điều. Cậu có phải lần nữa chết yểu hay không? Nhưng hiện tại cậu đã tỉnh lại rồi, là hắn đã đưa cậu vào viện.

Ngoài trời tối đen như mực, không gian hoàn toàn yên lắng. Ngước nhìn đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong tim cậu.

Cúi nhìn hắn đang ngủ, bờ mi khép hờ. Ngón tay cậu khẽ run lên, chậm rãi nhích thêm chút nữa, cùng hắn mười ngón đan xen vào nhau.

Lần nữa kề cận cái chết cậu mới nhận ra cậu khao khát được sống tới mức nào. Mạnh miệng nói không còn tình cảm đối hắn, thực chất trong lòng vẫn cuộn sóng trào dâng. Khắc này hắn lại bày ra trước mắt, còn là người đã đưa cậu vào viện, ở đây với cậu cho tới tận bây giờ. Hành động của hắn còn không phải là quan tâm đến cậu hay sao?

Xem ra hắn cũng không hoàn toàn là loại người máu lạnh vô tình như cậu đã nghĩ, lúc kề cận cái chết chính là thời khắc nhận ra nặng nhẹ đúng sai. Liệu cậu cố gắng thêm lần nữa, có thể nào thay đổi được mối quan hệ giữa cậu và hắn không? Có thể nào không?

Nhiên Nhiên thấy Tử Đằng vẫn còn quan tâm đến mình, trong lòng cậu do dự có nên quay lại tiếp tục mối quan hệ cùng với hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn đang ngủ, trong lòng vẫn còn yêu hắn lẽ thường cậu muốn chạm vào hắn rồi.

Cậu cúi thấp mặt xuống, tính trộm hôn lên bờ môi hắn một cái. Thế nhưng chỉ còn nhích thêm một chút nữa hai bờ môi đã chạm vào nhau là lúc này hắn mở mắt ra nhìn cậu.

Quá xấu hổ khi để hắn phát hiện tình cảnh trớ trêu này. Cậu vội ngồi thẳng người dậy, mấy ngón tay lập tức rút ra khỏi bàn tay hắn. Nào ngờ hắn đã nhổm người dậy, kéo cậu vào lòng.

"Bảo bối, thì ra em vẫn còn yêu anh. Thật sự khiến anh kinh hỉ."

"Ai còn yêu anh chứ. Tôi lại không có." Nhiên Nhiên hai vành tai đỏ bừng, vẫn còn cứng miệng cãi lại.

"Không có sao lại muốn hôn anh?" Hàn Tử Đằng phì cười, há miệng cắn vào vành tai cậu một cái. Toàn thân cậu khẽ run lên, vội dùng sức đẩy hắn ra. Khảng giọng nhìn hắn:

"Đã nói không có mà, là anh ngủ mơ nên nhìn lầm đó."

Thấy cậu dùng sức, gương mặt lại cơ hồ thẹn đến hóa giận luôn. Hắn sợ cậu kích động ảnh hưởng đến thân thể lần nữa kéo cậu vào lòng, vươn tay xoa xoa tấm lưng của cậu:

"Được được, là anh nhìn nhầm. Bảo bối không có hôn anh, không có."

Vùi mặt trong khuôn ngực ấm nóng của Tử Đằng, chóp mũi của cậu vô thức cọ cọ vào cái cà vạt của hắn. Đây là đồ công sở hắn vẫn chưa có thay ra, xem ra lúc cậu ngất đi cho tới tận bây giờ, từng ấy thời gian hắn luôn bên cạnh cậu. Vậy là trong con tim máu lạnh vô tình của hắn hiển nhiên vẫn có một góc nhỏ nhoi nào đó dành cho cậu, chỉ bấy nhiêu thôi cậu cũng cảm thấy ấm áp rồi.

Có lẽ cậu sẽ cân nhắc lại một chút. Lần nữa theo đuổi hắn.

"Bảo bối, hiện tại em cảm thấy trong người thế nào. Có cần anh gọi bác sĩ vào kiểm tra qua một chút không?" Hàn Tử Đằng tách cậu ra, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Bảo cậu cảm thấy trong người thế nào ư? Quả thật có chút khó chịu.

Khó chịu không phải vì sức khỏe kém mà bởi vì nãy giờ tiếp xúc thân mật với hắn. Có thể trả lời là có được không?

Bất quá Nhiên Nhiên không đáp lời, mặt càng cúi thấp hơn. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu. Tử Đằng vươn ngón tay nâng cằm cậu lên đối diện với hắn. Khoảnh khắc hắn cúi xuống đặt lên bờ môi cậu một nụ hôn. Bất quá hắn chỉ hôn nhẹ, rồi nhanh chóng nhả ra, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Cậu không còn lẩn trốn được nữa, cả gương mặt đều đỏ bừng, hàng mi đen nhánh ẩm ướt nhìn hắn, không nói một lời.

Thấy cậu không còn phản kháng khi được hắn chạm vào thân thể. Hắn thật sự reo vui trong lòng, muốn cùng cậu làm cái loại chuyện kia lại nghĩ đến lời dặn của bác sĩ trong thời gian này tránh cho cậu làm việc nặng nhọc quá sức. Thế là hắn kéo cậu ngả xuống giường.

Nửa đêm về sáng, hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành cho cậu ngủ. Cậu ngược lại cứ ngỡ rằng sau nụ hôn nhẹ của hắn sẽ là một cái gì đó kịch liệt hơn, nào ngờ chỉ còn có ôm và ấp.

Nằm bên cạnh hắn mà cảm giác chưa thỏa mãn khác nào mèo bị cột xích treo miếng thịt cá ngay trước mặt mà không thể ăn vào. Lại chưa xác định được tình cảm của hắn dành cho mình là yêu hay không yêu? Không thể chồm lên mà tấn công hắn, làm vậy quá mất mặt. Thế là cậu đành ôm theo cái bụng đói dưới bàn tay vỗ về của hắn mà chậm chạp đi vào giấc ngủ.

* * *

Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy đã không còn nhìn thấy Hàn Tử Đằng đâu nữa. Thay vào đó là hai thiên thần đáng yêu ngồi bên cạnh mép giường chăm chăm nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh giấc cả hai cùng vòng tay ôm lấy cậu. Khóc hết nước mắt: "Bảo bối, con làm ba mẹ lo chết mất."

"Hơ...sao ba mẹ biết con ở đây. Là hắn?"

"Phải, là Tử Đằng đã gọi điện báo với ba mẹ đến đón con xuất viện. Cậu ta rời đi khoảng nửa tiếng rồi."

Nghe ba mẹ nói, ánh mắt cậu chùng xuống buồn bã. Hắn không đợi cậu xuất viện mà đã vội vã rời đi. Trong lòng hắn cậu trước sau vẫn không hề quan trọng, vẫn chỉ lấp lánh như đom đóm trong đêm. Khi tỏ khi mờ, lóe sáng rồi vụt tắt trong bóng tối thênh thang.

(chuyển cảnh)

Trụ sở chính của công ty Cổ phần may mặc, phòng làm việc của giám đốc điều hành. Nam thư kí Diệp trẻ tuổi quen thuộc gõ cửa phòng đặt xuống trước mặt bàn làm việc của Hàn Tử Đằng một bảng biểu, tay đẩy gọng kính đen. Trưng ra vẻ mặt cần mẫn: "Sếp à, đây là bảng báo cáo tài chính tháng này."

"Được rồi đặt đó đi." Hàn Tử Đằng ngón tay gõ đều đều trên bàn phím laptop, trầm giọng lên tiếng: "Xem lại lịch làm việc, buổi chiều tôi còn đi những đâu?"

"A, hôm nay trống lịch, chỉ là bảy giờ sếp có cái hẹn đi ăn với bên công ty đối tác."

"Hảo, không còn gì nữa cậu ra ngoài đi."

"Dạ!" Thư kí Diệp trẻ tuổi nhìn hắn một cái, thở hắt ra một hơi sau đó xoay bước rời khỏi phòng. Muốn nói lúc nãy có cuộc gọi từ cô gái nào đó gọi đến cho hắn nhưng lại thôi không dám nói nữa...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 12: Chỉ vì cô ta không phải là đối tượng của tôi

Bảy giờ tối, màn đêm bao trùm khắp nẻo. Trong căn phòng Vip của một hộp đêm. Hàn Tử Đằng cùng giám đốc một công ty đối tác đang ăn uống, vừa cùng hắn cạn một ly bia đặc sệt ông ta vừa ôm ấp cô gái bên cạnh. Ngược lại cô gái ngồi bên Tử Đằng lại chả được hắn quan tâm chú ý đến.

Hắn chẳng những không để cô ta vào trong mắt, trái lại còn ngồi cách xa cô ta tận mấy gang tay. Làm ở nơi này nhờ vào tiền tiếp của khách, ấy vậy mà khách lại ngó lơ.

Lại nói khách ngó lơ còn là một tay giám đốc trẻ tuổi đẹp trai lịch lãm. Cô gái có phần dao động, lại rất sợ vị khách không hài lòng với cách phục vụ của mình. Cô ta vươn tay cắm một cây tăm vào miếng táo đưa đến trước miệng hắn, cơ hồ muốn đút. Giọng nói cất lên ngọt ngào như bánh bèo chan nước cốt dừa:

"Giám đốc Hàn, ăn cái này đi. Người ta đút cho anh đó, moa moa!"

Cũng là lúc này đột nhiên điện thoại trong túi quần hắn vang lên, đầu dây bên kia không biết nói cái gì. Đường chân mày của hắn giật giật, rồi rất nhanh trở lại bình thường.

Hắn đút điện thoại vào túi quần, rồi đột ngột kéo cổ tay cô gái tới miệng, ăn miếng táo trên tay cô ta. Vẻ mặt âu yếm thơm lên mang tai cô ta một cái.

Khoảnh khắc được hắn thơm lên mang tai, gương mặt cô ta đỏ bừng. Bất quá trong lòng ngập kinh hỉ lớn. Rõ ràng ngồi bên hắn suốt nửa tiếng đồng hồ, hắn chưa từng chạm vào ngón tay của cô ta dù chỉ một lần, sao bỗng dưng lại thay đổi nhanh đến vậy, vừa hôn vừa ôm. Chẳng lẽ là vì miếng táo cô ta đút cho hắn ăn, trong táo có bỏ thuốc mê dược hay sao.

Bất quá thuốc hay không, không quan trọng. Hiện tại cô ta câu được cá lớn rồi, đêm nay sẽ là thiên đường không lối thoát cho tay giám đốc này, chết mê chết mệt với nhan sắc quyến rũ của cô ta.

Cười thầm một tiếng, cô ta chậm vòng tay qua sau gáy cổ của hắn, ôm lấy hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, thư kí Diệp đứng bên cạnh hắn hốc mắt trợn trừng vội rút chiếc khăn trong túi áo ra, lau mồ hôi trán mặc dầu trong phòng có bật máy điều hòa.

Thư kí Diệp cứ tưởng sếp của mình sẽ nhíu mày khó chịu vì cái ôm ấp suồng sã của cô gái lạ, sau đó đẩy cô ta ra. Nào ngờ hắn chẳng những không đẩy cô ta ra trái lại còn vươn tay vuốt ve gò má trắng nộn của cô ta trưng ra ánh mắt âu yếm. Sau đó hắn hướng đối tác mà trầm giọng:

"Giám đốc Hạ, có lẽ tôi uống quá chén rồi, muốn đi nghỉ ngơi một lát. Ông không phiền chứ?"

"Không phiền, không phiền chút nào. Giám đốc Hàn nếu mệt xin cứ tự nhiên." Nghe hắn nói vậy, giám đốc Hạ cười hề hề, quơ quơ hai cái tay ý nói đừng khách sáo.

Chỉ còn chờ có thế, hắn đã kéo tay cô gái kia đứng dậy. Cô gái lúc này đã hoàn toàn say tình sau cái ánh mắt ôn nhu cùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng của hắn, đầu ngả vào bờ vai của hắn, yên lặng cùng hắn bước ra khỏi phòng.

Thư kí Diệp thấy vậy lật đật chạy theo phía sau, giám đốc Hạ còn ngồi lại ở trong phòng, cùng cô gái trẻ bên cạnh. Vươn tay rót bia vào ly, ông ta lắc đầu cười cười:

"Anh đây già rồi. Không bì được với giám đốc Hàn tuổi trẻ sung mãn, cái gì cũng phải từ từ."

"Nào nào, đêm còn dài. Chúng ta cạn thêm ly nữa."

(chuyển cảnh)

Bất quá ra khỏi phòng không bao xa, Tử Đằng đã dừng bước, bỏ tay cô gái kia ra. Hất cằm nhìn thư kí theo sau chân hắn một cái sau đó sải chân rời khỏi hộp đêm.

Thư kí Diệp hiểu ý móc trong ví ra mấy tờ giấy đỏ nhét vào tay cô gái, nhỏ giọng: "Chuyện này chấm hết ở đây, tiền tiếp cho cô." Nói rồi anh ta cũng lật đật chạy theo sau hắn.

Cô gái trẻ chả hiểu chuyện gì đứng ngây ngẩn nhìn theo tấm lưng lịch lãm của người đàn ông vừa mới từ chối mình đang ngày càng khuất xa tầm mắt, cổ họng không khỏi nghẹn đến câm lặng, luyến tiếc.

Cô ta rốt cuộc cũng không hiểu vì sao người đàn ông này lại từ chối mình, mới lúc nãy còn ôm ấp sờ soạng, sau đó ra đây liền thay đổi thái độ lạnh ngắt. Hóa ra nụ hôn lúc nãy chỉ là đóng kịch thôi sao?

Vươn bàn tay chạm vào mang tai của mình, cô ta sực nhớ đến cuộc điện thoại lúc ban nãy gọi cho giám đốc Hàn. Sau cuộc gọi anh ta liền thay đổi thái độ trở nên thân mật với cô, có lẽ là vợ gọi đến.

Hiện tại anh ta còn đang gấp trở về nhà, sợ vợ ghen tuông đây mà. Vợ nào lấy được người đàn ông này cũng thật có phúc quá rồi.

Mỉm cười tiếc nuối cô gái nhìn theo giám đốc Hàn cho tới khi khuất bóng.

(chuyển cảnh)

Hàn Tử Đằng hắn không phải gấp về nhà mà gấp đến một cái quán ốc ven bờ hồ nằm trên con phố lên đèn. Lâu nay hắn luôn cho người âm thầm đi theo cậu vừa giám sát cũng vừa để bảo vệ cậu được an toàn.

Lúc nãy cậu đến đây cùng bạn đương nhiên sẽ được báo về tai hắn. Cuộc gọi đó đã khiến bản tính vốn trầm tĩnh của hắn đã không còn trầm tĩnh được nữa, viện một lí do để rời khỏi cuộc vui đến bên cậu. Hắn muốn tận mắt xem thử cậu muốn giở trò gì sau lưng hắn. Có còn đặt hắn vào vị trí bất khả xâm phạm nơi đáy con tim nữa hay không?

Lúc này Nhiên Nhiên hoàn toàn không biết có người đang theo dõi mình, càng không biết Hàn Tử Đằng con sói ghen tuông đang trên đường đến đây. Cậu vẫn say sưa nói chuyện ăn uống cùng cậu bạn thân học cùng lớp.

Tên bạn thân này để ý cậu khá lâu rồi, từ hồi nào cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ là cậu đã từ chối người ta rồi, sau đó chỉ còn là tình bạn không hơn không kém.

Hôm nay buồn quá cậu hẹn người ta ra đây ăn uống nói chuyện cho đỡ buồn thôi mà. Hoàn toàn không có ý gì khác. Lại nói nỗi buồn của cậu còn không phải đến từ tên máu lạnh vô tình là hắn ban cho đấy sao.

Đêm qua hắn ôm ấp cậu suốt mấy tiếng đồng hồ cùng cậu ngủ chung một chiếc giường. Cậu cứ ngỡ là hắn đã bắt đầu có cảm giác với cậu, sẽ đối đãi với cậu tốt hơn. Nào ngờ sáng nay tỉnh lại cư nhiên hắn đã rời đi mất rồi, không thể bớt chút thời gian chờ cậu xuất viện.

Biết hắn đến chỗ làm không có ý gì khác nhưng cậu vẫn giận, có lẽ cậu thiếu thốn tình cảm của hắn lâu ngày quá nên sinh ra cái loại cảm giác bất an này.

Cậu thật sự không tự tin theo đuổi hắn như mười lăm năm về trước nữa. Vết thương chồng chất quá nhiều. Hiện tại cậu chỉ muốn trốn tránh, cùng bạn thân cùng lớp đến đây nói chuyện cho khuây khỏa, thoải mái một chút.

Bất quá người đến đây để nghe nói chuyện là bạn thân của cậu, còn người kể chuyện cuối cùng lại nốc hết chai bia này đến chai bia khác vào miệng. Bạn thân bên cạnh nhìn thấy cậu uống không ngừng, vội vươn tay chụp lấy chai bia trong tay cậu một đường ngăn lại:

"Nhiên Nhiên đừng uống nữa, gần mười giờ đêm rồi. Chúng ta mau về đi. Ba mẹ cậu chắc đang ngóng lắm đó." Miệng nói cậu bạn kia lại hướng chủ quán mà tính tiền.

Nhiên Nhiên lúc này đã ngà ngà say, hai mắt lim dim nhìn cậu bạn cùng lớp. Vươn tay véo má người ta một cái cười cười:

"Bạn thân mến thân. Sao lâu nay tôi không biết bạn dễ thương đến vậy ta. Thật là dễ thương."

"Nhiên Nhiên...cậu say quá rồi đó." Bạn thân vươn tay gạt tay cậu ra.

Cậu lần nữa không biết sống chết mà chụp lấy bàn tay của bạn thân. Hai con mắt ti hí đảo đảo nhìn thằng bạn thân, trưng ra gương mặt phiếm hồng:

"Không say, hoàn toàn tỉnh táo. Bạn thân mến, chúng ta qua đêm bên ngoài nha."

"Nhiên Nhiên, cậu thật sự muốn qua đêm bên ngoài với tôi. Cậu biết rõ tôi thích cậu, càng biết rõ khi vào đó chúng ta sẽ làm chuyện gì, cậu vẫn muốn qua đêm với tôi. Không hối hận chứ?"

Bạn thân lúc này rất kinh hỉ vì lời nói của cậu, biết cậu đã say rồi nên mới nói năng lảm nhảm đến vậy, chứ thật ra đến sáng mai khi tỉnh dậy liền sẽ hối hận quay lưng với cậu ta thôi.

Là bạn thân của nhau suốt từ nhỏ đến lớn, cậu ta yêu quý Nhiên Nhiên. Nhưng trên tất cả cậu ta lại càng trân trọng tình bạn của hai người, hoàn toàn không muốn tổn thương cậu. Lần nữa hỏi lại cậu, nào ngờ cậu đã bật cười chỉ tay vào mặt cậu ta. Ánh mắt vụt trong veo:

"Tôi chỉ nói đùa, cậu lại tưởng là thật sao. Hắc hắc...." Thấy cậu cười, bạn thân phút chốc vươn tay ôm mặt. Khóc không ra nước mắt:

"Nhiên Nhiên, hóa ra cậu vẫn chưa say. Cậu dám bỡn cợt tôi, cậu biết tôi vẫn chưa quên được cậu mà lại đem chuyện này ra đùa với tôi. Thật ác tâm."

"Nào nào bớt nói nhảm, mau đứng dậy. Chúng ta đi về." Nhiên Nhiên rời bàn, vươn tay kéo cổ tay của thằng bạn thân lên.

Cả hai tính rời đi. Vừa lúc này thằng bạn thân đột ngột ôm cậu vào lòng. Cậu chớp mắt tính đẩy bạn thân ra. Bạn thân lại buông lời ai oán, hai mắt âm trầm, tay càng siết chặt lấy thắt lưng của cậu hơn nữa:

"Nhiên Nhiên để mình ôm cậu một lần, chỉ một lần này thôi. Mai mình hứa sẽ trở lại bình thường, xin cậu đấy."

Bạn thân đã nói đến độ này, dù sao cũng chỉ ôm thôi mà. Một cái ôm giữa hai thằng bạn thân thì cũng không có gì quá đáng. Nghĩ vậy Nhiên Nhiên để yên cho cậu ta ôm.

Chỉ là lúc này bất thình lình một tiếng vỗ tay giòn vang lên. Cả hai giật mình vội tách nhau ra, quay nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cậu và bạn thân liền nhìn thấy một nam nhân cao ráo đẹp đẽ đang hướng về phía hai cậu, khóe môi hắn ta nhếch lên cười như không cười, ngập mùi sát phạt.

Bạn thân ngây ngẩn, nhưng đối với cậu thì đã rét lạnh. Cậu nhận thấy điều bất thường trong đôi mắt hắn. Mười lăm năm về trước, có lần vì bảo vệ cậu, hắn đã đánh người.

Khi muốn đánh người, hắn chính là dùng ánh mắt này nhìn kẻ đó. Ý thức được cậu lật đật chạy lên trước hai bước dùng thân chắn cho bạn thân. Hai cánh tay sải ra hai bên, gấp giọng nhìn hắn:

"Hàn Tử Đằng, anh muốn làm gì?"

Vì quá gấp gáp mà Nhiên Nhiên nói ra lời này thay vì giải thích. Cậu không biết rằng chính hành động cùng lời nói của cậu khắc này đã trở thành dầu châm vào lửa, cơn ghen của Tử Đằng lập tức bùng lên.

Hắn hất cằm ý lệnh, đám vệ sĩ lập tức xông đến lôi cậu và bạn cậu ra hai phía, vung tay cho bạn cậu mấy đấm vào người vào mặt. Còn mắng xối xả: "Mày to gan quá ha, vợ của cậu chủ cũng dám động vào."

Nhiên Nhiên hai mắt trợn tròn kinh hỉ, tâm trạng cậu thật sự xáo trộn. Cậu ngạc nhiên vì sao hắn lại biết cậu đang ở nơi này mà đến, càng ngạc nhiên đến bội phần khi hắn ghen tuông vì cậu. Còn nghe đám vệ sĩ của hắn nói cái gì mà 'vợ của cậu chủ' lỗ tai cậu cũng lùng bùng hết cả rồi.

Có khi nào là uống chất cồn nên nghe lầm hay không? Bất quá lúc này quan trọng là ngăn đám người của hắn đánh bạn thân của cậu.

Mắt thấy bạn thân bị cho mấy đấm, cậu thiếu niên lao đến ngăn lại. Lần nữa xô bọn chúng ra, lần nữa đứng chắn trước người bạn thân, mắt không ngừng hướng Hàn Tử Đằng khẩn cầu hắn tha cho bạn cậu. Vì cậu biết lúc này chỉ có xuống nước xin hắn. Nếu không bạn cậu sẽ bị đánh chết:

"Hàn Tử Đằng anh hiểu lầm rồi. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân."

Nghe cậu giải thích, hắn làm sao mà không biết được có bạn thân nào lại ôm ấp nhau thân mật đến vậy. Ánh mắt của tên kia nhìn bạn đời của hắn còn không phải là ánh mắt của kẻ cầu được yêu hay sao?

Bất quá tên kia chưa làm ra chuyện gì tổn hại đến bảo bối nhà hắn, hắn cũng không muốn xuống tay thất đức. Có trách là trách bảo bối nhà hắn không biết giữ mình, dễ dãi với người lạ. Cái này không thể không dạy.

Nghĩ vậy hắn lệnh cho đám vệ sĩ kia lui xuống. Đám vệ sĩ nãy giờ vì nhìn thấy bạn đời của cậu chủ chắn trước tên kia. Không có lệnh của cậu chủ, không dám manh động sợ lỡ tay làm xước mất miếng da của bạn đời cậu chủ thì toi mạng. Khắc này thấy cậu chủ lệnh lui, chúng thở phào nhẹ nhõm.

Đánh đấm không sợ, chỉ sợ nơi nào có bạn đời cậu chủ thật vướng víu tay chân.

Sau khi tha cho bạn thân của cậu. Hàn Tử Đằng lôi cậu vào trong xe, cùng đám vệ sĩ chiếc trước nối chiếc sau rời khỏi quán ốc.

Chiếc xe rời đi, cậu còn nghe văng vẳng tiếng cậu bạn cùng lớp đang gọi tên mình. Hai mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe, vừa mừng vì hắn coi trọng cậu, lại không khỏi đau lòng day dứt vì cậu bạn thân của mình bị mấy tên vệ sĩ của hắn đánh.

Tức giận lại ngấm hơi men, uất ức những gì hắn đã từng đối xử với cậu cứ thế ùa về trong lòng. Không nhịn được nữa cậu gan to bằng trời bất thình lình mà thẳng tay tung nắm đấm vào mặt hắn, nhưng rất tiếc đã bị hắn tóm gọn.

Bị tóm gọn không thể đánh, thậm chí còn không thể động đậy. Thân thể hoàn toàn bị khóa chặt trong lòng hắn, ấm ức cậu chỉ còn có cái miệng để mà phát tiết cơn nóng giận. Thế là suốt cả quãng đường thư kí Diệp lái xe, cậu là gào khóc trong lòng sếp của anh ta.

Thư kí Diệp đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn người qua gương chiếu hậu. Hốc mắt sâu thẳm lại rất nhanh thu về tiếp tục nhìn đường phía trước, mồ hôi nóng đều đã tiết đầy màng tang.

Nếu hiện tại không có sếp ngồi trên xe, anh ta quả thật rất muốn lái xuống cái rãnh cống bên đường. Trực tiếp cho cậu thiếu niên nhuộm tóc nâu kia lần nữa đi chầu ông bà tổ tiên.

Cậu thiếu niên này đầu có ấm hay không, cư nhiên không chút lí lẽ, yêu đương cùng với sếp lại hẹn hò với một nam nhân khác. Để sếp bắt gặp, cậu ta chẳng những không tỏ ra hối lỗi còn giơ tay đánh sếp, còn ở đây mà gào. Tính tình nông nổi hệt như trẻ con thế này có thể xứng với sếp được sao?

Bất quá mắng thầm một câu anh ta đã không còn nghe tiếng gào của cậu thiếu niên kia nữa. Phía sau xe hoàn toàn im bặt. Có chút ngạc nhiên, đôi con ngươi lần nữa đảo về kính chiếu hậu. Hốc mắt anh ta vụt giãn căng ra.

Anh ta là nhìn thấy cậu thiếu niên kia đang dùng miệng ngoạm lấy ngón tay của sếp. Ngoạm đến máu chảy ra từng đường đỏ thẫm giữa ánh đèn phản chiếu trong xe.

Cơ mà sếp của anh ta không hề tỏ ra tức giận, vẫn để yên cho cậu thiếu niên ấy cắn nuốt.

Hốc mắt anh ta rất nhanh chìm xuống, tay cầm vô lăng run lên bần bật. Cảm tưởng như mình không còn nhìn thấy đường, không còn điều khiển được chiếc xe chạy đúng hướng mà mình mong muốn. Bởi lẽ anh ta cũng yêu thầm chính sếp của mình, chỉ vì thân phận cấp dưới, chỉ vì anh ta cũng là một nam nhân càng không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình. Chỉ sợ nói ra với tính tình cứng nhắc của sếp sẽ đuổi việc anh ta, mất việc mất luôn cả sếp.

Cứ thế anh ta âm thầm chôn giấu tình cảm sâu tận đáy lòng, ngày ngày gắn bó với công ty tận tụy làm việc đi bên cạnh sếp như bao tay thư kí bình thường khác.

Cùng sếp đi làm ăn quan hệ với đối tác nhiều nơi, chưa từng thấy qua sếp để tâm đến ai bao giờ. Nhưng kể từ khi cậu thiếu niên này xuất hiện sếp đã liền thay đổi hẳn. Hôm nay còn hạ bản thân mình xuống để mà ghen tuông với cậu học sinh phổ thông kia, còn yêu chiều cậu thiếu niên này hết mực.

Anh ta nhận ra sếp không phải chơi qua đường để giải quyết nhu cầu sinh lí, mà thật tâm muốn bên cạnh cậu thiếu niên ngốc nghếch này cả đời.

Làm việc thân cận cùng sếp bao năm nay, lái xe chở sếp về nhà, đến nhà sếp lấy đồ nói chung là ra ra vào vào nhà riêng của sếp nhiều như cơm bữa anh ta làm sao mà không nghe được chuyện sếp có mối tình thời học sinh, thậm chí biết rõ là đằng khác.

Nhưng càng biết rõ anh ta lại càng yêu thương sếp nhiều hơn, si tình nhiều hơn. Cho đến nay cậu thiếu niên này đã quay về, mang một hình hài dáng dấp hệt như bức tranh treo trong sảnh lớn chính dung mạo của cậu thiếu niên mười lăm năm về trước. Đều chả trách sếp điên cuồng bất chấp tất cả vì cậu ta.

Mới đầu thư kí Diệp cũng còn lo ngại cậu thiếu niên này vì gia tài kết xù của sếp nên giả mạo tìm đến. Nhưng hiện tại anh ta cũng không còn coi trọng cho lắm. Bởi lẽ sau nhiều ngày tiếp xúc và cho người theo dõi cậu, anh ta nhận ra cậu không màn đến gia tài, chỉ màn đến sếp của anh ta.

Mặc kệ có phải mạo danh hay sự thật đầu thai gì đó, điều anh quan tâm nhất bây giờ là tâm trạng của sếp. Chỉ cần cậu thiếu niên này mang đến niềm vui cho sếp, anh liền sẽ đứng sang một bên, mỉm cười chúc phúc cho hai người dù cho trong lòng đã chằn chịt vết thương.

Răng cắn bờ môi, thư kí Diệp không nhìn về phía sau xe nữa. Anh cố gắng chú tâm nhìn con đường phía trước, vì an toàn của sếp, cứ thế anh ta lái xe về đến tận biệt thự...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 13: Nhận định

FIYHTUr.jpg

Thư kí Diệp ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn sếp của mình ôm cậu thiếu niên kia đi vào trong nhà. Trước sự chào đón của quản gia cùng giúp việc. Bàn tay anh ta khoảnh khắc siết chặt lấy vô lăng.

Thật rất muốn người thiếu niên đó là mình, người nằm trong vòng tay sếp là mình. Rất tiếc đó chỉ là một giấc mơ phù phiếm. Anh không có được diễm phúc đó, chỉ mong cậu thiếu niên kia sẽ mang lại hạnh phúc cho sếp.

Mang theo hốc mắt ẩm ướt, thư kí Diệp chậm quay đầu xe rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa, để lại ánh trăng chênh chếch giữa bầu trời đêm lạnh giá lại phía sau lưng.

Bất quá bầu trời lạnh đối với thư kí Diệp nhưng lại nóng trong đôi mắt mơ màng ngây thơ của Nhiên Nhiên - Cậu thiếu niên mười lăm tuổi.

Hàn Tử Đằng cưỡng chế đem cậu vào nhà. Cậu còn ngước mặt lên nhìn trời đêm đem theo vầng trăng sáng long lanh in vào trong đôi mắt.

Hiếm khi đêm nay trăng tròn đầy đến vậy. Cậu muốn ngắm trăng lại không dám lên tiếng, sợ vừa mở miệng lại phải nhả ngón tay của Hàn Tử Đằng ra ngoài. Quá luyến tiếc trái lại cậu càng dùng sức ngậm chặt hơn, mùi máu tanh càng lúc càng nồng xộc lên khoang mũi cậu.

Vốn không say nhưng cậu lại mượn chuyện không còn tỉnh táo này mà tổn thương hắn. Muốn hắn nếm mùi vị đau khổ một chút để trả lại chút gì đó cho tâm hồn cậu thỏa mãn.

Hàn Tử Đằng biết cậu cố tình làm vậy để hả cơn giận. Hắn cũng không có phản ứng gì, để mặc cho cậu ngoạm cắn. Nhưng lão quản gia và hai cô giúp việc nhìn thấy ngón tay hắn chảy máu ròng ròng đã lao đến can ngăn, tính lôi cậu thiếu niên gàn dở này ra khỏi người hắn.

Hắn nhíu mày lắc đầu. Họ hiểu ý liền đứng sựng lại cứ thế trơ mắt nhìn hắn bế cậu về phòng.

Về đến phòng hắn đã thấm mệt, mang theo cậu cùng ngả xuống giường nệm, mồ hôi rịn ướt quần áo của cả hai. Hàn Tử Đằng có chút khó chịu cúi xuống nhìn cậu, trầm giọng: "Bảo bối, em còn không mau nhả ra."

Cậu lắc đầu, nằm im trên khuôn ngực của hắn. Trước sau vẫn lì lợm miệng ngoạm chặt ngón tay của hắn.

Nhìn thấy một hành động trẻ con này của cậu. Hắn phì cười, vươn bàn tay còn lại tháo cavat ra, cởi thêm mấy cúc áo sơ mi trên cổ. Hơi thở nặng nề khí tức:

"Bảo bối, em tính nằm như thế này cả đêm sao. Tôi còn chưa tính sổ với em chuyện em lén lút hẹn hò người khác sau lưng tôi. Em còn ở đây ăn vạ?"

Nói nửa buổi trời cậu cũng nhất quyết không nhả ngón tay của hắn ra nhưng chỉ có mấy từ 'hẹn hò' cùng 'lén lút' gì đó sau lưng hắn đã chọc cậu nổi điên lên.

Cậu khoảnh khắc nhởm người dậy, quay mặt lại nhìn hắn. Lớn giọng đầy uất ức: "Hẹn hò ai chứ, đã bảo em và cậu ấy chỉ là bạn. Em hoàn toàn không có làm gì lén lút sau lưng anh hết. Đừng vu oan cho em."

Tử Đằng thu ngón tay về. Ngước nhìn cậu, mang theo ánh mắt âm trầm: "Em ôm ấp người ta. Còn nói anh vu oan cho em, còn nói là hai người không có hẹn hò?"

"..."

Hắn hỏi một câu này cậu quả nhiên không đáp được một lời. Bởi lẽ dù cậu không cố ý nhưng nói gì đi nữa thì cũng đã ôm cậu bạn kia một cái. Còn để hắn tận mắt nhìn thấy, giờ có nói gì cậu là sai sai hết.

Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức này cứ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối, cứ làm cho khoảng cách giữa cậu và hắn ngày càng rời xa nhau. Cậu chỉ đơn thuần vì giận hắn mà muốn nói chuyện với cậu bạn kia thôi mà. Để xảy ra tình cảnh trớ trêu này cậu phải làm sao đây?

Quá uất ức cùng bức ép, nước mắt cứ thế nhỏ xuống tong tong.

Nhìn cậu khóc, nhìn bờ vai cậu run rẩy hắn vội ngồi dậy kéo cậu vào lòng. Chỉ sợ làm cậu kích động lại ngất đi. Bác sĩ đã dặn không để cậu đau buồn quá độ. Hắn vươn bàn tay xoa xoa tấm lưng của cậu, một mực ôn nhu.

Hành động của hắn trái lại càng khiến cậu đau đớn nhiều hơn. Không thể chịu đựng được nữa, cậu ngước nhìn hắn. Giọng đầy nức nở:

"Đối tốt với em làm cái gì, sau đó lại rời xa em. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Ôm em suốt một đêm rồi sau đó liền rời đi, để em tỉnh dậy một mình. Ừ thì vì anh khiến em giận nên em mới hẹn cậu bạn kia ra ngoài chơi đấy. Như vậy đã hài lòng anh chưa? Dù gì anh cũng không có yêu em mà, em ôm ai thì cũng đâu còn gì quan trọng. Trong mắt anh, trong tim anh em chỉ là một kẻ hèn hạ bẩn thỉu. Cư nhiên một lần lên giường anh đã chán ghét em rồi. Không còn muốn chạm vào em nữa. Anh có biết hành động của anh khiến em khó chịu đến mức nào không? Một mặt chán ghét còn luôn xuất hiện trước mặt em, còn giả vờ ghen tuông. Anh rốt cuộc muốn dày vò em cho tới bao giờ, cho tới khi em lần nữa chết đi anh mới vừa lòng có phải không? Hức hức..."

Giây phút nghe cậu nói, Hàn Tử Đằng đã hiểu ra tất cả. Thì ra bấy lâu nay hắn hiểu nhầm phản ứng của cậu mất rồi, còn cho rằng cậu sợ tiếp xúc với hắn. Cậu đã hai kiếp yêu hắn nhiều đến mức hiến dâng cho hắn tất cả, còn có thể thay đổi cảm giác được sao? Chỉ trách hắn đã không hỏi thẳng cậu, cư nhiên để cậu chịu thiệt thòi mở lời trước với hắn rồi.

Quá hạnh phúc sung sướng, Hàn Tử Đằng không đợi thêm được nữa, đột ngột xoay người lại áp cậu xuống giường. Vươn ngón tay ướt máu vuốt ve bờ môi của cậu. Trầm giọng:

"Bảo bối, trong mắt anh trong tim anh chỉ có mình em. Không phải muốn lên giường với em chỉ một lần duy nhất. Anh muốn lên giường với em suốt cả một đời. Tính chiếm hữu của anh cũng rất cao, hứa với anh từ nay thân thể của em chỉ để mình anh chạm vào. Nếu còn tái phạm một lần nữa, anh sẽ giam cầm em ở nơi này cả một đời. Đây chính là câu trả lời của anh."

Lời nói của hắn như mưa xuân rưới xuống từng đợt mát lạnh, con tim cậu khẽ run lên bồi hồi. Cậu ngước nhìn hắn, bờ môi hé mở ngậm lấy ngón tay đang cọ cọ bên mép. Nuốt vào khoang miệng lẫn cả máu tươi trên ngón tay hắn. Cảm nhận nơi nào đó đã ương ướt. Hai gò má cậu đỏ bừng xấu hổ.

Hắn không để cậu phải đợi lâu, rút ngón tay ra. Thay vào đó là bờ môi mềm ấm của hắn phủ xuống. Máy điều hòa không bật, y phục không cởi. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn sâu đậm nhất.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc men theo ô cửa sổ phòng bay ra bên ngoài hòa vào ánh trăng chênh chếch trên bầu trời đêm lạnh.

Hoan ái qua đi, sau nhiều lần xuất tinh. Cậu đã thấm mệt vùi mặt trong khuôn ngực của Tử Đằng, để yên cho hắn mang cậu vào trong phòng tắm.

Sau khi vệ sinh thân thể cho cậu, hắn đem cậu về giường. Cậu thỏa mãn cuộn mình trong lồng ngực ấm nóng của hắn đi vào giấc ngủ. Nửa đêm đổ về sáng này cậu ngủ thật ngon, giấc ngủ ngon nhất kể từ khi gặp lại hắn.

* * *

Sáng sớm hôm sau. Cậu tỉnh dậy, cư nhiên lại lần nữa phát hiện giường nệm trống trơn, chỉ mình cậu cùng với cái chăn đang đắp trên thân. Quá hoảng hốt, cậu mở miệng gào lên. Chính là gọi tên của Hàn Tử Đằng.

Cậu cứ ngỡ hắn lại lần nữa rời xa cậu. Còn cho rằng đêm qua cậu ngà say, tất cả những lời hắn đã nói chỉ là cậu nghe lầm. Hay chỉ là một giấc mơ hoan lạc do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nghe tiếng gọi của cậu, lão quản gia rồi hai cô giúp việc người trước người sau đã lịch bịch chạy vào phòng. Nhìn bộ dạng nhếch nhác, mi mắt lại ẩm ướt tựa hồ như sắp khóc của cậu thì thở hắt ra một hơi. Cất giọng:

"Cậu chủ đã đi làm lâu rồi, cậu đừng gào nữa. Còn có cậu ấy trước khi đi căn dặn mọi người chăm sóc cho cậu. Cậu đã là người của cậu chủ rồi cũng nên học chút lễ nghĩa, đừng có suốt ngày hơi tí là gào lên hệt như trẻ lên ba. Thật mất mặt cậu chủ."

Nghe mấy lời trách cứ của lão quản gia Nhiên Nhiên không giận trái lại trưng ra hai gò má phiếm hồng nóng ran. Đúng thật chuyện đêm qua không phải là mơ. Cuối cùng hắn đã thừa nhận cậu là người của hắn, đến lão quản gia và giúp việc còn biết quan hệ của hai người. Thật sự quá tốt.

Như đã nói ước mơ hai kiếp của cậu chính là vươn tới hắn, cuối cùng cậu cũng đạt được rồi, chạm vào trái tim hắn. Còn vui sướng nào bằng.

Cảm giác lúc này của cậu vẫn còn chưa quen, thân thể lâng lâng cứ như là đang bay trên mây vậy. Khoảnh khắc cậu tính bước xuống giường, một lần cử động hạ thể đã truyền đến cơn đau nhứt khủng khiếp.

Nhớ lại đêm qua, cả hai đã làm rất mãnh liệt, quấn quýt đến tận hai giờ sáng cậu mới thấm mệt mà buông ra, mê mê loạn loạn trong vòng tay của hắn. Nghĩ đến đây khóe môi cậu bất giác cong lên mỉm cười. Hạnh phúc mãi mãi đi kèm với nỗi đau, cả hai không thể tách rời.

Thế là ba cái người kia phải dìu cậu xuống bàn ăn, sau khi dọn điểm tâm sáng lên bàn. Nhiên Nhiên ăn qua bữa sáng thịnh soạn chưa từng có.

Cái này là thực đơn cậu chủ nhà chuẩn bị riêng cho cậu, toàn những vị bồi bổ thận. Không quen mùi thuốc bắc nhưng là tâm ý của hắn, cậu ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn xong cậu chống tay xuống bàn đứng dậy. Hai mắt sáng rỡ tràn đầy năng lượng:

"Cám ơn bữa sáng của mọi người. Giờ tôi đến chỗ làm đây."

Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, chân vừa vụt đứng dậy. Cái chân lần nữa run rẩy mà gập lại, mặt cậu mém chút ụp xuống mặt bàn. Cũng may ba cái người kia đã nhanh tay đỡ lấy cậu. Thở hắt ra một hơi:

"Bộ dạng cậu như này đi còn không vững còn đòi đến chỗ làm?"

Thở ra một hơi là lão quản gia, còn che miệng cười tủm tỉm là hai chị giúp việc: "Cậu chủ thật có lòng, sủng vợ sủng cả một đêm. Ha ha..."

Nghe hai chị giúp việc trêu chọc, gương mặt cậu càng đỏ hơn. Cơ hồ muốn bị lột da đun nước sôi. Nhỏ xuống một giọt mồ hôi cậu gạt tay họ ra cười cười: "Tôi không sao, cũng không vô dụng tới mức đó."

Thấy cậu bướng bỉnh, lão quản gia chỉ cái cây gậy trong tay ra hướng ngoài sân, khàn giọng: "Ta nói bộ dạng cậu thế này vẫn còn muốn đi làm. Cậu chủ trước khi đi đã căn dặn già này không cho cậu rời khỏi nhà nửa bước chân. Với lại, sáng sớm này cậu chủ cũng đã gọi điện đến quản lí nhà hàng, xin cho cậu nghỉ việc."

"Cái gì...Mất...Mất việc?" Nhiên Nhiên hai mắt sa sầm, rét lạnh.

Hắn vì quan tâm cậu không cho cậu ra khỏi nhà thì cậu rất vui sướng rất hoan nghênh. Nhưng hắn lại lần nữa can thiệp vào công việc của cậu trong khi chưa hỏi cậu tiếng nào thì thật là quá đáng rồi.

Lại nói cái nhà hàng cậu xin vào làm liên quan gì đến hắn. Tại sao hắn lại có thể cho cậu nghỉ việc. Hắn dựa vào cái gì chứ? Đừng nói với cậu là cái nhà hàng đó cũng là của hắn làm ra. Cậu không tin đâu.

Nhiên Nhiên khóc không ra nước mắt, quản gia lắc đầu thở dài: "Nhà hàng đó không phải của cậu chủ. Nhưng chủ nhà hàng là bạn thân thời đại học của cậu chủ a."

"Vậy lão già, ông nói xem trong cái thị trấn này trừ xí nghiệp may, xí nghiệp giày, quán ăn sân vườn, nhà hàng kim chuyển phát nhanh ra. Còn có chỗ nào tôi có thể đi làm được, còn có chỗ nào không liên quan đến hắn? Bạn của hắn, họ hàng anh chị em của hắn, ông bà cố nội nhà hắn? Ông nói đi. Tôi lập tức xin việc liền. Tôi muốn đi làm, tôi muốn kiếm tiền đóng học phí, mướn gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà, phụ giúp thêm cho hai vì thiên sứ bé bỏng ở nhà của tôi. Ông mau nói đi, lão quản gia già khả ái."

Nhiên Nhiên không muốn dựa dẫm vào Tử Đằng để người khác hiểu lầm cậu lợi dụng hắn. Cậu trước sau chỉ muốn hắn, thậm chí nhiều lúc cậu còn ước điên khùng rằng phải chi hắn là người nghèo khổ. Cậu sẽ đi làm nuôi hắn. Sau này ra trường cũng vẫn nuôi hắn, để hắn dựa dẫm vào cậu, để cậu chăm sóc hắn. Có như vậy cậu mới cảm thấy yên tâm và thỏa mãn.

Tình yêu của cậu dành cho hắn chưa bao giờ dừng lại, mỗi ngày lại nuôi lớn lên thêm. Cậu chỉ muốn chiếm hữu hắn cho riêng mình. Thậm chí là cường bạo độc đoán. Mười cái móng vuốt bấu vào cánh tay lão quản gia. Cậu không ngừng lắc qua lắc lại, lắc đến lão chóng cả mặt. Chỉ muốn hỏi lão chỗ đi làm thêm. Cậu muốn tích tiền ngay từ bây giờ mới kịp.

"Ngừng, ngừng." Lão quản gia giơ tay xin hàng. Chỉnh trang lại y phục một chút, đưa tay lên miệng hắng giọng:

"E hèm, nể cậu con mắt tinh tường nhận ra sự khả ái của lão già. Già đây cũng thành thật mà nói cho cậu biết..."

"Cậu chủ thật ra có thế lực gì đâu, cũng chỉ là doanh nhân bình thường. Giữ chức Tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần, kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị. Đứng tên chút ít bất động sản dọc theo chợ, cho người ta thuê mở tiệm photoshop, tiệm kim hoàng với mấy đại lí phân phối hàng hóa nhỏ lẻ trong chợ. Mấy chục hecta đất vườn trong đồi Đu Đủ, suối Hầm, Ba Hai hộ. Toàn bộ trồng cây lâu năm, cao su, xà cừ, bạch đàn, cẩm, xá xị...Chỉ có vậy thôi với mấy chục hecta hồ tiêu trong Lộc An, vườn điều trên Bù Nho. Và hai cái nhà hàng nằm ở Vũng Tàu, Đà Lạt."

"Cậu tránh mấy chỗ này ra, xin việc chỗ nào cũng được. À tránh luôn cái xưởng hạt điều và xưởng điêu khắc ở Lộc Hiệp. Đó chỉ có vậy thôi." Quản gia hớp vào một ngụm nước. Thiệt tình mỗi lần kiểm kê tài sản của cậu chủ. Thật là có chút khô họng.

"Hic...chỉ...chỉ có vậy thôi sao?" Cậu vốn muốn đi làm thêm tích tiền còn có ý định bắt cóc hắn. Chăm lo cho hắn để bảo đảm một điều hắn luôn thuộc về cậu. Thân thể hắn chỉ có mình cậu được chạm vào. Vậy mà khắc này lão quản gia lại nói hắn có nhiều tài sản đến như vậy. Cậu cách nào bì kịp với hắn đây.

Người đời sẽ lên án cậu đến với hắn chỉ vì tiền. Rồi hắn không phải cũng có lúc nghĩ rằng cậu đến với hắn vì tiền đó chứ?

Nhiên Nhiên gương mặt hết xanh rồi trắng. Nhiệt độ cơ thể tăng dần. 38.. 38, 5.. 38, 7.. cuối cùng dừng ở mốc 39. Cậu không còn đứng vững được nữa, giây phút ngã lăn ra nền. Bất tỉnh.

Lão quả gia cùng hai chị giúp việc bật thét lên, hô hào tá hỏa tam tinh. Cư nhiên là gọi Hàn Tử Đằng đang ở mãi tận văn phòng công ty: "Cậu chủ, cậu chủ ơi...Không xong rồi cậu chủ ơi..."
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 14: Hũ dấm chua của Hàn thiếu

Nhận được cuộc gọi khẩn của lão quản gia. Hàn Tử Đằng tức tốc thu xếp công việc trở về nhà. Bác sĩ riêng sau khi khám qua cho cậu cũng đã rời đi. Ngồi bên cạnh mép giường, nhìn bảo bối nhà mình sốt cao đến hôn mê, mâu quang của hắn nhíu lại.

Không nén nổi tức giận, hắn hướng quản gia. Giọng đầy trách móc: "Ông rốt cuộc đã nói cái gì làm em ấy ngất xỉu, còn sốt đến ba chín độ. Lúc sáng tôi rời nhà em ấy vẫn còn ngủ rất ngon, cơ thể mát lạnh bình thường. Có phải ông nói chuyện quá khứ cho em ấy nghe, có phải không?"

"Oan ức quá cậu chủ ơi, lão nào dám nói nửa lời. Là cậu ấy muốn đi làm, hỏi lão chỗ nào là lãnh địa của cậu để biết mà tránh xa cậu một chút. Lão chỉ liệt kê sơ sơ một vài nơi, vẫn còn chưa có kể xong cậu ấy đã ngất xỉu rồi."

Nhìn cậu chủ tức giận to tiếng, quản gia vẫn là sợ đến bấn loạn: "Cậu chủ, đừng tức giận hại thân thể a cậu chủ."

"Quản gia, tôi chính thức đuổi việc ông kể từ hôm nay."

Nghe một lời phát ra từ miệng hắn, lão quản gia ụp mặt vào bức tường, khóc ròng trong lòng. Hễ mỗi lần làm sai hay nói sai cái gì cậu chủ đều hăm đuổi việc lão, cư nhiên làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của lão già này.

Nhìn thấy lão ụp mặt vào tường lãi nhãi thút thít, hai cô giúp việc che miệng cười xòa. Hàn Tử Đằng đã hướng lão trầm giọng: "Ông còn đứng đó làm gì, lên lầu thu dọn đồ đạc đi."

Hắn vừa dứt thêm một câu, lão lại càng khóc to hơn, khóc đến hai cô giúp việc dỗ thế nào cũng không chịu nín khóc. Hàn Tử Đằng ôm mặt dở khóc dở cười:

"Tôi nói lão chuẩn bị chút hành lí cho tôi, đầu giờ chiều nay tôi phải chạy về Bình Long giải quyết công việc."

Nãy giờ quản gia tưởng Hàn Tử Đằng kêu lão đi thu tém quần áo rời khỏi đây, ai mà ngờ là hắn kêu đi chuẩn bị hành lí cho hắn. Lời nói quả nhiên như con dao hai lưỡi, có thể làm người ta vui cũng có thể làm cho người ta buồn.

Lão quản gia chẳng những nín dứt còn bật cười hề hà, hướng cây gậy trong tay về phía hai cô giúp việc nãy giờ đang đứng cười tít mắt mà hạ giọng sai chuyền: "Hai cô theo ta lên lầu, chuẩn bị đồ đạc cho cậu chủ."

Nhìn lão quản gia hí ha hí hửng nện bước lên từng bậc cầu thang, Hàn Tử Đằng lắc đầu thở xuống. Thật tình lão càng già thế nào lại càng giống hệt đứa trẻ nít. Nếu Nhiên Nhiên mà nhìn thấy cảnh lão khóc như này thế nào cũng trêu chọc lão cho mà coi, xem lão từ nay còn nói em ấy suốt ngày mít ướt này nọ nữa không?

Không biết trải qua bao lâu, mi mục Nhiên Nhiên rung động, cảm nhận có một bàn tay ấm nóng áp lên trán mình. Cậu mở mắt ra, thấy Hàn Tử Đằng gần trong gang tấc, đáy mắt ôn nhu ngắm nhìn cậu.

Nhớ lại cảnh xuân tình mãnh liệt đêm qua cùng hắn, cậu xấu hổ vội quay mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nữa.

Hắn phì cười, dùng hai ngón tay đem mặt cậu quay trở lại. Cất giọng trầm khàn: "Bảo bối, đều đã làm hết rồi vẫn còn trốn tránh anh sao?"

Cậu vội lắc đầu, tuyệt nhiên trải qua chuyện đêm qua, cậu không còn muốn trốn tránh hắn nữa đâu. Là tại vì cậu mới vừa nhận ra một điều khoảng cách đôi bên quá lớn, gần gũi hắn cậu cảm thấy có chút áp lực. Biết nói với hắn cái gì bây giờ, cậu không ngờ mình trải qua hai kiếp chết đi đầu thai lại vẫn còn sợ cái uy áp này của hắn.

Bên trên là hoàng đế, bên dưới là tên nô lệ. Cậu thật sự sắp bị hắn dìm đến nghẹt thở luôn rồi. Bật ho khan một tiếng cậu vươn tay bụm miệng lại, trưng ra hai gò má phiếm hồng: "Khụ...ai trốn tránh anh chứ, em đây mới lại không sợ."

Nói chuyện với hắn, hai mắt cậu nhắm nghiền, đây còn không phải trốn tránh thì là cái gì?

Nhìn bờ mi cậu khẽ rung động. Hắn mỉm cười, khoảnh khắc cúi thấp xuống hôn lên tóc cậu một cái, hít vào khoang mũi mùi hương đầy nam tính trên mái tóc cậu.

Va chạm nhẹ khiến thân thể cậu khẽ run lên, cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp từng đường gân thớ thịt. Bất quá thấy cậu mới vừa bớt sốt một chút, hắn không muốn làm cho nhiệt độ lại tăng lên, miễn cưỡng mà tách ra.

Dùng đáy mắt ôn nhu nhìn cậu, dùng bàn tay thô to mà vuốt ve gương mặt cậu: "Bảo bối, em nghỉ ngơi đi. Lúc nãy anh đã gọi về nhà xin phép ba mẹ cho em ở lại đây một đêm."

Nghe từ ở lại đây một đêm, nghĩ đến tình cảnh đêm qua. Cậu lần nữa cả người nóng ran, cứ ngỡ đêm nay sẽ được ngủ cùng hắn thêm một lần nữa, nào ngờ tiếng bước chân từ trên lầu lịch bịch chờ xuống. Chẳng bao lâu, cậu thấy hai chị giúp việc đặt hai cái va li xuống trước tầm mắt cậu.

Lão quản gia xuất hiện bên cạnh đầu giường của cậu, trưng ra gương mặt cười xuề cười xòa. Cư nhiên là nói chuyện với hắn: "Cậu chủ, hành lí đều đã chuẩn bị xong cả rồi."

Nghe một lời của lão, đáy mắt cậu mở to hoang mang, xoáy sâu vào hai cái vali to đùng đang đặt dưới nền. Sau đó ngồi bật dậy vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Hàn Tử Đằng, gấp giọng hỏi hắn: "Anh sắp sửa đi đâu vậy Tử Đằng, sao em không biết gì hết?"

"Bảo bối, anh xuống Bình Long giải quyết chút chuyện công ty. Em ở nhà ngoan đợi anh về." Hàn Tử Đằng vươn tay xoa đầu cậu, con tim cậu khắc này bất giác đập mạnh thình thịch.

Hắn đi rồi còn gọi điện cho ba mẹ cậu làm cái gì? Không có hắn cậu ở trong căn nhà rộng lớn này thật sự rất trống rỗng, rất cô độc, rất vô nghĩa. Không khắc chế được cảm xúc, cậu lắc đầu phản đối, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

Hoàn toàn không muốn hắn rời đi. Hoặc nếu có rời đi, phải cho cậu theo cùng mới chịu. Mím môi lại, bàn tay cậu càng siết chặt lấy hắn hơn, chỉ mong hai thân thể lập tức dung hòa thành một.

Nhìn thấy cậu thiếu niên cứng đầu cứng cổ một hai đòi đi theo Tử Đằng, tay bám dính không buông. Lão quản gia đều nóng hết cả mắt:

"Thật kì lạ à nha. Cậu chủ đi công việc chứ có phải đi chơi đâu, làm sao có thể đem cậu theo được. Vướng víu tay chân."

Lão còn tính nói thêm mấy câu khó nghe nữa. Hàn Tử Đằng đã trừng mắt nhìn lão. Sau đó hạ giọng xuống thấp: "Thôi được rồi, lão lên lấy cho em ấy mấy bộ quần áo bỏ chung vào với va li của tôi đi. Lại nói chiều mai đã về rồi. Chỉ cần đem một cái va li là đủ."

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên lão quản gia lại chĩa cây gậy trong tay về phía hai cô giúp việc. Một cô lật đật chuyển bớt một cái va li lên lầu, một cô chạy đi thu tém mấy bộ quần áo cho bạn đời của cậu chủ mang theo. Khỏi phải nói cậu lúc này vui sướng đến độ nào, cả gương mặt đều đã sáng rỡ lên.

(chuyển cảnh)

Vốn muốn để thư kí Diệp lái xe nhưng hiện tại có Nhiên Nhiên đi cùng, sợ cậu cảm thấy không thoải mái thế là sau khi bỏ hành lí vào trong cốp sau. Hàn Tử Đằng đã trực tiếp ngồi vào ghế lái quay sang thắt dây an toàn cho cậu, sau đó cho xe rời đi.

Quản gia cùng hai cô giúp việc đứng nhìn theo họ, có chút bất an. Bởi nào giờ sếp đi công việc luôn là đi một mình hoặc đi cùng với thư kí Diệp. Hôm nay dẫn theo cậu thiếu niên bồng bột này, còn đang sốt chưa khỏi hẳn nữa. Có khi nào làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chủ hay không?

Từ biệt thự trong trấn xuống đến huyện Bình Long khoảng tầm hơn ba mươi cây số. Có Nhiên Nhiên trên xe Tử Đằng liền chạy chậm lại sợ cậu ấy bị say. Thế là thay vì bốn mươi phút tới nơi, lại thành sáu mươi phút.

Đến nơi thấy cậu đã thấm mệt, hai mắt híp lại ngà ngà muốn ngủ. Hắn bèn ôm cậu vào phòng khách sạn đã đặt sẵn, xoay tay lại nhìn đồng hồ trên điểm ba giờ kém mười lăm. Hắn vươn tay xoa đầu cậu một cái. Trầm giọng: "Bảo bối, đi đường xa em cũng mệt rồi, ăn uống rồi ngủ chút đi."

Hắn vừa dứt lời, cậu đã thình lình nhởm người dậy. Hai tay chống nệm, há miệng ngậm lấy bờ môi hắn nhẹ mút một chút sau đó nhả ra, khẽ nói: "Tử đằng, em không mệt, em chỉ muốn anh."

Nói rồi cậu lần nữa bạo hôn, há miệng ngậm lấy bờ môi hắn. Môi lưỡi ướt mềm va chạm vang lên âm thanh đầy dụ hoặc. Hàn Tử Đằng rất muốn đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cậu nhưng hắn còn cái hẹn với khách hàng. Chỉ có tầm mười phút thật sự không thể nào đem đến thỏa mãn cho cậu.

Đôi tay dùng sức tách cậu ra, mang theo hơi thở đầy hỗn loạn: "Bảo bối, đừng quậy nữa. Anh sẽ trễ cuộc hẹn với khách hàng."

"Em...em xin lỗi!" Cậu ham muốn hắn đến mức quên đi hắn đến đây là vì công việc. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cả hai ngồi trên giường trong thinh lặng, nhìn gương mặt tự trách của cậu cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nheo mắt lại kéo cậu vào lòng, giọng đã khàn đi không ít: "Bảo bối, tối anh đền cho em."

Vừa lúc này chợt có tiếng gõ cốc cốc vang lên. Hắn đứng dậy mở cửa, phục vụ nhanh chóng đem cơm nước vào trong phòng.

Cậu thiếu niên hai mắt tròn xoe long lanh. Lúc này cậu mới biết hắn đã gọi cơm cho cậu. Thật sự quá mức chu đáo. Hôn lên tóc cậu một cái sau đó hắn rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đóng lại con tim trong ngực cậu còn nhảy múa lon ton. Hắn chiều chuộng cậu hết mực, còn nói đêm nay sẽ đền cho cậu. Thân thể cậu sắp tan chảy ra luôn rồi. Sống trong tình yêu thương bao bọc của hắn. Cậu thật sự quá mức sung sướng, quá mức ấm áp.

Mang theo tâm trạng hưng phấn cậu ngồi xuống bàn ăn mà hắn đã gọi cho cậu. Toàn món mà cậu thích. Nào sườn xào chua ngọt, cá trứng chiên giòn chấm tương ớt, canh măng nấu miếng. Mùi thơm bay lên nức mũi.

Đang đói bụng cậu rất thành thật mà gom hết một bàn đồ ăn vào trong bụng. Ăn no cậu thiếu niên tay xoa ổ bụng tròn trĩnh, ngửa đầu ra sau ghế tựa thỏa mãn.

Chưa đầy hai phút sau ốc sên non nớt bụng bự có chút chán bèn bật tivi lên xem, mở tủ lạnh lấy đến mấy lon co ca cùng bắp rang bơ ăn vặt.

Trải qua hơn nửa tiếng đồng hồ cậu chuyển hết kênh này tới kênh kia, coi đến mệt quá ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Không biết trải qua bao lâu cậu lại vì tiếng ồn náo trên ti vi mà làm cho thức giấc. Lăn qua lăn lại trên giường, kéo rèm nhìn ngoài cửa sổ.

Bầu trời tối đen như mực, cả con phố xa lạ đều đã lên đèn mà Hàn Tử Đằng vẫn chưa quay trở lại. Cậu đã có phần bồn chồn sốt ruột.

Chợt nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên cộc cộc. Cậu lật đật chạy ra mở cửa, ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng. Cậu cứ ngỡ là hắn đã về tới, nào ngờ cánh cửa mở ra đập vào tầm mắt cậu lại là thư kí Diệp, tia vui mừng trong mắt cậu rất nhanh tan biến mất.

Cậu ngó quanh trên đường hành lang cố tìm ra bóng dáng thân thuộc. Kết quả lại chẳng nhìn thấy gì ngoài hành lang dài trống vắng. Thân thể cậu tự dưng có chút lạnh. Cậu thu vội tầm mắt về dừng trên thân ảnh của thư kí Diệp trẻ tuổi.

Chưa kịp hỏi anh ta rằng tại sao anh ta lại đến đây, và Hàn Tử Đằng giờ này vẫn còn chưa có về. Giờ này cũng đã gần mười giờ rồi, đừng nói là hắn vẫn còn hẹn với khách hàng đấy chứ?

Dường như hiểu được tâm trạng của cậu. Chưa đợi cậu hỏi, thư kí Diệp đã phì cười nhìn cậu: "Đừng tìm nữa, sếp vẫn chưa có về đâu. Sếp bảo tôi nhắn lại với cậu, anh ấy đêm nay về hơi muộn. Cậu ngủ trước đi đừng đợi nữa."

"Hơ...về muộn là khi nào nữa chứ ha, đã gần mười giờ đêm. Còn bàn bạc công việc?" Nghe tin hắn về muộn, lòng cậu nóng sôi lên rồi.

Cậu chờ hắn suốt từ chiều đến tận bây giờ, hiện tại nói cậu đi ngủ trước. Ở một nơi xa lạ giường phòng. Không có hắn bên cạnh, cậu làm sao có thể ngủ được đây.

Lại nói khi cậu hỏi tên thư kí này hắn ở đâu, anh ta lại im lặng không trả lời. Linh tính mách cho cậu biết tên thư kí này có gì giấu giếm cậu, lời nói cứ mập mờ sao ấy.

Cậu thật sự không tin đâu, càng không muốn ngồi lì trong phòng đợi hắn nữa. Cậu nhất định phải ra ngoài tìm hắn. Không tin tưởng thư kí Diệp, càng không muốn hỏi thêm anh ta câu nào. Bởi anh ta toàn giấu giếm không thành thật. Nhiên Nhiên cứ thế bất thình lình chạy ra khỏi phòng.

Mắt thấy cậu chạy ra ngoài, đường xá rộng lớn thông phương. Cậu lại chưa từng đến cái loại địa phương này bao giờ. Sếp đã nhờ anh ta trông chừng cậu, khắc này lại để cậu đi lạc mất tích thì thật không hay. Thế là anh ta đành đuổi theo cậu.

Biết cậu không nhìn thấy Tử Đằng sẽ không chịu quay về, anh ta hết cách đành nhượng bộ mà dẫn cậu đi đến chỗ của sếp.

Đó là một quán karaoke gần khách sạn, đến nơi trong căn phòng lạnh. Qua lớp kính cửa, cậu thiếu niên và thư kí trẻ nhìn thấy trong phòng mấy tên nam nhân tai to mặt bự đang nói cười, bia cụng hết ly này đến ly khác. Mĩ nữ kề cận phục vụ tận tình giữa tiếng nhạc nền kích động trong đó có cả Hàn Tử Đằng.

Hắn đang ngồi cạnh một cô gái trẻ xinh đẹp, ăn mặc phong phanh phơi bày cơ thể với làn da trắng nộn nõn nà. Cô ta còn đút đồ ăn cho hắn nữa. Hắn lại còn nhận lấy đồ ăn của cô ta đút cho, ăn một cách ngon lành. Và còn...

Hắn còn mỉm cười với cô ta.

Máu nóng tích tắc bốc đỉnh đầu. Không chịu đựng được nữa cậu thiếu niên gầm lên khoảnh khắc tính mở ổ khóa xông vào trong phòng. Kết quả lại bị thư kí trẻ kia hai tay ngăn lại.

"Cậu đừng nóng. Sếp đang bàn chuyện làm ăn, cậu đột ngột xông vào bây giờ sẽ phá hỏng hết tất cả. Với lại cậu đã hứa với tôi đến đây nhìn qua sếp một cái rồi sẽ quay trở lại phòng mà. Được rồi chúng ta mau đi về thôi." Thư kí Diệp cầm tay cậu lên tính kéo đi.

Cậu đã gạt tay anh ta ra, trừng mắt lớn giọng: "Làm ăn? Cái này mà gọi là làm ăn sao? Anh có nhầm không vậy?"

"Cậu đừng ầm ĩ, không phải như cậu thấy đâu. Sếp quan hệ xã giao với mấy ông lớn. Đàn ông với nhau mà, chuyện này cũng là lẽ thường. Mới đầu tôi còn ngại ngùng, đi theo anh ấy nhìn hằng ngày cũng thành quen. Với lại sếp cũng chỉ qua loa nào có thật tình với ai bao giờ. Cậu đã là người của sếp cũng nên thông cảm chuyện này. Đừng chấp nhất nữa."

"Chuyện hằng ngày sao. Hắn mỗi lần bàn chuyện làm ăn đều phải có gái ngồi bên cạnh thế này sao, con mẹ nó đây là cái lí lẽ gì? Anh còn bảo tôi đừng chấp nhất. Anh không yêu anh ấy, anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi. Làm sao hiểu?"

Nhiên Nhiên gào lên. Thư kí trẻ rất nhanh hai mắt chùng xuống, thầm lặng. Thật nực cười, cậu không là tôi. Cậu hiểu được tôi không yêu con người đó. Tôi lại có thể làm gì? Ngay cả bờ vai của con người đó tôi còn không thể chạm vào...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 15: Mật đắng hay mật ngọt!

Cả hai đang giằng co bên ngoài, cánh cửa phòng bật mở. Nhân viên tiếp thị bia bước ra, thư kí Diệp kéo vội cậu thiếu niên đang nóng giận về một góc khuất. Tay còn lại bịt miệng cậu ta, chỉ sợ cậu ta sẽ rống lên. Làm mất mặt sếp.

Lại nói tiếp thị bia rời đi chưa đầy năm giây. Hàn Tử Đằng đã liền đó bước ra, tay cặp kè cô gái trẻ xinh đẹp nõn nà, chính là cô gái nãy giờ ngồi cùng hắn trong phòng.

Đáy mắt Nhiên Nhiên cơ hồ bốc lửa lên ngay khi nhìn thấy hình ảnh này. Cậu giằng co cùng thư kí Diệp, muốn lao đến tách hai người bọn họ ra. Trong lúc cậu giằng co cùng anh ta, cậu vẫn luôn dán chặt mắt lên thân ảnh của hai cái kẻ vụng trộm sau lưng cậu.

Cậu nhìn thấy đôi nam nữ nhanh chóng hướng về bãi đỗ xe. Trong đầu cậu khắc này không khỏi dấy lên cái suy nghĩ tồi tệ nhất.

Bởi lẽ vào giờ này đã khuya lắc khuya lơ, Hàn Tử Đằng không quay về nghỉ ngơi. Hắn còn lái xe chở cô gái kia đi đâu? Vừa mới ăn tối no say ở trong phòng tầm giờ này còn có thể làm gì khác ngoài đi ngủ. Vì thế cậu chắc mười mươi là hắn cùng với cô gái kia, hai người đi vào trong khách sạn?

Cậu bật gầm lên một tiếng dùng hết sức thoát khỏi bàn tay của thư kí Diệp chạy theo họ. Thế nhưng khi cậu thoát được thư kí Diệp thì đã muộn mất mấy giây, chiếc xe đã lăn bánh rời đi.

Không kịp nghĩ nhiều, giấc này cậu chỉ còn biết chạy thục mạng theo chiếc xe đó. Chiếc xe của Hàn Tử Đằng. Hắn đang ngồi trên đó nhưng rất tiếc bên cạnh hắn còn có một người, là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Vụt nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng nhạc. Hắn cặp vai cô ta thân mật. Một màn trước mắt đến đứa trẻ nít lên ba tuổi còn nhận ra là cái tình ý gì, huống hồ là cậu.

Nghĩ đến đây cậu lại càng liều mạng mà chạy theo phía sau xe hắn, miệng không ngừng gọi tên hắn. Rất tiếc chỉ trong vài cái chớp mắt chiếc xe đã lao đi mất hút, bỏ lại thân ảnh đáng thương của cậu ở lại phía sau.

Tình cảnh này y hệt như cái ngày của mười lăm năm về trước. Cậu cũng đã từng chạy theo sau hắn như thế này, rốt cuộc bị hắn bỏ lại phía sau.

Nói cái gì mà anh yêu em nhất trên đời. Thì ra tất cả chỉ là dối trá, gạt người. Khoảnh khắc quá kích động, cậu thiếu niên khuỵu chân xuống đường, bờ vai run lên bần bật.

Nhìn thấy cậu suy sụp đến mức này. Mặc dù lâu nay không ưa cậu cho lắm nhưng chả hiểu sao giấc này thư kí Diệp có chút xót xa không nỡ. Anh cúi xuống một chút đỡ cậu lên, miệng bật âm an ủi:

"Cậu đừng hiểu lầm, sếp có lẽ đưa cô gái đó về nhà cũng nên. Sếp vốn ga lăng với phái nữ mà, lại nói đang ngồi cùng mấy ông lớn, muốn đứng lên cũng phải viện chút lí do."

Nói ra một lời an ủi chẳng những không hạ được cơn ghen tuông của cậu thiếu niên. Trái lại còn làm cho cậu ta thêm hiểu lầm là anh cố tình bao che cho sếp của mình. Thế là cậu đột ngột gạt bàn tay của anh ta ra, khẽ thấp giọng:

"Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi." Ánh mắt cậu chùng xuống âm lạnh. Cứ thế lặng lẽ quay về phòng khách sạn, bỏ lại sau lưng nỗi đau không một ai thấu suốt.

Suốt hai kiếp cậu luôn chân thành đối đãi một người, trái tim chỉ dung chứa một người. Chính là hắn. Chỉ mình hắn. Vậy mà, hắn ngược lại hết ngủ với người này lại ngủ với người kia, đến độ đi kí hợp đồng cũng phải mang gái bên cạnh, xem như là chuyện bình thường.

Tình yêu đối với hắn thật dễ dàng, cho đi thật quá dễ dàng. Như một trò đùa hớ hên lố bịch của kẻ hèn hạ, dùng nó để lấp liếm ngụy biện cho những hành động sai trái cốt thỏa mãn thú tính của bản thân. Lần này cậu quả thật giận hắn thật rồi.

Thư kí Diệp trái lại trong lòng nghĩ theo chiều hướng khác. Nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Anh lắc đầu thở hắt ra một hơi: "Cái cậu nhóc này, tính tình thật trẻ con, chỉ nghĩ theo một chiều. Mình đã giải thích hết lời cậu ta vẫn không chịu hiểu, lòng dạ hẹp hòi, tính tình sốc nổi. Cậu ta ở cạnh sếp chỉ sẽ gây rắc rối cho sếp mà thôi, chí ít mình thích hợp hơn cậu ta."

Lại nói Nhiên Nhiên sau khi quay về phòng khách sạn. Cậu nằm im thin thít trên giường, đôi mắt mở to nhìn vào bức tường thẩm màu giữa ánh đèn neon mờ nhạt trong đêm. Không chớp không động.

Không biết qua bao lâu, cậu nghe cánh cửa phòng bật mở, tiếng giày da in chạm mặt nền. Biết Tử Đằng trở về, cậu nhắm nghiền hai mắt giả vờ như đã ngủ say. Một mùi hương thơm nhàn nhạt bất giác len vào khoang mũi của cậu, là mùi trên cơ thể của Hàn Tử Đằng.

Hắn đang cởi áo khoác ngoài ra vứt sang một bên, không nhanh không chậm leo lên giường ngồi sát bên cạnh cậu. Biết hắn đang nhìn mình con tim trong lồng ngực của cậu khắc này lại càng đập mạnh hơn. Toàn thân run rẩy.

Nhìn bờ vai của cậu run rẩy vẫn cố gắng kiềm nén không động. Hắn chạm tay vào chiếc gối cậu đang nằm, ánh mắt biến sắc. Quả nhiên chiếc gối ướt đẫm nước, nước mắt của em ấy. Đã khóc sao, còn giả vờ ngủ?

Thứ này chắc chắn giận lẫy mình về muộn đây mà. Hàn Tử Đằng nghĩ thầm trong đầu, đoạn nằm xuống bên cạnh. Từ sau lưng vòng tay ra trước ngực của cậu, ôm cậu vào lòng hắn. Cằm đặt lên hõm vai của cậu. Hơi nóng phả ra trong đêm tối tĩnh mịch:

"Bảo bối, anh xin lỗi vì đã về trễ, đừng giận anh!" Nói rồi hắn cắn vào vành tai cậu một cái. Thân thể cậu quả nhiên run lên bần bật.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu này, hắn không cách nào nhịn được. Vốn muốn ôm cậu ngủ, lại cởi y phục của cậu ra.

Cậu thiếu niên mi mắt rũ xuống quay mặt sang một bên. Không nói không rằng, để yên cho hắn cởi y phục của cậu. Được ngón tay của hắn chạm vào da thịt, xúc cảm đều cũng tăng lên gấp bội. Nhưng hiện tại cậu rất giận, không muốn bộc lộ cảm xúc để hắn nhìn thấy. Cứ thế cậu nằm yên nhẫn nhịn, răng cắn bờ môi.

Tử Đằng cúi xuống hôn lên cằn cổ của cậu một cái, mệnh căn từ phía sau đâm mạnh vào trong hậu huyệt.

"Ưm.. haa haa..." Quá đau đớn hoang dại. Cậu bật miệng rên rỉ, một vệt nước ức chế mà chảy ra.

Cậu cứ ngỡ Hàn Tử Đằng vừa mới quan hệ với cô gái kia ở bên ngoài vẫn còn có thể đè cậu ra để mà làm tình. Trong lòng liền mắng thầm hắn là tên cầm thú đội lốt người. Không một ai có thể thỏa mãn được hắn. Trong mắt hắn chỉ có tình dục, hoàn toàn không tồn tại tình yêu. Hắn căn bản chỉ xem cậu là đồ vật của hắn. Không hơn không kém.

Thế là suốt quá trình giao hợp. Nhiên Nhiên không nói một lời. Hàn Tử Đằng nhìn cậu không tha thiết như mọi khi lại tưởng nhầm rằng cậu còn mệt sau cơn sốt ban chiều. Hắn miễn cưỡng dừng lại cuộc hoan ái, ôm cậu vào lòng đi vào giấc ngủ.

Thấy hắn dừng lại cuộc hoan ái. Nhiên Nhiên ngược lại cho là hắn đã phóng túng cùng cô gái kia quá nhiều nên không còn cảm giác với cậu. Cuộn người lại một cục, ngón tay cậu siết chặt dưới lớp chăn. Một đêm này cậu đành mất ngủ.

Sáng hôm sau, vốn tính đưa cậu đi hồ Sóc Xiêm vui chơi như dự định nhưng nhìn sắc diện của cậu nhợt nhạt, bờ mắt xuất hiện quầng thâm. Hàn Tử Đằng càng đinh ninh là cậu bệnh đến không ngủ được.

Quá mức lo lắng thế là ngay sau khi ăn uống xong xuôi. Hắn liền lái xe đưa cậu về thị trấn muốn đến thẳng bệnh viện để khám qua cho cậu. Chẳng những khám hôm nay mà còn phải kiểm tra định kì hàng tháng nữa. Bởi lẽ chuyện quá khứ đã để lại cho hắn bài học đắt giá.

Hắn không muốn bê trễ ngó lơ sức khỏe của cậu để phải ôm mối tình dang dở suốt phần đời còn lại.

Ấy vậy mà cậu thiếu niên ngồi bên cạnh không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Suốt cả quãng đường ôm hận trong lòng, tìm cách trả thù kẻ bạc tình lang là hắn.

Thấy cậu một bộ im lặng, càng không có nhìn hắn. Khắc này hắn chợt nhận ra là ngoài mệt mỏi cậu hình như còn giận dỗi hắn nữa. Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua hắn về trễ sao? Đã xin lỗi rồi thế nào em ấy vẫn còn giận? Em ấy yêu đến cố chấp luôn rồi.

Nghĩ đến đây, tim hắn vặn xoắn. Một tay lái xe, một tay áp lên bàn tay cậu. Mười ngón đan xen vào nhau: "Bảo bối, anh để thư kí về trước, ngồi chung xe sợ em không thoải mái. Em vẫn còn giận anh sao bảo bối? Đêm qua anh.."

"Đủ rồi." Nhiên Nhiên đột ngột lớn tiếng ngắt ngang lời nói dang dở của Tử Đằng, rút ngón tay ra khỏi bàn tay của hắn. Chỉ là câu trước câu sau đã chùng mặt xuống nhỏ giọng:

"Em.. muốn đi vệ sinh."

Tử Đằng cũng là không có để bụng tính khí của cậu, dừng xe lại bên mép đường. Đã đi một đoạn khá xa thị trấn, quanh đây chỉ toàn là rừng cây vắng người qua lại. Không sợ ai nhìn thấy bảo bối của hắn.

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu: "Bảo bối, em xuống đi đi."

Nhiên Nhiên mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào cái lùm cây um tùm bên lề đường. Chẳng hiểu sao qua một lúc lâu cậu vẫn chưa trở ra. Tử Đằng sốt ruột bước xuống xe đi vào tìm cậu. Nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Ánh mắt hắn ngày càng lộ vẻ hoang mang: "Bảo bối, em đâu rồi? Lên tiếng đi bảo bối?"

Bảo bối của hắn nào có đi đâu xa. Ngay khi hắn quay vào tìm cậu. Cậu đã quay ngược trở ra từ một lối khác, vòng đến trước xe của hắn. Dùng cây gỗ dài đập vỡ nát kính ô tô, xì lốp xe bẹp dí.

Vừa đập cậu vừa mỉm cười hả hê, hai con mắt ngược lại đỏ hoe sắp khóc. Cậu chỉ đơn thuần muốn phá hỏng xe của Tử Đằng để cho hắn nếm mùi vị khổ ở lại dọc đường, lại không nghĩ rằng chính mình cũng bị kẹt lại đây cùng hắn. Lòng ghen tuông đã làm cho cậu đánh mất lí trí, vô tình hại người cậu đã hai kiếp yêu thương.

Khắc này Tử Đằng nghe tiếng động lớn bên ngoài. Ánh mắt biến sắc hắn nhanh chóng quay ngược trở ra. Thình lình nhìn thấy hắn quay ngược trở ra. Cậu giục vội cái cây xuống đất, lần nữa nhanh chân chạy đi. Để lại một bãi chiến trường hỗn độn.

Hàn Tử Đằng đi tới phát hiện ra xe mình bể nát, mảnh vỡ đầy đất. Nhìn quanh hai ngả đường lộ vắng hoe chỉ thi thoảng mới có vài chiếc xe honda qua lại. Hắn biết ngay là bảo bối nhà hắn đã làm ra việc này, càng biết em ấy đã chạy trốn.

Hai mắt hắn tích tắc âm trầm, lồng ngực đau buốt một mảng: "Bảo bối, sao em lại làm như vậy?"

Nén giận xuống, hắn lần nữa quay vào rừng tìm cậu. Gọi cậu khắp nơi. Gọi đến cổ họng hắn dường như có chút đau rát mà bóng dáng cậu vẫn chẳng thấy đâu. Hắn cảm thấy mất mát cùng vị đắng dâng lên trong cổ họng. Thật sự quá mức chua chát. Quá mức cay đắng:

"Bảo bối, anh biết em đang ở đây mà. Mau ra đây đi, bảo bối."

Nhiên Nhiên núp trong bụi rậm gần đó, ló hai con mắt nhìn ra thấy tấm lưng cao lớn cùng bờ vai vững chãi của Tử Đằng. Hắn đang gọi cậu. Hắn đang quay đầu tìm kiếm cậu khắp nơi. Hốc mắt cậu lại đỏ hoe, sắp khóc:

"Tại sao, tại sao chứ?" Cậu tự hỏi hắn đã không cần mình. Hắn có thể tức giận, hắn có thể bỏ mặc cậu mà rời đi. Tại sao hắn còn chưa chịu rời đi, tại sao hắn còn tìm cậu? Hiện tại cậu rất bối rối. Cậu hoàn toàn không biết nên làm gì cả.

Hức hức...

Nghe tiếng khóc nấc của cậu phát ra gần đó, Tử Đằng nhanh chóng tìm thấy vị trí của cậu. Vốn rất giận hành động ngốc nghếch của cậu đã gây ra nhưng khi nhìn thấy cậu khóc. Nhìn thấy bờ vai cậu run rẩy, cơn giận của hắn đã tiêu tan.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trầm giọng: "Bảo bối, tìm thấy em rồi. Nói anh nghe sao em phải làm vậy? Anh chỗ nào không đúng phật lòng em?"

"Hức hức, Tử Đằng chỗ nào cũng không đúng, chỗ nào cũng đều sai, đều khiến em đau lòng. Tử Đằng là kẻ xấu, haa.. haa...Nói gì mà chỉ yêu một mình em. Đêm qua chở cô gái kia vào khách sạn. Tử Đằng là tên khốn, gạt người "

Cậu thiếu niên mếu máo, hai cái tay đập lịch bịch vào lồng ngực của Tử Đằng. Nhìn thấy cậu ghen, thật sự khiến hắn quá mức kinh hỉ. Hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ này, khoảnh khắc hắn nắm hai cái tay nháo loạn của cậu lại. Thình lình hôn lên môi cậu, hôn đến mãnh liệt.

"Bảo bối, đêm qua anh đưa cô gái kia về nhà. Hoàn toàn không làm ra loại chuyện gì xằng bậy. Em lại ghen đến mức này?"

"Ưm.. haa..."

Tử Đằng tách khỏi bờ môi ướt mềm của Nhiên Nhiên kéo theo một sợi chỉ bạc dây dưa. Ngón tay quệt qua khóe mi ngấn nước của cậu. Khí tức nồng đậm phả ra ấm nồng:

"Bảo bối, anh không muốn giải thích nhiều, em nghe đây anh chỉ nói một lần. Anh yêu em, chỗ này của anh cũng chỉ có một mình em chạm vào, một mình em hàm chứa. Chỉ có thể là em!"

Quá mức kinh hỉ, Nhiên Nhiên vỡ òa vòng tay ra sau gáy cổ của Tử Đừng, há miệng ngậm lấy bờ môi của hắn, ngậm mút. Nôn nóng cởi áo sơ mi của hắn ra, thọc ngón tay vào bên trong, vuốt ve lồng ngực kiện mĩ của hắn.

"Không vội, bảo bối. Anh là của em!"

Tử Đằng ngã xuống đất, để Nhiên Nhiên nằm trên thân thể của hắn. Vụng về hôn hắn, phía dưới hậu huyệt không ngừng nuốt nhả mệnh căn của hắn. Vang lên âm thanh ướt át, cùng tiếng rên rỉ đầy mê loạn.

Cơn hoan ái qua đi, cậu thiếu niên ngủ ngon trên đùi của Tử Đằng, cái tay vẫn còn thọc vào trong lồng ngực của hắn, áo hắn bị cậu cởi hết mấy cúc lộ liễu lồng ngực kiện mĩ. Nhìn hắn khắc này lại càng sexy dụ hoặc mười phần.

"Alo...Thư kí Diệp, cho xe đến đón tôi, qua địa phận Thanh Lương một chút, cạnh bìa rừng.."

Tử Đằng gọi điện thoại, mắt vẫn dừng trên gương mặt của bạn đời. Nhìn cậu say ngủ.

Ai nói hắn lòng dạ sắt đá, trái tim nặn từ đất sét. Nếu nói Nhiên Nhiên vội vàng, yêu hắn theo cái kiểu trẻ con của tuổi mới lớn, bồng bột dại khờ. Thì hắn chính là một nam nhân trưởng thành, vừa nghiêm nghị, quyết đoán. Lại không thiếu phần tinh tế, cuồng liệt. Một khi đã yêu thương cậu, liền không dễ dàng thay đổi...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 16: Bảo bối - Anh yêu em!

Hàn Tử Đằng để yên cho Nhiên Nhiên ngủ trong vòng tay hắn, cứ thế bế cậu lên xe do thư kí Diệp đánh tới mà mang cậu về biệt thự. Cậu ngủ say, chìm vào miền kí ức xưa kia. Trong mơ, cậu nghe tiếng Hàn Tử Đằng gọi cậu bằng chất giọng trầm thấp mang theo âm thanh đầy thê lương, tức tưởi:

"Nhiên Nhiên, em đừng chết, đừng bỏ anh!"

Trong căn phòng quen thuộc, căn phòng cậu từng nằm ngủ mỗi ngày. Cậu đứng đó, cậu nhìn thấy hắn ôm xác của cậu ngồi ở trên giường. Hắn đang khóc, nào giờ cậu chưa từng nhìn thấy hắn khóc qua. Đây là nước mắt thật sao?

Cậu đi lại gần bên hắn, vươn ngón tay cố chạm vào giọt nước mắt của hắn. Nhưng cậu không cách nào làm được, ngón tay cậu xuyên qua vệt nước long lanh trên mặt hắn.

Hốc mắt cậu vụt mở to kinh ngạc rồi rất nhanh chìm xuống. Cậu quên mất một điều. Cậu đã chết rồi, xác cậu đã lạnh, đã cứng đờ.

Hàn Tử Đằng vẫn ngồi đó khăng khăng giữ lấy thân thể cậu, không cho ai đem đi chôn, giờ khắc này, cậu mới biết được hắn đã yêu thương cậu nhiều đến mức nào.

Phút giây không kiềm lòng được. Cậu bật thốt lên: "Tử Đằng, mau buông ra đi, đừng ôm nữa. Cậu sẽ bị lây bệnh đó."

Thế nhưng hắn không nghe thấy lời cậu nói. Hắn vẫn ngồi đó lặng lẽ ôm lấy thân xác của cậu. Nhìn thấy hắn khóc, nhìn thấy bờ vai vững chãi của hắn run rẩy. Cậu tự hỏi lòng mình, rằng con người tự cao tự đại như hắn lại có lúc hạ mình vì cậu đến mức này sao.

Hắn không màn đến thân phận của hắn, hắn mù quáng đến quẫn trí luôn rồi. Nhìn thấy hắn dằn vặt vì cái chết của cậu, nhìn thấy hắn vì cậu mà hành hạ bản thân đến tàn tạ, héo mòn. Cậu thật nhịn không được nữa rồi.

Dù hắn có từng đối xử với cậu tệ bạc vô tình đến cách mấy, chứng kiến cảnh hắn ngược đãi thân thể hắn. Cậu chỉ muốn ngay lập tức được sống lại một lần nữa. Lập tức chạy đến bên cạnh hắn, dùng đôi tay này ôm hắn vào lòng. Một lần nữa cậu yêu thương hắn. Một lần nữa cậu khao khát được sống tiếp. Cậu yêu hắn vô vàn.

"Đừng khóc...Tử Đằng..."

Nhiên Nhiên mê man gọi tên hắn, chậm tỉnh lại. Nước mắt đã ẩm ướt khóe mi. Mặc dù luân hồi cậu nhớ được tiền kiếp, nhưng vẫn quên mất một số chuyện. Nhất là chuyện lúc cậu mới mất.

Giấc mơ này chính là ký ức kiếp xưa của cậu, cậu dường như mới nhớ ra thêm chút chuyện gì đó đã lãng quên. Ở trạng thái du hồn, cậu nhìn thấy Tử Đằng ôm xác của cậu vào lòng. Hắn còn khóc, còn một mực không buông. Hắn yêu cậu từ lúc đó sao, hay còn sớm hơn nữa.

Dường như cậu đã bỏ quên một cái gì đó, miễn cưỡng nhớ tiếp cậu lại không thể nào nhớ thêm được điều gì nữa ngoài nhìn thấy hắn ôm xác cậu ngồi khóc ở trên giường.

Nếu cậu không chết trẻ, có lẽ không uổng phí mất mười lăm năm trời dài đằng đẵng. Giờ cậu muốn biết rốt cuộc mười lăm năm qua. Hàn Tử Đằng hắn đã sống thế nào?

Nếu không có lần gặp gỡ ngẫu nhiên ngày hôm đó, hắn có còn nhớ đến cậu không, dù chỉ một lần. Hay là mồ xanh cỏ. Hắn đã vội quên?

"Hừ, nằm trong lòng cậu chủ, ngủ ngon quá ha?" Lão quản gia thình lình cất tiếng nói, nửa con mắt chán ghét đảo lên người cậu. Cậu vội thâu tém quần áo xộc xệch lại đàng hoàng, ngó quanh căn phòng quen thuộc.

Cậu đã về nhà rồi sao, cậu về hồi nào. Còn có Tử Đằng, hắn đã đi đâu rồi, hắn không có ở đây.

Cậu bắt đầu cuống lên, lao xuống giường tính chạy đi tìm hắn, lão quản gia đã giơ cái gậy chắn trước mặt cậu ngăn lại. Bắt đầu mở miệng với lời lẽ ngập mùi chán ghét: "Tìm cái gì, vừa mới tỉnh lại đã loi nhoi y hệt con nít. Bảo sao cậu chủ không mệt."

Bất quá...

"Không cần tìm nữa. Cậu chủ sau khi đem cậu về đây đã đến điều hành công ty rồi. Trước khi đi còn không quên căn dặn lão cho cậu ăn uống đầy đủ, quan tâm đến thế là cùng." Quản gia miệng nói ngón tay chỉ về mặt bàn bên cạnh giường.

Hai cô giúp việc nhanh nhẹn bưng thức ăn đến đặt lên đó, đầu cúi thấp xuống nở nụ cười xòa:

"Mợ chủ, mời dùng cơm trưa a."

Ách, mợ chủ?

Nghe hai cô giúp việc xưng hô với cậu bằng tiếng mợ chủ, hai vành tai của cậu đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Cậu thiết nghĩ Hàn Tử Đằng, cái thứ này mười mươi là bảo người làm gọi cậu là mợ chủ, muốn cậu xấu hổ đến chết sao?

Thấy cậu trầm ngâm chưa bước tới bàn ăn, quản gia tưởng cậu được gọi hai từ mợ chủ bắt đầu lên mặt thị sủng thành kiêu, đâm ra trong lòng ông càng thêm bực bội.

Vốn muốn bỏ qua cái chuyện ở trong rừng cậu đã gây phiền toái cho cậu chủ, khắc này ông ta không giữ được nữa, lửa cháy đổ dầu cứ thế mà tuôn ra. Lời lẽ cay nghiệt tận mấy lần:

"Hừ, cậu thiếu niên này đừng ỷ cậu chủ yêu thương cậu rồi muốn làm gì thì làm. Cả gan đập xe của cậu chủ, lão nói cho cậu hay. Bất luận cậu có phải là bạn học thời niên thiếu của cậu chủ hay không, lão cũng không tin vào ba cái chuyện đầu thai luân hồi vớ vẩn đó đâu. Nhưng lão chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ một điều, đừng lợi dụng gương mặt này làm tổn thương cậu chủ. Lão chắc chắc không để yên."

Quản gia nghiến răng kèn kẹt, khói nóng bốc đỉnh đầu mà nhìn cậu, nói xong liền hậm hực quay đầu rời khỏi phòng. Ánh mắt cậu chùng xuống, hai tay nắm chặt.

Chậm một giây cậu mới có đủ dũng khí để mà lên tiếng nói, mắt còn không hướng tấm lưng của lão quản gia: "Lão già, ông đứng lại đó cho tôi. Làm sao ông biết tôi không phải là cậu ấy? Chẳng phải lúc trước khi Tử Đằng đem tôi về đây, ông còn rất hoan hỉ, rất quan tâm đến tôi hay sao. Thậm chí còn không màn đến thân phận nghèo hèn của tôi, vẫn châm trước cho tôi bên cạnh hắn. Cơ mà hiện tại đã lại chán ghét tôi rồi. Tôi nhớ qua lúc trước là chưa từng xích mích với ông bao giờ?"

Nghe một lời này, quản gia cùng hai cô giúp việc đột ngột khựng chân lại. Hốc mắt mở to, trong lòng đồng dấy lên suy nghĩ hiển nhiên: Nói ra được lời lẽ tự tin chính xác độ này. Không còn nghi ngờ gì nữa, người thiếu niên trước mắt chính là người cậu chủ của họ hằng mong đợi?

Rõ ràng không tin vào ba cái chuyện luân hồi vớ vẩn, nhưng sự việc trước mắt quá mức chân thật. Không thể bác bỏ, càng không thể nào không tin. Lão quản gia cùng hai cô giúp việc chậm quay đầu lại, chậm rãi lắng tai nghe cậu thiếu niên trước mặt họ kể một số chuyện trước đây khi cậu ta đã từng sống trong căn nhà này.

Càng nghe, ánh mắt quản gia càng ngày càng xám ngoét. Cậu ấy nói đúng quá, cái chuyện cùng cậu chủ gieo hạt tử đằng vào năm ấy. Cái chuyện bạn cậu chủ qua đời vì căn bệnh ung thư cũng chỉ có vài ba người biết. Cậu chủ chưa từng kể qua với người ngoài. Đây đích thị là cậu thiếu niên của mười lăm năm trước rồi. Cậu ấy đã lần nữa luân hồi. Quay về bên cậu chủ.

"Rồi cậu có biết mười lăm năm qua cậu chủ đã sống thế nào không?"

Lão quản gia trầm mặc, đoạn dẫn Nhiên Nhiên đến một căn phòng nằm trong căn biệt thự này. Cậu làm sao mà không nhận ra cho được, căn phòng này lúc xưa cậu ngủ mỗi ngày, hơn thế nữa cậu đã chết ở đây. Ánh mắt cậu chợt nhiên tái sầm, quay qua nhìn lão quản gia. Mi mục nhíu rũ: "Lão già, ông dẫn tôi vào đây làm cái gì?"

"Nhiên Nhiên, lúc cậu mới mất cậu chủ không đêm nào ngủ được. Mỗi đêm đều phải dùng đến thuốc an thần do bác sĩ tiêm cho. Cậu chủ thậm chí một thời gian dài không thể đến lớp. Toàn bộ quần áo đồ đạc của cậu đều được giữ lại, nguyên vẹn trong căn phòng này."

"Mười lăm năm qua cậu chủ hầu như không về bên nhà ông bà chủ. Tối tối đều ngủ trên chiếc giường này, ngày ngày đi học về ôm lấy kỉ vật của cậu, chăm sóc cây hoa tử đằng trong khu vườn."

"Thời gian qua đi ngót năm năm lão cứ ngỡ thời gian là liều thuốc hũ hiệu nhất. Cậu chủ có thể quên được cậu thiếu niên ấy. Thế nhưng đến một ngày. Hôm đó cậu chủ mang về một cái hủ nhỏ, nâng niu như báu vật trong lòng không cho bất kì ai động vào, khi ăn khi ngủ đều giữ khư khư bên cạnh."

"Cậu có biết cái hủ đó đựng gì bên trong không? Đó chính là hài cốt của cậu đó. Có ai mà lại đi ôm hủ hài cốt lạnh lẽo ngày qua ngày sống như vợ chồng suốt mười năm trời dài đằng đẵng hay không? Thật sự điên rồ quá mà."

Lão quản gia lớn tiếng âm cuối, trừng mắt nhìn cậu. Dường như oán trách lại có chút xót xa: "Hai tháng trời ngắn ngủi gặp cậu, đổi lấy mười lăm năm trời cậu chủ sống trong dằn vặt khổ đau. Có công bằng hay không cậu nói đi? Cậu chủ đáng thương của già."

Quản gia đột nhiên bật khóc rống lên như một đứa trẻ. Hai cô giúp việc lật đật an ủi vỗ về ông.

Nhiên Nhiên đứng yên bất động, cứ thế lặng lẽ thu hình ảnh đó vào trong đáy mắt. Con gấu bông cũ mèm vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu giường. Quyển nhật kí rách nát trong có chiếc khăn mùi xoa đẫm máu nhòe đi cả cành hoa tím biếc trên khăn, cùng chiếc lọ thủy tinh chứa đựng ngàn ngôi sao lấp lánh.

Tất cả chúng đều đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Quà sinh nhật cậu gấp tặng cho hắn, hắn vẫn giữ đến tận bây giờ. Còn có sách vở hồi cấp hai của cậu, quần áo học sinh của cậu. Tất cả vẫn như cũ không có gì thay đổi, tựa hồ như mới ngày hôm qua.

Từng ấy kỉ vật hắn nâng niu như báu vật không rời. Chứng tỏ hắn trân trọng cậu, yêu thương cậu đến tột cùng, yêu không bao giờ thay đổi.

Bờ môi cậu phút chốc run giật, lồng ngực đau quá. Khoảng thời gian đó cậu đã đi đầu thai, cậu không hề biết chuyện này. Cậu hoàn toàn không biết.

Tiếng động cơ ô tô dừng trong khuôn sân biệt thự. Hàn Tử Đằng bước xuống trong bộ vest màu vany.

Nỗi nhớ nhung hắn, khát khao hắn đang dâng trào trong đáy trái tim cậu, ngay trong giây phút này hắn lại vừa vặn trở về, xuất hiện trong tầm mắt cậu. Còn gì hạnh phúc hơn, không thể chần chừ thêm nữa.

Khoảnh khắc cậu từ trong nhà lao ra, đến quên cả mang dép, đôi chân trần trắng au nện xuống mặt nền chạy trên bậc tam cấp, vòng tay cậu sà vào lòng hắn. Giọng khàn đục mang theo âm thanh nức nở:

"Tử Đằng, anh về rồi!"

Cậu luồng tay qua thắt lưng của hắn, cọ loạn chóp mũi trên khuôn ngực hắn. Sau đó dường như vẫn chưa thể thỏa mãn nhớ nhung, cậu kiễng chân lên, hai lòng bàn tay áp vào hai bên mang tai hắn, cả gan mà hôn.

Hắn mới đầu còn bất ngờ kinh hỉ, sau đó mi mục hắn dịch động, không chút do dự mà đáp lại nụ hôn của cậu. Môi lưỡi cả hai quấn quýt ướt mềm.

Thư kí Diệp, lão quản gia cùng hai cô giúp việc chứng kiến một màn ôm hôn trước mắt, hai mắt đều nóng lên. Rất thành thật mà đứng nhìn thêm chút nữa, chậm rãi húp cẩu lương.

"Ưm...haa..."

"Tử Đằng, giờ có muộn không khi em tỏ tình với anh một lần nữa? Em yêu anh, em muốn sống cùng anh a Tử Đằng. Hức hức..."

Tách bờ môi ướt mềm của cậu ra, nhìn đôi mắt ngấn nước của cậu đang nhìn hắn gần trong gang tấc. Hắn không thể phủ nhận một điều: Hắn muốn cậu.

Hắn chờ ngày này mười lăm năm rồi. Hắn chờ giây phút cậu lần nữa tỏ tình cùng hắn, tha thứ cho hắn. Lần này hắn sẽ không phạm phải sai lầm mà đánh mất cậu thêm một lần nữa.

Hai kiếp một mối tình, mối tình thầm lặng hắn trót vương mang, khắc sâu tận tâm can cốt tủy. Hắn sẽ dùng đôi mắt này nhìn cậu một đời, hắn sẽ dùng đôi tay này ôm ấp cậu một đời. Hắn sẽ dùng trái tim yêu thương đối đãi cậu, hắn sẽ dùng sợi dây tơ hồng vô hình trói buộc cậu vào với hắn cả một đời:

"Bảo bối, anh cũng yêu em. Anh cũng muốn sống với em, sống chung cả một đời này. Thậm chí còn lâu hơn thế nữa."

Khoảnh khắc hắn vươn ngón tay miết qua bờ môi mềm ẩm ướt của cậu, đáy mắt chất đầy ôn nhu. Sau đó còn có sau đó, hắn một đường hôn xuống, phủ lên làn môi cậu hơi nóng ấm áp, vòng tay qua hõm eo của cậu. Hạ thể cả hai áp sát vào nhau.

Mặc kệ xung quanh bao người nhòm ngóm, mặc kệ luân thường đạo lí, mặc kệ người đời phán sao về hắn, mặc kệ thân phận cùng gia thế bất đồng. Hắn vẫn yêu cậu, không buông tay. Hai người đàn ông bên nhau, bền chặt không rời.

"Ai nha, chọc mù mắt lão rồi." Quản gia che mặt lại ló hai con mắt ra mà nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt.

"Ta nói lão quản gia ông đây, ai bắt ông phải nhìn để rồi kêu ca này nọ, ông còn không mau dịch người qua một chút. Ta cũng muốn nhìn cha mẹ của ta ôm ấp nhau, rất lâu rồi ta mới thấy họ tình tứ đến vậy. Trải qua cay đắng tất có ngọt ngào. Nha nha, ông còn ở đó chắn tầm mắt của ta?"

Chùm hoa tử đằng đong đưa theo cơn gió sớm mai, vờn qua ngoảnh lại run rẩy, cảm động.

Nhìn cha mẹ thân sinh ra nó, chính tay gieo nó xuống khu vườn, chăm bón cho nó. Giờ đang ở bên nhau, ôm ấp nhau tình tứ nồng nàn. Tình yêu của cha mẹ nó nở hoa, đóa hoa tươi thắm ngát hương như đóa hoa mọc từ thân thể nó mà cha mẹ nó đã mang tặng ra vậy.

Đóa hoa màu tím thủy chung, thủy chung như chân tình của cha nó đã dành cho mẹ nó. Cha nó đứng đó nhìn nó suốt mười lăm năm dài đằng đẵng, đợi chờ mẹ nó tái sinh.

Đóa hoa mang tên Tử Đằng - Tình yêu bất tử của cha mẹ nó trải qua hai kiếp vẫn quay về bên nhau, bất di bất dịch, bất lai bất biến.

Nó chỉ muốn thét lên một câu. Nó tự hào rằng: Mối tình của cha mẹ nó là mối tình vĩ đại nhất thế giới!...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 17: Tình địch xuất hiện

Vy39QL2.jpg

Lại nói Tử Đằng khắc này cúi nhìn đôi chân trần trắng au của Nhiên Nhiên đang giẫm trên nền đất, cõi lòng hắn đau thêm một trận. Liền bế bổng cậu lên, sải chân vào trong nhà.

Vốn muốn tắm rửa qua sau đó đưa bảo bối về nhà xin phép ba mẹ vợ một tiếng, cho con trai yêu của họ dọn về sống chung với hắn. Ngờ đâu lại bị vẻ mặt gian xảo của cậu dụ dỗ. Cả hai lăn qua lăn lại trên giường, lình xình đến tối xẩm mới về tới ngỏ nhà của cha mẹ vợ.

Trái với lần trước lần này thấy con trai yêu quay về sau hai ngày vắng mặt. Ba mẹ cậu cười xòa, chào đón cả hai. Biểu cảm cùng nét mặt hân hoan của họ thật khiến cậu có chút nghi ngờ cùng quái lạ.

Bình thường chẳng phải hai ngày con trai yêu biệt tích, họ sẽ khóc hết nước mắt hay sao. Rồi chạy đi tìm kiếm khắp nơi, gặp cậu chở về nhào vào ôm hôn đôi ba cái, kể lể lãi nhãi đôi ba điều đến phiền phức các kiểu. Nay trưng ra cái thái độ này là thế nào?

Nhiên Nhiên không khỏi lệ nóng quanh dòng, mặt đầy ủy khuất: "Ba mẹ, bảo bối của ba mẹ vắng mặt hai ngày liền. Ba mẹ không khóc, không lo lắng chút nào sao? Con đang tự hỏi ba mẹ có phải thân sinh ra con không hay là lượm con về ở cái xó xỉnh nào đó?"

"Bảo bối, hôm qua thư kí của Tử Đằng có đến đây xin phép cho con ở lại nhà cậu ấy một bữa. Ba mẹ cũng yên tâm." Bất quá trong lòng lẩm nhẩm: Bảo bối chúng ta đi theo trai. Còn là trai đẹp giàu có sang trọng nữa chớ, hắc hắc...

Ba mẹ dùng cái vẻ mặt này là sao, con trai tự nhiên có cảm giác mình bị chính ba mẹ ruột của mình đem đi bán á! Cậu thiếu niên ánh mắt đáng sợ cười như không cười đối ba mẹ cậu. Một nhà một bé hai lớn nhìn nhau đối đáp không lời.

Tử Đằng chứng kiến khắc này chỉ biết ôm mặt lắc đầu. Hắn muốn nói rằng: Bảo bối, ba mẹ của em thật đáng yêu, là tin tưởng và nhận định anh làm con rể mới đem em gửi gắm cho anh, bán hồi nào chứ? Nếu nói bán chi bằng em nói rằng ba mẹ đem em gả cho anh. Trong cuốn từ điển tình yêu là anh tình em nguyện. Làm gì có hai chữ mua và bán, em đúng là đứa trẻ ngốc mà. Thật hết biết!

Hắn cười cười kéo tay cậu đi xuống nhà dưới, rửa sơ qua gương mặt. Lợi dụng cơ hội hôn cậu thêm một cái, một cái này chỉ là phớt nhẹ trên bờ môi. Sau đó cả hai cùng nhau dọn bữa tối lên phòng khách.

Cả nhà bốn miệng ngồi ăn trên bàn, thấy không khí có phần sôi nổi thích hợp. Hắn bèn tận dụng thời gian lên tiếng xin phép ba mẹ cậu, cho cậu dọn về sống cùng với hắn.

Nào ngờ, ba mẹ cậu lại từ chối thẳng thừng. Họ nói thế này này: "Bảo bối chúng tôi còn bé bỏng ngây thơ lắm, đang tuổi mới lớn, vẫn còn là học sinh. Tầm thời điểm này dọn về sống chung với cậu thật không hợp lí chút nào. Nếu cậu thật lòng yêu thương nó hãy đợi thêm vài ba năm nữa đi. Còn không cậu có thể tìm đối tượng khác. Với điều kiện của cậu, muốn một người giỏi giang thật không khó khăn gì. Nỗi lòng của người làm cha mẹ cậu cũng hiểu a Tử Đằng."

Nghe ba mẹ mình nói vậy, ngón tay cậu run lên, cầm đũa mà lặp cà lặp cặp. Cậu thật không ngờ ba mẹ cậu bình thường ham tiền, thấy tiền là sáng mắt, quên hết trời chăng. Hôm nay lại nói ra một câu đạo lí tầm này, đó chính là xuất phát từ lòng yêu thương cậu không bến không bờ.

Nhưng lần này ba mẹ đúng hớ thiệt rồi, sao lại có thể từ chối Hàn Tử Đằng, còn nói hắn không yêu cậu. Hắn đợi cậu mười lăm năm trời ba mẹ của cậu không hề biết những việc này, còn thách hắn đi tìm người khác nếu không đợi được cậu ra trường. Ba mẹ có biết người không đợi được chính là cậu đây này không?

Cậu yêu hắn hai kiếp, yêu đến thần hồn điên đảo, yêu đến chết đi sống lại. Lại nói hiện tại cậu và hắn đã ở chung với nhau như vợ chồng rồi. Ba mẹ cậu còn nỡ lòng nào chia cắt cậu và hắn. Cậu về đây chỉ mong nhận được họ đồng tình, chỉ mong cái gật đầu của ba mẹ tiếp thêm niền tin cho cậu. Thật không ngờ lại đi đến mức này.

Hàn Tử Đằng hắn sẽ không vì thế mà từ bỏ cậu chứ? Nghĩ nghĩ miên man ánh mắt cậu vô thức đảo sang nhìn hắn. Lồng ngực đau đến không tả nổi.

Tử Đằng trái lại vẫn điềm đạm không lộ chút cảm xúc, càng không có nhìn cậu một lần. Ánh mắt cương nghị hắn hướng ba mẹ cậu, cất giọng trầm trầm. Lời nói ra lại càng khẩn khoản trước sau rõ ràng, cẩn trọng, mềm mỏng mười phần:

"Về khoản này con quả thật có chút thiếu sót không nghĩ tới. Con thừa nhận con yêu em ấy, thậm chí muốn chiếm hữu em ấy nhưng hai bác yên tâm. Con sẽ trân trọng em ấy, đợi em ấy ra trường rồi dọn về sống chung cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này, xin phép hai bác cho con và em ấy được qua lại."

Oa...Cái uy áp này là sao, ba mẹ cậu bị Tử Đằng thuyết phục. Cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận cho hai đứa qua lại như bạn bè bình thường. Có điều cậu khắc này ngồi bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của ba người họ, toàn thân đều đã cứng đờ, đôi mắt mở to.

Cậu không còn nghe được gì nữa hết ngoài ba cái câu 'hắn muốn chiếm hữu cậu'. Mắt cậu đều đã nóng lên, hai vành tai đỏ bừng bừng.

Nếu không có ba mẹ ở đây, cậu chỉ muốn xông đến trực tiếp cưỡng hôn hắn. Sau đó cắn vào bờ môi đỏ mọng của hắn thêm mấy cái. Hắn là một doanh nhân, chủ một doanh nghiệp lớn tiếp xúc với khách hàng nhiều, tài ăn nói lưu loát. Hắn đúng thật dẻo miệng trong vấn đề thuyết phục người xung quanh đi vào vấn đề nhập tâm nhất. Vậy là ba mẹ cậu đã đồng ý cho hai đứa con đường qua lại.

Có điều một tuần chỉ gặp được có một lần. Đây là cái giao dịch quái đản gì đây? Nhiên Nhiên khóc ròng trong lòng. Cậu chỉ muốn chen vào giữa họ xin phép nói một câu thôi.

Nói rằng: Chả là ba mẹ ơi, con trai bảo bối của ba mẹ là đã bị người ta ăn sạch rồi. Còn cái gì nữa để mà giao dịch, để mà cấm túc. Ba mẹ đây rõ ràng là muốn bảo bối uất nghẹn mà chết, bala bala bala...

Lại nói sau đó, Tử Đằng có cuộc gọi. Công ty hắn xảy ra chút chuyện. Hắn liền xin phép ra về. Ngay sau khi hắn đi khỏi, cậu thiếu niên không kiềm nén được nữa. Bật khóc ròng u oa: "Ba mẹ nói vậy dọa người ta chạy mất luôn thì sao? Rồi ngộ nhỡ hắn đổi ý, nghe lời ba mẹ quen với người khác thật thì sao? Bắt đền đi, ba mẹ không thương bảo bối. Không thương."

"Nín nín bảo bối ngoan. Chính vì ba mẹ thương bảo bối mới làm như vậy đó. Để ba mẹ phân tích cho bảo bối nghe nhé! Ba mẹ nhìn ra được tên này hắn thật lòng với con, ánh mắt nhìn con như muốn ăn tươi nuốt sống, tựa như hổ đói nhìn mồi. À không, hổ đói vồ mồi. Mà bảo bối nhà ta là một con nai tơ, càng tơ càng tốt, càng ngơ ngác càng dễ dụ hổ ra ngoài hang. Con phải biết lợi dụng điểm hở này, tranh thủ làm giá một chút. Chí ít cũng đòi sính lễ ba trăm a. Là ba trăm á! Người ta trưởng thành chín chắn, diện mạo tuấn tú, sự nghiệp lại thành đạt, sức hút đối phương lớn mạnh như thế. Bảo bối nhà ta phen này chuột sa hủ nếp thiệt rồi. Ha ha ha..."

Ba mẹ cậu thiếu niên phân tích cho con trẻ nghe hiểu xong, liền ôm nhau cười giòn giã. Cậu ta khắc này toàn thân đều rét lạnh, cúi đầu thấp xuống trực tiếp vùi mặt vào cái gối bông mềm trên ghế sô pha.

Ta nói ba mẹ ơi, hai vì thiên sứ của tôi ơi. Có khi nào tính già quá non dọa thằng con rể của hai người chạy mất dép luôn không? Đến chừng đó con biết đi đâu, biết đền ai bây giờ. Thâm cùng cốc tận, chỉ muốn sống cùng hắn thôi.

(chuyển cảnh)

Ngày hôm sau, Nhiên Nhiên được quay lại làm công việc giao đồ ăn nhanh tại nhà hàng, cái này còn không phải là chủ đích của Hàn Tử Đằng bày ra. Hắn chưa thể sống chung nhà với cậu, lịch trình của hắn lại dày đặc, chỉ có giờ ăn trưa rảnh một chút. Hắn có thể gặp cậu, hắn phải biết tận dụng chớ.

"Đồ gian xảo." Nghĩ đến đây cậu thiếu niên bậm môi đón lấy suất cơm phần đặc biệt từ tay phục vụ, giao đến tầng hai tư của tòa cao ốc, trụ sở chính của công ty.

Ngoài miệng nói hắn gian xảo, bất quá trong lòng cậu thích. Hắn gian xảo, càng giao xảo càng tốt. Hắn gian xảo còn không phải vì hắn muốn gặp cậu mỗi ngày.

Cậu thiếu niên mang theo hưng phấn trên bước đường đến công ty của Tử Đằng.

Cùng là lúc này, một chiếc taxi đã dừng trước trụ sở. Một người đàn ông cao lớn, phong độ, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, bao tay áo khoác dài, đeo kính râm bước xuống xe. Tay kéo theo chiếc va li màu bạc.

Ngước nhìn bảo vệ gác cổng, trưng ra cái vẻ mặt không cảm xúc. Sau đó người đàn ông vào thang máy vươn ngón tay bấm tích tích, số hai tư hiện ra chạy ngược lên trên.

Tầng hai tư, phòng làm việc của Tổng giám đốc điều hành.

Hàn Tử Đằng gác máy điện thoại, day day huyệt ấn đường, ngửa đầu ra sau ghế, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn yết hầu của hắn dịch động, thư kí Diệp bên cạnh nuốt vào một ngụm nước bọt, nâng gọng kính lên một chút. Cố cất giọng bình thường mà nói với hắn:

"Sếp, anh có thời gian ba mươi phút để nghỉ ngơi, đầu giờ chiều còn phải đến dự một cuộc hội thảo. Sau đó có cái hẹn với khách hàng..."

Cộc cộc...

Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang lời nói của anh ta. Cả hai đều nghĩ rằng là người đến giao cơm, người đó không ai khác chính là cậu thiếu niên tên Nhiên Nhiên - bạn đời của sếp.

"Em ấy đến rồi!" Hàn Tử Đằng mặt đang tâm trạng không vui, mi mục nhíu lại khắc này lập tức giãn ra khi nghe nói vợ yêu đã đến. Hắn xoay người lại, điều chỉnh tư thế một chút cho ngay ngắn. Thư kí Diệp bên cạnh thấy vậy đương nhiên ngậm miệng lại.

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông lao vào với tốc độ chóng mặt. Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là cái người đàn ông lúc nãy từ taxi bước xuống, bịt kín thân thể, tay kéo va li.

Người đàn ông này chỉ sải có hai bước chân, đã trực tiếp lao đến chiếc ghế Hàn Tử Đằng đang ngồi. Vòng tay ôm chặt lấy hắn, cằm đặt lên bờ vai rắn chắc của hắn. Reo gào nháo loạn:

"Thật nhớ Tử Đằng, hức hức..."

Tử Đằng còn chưa có kịp nhận ra là ai, chưa kịp phản ứng chống trả. Thật không bỏ lỡ một nhịp, người đàn ông vừa ôm hắn vào lòng, hai thân thể áp sát một chỗ như tình nhân đang bên nhau. Cũng là vừa lúc này chỉ cách có vài bước chân. Nhiên Nhiên cũng vừa vặn bước vào phòng.

Nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang ôm ấp bạn đời của mình, hai thân thể dán sát vào nhau đến không còn một kẻ hở. Hốc mắt cậu rất nhanh trợn trừng nổi lửa, túi đồ ăn trong tay cứ thế rớt bịch xuống nền.

Nghe động, người đàn ông xa lạ kia ngoái đầu nhìn lại, khoảnh khắc cũng không giấu nổi hoang mang tột độ trong đáy mắt.

Cậu lẫn người đàn ông xa lạ kia đều nhận ra nhau là người quen cũ từ mười lăm năm về trước. Không những thế người đàn ông này còn là bạn nối khố của Hàn Tử Đằng. Thiếu gia nhà họ Vũ - Vũ Minh Luân.

Thiếu gia nhà họ Vũ nổi tiếng xưa nay. Chẳng những nổi tiếng vì gia thế, mà còn nổi tiếng vì tính cách quái lạ. Vì ngoại hình cao ráo phong độ chuyên chụp hình cho các hãng xe hơi phiên bản giới hạn. Trình độ tầm này ai đấu lại hắn ta. Lại nói hắn ta nghiện sếp còn hơn nghiện ma túy, làm sao từ bỏ đây.

Còn có tên nhóc giao cơm này cũng không phải dạng vừa, da mặt đủ dày, đeo bám đủ trò, lấy hết trái tim của sếp, lấy hết tâm trạng của sếp. Chỉ cần một cái nhíu mày của nhóc ấy, sếp sẽ mất ăn mất ngủ.

Thư kí Diệp sờ đầu nóng lạnh, vươn tay lau mồ hôi trán. Tự nhủ với lòng: Thôi xong, tình địch gặp nhau, phen này sếp của tôi khó sống rồi.

Bala bala bala...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 18: Bảo bối của anh lại ghen nữa rồi!

Hàn Tử Đằng khoảnh khắc nhìn thấy Nhiên Nhiên xuất hiện. Nhìn thấy túi đồ ăn trên tay cậu rớt phịch xuống nền vương đổ, nhìn thấy phản ứng giận dữ ghen tuông lộ rõ trên gương mặt cậu. Hắn đã rất nhanh rời khỏi ghế ngồi mà lao đến bên cậu, chỉ sợ cậu hiểu lầm hắn.

Nếu là lúc trước với tính cách của hắn, hắn sẽ ngồi im lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu. Đoán xem cậu là xông đến tách hai người bọn hắn ra, cho tên tình địch kia một đấm. Hay là quay đầu bỏ chạy theo kiểu trẻ con nông nỗi.

Nhưng hiện tại trải qua nhiều chuyện, hắn đợi cậu rất lâu rồi, tình cảm cũng đã giải bày, hai bên đều hiểu lòng nhau. Hắn không muốn có bất kì hạt cát nào vương trên đôi mắt của cậu nữa.

Trong tình yêu nếu không rõ ràng rất dễ dẫn đến đổ vỡ. Hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất, tâm hồn của cậu hướng nội. Lại vẫn chỉ mới mười lăm tuổi đầu, rất dễ suy nghĩ lệch lạc. Cũng có thể nói bảo bối của hắn rất dễ bị tổn thương.

"Bảo bối em đừng hiểu lầm, tên này biết rõ em sắp đến nên cố tình làm ra hành động vừa rồi cốt để chọc tức em. Coi nào, tên này cũng thật ác, chọc đến bảo bối của anh giận luôn rồi. Anh đền cho em nha!"

Nói rồi hắn vươn ngón tay luồng vào trong tóc cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Chỉ một cái phớt qua này cũng đủ làm cho gương mặt cậu đỏ bừng, cảm giác sướng lâng lâng, máu nóng sục sôi hiện tại đều bay biến sạch sẽ.

Chẳng những hết ghen tuông cậu trái lại còn cảm thấy kinh hỉ cùng xấu hổ, đôi mắt mở to không chớp không động mà ngước nhìn hắn. Cậu thật không ngờ hắn lại ôm hôn cậu trong phòng làm việc của hắn giữa lúc đang có người, mà người đó còn là người mới vừa bộc lộ tình cảm với hắn nữa.

Điều đó chứng tỏ hắn coi trọng cậu, càng khẳng định một điều hắn không hề có cảm tình với cái người kia - Thiếu gia nhà họ Vũ.

Cậu thiếu niên mừng thầm trong lòng, không chút xấu hổ mà cọ mặt vào trong khuôn ngực của Tử Đằng, cố tình trêu chọc tên thiếu gia nhà họ Vũ thêm một chút. Bởi vì ngay giây phút nhìn thấy anh ta ôm bạn đời của cậu, cậu đã biết được anh ta cũng như cậu, đều cùng yêu thích hắn.

Giờ thì cậu hiểu rồi. Vì sao mười lăm năm trước anh ta lại một mực ngăn cản cậu tỏ tình với hắn, thậm chí còn ra tay đánh cậu.

Hiện tại khác xưa rồi, Tử Đằng đã chấp nhận cậu, đã là của cậu. Anh ta quay về đây một cách vội vã muốn lần nữa chia cắt cậu và Tử Đằng sao? Muốn đấu với cậu sao? Mười lăm năm trước họa may, hiện tại cậu da mặt đủ dày để chơi với anh ta.

Lại nói ngay khi nhìn thấy cậu nhóc bước vào phòng với bịch cơm trên tay, đối mắt với cậu gần trong gang tấc. Thiếu gia nhà họ Vũ đã đứng hình bất động.

Vốn đang du học ở bên Mỹ, anh nghe phong phanh thiếu gia nhà họ Hàn mới bắt về một cậu nhóc phổ thông, ngoại hình y hệt Võ An Nhiên năm đó. Anh hoài nghi trên đời này làm gì có chuyện người giống người đến như khuôn đúc, liền mang theo bán tín bán nghi mà bay về đây nhìn cho rõ mặt cậu nhóc kia.

Bởi vì suốt mười lăm năm qua từ sau cái chết đột ngột của Võ An Nhiên. Tử Đằng không hề cặp kè với ai, càng không mang ai về nhà. Hắn thà ôm một hủ hài cốt lạnh sống qua từng ấy năm cũng không muốn ai bước vào căn nhà của hắn, bước vào trái tim của hắn.

Nay hắn lại đem một tên nhóc phổ thông về nhà, chả nhẽ trên đời còn có người giống đến vậy sao, giống đến khiến hắn bất chấp quên đi mối tình hắn đã tôn thờ ngần ấy năm? Hay là hắn đã thật sự thay đổi rồi. Quên người cũ, quen người mới?

Người mới tại sao không quen anh. Tầm cỡ anh có thể thua kém một tên phổ thông xa lạ?

Trong đầu thiếu gia họ Vũ dấy lên rất nhiều băn khoăn nghi vấn đã hối thúc anh phải bay ngay về đây. Thế nhưng hiện tại giáp mặt cùng tên nhóc phổ thông này, anh đã hiểu rồi.

Anh làm sao quên được, đôi mắt long lanh to tròn của Võ An Nhiên, dáng dấp cho đến tính cách, hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước, hoàn toàn chỉ là một người. Tầm thời điểm nhìn thấy cậu, anh còn nghĩ rằng anh đã quay ngược vào mười lăm năm về trước.

Anh đang mặc bộ đồng phục học sinh áo trắng quần tây xanh, ngay ngắn chỉnh tề. Thật khiến cho người ta hoài niệm. Thật khiến cho người ta bất chợt nhớ đến thanh xuân đã qua.

Rồi thì Tử Đằng đã khao khát chờ đợi cậu nhóc này mười lăm năm, ôm một hủ hài cốt ngủ chung suốt đêm dài mộng mị. Hắn đã trưởng thành, nay nhìn thấy một thân thể sống động y hệt bày ra ngay trước mắt, hắn sẽ yêu đến cái độ nào?

Thời gian anh nhận được tin tức cậu nhóc này xuất hiện cũng cả hàng tháng nay rồi, cả hàng tháng qua cậu nhóc đó đã bên cạnh hắn, hai người bọn họ đã làm ra chuyện gì?

Tử Đằng mang theo khao khát mãnh liệt suốt mười lăm năm qua chắc chắn sẽ yêu thương cậu nhóc này, dùng đôi cánh tay này mà ôm ấp cậu ta, làm tình cùng với cậu ta rồi đi.

Nghĩ đến đây thiếu gia nhà họ Vũ bất chợt rùng mình rét lạnh. Nói cái gì mà biết tên nhóc này sắp đến rồi cố tình trêu chọc. Anh hoàn toàn không biết tên nhóc thối này lại đến công ty của Tử Đằng.

Xa cách bao năm, anh nhớ Tử Đằng, nhớ đến ruột gan cồn cào bấn loạn. Giây phút gặp lại hắn, bất tri bất giác anh không kiềm chế được mà nhào đến ôm hắn. Hắn trái lại gạt anh ra, vì biểu tình của cậu nhóc này mà xiên tạc. Rồi còn gọi cái gì mà 'bảo bối' nghe ra đều ngứa ngáy hết tay chân.

Hắn quả nhiên đã dành hết tình cảm cho tên nhóc thối tha này. Không biết từ đâu chui ra hay là đi phẫu thuật thẩm mĩ, điều tra lí lịch của Võ An Nhiên năm đó? Bất quá Vũ Minh Luân không tin ba cái chuyện luân hồi đầu thai gì gì đâu.

Anh cho là tên nhóc này bằng thủ thuật bày trò đến đây gạt gẫm Tử Đằng, muốn độc chiếm gia tài kết xù của hắn. Anh tuyệt đối sẽ không để tên nhóc này toại nguyện. Bằng mọi giá lột mặt nạ thật của nó xuống, tống nó ra khỏi nhà của Hàn Tử Đằng.

Thiếu gia nhà họ Vũ đứng im bất động vừa suy tính trong đầu, vừa nhìn trừng trừng hai cái kẻ đang ôm ấp nhau ngay trước mặt anh. Một người anh yêu thương sâu đậm, một người là tình địch của anh. Thật khiến anh đau lòng.

Bất quá khắc này người anh yêu thương đang trong cơn mù quáng vì tình. Anh với cương vị của một người bạn thân từ thuở nhỏ muốn cứu hắn khỏi kẻ lường gạt. Anh càng phải bình tĩnh hơn nữa.

(chuyển cảnh)

Lại nói phần cơm cậu thiếu niên mang đến đều đã bị rớt đổ không dùng được nữa, thế là Hàn Tử Đằng rủ thư kí Diệp và hai kẻ địch của nhau cùng nhau đi ăn trưa tại một cái quán cơm văn phòng gần trụ sở công ty.

Suốt cả bữa ăn, Vũ Minh Luân cùng Nhiên Nhiên không có ăn cơm, tận sức mà đối chọi nhau trên bàn. Hết dùng đũa mà dành thức ăn lại dùng mắt mà liếc đối phương gay gắt. Biến bàn ăn thành bãi chiến trường hỗn độn.

Hàn Tử Đằng cùng thư kí Diệp không nói ra mà cũng chả nói vào, chỉ nhẹ lắc đầu một cái, không ngại mà cho số thức ăn trên bàn vào ổ bụng.

Hai tên này không ăn, bất quá sếp cùng cấp dưới chia nhau. Mỗi người ăn được hai phần. Lại nói sau khi ăn xong Hàn Tử Đằng thường uống một ly nước mủ trôm theo thói quen.

Đương lúc hắn vừa nhả ống hút ra. Tên gia hỏa họ Vũ không ngại mà há miệng ngậm vào cái ống hút của hắn. Trực tiếp uống số nước còn lại trong ly, uống xong còn nheo mắt cười xòa:

"Hương vị quê nhà bao năm qua vẫn không thay đổi, ngon thật a Tử Đằng."

Nhìn hai người trước mặt uống chung một ly nước, dùng chung một cái ống hút. Thế có khác nào nói bọn chúng gián tiếp hôn môi. Dù chỉ là qua cái ống hút cũng khiến mắt cậu thiếu niên nóng bừng lên.

Cậu không nói nhiều, lặng lẽ quay sang luồng mấy ngón tay ra sau tóc của Tử Đằng, môi kề môi trực tiếp hôn hắn. Trong quá trình hôn, còn không ngại dùng đầu lưỡi liếm qua lại bờ môi của hắn như đang thưởng thức đồ ăn.

"Ưm, mùi vị thực không tệ."

Cậu hừ nhẹ một tiếng thỏa mãn, khẽ li khai khỏi bờ môi của Tử Đằng. Không chút xấu hổ mà kéo theo một sợi chỉ bạc ướt mềm, nheo mắt nhìn hắn. Hắn khắc này thật lung lạc vì cậu mất rồi. Tình cảnh y hệt như lúc xưa. Để giành lấy hắn, chiếm được hắn. Cậu không chút xấu hổ mà cưỡng hôn hắn ngay tại sân trường.

Nhớ lại khoảnh khắc đó hắn đã đẩy cậu ra, nạt nộ thậm chí là đánh đập cậu. Hiện tại lồng ngực hắn đau nhứt, hai mắt đỏ ngầu.

Bao năm qua hình ảnh cậu cưỡng hôn hắn ngay tại sân trường. Hình ảnh hắn thẳng tay cho cậu một cái tát. Hình ảnh hắn sỉ nhục cậu. Hình ảnh hắn trơ mắt nhìn đám học sinh cùng cấp đánh đập cậu, luôn hiện ra trong tâm trí hắn. Ám ảnh dày vò hắn suốt mười lăm năm dài đằng đẵng.

Hiện tại hắn không muốn lịch sử lặp lại lần nữa. Hiện tại vì cậu hắn có thể bất chấp tất cả, luân thường đạo lí gì cũng không còn quan trọng bằng cậu nữa:

"Bảo bối, ăn xong để thư kí Diệp lái xe đưa em về nhà. Đầu giờ chiều anh còn cái hẹn với khách hàng, ngoan nha." Hắn hôn lên trán cậu một cái khẽ thì thầm. Sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hắn chỉ là không nói hết câu.

Hắn muốn sau buổi chiều nay tan tầm liền đánh xe đến nhà cậu, dùng mọi biện pháp thuyết phục ba mẹ vợ cho cả hai tiến đến hôn nhân sớm một chút. Hắn thật không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Bảo bối cần về bên cạnh hắn, để hắn yêu thương và trân trọng.

Ngay khi hắn rời đi, có ít nhất ba người ngây ngẩn nhìn theo hắn.

Một thư kí Diệp với công việc của sếp giao phó, hộ tống vợ sếp về nhà an toàn, mang theo ấm ức cùng con mắt si tình uất nghẹn mà không thể cất thành lời.

Một Vũ Minh Luân còn đang trong cơn tức tối vì chứng kiến cái nồi máu chó vừa mới bị tên nhóc thối tha ngồi trước mặt này hất vào mặt. Thật muốn đánh cho cậu tới sống dở chết dở. Nhưng hiện tại có tên thư kí kia ở đây, không phải là lúc anh có thể ra tay.

Lại nói cái kẻ Vũ thiếu gia muốn đánh cho sống dở chết dở đang thất thần ngây ngẩn, với gương mặt đỏ bừng vừa được bạn đời hôn qua, ôm qua. Cậu vẫn còn giương ánh mắt tiếc nuối hơi ấm của bạn đời mà nhìn theo. Trong lòng ngược lại oán thầm.

Một nụ hôn của cậu không níu chân bạn đời được bao lâu, đến bao giờ hắn mới trọn vẹn là của cậu. Càng yêu hắn, cậu phát hiện cậu ngày càng ích kỉ. Chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình.

Cậu đang mãi nhìn theo hắn, một bóng dáng đã vụt chắn ngang tầm mắt cậu, là thiếu gia nhà họ Vũ đã rời khỏi bàn ăn, chân nện xuống mặt nền đuổi theo Hàn Tử Đằng ra tới ngoài cửa quán cơm. Vươn tay quàng qua bờ vai của hắn, thân mật áp sát.

Vẫn còn chưa có ra khỏi tầm mắt của Nhiên Nhiên, sợ cậu trông thấy hiểu lầm. Tử Đằng vội đẩy thằng bạn thân ra, trừng mắt liếc anh ta một cái: "Họ Vũ kia, cách xa nhau ba mét đi."

Minh Luân trái lại không biết sống chết, càng bám lấy bờ vai của hắn. Trưng ra gương mặt cười xòa nham nhở. Người quấn, người đẩy, cứ thế giằng co mà rời khỏi quán cơm.

Nhìn theo bóng dáng hai người đàn ông trưởng thành kia rời đi, đáy mắt Nhiên Nhiên có chút bấn loạn.

Chả hiểu vì sao, đôi bạn thân thiết đó, hình như không phải là bạn bè bình thường. Họ quả thật đẹp quá, lại giàu có quá. Hoàn toàn xứng đôi khi đi cạnh nhau, lại hoàn toàn có thể tự hào về nhau. Mình.. mình đang nghĩ cái gì thế này?

Họ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Cho dù tên thiếu gia họ Vũ ôm tư tình vượt rào với Tử Đằng, hắn cũng không đón nhận. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua dù không có cậu chen vào giữa, khoảng cách của đôi bên vẫn dừng lại ở ngưỡng cửa bạn bè. Mười lăm năm trước cũng vậy, mười lăm năm sau cũng thế mà thôi.

Nhưng với gia thế cùng ngoại hình ngày càng nam tính, soái khí của tên Vũ thiếu gia kia thật khiến cậu không chút tự tin khi đối chọi với anh ta, liệu có khi nào anh ta bám theo bạn đời của cậu vào công ty muốn dở trò với hắn luôn không? Giữa hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nhớ lại hình ảnh ban nãy. Vũ thiếu gia ôm Tử Đằng ngay trong phòng làm việc của hắn, đó là có mặt thư kí Diệp ở đó. Hiện tại thư kí Diệp đều đã ở đây, anh ta còn manh động đến độ nào.

Cậu tin tưởng bạn đời của mình nhưng tuyệt không tin tưởng tên Vũ thiếu gia si tình cuồng loạn đó. Nghĩ vậy cậu lật đật đứng phắc dậy, toang rời chân đi. Một tiếng nói đã bất giác vang lên ngăn bước chân của cậu lại.

"Đứng lại."

"Nhiên Nhiên, cậu tính đi đâu. Cậu tính chạy theo sếp về văn phòng?"

Nhiên Nhiên gật đầu không nói.

"Nhiên Nhiên, cậu đi bây giờ với tính cách của sếp chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng cậu không tin tưởng sếp, sinh ra cảm giác không vui. Với lại Vũ thiếu gia cư xử như hiện tại không phải một sớm một chiều, chỉ là một cái bá vai quàng cổ thôi mà. Là đàn ông với nhau, cậu cũng nên rộng lượng một chút.

Huống hồ họ còn là đôi bạn thân. Vũ thiếu gia lại nói mới từ nước ngoài trở về, cậu ấy mới vừa hoàn thành luận án tiến sĩ. Xa cách bao năm, cậu nên nhường chút thời gian trống cho họ nói chuyện.

Lại nói đầu giờ chiều sếp còn hẹn với khách hàng, thời gian riêng tư không nhiều, với tính cách cứng nhắc của sếp cậu nghĩ sếp và Vũ thiếu gia có thể làm ra chuyện gì. Nếu có cũng là nhiều năm về trước không đợi đến bây giờ.

Hiện tại sếp đã giao cho tôi nhiệm vụ đưa cậu về nhà. Cậu lại ngang nhiên xông vào phòng làm việc của sếp, với tính cách của sếp, mười mươi thất vọng về cậu lắm đó. Nghe lời tôi đi nhịn xuống không hư việc lớn, mai cậu hãy quay lại. Giờ chúng ta đi về thôi nào."

Thư kí Diệp kéo lấy cánh tay của Nhiên nhiên dắt cậu đi khỏi quán cơm, gương mặt cậu ngày càng trầm xuống, chân vô thức bước theo, trong đầu khắc này vô cùng hoang mang vì câu nói của anh ta.

Vũ thiếu gia gia thế hiển hách, bề ngoài soái khí ngút trời. Tầm ba mươi tuổi còn hoàn thành luận án tiến sĩ. Thật khiến người ta nể phục, thật không phải hạng tầm thường có thể đụng vào.

Bạn của Tử Đằng đã thế, bạn đời của hắn càng phải là người như thế nào mới xứng với hắn, cỡ như cậu ư? Vừa nghèo, chiều cao lại chưa đủ tấc, gương mặt lại không sắc nét góc cạnh bằng tên Vũ thiếu gia kia. IQ càng lại không bằng.

Tên thư kí này khuyên nhủ cậu, nghe ra như lại đang cố tình ám chỉ xỏ xiên cậu không xứng đáng bên cạnh sếp của anh ta. Không, cậu còn trẻ mà. Cậu nhất định phải học lên đại học. Cậu nhất định không thua kém, càng không để ai xem thường.

Cậu thiếu niên mang theo tâm trạng ấm ức rời quán ăn.

Khắc này trong phòng làm việc của giám đốc điều hành. Vũ Minh Luân ngồi tựa lưng ra ghế sô pha, sảng khoái tự tại. Ánh mắt lại gắt gao dán chặt lên thân ảnh của cái kẻ đang pha cà phê bên máy cách anh chừng vài ba mét.

Chỉ nhìn tấm lưng cùng động tác khuấy cà phê của Tử Đằng, hơi thở của anh đã bắt đầu khó nhọc.

Tử Đằng trái lại không quan tâm đến biểu tình của thằng bạn thân. Quay đầu lại nhìn hắn, khuỷu tay trái chống hờ lên mặt bàn, tay phải nâng cốc cà phê nóng lên miệng. Tự thưởng thức đồ của mình pha lấy. Chậm một giây hắn mới nhìn thằng bạn thân mà cất tiếng nói:

"Luân, không tính về bên nhà sao?"

Nghe một lời này, đáy mắt Minh Luân trầm xuống: "Tử Đằng hỏi câu này là muốn đuổi xéo tôi về sao? Tử Đằng cũng thật đủ ác! Vừa mới xuống sân bay tôi đã chạy một mạch tới nơi này gặp cậu trước tiên, hành lí cũng đều khinh tới tận phòng làm việc của cậu luôn rồi. Cậu còn muốn đuổi tôi đi?"

"Không được. Cậu không thể ở trong phòng làm việc của tôi. Nếu không muốn về nhà thì tự thuê khách sạn đi. Lát tôi còn có cuộc họp, không thể chiếu cố cậu."

"Hừ, ai cần cậu chiếu cố. Tôi ngủ trên giường trong phòng làm việc của cậu tốt chán."

"Cái tên này vẫn tự tiện hệt như xưa không có gì thay đổi." Tử Đằng nhíu mày đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, kéo áo khoác tính rời khỏi phòng làm việc.

Minh Luân đã lật đật đứng dậy ngáng trước cửa phòng, xua xua hai cái tay qua lại trưng ra vẻ mặt cười xòa. Mồ hôi nhỏ đầy trán:

"Chậm một chút Tử Đằng, mỗi lần nói với cậu vài ba câu lại bỏ đi là sao. Tôi từ xa bay về đây cậu chiếu cố tôi một chút, chúng ta không phải bạn thân sao. Càng ngày lại càng xa cách, hay cậu vẫn chưa bỏ qua chuyện lúc trước? Cậu không phải hạng người thù dai đến vậy chớ Tử Đằng? Còn nếu cậu không thích tôi xuất hiện ở đây. Cậu chỉ cần gật đầu một cái. Tôi lập tức rời đi."

Nhìn vào đáy mắt âm trầm của thằng bạn thân, Tử Đằng thật không nhẫn tâm đến độ gật đầu đuổi hắn ra khỏi phòng.

Lúc trước cả hai đã là đôi bạn thân thiết đến độ không còn gì có thể thân hơn, nhưng kể từ khi hắn phát hiện ra thằng bạn thân mang theo tâm tư khác đối hắn, còn hãm hại bảo bối của hắn. Từ đó cả hai đã dần xa cách nhau.

Thời gian lâu đến vậy, cái gì nên qua thì cũng cho qua. Tử Đằng đã tha thứ cho Vũ Minh Luân, hai người tiếp tục làm bạn. Nhưng thời gian qua đi, khoảng cách luôn giữ nhất định, thật không thể nào quay lại được như trước kia. Minh Luân cũng trở nên lặng lẽ và trầm tính hơn.

Cho đến năm cuối cấp, đột nhiên anh đòi đi du học. Cứ thế cả hai xa cách từng ấy năm trời, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay còn chẳng có. Tử Đằng càng không nhớ ra đã bao lâu rồi hắn và Minh Luân chưa gặp nhau. Hắn cứ ngỡ Minh Luân đã bỏ cuộc.

Nào ngờ hôm nay cậu ta lại đột ngột trở về. Hắn cũng lờ mờ đoán ra được cậu ta chở về đây có liên quan đến bảo bối nhà hắn. Cậu ta chắc chắn sẽ gây bất lợi cho em ấy.

Nghĩ vậy, hắn hòa hoãn ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Minh Luân nghe, như lời khẳng định thân phận của bảo bối nhà hắn. Chỉ có khẳng định em ấy thật sự là Nhiên Nhiên tái sinh. Vũ Minh Luân mới chịu bỏ cuộc.

(chuyển cảnh)

Tối hôm đó, Tử Đằng tan tầm vốn muốn đến nhà cha mẹ vợ như dự định. Nào ngờ đám bạn của hắn nghe tin Vũ Minh Luân trở về, liền bày tiệc tại một hộp đêm rủ cả hai đến họp mặt ăn uống vui chơi.

Đã lâu rồi cả nhóm không có dịp tề tụ đông đủ. Tử Đằng không tiện từ chối đám bạn thân, miễn cưỡng mà tới.

Ngồi quây quần quanh ghế sô pha, cả đám cụng ly giữa tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp nháy. Thằng Thiện nheo mắt nhìn cô gái ăn mặc phong phanh ngồi cách đó mấy dãy bàn, lại dừng về trên gương mặt của Minh Luân, cười cười thảng thốt:

"Luân, rồi mày về đây tính khi nào đi nữa, học hành riết tóc bạc luôn rồi này. Như tụi tao đứa quản lí khách sạn, đứa theo ngành giải trí, còn tao hùn vốn đầu tư với thằng Đằng. Hai đứa mở nhà hàng, kiếm cũng không tệ. Mày học cao quá đứa nào nó dám lấy mày, tao dám cá mày còn chưa biết mùi vị làm tình ra sao nữa. Có cần bọn tao giúp cho một 've' không, khẩu vị loại nào đều có đủ. Thân hình cũng là không tệ."

"Không cần, tao không thích." Vũ Minh Luân không chút suy nghĩ đã liền từ chối.

"Luân, mày nhìn này. Đây là một loạt hàng mẫu bọn tao chọn cho mày, mày gật đầu lập tức đem hàng đến liền. Thư sinh mềm yếu, hay dã thú bạo ngược đều có đủ, tha hồ lựa."

Mặc kệ Minh Luân từ chối. Đám bạn vẫn giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh, trên toàn là nam nhân xinh như mộng, đủ độ tuổi, đủ hình thái.

Anh trái lại không ngó vào màn hình lấy một cái đã đẩy cái điện thoại qua một bên. Hoàn toàn im lặng, mặt không cảm xúc.

Hành động của anh khiến đám bạn có chút tức giận. Bấy lâu nay anh thương thầm Hàn Tử Đằng, thời gian dài như vậy giấy không bọc được lửa. Cả bọn đều biết hết, cũng từng ủng hộ anh theo đuổi Tử Đằng. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Tử Đằng căn bản không yêu thích anh. Càng dấn vào, tình bạn thân càng trở nên mất mát. Càng khiến anh nhận lấy đau khổ tổn thương nhiều hơn.

Mười lăm năm qua Tử Đằng không quên được cậu nhóc kia, anh cũng không quên được Tử Đằng. Ngu ngốc chờ đợi hắn trong vô vọng. Nay cậu nhóc kia đã trở về rồi, hắn đương nhiên càng không cần anh.

Anh đáng lí ra phải chết tâm đi chứ. Anh đáng lí ra phải nên mở cho mình một cơ hội mới, đón nhận người mới. Đằng này anh vẫn ôm ấp tình cảm với Tử Đằng. Càng nghĩ đám bạn càng giận sôi máu lên, không ngại mà hướng anh nói thẳng:

"Vũ Minh Luân mày tỉnh táo lại đi. Mày tính sống với mối tình thầm lặng này cho tới bao giờ?"

Minh Luân tay cầm ly bia bất giác run lên, đám bạn lại tiếp lời dang dở: "Mày tưởng bọn tao mấy năm qua mù mắt hết cả lũ sao? Tình cảm của mày dành cho thằng Đằng, nhìn mày đối đãi với nó bọn tao còn không nhận ra tâm can của mày? Bất quá, cũng nên đến lúc buông bỏ rồi. Trở lại như trước kia đi, thằng Đằng nó chưa từng tẩy chay mày khỏi nhóm, cũng chưa từng muốn từ bỏ thằng bạn thân như mày."

"Đủ rồi." Minh Luân nghe đến lời này đột nhiên gầm lên, tay dộng ly bia xuống mặt bàn một đường rời đi. Đám bạn kia chẳng những soi vào tâm tư anh, còn phơi bày trước mặt Hàn Tử Đằng. Thật khiến anh xấu hổ vô cùng.

Anh dù có yêu Tử Đằng cũng không dám lộ liễu trắng trợn đến mức này, danh dự của anh mất sạch vì đám bạn này rồi. Biết rằng đám bạn muốn tốt cho anh, cũng không nên khuyên anh với cái thái độ trắng trợn này, chừa cho anh chút mặt mũi với Hàn Tử Đằng nữa chứ. Thật nhục nhã.

Lại nói ngay khi Minh Luân rời đi. Tử Đằng đã không nặng không nhẹ mà bỏ lại một câu: "Tụi mày hơi quá rồi đấy."

Nói xong hắn liền sải chân đuổi theo anh, sợ anh đang say lại làm ra hành động gì càn quấy. Bởi vì nãy giờ ngồi trên bàn, ai cũng nhìn thấy người nốc bia liên tục chính là anh.

Tử Đằng đuổi theo Minh Luân chạy ra bên ngoài, vươn tay túm cổ áo của anh kéo ngược lại, không cho anh đi loạn trên lòng đường.

Cả hai giằng co một hồi anh nôn thốc nôn tháo lên bộ áo vest của Tử Đằng, mùi bia bốc lên nồng nặc. Tử Đằng nhíu mày tức giận, bất quá vẫn dùng sức lôi anh trở lại xe, đóng sầm cửa lại mà rời đi.

Chính là lúc này, Nhiên Nhiên ngồi trong xe cùng thư kí Diệp vừa vặn chạy tới. Chậm rãi thu tất cả hình ảnh kia vào trong đáy mắt, cái cảnh Tử Đằng bỏ Minh Luân vào xe. Sau đó rời đi, hai thân thể còn áp sát cùng một chỗ trong lúc lôi kéo.

Con mẹ nó là cảnh tượng chướng mắt gì đây?

Cả hai ngước nhìn tấm bảng hộp đêm, lại ngước nhìn Minh Luân, đều nhận ra anh ta đã uống say. Nhưng anh ta vẫn còn ý thức, lại để yên cho Tử Đằng nhét vào xe, còn không phải là quá vừa với ý của anh ta rồi đi. Anh ta cầu còn không được.

Lại nói bao nhiêu đứa đi cùng không ai đưa tên say mèm này về, lại để cho Tử Đằng, đây còn không phải là chủ đích của Tử Đằng? Phải rồi, là chủ đích của hắn. Nếu không hắn đã không lôi Vũ thiếu gia vào trong xe.

Lại nói nếu không phải thư kí Diệp mách cho cậu biết Tử Đằng tối nay lui tới cái hộp đêm này, cậu thật sự không nhìn rõ được bộ mặt của Tử Đằng.

"Đồ khốn."

Nhiên Nhiên răng cắn bờ môi, khắc này đáy mắt đều đã nóng muốn bốc cháy. Cậu mở miệng gào lên, tay chỉ về chiếc xe của Tử Đằng, chỉ muốn đuổi theo trực tiếp lôi tên say mèm kia xuống, đập cho một trận. Họa rất có thể tên đó còn giả vờ say sưa ấy chứ.

(Chuyển cảnh)

Tử Đằng lái xe về trụ sở của mình, đem Minh Luân lên phòng. Lúc này Minh Luân đã ngủ say đến không còn biết gì nữa.

Hắn vốn muốn để Minh Luân nghỉ ngơi qua đêm ở đây, sẵn tiện tắm qua một chút, người hắn thực sự đã bị bẩn, mùi hôi bốc lên vô cùng khó ngửi. Hắn mở cửa phòng, đem Minh Luân đã say như chết bỏ lên giường, sau đó bước vào phòng tắm lột đi bộ áo vest đã bẩn.

Nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, thư kí Diệp cùng Nhiên Nhiên da đầu rét lạnh. Nghĩ toàn cảnh bậy bạ trong đầu, tay lật đật rút vội chìa khóa, lần mò mở khóa mà vào. Tử Đằng khóa trái cửa phòng bên trong, nhưng thư kí Diệp có chìa khóa dự phòng, loay hoay một hồi cả hai cũng vào được bên trong.

Nhìn thấy Tử Đằng khỏa thân đang tắm. Nhiên Nhiên không nói nhiều trực tiếp mở cửa phòng tắm mà xông vào. Thình lình đẩy hắn vào phía bức tường, hôn lên môi hắn. Vừa hôn vừa dùng sức mà cắn, cắn đến môi hắn bật gỉ máu.

Tử Đằng mới đầu rất bất ngờ, sau đó nhận ra Nhiên Nhiên. Lại thấy em ấy phản ứng bất thường, hôn đến thô bạo không tiết chế, tay liền dùng sức mà tách bờ môi của cậu ra. Giọng khàn đục:

"Bảo bối, em không phải hôn anh, mà là đang cắn. Làm anh đau đó, có biết không?"

"Đau bằng em khắc này không? Hàn Tử Đằng anh là tên khốn. Đồ sở khanh, đồ dối trá."

Nhiên Nhiên mở miệng mắng Tử Đằng. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt cường bách của hắn, chả hiểu sao giọng điệu của cậu lại bất giác run lên, lồng ngực đau nhứt một mảng, đau đến hốc mắt tiết nước.

Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này đâu. Hàn Tử Đằng khỏa thân ngay trước mặt cậu, còn không phải là vì cậu. Mà là vì tên nam nhân bên ngoài kia kìa.

"Nhiên Nhiên em nháo đủ chưa, em nghĩ anh là hạng người tồi bại này sao. Lợi dụng người ta say để làm trò?"

Tử Đằng nói rồi kéo bộ đồ trên giá mặc vào, quay người rời khỏi phòng tắm, để lại cậu thiếu niên hai mắt thất thần nhìn theo. Hắn đi ngang qua người thư kí Diệp, mùi hương xà phòng phả ra khiến thư kí Diệp lần nữa ngây ngất.

Bất quá nhìn thấy ánh mắt sếp đang trừng mình. Thư kí Diệp cúi thấp mặt xuống, bờ vai run lên. Biết sếp đang có ý trách cứ mình vì đã báo với Nhiên Nhiên để nhóc ta đến đây làm loạn, còn tự đem chìa khóa dự phòng mở cửa cho cậu ta vào, tiếp tay cùng cậu ta làm loạn. Nói vậy sếp thật sự muốn dở trò cùng Vũ thiếu gia?

"Không không, đó không phải là tính cách của sếp, vậy thì sai ở chỗ nào?"

Thư kí Diệp lắng nghe hơi thở đều đặn của Vũ thiếu gia, rõ ràng người đã say mèm chìm vào giấc ngủ, có thể làm ra trò trống gì? Sếp lại càng không phải hạng người thừa nước đục thả câu. Bình thường còn tránh Vũ thiếu gia như tránh tà.

Nghĩ vậy thư kí Diệp lật đật đi vào trong phòng tắm, cúi xuống nhặt cái bộ đồ của sếp còn vứt loạn trên nền, ngửi qua. Quả nhiên trên còn đầy vết bẩn bốc mùi hôi.

Ngay khắc này cậu thiếu niên đang đứng giậm chân một chỗ cũng rất nhanh nhận ra là mình đã hiểu lầm bạn đời của mình mất rồi. Cậu không nói lời nào, vùng chạy như bay ra khỏi phòng, chạy vào thang máy bấm nút xuống dưới tầng trệt.

Cậu nhìn thấy hắn đã bước ra tới chỗ xe hơi đang đậu sẵn, rõ ràng hắn không cho xe vào ga ra, hắn không muốn nán lại nơi này cùng tên họ Vũ kia. Tại sao cậu lại ngốc đến vậy, cho là hắn dở trò với Vũ thiếu gia, làm tổn thương đến lòng tự trọng của hắn.

Cậu thật không ngờ cậu đã phạm phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng, điều duy nhất cậu có thể làm giấc này là giữ lấy hắn, đừng để cho hắn chạy đi. Nếu không qua ngày mai cậu có thể lần nữa đánh mất hắn, hắn có thể lần nữa rời khỏi tầm tay của cậu.

"Hàn Tử Đằng, phải làm sao đây, em nhìn thấy anh bước vào phòng tắm. Em không nghĩ được điều gì khác ngoài ghen tuông, thay vì chọn tin tưởng anh. Biết nói cái gì nữa bây giờ, tim em khắc này thật sự rất đau. Em không muốn xin lỗi anh, nhưng em hứa từ nay em sẽ bình tĩnh không nóng vội nữa. Em sẽ không làm chuyện sai lầm để phải dùng đến câu xin lỗi anh. Hãy cho em một cơ hội, chạm đến trái tim anh. Em thấy mình thật sự sắp không thở được nữa rồi."

Cậu thiếu niên từ phía sau ôm lấy Tử Đằng, vùi mặt vào tấm lưng của hắn mà thổn thức. Càng nói ngữ điệu càng nức nở loạn nhịp, càng nói bàn tay của cậu càng dùng sức siết chặt thắt lưng của hắn, rất sợ nếu nới lỏng tay hắn rất nhanh sẽ chạy mất.

Cảm nhận giọng điệu ngắt quãng của cậu, cảm nhận toàn thân của cậu đều đã run lên. Tử Đằng không nói gì, hai tay áp vào tay cậu. Bất ngờ tách ra, đẩy thân thể cậu ngã ra cửa kính xe. Hắn cúi thấp xuống trực tiếp hôn lên môi cậu, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay của cậu ghì lên tấm kính, hạ lực đến mạnh.

Cậu thiếu niên bất ngờ bị dồn ngã xuống xe. Lại bị bạn đời thô bạo cưỡng hôn, đầu lưỡi của hắn còn không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng của cậu, quấn quýt đầu lưỡi của cậu. Dùng sức mút vào, một dòng nước suối theo kẽ răng cậu chảy ra ẩm ướt.

"Ưm...haa..."

Bờ môi của hắn thật mềm, thật ngọt. Quá mức dụ hoặc khiến cậu thiếu niên nhịn không được. Khẽ rên nhẹ một tiếng, mi mắt từ từ khép lại, há miệng ngậm lấy bờ môi ấm nóng của hắn. Chậm rãi mút vào, trong lòng hoang dại vui sướng vô biên.

Chắc rồi, từ nay cậu sẽ không phạm phải điều tương tự nữa. Hàn Tử Đằng hắn là thứ quý giá mà ông trời ban tặng cho cậu. Mỗi bước tiếp theo, cậu cần phải thận trọng hơn nữa. Tình yêu nào cũng có cái giá của nó. Bên hắn, cậu không cho phép mình phạm phải sai lầm, dù là nhỏ nhất...
 
Chỉnh sửa cuối:
45,303 ❤︎ Bài viết: 1444 Tìm chủ đề
Chương 19: Hai con cua đực so càng

Sáng hôm sau, Vũ Minh Luân tỉnh dậy tay ôm đầu nhớ lại chuyện tối qua anh cùng Tử Đằng giằng co trước cửa hộp đêm. Sau đó anh nôn lên người hắn rồi được hắn lôi vào trong xe. Tiếp đến không còn nhớ ra gì cả. Sáng tỉnh dậy cư nhiên đã ở trên giường của hắn rồi.

Mở miệng không muốn ai leo lên giường mình, cuối cùng vẫn để anh leo lên. Vũ Minh Luân ngón tay áp mặt nệm, cọ qua cọ lại. Trong lòng dấy lên hưng phấn, bất quá đây chỉ là cái giường tạm ở công ty hắn. Anh thật sự muốn leo lên giường ở nhà riêng của hắn kìa.

Thật tình lần này hoàn thành luận án tốt nghiệp, anh muốn về đây làm giảng viên đại học, gần bên cạnh người anh yêu thương. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm nào sống lại, lại nghe hắn kể lại mọi chuyện. Anh biết anh thua cuộc rồi.

Tuy nhiên trước khi buông bỏ Tử Đằng, anh muốn thử sức thêm một lần nữa, xác minh lại tình cảm của hắn, cùng thân phận thật sự của cậu thiếu niên nhuộm tóc nâu kia. Lấy hết can đảm đối diện cùng người anh yêu thương một lần, có thua cuộc cũng không còn mang ấm ức.

Thế là Vũ Minh Luân đứng dậy thu tém lại đồ đạc, nhanh chóng ngoắc một chiếc taxi. Sau đó đi thẳng đến biệt thự riêng của Hàn Tử Đằng.

Xe dừng trước cổng chính, lúc này Hàn Tử Đằng sắp sửa rời nhà để đi làm vì thế cổng chính mở rộng. Minh Luân không màn tới chủ nhà còn đang đứng đấy, cũng bỏ ngoài tai tiếng quát tháo của lão quản gia già đang chĩa gậy về phía anh một mực can ngăn.

Anh trực tiếp kêu người vận chuyển đồ đạc vật dụng linh tinh vào trong nhà, đến hai cô giúp việc cùng bác làm vườn nhìn thấy cũng đều rét lạnh. Lầm bầm trong miệng các kiểu đại loại: Tên này là ai mà to gan quá vậy nè trời? Ban ngày ban mặt ngang nhiên xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

"Cậu chủ ơi, có cần báo cảnh sát không?"

"Không cần." Tử Đằng không nặng không nhẹ buông một câu, sở dĩ hắn để yên cho Minh Luân dọn đến đây vì anh là bạn thân từ tấm bé của hắn, lại từ nước ngoài mới về xa cách bao năm khắc này đuổi đi thật có chút tàn nhẫn. Còn vì một nguyên nhân khác.

Hắn muốn xem thái độ cư xử của bảo bối ngốc nhà hắn. Em ấy sẽ làm gì khi biết Vũ Minh Luân dọn đến đây? Nghĩ đến dáng vẻ khi ghen của em ấy trong lòng hắn lại càng thích thú lạ thường.

Ngước nhìn về phía ô cửa sổ trên tầng hai, nơi có bảo bối của hắn đang ở đó. Cậu thiếu niên vẫn còn say giấc nồng sau một đêm hoan lạc cùng với hắn, khóe môi hắn bất giác cong lên, mang theo tâm trạng hưng phấn rời biệt thự.

Minh Luân còn không chừa lại chút liêm sĩ nào trực tiếp theo hắn đến trụ sở chính. Hắn làm việc, anh là bắt chéo giò ngồi đọc báo, còn không ngại mà sai người chuyển đến cả một chồng sách tiểu thuyết linh tinh. Tên này thực sự tính ăn ngủ cắm rễ tại văn phòng của hắn đây mà.

* * *

Mặt trời lên cao ngất, cậu thiếu niên thức dậy nhìn thân thể xích lõa đầy dấu hôn do bạn đời để lại đêm qua, chồng lên mấy vết cũ đã nhạt dần, hạ thân còn có chút đau. Cậu thật sự rất hạnh phúc.

Sau mỗi đợt hoan ái, đó là dư vị ngọt ngào hắn để lại cho cậu. Cảm nhận về tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ lại có lúc rất đơn giản gần gũi, vừa cay đắng lại quyện với ngọt ngào. Càng dấn sâu lại càng chìm đắm đến không cách nào tự thoát ra. Trong mắt trong tim khắc tên hắn, sâu trong vùng cấm hoàn toàn chứa đựng hắn, không muốn tách rời.

Nghĩ đến đây hai vành tai cậu đã nóng ran lên, cậu tự thấy mình biến thành yêu nghiệt không biết xấu hổ. Hắn yêu thương cả một đêm hiện tại cậu vẫn còn chưa thỏa mãn?

Mang theo thân thể nóng hầm hập Nhiên Nhiên chạy vào phòng tắm xối nước xuống đầu, trực tiếp làm giảm đi nhiệt độ của cơ thể.

Tắm xong cậu mặc vào quần áo chỉnh tề bước xuống nhà dưới tính quay về bên nhà. Vì suốt một đêm qua cậu không có về nhà, mặc dù đã gọi điện báo nhưng mà đoán chừng hai thiên thần ở nhà cũng rất giận, bởi lẽ họ không muốn cậu gần gũi với Tử Đằng khi chưa có danh phận, họ không muốn bảo bối của họ chịu thiệt thòi.

Nhưng biết sao được, khi yêu con tim nào còn nghe lời ý thức, nó có lí lẽ riêng của nó, mà người nào yêu nhiều hơn thì người đó chịu thiệt thòi, mà cậu cho đến giờ vẫn không biết được giữa cậu và Hàn Tử Đằng, rốt cuộc ai yêu ai nhiều hơn, ai cần ai nhiều hơn?

Nghĩ lại kiếp trước những tổn thương mà cậu đã nếm qua thì chắc chắn là cậu rồi, rồi còn kiếp này tái sinh, cậu còn chưa có câu trả lời, vẫn là câu hỏi cũ: Rốt cuộc ai yêu thương ai nhiều hơn?

"A, mợ chủ dậy thật sớm, chúng tôi vừa mới chuẩn bị bữa sáng xong đang tính lên đánh thức mợ chủ xuống dùng bữa." Hai cô giúp việc mỉm cười nhìn cậu.

Cậu vừa định lên tiếng nói đã thấy một đống hành lí đồ đạc linh tinh chất đầy phòng khách, rồi thì ngoài khuôn sân ba bốn người đem đến máy tập gym đang loay hoay sắp đặt chỗ nào cho tiện. Còn có lão quản gia già đứng chống nạnh ngay bệ cửa nhìn họ. Mặt đen như than trong bàn là.

"Đã xảy ra chuyện gì, những thứ này là sao, bộ nhà mình có ai sắp chuyển đến ư?" Nhiên Nhiên ngơ ngác nhìn hai cô giúp việc mà hỏi, cuối cùng hai cô giúp việc cũng thành thật mà trả lời.

Dù sao cũng không thể giấu giếm mợ chủ mãi được. Mợ chủ có quyền được biết. Chỉ là vừa mới nghe hai cô giúp việc nói xong, còn biết tên Vũ thiếu gia kia đã theo Hàn Tử Đằng tới tận công ty từ sáng sớm. Cậu thiếu niên đã không còn tâm trạng ngồi bàn chiễm chệ ăn sáng được nữa, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài đầu ngỏ, ngoắc taxi chạy ngay đến nơi làm việc của hắn.

Đến nơi, cậu không hề gõ cửa phòng mà trực tiếp mở cửa xông vào. Cánh cửa vừa mở cậu nhìn thấy Hàn Tử Đằng đang làm việc, tên kia khom lưng đứng sát bên cạnh hắn, bàn tay còn áp vào khuôn ngực của hắn. Trực tiếp vuốt ve sờ soạng khuôn ngực của hắn cách một lớp áo vest màu vany.

Không thể tin vào mắt mình nữa, với tình cảnh tên kia động tay động chân quấy nhiễu hắn, hắn lại ngồi im thin thít để mặc cho tên kia muốn làm gì thì làm, chạm tay vào ve vãn hắn.

Máu nóng bốc đỉnh đầu, cậu xông đến một đấm giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Vũ Minh Luân, chỉ muốn đấm cho anh ta mặt mày sưng húp. Rồi sau đó đạp cho anh ta một cái, trực tiếp đạp bay ra khỏi phòng.

Nhưng ngay khi cậu mở cửa bước vào, Hàn Tử Đằng đã ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn thấy cậu, hắn đã biết ngay là sắp sửa có chuyện gì xảy ra. Vì thế nắm đấm của cậu vừa mới vung lên đã bị hắn ngăn lại. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, nhìn cậu mà trầm giọng: "Bảo bối, em bình tĩnh."

"Bình tĩnh? Hàn Tử Đằng nhìn thấy cảnh này anh có thể bình tĩnh được không? Anh mau buông tay ra. Hôm nay em không nhịn nữa đâu. Mau buông tay." Cậu lớn giọng.

Tử Đằng thật sự giận đến tái mặt. Hắn chẳng những không buông tay, tay càng siết cổ tay cậu đến in lằn.

Trừng mắt nhìn cậu: "Nhiên Nhiên, em nháo đủ chưa? Đây là nơi anh làm việc đó."

Lại nói: "Em vẫn không chịu dùng lí trí để mà soi xét, chỉ toàn hành động theo cảm tính, vội vàng hấp tấp. Minh Luân chỉ là lau vết cà phê đổ trên áo của anh thôi, em cũng làm ầm lên, còn đòi đánh người. Em từ khi nào học hành cái thói giang hồ phố chợ thế hả?"

Tầm thời điểm nghe hắn nói, cậu liền đưa ánh mắt vô thức nhìn vào cổ áo của hắn. Quả nhiên trên đó vẫn còn dây vết cà phê loang thấm. Cậu sao lại ngốc đến mức này, đêm qua bị một bài học còn chưa trừ bỏ được tính nóng nảy.

Cậu thật sự hóa thẹn trước mặt hắn cùng tên này nhưng nghe hắn dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích cậu. Thâm tâm cậu thật sự rất đau, khắc này cậu càng đã có câu trả lời rồi. Ngay tại kiếp này cũng vẫn là cậu yêu hắn nhiều nhất, yêu hơn bản thân cậu, yêu đến đánh mất lí trí. Để hắn chỉ trích và khinh nhờn. Rất có thể qua hôm nay hắn sẽ không còn coi trọng cậu.

Nhìn thấy mi mục cậu rũ xuống, ngón tay Tử Đằng chậm rãi luồng vào trong tóc mái của cậu, kéo cậu vào lòng. Hơi thở nặng nề khí tức: "Bảo bối, anh hơi nặng lời, em đừng để trong lòng."

Cậu không đáp lời, mặt vùi vào trong khuôn ngực của hắn cọ qua cọ lại. Nếu là lúc trước cậu đã giận lẫy mà rời khỏi đây, nhưng hiện tại cậu rời đi chẳng phải để cho tên này có kẻ hở mà chen chân vào. Mặc kệ Tử Đằng yêu cậu bao nhiêu. Cậu đời này trở lại cũng tuyệt không cho ai cướp mất hắn. Hắn mãi mãi chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

Thế là suốt nguyên buổi cậu ở lại văn phòng của hắn, hắn làm việc, tên kia đọc tiểu thuyết. Cậu là ngồi trầm tư suy tính làm cách nào để bứng tên này đi khỏi đây.

Lại nói tên này đã dọn đến sống cùng một nhà với bạn đời của cậu. Bạn đời của cậu chẳng những không đuổi đi, không khó chịu, còn hoan nghênh tên này ở lại làm phiền. Có khi nào trong lòng thật sự che dấu tư tâm khác?

Tên này càng lớn lên càng đẹp mã, học thức uyên bác lại giàu có. Lại nói Hàn Tử Đằng dù gì cũng là nam nhân trưởng thành, huyết khí phương cương, ưa dùng nửa thân dưới để giải quyết vấn đề. Cậu còn không gấp ra tay, Tử Đằng có khi nào là ăn sạch tên đó như đã ăn cậu. Tiến vào thân thể tên đó như tiến vào thân cậu.

"A..." Nghĩ đến đây cậu bật thét lên một tiếng, đứng vụt dậy ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng làm việc. Tiếng thét của cậu làm hai người kia phải ngẩng đầu chú ý. Vẫn là Tử Đằng lên tiếng trước tiên:

"Bảo bối, anh sắp tan làm rồi, để anh đưa em về nhà, chậm đã bảo bối." Hắn gọi với theo nhưng bóng lưng cậu đã khuất ngoài bệ cửa.

Hắn thật có chút hụt hẫng: "Em ấy làm sao vậy, vẫn còn giận chuyện khi nãy tôi nặng lời với em ấy?"

Hắn ngoái nhìn thư kí đứng bên cạnh, thư kí Diệp nâng gọng kính cận. Lắc đầu lệ nóng quanh dòng: "Sếp của tôi ơi, bạn đời của sếp đi đâu sếp còn không biết, cấp dưới chân thư kí quèn như tôi làm sao biết được a. Bất quá nhìn gương mặt ghen tức của cậu ấy tôi đây mạo muội đoán bừa, cậu ấy sắp nổi sung thiên lên rồi. Sếp lớn đây cẩn thận một chút, bị kẹp giữa hai cái càng của hai con cua đực sếp không hình dung nổi sức mạnh khủng khiếp của nó ra sao đâu. Mười mươi sếp là bị bọn họ kẹp chết."

Minh Luân chậm nhấp tách cà phê, khóe môi thơm mùi hương sữa cong lên, cười cười: "Hừ, để xem cậu nhóc đó làm cái trò gì giành lại bạn đời."

(chuyển cảnh)

Lại nói cậu thiếu niên mang theo bình giấm chua kia không chạy loạn đi đâu hết mà là chạy về nhà. Vừa về tới bệ cửa, cậu vứt dép loạn dưới nền.

Nhìn thấy hai thiên thần cụp cánh ngồi trên ghế đang xem tivi cậu chào họ một tiếng mang theo hơi thở hổn hển. Cậu chạy lịch bịch vào trong phòng, thâu tóm quần áo sách vở nhét hết vào trong một cái va li bự tổ chảng, quyết tâm bỏ nhà đi theo trai.

Hai thiên thần không ngồi yên được nữa, gấp gáp đứng dậy chạy đến giằng cái va li trong tay cậu, chẳng những ngăn không cho cậu đi còn lật đật mắng xuống:

"Cái đứa nhỏ này thật là không chút tiền đồ, đã nói đợi ba năm nữa rồi mà, chẳng chút giá trị nào hết. Mau đem va li trở lại phòng ngay lập tức."

"Đã đem ra tới tận đây rồi, không quay vào được nữa đâu ba mẹ ơi. Hai vì thiên sứ của con ơi, thương cho bảo bối chút đi. Thời buổi bây giờ đừng nói ba năm, đợi ba ngày nữa bảo bối của ba mẹ là bị người ta cắm sừng, con rể của ba mẹ là bị người ta cướp đoạt mất. Tình yêu không phải là ngồi không tự động chạy tới, bảo bối phải dùng sức mà giành về, cơ hội qua rồi không lấy lại được đâu. Thôi thì ba mẹ ở nhà cầu nguyện cho bảo bối đi nhé!"

Nói rồi cậu thơm lên gò má của ba một cái, mẹ một cái, sau đó kéo va li đi thẳng. Hai vì thiên sứ ngớ người ra: "Cái đứa nhỏ này, khẩu khí thực lớn. Nó lấy đâu ra tự tin quá mức vậy a."

* * *

Nhà riêng của Tử Đằng

Hàn Tử Đằng tan sở. Về đến nhà vừa mới tắm qua, đầu tóc ướt nước hắn ngồi trên ghế sô pha phòng khách, chân phải gác đầu gối chân trái, tay cầm điện thoại bấm bấm tính gọi cho cậu.

Hắn thiết nghĩ nếu cậu còn không nghe máy hắn sẽ đến tận nơi, nào ngờ nút xanh còn chưa có ấn. Phịch một tiếng một chiếc va li bự tổ chảng đã đặt xuống nền phòng khách.

Nhiên Nhiên hai tay chống nạnh nhìn hắn đang ngồi ghế sô pha, giọng chắc nịch tuyên bố với hắn: "Tử Đằng, em từ hôm nay sẽ ở lại đây."

Nói rồi không đợi xem hắn có đồng ý hay không, càng không nhìn xem gương mặt hắn tỏ thái độ như nào cậu đã kéo va li đi một mạch lên trên lầu. So với Minh Luân, độ dày trên mặt cậu khắc này chỉ hơn chứ không có kém.

"Bảo bối, em ghen đến ngốc luôn rồi." Hàn Tử Đằng ôm mặt dở khóc dở cười.

Vũ Minh Luân bắt chân chéo nguẩy ngồi gần đó cũng bị hành động đường đột của cậu làm cho kinh hỉ. Tên nhóc này mình chỉ mới lau có vết cà phê đổ đã liều mạng xông vào đây, nếu mà nhìn thấy hôn một cái chắc nhảy dựng lên tới nóc nhà luôn quá.

Bất quá nhìn thấy hành động sốc nổi của Nhiên Nhiên. Minh Luân không nghĩ rằng cậu thật sự yêu Tử Đằng quá cho nên ghen tuông sợ anh ta cướp mất bạn đời. Mà anh ta thật sự nghĩ theo chiều hướng xấu rằng cậu vì tiền nên mới dọn đến đây. Vì tiền nên mới sợ bạn đời bị anh ta cướp mất. Bởi lẽ Tử Đằng không còn yêu cậu nữa, đồng nghĩa với việc cậu không còn hưởng được gia tài.

Thế nhưng hiện tại Tử Đằng đang mù quáng vì tình nào có tin vào mấy lời anh ta nói, cứ một mực khăng khăng tên nhóc kia chính là Võ An Nhiên đầu thai chuyển kiếp. Giờ muốn đuổi tên nhóc này ra khỏi đây chỉ còn nhờ vào sức của anh ta mà thôi.

Thế là chỉ trong một ngày Minh Luân cùng Nhiên Nhiên cả hai đều dọn đến ở chung nhà với Hàn Tử Đằng. Cả hai đều yêu thương hắn. Đều muốn chiếm giữ hắn, cùng đều muốn đuổi đối phương rời đi. Không biết đến phút trót ai mới là người ở lại sau cùng?

Chỉ biết là ngôi nhà đang yên lành nên thơ bỗng biến thành cái chợ chồm hổm ồn ào nháo loạn.

Số là phòng tắm có đến hai phòng bên dưới, nhưng hai tên này cứ nhất quyết phải giành cái phòng tắm trên lầu mà Hàn Tử Đằng đã tắm qua lúc nãy. Nhiên Nhiên nhỏ con hơn nên không giành lại Minh Luân, mang theo ấm ức trong lòng thế là cậu không nói không rằng. Canh trước cửa phòng tắm đợi anh ta gội một đầu đầy xà phòng cậu mới khóa van nước bên ngoài dẫn vào cái vòi nước nóng bên trong.

Sau đó bỏ xuống dưới lầu xem như không có chuyện gì, báo hại anh ta phải tắm nước lạnh trong bồn chứa trong khi trời đêm tối tháng mưa thật sự rất lạnh.

"Hắt xì!" Ngồi xuống sô pha phòng khách Minh Luân hắt xì một tiếng, trong lòng giận run lên.

Hai cô giúp việc biết anh ta vừa mới tắm qua nước lạnh che miệng cười khúc khích. Bất quá thân thể cao lớn như anh ta ngấm chút lạnh nào có nhằm nhò gì.

Đến giờ ăn cơm tối, hai cô giúp việc dọn cơm lên. Anh cùng với cậu lại đấu chọi trên bàn ăn, cùng nhau gắp một miếng thịt sườn, cùng nhau giành một con tôm luộc cuối cùng trên dĩa. Kết quả con tôm luộc không nằm vào chén của người nào cả mà lại văng lên trên mặt của lão quản gia đang đứng cạnh Tử Đằng.

"Cái gì đây?" Lão quản gia chậm chạp gỡ con tôm luộc xuống, cho vào trong miệng nhai nhóp nhép.

Hai cô giúp việc lần nữa bật cười khúc khích: "Quản gia ông thật có lộc ăn nha."

Cả một nhà nháo loạn là thế. Hàn Tử Đằng trái lại mặt không cảm xúc lặng lẽ cho cơm vào trong miệng, không nói một lời. Một bên là bạn, một bên nhiều thêm một chữ đời. Hắn cần phải đối đãi cho tử tế mới được, kẻo người ta nói hắn là bên trọng bên khinh.

Thời gian tích tắc trôi qua, cái ti vi ngoài phòng khách nãy giờ bị hai tên kia bấm hết kênh này chuyển đến kênh nọ giành nhau một cái remote đến độ văng pin ra ngoài cuối cùng cũng được yên nghỉ. Lão quản gia thở phào một hơi chậm lui về phòng ngủ của ông ta.

Cũng là khắc này hai tên oan gia di chuyển đến cửa phòng ngủ của Hàn Tử Đằng. Không gõ cửa cũng không có đợi ai mời mọc cho chép, tiếng chân lịch bịch đã chạy xộc vào trong phòng, trực tiếp leo lên giường ngủ của hắn.

Không phải một người mà là hai người, hai tên địch thủ cùng ôm gối bông vào phòng hắn. Đòi nằm chung với hắn, đòi ngủ chung với hắn. Cãi nhau chí chóe:

"Vũ Minh Luân, anh không được ngủ ở đây."

"Vậy nhóc cũng không được ngủ ở đây."

"Sao lại không được? Tôi là người yêu của Tử Đằng. Tôi có quyền."

"Hừ, nhóc con. Ngày nào còn chưa cưới hỏi ngày đó đừng có mà mạnh miệng nói câu này. Hàn Tử Đằng chưa hoàn toàn chấp nhận nhóc đâu. Lại nói mới học có phổ thông, lông còn mọc chưa đủ, cưới xin cái gì. Đi đi xách mông về phòng của nhóc đi."

"Hừ, tôi đêm nay cứ ngủ ở đây đấy. Làm gì nhau." Bị cho là lông chưa mọc đủ, cậu thiếu niên rống giận ném cái gối đầu trong tay về phía Minh Luân. Tên này cũng không có nhượng bộ lấy gối ném lại.

Kết quả không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại dùng gối đầu choảng nhau trong phòng của Tử Đằng. Bông gòn bay lên lả chả như mưa lông ngỗng rơi trắng xóa ngập cả căn phòng, rụng xuống đầu tóc của Hàn Tử Đằng.

Tiếng la om sòm của hai người này làm cho hắn thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy một bãi chiến trường hỗn độn. Lông ngỗng bay đầy mặt hắn. Hai cái người kia vẫn còn kéo áo kéo cổ mà vật nhau trên giường.

"Đủ rồi. Giờ đã là lúc nào hai người còn nháo loạn, cũng phải biết chừng mực chứ, cái nhà chứ có phải cái chợ đâu." Hắn đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi một chút lại bị hai tên gia hỏa này đánh thức. Khắc này hắn thật sự rất giận.

Mở miệng liền đã mắng người. Mắng xong thì liền đuổi người, trực tiếp đuổi hai tên oan gia ra ngoài đóng sầm cửa lại khóa chốt cẩn thận.

"Tử Đằng, mở cửa đi Tử Đằng!" Hai tên tình địch một lớn một bé không rời đi, ở ngoài cửa phòng đập cửa rầm rầm. Tử Đằng dứt khoát không mở cửa, vươn tay ôm lấy cái hủ hài cốt lạnh lẽo của Nhiên Nhiên vào lòng, cứ thế ngủ qua một đêm bình yên vô sự.

Hai cô giúp việc đứng một góc nhìn ra, bụm miệng phì cười: "Ha ha...nhà ta chưa từng vui nhộn như này bao chừ? Có khi nào bọn họ khiến cậu chủ vui quá mà lên cơn tim không ta?"

(chuyển cảnh)

Ngày hôm sau, Tử Đằng ăn sáng rồi đến công ty. Vốn là cố tình lén lút đi từ rất sớm, ấy vậy mà hai cái người kia thế nào vẫn phát giác ra, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào bên cạnh ghế lái. Lại nói cạnh ghế lái chỉ có một mà bọn họ thì lại đến hai cái mông. Kết quả giành qua giành lại cãi cọ ầm ĩ:

"Nhóc con, nhỏ ra đằng sau mà ngồi."

"Anh là đàn anh, biết tôi nhỏ sao còn không nhường?"

"Tôi bị say xe không ngồi sau được."

"Hừ, đừng tưởng có mình đàn anh biết say xe. Đồ gian xảo."

"Nhóc mới là đứa nhỏ gian xảo."

"Tôi nói anh gian xảo."

"Nhóc giao xảo một trăm lần."

"Anh một ngàn lần."

"Một triệu lần."

"Một tỷ lần."

Hai tên tình địch phùng mang trợn má điểm ngón trỏ về phía đối phương, dùng sức mà gào. Một cảnh hỗn loạn như cái mớ bòng bong.

"Câm miệng, cả hai đều ra đằng sau ngồi hết cho tôi." Tử Đằng lớn giọng tức giận, hai kẻ kia lập tức mở cửa sau chui tọt vào.

Nhe nanh gầm gừ nhìn nhau một cái rồi rất nhanh dạt về hai phía đối nhau, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, dòm đất ngó trời. Tử Đằng không nói thêm gì nữa, khởi động xe rời đi.

Hai cô giúp việc cùng lão quản gia theo thường lệ mỗi sáng đều tiễn cậu chủ đi làm. Nhìn theo chiếc xe rời đi, quay qua hỏi lão quản gia:

"Quản gia, thiếu gia họ Vũ lần này trở về tính tình quái lạ, công khai bám người. Lão nói xem giữa cậu ấy và cậu thiếu niên kia. Cậu chủ sẽ chọn ai?"

"Già cũng không biết nữa. Nếu là cương vị của già, không cần suy nghĩ lập tức chọn cả hai, há há há..." Quản gia ngửa mặt nhìn nhành cây tử đằng đung đưa theo gió, cười sái cả quai hàm. Hai cô giúp việc nheo mắt lại, mím môi:

"Quản gia, ông thật là tham lam!"

(chuyển cảnh)

Trụ sở chính công ty.

Hàn Tử Đằng tất bật với công việc, tuy nhiên hai cái kẻ nào đó bắt chân chéo nguẩy ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha. Đọc chuyện ngụ ngôn, ăn bắp rang bơ. Thi thoảng lại nghe tiếng cười khục khặc nham nhở của chúng. Tử Đằng mồ hôi lạnh nhỏ tong tong trên trán, đứng vụt dậy, hai tay áp mặt bàn. Nhíu mày lạnh giọng: "Đề nghị hai người giữ im lặng, đây là phòng làm việc của tôi."

"Ha ha...tại chỗ này buồn cười quá mà, xin lỗi a Tử Đằng." Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của hắn, hai cái kẻ kia lại tém xuống một chút, nín cười. Bất quá sau vài mươi phút, điện thoại Minh Luân vang lên, là Thy Thy gọi cho anh ta:

"Anh hai, anh về nước rồi sao không về nhà. Hiện tại anh đang ở đâu vậy, em tới đón anh?"

"Cục cưng, hiện tại anh đang bận lắm. Chiều anh gọi cho em sau nha, bai bai!" Anh ta cúp điện thoại cái rẹt, không để cho em gái mình kịp nói thêm lời nào. Cậu liếc mắt nhìn qua, cẩn thận suy xét.

Tên này hai chân chéo nguẩy, miệng cười nham nhở lại nói bận việc, việc bận của anh ta chính là đọc truyện ngụ ngôn, ăn bắp rang bơ, ở đây chơi bài kình với cậu. Đúng là nói dối không biết ngượng miệng.

"Bảo bối, em lại đây sắp xếp lại mớ tài liệu trên kệ giùm anh. Giờ anh ra ngoài một lát."

Hàn Tử Đằng đột nhiên mở lời nhờ vả cậu, được hắn sai vặt cậu liền cảm thấy mình có chút giá trị, hào hứng mà giục quyển truyện cười xuống ghế sô pha, nhảy vọt đến trước mặt hắn. Hai cái tay ngoe ngoe, hai cái tai nguẩy nguẩy. Nhe răng cười cười:

"Tử Đằng, em làm được. Anh cứ giao cho em."

"Ừm." Tử Đằng xoa đầu cậu một cái, rời phòng. Cư nhiên chỉ một lát sau khi hắn vừa trở về căn phòng đã loạn thất bát tao. Tài liệu của hắn nằm rải rác khắp phòng. Hai cái kẻ kia mỗi người đứng một góc, trừng mắt nhìn nhau.

"Đã xảy ra chuyện gì? Các người phá hoại tài liệu của tôi?"

"Anh, em không có phá. Là tên này."

"Ai nha, cậu nhóc này mới học phổ thông phân loại tài liệu không hợp lí cậu rất khó tìm kiếm. Tôi chỉ là giúp đỡ, ai mà ngờ cậu ta khăng khăng cố chấp không đưa, kết quả thành ra thế này."

Minh Luân miệng nói hai cái tay đưa về hai phía, nhún vai một cái như lẽ thường tình. Cậu khắc này thật rất muốn đánh người nhưng cố gắng kiềm lại cơn tức giận, rút kinh nghiệm lần thứ ba. Cậu học cách nhỏ nhẹ một chút như con cừu con mà nắm lấy cổ tay áo của bạn đời, thấp giọng:

"Đừng mắng em, em sẽ cố gắng học hỏi mà. Em muốn giúp Tử Đằng."

Nhìn bộ dạng mếu máo như sắp khóc của cậu, Tử Đằng khắc này chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng, cắn cho mấy cái. Thôi thì hẹn đêm nay vậy. Khụ...hắn khẽ tằng hắn một cái, lần nữa vò tóc trên đầu cậu gom lại thành một nhúm:

"Giờ tôi đến xưởng sản xuất, khi về hi vọng không nhìn thấy khung cảnh loạn thất bát tao này nữa. Cả hai người đều dọn dẹp sạch sẽ đi." Nói rồi hắn quay đầu rời khỏi phòng, thư kí Diệp ôm tập tài liệu vội vã bước theo sau.

Hai kẻ trong phòng không ai bảo ai ngồi xổm xuống nhặt lại tài liệu, loay hoay hai cái đầu cụng vào nhau.

Bị đụng đau, Nhiên Nhiên bật miệng xuýu xòa một cái, tay vừa xoa đầu vừa mắng người. Cư nhiên là mắng tên mặt đẹp bơ bơ thiếu gia nhà họ Vũ ngồi chồm hổm trước mặt: "Cái tên khốn này, mắt để sau lưng a tự nhiên đâm đầu vào người ta. Qua mé kia mà nhặt."

Vũ Minh Luân chẳng những không di chuyển, còn đột nhiên vươn tay bẹo đôi gò má của cậu. Dùng sức mà kéo ra xem có lột được miếng da giả nào ra hay không? Rốt cuộc không lột được miếng da nào, mặt cậu trái lại bị bẹo đau đến đỏ rần lên.

Cậu rống giận gạt phăng hai cái tay của anh ta ra, quát lớn: "Này, đừng ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ở đây có gắn camera đó. Tôi không sợ anh đâu."

Nghe cậu thách thức, nắm tay Minh Luân siết chặt lại ẩn nhẫn. Tên nhóc con thối tha này, đợi đó, anh nhất định lột mặt nạ của cậu xuống trước mặt Hàn Tử Đằng, để xem cậu còn ở đây huênh hoang được nữa không?

"Nhóc con, miệng nói Tử Đằng rất yêu thương nhóc. Nhưng rất tiếc nhóc lại không có đủ tự tin để anh đây một mình bên cạnh hắn. Sợ hắn lung lay hay là sợ nhóc không đủ mị lực hấp dẫn bằng anh?"

Bờ môi Minh Luân cong lên, nhìn vào biểu tình trên gương mặt của cậu nhóc đã biến đổi. Hai con mắt tối sầm, ngón tay nhặt tài liệu run rẩy, quả nhiên một lời đã đánh trúng chỗ nhược của cậu ta.

Anh lại tiếp lời: "Nhóc con, có dám cược với anh một trận không?"

"Cược gì?" Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tay đã vò mảnh giấy nhàu lại một mảng. Anh mỉm cười nhìn cậu, tiếp tục công kích:

"Cược để anh bên cạnh hắn ba ngày, nhóc đừng có lẽo đẽo theo làm phiền. Nếu hắn vững anh tự động rút lui. Nếu hắn ngã thì thuộc về anh. Có dám hay không?"...
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back